1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Đâu có gì là lạ, Mấy Ả có căn cứ Mẽo ở đó, còn Nga ngố thì ko. Làm mất lòng đại ca đội mũ độc tài và thành chính phủ không hợp pháp thì khổ. 1 ngày nào đó có thằng nó mang súng vào nhà mình thì nó nói gì mình có dám cãi ko. :-"
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Nhịp sống đời thường trở lại Tripoli

    Người dân Tripoli đang dần trở lại với nhịp sống thường nhật, một tuần sau khi thủ đô của Libya nằm trong sự kiểm soát của quân nổi dậy.

    [​IMG]
    Hai em bé người Libya nấp trong khe hở của một tòa nhà tại quận Abu Salim của Tripoli hôm 28/8. Chính tại quận này vài ngày trước, quân nổi dậy và phe trung thành với Moammar Gadhafi đã giao tranh ác liệt. Ảnh: AFP [​IMG]
    Người dân Libya xếp hàng lấy nước sạch hôm 28/8. Ảnh: Xinhua [​IMG]
    Sky News hôm qua dẫn lời Chủ tịch Hội đồng Chuyển giao Quốc gia (NTC), Mustafa Abdel Jalil cho hay thủ đô Tripoli cần nhận được viện trợ nhân đạo khẩn cấp, do đang ở trong tình trạng thiếu điện, thực phẩm và đặc biệt là nước sạch. Ảnh: Xinhua [​IMG]
    Người dân Tripoli đi mua dưa hấu hôm 28/8. Ảnh: Xinhua [​IMG]
    Các hoạt động buôn bán hoa quả, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác đã được nối lại ở Tripoli, nhưng sẽ phải mất một thời gian dài để các nguồn cung trở lại bình thường. Ảnh: Xinhua [​IMG]
    Người dân Tripoli đi mua sắm tại các cửa hàng, để chuẩn bị cho ngày lễ Eid al-Fitr đang tới gần. Đây là ngày đánh dấu tháng nhịn ăn Ramadan của người theo đạo Hồi chấm dứt. Ảnh: AFP [​IMG]
    Một người đàn ông đang dọn dẹp những mảnh vỡ tại căn hộ của mình tại quận Abu Salim. Rất nhiều người dân Tripoli vẫn trụ lại thủ đô khi giao tranh xảy ra ác liệt, và nay trở lại với cuộc sống thường ngày khi quốc gia Bắc Phi đang bước sang một trang sử mới. Ảnh: AFP [​IMG]
    Nụ cười của các em bé Libya đang ngồi nghỉ tại một chiếc ghế băng sau khi đi dạo chơi bên bờ biển Địa Trung Hải hôm 27/8. Chỉ 10 ngày trước, điều giản dị này là không thể vì giao tranh dữ dội giữa phe đối lập và phe trung thành với đại tá Gadhafi. Ảnh: AFP [​IMG]
    Thanh niên Tripoli tham gia vào chiến dịch làm sạch đường phố ở Tajura, khu ngoại ô phía đông của thủ đô Tripoli, hôm 27/8. [​IMG]
    Người dân Tripoli cầu nguyện trong nhà thờ Hồi giáo mới Mayzaram, tại trung tâm thủ đô của quốc gia Bắc Phi. Đây là buổi cầu nguyện trưa thứ sáu đầu tiên tại Tripoli sau khi thành phố thuộc về phe đối lập. Buổi cầu nguyện trưa thứ sáu là khi các tín đồ đạo Hồi là nam giới phải cùng tụ tập tại các nhà thờ Hồi giáo, khác với việc được làm nghi thức này một mình vào những khoảng thời gian khác trong tuần. Đây là nghĩa vụ thứ hai trong số 5 nghĩa vụ chính của các tín đồ Hồi giáo. Ảnh: AFP [​IMG]
    Một hình ảnh mang tính biểu tượng: người chiến binh phe nổi dậy ôm lấy mẹ của anh ta, sau khi đi thuyền từ Benghazi về thủ đô Tripoli hôm 27/8. Ảnh: AFP
    Nhật Nam
  3. pvnr01

    pvnr01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2008
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Từ Trung Đông tới Biển Đông


