1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Có gì là lạ, gió chiều nào theo chiều đấy. TQ và Nga nó tuyên bố thẳng là vì dầu còn gì.

    Khả năng Gà ra đi và tiếp tục kích động nội chiến. Kịch bản này khá nguy hiểm vì Gà có số lượng người trung thành ko hề nhỏ
  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mấy chiên da thụt đít T-72 và trị lính bắn tỉa ở Misrata tới Tripoli để tác nghiệp:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo AP hàng trăm quân nổi dậy đã tiến vào khu căn cứ cố thủ của gà!
  3. SSX999

    SSX999 Guest

    Khổ thân!!! IPCT trong ảnh nó ghi rõ là chụp ở BENGAZI đó bợn!!!
    =))=))=))

    Kiểm tra xác suất 2 cái đều như thế. Bợn tưởng dân Tripoli trở cờ theo giặc hả? Gào to lên nào!!!:)):)):))
    Maseo e*** phát ngôn ko dùng tiếng người.

  4. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    "Xì xì chính ủy tin vịt" đây rồi! Tưởng đâu bám càng rồi chứ! Đưa ra bằng chứng quân Gà chiếm Misrata đi "chính ủy tin vịt":))
  5. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Brazil đã lên tiếng đòi quyền lợi về các hợp đồng dầu đã kí trước đây, họ hoàn toàn bất ngờ vì trước đó đã được đảm bảo rằng dù chính phủ thay đổi, hợp đồng cũng không đổi.
    PS : Rebels ra thông báo có hơi sớm, khi họ chưa hoàn toàn chiến thắng, điều này sẽ làm vỡ hết ảo mộng của những nước đã bỏ phiếu trắng cho chiến dịch bẩn thỉu này, liệu điều này có tác động tới thái độ của họ tới rebels không ? Đợi xem
  6. Tuat_than_dau

    Tuat_than_dau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    40

    Nga và Tầu không hề thay đổi, đây là thành công ngoại giao lớn của họ trước các biến cố mạnh mẽ. Nga Tầu đã khồng dùng quyền phủ quyết chống lại NATO trong việc ném bom Lybia. Nga thì đương nhiên không hề có ý định nhòm ngó bất cứ nguồn dầu lửa nào ngoài nước họ. Nội chiến Lybia là không thể tránh khỏi, mình từ đầu đên nay nhận định như thế, và này thì đa phần dư luận quốc tế đã đồng ý điều đó. (mình cũng là thiên tài nhể)
    http://dantri.com.vn/c36/s36-510833/sau-cuoc-chien-la-mot-cuoc-chien-nua.htm

    NATO gây chiến chỉ vì bị dồn đến bước đường cùng về chi'nh trị ở các nước Ý-Pháp-Anh. Trong đó Anh-Ý nguy ngập nhất, đang trên bờ vực vỡ nợ. Điều này giải thích cho việc họ không cần biết đến tương lai đã được cả thế giới tiên đoán chắc chắn. Điều này cũng tạo thuận lợi cho Nga-Tầu thành công một cách không phải nghĩ , chỉ cần giữ thái độ không thay đổi. Việc Nga-Tầu phản bội chỉ là tuyền truyền của giun sán giòi bọ đang được phát trên tiếng Việt. Thử hỏi bất cứ con lợn nào, đã bao giờ Nga-Tầu dùng phiếu phủ quyết chống NATO chưa ? Hay là giun sán giòi bọ lấp liếm cuộc chiến tự sát của NATO? và cám này cũng chỉ vào đầu những con lợn liệt não nhất. Ngay từ đầu cuộc chiến, Nga đã tích cực thầy dùi với việc tuyên bố Kadafi không thể trú chân ở Nga.

    Từ đầu đến nay, Nga một mực phản đối can thiệp trực tiếp. Mấy ngày gần đây, Pháp ANh Mỹ đem xe tăng và đặc nhiệm đến, như thế là Nga thắng, họ buộc NATO phải ị vào mẹt cái Liên Hiệp Quốc đó. Chiến thắng đó chẳng có giá trị gì ngoài hài hước, vì Nga và Tầu mới là kẻ đấu trí trong nội chiến Lybia sắp tới, Nga muốn nhân điều này tăng giá dầu như đã xảy ra với Iraq, Tầu ngược lại.

