1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Freedom_Fighter

    Freedom_Fighter Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/03/2011
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    có giết, nhưng đó ko phải là dân thường đó là quân lính và những người bị nhồi sọ gadafi, dân thường ở bên phía mặt trận giải phóng Lybi hết roài
  2. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    736
  3. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Anh kêu gọi mở rộng mục tiêu tấn công tại Libya
    VIT - Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Telegraph Chủ nhật, tổng tham mưu trưởng Quân đội Anh đã kêu gọi NATO tăng cường chiến dịch quân sự tại Libya bằng việc mở rộng các cuộc ném bom, bao gồm cả các mục tiêu cơ sở hạ tầng.
    Tướng David Richards cho biết thêm rằng nếu nhà lãnh đạo Libya Moamer Qaddafi bị giết trong một cuộc tấn công của NATO vào một trung tâm chỉ huy và kiểm soát, thì cũng sẽ "nằm trong quy định" do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đặt ra.
    "Gọng kìm đang tập trung vào Qaddafi, nhưng chúng ta cần phải tăng thêm sức ép thông qua việc tăng cường các hành động quân sự," ông cho biết.
    "Bây giờ chúng ta phải thắt chặt gọng kìm để chứng minh với Qaddafi rằng trò chơi đã kết thúc và ông ta phải ra đi."
    Tổng tham mưu trưởng Quân đội Anh cho biết ông muốn các quốc gia thành viên NATO ủng hộ tấn công các mục tiêu của chế độ Qaddafi, không chỉ các mục tiêu đe dọa trực tiếp đến dân thường, như xe tăng và pháo.
    "Chiến dịch quân sự cho đến nay đã là một thành công đáng kể đối với NATO và các đồng minh Ả-rập. Nhưng chúng ta cần phải làm nhiều hơn nữa. Nếu bây giờ chúng ta không tăng cường chiến dịch quân sự thì cuộc xung đột này có thể dẫn đến việc Kadhafi tiếp tục nắm được quyền lực," ông cho biết.
    "Hiện tại, NATO không tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng tại Libya. Nhưng nếu chúng ta muốn gia tăng sức ép đối với chế độ Qaddafi thì khi đó chúng ta cần phải xem xét nghiêm túc việc gia tăng phạm vi các mục tiêu chúng ta có thể tấn công."
    Ông cho biết thêm rằng, "chúng ta không nhằm trực tiếp vào Qaddafi, nhưng nếu điều đó xảy ra khi ông ta đang ở trong một trung tâm chỉ huy và kiểm soát bị NATO tấn công và ông ta bị thiệt mạng, thì điều này cũng nằm trong các quy định" của Liên Hợp Quốc.
    Anh và các nước khác đã và đang tiến hành các cuộc không kích Libya theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép sử dụng vũ lực để bảo vệ dân thường tránh các cuộc giao tranh ác liệt giữa quân đội và quân nổi dậy.


    Theo AFP
    Tin dịch
  4. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    hè hè , ném bomb cả cơ sở hạ tầng và đám dân binh ủng hộ gà nữa nữa mới đảm bảo an toàn cho dân thường trước bomb đạn Gaddafi chứ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    (Reuters) - Tears, chants and volleys of gunfire fired into the air punctuated the funeral for nine imams Libya said NATO killed in an air strike, but the alliance said the building it struck was a command-and-control center.
    9 thày tế bị ném bomb chết trong tổng số 11 người chết vào thứ 7, Brega ăn bomb dân chủ
  5. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    Tác động lâu dài của Chiến tranh Libya lên châu Âu :

    Sẽ bỏ chính sách tự do đi lại giữa các nước châu Âu

    Thứ sáu, 13/05/2011 16:10
    [​IMG]
    (DVT.vn) - Do lo ngại tình trạng nhập cư ồ ạt từ Bắc Phi, các quốc gia châu Âu đã nhất trí xem xét chấm dứt chính sách tự do đi lại nội khối.

    Bộ trưởng Nội vụ các quốc gia châu Âu hôm nay, 13/5 đã đồng ý sẽ xem xét và phục hồi yêu cầu kiểm soát hộ chiếu quốc gia do lo ngại sẽ có làn sóng người di cư từ Bắc Phi đổ vào châu lục này.

    Trước đó, các nước châu Âu áp dụng hệ thống Schengen cho phép 26 nước thành viên được tự do đi lại trong khối mà không cần hộ chiếu. Người nước ngoài đi du lịch đến châu lục này cũng chỉ cần làm hộ chiếu tại một nước và có thể đi đến các nước còn lại.