    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/08/31/110831035204_syria_protest_304x171_bbc_nocre***.jpgNgười biểu tình dẫm lên hình Tổng thống Bashar al-Assad ở Syria


    Chuyện tuần này tại các phòng tin ở London đang chuyển nhanh từ Libya sang Syria.
    Cùng thời gian, Trung Quốc và Việt Nam hẹn nhau bàn tiếp về lãnh thổ và lãnh hải trong bối cảnh lãnh đạo hai nước đều bị sức ép của dư luận.
    Các bài liên quan





    Dù không liên quan, Trung Đông và Biển Đông vẫn làm nổi bật lên điểm yếu của cả Trung Quốc và Việt Nam.
    Trước hết về Trung Quốc, nước đang bị thiệt vì không rõ ràng trong ngoại giao với Libya.
    Báo chí Trung Quốc nói nước họ ít có cơ hội phục hồi lại các hợp đồng tổng trị giá trên 20 tỷ USD ký với Libya thời Gaddafi.
    Trung Quốc luôn nêu nguyên tắc "không can thiệp" ở Bắc Phi nhưng vì có nhiều quyền lợi kinh tế nên chẳng thể đứng ngoài chính trị khu vực.
    Cùng lúc, cách can dự nào cũng khó, vì ủng hộ Phương Tây ‘thay đổi thể chế’ là chuyện Trung Quốc không thể làm, mà hỗ trợ các chế độ đang lâm nguy cũng là "mạo hiểm", theo báo Hoàn Cầu.
    Tờ báo Trung Quốc còn trích nhà nghiên cứu trong nước nói Bắc Kinh cần mở rộng quan hệ ra với nhiều giới khác nhau tại Trung Đông, kể cả tổ chức Huynh Đệ Hồi giáo và đài truyền hình đầy thế lực Al-Jazeera.
    Vì lâu nay, Trung Quốc chỉ làm ngoại giao theo cách truyền thống, giao lưu với các chính quyền và bỏ qua (hay coi thường?) các tác nhân xã hội và truyền thông dù họ đều quan trọng trong thời Toàn cầu hóa.
    Trong chiến sự Libya, Trung Quốc vẫn kêu gọi “đối thoại” khi hai phe nổi dậy và quân Gaddafi đã dùng súng cao xạ nã vào nhau, tạo cảm giác các nhà ngoại giao Trung Quốc như đang sống trong thời đại nào khác.
    [​IMG]Truyền thông Trung Quốc lo ngại về 'nền ngoại giao kiểu cũ' của nước này trong vấn đề Trung Đông


    Báo Hoàn Cầu nay cho rằng Trung Quốc cần hết sức thực tiễn một khi kịch bản Libya tái diễn ở Syria.
    Tờ Minh Báo ở Hong Kong đã thấy phiền lòng phải nêu rằng Trung Quốc cử tân đại sứ sang trình quốc thư lên Tổng thống Assad hôm 28/8 khi Damascus đang bị tố cáo là bắn giết dân biểu tình, và hỏi đây có phải là sự cố chấp cứ bám vào đường lối ngoại giao kiểu cũ.
    Báo Đông Phương ra ở Thượng Hải thì khuyên rằng "Trung Quốc cần trách bị các đại cường ép buộc trong vấn đề Trung Đông và cần có tiếng nói riêng nhưng cũng phải duy trì quan hệ với mọi bên trong cuộc xung đột để lo xa cho quyền lợi của mình, tránh bị sức ép".
    "Trung Quốc cần trách bị các đại cường ép buộc trong vấn đề Trung Đông và cần có tiếng nói riêng nhưng cũng phải duy trì quan hệ với mọi bên trong cuộc xung đột để lo xa, tránh bị sức ép"
    Báo Đông Phương ở Thượng Hải






