1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    các tồng chí pro Nga nên bình tĩnh, tháng 9 còn dài, cứ chờ "có những đoàn quân từ trong lòng đất xông lên bạt vía quân thù" :D

    [​IMG]

    [​IMG]

    công nhận dân Bi khoái thời trang
  2. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Thực ra trong quan hệ quốc tế không có chỗ cho chủ nghĩa lãng mạn. Không phải lãnh đạo tốt thì được ca ngợi, xấu thì mang quân bụp ngay. Sau những thể thức ngoại giao là quyền lợi Đ.phái-giai cấp-dân tộc. Nga hay Mỹ cúng thế thôi. Ta xem truyền thông phương Tây nói gì về Gà:
    Năm 1972:
    Ông (Gadafi) tuyên bố, Libya sẽ ủng hộ, huấn luyện và tài trợ bất kỳ người Arab nào sẵn sàng bảo vệ sự nghiệp của Palestine. Ngay lập tức, ông bị liệt vào hàng “k.bố”. Từ đó, những cơn mưa kết tội ông Gaddafi tham gia hoặc ủng hộ các cuộc tấn công k.bố ở Italy, Áo, Đức, Sát, Philippines, Ai Cập ập đến.
    Ông Gaddafi bị cho là người đỡ đầu chính cho một trong những kẻ k.bố nổi tiếng nhất lúc đó là Carlos Illich Ramirez - một người Venezuela có biệt danh “Chó sói” (El Chacal). Ông cũng bị cáo buộc tham gia buôn lậu ma túy, xúi giục chủ nghĩa k.bố, phát triển vũ khí hủy diệt hàng loạt... Tổng thống Mỹ Ronald Reagan gọi Gaddafi là “con chó dại trên sa mạc”.
    Chính phủ Mỹ không ít lần định hạ bệ Gaddafi. Tháng 8/1981, tạp chí News Week tiết lộ một kế hoạch ám sát nhà lãnh đạo Libya do giám đốc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) trình lên Chính phủ. Vài ngày sau đó, máy bay chiến đấu của Mỹ tấn công hai máy bay Sukhoi của Libya trên bầu trời Tripoli.
    Năm 1986, Ronald Reagan ra lệnh đánh bom các căn cứ quân sự và tòa nhà Chính phủ Libya ở các thành phố Tripoli và Benghazi, trong một âm mưu giết chết ông Gaddafi và kích động sự nổi dậy của dân chúng. Các máy bay cất cánh từ các căn cứ của Mỹ ở Anh.
    Năm 2008: Ngôi sao chính trị
    Các công ty dầu lửa xuyên quốc gia đã lao đến Libi tìm cách kiểm soát các mỏ dầu khổng lồ của nước này. Như đã từng làm trong chiến tranh, họ mang đến Libi nhiều loại vũ khí, từ súng ống, đạn dược đến những chiếc máy bay chiến đấu tinh vi. Nhiều kẻ dương dương tự đắc tuyên bố, chính họ đã buộc Kadhafi cuối cùng phải từ bỏ lập trường cấp tiến của ông.

    Cũng trong năm đó, Kadhafi đã đón Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice sang thăm Libi. Tiếp theo, nhiều nguyên thủ quốc gia cũng đã tới Tripôli như TT Anh Tony Blair và người kế nhiệm Gordon Bown, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Nhà vua Tây Ban Nha Juan Carlos và ********* nước này Rodriguez Zapatero đã hạ mình khi bán cho Libi một số lượng vũ khí trị giá 3,5 tỉ euro.

