1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên - Phần 2

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi arianespace, 19/12/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Topic trước về tình hình bán đảo Triều tiên bị MOD khoá nên mọi người không có cơ hội cập nhật thêm thông tin...Vì tình hình đang có những diễn biến mới, nguy hiểm nên mình mở Topic này để có chỗ cho mọi người tiện bàn luận

    +) Ngày 17-12

    Bình Nhưỡng cảnh báo tấn công nếu Seoul tiếp tục tập trận


    http://dantri.com.vn/c36/s36-444750/binh-nhuong-canh-bao-tan-cong-neu-seoul-tiep-tuc-tap-tran.htm

    (Dân trí) - Triều Tiên hôm nay cho hay sẽ lại tấn công vào Hàn Quốc nếu một cuộc tập trận bắn đạn thật đã được Seoul lên kế hoạch ở một hòn đảo tranh chấp vẫn được tiến hành. Cuộc tấn công đó thậm chí sẽ mạnh hơn cuộc nã pháo hồi tháng trước.

    Tuyên bố đăng tải trên hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên KCNA được đưa ra khi Hàn Quốc đã sẵn sàng cho cuộc tập trận bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong, gần biên giới biển tranh chấp giữa hai miền. Đây là cuộc tập trận bắn đạn thật đầu tiên trên đảo này kể từ khi xảy ra vụ đấu pháo hôm 23/11.

    Hàn Quốc dự kiến sẽ tiến hành cuộc tập trận vào khoảng từ 18-21/12.

    “Cuộc tấn công sẽ mạnh mẽ hơn vụ nã pháo hôm 23/11, xét về sức mạnh cũng như quy mô”, KCNA cho hay.

    Triều Tiên trước đó cho biết vụ bắn pháo của họ hôm 23/11 là phản ứng trước “những khiêu khích” của Hàn Quốc.

    Cảnh báo của Triều Tiên được đưa ra sau khi Seoul cam kết sẽ có phản ứng mạnh mẽ hơn đối với bất kỳ cuộc tấn công thêm nào nữa vào lãnh thổ của họ.

    Đe dọa tấn công mới của Triều Tiên được đưa ra vào thời điểm Thứ trưởng ngoại giao Mỹ James Steinberg đang ở thăm Bắc Kinh và Quốc vụ khanh Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc kêu gọi hai cường quốc lớn nên hợp tác hơn nữa để tháo ngòi căng thẳng trên Bán đảo Triều tiên. Trung Quốc trước đó cho biết Bình Nhưỡng đã cam kết kiềm chế.


    Chuyến công du 3 ngày của ông Steinberg tới Bắc Kinh (kết thúc vào ngày hôm nay) là nhằm hối thúc Trung Quốc hành động mạnh mẽ hơn nữa để “kiềm chế” Triều Tiên.

    Đe dọa mới của Triều Tiên cũng được đưa ra khi nhà ngoại giao của Mỹ Bill Richardson tới thăm Bình Nhưỡng trong một nỗ lực nhằm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

    Phan Anh
    Theo Reuters

    +) Ngày 18-12


    Hàn Quốc vẫn tập trận, bất chấp cảnh báo của Triều Tiên

    (Dân trí) - Lính thủy đánh bộ Hàn Quốc hôm nay vẫn dự kiến tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật ở vùng biển Tây (Hoàng Hải), bất chấp đe dọa tấn công của Triều Tiên và bất chấp kêu gọi kiềm chế của Trung Quốc, Nga.

    Quân đội Hàn Quốc cho hay cuộc tập trận, dự kiến kéo dài từ 18-21/12, sẽ được tiến hành ngoài khơi hòn đảo Yeonpyeong, hòn đảo đã phải hứng chịu một cuộc nã pháo của Triều Tiên vào ngày 23/11 vừa qua.

    “Chúng tôi sẽ không ra thêm bất kỳ thông báo nào về kế hoạch của chúng tôi, ngoại trừ các phóng viên trên đảo được thông báo trước khoảng 2 -3 tiếng”, một sỹ quan lính thủy đánh bộ yêu cầu được giấu tên cho hay.

    Trong khi đó, hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn lời giới chức quân sự cho hay, sương mù cùng với gió mạnh có thể đẩy cuộc tập trận lùi lại so với dự kiến ngày hôm nay.

    Hôm qua, Triều Tiên đã lên tiếng cảnh báo sẽ tiến hành một cuộc tấn công mạnh hơn, quy mô hơn cuộc nã pháo vào tháng trước, nếu Hàn Quốc vẫn tiến hành cuộc tập trận này. Theo thông tin của Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn vào đảo Yeonpyeong 170 quả đạn pháo, trong khi Hàn Quốc bắn trả Triều Tiên 80 quả vào ngày 23/11 vừa qua.