    Chậm cả hai nơi
    Đúng là trước diễn biến nhanh trên thế giới, Trung Quốc đang loay hoay chọn thế đứng trên diễn đàn quốc tế nhưng còn rất bị động.
    Cũng vì thế, khó có thể tin rằng cách Trung Quốc nêu vấn đề Biển Đông thuyết phục được dư luận chung.
    Bất kể báo chí Trung Quốc và khu vực nói gì, truyền thông Âu Mỹ đã từ lâu nay nghi ngờ các đòi hỏi của Trung Quốc về vùng biển này.
    Có phải vì thờ Tôn Tử và ưa phép giữ miếng, tung hỏa mù nên trong cuộc chiến PR, Trung Quốc bị tụt lại thời Xuân Thu Chiến Quốc, khi loài người chưa có Internet?
    Trên thực tế, kể cả khi Trung Quốc có được sự nhượng bộ từ đàm phán song phương với Việt Nam hay Philippines, chưa chắc Hoa Kỳ và một phần dư luận quốc tế đã đồng ý.
    Việt Nam chia sẻ quan điểm về tự do hàng hải ở Biển Đông vì các tính toán riêng nhưng Hoa Kỳ cũng đã nói là họ cũng sẵn sàng bảo vệ quyền hải hành ở vùng Tây Thái Bình Dương một mình, nếu cần.
    Việt Nam cũng lại giống Trung Quốc ở thế bị động trước việc nhận định thực chất của các vấn đề toàn cầu.
    Tại Trung Đông, làn sóng dân quyền bùng lên là có thật và các nước Âu Mỹ lao vào cũng chỉ sau khi Mùa Xuân Ả Rập đã bùng lên với hy vọng đảm bảo kết quả có lợi nhất cho mình.
    Nói rộng ra thì phong trào phản đối chính quyền đang là một hiện tượng toàn cầu, bất kể thể chế gì và vùng đất nào.
    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2011/08/26/110826102246_hanoi_protest_304x171_bbc_nocre***.jpgTại châu Á những tháng qua chỉ có Hà Nội là nơi duy nhất có hơn 10 cuộc xuống đường phản đối Trung Quốc


    Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Hy Lạp đều đã chứng kiến biểu tình, thậm chí bạo động dù với căn nguyên khác nhau.
    Tại nền dân chủ đông dân của Ấn Độ, một ông già 74 tuổi là Anna Hazare hô hào chống tham nhũng đã thu hút hàng vạn người theo.
    Tuần này, một ****** Malema ở Nam Phi làm bùng ra cuộc xuống đường đòi Đại hội Dân tộc Phi (ANC) phải cải tổ bộ máy từng là ‘cách mạng’ nhưng nay nặng về bè phái, chia chác.
    Cuộc biểu tình nào, kể cả ở nước bị kiểm soát chặt như Trung Quốc cũng mang lại kết quả ít nhiều, không ở dạng này thì dạng khác.
    Tin mới từ Đại Liên nói tổng giám đốc công ty hóa chất gây ô nhiễm khiến 12 nghìn người biểu tình nay đã bị cách chức và nhà nước sẽ xét việc bồi thường cho nạn nhân vụ ô nhiễm.
    Thời đại tin đi nhanh khiến người dân rất dễ tụ họp và có đầy lý do để phản đối, làm nhà chức trách ở đâu cũng chỉ có hai lựa chọn: trấn áp hoặc lắng nghe.
    Logic của trấn áp đi từ nhẹ đến nặng, tới mức dùng xe tăng bắn dân như ở Syria, sớm muộn cũng dẫn tới đại loạn.
    Đối thoại vừa giúp nhà chính trị câu giờ, tạm thời giải toả căng thẳng và lâu dài nếu tốt ra sẽ tạo cách ‘chia sẻ giải pháp’, thực chất là dân chủ hóa.
    Vì thế, việc TP Hà Nội mời nhóm trí thức chủ trì biểu tình vào đối thoại là động tác rất khôn ngoan dù chưa rõ mục tiêu lâu dài là gì.
    Trước mắt, các cuộc biểu tình ở Việt Nam và dư luận mạng tại Trung Quốc rõ ràng đã và đang gây sức ép lên hai chính quyền.
    Bước vào cuộc họp về biển đảo đầu tháng 9, chắc cả hai đoàn đàm phán đều hiểu họ không ở thế mạnh, cả trên trường quốc tế và với dư luận nội bộ.
    Trừ khi có gì đặc biệt xảy ra trong quan hệ hai Đảng, có thể suy đoán rằng Bấm họp Ủy ban chỉ đạo Việt - Trung lần thứ năm là dịp để hai bên PR rằng họ nỗ lực làm việc.
    Bởi như lời Giáo sư Trung Quốc Lâm Lý Dân nói nhân chuyến thăm của Tổng thống Philippines, Biển Đông là vấn đề phức tạp, cần giải quyết về lâu dài, không thể nào xong qua một chuyến đi.
  4. SSX101

