1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  2. hongvebobinh

    hongvebobinh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    1.443
    Nga ủng hộ sử dụng tài sản Gaddafi làm viện trợ nhân đạo

    Nga ủng hộ lời kêu gọi ngừng đóng băng tài sản của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và sử dụng chúng như khoản viện trợ nhân đạo cho người dân Libya, Bộ ngoại giao Nga cho biết hôm thứ sáu (14/5).
    “Nghị quyết 1970 và 1973 của Liên Hiệp Quốc đã tuyên bố quyết định cung cấp cho người dân Libya tài sản bị đóng băng của Gaddafi ngay sau khi có thể”, người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Alexei Sazonov nói trong một cuộc họp báo.

    Tuy nhiên, nhà ngoại giao Nga cho rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (HĐBA LHQ) nên "bật đèn xanh" cho hành động này và quá trình sử dụng tài sản của Gaddafi làm viện trợ nhân đạo phải được kiểm soát bởi Ủy ban trừng phạt của HĐBA LHQ.

    Ông Sazonov nhấn mạnh việc viện trợ nhân đạo không nên có động cơ hoặc mục đích chính trị là chỉ tới một bộ phận dân cư Libya, chẳng hạn như các vùng lãnh thổ thuộc quyền kiểm soát của phe đối lập.

    “Điều quan trọng là số tài sản viện trợ đó sẽ không được sử dụng để mua vũ khí và các trang thiết bị liên quan đến vũ khí”, ông nói.

    Ngoài ra, theo nhà ngoại giao Nga, việc sử dụng tài sản của Gaddafi phải thông qua các tổ chức quôc tế như Cao ủy Tị nạn của LHQ, Chương trình Lương thực Thế giới, Tổ chức Di cư Quốc tế và một số tổ chức khác.

    Bộ tài chính Mỹ trước đó đã đóng băng tài sản trị giá 30 tỷ USD thuộc quyền sở hữu của chính phủ Libya tại Mỹ.

    DT (Theo Zee News) VIT dịch

    Bình loạn : xem ra giữa việc các nước liên minh cầm đầu là Mẽo sử dụng khoản tiền của Libya mua vũ khí và tài trợ nổi dậy và việc Nga ủng hộ sử dụng tiền đó để viện trợ cho nhân dân Libya là một cách làm khôn khéo. Qua đó Nga cũng sẽ tham gia vào quá trình này, vừa ngăn cản được việc các cường quốc tham gia đánh Libya chia phần dưới danh nghĩa viện trợ vũ khí cho Rề beo kiếm lợi, mặt khác được lòng thế giới và nhân dân libya, Tài sản của Nhân dân Libya phải thuộc và nhân dân Libya là một lý lẽ không thể chối cãi.[r24)]
  3. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Vụ ĐSQ Bắc triều tiên thì chưa rõ, nhưng vụ Nato đánh sư quán Khựa không phải ghẹo chơi cho vui, mà ném bom sứ quán nó để bịt đầu mối cái chết của F117 tại đó, nhưng vẫn thất bại do hiện tại nhờ nó mà bây giờ mới có J20 để đối đầu với F22-Rapto
  4. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  5. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    ối zời Mỹ mà còn phải xin ý kiến ý cò à, thíck giải phóng nhân dân nào bị áp bức ,thíck phang thằng độc tài nào chẳng được, giống như trên sân cỏ vậy trọng tài cho dù có sai cũng thành đúng hê hê >:)
  6. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    Tấn công ĐSQ nước khác là hành động của kh-ủng bố, Mẽo là trùm kh-ủng bố nên chuyện đó là đương nhiên. Có gì phải lạ [:D]
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Phù, đã dọn dẹp xong :D Sorry 1 số bác chịu bức xúc vì đọc phải rác hoặc lên cây hơi nặng tay so với bình thường! Bác nào đọc phải rác thì xin thông báo là rác đã dọn xong, bác nào lên cây đau khổ thì xin thông báo là hãy đọc lại thông báo của mõ ở trang đầu.

    Giống như chiến sự Nga - Gru năm trước, chiến trường mới là nơi quyết định phe pro nào thắng thế. Hồi đó pro Nga lên đời, tin tức tá lả, pro Mẽo chỉ tìm cách phá -> 2 phe lên cây với tỷ lệ pro Mỹ gấp đôi pro Nga. Lần này 2 phe pro đổi chỗ cho nhau, tỷ lệ ko đổi :D

    Với tư cách mõ thì công việc của nhà em tới đây là hết, với tư cách mem thì mong các bác tiếp tục có thêm nhiều tin tức, bình loạn cho anh em đọc, hạn chế bớt các thể loại thơ thẩn, hô khẩu hiệu vô bổ. Gặp tin tức nào trái với mong muốn của mình có thể ko bình luận, thế là xong, phỏng ạh :D

    Chào thân ái và quyết thắng!
  8. hongvienanh

    hongvienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    1.409
    Đã được thích:
    0
  9. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Đại tá Gaddafi đi lại bằng hệ thống đường hầm bí mật

    Đại tá Muammar Gaddafi hiện di chuyển quanh thủ đô Tripoli bằng một mạng lưới đường hầm và boongke bí mật khi NATO dốc sức lực để tiêu diệt nhà độc tài Libya này.
    [​IMG]
    Đại tá Gaddafi gặp gỡ các lãnh đạo của bộ lạc tại khách sạn Rixos.

