1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Nghi vấn về đặc nhiệm nước ngoài tại Libya


    31/08/2011 23:50

    Nhiều chuyên gia cho rằng sở dĩ quân nổi dậy Libya giành được nhiều thắng lợi quan trọng gần đây là nhờ sự hỗ trợ từ đặc nhiệm phương Tây.
    Nghị quyết 1973 của LHQ về việc can thiệp quân sự vào Libya không cho phép triển khai bộ binh. Chính vì vậy, trong giai đoạn đầu của cuộc chiến, hàng loạt vụ không kích của NATO vẫn không thể giúp quân nổi dậy chiếm ưu thế so với lực lượng của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Sốt ruột trước thế trận nhì nhằng, phương Tây không ngừng tăng cường các biện pháp hỗ trợ cho Hội đồng chuyển giao lâm thời (NTC) của quân nổi dậy như cung cấp vũ khí, viện trợ tài chính... Ngoài ra, cả chính phủ Pháp lẫn Anh đều bác bỏ hoặc trả lời lấp lửng khi được hỏi về việc gửi đặc nhiệm đến huấn luyện quân nổi dậy, một hành động có thể vi phạm Nghị quyết 1973.
    [​IMG]
    Quân nổi dậy Libya được cho là do đặc nhiệm phương Tây huấn luyện - Ảnh: Reuters
    Cố vấn “đặc biệt”
    Sau khi quân nổi dậy giành quyền kiểm soát phần lớn thủ đô Tripoli, tờ Le Figaro ngày 22.8 dẫn lời phát ngôn viên NATO Oana Lungescu khẳng định: “Chúng tôi không phối hợp với các lực lượng trên bộ”. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron đều bác bỏ ý kiến cho rằng lực lượng đặc nhiệm 2 nước này hỗ trợ NTC. Tuy nhiên, những diễn tiến tại chiến trường Libya cho thấy điều ngược lại. Giậm chân tại chỗ trong hơn 5 tháng kể từ khi bắt đầu giao tranh nhưng chỉ trong vòng 15 ngày, quân nổi dậy đã có những bước tiến cực kỳ nhanh chóng để đánh thẳng vào Tripoli.
    Theo Bộ Tư lệnh quân đội Pháp, đây chỉ là kết quả của “sự giao thoa” giữa nhiều yếu tố. Le Figaro dẫn lời phát ngôn viên Thierry Burkhard giải thích: “Từ lúc mở đầu chiến dịch, các cuộc không kích của liên quân đã làm suy giảm đáng kể sức mạnh quân sự của phe Gaddafi. Song song đó, lực lượng chống chính phủ ngày càng tiến bộ. Khi cả 2 yếu tố này gặp nhau sẽ dẫn đến những thay đổi mang tính quyết định”. Cùng lúc đó, Paris lại thừa nhận có gửi một số “cố vấn đặc biệt” sang Libya để đảm bảo mối quan hệ quân sự với NTC.
    Những luận điểm này tỏ ra thiếu thuyết phục đối với giới quan sát. Có rất nhiều ý kiến cho rằng “cố vấn đặc biệt” là cách nói tránh về các chiến binh đặc nhiệm SAS của Anh và COS của Pháp. Lâu nay, thành viên SAS và COS thường được gửi sang một số nước để hỗ trợ huấn luyện các đội biệt kích. Ngày 25.8, một phóng viên của AFP khẳng định đã thấy đặc nhiệm Anh và Pháp đang cùng hoạt động với quân nổi dậy trên mặt trận phía đông. Các nhân viên này đóng tại một nhà máy lọc dầu ở Zuwaytina, cách Benghazi khoảng 150 km về phía tây nam.
    Huấn luyện và hơn thế nữa
    Tờ Le Nouvel Observateur dẫn lời Giám đốc Trung tâm nghiên cứu tình báo Pháp Eric Dénécé nhận định: “Trước đây, lực lượng nổi dậy hoàn toàn chẳng biết gì về quân sự. Việc huấn luyện đã giúp họ đỡ tệ hơn”. Theo ông Dénécé, tại Libya, có những sĩ quan quân đội hoạt động ngầm của Pháp, Anh, Mỹ, thậm chí cả Ý và Ai Cập. Báo Telegraph thì dẫn các nguồn tin quốc phòng Anh cho biết nhân viên đặc nhiệm của nước này đã được phái sang Libya cách đây vài tuần và đóng vai trò then chốt trong việc điều phối cuộc chiến giành Tripoli. Nhiệm vụ của các “cố vấn đặc biệt” phương Tây là hướng dẫn về chiến lược và cách sử dụng những loại vũ khí hiện đại vừa được cung cấp cho phe nổi dậy.
    Một trong những thành quả của các đợt huấn luyện này là lữ đoàn tinh nhuệ mang tên Katiba Tripoli của quân nổi dậy. Đây chính là đạo quân thực hiện tấn công Tripoli và đồng thời có nhiệm vụ đảm bảo an ninh sau khi ông Gaddafi bị lật đổ, theo Le Figaro. Thành lập vào tháng 4.2011 tại Benghazi, Katiba Tripoli có quân số từ 500 - 1.000 người và được các chuyên gia quân sự phương Tây đào tạo.
    Ngoài nhiệm vụ luyện quân, các đặc nhiệm còn đóng vai trò “dẫn đường” rất quan trọng cho các cuộc không kích của NATO. Đến nay, sau khi phe nổi dậy gần như hoàn toàn chiếm được Tripoli, đặc nhiệm phương Tây tiếp tục tham gia hỗ trợ truy tìm ông Gaddafi, theo tờ The Daily Telegraph.