    Còn NATO thì thắng to, có thêm một bãi tập quân sự mới, bãi thứ ba sau bãi Iraq và bãi Afghan. =))

    Cho dù Nga hay Tầu thắng thì các nước phá sản về kinh tế ở NATO là Anh Mỹ cũng thắng to, tức là phá sản to thêm. Về lâu dài, thì Anh-Mỹ không hề có cơ hội thắng kinh tế trước Đức, Tầu, Ấn, Brasil... trong khi Đức dùng kỹ thuật khoa học cao để sống hoà hợp với đám mới nổi, như thế là quy luật tất yếu.











    Trước đây 20 năm, thì Liên Xô là bạn hàng lớn nhất của Kadafi về quân sự-chính trị. Nhưng về kinh tế, thì hai nước hầu như không có cốt lõi của sự thân thiện. Liên Xô cũng không phải là nước xuất khẩu kinh tế dân sự mạnh, về nguồn lực chính là dầu lửa thì hai nước thật ra là cạnh tranh nhau về nguyên tắc, nhưng Lybia bán dầu cho "tư bản", còn Liên Xô thì ở thị trường khác. Vì vậy, Nga về sau này có hướng kéo Lybia vào guồng máy tâng giá dầu. Guồng này của Nga bóp chết những nước tụt hậu về khoa học kỹ thuật, ăn nhiều dầu do sử dụng kỹ thuật lạc hậu, mà đứng đầu là Mỹ, đem lại lợi ích cho những nước đang cạnh tranh với Mỹ như Tầu_ấn-Brasil, đem lại sự cạnh tranh cho những nước kỹ thuật phát triển cao hơn như Đức. Vì vậy, liên minh tự nhiên của Nga và những nước này hình thành.

    Lybia thì vẫn là bạn hàng của Pháp-Ý về kinh tế, sau đó thì hàng quân sự chủ yếu quan hệ với Ý-Đức. Điều này làm dầu lửa Lybia nằm ngoài guồng Nga. Cái khó của Nga là dân Lybia vẫn còn tư tưởng thực hiện kiểu nhà nước Nga, vì vậy, thực chất thì Nga cần công phá Kadafi nhưng lại phải ra mặt ủng hộ.

    Tầu thì đơn giản hơn, nó đói dầu. Nhưng Tầu cũng tất nhiên không dựa vào đám chó điến sau Kadafi, vì đám đó tất nhiên tự cắn nhau đến chết. NATO là kẻ duy nhất dựa vào hơn đám chó ấy, cũng chỉ vì sủa cho to át đi tiếng vàng $ 1900.

    Thiệt hại lớn nhất do chiến tranh Lybia đương nhiên là Ý, bạn hàng kinh tế và là đồng minh chủ chốt về quân sự của Lyabia 20 năm nay. Chiến tranh này trước mắt làm tan vỡ nguồn cung dầu, buộc Ý hụt hấng chuyển nguồn và lệ thuốc các thế lực khác. Đây là chiến tranh tự sát với Ý, chỉ để tai chó điên được át đi, không nghe rõ hai chữ "phá sản", trong khi phá sản đến nhanh hơn.

    Mỹ thì đã qua phá sản 2008, biết đau rồi, nên cuốc hội Mỹ biết kiện Obama ra toà. Nhưng điều này cũng chỉ là hình thức vô ích, vì sự tái phá sản của Mỹ là trong guồng quy luật.




    Thế thôi. Túm lại là, thêm một Iraq, Afghan, Lybia hay xyz nào nữa.... đều được các nước đứng đầu là Tầu, Nga Ấn, Brasil, Đức ra sức vun vào. Tuy nhiên, các nước khác đều thể hiện thụ động, riêng Nga như là đang được bầu làm chiến binh của đám này.

