1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    haiz, ông có vẻ thích chiến tranh quá nhĩ:-"
  2. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Úi trời! NATO mà cũng tin. Tụi nó nói láo đó! Các chiến sĩ của Gà vẫn bám trụ ở các thành phố thị trấn, tất cả vũ khí đã được ngụy trang cẩn thận và cất giấu dưới đường ống dẫn nước nên không có chuyện bị bom NATO phá hủy!=))
  3. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    THẾ GIỚIThứ tư, 14/9/2011, 10:55 GMT+7
    E-mail Bản In
    Con trai Gadhafi bị quản thúc ở Niger

    Con trai thứ ba có tên Saadi của ông Moammar Gadhafi cùng một số tướng lĩnh, quan chức chế độ Gadhafi hiện bị quản thúc tại một tòa nhà chính phủ ở thủ đô Niamey của Niger.
    > Con trai Gadhafi tới Niger

    [​IMG]
    Saadi Gadhafi, biệt danh "cầu thủ", hiện bị quản thúc tại Niger. Ảnh: AFP
    "Theo chúng tôi được biết, Saadi đang bị giữ tại một nhà khách chính phủ giống như một số người khác. Chính phủ Niger và Hội đồng Chuyển giao Quốc gia Libya (NTC) đang làm việc với nhau về vấn đề này", AFP dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland hôm qua.

    Saadi, 38 tuổi, chạy sang nước láng giềng Niger hôm chủ nhật trên một đoàn xe cùng với một số thành viên khác của chế độ bị lật đổ ở Libya. Cùng bị quản thúc tại Niamey với Saadi là 3 tướng lĩnh cùng một cựu quan chức chế độ Gadhafi. Họ tới thủ đô của Niger tối hôm 12/9 trên 4 chiếc xe và ngay sau đó bị áp giải bởi lực lượng an ninh nước này.

    Các tướng lĩnh nói trên lần lượt là Al-Rifi Ali al-Sharif, tư lệnh không quân; Ali Khana, vệ sĩ của ông al-Sharif đồng thời là chỉ huy các lực lượng ở Awabari thuộc miền nam Libya; và Mahammed Abydalkarem, một chỉ huy quân đội khác ở miền nam của quốc gia Bắc Phi.

    Họ đã được đưa tới một căn biệt thự gần khu dinh thự của tổng thống Niger. Đây cũng là nơi mà một số quan chức chế độ Gadhafi đang lưu lại, trong đó có ông Mansour Daw, cựu giám đốc an ninh nội bộ của đại tá Gadhafi. Niger hiện vẫn giữ quan điểm chính thức trong việc tiếp nhận những quan chức từng phục vụ trong chế độ Gadhafi chạy trốn khỏi Libya. Niger cho hay đó là vì những lý do nhân đạo.

    Hiện có khoảng 32 thành viên của chế độ Gadhafi đã rời bỏ Libya để chạy sang Niger kể từ khi cuộc nội chiến ở Libya nổ ra hồi đầu năm nay.

    Nhật Nam
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    cái này xem ở đây

    http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_71994.htm
    có thể thấy là ngày nào máy bay La to cũng vo ve trên trời, 24/24. Đồ chơi đáng giá ló ra là nó thịt
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    'Đại gia' Gaddafi bán 29 tấn vàng



    Cập nhật lúc :9:18 AM, 09/09/2011
    Gaddafi kịp bán 20% số vàng dự trữ của Libya (29 tấn vàng trị giá trên 1 tỷ USD) trước khi trốn chạy nhằm trả lương và tăng dự trữ tiền mặt.

    Thống đốc ngân hàng Nhà nước Libya Qassem Azzoz cho biết, rất có thể số vàng này được đưa ra khỏi Libya tới nước láng giềng Tunisia.

    Trong bối cảnh nguồn tài chính của Libya đang kiệt quệ sau nhiều tháng bị cấm vận và rối loạn bởi nội chiến, công cuộc tìm kiếm hàng tỷ USD mà Gaddafi và chế độ của ông đã cất giấu ở nước ngoài mới chỉ bắt đầu.

    [​IMG]
    Gaddafi kịp bán 29 tấn vàng trước khi trốn chạy.​
    Truy tìm tài sản của Libya ở từng nước?

    Ông Azzoz cho biết thêm dù cho số tài sản của Libya hiện vào khoảng 115 tỷ USD nhưng trong số đó 90 tỷ USD nằm ở nước ngoài và nhiều tỷ USD không nằm trong các tài khoản.