    Phe nổi dậy nói “có quyền giết ông Gaddafi”
    Phe nổi dậy Libya ngày 31.8 tuyên bố nhiều khả năng ông Gaddafi đang ẩn náu tại khu vực Bani Walid, tây nam Tripoli hoặc ở ngoại ô thủ đô và họ có quyền giết nhà lãnh đạo này. “Chúng tôi tin rằng Gaddafi đang ở Libya và chúng tôi có quyền tiêu diệt ông ta”, AFP dẫn lời Ahmed Darrad, người phụ trách nội vụ của NTC nói.
    Ngoài ra, bất chấp việc lực lượng trung thành với ông Gaddafi cương quyết không đầu hàng và tình hình an ninh chưa được bảo đảm, phe nổi dậy vẫn bác bỏ ý tưởng triển khai lực lượng quân sự quốc tế tới nước này. BBC dẫn lời phái viên LHQ về Libya Ian Martin cho hay LHQ đã xem xét triển khai quan sát viên quân sự đến Libya, nhưng NTC khẳng định không cần sự giúp đỡ bên ngoài để duy trì an ninh.
    Mặt khác, phát ngôn viên NATO Oana Lungescu tuyên bố liên quân sẽ tiếp tục duy trì sứ mệnh ở Libya vì lực lượng của ông Gaddafi vẫn là “mối đe dọa đối với dân thường”. NATO cũng khẳng định biết nhà lãnh đạo này đang ở đâu.
    Lê Loan
    Nguyễn Ngọc Lan Chi
  2. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Sao phe rebel bắn AK không cần ngắm mà vẫn đẩy lui được quân Gà nhỉ, chẵng lẽ trình độ đã đạt tới bách phát bách trúng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Con trai Gadhafi thề chiến đấu đến cùng

    Saif al-Islam, một trong những người con trai của đại tá Moammar Gadhafi, thề sẽ tiếp tục kháng cự phe đối lập.
    > Đứa con Tây học của đại tá Gadhafi