    Đây là một bước lùi lớn trên con đường đưa châu Âu thành một thực thể thống nhất. Hai nước đi đầu trong vận động bãi bỏ hệ thống Schengen là Pháp và Đức, hai quốc gia đang tham chiến tại Libya và đang lãnh hậu quả khi dòng người tị nạn ồ ạt từ Bắc Phi tràn vào trong thời gian gần đây.

    Các nước cũng sẽ xem xét các chính sách chống nhập cư nhằm trục xuất những người di cư đến từ Trung Đông và Bắc Phi.

    Vấn đề này sẽ được thảo luận kỹ hơn tại Hội nghị Thượng đỉnh EU trong tháng tới.

    Khối hiệp ước Schengen có dân số 400 triệu người gồm 22 quốc gia EU và 4 nước ngoài khối EU là Thụy Sĩ, Liechtenstein, Na Uy, và Iceland trải dài từ Bồ Đào Nha đến biên giới Nga.

    Hiệp ước Schengen bị đưa ra xem xét lại, ngoài lý do người nhập cư, còn có làn sóng mang quan điểm dân tộc cực hữu, trong đó nổi bật là Đan Mạch khi nước này tuyên bố lập lại các trạm kiểm soát gần biên giới Thụy Điển và Đức.

    Quang Minh
    Theo Guardian
  6. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Libya: Bên trong trại huấn luyện quân sự của lực lượng chống đối

    Hơn một tháng qua, chiến sự ở Libya ngày càng nóng bỏng. Lực lượng chống đối nhờ có sự tiếp sức từ các cuộc không kích liên tục của NATO nhằm vào các mục tiêu của quân đội chính phủ Libya, nên đã mở rộng được phạm vi chiếm đóng và kiểm soát. Cùng với nguồn tiền tài trợ từ Mỹ và sự hợp tác huấn luyện quân sự của Anh, khả năng chiến đấu của lực lượng chống đối tại Libya ngày càng tăng.
    Theo nhận định của báo chí phương Tây và các nhà phân tích quân sự, lực lượng chống đối ở Libya đã có thể bị tan rã nếu như họ không níu kéo sự hỗ trợ từ các nước phương Tây, những thế lực đang muốn bằng mọi cách phải nhấn chìm chế độ của Tổng thống Moammar Gadhafi.

    Tin từ hãng Telegraph cho hay, với sự giới thiệu của một sĩ quan tình báo Anh, phóng viên của tờ báo này đã được "mục sở thị" một lớp huấn luyện quân sự ngay tại thành phố Benghazi, nơi đang diễn ra các cuộc đấu súng nảy lửa giữa quân đội chính phủ và lực lượng chống đối Libya. Người đảm nhiệm vị trí hướng dẫn viên cho các học viên trong lớp là Ben Farmer, một cựu binh của Anh.

    Ông này có trách nhiệm giới thiệu cho các học viên những loại súng khác nhau và cách sử dụng chúng, từ súng ngắn cho đến các loại súng hạng nặng khác. Sau các giờ học lý thuyết, những học viên này có thể sẽ được thực hành tập bắn tại một vùng đất rộng hơn ở ngoại ô thành phố rồi được đưa trở lại để tập tham chiến với những người khác.
    [​IMG]
    Một giảng viên đang dạy các học viên của lực lượng chống đối Libya cách sử dụng súng.

    Yêu cầu đối với mỗi học viên tham gia khóa học là phải sử dụng thành thạo các loại súng, kể cả súng phóng lựu. Mỗi khóa học chỉ kéo dài từ 7-10 ngày và chỉ có khoảng 30 học viên trong một lớp. Ngoài ra, "thầy giáo" Ben Farmer còn có trách nhiệm phải dạy các học trò mình cách ****** trang và một số thủ thuật khác trong chiến đấu. Một thủ lĩnh cấp cao của phe đối lập cho hay, họ hy vọng, những khóa học này sẽ cung cấp cho các chiến binh trẻ kỹ năng chiến đấu và đánh bại quân đội của Tổng thống Moammar Gadhafi.

    Qua tìm hiểu, phóng viên hãng Telegraph khẳng định, những khóa học kiểu này đã được lực lượng chống đối tại Libya tổ chức từ hồi giữa tháng 2. Ban đầu, tham gia huấn luyện có một số cựu binh Libya, những người tự nguyện rời bỏ chính quyền Tổng thống Moammar Gadhafi để tham gia Hội đồng dân tộc quốc gia thành lập tại thành phố Benghazi.
    [​IMG]
    Monem Muktar Mohammed, người được cho là cầu nối của lực lượng đối lập Libya với tàn quân Taliban và mạng lưới ************ Al-Qaeda.

