1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình an ninh ở Nga (2006 đến nay)

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi hastalavista, 11/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Vụ ở Uli theo mình được biết thì có thể không phải là do đầu trọc gây ra, mà là do mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Có người kể rằng trước kia ông này "xỏ nhầm giày Tây", sau đó cô này bỏ đi với một thằng Tây khác, rồi quay lại với ông này. Thằng kia mới giận quá trả thù...
  2. nhoccon2309

    nhoccon2309 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Cảnh sát Nga hôm qua đã bắt hai nghi phạm giết một công dân Việt Nam tại thành phố Ulianovsk, tỉnh Ulianov.
    Nạn nhân Đinh Như Tiến, 44 tuổi, quê Hải Dương, buôn bán trong một khu chợ ở thành phố Ulianovsk, đã bị ba tên côn đồ tuổi vị thành niên hành hung và sát hại ngày 8/1 khi đang trên đường về nhà.
    Ban điều tra tội phạm của phòng công tố quận Lênin thuộc thành phố Ulianovsk đã khởi tố vụ án hình sự và bắt giữ hai nghi phạm, trong đó có tên đã trực tiếp dùng dao đâm làm anh Tiến tử vong.
    Nghi phạm mới 14 tuổi này đã nhận tội và đang bị giam giữ. Cơ quan chức năng tại thành phố Ulianovsk đang tiếp tục truy bắt tên còn lại.
    (Theo TTXVN)
    Tranh giành người yêu với cậu nhóc 14 tuổi cơ đấy. Sợ....
  3. ruadauto

    ruadauto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 vụ nữa
  4. namcao103

    namcao103 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2009
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    eo eo - khiếp quá, ở nga nguy hiểm thế nhỉ.
    Chia buồn cùng các bạn. Hy vọng mọi người all right...
  5. vitunet

    vitunet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2005
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Bó tay thật! mấy vụ này càng lúc càng nhiều. Mà dân Nga, nhất là ở Matxcova họ cũng có thái độ khinh thị người da vàng, da đen cơ, nên có thấy đầu trọc nó hành hung thì cũng chả ai bận tâm, thậm chí còn ủng hộ. Truớc mình cũng gặp một bọn rồi, khoảng 5 thằng, đi theo bọn mình 3 đứa từ siêu thị, đến chỗ khuất mới nhảy vào, may mà đứa nào cũng mang theo dao, nên mang ra doạ chúng nó, chúng nó mới chạy mất đấy! Nên bây giờ đi lại bên đấy là cứ phải mang vũ khí tự vệ thôi
    Được vitunet sửa chữa / chuyển vào 19:37 ngày 22/01/2009
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tai nạn máy bay quân sự ở Nga làm 3 người thiệt mạng
    Trưa 3/2 (theo giờ Mosow, Liên bang Nga), tại tỉnh lỵ Saratov xảy ra vụ tai nạn máy bay quân sự.
    Chiếc máy bay Mi-24 của lực lượng Không quân Nga bị rơi khi trên đường làm nhiệm vụ trở về đến gần sân bay quân sự Pugatrov. Tổ bay gồm 3 người đều bị thiệt mạng.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: tai nạn xe buýt, ít nhất 25 người chết
    Ít nhất 25 người thiệt mạng hôm 26-3 khi một xe buýt đâm vào một xe tải ở phía đông thủ đô Matxcơva (Nga). Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.
    ?oChiếc xe buýt nói trên và xe tải hiệu Kamaz đã đâm vào nhau khi đang trên đường tới Vladimir, trong xe có ít nhất 25 người?, nhà chức trách nói, và cho biết thêm có bốn người được cứu và được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.
    Hiện chưa biết chính xác có bao nhiêu người đi trên xe buýt, tuy nhiên theo lời một quan chức, ?ochiếc xe chở đầy khách và khởi hành từ Ulyanovsk" (một thị trấn nằm ở miền nam nước Nga).
    Theo hãng tin Interfax (Nga), chiếc xe buýt đã bốc cháy sau vụ va chạm và bị lửa thiêu rụi hoàn toàn. Tai nạn xảy ra trên một con đường ở vùng Vladimir, cách Matxcơva khoảng 200 km về phía đông.
    Hiện chưa rõ nguyên nhân tai nạn, tuy nhiên cảnh sát nghi ngờ tài xế xe tải đã ngủ gục khi đang lái xe.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Một Thị trưởng của Nga bị bắn chết ngay tại văn phòng
    Ngày 25/3, Thị trưởng thành phố Kirovsk, ông Ilya Kelmanzon và Trưởng phòng hành chính công, ông Sergei Makimov, đã bị bắn chết ngay tại phòng làm việc của ông Kelmanzon trong tòa nhà của chính quyền thành phố.
    Ủy ban điều tra Liên bang Nga cho biết, một người đàn ông chưa rõ danh tính đã bắn chết ông Kelmanzon và ông Makimov rồi tự bắn vào mình và người này sau đó đã chết trong bệnh viện.
    Ủy ban điều tra không đề cập đến động cơ của vụ giết người và cho biết thêm một cuộc điều tra chính thức đã bắt đầu được tiến hành.
    Theo hãng tin Nga ITAR-Tass, thủ phạm giết hại 2 quan chức của thành phố Kirovsk là một doanh nhân có tên Ivan Ankushev. Người này đã ra tay hạ sát ông Kelmanzon và ông Makimov sau một cuộc tranh cãi về việc ngài Thị trưởng ra lệnh chấm dứt hợp đồng cho anh ta thuê nhà kho ở Kirovsk.
    (VNA)
  9. discovery3012

    discovery3012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Hix từ đầu năm đến giờ toàn chết chóc thôi !
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga lập trung tâm ngăn chặn bất ổn xã hội
    Ngày 14/7, Bộ trưởng Nội vụ Nga Rashid Nurgaliyev cho biết Chính phủ Nga đã quyết định thành lập một trung tâm giám sát và ngăn chặn bất ổn xã hội trong bối cảnh tình hình xã hội trở nên căng thẳng do khủng hoảng kinh tế hiện nay, khiến chính phủ nước này lo ngại.
    Trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn Interfax (Nga), Bộ trưởng Nurgaliyev nhấn mạnh trung tâm này sẽ giúp ngăn chặn kịp thời những bất ổn xã hội và những quan sát viên của trung tâm sẽ được bố trí trên khắp các vùng lãnh thổ của Nga để phân tích những báo cáo về "tình trạng căng thẳng xã hội".
    Những bất ổn xã hội do nguyên nhân kinh tế sẽ được báo cáo lên chính phủ và các quan chức đứng đầu khu vực sẽ được yêu cầu ngăn chặn tình trạng hoang mang trong xã hội.
    Ông Nurgaliyev cho biết cùng với các bộ trưởng và chính quyền địa phương, Bộ Nội vụ sẽ áp dụng các biện pháp ngăn chặn trước, cho phép kiểm soát được tình hình.
    Hiện Nga đã có thêm khoảng 2 triệu người thất nghiệp so với trước thời điểm xảy ra khủng hoảng kinh tế, nâng tỷ lệ thất nghiệp của nước này lên 8,5%./.

Chia sẻ trang này