    [​IMG]
    Saif al-Islam xuất hiện sau khi phe nổi dậy tuyên bố bắt được ông này hôm 23/8. Ảnh: AFP. Trong một thông điệp gửi kênh truyền hình al-Ray TV, Saif al-Islamd cho biết ông ta đang ở ngoại ô Tripoli và cha ông ta vẫn bình thường. "Chúng tôi muốn cam đoan với mọi người rằng mọi việc vẫn ổn", ông này nói và thêm rằng chiều qua vừa đi dạo ở ngoại ô Tripoli. "Chúng tôi sẽ sớm tới Quảng trường Xanh và chào đón các vị".
    Quảng trường Xanh được đổi tên thành Quảng trường Những người Tử vì đạo sau khi phe nổi dậy chiếm trụ sở của Gadhafi ở Tripoli.
    "Kháng chiến vẫn tiếp tục và chiến thắng sắp tới gần", Saif al-Islam nói.
    Thông điệp được đưa ra chỉ vài giờ sau khi em trai Saadi cho biết đã được Gadhafi trao quyền đàm phán với Ủy ban Chuyển giao Quốc gia (NTC) để chấm dứt giao tranh ở Libya. "Ông ấy miễn cưỡng song nếu đầu hàng, ông ấy sẽ được an toàn", Saadi nói.
    Phe nổi dậy ra tối hậu thư cho lực lượng trung thành với Gadhafi đầu hàng trước ngày 3/9. Lãnh đạo lâm thời ở Libya đã nói rõ ràng họ không hề quan tâm tới việc đàm phán.
    Phe này đang điều động lực lượng để bao vây thành phố Sirte, quê hương của Gadhafi và một vài khu vực tại Libya vẫn nằm trong tầm kiểm soát của lực lượng trung thành với Gadhafi. Tuy nhiên trong thông điệp mới nhất, Saif al-Islam cảnh báo có 20.000 sẵn sàng chống lại việc bị tấn công.
    BBC cho biết thủ đô Tripoli có vẻ đã ổn định và đe dọa của Saif al-Islam có chút hoang tưởng. Gia đình Gadhafi có vẻ bị chia rẽ.
    Các thông điệp của anh em nhà Gadhafi đưa ra sau các báo cáo rằng lực lượng nổi dậy đã bắt Ngoại trưởng Abdelati Obeidi dưới thời Gadhafi. Reuters cho hay ông Obeidi bị bắt ở trang trại ại ngoại ô Tripoli.
    Hiện vẫn không ai rõ nơi trú ẩn của Gadhafi. Hôm 29/8, vợ và ba con của ông ta đã chạy sang Algeria.
    Mai Trang
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Tiết lộ đội đặc nhiệm đánh chiếm Tripoli

    Thứ Ba, 23/08/2011 14:26
    (NLĐO) - Đội quân Katiba Tripoli (Lữ đoàn Tripoli), với mục đích chính là giải phóng thủ đô Libya và bảo đảm an ninh sau khi chế độ của nhà lãnh đạo Gaddafi sụp đổ, đã được phe nổi dậy chuẩn bị chủ đạo từ nhiều tháng trước.

    Đội quân này gồm khoảng 500 - 1.000 binh sĩ, được thành lập từ tháng 4-2011 tại thành phố Benghazi, cứ địa của phe nổi dậy ở miền đông Libya. Sau đó, họ được đưa đi huấn luyện tại một số nơi như miền núi phía tây nam, hoặc hai thành phố Nalut và Zintan, chỉ cách Tripoli vài trăm km.
    [​IMG]
    Binh lính của Katiba Tripoli đang được huấn luyện. Ảnh: Le Figaro
    Họ được trang bị quân phục với ba màu sắc đặc trang của phe nổi dậy là đỏ, đen, xanh lục và phải che mặt để tránh bị người thân tại Tripoli nhận diện.

    Thường xuyên giữ liên lạc với Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC), lữ đoàn Tripoli đóng vai trò quan trọng trong cuộc đánh chiếm thủ đô Libya 2 ngày trước. Đa số họ là những thanh niên đã trốn khỏi thủ đô sau các cuộc biểu tình chống đối chính phủ hồi tháng 2, nên rất thông thuộc địa hình Tripoli.
    [​IMG]
    Phù hiệu của Katiba Tripoli
    Ngoài ra còn có nhiều người Libya từ nước ngoài hồi hương tham gia Katiba Tripoli. Trong đó có Adam, 22 tuổi, một sinh viên tâm lý học từ Washington – Mỹ trở về. Anh cho biết sẽ trở về Mỹ tiếp tục việc học sau khi Libya được tự do với điều kiện anh còn sống. Còn ông Ali Ibrahim, 49 tuổi, một kỹ sư hàng hải sống ở Đức 31 năm, tâm sự rằng anh gia nhập đội quân này để chiến đấu cho cuộc sống người dân Libya tốt đẹp hơn. ​