    Trung Quốc hôm nay đã ra lời kêu gọi hai bên kiềm chế, cho rằng bất kỳ đụng độ mới nào giữa hai miền Triều Tiên cũng sẽ khiến cả khu vực bị chao đảo. “Tình hình trên Bán đảo Triều Tiên hiện đặc biệt phức tạp và nhạy cảm, Trung Quốc lo ngại cao độ”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Khương Du cho hay. “Trung Quốc kịch liệt phản đối bất kỳ hành động nào khiến tình hình hiện nay xấu thêm và leo thang, phá vỡ hòa bình, ổn định của khu vực”.

    Trong khi đó Nga hôm qua kêu gọi Hàn Quốc ngừng kế hoạch tập trận và cho triệu đại sứ của Mỹ và Hàn lên để bày tỏ “lo ngại tột cùng” về cuộc tập trận.

    Còn nhà thương thuyết Mỹ, thống đốc bang New Mexico Bill Richardon, người hiện đang có chuyến công du Bình Nhưỡng, đã gọi tình hình hiện nay trên Bán đảo Triều Tiên là “một thùng thuốc súng”, song vẫn kêu gọi Triều Tiên để cho Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận.


    Phan Anh
    Theo Reuters

    +) Cùng ngày

    Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân với Hàn Quốc

    (Dân trí) - Triều Tiên hôm nay cảnh báo một cuộc chiến nữa nổ ra với Hàn Quốc sẽ có sự tham gia của vũ khí hạt nhân. Trong khi đó các nỗ lực ngoại giao đang được tiếp tục nhằm làm dịu căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên sau vụ đấu pháo hôm 23/11 vừa qua.

    Uriminzokkiri, trang web chính thức của Triều Tiên, cho biết trong một bài bình luận ngày hôm nay rằng chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên chỉ là vấn đề thời gian.

    “Do chính sách chiến tranh liều lĩnh của Hàn Quốc, vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên không còn là chiến tranh hay hòa bình, mà chỉ là khi nào chiến tranh sẽ xảy ra mà thôi”, trang web cho hay.

    “Nếu chiến tranh nổ ra, nó sẽ dẫn đến một cuộc chiến hạt nhân và sẽ không chỉ giới hạn trên Bán đảo Triều Tiên”, trang web cho nhận định.

    Trong một bình luận riêng rẽ khác, tờ Rodong Sinmun, hôm qua miêu tả Bán đảo Triều Tiên như là một nơi nguy hiểm nhất trên thế giới. Tờ báo một lần nữa tái kêu gọi một hiệp ước hòa bình chính thức với Washington và yêu cầu Mỹ rút 28.500 quân ra khỏi Hàn Quốc.

    “Bán đảo Triều Tiên vẫn là một vùng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra chiến tranh lớn nhất thế giới”, tờ báo nhận xét. “Điều này hoàn toàn là do Mỹ đã đeo đuổi chính sách hiếu chiến đối với Triều Tiên.”

    Triều Tiên trước đây cũng đã đưa ra cảnh báo về một cuộc chiến tranh hạt nhân trong tương lai gần. Nhưng những căng thẳng quân sự đã tăng mạnh kể từ khi xảy ra vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên vào hôm 23/11, làm 2 binh sỹ và 2 thường dân Hàn Quốc thiệt mạng.

    Việc Bình Nhưỡng tháng trước tiết lộ một nhà máy làm giàu urani, có thể là nhiên liệu để chế tạo bom hạt nhân, cũng làm gia tăng những lo ngại về an ninh trong khu vực.

    Nhà chính trị có tiếng của Mỹ Bill Richardson hiện đang có chuyến thăm riêng tới Bình Nhưỡng, trong một nỗ lực làm giảm căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên.

    Trong khi đó, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Mỹ về giải giáp hạt nhân Triều Tiên, Sung Kim, dự kiến cũng sẽ có cuộc gặp tại Seoul với người đồng cấp Hàn Quốc Wi Sung-Lac.

    Phan Anh
    Theo Reuters


    Như vậy là tình hình bán đảo triều tiên đang vô cùng nguy hiểm vì cả 2 bên đều đã đặt mình vào thế không thể lùi vì thằng nào lùi là thằng ấy nhục...
    Theo các bác tình hình có thể đi xa đến đâu và hậu quả có thể biến thành 1 cuộc thế chiến hay không?

    Mời các bác cho ý kiến!