    Ông Kadhafi bỗng nhiên trở thành ngôi sao trên chính trường quốc tế. Lần đầu tiên ông được mời tham dự cuộc họp Đại hội đồng LHQ, và trong dịp này, ông đã được Tổng thống Barack Obama của Mỹ tiếp đón. Ông Kadhafi cũng được mời sang thăm Pháp, Italia, Tây Ban Nha và luôn được đón tiếp như “Vua của các Vua”,
    Tháng 3/2010, một trong 8 người con của ông là Hanibal bị nhà chức trách Thụy Sĩ bắt giam vì đã ngược đãi hai người nội trợ trong gia đình. Ông Kadhafi đã đình chỉ bán dầu lửa và tiến hành các cuộc trả đũa bổ sung về kinh tế và thương mại chống Thụy Sỹ, đồng thời kêu gọi thánh chiến chống Bécnơ và tuyên bố muốn “xóa Thụy Sĩ khỏi bản đồ”.
    Nhưng Liên minh châu Âu (EU) không vội vàng tố cáo lời đe dọa của ông Kadhafi và chọn một lập trường hoàn toàn trái ngược với lập trường đã áp dụng với Iran, quốc gia cũng từng tuyên bố muốn "xóa Ixraen khỏi bản đồ". Không những thế, EU còn công khai xin lỗi vì đã cấm các công dân Libi đến châu Âu, vì cuộc xung đột giữa Thụy Sỹ và Libi.
    Đến cuối năm 2010, những sự vinh danh và tán thưởng mà lãnh đạo các nước phương Tây dành cho Kadhafi đột nhiên thay đổi. Thay vào đó, họ gọi ông là kẻ khát máu, đồ điên, tên bạo chúa, bệnh nhân tâm thần, kẻ độc đoán, kẻ giết người, tên tham nhũng, con chó dại... Các phương tiện truyền thông phương Tây thi nhau bôi nhọ ông Kadhafi. Mục tiêu của sự thay đổi này dường như là để phá hoại hình ảnh Kadhafi trong con mắt cộng đồng quốc tế.
    Ngày 25/2/2011, Hội đồng Bảo an LHQ đã thông qua một nghị quyết để điều tra những tội ác chống lại loài người mà ông Kadhafi có thể đã phạm phải. Nhưng, trong khi cuộc điều tra chưa bắt đầu thì ông Kadhafi đã bị kết án.
    Điều không chỉ mỉa mai mà còn giả dối nằm ở chỗ chính Mỹ là người yêu cầu LHQ đưa trường hợp của Libi ra Tòa án Hình sự Quốc tế; trong khi Oasinhtơn chưa bao giờ thừa nhận tính pháp lý của tòa án này và đã chống lại việc thành lập tòa án này vào năm 1998, cùng với Ixraen, Irắc và Libi. Hình như các hãng truyền thông phương Tây đã không nhận ra những mâu thuẫn nêu trên.
    Bài của Giáo sư Julio Cesar Centero, ĐH Andes, Venezuela, Giáo sư thỉnh giảng ĐH Viên, Áo. Bài phân tích khá hay.
    Nghe, xem truyền thông phương Tây thì cứ việc, nhưng tin hoàn toàn vào nó thì có ngày lãnh đủ.
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    ơ cứ tưởng là Gà bị liệt vào loại khủng từ vụ Lockerbiẻ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    "Chính Gaddafi ra lệnh vụ ******** Lockerbie"



    Cập nhật lúc 24/02/2011 02:09:40 PM (GMT+7)

    Cựu Bộ trưởng Tư pháp Libya tuyên bố ông có bằng chứng Tổng thống Muammar Gaddafi đã đích thân ra lệnh thực hiện vụ tấn công Lockerbie làm 270 người vô tội thiệt mạng.


    [​IMG]

    Xác chiếc Pan Am 103 sau khi nổ tung vì bom làm 270 người thiệt mạng. (Ảnh: Getty)


    Tất cả 259 hành khách trên chuyến bay định mệnh Pan Am 103 từ London sang New York đã mất mạng vào ngày 21/12/1988 khi máy bay bị đánh bom trên bầu trời Lockerbie ở Scotlan. Thêm 11 người khác tử nạn khi máy bay rơi xuống.

    Người duy nhất bị kết tội trong vụ này là một nhân viên tình báo Libya,
    Abdelbaset Ali Mohmed al Megrahi. Tuy nhiên, vào tháng 8/2009, al-Megrahi được ân xá ra khỏi một nhà tù Scotland do bị ung thư tuyến tiền liệt. Hiện nay ông ta vẫn sống.

    Nếu những gì cựu Bộ trưởng Tư pháp Libya Mustafa Mohamed Abdel-Jalil tiết lộ là sự thật thì những nghi ngờ lâu nay ở Anh rằng Libya và al-Megrahi đều phải chịu trách nhiệm cho hành động trắng trợn này càng có thêm căn cứ.

    Abdel-Jalil đã từ chức hôm 22/2 để phản đối "việc sử dụng bạo lực quá mức" chống lại người ********* không vũ trang trong nước.