    Không chỉ nhận được hàng trăm triệu USD ủng hộ từ những người Libya sống lưu vong ở nước ngoài, đơn vị này còn được một số chuyên gia quân sự của Qatar và phương Tây giám sát công tác huấn luyện, theo tiết lộ của nhật báo Mỹ Washington Post và Đài phát thanh Pháp RFI.

    Người phát ngôn của Katiba Tripoli xác nhận họ hoàn toàn không có liên hệ với Al-Qaeda hoặc các giáo phái cực đoan.

    [​IMG]
    Quân nổi dậy tiến về Tripoli trong cuộc tấn công chóng vánh... Ảnh: AP

    [​IMG]
    ...và canh gác tại thủ đô Libya hiện nay. Ảnh: Reuters

    Nga kêu gọi quốc tế tôn trọng Libya

    Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố kêu gọi cộng đồng quốc tế không can thiệp vào công việc nội bộ của Libya. Cụ thể, bản tuyên bố nêu: “Trong tình hình hiện nay, chúng tôi kêu gọi tất cả mọi nhà nước thực hiện các yêu cầu của Nghị quyết 1970 và 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, không can thiệp vào công việc nội bộ của Libya và hỗ trợ việc bảo vệ thường dân cùng tiến trình hình thành chính quyền hợp pháp ở nước này”.
    [​IMG]
    Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi tôn trọng Libya. Ảnh: SULEKHA
    Đồng thời, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nhấn mạnh rằng chính quyền mới ở Libya sẽ đối mặt với những nhiệm vụ không đơn giản. Ông Lavrov cho biết: “Đã có thông tin về tình trạng cướp phá. Lãnh đạo Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia (NTC) Libya đã kêu gọi những người ủng hộ mình không trả thù đối phương”.

    Phát biểu về lập trường của Nga, Ngoại trưởng Lavrov khẳng định rằng trong bất cứ tình huống nào, Moscow luôn ủng hộ đối thoại chính trị sau khi kết thúc các hoạt động quân sự, thành lập các cơ quan chính quyền mới, tuân thủ các nguyên tắc của một nhà nước dân chủ phù hợp với lợi ích của công dân.

    Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga nói thêm rằng cũng cần phải tôn trọng nền độc lập, sự toàn vẹn về lãnh thổ và chủ quyền của Libya.

    Trúc Lâm - Lục San (Theo Le Figaro, RIA Novosti)
  4. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Úi trời vậy lúc đó ở MN không có phong trào bình dân học vụ nhưng tại sao dân MN lại viết bằng chữ quốc ngữ? Có biết ông Trương Vĩnh Ký và Huỳnh Tịnh Của không chính ủy? Coi bộ chính ủy hơi kém hiểu biết về lịch sử! Chả có đứa nào người VN sinh ra ở VN mà coi nó là ALXX cả. Học tiếng ALXX gần như là nhu cầu tất yếu nếu muốn thành đạt ở XH này. Nếu chửi những người học tiếng ALXX là ALXX thì những kẻ học tiếng TQ gọi là gì hả chính ủy?>:)
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Báo Thanh Niên ở mục Quan sát có anh La Phù rất hay viết về Libya,, thử điểm qua một số bài:






    Sau tận dụng đến lợi dụng
    26/03/2011 0:26

    Cách thức tiến hành can thiệp quân sự vào Libya của Mỹ, Pháp và Anh cùng với một số đồng minh cho tới nay và sự tham gia chính thức của NATO cho thấy chiến dịch này đã vượt quá khuôn khổ và mức độ cho phép trong Nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ.
    Liên quân trong thực chất đã đứng hẳn về phía lực lượng chống chính phủ. Mục tiêu hàng đầu của nghị quyết nói trên là bảo vệ thường dân ở Libya trong khi mục tiêu chính bộc lộ ngày càng rõ của liên quân là thay đổi chính thể ở Libya và quyền lực của ông Muammar Gaddafi.
    Phương Tây có nhiều lý do và lợi ích khi thay đổi hoàn toàn chính sách đối với Libya và quan hệ với ông Gaddafi. Nghị quyết của LHQ đã trở thành cơ hội để phương Tây thực hiện những suy tính địa chiến lược và bảo toàn lợi ích ở Libya và khu vực trong bối cảnh thay đổi sâu sắc về chính trị, an ninh và xã hội ở Trung Đông và Bắc Phi.
    Sau tận dụng sẽ đến khả năng phương Tây và NATO cùng các đồng minh khác lợi dụng chiến dịch này. Điều họ không ngờ là khả năng cầm cự của lực lượng Chính phủ Libya và tiềm lực hạn chế của phe chống chính phủ. Họ dần nhận ra rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ khó hoặc còn lâu mới đạt được mục tiêu. Điều họ chắc chắn đã tính đến nhưng chưa công khai là đưa quân đội vào tham chiến trên bộ. Ngay từ bây giờ càng cần cảnh báo về khả năng này vì như thế chiến sự sẽ càng leo thang, càng khó ngừng bắn và thiệt hại về người và của ở Libya sẽ ngày càng tăng.
    La Phù



    -----------


    Tiền lệ không lặp lại
    20/08/2011 1:05

    Quan hệ giữa Nga và Trung Quốc với Mỹ và EU trong thời gian qua có vẻ như thuận lợi nhiều hơn trắc trở, hợp tác nhiều hơn đối đầu. Nhưng thực tế đó không có nghĩa là không có xung khắc lợi ích. Chính sách của các bên đối với Syria là bằng chứng.
    Trong khi Mỹ và EU công khai đòi Tổng thống Bashar al-Assad từ chức và tìm cách có được nghị quyết mới của HĐBA LHQ về trừng phạt Syria thì Nga và Trung Quốc có chủ định khác. Cả hai đều đánh giá tích cực những dấu hiệu cải cách chính trị của chính quyền Syria và cho rằng nên cho Damascus thêm thời gian thực hiện thay đổi. Đằng sau thái độ đó không hẳn là những lợi ích của Nga và Trung Quốc ở Syria mà là ý muốn duy trì vai trò chính trị trên thế giới.
    Điều khiến Nga và Trung Quốc lo ngại là phương Tây lặp lại những gì đã làm đối với Libya. Ngày ấy, Nga và Trung Quốc không phủ quyết mà bỏ phiếu trắng trong HĐBA LHQ nên Nghị quyết 1973 mới được thông qua và Anh, Pháp, Mỹ lợi dụng tiến hành cuộc chiến chống chính quyền Libya. Những gì các nước này đã làm đến nay ở Libya vượt quá mức độ cho phép của Nghị quyết 1973. Bây giờ, phương Tây lặp lại đúng phương cách ấy trước hết để gây áp lực đối với chính quyền Syria và sau đó để mở đường cho khả năng can thiệp quân sự trực tiếp hoặc ít nhất hỗ trợ phe chống đối ở nước này. Moscow và Bắc Kinh không muốn lặp lại tiền lệ đó vì đều ý thức được rằng nếu lại hành xử như vậy thì sẽ bị coi như chẳng có vai trò chính trị thế giới thực sự gì.
    La Phù