    Sau đó, chính những cựu binh này đã làm mối giúp lực lượng chống đối liên hệ với các cựu sĩ quan CIA (Mỹ) tham gia giảng dạy. Các khóa giảng dạy này được thực hiện cả ở Ras Lanuf, Ajdabiya và Brega.

    Gần đây nhất, Bộ trưởng Ngoại giao Libya Abdul Ati al-Obeidi đã cáo buộc Anh khiến tình hình chiến sự ở nước này thêm nóng bỏng với thông tin rằng Anh đã cử một nhóm chuyên gia quân sự gồm 10 người đến làm cố vấn cho lực lượng chống đối tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào quân đội chính phủ.

    Nguồn tin từ Hãng Reuters còn cho hay, ngoài đội chuyên gia của Anh, Pháp, Italia cũng đang chuẩn bị gửi tới Libya một nhóm đặc nhiệm với nhiệm vụ tương tự.

    Muftah Albargathi, người phụ trách tổ chức các khóa đào tạo quân sự của lực lượng chống đối cho hay, Đại tá Abdul Matloob Salah, từng 36 năm trong lực lượng quân đội Libya mới đây đã tham gia giảng dạy học viên và đưa ra nhiều kinh nghiệm trong khi chiến đấu với quân đội chính phủ. Muftah Albargathi khẳng định: "Chúng tôi muốn chuẩn bị tất cả nếu chiến sự còn tiếp diễn lâu dài".

    Trong khi đó, tờ Thời báo Los Angeles dẫn lời của Abdul Monem Muktar Mohammed, một thủ lĩnh của lực lượng chống đối cho hay, ngoài sự hỗ trợ của Anh, Pháp, Italia, lực lượng này còn nhận được sự giúp đỡ từ tàn quân Taliban ở Afghanistan và mạng lưới ************ Al-Qaeda.

    Chính Monem Muktar Mohammed đã nhờ cậy đến các thủ lĩnh Taliban để từ đó tạo mối liên hệ với Al-Qaeda. Điều này cũng hoàn toàn trùng hợp với những gì mà quân đội Mỹ cũng như chính phủ Libya cảnh báo trước đó, rằng, Al-Qaeda đang tham gia vào chiến sự ở Libya và khiến tình hình ở quốc gia này càng trở nên phức tạp

    Nguon http://www.cand.com.vn/vi-VN/cstc/2011/5/149145.cand
  7. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    http://www.youtube.com/watch?v=fN2w8PebE10&feature=feedu
    " The Libyan rebels have failed to gain official recognition from the U.S. government. A top rebel official was even denied a meeting with Barack Obama in Washington on Friday. Mahmoud Jibril is the first senior member of Libya's National Transitional Council to visit the U.S. After meeting American officials, Jibril said the rebels are having trouble getting Washington to release Colonel Gaddafi's frozen assets. The administration had earlier promised to hand over some of the multi-billion dollar funds to the Libyan opposition. Journalist Patrick Hayes says the rebel allegiance with the West is only alienating Libyans. "

    Sếp lớn vẫn chưa công nhận các a Rebel, thì làm sao có quyền dùng tiền ở Mĩ?
  8. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Mỹ mở đường cho việc chia cắt Libya
    Cập nhật lúc :10:52 PM, 14/05/2011
    Nhà Trắng đã "đánh tiếng" công nhận tính hợp pháp của Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya NTC.

    [​IMG]
    Bản đồ phân bố dầu mỏ cho thấy một lượng dầu mỏ rất lớn nằm ở phía Đông Libya. Tuyên bố được đưa ra sau chuyến thăm Nhà Trắng của một lãnh đạo cấp cao của lực lượng nổi dậy.

    Mahmoud Jibril, một lãnh đạo của NTC vừa tới Washington để gặp gỡ các quan chức Nhà Trắng, trong đó có cố vấn an ninh quốc gia Tom Donilon.

    Trong cuộc gặp gỡ này, các quan chức Nhà Trắng cho biết sẽ xem xét lại vai trò của NTC, theo đó, "có thể sẽ coi NTC là đại diện đối thoại hợp pháp và đáng tin cậy của người dân Libya".

    Phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney cho biết: Chính phủ Mỹ sẽ làm việc với Quốc hội để cấp một nửa trong số hơn 30 tỷ USD tài sản của Chính phủ Libya đang bị đóng băng tại các ngân hàng nước ngoài. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy. (>> xem thêm)

    Trước đó, Pháp đã lên tiếng công nhận NTC và kêu gọi cộng đồng quốc tế có hành động tương tự. Khi đó, Mỹ và Anh vẫn chưa thực hiện, nhưng trước tình hình chiến sự tại Libya diễn biến theo chiều hướng hết sức phức tạp, khả năng đưa quân can thiệp gần như đã bị loại bỏ, Washington buộc phải tìm kiếm một giải pháp mang tính lâu dài cho cuộc khủng hoảng tại Libya.

