1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. soofar

    soofar Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/09/2008
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    32
    đã không hiểu người ta nói gì thì làm ơn đừng có reply bài của người ta giùm.
  2. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Libya 15/9: Kho vũ khí khổng lồ của Gaddafi mất tích"
    15/09/2011 06:11


    (VTC News) - Đặc phái viên cấp cao của Mỹ lần đầu chính thức thăm Tripoli để bàn với phe nổi dậy về việc cấp tốc truy tìm các tên lửa, vũ khí hoá học hiện đang bị mất tích của Gaddafi.




    Mới đây, Mỹ đã cử một đặc phái viên cấp cao đầu tiên có tên Jeffrey Feltman chính thức tới thăm thủ đô Tripoli để bày tỏ sự ủng hộ đối với các nhà lãnh đạo lâm thời ở đây. Đặc phái viên cấp cao của Mỹ ở Libya Jeffrey Feltman đã hết lời ngợi khen Hội đồng Quốc gia lâm thời Libya (NTC) về mặt đảm bảo an ninh.

    Ông Jeffrey Feltman cho hay, trong suốt chuyến thăm mới đây nhất của mình tại thủ đô Tripoli, các nhà lãnh đạo lâm thời của Libya đã cử nhiều nhóm binh sĩ được trang bị vũ khí dưới sự kiểm soát của họ tới đảm bảo sự an toàn cho ông, đồng thời nhấn mạnh, sẽ không chỉ có một mình phía NTC phải tự đứng ra giải quyết hậu quả để lại của cuộc nổi dậy này.

    [​IMG]
    Đặc phái viên cấp cao của Mỹ Jeffrey Feltman và lãnh đạo NTC
    Sau cuộc họp với lãnh đạo của NTC Abdel Jalil, ông Feltman tuyên bố: “Mỹ và các đối tác quốc tế của chúng tôi đã có một cam kết lâu dài trong việc hỗ trợ nhân dân Libya khi họ xây dựng lại đất nước trong tương lai. Chúng tôi cùng với NATO và các đồng minh phương tây khác sẽ tiếp tục các hoạt động để bảo vệ dân thường ở Libya cho tới khi họ không còn bị đe doạ nữa”.

    Ông Feltman cũng bày tỏ hi vọng rằng các nhà lãnh đạo mới ở Tripoli sẽ cùng “chia sẻ những mối lo ngại về chủ nghĩa khủng bố” cùng với Mỹ, đồng thời tiết lộ, Mỹ dự định sẽ để đại sứ quán của họ ở Libya sớm quay trở lại hoạt động ngay khi có thể, nhưng ông từ chối tiết lộ thông tin chi tiết về sự việc này.

    Chuyến thăm của đặc phái viên Mỹ đến sau 2 ngày kể từ khi lãnh đạo NTC Abdel Jalil chính thức đặt chân tới Tripoli tiếp quản vai trò mới của mình và sau 3 tuần kể từ khi ông Gaddafi bị hạ bệ ở Tripoli.

    Không lâu sau đó, vào hôm qua (14/9), Suleiman Fortia, một đại diện của NTC ở thành phố Misrata cũng đã nói với hãng thông tấn AP, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron cũng dự kiến sẽ tới thăm thủ đô Tripoli vào ngày hôm nay. Tuy nhiên, hiện chưa có xác nhận chính thức từ phía văn phòng của Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh.

    Mỹ ráo riết săn lùng tên lửa bị mất tích của Gaddafi

    Mỹ đang ráo riết truy tìm các nguồn cung cấp tên lửa đối không và cả các vũ khí hoá học hiện đang bị bặt vô âm tín của nhà lãnh đạo đang bị thất thế ở Libya bởi họ lo sợ rằng ông Gaddafi sẽ bỏ trốn cùng với chúng.

    Washington hiện đang lo sốt vó trước tốc độ “lây lan” của cả các loại vũ khí thông thường lẫn các loại vũ khí không thông dụng ở Libya. Trong chuyến thăm mới đây nhất tới thủ đô Tripoli, đặc phái viên cấp cao của Mỹ Jeffrey Feltman cũng đã bí mật đề cập với NTC về chuyện săn lùng các tên lửa đối không, trong đó có khoảng hơn 15.000 tên lửa được cho là hiện đang ngoài tầm kiểm soát của Gaddafi sau khi mất tích ở kho vũ khí của ông, và truy tìm cả các tiền chất giúp chế tạo vũ khí hóa học.