    --------------

    Nội chiến cách cũ, chiến tranh kiểu mới
    23/08/2011 0:31

    Theo những thông tin từ Libya thì phe chống đối đã thắng thế và chính thể của ông Gaddafi sắp sụp đổ sau 42 năm. Nhiều câu hỏi được đặt ra ở thời điểm này như tiếp theo sẽ là cái gì? Liệu có được an ninh và ổn định hay sẽ lại xung đột quyền lực giữa các phe nhóm trong lực lượng chống đối và giữa các cộng đồng sắc tộc ở Libya? Số phận ông Gaddafi và gia đình cùng các cộng sự sẽ ra sao? Chính quyền mới ở Libya sẽ theo đuổi chính sách nào?...
    Chuyện ở Libya sẽ còn được nghiên cứu và bàn luận nhiều, nhưng có một điều chắc chắn là nước này không giống những nơi khác ở Trung Đông và Bắc Phi cùng rung chuyển bởi làn sóng chính biến thời gian qua.
    Ở Libya đã xảy ra một cuộc nội chiến như vẫn thường thấy và một cuộc chiến tranh kiểu mới do NATO tiến hành. Không có chiến tranh kiểu mới này thì nội chiến chắc chắn không đi đến kết quả đang định hình ở Libya. Nội chiến cách cũ kết hợp với chiến tranh kiểu mới chứ không chỉ có chính biến đơn thuần như ở Tunisia hay Ai Cập, cũng chẳng phải chỉ có chiến tranh như ở Afghanistan hay Iraq.
    Không có sự can dự của NATO, phe chống đối sẽ không dám đương đầu với chính quyền của ông Gaddafi. Không có những hoạt động quân sự của NATO, không có viện trợ cũng như sự hậu thuẫn chính trị của phương Tây thì phe chống đối làm sao có thể lật đổ được chính quyền. Tiến hành chiến tranh trực tiếp từ xa và gián tiếp, có thể nói NATO đã dùng Libya để thử nghiệm kiểu chiến tranh mới này. Nhưng việc bình ổn tình hình sau cuộc chiến sẽ không đơn giản đối với bên thắng cuộc.
    La Phù


    --------------------------------]

    Vị đắng của kết cục như ý
    01/09/2011 0:00

    Chiến sự ở Libya chưa thật sự kết thúc nhưng kết cuộc xem ra đã rõ. Có thể nói NATO đã đạt mục tiêu lật đổ chính quyền của ông Muammar Gaddafi trong chiến dịch quân sự ở nước này.
    Nhưng kết quả ấy không hoàn toàn ngọt ngào đối với NATO mà còn đi kèm cả vị đắng. Chưa có cuộc chiến nào của NATO được tiến hành trong điều kiện nội bộ bất đồng và phân rẽ như vậy. Đây cũng là lần đầu tiên Mỹ không đảm đương vai trò lãnh đạo và chịu phần chi phí lớn nhất. Nhưng nếu thiếu sự tham gia không nhiệt tình lắm của Mỹ và đặc biệt nếu không dựa vào tiềm lực vũ khí thì NATO không đủ khả năng can thiệp quân sự lâu đến vậy ở Libya.
    Cuộc chiến này cho thấy NATO đã phân hóa thành ba nhóm. Mỹ tự tạo thành một nhóm với chủ định không đảm đương phần lớn nhất về quân sự lẫn tài chính. Tổng thống Barack Obama ý thức được rằng rút quân về nước và hạn chế chi tiền cho chiến tranh ở nước ngoài trong bối cảnh kinh tế khó khăn thì mới duy trì được cơ hội tái đắc cử vào năm tới. Nhóm thứ hai là những thành viên NATO ở châu Âu hăng hái tham gia sứ mệnh ở Libya như Pháp và Anh. Những nước này muốn thông qua NATO tạo ra và củng cố vai trò chính trị an ninh trên thế giới. Nhóm thứ ba là những thành viên còn lại muốn dựa vào NATO để đảm bảo an ninh chứ không tìm kiếm vai trò và ảnh hưởng ở đâu đó. Cuộc chiến Libya đã làm suy yếu NATO về chính trị và bộc lộ những hạn chế. Vì thế, tổ chức này sẽ không gây chiến ở Syria theo cách đã làm ở Libya.
    La Phù
  6. saruman

    saruman Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    1.684
    Đã được thích:
    140
    Há há, tớ có bảo con số 11,75% là chính xác 100% đâu. Nhưng túm lại theo cách cộng 3-4% của Móc câu thì vẫn ứ được 2x% như Nhăn răng bốc phét, thế đã nhể[:P]