    SSX101 Guest

    Hành trình của một "nhà cách mạng"!!!

    Đến Osama bin Laden cũng phải cười rung cả mồ khi NATO đặt một tên al Qaeda chính hiệu, đệ tử ruột của hắn làm lãnh đạo Tripoli.

    [​IMG]

    Hắn tên là Abdelhakim Belhaj. Một số ở Trung Đông biết hắn còn dân bị nhồi sọ ở phương tây chẳng khi nào nghe nói đến hắn.

    Con tạo xoay vần quả là nhanh chóng. Mới hôm qua al Qaeda còn là khủ ng bố, giờ hóa là một gã thủ lĩnh al Qaeda làm chỉ huy cao cấp quân cách mạng Libya trong cuộc tấn công Tripoli. Cái hoang dã phía bên kia của cuộc chiến chống khủ ng bố và cái cớ dựng đứng "can thiệp nhân đạo Libya" làm cho ngay chính cả đồng minh NATO cũng phải bối rối.

    Doanh trại của Muammar Gaddafi là Bab-al-Aziziyah, một thành trì cổ bị rebel tấn công dưới sự chỉ huy của Belhaj và quân du kích nổi tiếng hoang dã người Berber đến từ vùng núi tây nam Tripoli. Belhaj và đám này tự xưng là lữ đoàn Tripoli. Chúng được đặc nhiệm Mỹ và NATO bí mật huấn luyện trước đó 2 tháng.

    Hóa ra, đám chiến binh này lại tỏ ra là đánh có hiệu quả nhất từ trước đến nay.

    Hôm rồi, sau khi tiếp quản Tripoli, gã Belhaj huyênh hoang, hào hứng kể với đám phóng viên tây đã thắng trận như thế nào, đã đuổi Gaddafi chạy như chuột ra sao! Gã dùng đúng từ của Gaddafi "lũ chuột".

    Abdelhakim Belhaj, là người Libya, ở đó hắn có cái tên khác là Abu Abdallah al-Sadek. Sinh năm 1966, hắn nhanh chóng gia nhập đám Hồi thánh chiến và tích lũy những kỹ năng giết chóc của mình khi tham gia vào tổ chức Hồi kháng chiến Mujahideen thập kỷ 80 ở Afghanistan.

    Hắn thành lập ra Libyan Islamic Fighting Group (LIFG), các tên khủ ng bố khét tiếng khác là Khaled Chrif và Sami Saadi làm phó của hắn trong tổ chức này. Sau khi Taliban nắm quyền ở Kabul-Afghan năm 1996, LIFG dựng 2 trại huấn luyện khủ ng bố ở đây. Một trại cách Kabul 30 km về phía bắc. Trại này do Abu Yahya, một tên thánh chiến al Qaeda cai quản.

    Sau sự kiện 911, Mỹ tấn công Afghan, Belhaj di chuyển đến Pakistan và sau đó là Iraq. Ở đây, hắn kết bạn với không ai khác là tên trùm khủ ng bố dơ dáy bẩn thỉu bị Mỹ truy nã (theo đúng từ Mỹ): Abu Musab al-Zarqawi – gã al-Zarqawi này về sau cứ bô bô mình là al-Qaeda ở Iraq, là đệ tử ruột của Osama bin Laden và Ayman al-Zawahiri, bô bô mình chịu đa trách nhiệm hành nghề khủ ng bố ở xứ này.