    NATO nỗ lực tiêu diệt Gaddafi

    Phân tích "các mục tiêu chủ chốt" bị liên minh đánh bom cho thấy có sự chuyển đổi đáng kể trong những ngày gần đây, từ mục tiêu "bộ tư lệnh và các sở chỉ huy" bị quân nổi dậy đánh bom với sự hỗ trợ tới những mục tiêu khác ở Tripoli.

    3 ngày đầu tuần này, theo số liệu của NATO, máy bay của liên quân tấn công 24 "mục tiêu chủ chốt" ở trong và quanh Tripoli, so với chỉ 8 mục tiêu trong vòng 10 ngày trước đó. Sáng 12.5, năm giờ sau khi Đại tá Gaddafi xuất hiện trên truyền hình nhà nước lần đầu tiên sau 12 ngày vắng bóng, NATO tiến hành không kích dữ dội vào khu dinh thự Bab al-Aziziya của nhà lãnh đạo này ở Tripoli.

    "Không ai có thể nghi ngờ hay phủ nhận rằng NATO đang cố gắng giết chết Gaddafi", một quan chức cấp cao của chế độ cho biết. "Điều này là bất hợp pháp theo luật quốc tế và các điều khoản của nghị quyết Liên Hợp Quốc".

    Ngoại trưởng Ý Franco Frattini tin rằng Đại tá Gaddafi bị thương trong một cuộc tấn công của NATO. Ông Frattini cho biết Giovanni Martinelli - Giám mục Công giáo ở Tripoli - nói rằng Đại tá Gaddafi đã rời Tripoli sau khi bị thương.

    Nhưng một phát ngôn viên của Libya bác bỏ thông tin trên. "Điều này là vô nghĩa. Nhà lãnh đạo hiện tinh thần rất cao. Ông không hề bị thương", Mussa Ibrahim cho hay.

    Phát lộ nhiều đường hầm bí mật

    Đoạn phim phát trên truyền hình ngày 11.5 được quay tại một căn phòng ở tầng trệt khách sạn Rixos, Tripoli - nơi có đến 50 nhà báo nước ngoài đang ở. Nhà độc tài không sử dụng lối vào của khách sạn cũng như không xuất hiện trong các hành lang khách sạn - nơi các phóng viên tụ tập đông đủ.

    Nhân viên của khách sạn Rixos cho hay có một đường hầm dưới lòng đất từ khách sạn này tới dinh thự Bab al-Aziziya, cách đó 800m, trên một lô đất liền kề. Một cánh cửa đối diện với phòng họp dẫn đến cầu thang tới tầng hầm, ngoặt qua những hành lang lát đá trắng, đến một cánh cửa sắt kín mít để có thể thoát ra ngoài. Phía sau khách sạn có một đoạn đường dốc mà nhiều phương tiện lớn có thể đi xuống lòng đất.

    Trong một chuyến đi hiếm hoi tới dinh thự Bab al-Aziziya của Gaddafi, cách ly với đường phố bằng 4 bức tường cao 4,5m bị bắn phá, nhiều nhà báo chứng kiến một hố bom. Nhìn vào hố bom này, họ thấy rõ ràng mái của một boongke bị bắn phá, trơ ra bêtông cốt thép. Một phát ngôn viên của chính phủ nhấn mạnh đây là một hầm nước thải, nhưng nhiều quan chức sau đó thừa nhận tuyên bố đó không đúng sự thật.

    NATO biết sơ đồ bố trí các đường hầm dưới mặt đất vì hầu hết chúng được các công ty của Châu Âu xây dựng.

    Nhiều đường hầm tương tự cũng được phát hiện vào tháng trước, ở bên dưới cung điện mùa hè của Gaddafi tại thành phố al-Bayda với nhiều phòng ngủ, phòng tắm, nhà bếp và thậm chí cả một phòng xông hơi sâu 9m dưới lòng đất.
    Nguồn http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Dai-ta-Gaddafi-di-lai-bang-he-thong-duong-ham-bi-mat/42827
  10. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    NATO không kích đã giết chết ba người, theo báo cáo của chính phủ
    [​IMG] Hình ảnh của nơi bị tấn công bởi NATO, theo các giới chức Libya. EFE

    Tripoli, Libya (14/MAY/2011).
    Nhà lãnh đạo Libya Muammar Gadhafi nói rằng vụ đánh bom của NATO đã không đạt được mục đích trong một bản tin ngắn, sau khi Italy đề cập đến khả năng ông ta đã bị thương và bỏ chạy.

    "Tôi nói với bạn rằng vụ đánh bom của họ đã không đạt được mục đích tiêu diệt tôi bởi vì hàng triệu người Libya giữ tôi trong trái tim của họ".

    NATO không kích một chung cư lớn của Moammar Gadhafi tại Tripoli, và gây ra ba ca tử vong, trong đó có hai nhà báo và bị thương 27, theo "kết quả chính thức" của chính phủ.

    http://www.informador.com.mx/6363/libia
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này