1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Bóng Bàn thế giới hiện nay ( thông tin, tinh tức nhận thấy qua các giải đấu quốc tế ) - in

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi ansoxvn, 13/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Tình hình Bóng Bàn thế giới hiện nay ( thông tin, tinh tức nhận thấy qua các giải đấu quốc tế ) - in tức cập nhât ngày 14/5/2003 v

    Từ khi luật mới ra đời thì thật sự thế giớ đã có sự cân bằng trở lại giữa các trường phái Bóng Bàn. Trường phái Bóng Bàn thật sự khó khăn và thiệt thòi nhất là Bóng Bàn Trung Quốc. Khi luật mới ra đời cho đến nay đã được áp dụng vào các hệ thông thi đấu quốc tế thì đối với Bóng Bàn Trung Quốc bất lợi và hạn chế rất nhiều những sỡ trường, những thế mạnh và lợi thế của họ từ trước đến nay. Và họ đã đánh mất đi ngôi vị bá chủ thống trị thế giới của mình trong những năm gần đây. Cụ thể là gần đây nhất các VĐV Trung Quốc không còn giữ ngôi vị số 1 thế giới trong bảng tổng sắp của Liên Đoàn Bóng Bàn thế giới ITTF nữa mà ngôi vị số 1 thế giới đã được 1 VĐV Châu Âu chiếm nó đó là VĐV TIM BOLL ( người Đức ). Nhìn chung trong những năm qua gần đây các VĐV Châu Âu đã tìm lại, tạo lại cho mình danh tiếng trên đấu trường quốc tế với các danh hiệu vô địch đơn Nam, đôi Nam, đôi Nam Nữ,...Điển hình là tại giải vô địch thế giới năm 2001 ở nội dung đơn Nam VĐV Samsonov ( BLR ) đã vô địch ở nội dung đơn Nam sau khi chiến thắng VĐV Liu Guilang( Trung Quốc ) và gần đây nhất tại giải vô địch Châu Âu 2002 các nam VĐV của nước Đức đã thống trị tại các nội dụng vô địch đơn Nam và vô địch đôi Nam
    Với các VĐV Châu Âu trong những năm gần đây thật sự tiến bộ rõ rệt, họ đã dần dần lấy lại sự cân bằng về thành tích và kết qỷa trong các giải thi đấu thuộc hệ thông ITTF. Đã có nhiều VĐV chiến thắng tại các đơn,.. Và gần nhất VĐV TIM BOLL người Đức đã chiếm và giữ ngôi vị số 1 thế giới xếp trên các VĐV Trung Quốc
    Và hiện nay chính xác nhất của thông báo và hệ thống xếp hạng và tính điểm của Liên Đoàn Bóng Bàn thế giới ITTF cho biết các VĐV Trung Quốc không còn giữ ngôi vị số 1 thế giới nữa mà đã thay đổi qua các VĐV Châu Âu, điển hình như Samsonov (BLR) giữ ngôi vị số 1 thế giới ở bảng xếp hạng 2001 và TIM BOLL ( Đức ) hiện đang là VĐV số 1 thế giới
    Những thông tin, kết quả các, tin tức khác sắp tới xin được thông báo sau, hiện nay chỉ có vậy. Do các thông tin Bóng Bàn hơi hiếm nên chưa thể cung cấp cho các bạn đầy đủ được mong các bạn thông cảm. Nếu bạn nào biết xin post lên đây cho mọi người theo dõi và biết. Chân thành cảm ơn.
    Hiện nay sắp tới sẽ có thông tin giải vô địch thế giới 2003 tổ chức tại Paris, France, mời các bạn đón xem !!!!!!!!!!

    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!