    Không có bất kỳ tài sản nào của Ngân hàng trung ương Libya bị lấy mất, chỉ có một phần số vàng dự trữ bị bán. Chế độ của Gaddafi có tiếng là giữ một lượng tài sản lớn ngoài hệ thống ngân hàng.

    Thống đốc Ngân hàng trung ương Libya trấn an rằng ông sẽ truy tìm số tài sản của Libya ở từng nước, từng ngân hàng và từng tài khoản ngân hàng.

    Giới chức Libya cho rằng khó có thể xác định chính xác số tiền mà Gaddafi và chế độ của ông cất giấu, vì số tài sản này không được đăng ký nhưng ông Wafik Chater, thành viên của Chính phủ chuyển tiếp, chịu trách nhiệm thành lập các bộ và Ngân hàng trung ương cho biết có một cách xác định tương đối số tiền này đó là ước lượng nguồn thu từ dầu mỏ dưới thời Gaddafi và xem chúng còn thiếu bao nhiêu.

    Dự trữ tiền của Libya có thể đủ dùng cho hai năm tới

    Những nguồn dự trữ ước tính tương đương với 200% GDP của nước này có thể đủ dùng trong vòng hai năm - thời gian để ngành sản xuất dầu có thể đạt được sản lượng như mức trước chiến tranh, khoảng 1,7 triệu thùng/ngày.

    Ông Azzoz cho rằng tình hình vẫn trong tầm kiểm soát cho dù người dân Libya đang kêu ca về việc thiếu tiền mặt và giá cả tăng cao.

    Khoảng 65% trong số tiền 2 tỷ dinar Libya (tương đương 1,5 tỷ USD) được Chính phủ Anh bỏ lệnh phong tỏa đang được chuyển về thông qua hệ thống ngân hàng và số còn lại sẽ được chuyển trong thời gian tới.

    Để hạn chế việc lượng tiền mặt ồ ạt quay trở về Libya có thể tạo điều kiện cho lạm phát tại nước này, Thống đốc ngân hàng hạn chế rút tiền mặt tại các ngân hàng, nâng mức trần rút tiền sẽ là 500 dinar (tương đương với 420 USD) thay vì mức 250 dinar như hiện nay.
  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    :-??:-??:-??
  7. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Libya: Binh sỹ NTC bị cáo buộc phạm các tội ác chiến tranh
    12:33 14/09/2011
    Ngày 13/9, một số tổ chức quốc tế đã cáo buộc quân nổi dậy (hơn 100 trang báo cáo) phạm các tội ác chiến tranh khi tiến hành những vụ sát hại và tra tấn trái luật, mặc dù với quy mô nhỏ. Nhưng Bộ trưởng Tư pháp của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp Libya (NTC) Mohammed al-Alagi đã lập tức bác bỏ cáo buộc này.



    Được biết, một số tổ chức nhân đạo quốc tế như Bác sĩ không biên giới, Hiệp hội quốc tế về người di cư, Hội Chữ thập Đỏ của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) và Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) đang trên đường đến Libya để hỗ trợ người dân nước này sau khi tình hình an ninh ở đây đã được cải thiện.
    Ngày 12/9, Chủ tịch NTC Mustafa Abdel Jalil kêu gọi binh sỹ của mình không tham gia vào các cuộc tấn công trả thù bởi "Chúng ta là những người Hồi giáo ôn hòa và sẽ không chấp nhận bất cứ tư tưởng cực đoan nào". Ông Mustafa Abdel Jalil cũng tuyên bố, Libya sẽ trở thành một quốc gia có luật pháp, thể chế và thịnh vượng, với đạo Hồi là cơ sở lập pháp chính.
    Trong bài phát biểu đầu tiên trước khoảng 10.000 người tại quảng trường chính ở thủ đô Tripoli, ông Mustafa Abdel Jalil nhấn mạnh, chính phủ mới (13 thành viên, trong đó chỉ có duy nhất một phụ nữ) ở Libya sẽ tiết chế các tín đồ Hồi giáo và không chấp nhận các tư tưởng cực đoan quá khích. Chủ tịch NTC cũng cho biết, các nguồn ngân quỹ của Libya hiện đang được kiểm soát tốt và sẽ được chi tiêu thích đáng dưới sự giám sát của người dân Libya.