    Mà nói thêm nếu VN áp dụng cách tính lạm phát của đa số các nước (không tính nhiên liệu và lương thực trong rổ hàng hoá, mà 2 món này lại chiếm tỉ trọng lớn nhất trong chi tiêu của dân VN) thì chỉ số lạm phát VN lại tụt đi một vài cơ số % đó nhé;))
  7. huy_spy

    huy_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Cái đo đỏ cần phải xem lại nhé, không phải lúc nào cũng đúng đầu. Chính cái màu xanh nó chứng minh cái đỏ không hoàn toàn đúng, nền kinh tế nào mà chẳng có sự điều tiết
    theo mình biết thì bây giờ người ta dùng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) để làm thước đo lạm phát bạn ạ
  8. shep

    shep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Người học tiếng AlXX chưa chắc đã xấu
    nói thật nếu ngày nay mà đi xin việc mà ko có bằng TOEIC, TOFEL, IELTS... thì nằm mơ mới vào được
  9. afc

    afc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    [:P] Hôm nay mấy pro gà có kế hoạch phục quốc hay đối tượng nào để chửi chưa nhỉ ???
    ;)) Nhớ lại cái thời: kế hoạch tắm máu tripoli, chôn xe tank dưới đường nước ngầm, liều chết tử thủ, ......... sau khi chiếm được tripoli thì vẽ tiếp: đánh bom như i rác, du kích như áp ra nix tan, thảm cảnh chết dân,........==> thế mà đợi hoài không thấy thảm cảnh, trong khi gà cùng vợ con ôm 1 đống vàng chạy trước rồi.
    =))=))=)) Thực ra thì rebel có lính nước ngoài tham chiến thiệt, đó là những người libi quốc tịch mỹ, châu âu sẵn sàng bay về chiến đấu cho rebel.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    dantri.com.vn:

    Bắt sống Ngoại trưởng của Gadhafi
    (Dân trí) - Các nguồn tin báo chí phương Tây đưa tin, Ngoại trưởng của Đại tá Gadhafi, Abdelati Obeidi, đã bị bắt giữ hôm qua tại trang trại của ông này ở phía tây thủ đô Tripoli.
    >> Libya: Con trai Gadhafi tuyên bố tử thủ

    [​IMG]
    Ông Abdelati Obeidi, Ngoại trưởng của Đại tá Gadhafi.
    Các lực lượng thuộc Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của phe nổi dậy đã hô lớn “Allahu Akbar” (tạm dịch: Thượng đế là vĩ đại nhất) khi họ bắt giữ ông Obeidi, người đang mặc bộ trang phục truyền thống của Libya.
    Vụ bắt giữ trên diễn ra tại trang trại của ông Obeidi ở Janzour, một vùng ngoại ô ở phía tây thủ đô Tripoli.
    Ngoài ra, phe nổi dậy cũng bắt giữ Abdallah al-Hijazi, một trợ lý thân cận của ông Gadhafi, tại Tripoli, các nguồn tin từ NTC cho biết.
    Hàng loạt các trợ lý của ông Gadhafi đã rời bỏ chính quyền và chạy sang phe nổi dậy, hoặc bị bắt, hoặc bị giết kể từ khi cuộc nổi dậy nhằm chấm dứt 42 năm cầm quyền của ông Gadhafi nổ ra.
    Hôm thứ 2, NTC nói họ tin rằng các tay súng của họ đã giết chết con trai Khamis của ông Gadhafi và giám đốc tình báo của ông Đại tá là Abdullah al-Senussi trong các vụ xô xát.
    Cho tới nay, nơi trú ẩn của ông Gadhafi vẫn là một điều bí mật.

    Hôm 29/8, vợ và 3 con của ông Gadhafi đã vượt qua biên giới Libya vào Algeria.
    Ninh Nhi
    Theo Reuters
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mấy Pro đấy không thèm chấp.
    Cho cầm quân đánh trận nào thua bét nhè trận đó thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này