    Ở Iraq, đám người Libya của Belhaj là đạo quân thánh chiến nước ngoài lớn nhất trong phe Sunni, đạo quân này chỉ chịu thua đám Hồi Saudis. Tuy thế, xét về trình khủ ng bố thì hơn đứt với nhiều ngôi sao tên tuổi sáng chói trên trời, đạt đẳng cấp vượt trội trong đám xưng là al Qaeda. Từ Abu Faraj al-Libi làm thủ lĩnh cho đến khi bị bắt năm 2005, còn giờ là 1 trong số 16 nhân vật cao giá trong tù Guantanamo, cho đến Abu al-Laith al-Libi, một thủ lĩnh khác chết ở Pakistan đầu 2008.

    LIFG đã bị đặt vào tâm điểm chú ý của tình báo Mỹ kể từ 911. Năm 2003, Belhaj đã bị bắt ở Malaysia và bị chuyển về nhà tù bí mật ở Bangkok. Hắn bị xơi đủ đòn nhục hình tại đây. Năm 2004, Mỹ quyết định dâng Belhaj cho Gaddafi làm vật tế thần và lại sống tù trên đất Libya cho đến tận 2010. Không hiểu sao, hắn được Gaddafi thả tự do cùng 211 tên khủ ng bố khác vào tháng 3/2010 trong một cuộc phô trương về tấm lòng nhân đạo cao cả đức độ ầm ỹ của cha già. Còn trước đó, các nhà lãnh đạo khủ ng bố LIFG, gồm Belhaj và 2 ông phó Chrif cùng Saadi – tự viết một bản nhận tội dày đến 417 trang, với lòng ăn năn hối cải tuyên chấm dứt thánh chiến chống chế độ Gaddafi.

    Tất cả những điều này, được nêu trong bản báo cáo có nhan đề “Combating Terrorism in Libya through Dialogue and Reintegration". Tác giả của nó là một chuyên gia nghiên cứu khủ ng bố gốc Singapore, người từng được Gaddafi biệt đãi như khách quí.

    Kể từ 2007, nhân vật số 2 al-Qaeda là Zawahiri, chính thức tuyên rằng al Qaeda và LIFG hợp nhất, còn Belhaj được phong là con cháu Muhammad tức hàng thánh sống.

    Bây giờ thì người ta biết ông khủ ng bố thánh sống này là đệ tử NATO đang cai quản Tripoli.

    Đến Osama bin Laden cũng phải cười rung cả mồ!

    tham khảo: Altnet.org
    Wake Up America!Your Government is Hijacked by Zionism
  5. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Hô hô ...cuối cùng hắn ta cũng quay về với tự do, rận chủ....chúc mừng chúc mừng....
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    [​IMG]

    Libya: Phe nổi dậy kéo dài thời hạn chót ra hàng

    QĐND - Thứ Sáu, 02/09/2011, 10:30 (GMT+7)
    [​IMG]
    Lá cờ của phe nổi dậy ở Libya (Nguồn: Reuters)
    Hãng AFP đưa tin, người phát ngôn phe nổi dậy ở Libya, Mohammed Zawawi ngày 1-9 cho biết lực lượng này đã kéo dài thêm một tuần, tới 10-9, thời hạn chót để lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi ra hàng.
    Ông Zawawi thông báo: "Chúng tôi cho họ thêm một tuần" và khẳng định tối hậu thư này được áp dụng cho các thị trấn vẫn chưa chịu buông súng ở miền Nam và miền Trung, cũng như thành phố quê hương Sirte của ông Gaddafi.
    Ông Zawawi nói thêm: "Sirte không có vai trò chiến lược để chúng tôi phải vội vã. Chúng tôi cho họ có thêm thời gian để đạt một số tiến triển trong đàm phán."
    Cùng ngày, phát biểu trên kênh truyền hình Arrai của Syria, nhà lãnh đạo Gaddafi một lần nữa thề sẽ không đầu hàng và tiếp tục cuộc chiến chống lại lực lượng nổi dậy.
    Ông Gaddafi đã kêu gọi những người ủng hộ mình tiếp tục kháng chiến. Đây là những trích đoạn viết tay trong một bức thông điệp mà theo Arrai sẽ được đăng tải sau đó.
    Theo Vietnam+

