1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foxbat

    foxbat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    72
    hoan hô các mod. đề nghị các mod nặng tay hơn nữa với những phần tử kích động pro theo kiểu cuồng tín.
    đề nghị các members không bắt lời bất cứ 1 comment khiêu khích nào, những thành phần nhũn não thì chỉ cần dùng chức năng THAN PHIỀN là đủ, phần còn lại sẽ để các mod xử lý
    @@@ các mod : 2 topic đã sập một phần lỗi cũng do các mod còn quá nhẹ tay để 1 số phần tử chống đối nhờn thuốc, các bác cứ mạnh tay treo nick del bài cật lực cho bà con nhờ, muốn vào theo dõi tin tức 1 tí mà dở hết trang này đến trang kia toàn cãi nhau nhảm nhí hết cỡ

    Thứ sáu, 06/05/2011, 13:48(GMT+7)
    [​IMG] Nhà lãnh đạo Libya Muanmar Gaddafi

    Libya: Chuyển tài sản của Gaddafi cho quân nổi dậy là bất hợp pháp
    VIT - Reuters đưa tin: Chính quyền Libya gọi việc chuyển số tài sản bị đóng băng của nhà lãnh đạo Muanmar Gaddafi cho quân nổi dậy Libya là hành động bất hợp pháp.
    Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã tuyên bố về dự định chuyển số tài sản bị đóng băng của Gaddafi và thành viên của chính phủ cho “nhân dân Libya” vào hôm qua (05/5). Số tiền này vào khoảng 90 tỷ USD – 30 tỷ bị đóng băng ở Mỹ và 60 tỷ ở các nước thuộc Liên minh châu Âu.

    Bình luận về tuyên bố của Ngoại trưởng Clinton, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Libya Khaled Kaim cho hay: “Bất kỳ hành động nào đối với những tài khoản bị đóng băng đều coi như là hành động "cướp biển ở ngoài khơi". Quân nổi dậy không phải là đại diện pháp lý. Họ không phải là một quốc gia. Libya không phải bị phân chia thành các phần theo kết quả trưng cầu dân ý hoặc theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Điều đó là bất hợp pháp… và nếu chúng ta im lặng thì chúng ta sẽ phải sống ở những khu rừng nhiệt đới”.

    Khaled Kaim nói thêm, việc chuyển giao số tài sản bị đóng băng của chính quyền Libya sẽ ảnh hưởng đến những nguồn đầu tư nước ngoài trên toàn thế giới. Các quốc gia với tư cách là những nhà đầu tư sẽ bắt đầu lo ngại rằng, khi có những dấu hiệu bất ổn đầu tiên trên một vùng lãnh thổ riêng biệt thì tiền đầu tư vào nền kinh tế nước ngoài sẽ bị thu hồi và chuyển cho những nhóm người nổi dậy.

    Trừng phạt tài chính đối với các thành viên chính phủ Libya và cá nhân ông Muanmar Gaddafi cũng như các thành viên trong gia đình ông đã được Mỹ đưa ra hôm 25/2/2011. Liên minh châu Âu cũng đưa ra lệnh trừng phạt tương tự.

    Italia, nước chủ nhà trong cuộc họp về vấn đề Libya với sự tham gia của 22 quốc gia hôm thứ năm (5/5) cho biết sẽ có một quỹ đặc biệt nhằm chuyển tiền mặt cho chính quyền quân nổi dậy tại thành lũy phía đông Libya, Benghazi. Theo Ngoại trưởng Franco Frattini, quỹ viện trợ nhân đạo dành cho Libya đã đạt đến con số 250 triệu USD, nhờ vào lòng hảo tâm của nhiều quốc gia.



    Huy Linh (Theo VZ, Lenta)
  2. thanhhai06

    thanhhai06 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2009
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    0
  3. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    CNN và BCC cũng chỉ gọi la rebel :))
  4. hgbinh

    hgbinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    1
    cả New York Times và Telegraph cũng họi là Rebels
  5. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [-X2 bác này, đừng tin vào bọn truyền thông phương tây, bọn này sớm nắng chiếu mữa dữ lắm.
    ~X Ngộ nhỡ ga-fi thua thì bọn nó sẽ đổi tên gọi cho coi. Lúc đó 2 bác sẽ hố hàng đó.
    [-X Ai đâu mà nghe địch tuyên truyền, chỉ nên tin vào báo chí của ta thôi.
  6. SSX100

    SSX100 Guest

    600 nhà "cách mạng" nhận tiền của chú XỊA mất tích, có nguy cơ đã bị cha già kính yêu Gaddafi thịt.

    Nguồn PRESS TV cho hay cái hố chôn người này hơi to. May hơn, một số chú ở Misratah đã được cứu, còn có cơ hội ôm đô la hô dân chủ.

    Nguồn Hội lưỡi liềm đỏ Libya (Libya's Red Crescent Society) cũng nói hàng trăm nhà dân chủ do chú XỊA tài trợ đã mất tích dưới bàn tay của cha già kính yêu kể từ hồi giữa tháng 2. Trong số khoảng 600 mất tích, chỉ có 50 là xác định được đã chết hay bị quân Gaddafi bắt một cách rõ ràng. Hội này cũng phàn nàn cha già kính yêu không cho vào thăm đám tù khủ ngbố.

    Ngay cả trong vùng phiến quân, đám dân chủ này cũng mất tích đầy bí ẩn chứ không chỉ vùng quân CP kiểm soát.
  7. SSX100

    SSX100 Guest

    Há há há!!!! cái đám thầy tớ nhà ngẹo vàng khoe phá hủy toàn bộ không lực Libya, đập tan 70% sức mạnh Gaddafi thế mà Misurata vừa bị Gaddafi ném bom này:

    http://en.rian.ru/world/20110507/163914171.html

    4 bể dầu của đám "dân chủ" ăn cắp định bán ra ngoài bị phá tan.

    [​IMG]

    [​IMG]
  8. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    :-ss Bác ga-fi ăn không được phá cho hôi kìa, đầu của nhân dân mà, có của riêng ai đâu mà tiếc.
  9. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Bác nghĩ sau khi chiến tranh kết thúc, người dân Libya được lợi gì...? Trước mắt em thấy là: nhà mất cửa tan rồi đó, còn chết chóc chưa tính...

    :D

    Hình như bác chỉ muốn cãi lộn và lớn tiếng thì phải, còn nói chuyện với em thì bác không thèm. Có lẽ bác chê em đầu óc nghèo nàn rồi...
  10. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [r2)]Thà hi sinh tất cả chứ không để mất tự do, không, quyết không để mất tự do.
    [r32)] Không có gì quý hơn Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này