1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    [:P] Thực ra nói là tàu cũng phải xem lại, tại vì người quãng đông quãng tây, tóm lại là cộng đồng bách việt đó, nói là trung quốc chứ có khi cũng là trong bách việt chạy xuống chứ người hán ở phương bắc thì khó có khả năng vì thời xưa mà, địa lí cách trở.
    [:P] Theo tôi biết thì nhà trần cũng gốc gác từ tàu, mà cũng có thể là bách việt. !!!?
    [:P] triệu đà hình như cũng là bách việt, bên trung quốc có nói về nước việt của triệu đà thì phải.
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Thấy báo viết là còn 50.000 người nữa chưa thấy đâu cả. Có khả năng là đang ở dưới các boong ke ngầm dưới đất của Gà. Nếu thật như vậy thì sẽ là thảm hoạ.
  3. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    cái này hợp trong lịch sử văn hoá hơn, tôi nhớ lúc trước trên diễn đàn giáo dục quốc phòng đã từng 1 lần bàn cãi về chủ đề này rồi, tất cả chỉ là giả thiết nhưng cuối cùng kết luận giả thiết được đồng tình nhất là nhà Trần là gốc Việt, nhà Hồ nhiều khả năng là gốc Hoa
  4. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    :-sshi vọng là kô thật, nếu thật thì gà quá nhẫn tâm và có thể đối mặt với cái chết.
    [:P] Gà vẫn có thể cứu những người này bằng 1 cái mail hoặc 1 cú điện thoại.
    [:P] hi vọng cho tin này là lá cải phương tây
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    http://dangcongsan.vn/CPV/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30671&cn_id=476017

    Iran bí mật viện trợ cho lực lượng nổi dậy ở Libya

    16:44 | 29/08/2011


    Theo hãng AFP, nhật báo Jam-e-Jam ngày 28/8 dẫn lời Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi khẳng định Tehran đã bí mật viện trợ nhân đạo cho lực lượng nổi dậy ở Libya trước khi Tripoli thất thủ.


    [​IMG]
    Ngoại trưởng Iran Ali Akbar Salehi. (Ảnh: AFP/TTXVN)
    Ông Salehi tuyên bố: "Trước khi chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi sụp đổ, chúng tôi đã tiếp xúc với nhiều nhóm nổi dậy và đã bí mật chuyển từ 3-4 chuyến hàng viện trợ và y tế tới Benghazi," đồng thời khẳng định người đứng đầu Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NCT) Mustafa Abdel Jalil đã gửi thư cảm ơn Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad về sự ủng hộ này.

    Iran đã chúc mừng nhân dân Libya sau khi lực lượng nổi dậy tiến vào Tripoli nhưng cho tới nay chưa đề cập đến việc công nhận NCT.

    Trong một diễn biến khác, người phát ngôn Bộ Nội vụ Tunisia, ông Mohamed Hichem Meddeb ngày 28/8 cho biết cảnh sát nước này đã bắt một thành viên của lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Gaddafi và ba người Tunisia do âm mưu thực hiện các vụ tấn công vào người tị nạn cũng như những người ủng hộ phe nổi dậy ở Libya.

    Ông Meddeb nói: "Cảnh sát đã bắt một người trung thành với chế độ Libya và ba người Tunisia vào trưa 26/8 do họ có kế hoạch cho nổ các xe téc trên đường tới Libya ở trên lãnh thổ Tunisia."

    Tunisia cùng ngày đã mở cửa khẩu biên giới chính với Libya. Cửa khẩu Ras Jdir bên phía Libya này hiện do quân nổi dậy kiểm soát./.

    Các từ khóa theo tin:

    (Theo Vietnam+)
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    http://www.tienphong.vn/Quoc-Te/550138/Quan-noi-day-tha-hon-10000-tu-nhan-Libya-tpod.html
    Quốc tế
    16:44 | 29/08/2011
    Quân nổi dậy thả hơn 10.000 tù nhân Libya
    TPO - Lực lượng nổi dậy ở Libya cho biết, kể từ khi họ kiểm soát thủ đô Tripoli, hơn 10.000 tù nhân bị giam giữ dưới chế độ của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đã được thả tự do.