    [​IMG]
    Các binh sỹ NTC. Ngoài ra, Chủ tịch NTC cũng bày tỏ cảm ơn đối với nhiều quốc gia, đặc biệt là Pháp và Anh đã ủng hộ NTC trong suốt cuộc chiến lật đổ chính quyền Gaddafi. Cũng trong ngày 12/9, các ngân hàng ở Libya đã xóa sổ tờ 50 Dinar có giá trị khoảng 40 USD in hình nhà lãnh đạo Gaddafi, là tờ tiền giấy có mệnh giá lớn nhất được lưu hành tại nước này năm 2008 nhân dịp kỷ niệm 39 năm cầm quyền của Tổng thống Libya.
    Có thể nói, 12/9 là một ngày khá bận rộn và vất vả của NTC. Ông Gaddafi tiếp tục gửi tới đài truyền hình Arrai Oruba của Syria với tuyên bố đầy thách thức (phát lúc 15 giờ ngày 12/9, theo giờ địa phương): không thể để Libya rơi vào tay những kẻ thực dân một lần nữa. Tất cả những gì còn lại dành cho chúng ta lúc này là phải chiến đấu cho tới khi giành thắng lợi. Ngay sau khi lời tuyên bố này được đưa ra, lực lượng trung thành với ông Gaddafi đã có các cuộc phản công bất ngờ trên 3 mặt trận: cơ sở lọc dầu ở Ras Lanuf, khu vực gần quê hương Sirte và Bani Walid.