    Theo đó, thừa nhận sự hợp pháp của NTC sẽ tạo điều kiện giúp lực lượng nổi dậy có cơ hội chống lại quân đội chính phủ. Hiện tại, lực lượng này thiếu kỹ năng chiến đấu, vũ khí và cả lương thực.

    Việc Washington công nhận tính hợp pháp của NTC, và đại diện cho lực lượng nỗi dậy. Những động thái để giải ngân số tiền bị đóng băng của Chính phủ Libya cho thấy Mỹ đang muốn chia Libya làm đôi.

    Điều này giống với suy đoán của nhiều nhà phân tích quốc tế. Trong đó có Abdul-Rahim al-Sunny, một chuyên gia người Sudan, ông này cho biết: “Mục tiêu đằng sau sự can thiệp quân sự tại Libya là chia nước này thành hai miền phía Đông và phía Tây, đưa đất nước này trở lại thời kỳ đã tồn tại dưới sự cai trị của vua Al –Sanousi”. (>> xem thêm)

    Mỹ được gì khi chia Libya làm đôi

    Hiện tại, khu vực phía Đông giàu dầu mỏ của Libya nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng nổi dậy. Việc Washington lên tiếng công nhận NTC giúp vị thế của lực lượng này được nâng cao trong cộng đồng quốc tế và củng cố thêm trong cuộc đối đầu với chính quyền của ông Gaddafi. Nhiều quốc gia khác sẽ nối gót theo Washington để công nhận tính hợp pháp của NTC.

    Cùng với đó, nguồn viện trợ, tiếng nói ngoại giao cho NTC sẽ tăng lên đáng kể. Một khi có được sự công nhận rộng rãi của cộng đồng quốc tế, việc Washington giải ngân số tiền bị đóng băng của chính phủ Libya sẽ trở nên dễ dàng hơn.

    Các nhà phân tích chính trị nhận định rằng, bước tiếp theo của Washigton là sẽ tìm kiếm một giải pháp để tiến hành đàm phán và ép buộc Chính phủ Libya chấp nhận việc chia đôi đất nước.
    [​IMG]
    Chia Libya làm 2 miền là mục tiêu mà Washington đang hướng tới.​
    Nhờ vậy, NATO sẽ giảm được áp lực chi phí cho cuộc chiến đang ngày càng leo thang và trở nên "khó thở". Dự tính, cuộc chiến Libya kéo dài sẽ ngốn 1 tỷ USD/năm. (>> chi tiết)

    Theo một báo cáo của Lầu Năm Góc, chưa đầy 2 tháng không kích Libya, hơn 750 triệu USD đã được “nướng” vào chiến trường này. Nếu không nhanh chóng tìm kiếm một giải pháp chính trị, NATO sẽ rơi vào vết xe đổ tại Iraq và Afghanistan.

    Nếu chia đôi được Libya, Mỹ sẽ vừa được tiếng là người đã tìm ra giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại quốc gia này, vừa đặt ảnh hưởng lên một đất nước có vị thế địa chính trị quan trọng trong khu vực.

    Tới khi đó, các công ty, tập đoàn của Mỹ sẽ có được chỗ đứng vững chắc tại khu vực phía Đông giàu dầu mỏ của Libya. Đây là một nước cờ quan trọng trong chiến lược đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia của Mỹ.
  9. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có chuyện Mĩ vận động đòi chia đôi đất nước Lybia! Chia đôi thì thành phố Misrata với các thành phố đang được quân nổi dậy kiểm soát ở phía tây trao lại hết cho Gà fi chắc! Báo với chí VN thấy mà cháng!
  10. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Người Mỹ rất thực dụng và khôn ngoan, họ không làm việc gì thừa hết =D>

    Chỉ có người Mỹ chứ không phải ae đang chém gió ở đây mới biến phiến quân - quân CM thực chất có gì. Nên một việc nhằm chia đôi cho khỏi mất công sa lầy là điều đáng bàn tới. Irag, Afga còn nhiều việc phải làm, để cho phiến quân - quân CM (thực chất là Al Qaeda) lớn mạnh coi chừng lập lại nuôi ong tay áo như Bin Laden. Obama là người nghĩ kỹ trước khi làm =D> chứ không như Bush đầu đất bá.n nướ.c cho Putin Đại Đế
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này