    [​IMG]
    Hàng ngàn người vẫn còn bị giam giữ. Ảnh: Los Angeles Times. Tuy nhiên, theo người phát ngôn lực lượng nổi dậy Ahmed Bani, vẫn còn khoảng 50.000 tù nhân mất tích và sẽ là thảm họa nếu số người này bị giết. Quân nổi dậy nghi những người mất tích đang bị giam ở các boongke dưới lòng đất.
    Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW), ngày 28-8, cho biết, lực lượng ủng hộ ông Gaddafi có thể đã hành quyết hàng chục tù nhân và giết nhiều dân thường khi lực lượng nổi dậy tràn vào thủ đô Tripoli hồi tuần trước.
    Về tình hình chiến sự, CNN đưa tin, phe nổi dậy đã kiểm soát nhiều khu vực quan trọng, gồm một thành phố gần quê hương ông Gaddafi. Trong khi đó, Saadi Gaddafi- con trai của ông Gaddafi- nói với CNN rằng, anh ta muốn đàm phán với lực lượng nổi dậy.
    “ Nếu ( phe nổi dậy) đồng ý hợp tác để cùng nhau bảo vệ đất nước (mà không cần tới cha tôi, anh tôi) thì mọi việc sẽ dễ dàng và tiến triển nhanh hơn. Tôi hứa vậy!”- Saadi viết trong một email gửi tới phóng viên thường trú của CNN.
    Ali Tarhouni, quan chức phụ trách về dầu lửa và tài chính trong Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) ở Libya ngày 28-8 khẳng định, phe nổi dậy sẽ không đàm phán với ông Gaddafi trừ phi ông ta đầu hàng.
    Trước đó, ngày 27-8, người đứng đầu NTC Mostafa Abdel Jalil cam kết mở các phiên tòa công bằng để xét xử những người từng làm việc với Đại tá Gaddafi. Ông Jalil cũng cho biết có thể tăng giá trị tiền thưởng cho ai bắt sống hoặc giết được Đại tá Gaddafi.
    V.Giang
    Theo THX, Reuters, CNN
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Reuter.com


    Gaddafi's son Khamis killed in clash -rebel officer

    Mon Aug 29, 2011 6:52pm GMT

    [-] Text [+]

    TRIPOLI Aug 29 (Reuters) - Fallen Libyan strongman Muammar Gaddafi's's son Khamis has been killed in a clash near the capital Tripoli, a senior rebel officer said on Monday.
    Colonel Al-Mahdi Al-Haragi, in charge of the Tripoli Brigade of the rebel army, said he had confirmation that Khamis was badly wounded in the clash near Ben Walid and Tarhoni.
    He was taken to a hospital but died of his wounds and was buried in the area, Al-Haragi said, without giving the timing. No independent confirmation of the death was available.
  6. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    khamis chết nhiều lần quá nhỉ :D
  7. unknown01

    unknown01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    55
    Sắp tới sẽ xuất hiện các thể loại email spam chào mời kiểu: tui là vợ con của Gadhafi đang mắc kẹt vài tỷ đô muốn chuyển ra nước ngoài mà không có tài khoản :)
  8. SSX999

    SSX999 Guest

  9. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    “Vợ con Đại tá Gadhafi đã chạy sang Algeria”
    (Dân trí) - Vợ cùng 3 con và các cháu của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi “đã đến Algeria hôm 29/8” - các nhà ngoại giao Algeria xác nhận, trong khi quân nổi dậy Libya tiếp tục đi tìm Đại tá Gadhafi.
  10. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Một số bạn nói về chuyện biểu tình ở Libya như là sự chứng tỏ rằng dân chúng không ủng hộ chính phủ - một số khác lại so sánh nó với chuyện biểu tình ở Anh, Israel...

    Có một số vấn đề tôi thấy cần làm rõ ở đây.

