1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    A rebel looks back at an airplane destroyed by a NATO strike at Bir Durfan military base some 60 kilometers from Bani Whalid, on September 4, 2011. A special envoy for UN Secretary General Ban Ki-moon arrived in Libya as Libya's National Transitional Council have stepped up efforts to bring order and democracy to the country.


    Quân nổi dậy kiểm tra một máy bay bị phá hủy do một cuộc tấn công của NATO tại căn cứ quân sự Bir Durfan khoảng 60 km từ Bani Whalid,

    [​IMG]

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Người dân dán ảnh người thân bị Gà giết lên xác xe tăng

    [​IMG]

    [​IMG]
  3. huy_spy

    huy_spy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    1
    Trả lời lần cuối về vấn đề ko liên quan nhé. Vì bạn nói lãi suất là thước đo của lạm phát nên mình khẳng định là sai bởi vì lạm phát được đo lường bằng cách theo dõi sự thay đổi trong giá cả của một lượng lớn các hàng hóa và dịch vụ trong một nền kinh tế. Lãi suất chỉ là một yếu tố làm tăng giá cả hàng hóa (ngoài ra còn nhiều yếu tố khác như cung - cầu...) nên không thể dùng lãi suất để đo lạm phát.

    Lạm phát tăng thì lãi suất tăng, nhưng lãi suất tăng chưa chắc lạm phát đã tăng. Năm 2011 này là ví dụ điển hình, khi vào đầu năm tỷ lệ lạm phát lên cao, để kiềm chế lạm phát, Ngân hàng nhà nước thực hiện chính sách tiền tệ thắt chặt, tức là thắt chặt tín dụng (room tín dụng chỉ có 20%) và nhất là tín dụng tiêu dùng (đến 30/06 tỷ lệ cho vay tiêu dùng chỉ còn 22%, đến 31/12 phải giảm còn 16%). Việc thắt chặt tín dụng làm cho lãi suất cho vay tăng lên kéo theo lãi suất huy động cũng tăng. Nhưng việc hạn chế cho vay này lại làm cho lượng vốn để tiêu dùng giảm, dẫn đến cầu hàng hóa giảm điều này làm chậm lại đà tăng giá tức là hạn chế được lạm phát

    Tóm đi tóm lại: Lãi suất không phải là thước đo lạm phát

    Sorry các bác vì đang nói về Cốc bia (Lybia) lại đi lôi kinh tế học vào đây, nhưng vì ông himan này dai quá
  4. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Các bạn rì beo làm gì mà dám oánh ngay . Các bạn ấy đang nhờ đại ca nato oanh tạc không còn chú lính gà nào thì mới tiến vô thôi :))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ủa tưởng họ dán hình người thân bị phương tây oanh tạc chết lên chứ ? :)) . Thì ra là ăn bom phương tây ngon hơn đạn của gà .:))
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Dantri.com.vn