    Trả lời phỏng vấn của một phóng viên tờ The Expressen Thụy Sĩ, ông Abdel-Jalil nói: "Tôi có bằng chứng Gaddafi đã ra lệnh vụ Lockerbie". Ông không tiết lộ chi tiết bằng chứng song nói thêm: "Để giấu nó, ông ta (Gaddafi) đã làm mọi việc để đưa al-Megrahi trở về từ Scotland".

    The Expressen cho hay, phóng viên Kassem Hamade của báo đã phỏng vấn ngài cựu Bộ trưởng Libya tại "một tòa nhà ******** địa phương ở một thành phố lớn của Libya".

    Nội dung cuộc phỏng vấn này chắc chắn sẽ dấy lên làn sóng giận dữ ở cả hai bờ Đại Tây Dương và càng làm gia tăng sức ép quốc tế lên Tổng thống Libya, người đang chật vật níu giữ quyền lực trong bối cảnh một nửa đất nước đã thuộc về tay phe đối lập.

    Expressen đã ghi âm cuộc phỏng vấn, vốn được thực hiện bằng tiếng Ảrập và phiên dịch sang tiếng Thụy Điển, phát ngôn viên Alexandra Forslund của báo cho hay.

    Những năm qua, Gaddafi đã cố gắng làm cho đất nước ông khỏi bị cộng đồng quốc tế cô lập, với tuyên bố hồi năm 2003 rằng ông từ bỏ chương trình vũ khí hủy diệt hàng loạt và từ bỏ ********.

    Gaddafi cũng nhận trách nhiệm của Libya về vụ Lockerbie và bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Tuy nhiên, Tổng thống Libya không thừa nhận trách nhiệm cá nhân là người ra mệnh lệnh.

    Đa số các nạn nhân Lockerbie là người Mỹ và chuyện al-Megrahi được tự do đã bị các thành viên ******** Mỹ và gia đình người bị hại chỉ trích kịch liệt.

    Bob Monetti, ở Cherry Hill, New Jersey, người có con trai 20 tuổi thiệt mạng trong vụ đánh bom, nói rằng ông rất vui khi nghe một cựu quan chức Libya nói những gì mà với ông đã rõ ràng từ lâu.

    Trong một diễn biến mới, ********* Anh David Cameron dọa sẽ trừng phạt Lybia bằng các đòn cấm vận kinh tế và cảnh báo sự trả đũa của cộng đồng quốc tế nếu đại tá Gaddafi tiếp tục quay lưng lại với người dân của mình.

    ********* Anh lên tiếng khi có thông tin khoảng 1.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc trấn áp ********* của lực lượng an ninh chính phủ Libya.

    Thanh Hảo (Theo Mail)


    Lão Gà vô cớ giết người thì phải bị tiêu diệt thôi. Thằng khốn giết ba người tiệm vàng tuy dưới 16 tuổi nhưng vẫn bị bao nhiêu người đòi tử hình thì sao ta lại bênh vực kẻ giết 270 người vô tội [r24)]

  4. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    Qua bài học này ta thấy được rằng dù phương tây có nói gì cũng vô ích, có xuyên tạc hay bịa đặt cũng vô ích.
    Phương tây không thể hạ bệ gadafi nếu như gadafi có toàn dân ũng hộ, chỉ trách chính gadafi đã cầm vàng lại để vàng rơi.
    [-X Trước khi trách người hãy xem lại mình, gàdafi nên tự hỏi tại sao lòng dân bất mãn.
  5. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    [​IMG]
  6. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Bài phân tích này có những điểm không thật thuyết phục lắm. Tác giả ***g ghép một vài sự kiện thật với những nhận xét mang tính chủ quan nhưng có khả năng đánh lạ hướng người đọc. Chẳng hạn nói rằng năm 2008 Gaddafi trở thành "ngôi sao chính trị" - thế nào mới là một ngôi sao chính trị? Việc nguyên thủ một quốc gia đang được đánh giá là đang bình thường hoá quan hệ với cộng đồng quốc tế được mời đến các sự kiện quốc tế có lẽ cũng là một sự việc bình thường thôi. Hoặc nhận xét rằng ông ta được đón tiếp như một "vua của các vua" cũng là một nhận xét gây sốc cho bạn đọc trong khi bản thân nó chẳng hàm chứa nội dung gì cụ thể cả (thực tế ông ta đơn giản là được đón tiếp như một nguyên thủ quốc gia).