    - Thứ nhất, biểu tình là một phần của quyền tự do phát biểu của con người được thừa nhận và bảo vệ trong các xã hội dân chủ. Tại các xã hội dân chủ thì người dân hầu như biểu tình hàng tuần, thậm chí hàng ngày không ở chỗ nọ thì ở chỗ kia. Đó là vì bản chất xã hội loài người là đa nguyên, nhiều ý kiến khác nhau. Trong xã hội luôn luôn có một số người sẽ không đồng tình với chính phủ, cho dù là chính phủ định làm gì đi chăng nữa. Tuy nhiên, việc số đông biểu tình thì phản ánh xã hội có nhiều điểm bất cập. Bản thân người Anh qua chuyện vừa rồi cũng thừa nhận là xã hội của họ có dấu hiệu bất ổn vì một lớp người trong xã hội đã không được chú ý và không được có cơ hội phát triển đầy đủ như các thành phần khác của xã hội. Biểu tình ở Libya ban đầu cũng như vậy. Một số đông người yêu cầu chính phủ phải cái cách, bởi vì Gaddafi chỉ chia sẻ quyền lợi cho một nhóm nhỏ trong xã hội, ngoài ra thì còn cấm đoán các quyền tự do khác của tất cả mọi người.

    - Sự khác nhau ở Anh và ở Libya chính là cách mà chính phủ phản ứng với biểu tình. Chính phủ Anh ban đầu để cho người biểu tình được tuần hành ôn hoà. Tuy nhiên vì nhiều lý do khác nhau cuối cùng biểu tình ôn hoà trở thành bạo loạn. Cảnh sát vì thế phải vào cuộc và các cuộc bắt bớ đã xảy ra. Tuy thế lính Anh đã không bắn vào người biểu tình cho nên thương vong không lớn. Các báo chí sau đó tự do tìm hiểu nguyên nhân và đăng tải ý kiến từ tất cả mọi phía. Những người biểu tình hoặc hôi của cũng được phát biểu trên báo. Chính quyền thừa nhận một nhóm người gần như bị gạt ra bên lề của xã hội và hứa tìm cảnh cải thiện tình hình. Kết quả là tổn thất nhân mạng cho mọi bên được hạn chế. Và bạo loạn được dập tắt. Bước đầu mọi người đều chờ đợi sự cải cách của giới cầm quyền.

    - Ở Lybia thì chính phủ tuyên bố đàn áp thẳng tay người biểu tình, quyết đình bắn đạn thật vào người biểu tình. Thương vong diễn ra và tăng cao. Gaddafi nhục mạ người biểu tình và tuyên bố sẽ trừng phạt thằng tay. Hậu quả là xã hội càng tức giận. Có nhiều người nguyên ủng hộ chính phủ hoặc ban đầu không tham gia biểu tình thì về sau quyết định đứng về phía người chống chính phủ và rốt cục thì cuộc nổi dậy đã nổ ra. Cần chú ý là cuộc nổi dậy ở Libya nổ ra sau những cuộc biểu tình ôn hoà. Sau đó người dân quyết định cướp súng chống chính quyền.

    - Các bạn cần nhớ lại rằng lúc này NATO chưa can thiệp quân sự mà chỉ can thiệp bằng sức ép ngoại giao, sau đó đến cấm vận. Thậm chí chính phủ Mỹ lộ rõ sự lúng túng và phải mất vài ngày mới quyết định lên tiếng chính thức ủng hộ quân nổi dậy. Cuối cùng đến khi Benghazi sắp thất thủ thì hội đồng bảo an mới thông qua nghị quyết can thiệp quân sự. Nhớ lại điều này để thấy rằng người biểu tình vốn không có "quan thầy" nào cả. Họ tự nguyện nổi dậy và thực tế lúc ban đầu đó hoàn toàn là một sự nổi dậy tự phát ở khắp mọi nơi, dẫn đến chuyện không có ai là chỉ huy. THậm chí ban đầu phương Tây muốn liên hệ với quân nổi dậy mà cũng không biết phải nói với ai nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này