Tỉnh có giàu nước mới mạnh Thái Bình là 1 tỉnh đất chật người đông, dân số chủ yếu sống ở nông thôn và làm nông nghiệp truyền thống bao đời.Thái Bình là 1 nền kinh tế có xuất phát điểm thấp, nông lâm nghiệp - thuỷ sản chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu nền kinh tế, công nghiệp, thương mại - dịch vụ còn rất khiêm tốn chính vì thế nguồn lợi đóng góp cho Nhà nước còn rất khiêm tốn. Cách đây hơn 60 năm Thái Bình được biết đến như điểm nóng của nạn đói năm 1945 khắc nghiệt, và cho đến tận bây giờ người ta vẫn còn giữ những tấm ảnh, những kỷ vật của 1 thời đấu tranh, gian khổ, đói nghèo. Hơn 60 năm đã qua đi theo đà phát triển của đất nước nền kinh tế của tỉnh nhà đã có những bước phát triển tương đối toàn diện, tỷ lệ nghèo đói được giảm xuống, thêm nhiều hộ khá và giàu, bộ mặt đô thị, nông thôn như được khoác 1 lớp áo mới nhất là từ khi hệ thống đường bộ được nối liền với các tỉnh, thành phố, Việt Nam chính thức gia nhập WTO...nhưng những khát khao của con người là không có giới hạn, tỉnh ta vẫn bị liệt kê và hàng ngũ những tỉnh nghèo nhất cả nước. Thực tế này đã đặt ra cho tỉnh bài toán phát triển kinh tế lên hàng đầu. Vậy đến khi nào chúng ta mới chính thức được công nhận là 1 tỉnh có nền kinh tế phát triển mạnh???thu nhập bình quân đầu người được nâng cao?Những vấn đề khó khăn và thách thức đặt ra trong thực tế cho lãnh đạo, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh trong công cuộc phát triển kinh tế, những giải pháp cơ bản để khắc phục tình trạng này... Có lẽ tất cả đã có trong Nghị Quyết,QĐ...nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại trên tinh thần là 1 người Thái Bình chúng ta cùng đưa ra những ý kiến, quan điểm của riêng mình, chúng ta cùng nói lên tâm tư nguyện vọng... của mình trong các vấn đề phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đang đặt ra,là mỗi công dân Thái Bình chúng ta không khỏi băn khoăn khi các tầng lớp con em Thái Bình có mặt trên khắp các miền đất nhưng tại quê hương thì vẫn thiếu những nhân tài, chợt thoáng buồn khi biết rằng nơi miền quê ấy cái đói cái nghèo vẫn còn đeo đẳng biết bao người, rồi những sách nhiễu phiền hà của những cán bộ thoái hoá biến chất, những sự mất trật tự an ninh giữa miền quê thanh bình...chúng ta cùng góp tiếng nói chung, để khi nhắc đến Thái Bình thì trong mỗi người đều dấy lên lòng tự hào, tự tôn dân tộc...
Dung nhac den TBinh nua di ma buon . Toi cung o TB day, chang co cai j het , chang phat trien dc cai j ? Nao la rung vang bien bac day , que huong 5 T day , bay jo 100 T ma van ngheo hoan ngheo.....
Tỉnh nhà hiện này nên tập trung phát triển cơ sở hạ tầng giao thông.Qua cầu Triều Dương về quê ta đường rất xấu, nhỏ và hẹp. Đường xá như thế thì nhà đàu tư nào dám mò vào
Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2007: Chuyển nhưng chậm. Thái Bình vị trí 31 Tỉnh Thái Bình đạt chỉ số PCI 55,99 điểm tăng 5,45 điểm so với năm 2006 và tăng từ vị trí thứ 37 năm 2006 vươn lên vị trí thứ 31 năm 2007 nằm trong top những tỉnh có chỉ số xếp hạng khá... Xem tiếp http://www.thaibinhonline.com.vn/News/kinhte/2007/11/1422.aspx