    [​IMG]
    Chủ tịch NTC và tờ 50 Dinar. Trong số những đòn phản công mạnh mẽ và hiệu quả nhất được thực hiện tại một nhà máy lọc dầu ở Ras Lanuf, nằm giữa Sidra và Brega. Lực lượng trung thành với ông Gaddafi bất ngờ tấn công dữ dội tại cổng chính của nhà máy, khiến ít nhất 12 binh sĩ của NTC thiệt mạng (có tin nói 15 lính thiệt mạng và 2 người bị thương).
    Phát ngôn viên quân sự Mohammed Zawawi của NTC đã xác nhận số lính tử trận nói trên, đồng thời cho biết thêm, khoảng 5 chiếc xe cố gắng tiến vào bên trong nhà máy nhưng bất thành. Được biết, có khoảng 60 nhân viên tại nhà máy vào thời điểm xảy ra vụ tấn công. Cuộc tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi NTC tuyên bố đã nối lại hoạt động sản xuất dầu bị gián đoạn kể từ khi xảy ra các cuộc biểu tình phản đối chính quyền Gaddafi hồi tháng 3.
    Một vụ nổ lớn đã xảy ra tại kho vũ khí gần sân bay quốc tế ở phía Nam thủ đô Tripoli, làm 2 người bị thương hôm 12/9. Tuy nhân viên bảo vệ cho biết, đạn phát nổ do không được bảo quản tốt, nhưng nhiều người vẫn coi đây là một vụ phá hoại. Ông Umran al-Awaib, chỉ huy phe nổi dậy cho biết, quân của NTC đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của lực lượng trung thành với ông Gaddafi khi tiến vào Sirte - họ đã bắn rất nhiều tên lửa Grad về phía chúng tôi.
    Về phần mình, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nhấn mạnh, NATO sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch quân sự ở Libya nhằm bảo vệ người dân. Ngày 11 và 12/9, NATO tiếp tục chiến dịch oanh kích các thành trì còn lại của ông Gaddafi như Sirte, Bani Walid, Waddan và Sabha. Lời cảnh báo trên tờ nhật báo Telegraph của Tổng Thư ký Anders Fogh Rasmussen "Libya có thể rơi vào tay những kẻ cực đoan" cũng thực sự khiến dư luận quan tâm bởi có bằng chứng về sự chia rẽ trong ban lãnh đạo NTC.
    Mâu thuẫn cũng đang nổi lên sau khi phe nổi dậy thua trận ở Bani Walid bởi nhiều chiến binh nghi ngờ, họ đã bị người trong nội bộ phản bội trong những trận đánh ở khu vực này. Giới quân sự đang rất quan tâm tới thông tin hôm 12-9 của giới truyền thông khi tiết lộ, một phụ nữ trẻ được biết tới dưới tên gọi Nomidia đã giúp không quân NATO đánh bom trúng các mục tiêu quân sự của ông Gaddafi. Để tránh bị phát hiện, Nomidia đã di chuyển thường xuyên, sử dụng nhiều SIM điện thoại khác nhau và việc làm của cô đã tạo bước ngoặt trên chiến trường sau khi nhiều mục tiêu quân sự quan trọng bị không kích.
    Trung Quốc đã chính thức công nhận NTC, đây là tuyên bố hôm 12/9 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc. Cho tới nay NTC đã được hơn 80 nước công nhận là đại diện hợp pháp của Libya. Chính phủ Niger vừa thông báo với Mỹ rằng, Saadi Gaddafi, con trai ông Gaddafi đã vào nước này và họ sẽ bắt giữ anh ta ở thủ đô Naimey.
    Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland cho biết, mặc dù ông Saadi Gaddafi không có tên trong danh sách trừng phạt theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, nhưng chính phủ Niger muốn tỏ rõ ý với NTC trong việc hợp tác với tân chính phủ Libya trong việc xử lý những người thuộc gia đình ông Gaddafi. Tuy nhiên, có thông tin nói rằng, Niger không bắt giữ Saadi Gaddafi mà chỉ giám sát anh ta.
    Ngày 12/9, nhiều nguồn tin dẫn lời Thủ tướng Niger Brigi Rafini cho biết, tính đến nay đã có 32 thành viên của gia đình ông Gaddafi, trong đó có Saadi Gaddafi đang ở Niger. Thủ tướng Brigi Rafini nhấn mạnh, không ai trong số 32 người này bị các tổ chức quốc tế truy nã và Niger tiếp nhận họ vì lý do nhân đạo, nhưng Mỹ đã và đang thúc giục chính phủ Niger bắt giữ họ.
    Được biết, đặc phái viên của Tổng thống Nga về châu Phi, ông Mikhail Margelov vừa bắt đầu chuyến công du tới Lebanon, Niger, Mali, Mauritania và Morocco. Tại những nước này, ông Mikhail Margelov sẽ đề cập tới tình hình Libya và các nước Arab khác cũng như số phận của người thân ông Gaddafi.
    Bộ Ngoại giao Mỹ cũng thông báo, quan chức thứ hai của Đại sứ quán Mỹ tại Libya Joan Polaschik đã trở lại Tripoli cùng với một số người và đã thực hiện một số cuộc tiếp xúc chính thức ban đầu. Mỹ cũng cho biết, 4 nhân viên quân sự đã tới Libya với nhiệm vụ bảo vệ an ninh cho các nhân viên ngoại giao và 2 người trong số đó là chuyên gia về chất nổ.
    Ngoại trưởng Italia Franco Frattini cho biết, chính phủ nước này sẽ giải tỏa 2,5 tỷ Euro cho phe nổi dậy, còn đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin cho biết, Liên hợp quốc đang xem xét để dỡ bỏ lệnh trừng phạt Libya trong vòng 10 ngày tới. Lệnh trừng phạt này bao gồm cấm vận vũ khí, cấm đi lại và đóng băng tài khoản của quan chức chính quyền Libya
    Theo CAND
  8. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Gaddafi bán 25 tấn vàng để 'chơi tới cùng'?
    Cập nhật lúc :8:18 AM, 26/08/2011
    Farhat Bengdara, cựu Thống đốc Ngân hàng trung ương Lybia khẳng định rằng một cộng sự thân cận của Đại tá Gaddafi tìm cách tiếp cận một trong những người bạn của ông để gợi ý bán 25 tấn vàng.

    Ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn tờ nhật báo Italy Corriere della Sera, ông Farhat Bengdara, người theo phe nổi dậy từ nhiều tháng qua, đánh giá rằng Đại tá Gaddafi sẽ sử dụng nguồn dự trữ vàng của Lybia để “ tăng cường lực lượng bảo vệ và gieo rắc sự hỗn loạn ”.

    “Ở Tripoli đang có lượng vàng dự trữ trị giá khoảng 10 tỷ USD. Và hiện nay, khi đang trên đường trốn chạy, rất có thể ông Gaddafi mang theo một số vàng theo mình ”, vị cựu Thống đốc cho biết thêm.
    Ông cũn nói thêm rằng Gaddafi đang tìm cách trả tiền cho các bộ tộc hay những người ủng hộ mình để có được sự bảo vệ trung thành từ phía họ và gieo rắc sự hỗn loạn ở Lybia.

