1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Afganistan- Taliban (2021)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi macay3, 12/08/2021.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    [​IMG]
    halosun, ChuyenGiaNemDalamali1 thích bài này.
  2. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Nhìn phim Điệp vụ bất khả thi thấy Tom Cruise nó bu được mà nhỉ? :mad:
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Không quân Mỹ ngày 17/8 cho biết đang điều tra vụ việc nhiều mảnh thi thể người được tìm thấy ở buồng chứa càng của một trong các vận tải cơ C-17 di tản người từ Kabul, Afghanistan.
    Khi máy bay hạ cánh tại căn cứ Al Udeid của Mỹ tại Qatar, nhiều mảnh thi thể người đã được phát hiện trong buồng chứa càng máy bay.

    Máy bay hiện đang bị tạm giữ để có thời gian thu thập những di hài và kiểm tra máy bay trước khi nó được đưa trở lại trạng thái bay.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Trên mạng có clip xác ng ta bay phần phật như tấm vải ấy
  5. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    719
    Thương thật, sao không ở lại để có cơ hội sống sót cao hơn
    Cảm giác lần này Taliban nó cũng không cực đoan như hồi 2001
    Thời đại công nghệ thông tin này nhất cử nhất động của Taliban đều có thể được phản ánh ra ngoài và ảnh hưởng đến các mối quan hệ, lợi ích nên chắc Taliban sẽ mềm hơn
  6. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Mỹ nó phải khác chứ.
    devilhanoi thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.413
    Đã được thích:
    13.486
    [​IMG]
    Bộ trưởng Văn Hóa thông Tin, chắc anh ấy đang chém về 4.0 mới cả chuyển đổi số :-D
    Hôm nay hai " thế lực thù địch" đã bị bắn chết vì dám phá hủy cờ của Taliban
  8. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Điều trần trước Liên hiệp quốc, sứ thần Huê kỳ đã nói rằng việc tháo chạy ở thời đại 4.0 nếu có sẽ văn minh hơn nhiều so với thời 1975 và bọn ph ản động quốc tế nào đó cố tình đu càng phản lực cơ vận tải để hạ nhục, bôi nhọ hình ảnh triệt thoái chiến thuật của Mỹ quốc vĩ đại chứ bạn bè và đồng minh cầy vàng, vện, mực, đốm và khoang không bám vào càng máy bay như thế bao giờ;;)

    Khách khách:)):))
    [​IMG]
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.629
    Đã được thích:
    18.479
    Shaheed Mazari, một nhân vật chính trị ở Afghanistan, năm 1995 được Taliban mời tới đàm phán ở Kabul, sau đó bị bắt, bị ném khỏi trực thăng ở Ghazni. Sau khi quân đội Mĩ tràn vào, ông đã được dựng tượng. Đêm qua, bức tượng của ông bị cho nổ tung ở Bamiyan

    Trước
    [​IMG]

    ... bây giờ
    [​IMG]
  10. vxkhoa

    vxkhoa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2007
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    200
    Tất nhiên là bám được. Có clip (tự quay) cả chục người đu bám khi máy bay cất cánh, chắc cũng giống Tom Cruise là ngồi trên bánh đà máy bay. Nhưng trong film thì Tom nó theo theo bánh đà vào được khi thu càng. Còn thực tế thì khi thu càng thì càng đè nát người thành cám luôn, khi hạ cánh KQ Mỹ mới gỡ thịt người ra. Có clip 2 người rơi từ máy bay xuống chứ thực tế chắc chắn cả chục người. Chứ máy bay bay ở độ cao 5-7000 m lạnh âm hàng chục độ C, không có không khí sống thế nào được.

Chia sẻ trang này