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hôm nay hai phe đi nhậu hay sao mà vấng vè quá
  7. SSX101

    SSX101 Guest

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) } Eurasian union of youth


    Hay viết tắt là ESM, một tổ chức chính trị thanh niên Nga theo hướng dân tộc và hữu. Họ từ đầu đến giờ vẫn ủng hộ Gaddafi.

    Khi Medvedev ra quyết định công nhận phe rebel, họ đã phản đối và biể u tình.
    Một quyết định kiểu như trên gây khá nhiều tranh cãi ở Nga. Phe ủng hộ của Med không nhiều lắm và theo phe tây học. Phe phản đối bao gồm đ. CS, TD DC… hay như ESM ở trên. Thực ra, phe phản đối không hẳn là xuất phát từ quyền lợi phe phái, họ chỉ có chung tâm lý chống phương tây và cảm thấy lợi ích nước Nga bị đe dọa.

    ESM biể u tình thì chẳng lạ, họ biểu thường xuyên. Chuyện lạ xảy là khi ESM biể u tình ủng hộ Gaddafi chống rebel thì bị Medvedev đe dọa đưa ra tòa.

    Như các ảnh dưới, cuộc này xảy ra ở xứ quán Libya, khi treo cờ đen.

    Thường thì khi không muốn, CQ Moscow ra cái lệnh cấm là xong, nhưng lần này là đe dọa, không phải đến từ sảnh ngoài giáo đường Kremlin, mà trực tiếp từ chủ nhân của nó.

    Không rõ mấy vụ đánh bom Kavkaz gần đây có ảnh hưởng gì không. Hay sự nóng giận của chàng “American Boy” đến từ khẩu hiệu của ESM. Họ chăng khẩu hiệu: “Medvedev – kẻ tòng phạm của bọn xâm lược”, nghe rất nóng mặt. http://feliks712.livejournal.com/243560.html

    Nghe đồn rằng, phe cờ đen ESM khá thân Putin, nên mỗi khi gặp khó họ lại… Giờ thì có thêm cả “Mặt trận quần chúng toàn Nga” do Putin mới lập. ESM kêu gọi Mặt trận toàn Nga kiện lại buộc tội của Medvedev.

    Rõ là chàng American Boy này nhảy cũng đẹp nhưng có vấn đề. Còn "nhân dân tiến bộ-yêu chuộng hòa bình thế giới" ở phương tây thì đi đâu cả?

    Họ vẫn đây đó nhưng trong khủng hoảng, thằng nào cũng ôm khư khư nồi cơm của mình thôi. Kể cả cái nồi ấy cực bửn.

    Chẳng thấy quần chúng yêu chuộng đâu, chỉ thấy màn tuyển diễn viên, tập dượt lực lượng cho WW-3 diễn ra suôn xẻ. NWO tiến rất nhanh.


    [​IMG]




    Hôm nay Libya, ngày mai Syria, sau ngày mai nước Nga?

    [​IMG]


    Cô gái trẻ khá xinh xắn này có đoạn clip ở đây: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rge52NmTt0Y

    [​IMG]



    [​IMG]

  8. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    [​IMG]
    Em này xinh quá...
    Sao NTC (NATO 's Terrorist Company) không dứt điểm lun mà chờ 1 tuần nữa thêm hồi hộp.
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1

    Có một số điểm bất hợp lý trong bài này của bạn:

    - Thứ nhất bạn nói rằng "NATO đặt một tên [...] lãnh đạo Tripoli" trong khi trong bài của bạn cũng không đề cập việc NATO đã "đặt" hắn như thế nào. Thực tế Abdelhakim Belhaj tự mình tham gia lực lượng nổi dậy và bằng vào kinh nghiệm chiến trường của mình (nếu nhớ không nhầm thì đầu tiên là đánh Nga ở Afgan rồi sau đó đến đánh Mỹ), anh ta đã nổi lên thành một thủ lĩnh của quân nổi dậy. NATO thực tế đã quan ngại chuyện này từ rất lâu nhưng ko can thiệp được vào nội bộ của quân nổi dậy.