    Trước đây, ông Gaddafi cố gắng nhưng không thành công trong việc rao bán số vàng nói trên. Một trong những người bạn của Farhat Bengdara, không phải là người Lybia có cuộc tiếp xúc với một trong những phụ tá thân cận nhất của Gaddafi. Người này đề nghị bạn ông Farhat mua 25 tấn vàng. Ông Farhat cho biết ông khuyên người bạn của mình không nên mua số vàng trên và người bạn của ông ngay lập tức từ chối đề nghị nói trên.
    Đề cập đến tình hình của Lybia, ông Farhat đánh giá rằng Lybia hiện đang cần khoảng từ 5 đến 7 tỷ USD để khôi phục lại các hoạt động của hệ thống ngân hàng, trả tiền lương cho những công chức bắt đầu đi làm lại và chi trả cho các khoản nhập khẩu hiện chiếm tới 80 nhu cầu tiêu dùng của Lybia.
    Ông cho biết: “Chúng tôi không cần những nhà tài trợ vì Lybia là một đất nước giàu có”. Ông khẳng định những tài sản mà nước này có trong tay của Ngân hàng trung ương, các quỹ đầu tư và dự trữ vàng “ có giá trị lên tới 168 tỷ USD”.
    Liên quan đến hợp tác với Italy, ông cũng đảm bảo rằng các hợp đồng hiện tại, nhất là các hợp đồng dầu khí với công ty Italy ENI sẽ được tôn trọng. Trước khi xảy ra các vụ đụng độ, ENI là công ty nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt động tại Lybia - vốn là thuộc địa cũ của Italy.
    Liên quan đến số phận của Gaddafi, ông này cho biết Đại tá chạy theo hướng biên giới với Algieria, hoặc là hướng thành phố Sebha, thủ phủ của vùng Fezzan, một điểm trung chuyển quan trọng tới Niger, Cộng hòa Tchad và Algieria nơi mà bộ tộc của ông Gaddafi nắm vai trò quan trọng về chính trị và kinh tế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tripoli thất thủ vì ông chủ... hàng bánh
    Cập nhật lúc :1:31 PM, 08/09/2011
    Tripolo thất thủ chóng vánh và kẻ "bán đứng" cả một chế độ chỉ đơn giản là một ông chủ doanh nghiệp cung cấp thực phẩm cho chính quyền của đại tá Gaddafi với các thông tin chứa trong thẻ nhớ.

    >> Đánh xong Gaddafi, NATO 'ru ngủ' người dân Libya

    Abdel Majid Mlegta, chủ doanh nghiệp chuyên cung cấp thực phẩm cho các cơ quan chính quyền Libya của ông Gaddafi trong đó có cả Bộ Nội vụ tiết lộ rằng: "Đây là công việc dễ dàng khi xây dựng được quan hệ tốt với các quan chức chính quyền".

    Thẻ nhớ chứa thông tin mật

    Chỉ vài tuần sau khi các cuộc biểu tình của phe nổi dậy bùng nổ, Abdel Majid Mlegta quyết định bí mật hợp tác. Tìm kiếm những người có thiện cảm trong cơ quan đầu não của chính quyền đại tá Gaddafi, Mlegta bắt đầu xác định các kết nối lỏng lẻo, sức mạnh chỉ huy và kiểm soát tại Tripoli.

    Các tài liệu quan trọng đầu tiên mà Mlegta chuyển ra ngoài bao gồm danh tính các quan chức an ninh, tình báo của ông Gaddafi, thông tin về 7 trụ sở tác chiến quan trọng trong đó có cả an ninh nội bộ, các ủy ban cách mạng trong một thẻ nhớ. Thậm chí thông tin chi tiết như tên chỉ huy các đơn vị, số người, cách thức làm việc trong các trung tâm, biển số ô tô của các nhân vật quan trọng, liên lạc giữa các đơn vị an ninh với trung tâm chỉ huy.

    [​IMG]
    Phe nổi dậy bao vây Bani Walid, nơi quân trung thành với ông Gaddafi cố thủ. Dựa trên các thông tin này, NATO lên kế hoạch chi tiết để lật đổ ông Gaddafi và tấn công Tripoli. Quan trọng nhất là việc đưa các đơn vị bí mật của quân nổi dậy ém sẵn trong thủ đô Tripoli định vị mục tiêu quân sự đầu não cho các cuộc không kích của NATO. Chiến dịch này được biết đến với cái tên mãi sau khi Tripoli thất thủ chiến dịch bình minh nàng tiên cá.