    Tuy nhiên, sắp tới thì NATO bết quá, nên Nga đang tính con đường khác với Lybia, chứ không phải dùng Lybia như Iraq trước đây để tâng giá dầu. Mỹ còn bỏ tiền ra làm căn cứ ma ở Iraq, còn NATO nay lấy miẹ tiền đâu ra cho Gấu nó chơi. Cái chuối nhất với thế giới là chưa ai biết Nga nó tính gì với Lybia. Chưa biết Nga tính, vì chưa ai biết nội chiến Lybia sẽ đi đến đâu.

    Cái hay đến buồn cười là ở Mỹ, cả hai phái đa?ng, cả TT Obama và cuốc hội.... đều bẽ mặt vì Lybia, dek bít làm j`, lôi nhau ra chửi bới kiện cáo, làm hề cho qua chuyện. Không đánh thì liệt não chó điên nhục nhã. Đánh thì liệt não chó điên phá sản. Thôi, làm hề vậy.
  7. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    "Xì xì chính ủy tin vịt" thử giải thích xem tại sao gà giải phóng Misrata rồi mà để cho quân nổi dậy từ Misrata vượt biển tới đánh Tripoli vậy? :))
  8. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    (Reuters) - Russian chess federation chief Kirsan Ilyumzhinov said on Tuesday Muammar Gaddafi had told him by telephone that he was still in Tripoli, alive and well, and had no plans to leave the city.
    Ilyumzhinov, who has visited Libya during the NATO bombing campaign and met Gaddafi, said the leader's eldest son Mohammad had called him by telephone on Tuesday afternoon.
    "He gave the phone to his father, who said that he is in Tripoli, he is alive and healthy and is prepared to fight to the end," Ilyumzhinov told Reuters by telephone. (Reporting by Thomas Grove, E***ing by Timothy Heritage)


    Đăng lại tin của bác ban nãy, đây là tiếng Anh, bác đăng tiếng Nga thì em kiếu, bố ai hiểu được: Nội dung cơ bản :chủ tịch Fide (chưa bao giờ yêu Fide như thế, từ lâu rồi không chơi cờ vua nữa vì không thể thắng ông anh) báo là con trai lớn nhất của đại tá là Mohammad (anh bạn vừa làm The Great Escape hôm qua) gọi cho ông rồi chuyển máy cho cha, 2 người đã chuyện trò ngắn, bảo rằng ông ta đang ở Tripoly, khoẻ mạnh, và đã sẵn sàng để chiến đấu đến cùng !
    PS : Có thể Gaddafi sẽ chết nhưng đó sẽ là 1 cái chết anh hùng của 1 người đàn ông "chiến đấu cả đời", dám nói dám làm. Dù truyền thông có nói gì đi nữa nhưng ai có thể phủ nhận cái anh hùng của người từ chối lên máy bay đã đợi sẵn không biết bao nhiêu lần để chiến đấu đến chết để bảo vệ chính phủ của mình ? Nhưng.......dù ông có thua trong trận Tripoly, còn lâu mới kết thúc, chỉ cần tẩu được và tiến hành chiến tranh du kích thì dù nhiều năm nữa cũng đừng hòng chơi được ông. 400 bộ tộc , nhiều bộ tộc vẫn trung thành với ông, nhiều bộ tộc khác trung lập, khả năng chiến thắng của ông vẫn có chứ không phải không. Riêng việc ông cùng đội quân nhỏ bé của mình chống lại Nato hùng mạnh được đến hôm nay đã là kì tích. Serbia mạnh mẽ và thiện chiến cũng chỉ chịu được 2 tháng.
  9. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
  10. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Mềnh thần tượng bọn Tây, ai ngờ chúng nó cũng ngu thấy mẹ

    Muốn Gà ra đi, mà trước đó mấy chú ăn không ngồi rồi ở toà quốc tế tuyên bố bắt Gà. Thế thì thằng ngu khi dồn vào chân tường nó cũng đánh đến cùng. Còn cửa hoà nào nữa ^:)^

    Làm ăn lôm côm như vậy hèn gì nợ nần chồng chất
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này