  2. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin rằng sớm muộn cũng có ngày nhân dân Nan Hàn sẽ giải phóng nhân dân Bắc Hàn thoát ách cai trị mọi rợ tàn bạo của bọn CS phong kiến Bắc Hàn tàn bạo, trẻ con và hoang tưởng.
  3. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mình đính chính là BTT không phải là CS, họ theo chế độ Chủ thể....
    Còn về chiến tranh thì minh lo lắm...thằng bạn thân đang sống ở Sơ un...chiến tranh mà nổ ra thì sợ phải sang nhặt xác nó về...mà cũng chả biết có còn không để mà nhặt
  4. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Chế độ ở Bắc TT là CS hay không thì không quan trọng, quan trọng là nó vẫn chưa bị giặc ngoại xâm chiếm đóng và đô hộ
    Ở Bắc TT thì bất cứ ai đặt chân lên đất BTT đều phải tuân theo luật pháp do người BTT lập ra, ở miền Nam thì khác, thằng tổng thống ở đó còn phải tuân theo luật chứ thằng lính xâm lược thì tự do, nó không cần tuân theo luật ở đó.
    Ở NTT dân chỉ được bầu thằng TT thôi, còn thằng có quyền to nhất là thằng Mỹ thì nhân dân NTT không có quyền chọn, nó được bọn ALXX từ bên Oa-sinh-ton chọn.

    Chính sách ngoại giao ở BTT là do người ở đó quyết định, còn ở NTT thì thằng Mỹ quyết, ai bạn ai thù là Mỹ quyết, ngày xưa Mỹ coi VN là kẻ thù thì NTT cũng phải coi VN là kẻ thù,....

    Ở BTT thì thằng chỉ huy các lực lượng vũ trang là thằng người TT, còn ở NTT thì thằng chỉ huy tối cao là thằng Mỹ (chúng gọi bằng 1 cái tên mập mờ là tư lệnh liên quân)

    Nếu có đánh nhau thì đánh nhau trên bán đảo TT, người chết chủ yếu sẽ là người bán đảo TT, nhưng thằng chỉ huy tối cao lại là thằng Mỹ => số phận dân NTT rất là mong manh, nếu nguy hiểm thì thằng Mỹ nó sẽ chui trực thăng nó "di tản", hứng bom thì chỉ có dân NTT thôi.

    Nuôi quân đội ở NTT là dân NTT è cổ ra mà đóng thuế, nhưng thằng chỉ huy lại là thằng Mỹ => dân NTT è cổ ra mà nuôi lính cho Mỹ, trường hợp này cũng giống như 1 ông è cổ ra nuôi thằng con, nhưng thằng con đó tuyệt đối làm theo lệnh thằng hàng xóm, cầm súng cầm dao chống lại người trong nhà mình theo lệnh thằng hàng xóm.
    =======================

    Ở NTT là Mỹ chỉ huy, chiến tranh hay không là do Mỹ, nếu nhân dân TT mà không có đồ chơi thì thằng ALXX nó chiếm nốt bắc TT lâu rồi, ví dụ Cô-xô-vô, Hai-ti, Đông Ty-mo, Áp, I-rắc,...
    Ngày xưa nó tưởng VN không có đồ chơi, nó nhảy vào chiếm miền Nam của VN, đến khi biết VN cũng có đồ chơi thì nó "di tản", nó nói là VC có vũ khí tốt do LX viện trợ - Nói thế có nghĩa là lúc đầu nó tưởng VN không có đồ chơi chơi lại nó.

    Hiện nay ALXX mất cái địa vị độc quyền sở hữu vũ khí nên không như hồi thế kỷ 19 nữa, nó không còn muốn làm gì thì làm nữa, nó lại đang bị đập bên Áp và 1rắc, nó sẽ không dám đánh chiếm BTT => chiến tranh sẽ không xảy ra
    Nam TT nằm dưới sự chỉ huy của Mỹ về mặt quân sự và ngoại giao nên không có quyền quyết định chuyện đánh nhau hay không, NTT chỉ là công cụ của giặc xâm lược.

    Giặc xâm lược cút hết thì hết căng thẳng, 1 khi đất nước sạch bóng giặc ngoại xâm thì chuyện thống nhất chỉ là chuyện đơn giản ngày 1 ngày 2, cũng như VN thôi, VN sạch bóng giặc 30/1975 thì chỉ 1 năm sau là thống nhất vui vẻ, không mất giọt máu nào (vào ngày 2/7/1976)

    Tóm lại, chiến tranh sẽ không nổ ra vì Mỹ còn bị đập bên 1rắc và Áp, Mỹ không đủ sức.
    beta22 thích bài này.
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    hố...hố...hố....Thằng Bắc Hàn man mọi quá nên chả ai dám nhận nó là CS sợ thối lây.
  6. 0anh89th