    ANSOXVN
  2. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Giải vô địch thế giới 2003 tổ chức tại thủ đô Paris nước Pháp sẽ tổ chức từ ngày 19 đến 25 tháng 5 năm 2003. Với nhiệt độ khá nóng trên 38 độ C thì quả là khí hậu không thích hợp và có lợi cho các VĐV. Cộng vào đó căn bệnh SARS có thể là nỗi lo cho các VĐV hiện nay. Với mụch đích giả năm nay, ban tổ chức cũng mở cuộc vận động chiến dịch chống SARS. Và các ứng cử viên nặng ký năm nay cũng như các năm khác như các VĐV : Samsonov ( Belarus ), Liu Guiliang ( China ), Tim Boll ( Đức ), Werner Schlager ( Austria ), Wang Liqin ( China ), Jean Michel Saive ( Belgium ),.... Giải sẽ căng thẳng và quyết liệt giữa hai trường phái Bóng Bàn Châu Âu và Trung Quốc. Trung Quốc họ muốn tìm lại và giành lại ngôi vị bá chủ thế giới của mình khi năm ngoái họ đã để cho các VĐV Châu Âu chiếm được. Và liệu các VĐV Châu Âu họ lại một lần nữa giữ được ngôi vị số một thế giới của mình hiện nay đang giữ hai không? Mời các bạn hẵ chờ và đón xem, các thông tin sẽ được post lên trong thời gian ngắn nhất để cho các bạn tiện theo dõi!!!!
    ANSOXVN
  3. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Thông tin của giải vô địch Châu Âu 2003. Kết quả của giải này là:
    -- Ở nội dung đồng đội Nam:
    + / Nhất :
    Belarus​
    +/ Nhì:
    Germany​
    +/ Đồng hạng 3:
    Czech Republic, Sweden​
    -- Ở nội dung đồng đội Nữ :
    +/ Nhất:
    Italy​
    +/ Nhì :
    Croatia​
    +/ Đồng hạng 3:
    Romania, Hungary​
    -- Ở nội dung đơn Nam:
    +/ Nhất:
    Vladimir Samsonov (BLR)​
    +/ Nhì:
    Torben Wosik (GER)​
    +/ Đồng hạng 3:
    Tim Boll (GER), Jorg Rosskopf (GER) ​
    -- Ở nội dung đơn Nữ:
    +/ Nhất:
    Otilia Badescu (ROM)​
    +/ Nhì:
    Wenling Tan Monfardini (ITA)​
    +/ Đồng hạng 3 :
    Nikoleta Stefanova (ITA), Silvija Erdelji (YUG)​
    -- Ở nội dung đôi Nam:
    +/ Nhất:
    Chen-Chtchentinine (AUT-BLR)​
    +/ Nhì:
    Mazunov-Smirnov (RUS)​
    +/ Đồng hạng 3:
    Grujic-Karakasevic (YUG), Jindrak-Schlager (AUT​
    )
    -- Ở nội dung đôi Nữ:
    +/ Nhất:
    Boros-Steff (CRO-ROM)​
    +/ Nhì:
    Batorfi-Toth (HUN)​
    +/ Đồng hạng 3:
    Ganina-Palina (RUS), Erdelji S.- Erdelji A. (YUG)​
    -- Ở nội dung đôi Nam Nữ:
    +/ Nhất:
    Schlager-Toth (AUT-HUN)​
    +/ Nhì :
    Chen-Pavlovich (AUT-BLR)​
    +/ Đồng hạng 3:
    Blaszczjk-Badescu (POL-ROM), Eloi-Palut (FRA) ​
    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngày của con người!!!!!

    ANSOXVN
  4. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Giải vô địch cá nhân thế giới được tổ chức tại thủ đô Paris nước Pháp từ ngày 19- 25/5 đoàn Bóng Bàn Việt Nam có tham dự tại giả làn này, với tinh thân học hỏi và cọ xát trước khi tiến đến SEAGAME 22 tổ tại Việt Nam. Để chuẩn bị cho giải lần này đội tuyển Bóng Bàn Việt Nam của chúng ta đã tập huấn tại trung tâm HLTTQG I với thành phần 1 chuyên gia người Trung Quốc, 4 HLV và 17 VĐV sau đó sẽ tuyển chọn lại cho đội đi dự giả vô địch cá nhân thế giới tổ chức tại Pháp. Và đến ngày 17/5/2003 đội tuyển Bong Bàn Việt Nam sẽ lên đường sang Pháp thi đấu với thành phần như sau: 1 chuyên gia người Trug Quốc ( làm HLV ) 4 VĐV thi đấu, tại giải lần này đội tuyển Việt Nam không tham gia ở nội dung của Nữ mà chỉ có đội Nam với 4 VĐV đó là : Vũ Mạnh Cường, Đoàn Kiến Quốc, Trần Tuấn Quỳnh, Nguyễn Hải Nam. Ở giải này là giải cá nhân cho nên không có các nội dung như đồng đội, đôi và đôi Nam Nữ phối hợp.
    Những thông tin khác và sắp tới sẽ được cập nhận sau. Khi các bạn chú ý theo dõi để biết tình hình của giải Bóng Bàn các nhân vô địch thế giới 2003 tổ chức tại Paris, France.
    THỂ THAO là nguồn động viên rất lớn trong cuộc sống hằng ngàu của con người!!!
    ANSOXVN
  5. ansoxvn

    ansoxvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    2
    Tại giải làn này sẽ có hơn 700 VĐV đến từ các nước và ban tổ chức đã công bố là có 710 VĐV, trong đó có 416 VĐV Nam và 294 VĐV Nữ.
    Về đội tuyển Trung Quốc lúc đầu họ thông bá với ban tổ chức là gởi đến danh sách gồm có: 11 VĐV Nam và 12 VĐV Nữ, nhưng sau đó họ chỉ có thể cử 7 VĐV Nam và & VĐV Nữ tham gia mà thôi
    ANSOXVN
  6. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hè hè em nhớ hồi xưa chú Samsonov này có quả giao rất đặc trưng theo kiểu tung bóng lên quá đầu khoảng 50 cm, bây giờ còn dùng không bác ? Mà đồng chí già người Thụy điển (quên tên rồi, mấy năm không được xem bóng bàn ) không biết bây giờ còn đấu không nữa, hồi trước em khoái xem đồng chí này quả ve và Lưu Quốc Lượng quả giật.
    memory
    the scourge of the unhappy
    gives life to the very stones of the past
    and even into the poison drunk in old days pours drops of honey
  7. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Vào đến bán kết Wolrd Championship chỉ còn một bác Tàu là danh thủ kỳ cựu Khổng Linh Huy, mặc dù ở vòng tứ kết có 4 bác Tàu và một bác Áo gốc Tàu. Lần này vào đến vòng tứ kết có đến 2 tay vợt chơi xoáy ngược là Chen Weixing (Áo) và Joo Se Huyk (Hàn). Bên phía nữ lối đánh phòng thủ năm nay cũng thăng hoa tợn.
    Kênh Eurosport ở châu Âu chiếu trực tiếp giải này. Có hai trận cực hay là Samsonov (Belarus) - Kreanga (Hy Lạp) ở vòng 1/16 và Schlager (Áo) - Wang Liqin (Tàu) tứ kết.
    Samsonov (vừa thống trị giải vô địch châu Âu trước đó và mới lên số 1 thế giới được 1 tí sau khi số 1 cũ Timo Boll của Đức bị loại ngay vòng 2) lúng túng trước lối đánh dũng mãnh của đấu thủ Hy Lạp đã thua với tỷ số 3-4, trận đấu thoáng và có rất nhiều pha đánh đẹp mắt.
    Schlager của Áo thì thực hiện một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ đến từ Trung Quốc, tạo nên một trận đấu kịch tính và có lẽ là hay nhất giải cho đến bây giờ. Ở séc thứ 5, bị dẫn 5-8 và tỷ số chung cuộc 2-3, huấn luyện viên người Áo xin tạm dừng, trông Schlager thất vọng thấy rõ. Khi tỷ số là 6-9, anh chàng vẫn còn tinh thần thượng võ tự báo thua một bàn do bóng chạm áo. Lúc bấy giờ match point đã lơ lửng phía trước, vậy mà vẫn thắng ngược lại 4-3. Đây là lần thứ 3 Schlager thắng Wang, và là lần thứ 2 liên tiếp.
    Chen Weixing là đấu thủ Tàu bây giờ chơi cho đội Áo. Bác này từng oanh liệt vượt qua danh thủ Wang Hao của Tàu ở lượt trước, là 1 trong 2 đấu thủ chơi bóng xoáy ngược vào đến vòng này, tuy nhiên đã nhanh chóng thua Kreanga 0-4, chấm dứt tham vọng của Áo có 2 đấu thủ vào đến bán kết kể từ năm 57.
    Trận tứ kết cuối cùng vừa xong, Joo Se Huyk của Hàn vượt qua Mã Linh của Tàu cũng với lối đánh xoáy ngược, trận đấu khá căng thẳng và kết thúc với tỷ số 4-3.
    Cả giải nữ lẫn đấu đôi thì các đấu thủ Tàu đều áp đảo, chả có gì bàn nhiều. Chỉ thấy trận Tamara gì của Croatia với Wang Nan của Tàu, cô Croatia kia tung bóng có khi phải 5-6 mét khi phát bóng, Samsonov chưa ăn thua gì cả.
    Trong giải có 2 chuyện bùn kười: Bảng 90 có 1 tay vợt Do Thái và 2 bác Ả rập, hai bác kia vẫn đấu với nhau nhưng không đến đấu với bác Do Thái, bị cấm thi đấu đến cuối năm. Và Đoàn Kiến Quốc nhà mình bị ghi nhầm mất một lúc trong website của ITTF là thắng tay vợt số 22 thế giới Persson của Thuỵ điển 4-0 ở vòng 1 (1/64), thực ra thua 0-4. Thế là VNN làm ngay một bài báo hoan hô, nào là chuyện động trời, nào là bất ngờ lớn nhất giải, nào là kỳ tích trong lịch sử..., hôm sau lẳng lặng delele mất không xin lỗi gì cả.
    "Bác già người Thuỵ Điển" kia có lẽ là huyền thoại Jan-Ove WADNER chăng? Giải này chấn thương không tham gia.
    Được tamock sửa chữa / chuyển vào 01:03 ngày 25/05/2003
  8. tomsawyer

    tomsawyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Chiều hôm qua (giờ Paris), các nội dung cuối cùng là đôi nữ và đơn nam đã xong.
    Trận chung kết nữ: Wang Nan - Zhang Zining (các bố Tàu sếp cặp này kinh khủng thế, quyết tâm ăn giải hay sao ấy) thắng Niu Jianfeng + Guo Yue 4-1. Như vậy Wang Nan nắm hết các giải có nữ tham gia (thắng Zhang Zining chung kết nữ, vô địch đôi nam nữ với Mã Linh).
    Chung kết nam là cuộc đọ sức giữa Joo Se Huyk (HQ) và bất ngờ của giải Schlager Werner của Áo (Joo Se Huyk hạng 61thế giới cũng là một bất ngờ khi vào chung kết). Nhưng hãy nói đến trận bán kết giữa King Kong của TQ và Werner. Cũng khá nghẹt thở như trận Wang Liqin và Werner, trận này cũng kéo dài 7 séc, 2 đối thủ so kè từng điểm một, séc thứ 7 kết thúc với tỉ số 14-12 trong sự ngỡ ngàng của chàng họ Khổng và sự vui mừng của tất cả những người châu Âu trong cung Bercy.
    Trận chung kết, Joo Se Huyk cũng gây khá nhiều khó khăn cho Werner với lối cắt gò kiên nhẫn và khó chịu, kết hợp với những pha phản công bất ngờ. Có lúc werner đã lâm vào bế tắc, nhưng với sự quyết tâm và sự chỉ đạo tốt của HLV, anh đã thắng 4-2, giành lại ngôi vô địch đơn nam về cho châu Âu. Những người châu âu và cả TQ trong cung Bercy đều chúc mừng anh. Khẩu hiệu Vive Euro Sport được viết vội và giương cao. Có thể nói đây là chiến thắng ấn tượng nhất của giải vô địch thế giới trong vòng vài năm gần đây. Để vào được trận chung kết, Werner đã chiến thắng vất vả nhưng thuyết phục cả hai tay vợt hàng đầu của TQ và thế giới.
    Còn về nữ, còn lâu mới có thể lật đổ được TQ. Tre chưa già, măng đã mọc. Huy chương bạc đôi nữ với Niu Jianfeng là cô bé Guo Yue tóc ngắn mới có 14 tuổi, đánh rất ấn tượng.
    tom
    Được tomsawyer sửa chữa / chuyển vào 15:29 ngày 26/05/2003
  9. becksgiggs

    becksgiggs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    59
    Mấy đồng chí Việt Nam thì thế nào các bác : Mạnh Cường , Kiến Quốc ..... không biết vào được đến vòng thứ mấy ?
    Ờ , ở giải nam , mấy thằng tầu bị loại là em mừng rồi ...
    Sao mà em ghét mấy cái thằng Tầu này thế không biết .

    male
  10. tamock

    tamock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Viêt Nam bốn người bị loại sạch từ vòng đầu (1/64) với tỷ số 0-4, hình như có ai đó 1-4, Mạnh Cường thì phải. Thậm chí Trần Nam Hải bị loại từ vòng bảng. Cũng phải thôi, Mạnh Cường của VN có thứ hạng 173 trước giải này, thế là thành công rồi.

Chia sẻ trang này