    - Thứ hai là bạn đặt anh ta thành "lãnh đạo Tripoli" trong khi anh ta chỉ là thủ lĩnh của một cánh quân ở Tripoli thôi (nếu tôi không nhầm). Tại Tripoli hiện nay có khá nhiều cánh quân khác nhau và anh ta ko phải thủ lĩnh của tất cả bọn họ. Hơn nữa anh ta cũng không phải là một thủ lính dân sự.

    - Một điểm tôi không chắc lắm là khi bạn nói quân của anh ta được "đặc nhiệm Mỹ và ..." huấn luyện. Theo tôi hiểu thi chỉ có đặc nhiệm của châu Âu là có mặt thội. Đặc nhiệm Mỹ hình như không có mặt?

    - Điểm rất quan trọng tiếp theo là gán cho anh ta cái mác Alqueda!!! Ngay trong bài của bạn sau đó cũng không hề nêu chuyện anh ta tham gia vào Alqueda. Thực tế là
    Abdelhakim Belhaj có quen biết và từng làm việc với các nhân vật khác nhau của Alqueda, nhưng anh ta chưa bao giờ gia nhập tổ chức này. Việc phó tướng của Alqueda tuyên bố "hợp nhất" hai tổ chức này là hành động đơn phương của hắn. Bạn quên không nói thêm rằng cac lãnh đạo của LIFG sau đó đã tuyên bố không liên quan gì đến Alqueda và thậm chí từng lên án tổ chức này- Những việc này đều xảy ra từ cách đây mấy năm liền, sau cái tuyên bổ của phó tướng Alqueda. Như vậy việc gán ghép cho Abdelhakim Belhaj là thành viên alqueda là quá hấp tấp. Thậm chí gọi anh ta là "kh bố" cũng chưa chính xác. Vì anh ta tham gia vào việc chiến đấu chống lại quân đội Nga và cả quân đội NATO trong quá khứ. Nhưng sự tham chiến đó không thể được xem là "kh bố".

    Như vậy câu mở đầu và câu kết luận của bạn đều không chính xác. Bin Laden mà nghe bạn thì chắc sẽ mừng hụt :). Nói thêm nữa là
    Abdelhakim Belhaj thực tế gần đây là một cái tên rất quen thuộc trên các báo phương Tây. Vài tháng trước khi quân nổi dậy tiến đến tripoli tôi đã đọc rất nhiều về anh ta. Báo chí phương Tây từ lâu đã quan ngại về sự tham gia của các phần tử k bố hoặc hồi giáo cực đoan trong quân nổi dậy. Bản thân Abdelhakim Belhaj là trường hợp có lẽ được nhắc tới nhiều nhất với đủ các bài phân tích nêu lên tất cả các điểm mà bạn đã nhắc đến (và cả những điểm mà bạn không nhắc đến mà tôi đã nêu trên).
  10. SSX101

    SSX101 Guest

    À, Bin Laden cũng từng ôm vai bá cổ anh Mèo mà bạn hiền, có phải khủ ng bố đâu. Thằng kia đã từng bị bắt, bị Mèo tống vô tù cũng hổng phải nốt.

    À nhầm hết cả, bạn hiền nghi ngờ như thế đúng đó, bây giờ phải sủa thằng kia là nhà cách mạng mới đúng ý chủ. Mình đặt tiêu đề như thế đó, bạn hiền đọc lại đi.

    Nữa nè, đừng choáng:

    BREAKING NEWS: CIA Recruits 1,500 Jihadists in Afghanistan to Fight in Libya
    http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=26301
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này