    0anh89th Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    7
    hố...hố...hố....Thằng Bắc Hàn man mọi quá nên chả ai dám nhận nó là CS sợ thối lây.[/QUOTE]

    hố hố . Chế độ ''phong kiếm'' thì đúng hơn , ,à thì theo anh vinh thì BTT không bị đô hộ nhưng cũng như HQ thôi , TQ nó ho 1 tiếng là đáp tầu hỏa sang vân vân dạ dạ ngay , còn nhục hơn nhiều =))=))=))=))
  7. nguhayuo

    nguhayuo Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/03/2010
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    732
  8. arianespace

    arianespace Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/04/2009
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    +) Chủ Nhật, 19/12/2010

    Hàn Quốc hoãn bắn đạn thật do thời tiết xấu, LHQ họp khẩn

    (Dân trí) - Cuộc tập trận bắn đạn thật của Hàn Quốc đã không diễn ra vào ngày hôm qua do thời tiết xấu. Trong khi đó Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự kiến hôm nay họp khẩn theo yêu cầu của Nga giữa lo ngại căng thẳng tăng cao trên Bán đảo Triều Tiên.

    Triều Tiên hôm thứ sáu và thứ bảy vừa qua đã cảnh báo sẽ tấn công mạnh hơn vụ nã pháo hôm 23/11 nếu Hàn Quốc vẫn tiến hành cuộc tập trận dự kiến kéo dài từ 18-21/12 với 1 ngày bắn đạn thật trên đảo Yeonpyeong. Trong vụ nã pháo hôm 23/11, bốn người trên đảo Yeonpyeong đã thiệt mạng.

    Tuy nhiên, Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho hay lính thủy đánh bộ nước này sẽ vẫn tiếp tục tập trận như kế hoạch và quân đội đã sẵn sàng phản ứng với bất kỳ khiêu khích có thể xảy ra nào.

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kim Young-sun cho biết thêm cuộc tập trận là nhằm bảo vệ bình thường và không nhằm làm gia tăng căng thẳng.

    Cuộc tập trận bắn pháo dự kiến sẽ không diễn ra vào cuối tuần này do thời tiết xấu và sẽ được tiến hành hoặc vào ngày thứ hai hoặc thứ ba tới, một quan chức thuộc Hội đồng tham mưu trưởng liên quân giấu tên cho biết.

    Lính thủy đánh bộ được trang bị súng trường đã tiến hành các cuộc tuần tra thường lệ vào sáng thứ bảy trên đảo Yeonpyeong và không đưa ra cảnh báo nào cho người dân sơ tán tới các hầm trú ẩn. Khoảng 300 dân, quan chức và nhà báo vẫn ở trên đảo Yeonpyeong, nhưng giới chức trách cho biết họ chưa có kế hoạch tức thời, yêu cầu một lệnh sơ tán bắt buộc người dân vào đại lục.

    Mỹ đã ủng hộ Hàn Quốc, cho rằng họ có quyền tiến hành tập trận quân sự như dự kiến.

    Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ “lo ngại tột cùng” vào ngày thứ sáu vừa qua đối với cuộc tập trận và kêu gọi Hàn Quốc hủy cuộc tập trận nhằm ngăn căng thẳng leo thang.

    Trong khi đó Hội đồng bảo an Liên hợp quốc dự kiến có một cuộc tham vấn khẩn, kín về Triều Tiên vào 11h sáng nay 19/12 (16hGMT), theo yêu cầu của Nga, Mark Kornblau, người phát ngôn của Sứ mệnh Mỹ tại Liên hợp quốc cho hay. Mỹ nắm giữ vị trí chủ tịch luân phiên của Hội đồng vào tháng này.

    Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho hay chính phủ Nga tin rằng Hội đồng bảo an sẽ gửi “một thông điệp kiềm chế” tới Triều Tiên và giúp khởi động các hoạt động ngoại giao nhằm giải quyết mọi bất đồng giữa hai miền Triều Tiên.

    Còn Trung Quốc cho biết phản đối kịch liệt bất kỳ hành động nào làm xấu thêm căng thẳng vốn đã tăng cao trên Bán đảo Triều Tiên.


    Phan Anh
    Theo AP
  9. ChuonggaCS

    ChuonggaCS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    :)) Thù Cs nó ngấm vào máu rồi , phun châu nhả ngọc khắp nơi. Rõ khổ nòi Việt Gian nhà bác bao giờ mới dứt đây. Ngổi rung đùi bên Mĩ mà đau đớn thay cho đồng bào bị CS đô hộ nhỉ.
  10. hongsonvh

    hongsonvh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    7



    Với sự tiếp tay của Trung Quốc đúng không bác Phù Đổng? ko hiểu sao bác bác Phù Đổng lại đi đúng đường lối cua Bắc kinh thế nhỉ, nếu bác đã nắm vững chủ trương vậy thì cho em xin tí thời gian là độ bao giờ NTT bắt đầu ra tay thống nhất đất nước được không ạ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này