    Thời gian mà quân nổi dậy xác định mở cuộc tấn công chiến lược nhằm vào Tripoli cũng được định sẵn, 20h ngày 20/8, thời điểm phần lớn người dân Tripoli bắt đầu ăn trong tháng lễ Ramadan với niềm tin lớn lao sẽ thành công vang dội.

    Đòn nghi binh dư luận

    Dù cho đến nay, cả phe nổi dậy và Mỹ, Anh, Pháp đều phủ nhận thông tin nói lực lượng đặc nhiệm NATO tham gia tác chiến nhưng các nguồn tin từ giới chức châu Âu nói hàng chục cố vấn quân sự dưới vỏ bọc dân sự đã được cử đến Libya. Một quan chức Pháp giấu tên cho biết, khoảng 30-40 cố vấn quân sự Pháp giúp phe nổi dậy tổ chức, huấn luyện tác chiến. Trong khi đó, một nhiệm vụ then chốt của đặc nhiệm Anh, đặt trang thiết bị radio giúp NATO xác định mục tiêu. Các nhiệm vụ này hết sức nguy hiểm khi phải thâm nhập vào thủ đô Tripoli.

    Ba tháng từ khi cuộc chiến nổ ra, NATO tuyên bố mất tung tích ông Gaddafi, Liên minh châu Âu thúc đẩy đàm phán, trong khi Pháp, Anh tuyên bố lãnh đạo Libya có thể ở lại đất nước. Đằng sau những tuyên bố hòa hoãn này là sự chuẩn bị chiến dịch cuối cùng tấn công Tripoli.

    Bắt đầu từ tháng 4, hai tháng sau cuộc nổi dậy, lãnh đạo Mahmoud Jibril của phe nổi dậy cùng ba thủ lĩnh khác tổ chức họp kín tại thành phố Djerba (Tunisia) trong đó có ông Mlegta. Sau khi trình bày kế hoạch cụ thể, Mlegta còn chuyển giao cho NATO ba thẻ nhớ khác với thông tin về các điểm phòng thủ trong Thủ đô Tripoli, danh sách cập nhật về vị trí các cơ quan đầu não và những người sẵn sàng hợp tác với quân nổi dậy và quan trọng nhất là kế hoạch tác chiến chiếm Tripoli.

    Và một trong những sai lầm lớn nhất của ông Gaddafi là việc gửi các lữ đoàn thiện chiến đến ứng cứu thành phố dầu mỏ Brega khiến Tripoli trở thành nơi dễ xâm nhập. Chỉ sau vài giờ tấn công, thành viên xâm nhập vào Tripoli trước đó bằng các tàu đánh cá ém sẵn ở nội đô phối hợp với quân nổi dậy chiếm được các vị trí quan trọng. Nhận được các thông tin về sự hoảng loạn của lực lượng bảo vệ Tripoli từ trong nội bộ, lãnh đạo quân nổi dậy lúc đó biết "chúng tôi biết sắp kiểm soát được Thủ đô".

    Hisham Buhagiar, người đứng đầu cuộc truy lùng của NTC nhằm vào đại tá Gaddafi cho biết, theo dấu vết mới nhất, ông này đang trên đường tới biên giới miền Nam Libya. Ba ngày trước, ông Gaddafi có thể ẩn náu tại làng Ghwat, ở miền Nam Libya, cách biên giới giáp Niger 300 km về phía Bắc. Trong khi đó, Anis Sharif, người phát ngôn hội đồng quân sự của NTC hôm 7/9 nói ông Gaddafi đang bị bao vây trong bán kính 60km nhưng không cho biết cụ thể. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta, nói ông Gaddafi đang trên đường tháo chạy, nhưng Mỹ không tin là rời Libya.

    Hà Anh (theo Reuters, AFP)
  9. huonghphp

    huonghphp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    781
    Đã được thích:
    0
    :-w Sắp tới chắc sẽ có phim của hô li út về chiến dịch nàng tiên cá tại tripoli.
    [r23)] Đoán vậy.
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    Gaddafi tháo chạy rồi à?

    - Quân bay, bắt lấy thằng mặc áo bào xanh.
    .....
    - Bắt lấy thằng tóc xồm.
    ....
    Thằng nào trụi tóc, chính là Gà.

    [:D]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này