    Trung Quốc bị nghi bí mật đề nghị bán vũ khí cho Gadhafi
    (Dân trí) - Các công ty của Trung Quốc đã đề nghị bán số vũ khí trị giá khoảng 200 triệu USD cho các lực lượng trung thành với Đại tá Gadhafi hồi tháng 7, bất chấp một lệnh cấm vận của Liên hợp quốc, báo chí phương Tây đưa tin.
    [​IMG]
    Các thành viên phe nổi dậy tại thành phố Benghazi, miền đông Libya.
    Sau một báo cáo trước đó được đăng tải trên tờ Globe & Mail của Canada, tờ New York Times (Mỹ) hôm nay đưa tin các tài liệu được tìm thấy bị bỏ lại tại thủ đô Tripoli cho thấy các công ty Trung Quốc đã đề nghị bán các máy phóng tên lửa, các tên lửa chống tăng và các vũ khí khác cho các lực lượng của Gadhafi, bất chấp lệnh cấm bán các loại vũ khí như vậy.
    “Chúng tôi có thông tin chắc chắn về các thoả thuận giữa Trung Quốc và Gadhafi. Chúng tôi có các tài liệu để chứng minh điều đó”, phát ngôn viên quân đội của phe nổi dậy, Abdulrahman Busin, nói.
    Một nhà ngoại giao cấp cao của NATO tại Brussels tỏ ra nghi ngờ về cáo báo trên, còn các quan chức Liên hợp quốc giám sát các lệnh cấm vận đối với Libya nói họ không có thông tin gì về vụ việc này, tờ New York Times cho hay.
    Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa công khai bình luận về các báo cáo trên. Trung Quốc vẫn thường tuyên bố rằng nước này tuân thủ chặt chẽ các lệnh cấm vận của Liên hợp quốc.
    Thậm chí nếu số vũ khí trên chưa được chuyển giao, hoặc các tài liệu trên không có cơ sở, cuộc tranh cãi vẫn có thể làm gia tăng những ngờ vực giữa Bắc Kinh và phe nổi dậy, vốn đang tìm cách đánh bại các lực lượng của Gadhafi và muốn kiểm soát toàn bộ Libya.
    Hồi cuối tuần qua, người đứng đầu Hội đồng chuyển tiếp quốc gia (NTC) của phe nổi dậy, ông Mustafa Abdel Jalil, nói Trung Quốc đã phản đối giải phóng thêm các tài sản bị đóng băng của Libya.
    Mặc dù Trung Quốc đã đồng ý với các cường quốc khác hồi tuần trước về việc giải phóng 15 tỷ các tài sản bị đóng băng của Libya ở nước ngoài, nhưng Bắc Kinh phải đối việc chuyển giao quyền kiểm soát thêm các tài sản cho NTC, theo phát ngôn viên phe nổi dậy Libya Shamsiddin Abdulmolah.
    Trung Quốc là nhà tiêu thụ dầu lớn thứ 2 thế giới và năm ngoái Libya cung cấp khoảng 3 phần trăm số dầu thô mà Trung Quốc nhập khẩu.
    Trung Quốc đã không sử dụng quyền phủ quyết của nước này với tư cách là thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hồi tháng 3 để ngăn chặn một nghị quyết cho phép NATO thực hiện chiến dịch ném bom nhằm vào các lực lượng của Đại tá Gadhafi. Nhưng Bắc Kinh đã lên án các cuộc tấn công mở rộng và liên tục thúc giục sự dàn xếp giữa chính phủ của ông Gadhafi và phe nổi dậy.
    Bắc Kinh kể từ đó đã tiếp cận các lãnh đạo nổi dậy Libya và hối thúc “một cuộc chuyển giao quyền lực êm thấm”.
    Các nguồn tin cho hay các quan chức an ninh Libya tới thăm Trung Quốc hồi tháng 7 khi chế độ Gadhafi đang đi tới những ngày tàn đã được sự đón tiếp của 3 công ty của Trung Quốc, trong đó có Norinco và Tập đoàn xuất nhập khẩu China Xinxing.
    “Các công ty của Trung Quốc đề nghị rằng họ có thể ký kết các hợp đồng với Đại tá Gadhafi thông qua Algeria hoặc Nam Phi, vì những nước này trước đó từng hợp tác với Trung Quốc”, một bản ghi nhớ của chính phủ Libya viết.
    Vào thời điểm có chuyến thăm trên, các quan chức Trung Quốc đã tiếp cận với các lãnh đạo nổi dậy của Libya.
    Trung Quốc hiện chưa chính phức công nhận NTC là chính phủ hợp pháp của Libya, nhưng thừa nhận vai trò quan trọng của NTC sau khi Gadhafi bị lật đổ.
    Norinco, một trong những công ty của Trung Quốc được cho là đã chào mời cung cấp vũ khí cho các lực lượng Libya, đã đối mặt với các lệnh trừng phạt của Mỹ, vốn cáo buộc công ty này bán các bộ phận tên lửa cho Iran.
    An Bình
  6. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    chết chưa, đạn này chắc của TQ mới sản xuất
    có bằng chứng thì thưa nó ra tòa án QT đi

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195



    Rebels chuẩn bị trận quyết định tại Sirte
    ">
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Đánh nhau trên đường phố ở So ma li khác với ở Libya. Có thể là ở đấy ít vũ khí hạng nặng tham gia chiến đấu.



    ">
  8. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Sau khi đàm phán thất bại quân nổi dậy chuẩn bị đập Bani Walid

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Lao động nước ngoài bị kẹt lại

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thắt chặt tín dụng để kiềm chế lạm phát đây là cách làm phổ biến. Thắt chặt tín dụng thì lãi suất tăng. Lãi suất tăng cao chứng tỏ nền kinh tế đang trong tình trạng lạm phát. Mức lạm phát được tính bằng CPI. Himan nói lãi suất thị trường phản ánh tình trạng lạm phát là đúng vì nếu lạm phát tăng thì người cho vay phải tăng lãi suất cho vay lên cao hơn mức lạm phát. Thử hỏi có ai điên đi làm ngược lại bằng cách cho vay với lãi suất thấp hơn mức lạm phát?
  9. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    Câu này bạn nói quá đáng rồi. Có phải bạn đang đùa cợt trên nỗi đau có người thân bị chết của người ta ko? Bạn ủng hộ người này, không ủng hộ người kia thì cũng được. Nhưng hả hê trên sự chết chóc, nhất là của thường dân, thì rất không nên.
  10. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Lybia chưa đánh mà các bác đã giết nhau rùi à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này