    Riêng đoạn bôi đen thì cá nhân tôi cho rằng đúng. TQ sợ hãi không dám ký đã đành. Nhưng việc Mỹ không dám ký công nhận toà án hình sự quốc tế (trong khi nhiều lần tìm cách sử dụng toà án này) thì cho thấy một nước Mỹ không dám tự tin vào chính nghĩa của mình.

    Tuy vậy thông qua các sự việc được nêu ta thấy một điều là phương Tây thật ra đang rất thân thiện với Gaddafi cho đến ngay trước khi các cuộc cách mạng nổ ra ở Arap. Khi các cuộc cách mạng này mới nổ ra thì phương Tây rõ ràng là rất lúng túng. Mất thời gian khá lâu trước khi có các hành động thiết thực ủng hộ. DDieeuf này là vì các nước Phương Tây cũng bị bất ngờ với các cuộc cách mạng đã xảy ra tự phát bởi những người dân hết sức bình thường đòi dân chủ (không có một tổ chức nào đằng sau các sự kiện này cả, đặc biệt là ở Libya - TNC được thành lập sau khi các cuộc chiến đã nổ ra rồi. Vả ở mỗi vùng khác nhau thì quân nổi dậy cũng tự tổ chức với nhau mà không có chủ soái thực sự nào cả). Cho thấy cách mạng ở Libya thực sự là "do dân" :). Việc sau cách mạng thì chính quyền mới có "của dân" và "vì dân" không thì chúng ta đành phải chờ đợi và quan sát vậy.
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    [​IMG]
  8. gaume1

    gaume1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2011
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    366
    Bị liệt vào k.bố từ những năm 1972 về sau cơ, ngay sau khi ông tuyên bố, Libya sẽ ủng hộ, huấn luyện và tài trợ bất kỳ người Arab nào sẵn sàng bảo vệ sự nghiệp của Palestine. Vụ Lockerbie xảy ra năm 1988. Gà trao cho Scotland hai công dân Libya bị cáo buộc cài bom chiếc máy bay, chấp nhận bồi thường cho gia đình các nạn nhân trong vụ đánh bom ở Lockerbie, song không chấp nhận cáo buộc nhà nước Libya phạm tội.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng một nửa.
    Chế độ Gà sụp do 2nguyên nhân bên trong và bên ngoài. Nguyên nhân bên trong là những bất ổn xã hội, bất công và sự tàn bạo của cha con nhà Gà. Nguyên nhân bên ngoài là do phương Tây, nói như Tôn Ngộ Không, chỉ "góp thêm tý gió".
    Tuy nhiên, phải công nhận chế độ Gà có những ưu điểm như y tế, giáo dục, phúc lợi xã hội, mức sống khá cao nên vẫn được một bộ phận không nhỏ dân chúng ủng hộ. Nếu không có bom của Nato thì cái TNC muốn đụng được vào Gà cũng còn khuya.
    Bài viết trên là của một giáo sư người Venezuela nên không tránh khỏi những định kiến về chính trị. Mục đích của bài viết là nêu bật sự lật lọng, lá mặt lá trái của Phương Tây. Còn ý mềnh là Phương Tây, Nga hay Khựa cũng đều thế cả, đều vì quyền lợi Đ.phái-giai cấp-quốc gia rồi mới đến nhân dân Lybia và những thứ hay ho khác. Ở đây không có chỗ cho chủ nghĩa lãng mạn. Mềnh cá là sau khi TNC thành lập được chính phủ, Vịt cũng sẽ sớm công nhận thôi. Lybia sau chiến tranh cần nhiều nhân lực để tái thiết, cái này Vịt có thể "giúp" được.
    Người lãng mạn nhất thế giới còn lại có lẽ là tổng thống Venezuela, đem nguồn lực quốc gia để chống bất công trên thế giới.....
  9. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
  10. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Xem cộng đồng quốc tế ủng hộ hội đồng chuyển tiếp nè các bợm pro-gà=))

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chuyện ngược đời giữa thủ đô nước Nga mấy anh Ả Rập ủng hộ hội đồng chuyển tiếp trong khi đó có mấy bợn người Nga ủng hộ Gà=))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này