    [​IMG]
    Người phát ngôn chính của ông Gaddafi Moussa Ibrahim cho hay nhà lãnh đạo của họ hiện vẫn đang ở Libya
    Ông Jeffrey Feltman nhấn mạnh: “Đó là một nguy cơ rủi ro không chỉ đe doạ Libya mà còn đe doạ cả khu vực này”.

    Một quan chức quân sự chịu trách nhiệm đảm bảo an ninh cho sân bay quốc tế ở Tripoli của NTC vào hôm qua cho hay, các phiến quân của họ hiện đang mở rộng phạm vi tìm kiếm các vũ khí bị mất tích trong khu vực trải dài hơn 30 km.

    Giới chức ở đây cũng đang lo sợ rằng khối lượng vũ khí lớn đó sẽ được bán cho các nhóm khủng bố, để rồi họ lại sử dụng chính những vũ khí này tấn công vào các máy bay dân sự ở bất cứ nơi đâu.

    Tướng Mukhtar al-Akdar của phe nổi dậy cho hay: “Chính sách của Gaddafi là chia nhỏ các tên lửa này ra rồi để tại nhà dân. Do đó, chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn khi thu lượm chúng về bởi những cư dân ở đây rất ủng hộ ông Gaddafi”.

    Minh Quân
  3. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Lịt mẹ thế để cho khác thằng Tung Cẩu từ sau chỉ định người đặt câu hỏi phài dùng chân à? Còn thay vì mặc suit thì cởi trần đóng khố nhé ???
  4. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    'Ông Vua con Libya' từng đốt 170 triệu bảng bay đêm



    Hết tiền, Đại sứ quán sẽ “bơm”


    Thời “Hoàng đế” Muammar Gaddafi còn “trị vì” ở Libya, thì “Tam hoàng tử” Saadi Gaddafi đã sang Italia, tung hoành ở Serie A cùng 3 đội bóng Perugia (2003-05), Udinese (2005-06) và Sampdoria (2006-07). Nhưng 4 mùa giải ở Serie A, Saadi chỉ chơi bóng tổng cộng được 23 phút và người ta chỉ nhớ đến Saadi Gaddafi nhờ danh hiệu Á quân “Thùng rác Vàng” mùa giải 2003/04 (chỉ thua Rivaldo) cùng thói chơi bời vô độ tại mảnh đất hình chiếc ủng.
    Tháng 11 năm ngoái, Saadi đến Anh và mua đứt một tư dinh có trị giá lên tới 11 triệu bảng ở quận Hampstead, London. Theo anh Stefan Bell, tư dinh này được Saadi chi ra thêm vài triệu bảng nữa để biến thành nơi ăn chơi thác loạn.
    [​IMG]
    Biệt thự 11 triệu bảng tại Hampstead, London của Saadi
    12 tháng, “đốt” 170 triệu bảngTheo nguồn tin từ báo chí Anh, chỉ trong khoảng thời gian 12 tháng, Saadi Gaddafi đã “đốt” hết số tiền lên tới 170 triệu bảng vào các việc như mua máy bay riêng, siêu xe, đồ trang sức, ma túy và bao gái.
    Stefan Bell là vệ sĩ người Newcastle (Anh), được Saadi thuê bảo vệ với mức giá 300 bảng/ngày. Stefan cho biết: “Trong ngôi nhà ấy chứa đầy rượu vodka, cocaine và cần sa. Hằng đêm, Saadi đều gọi hàng chục gái điếm đến để cùng bạn bè và tùy tùng thác loạn, nhưng phải là gái Trung Hoa. Anh ta thường vào internet tìm các ổ chứa có gái Trung Hoa để gọi đến phục vụ.Nhưng Saadi không gọi gái cho bạn bè mà chỉ cho riêng anh ta. Sau khi nốc rượu mạnh và chơi đủ ma túy, Saadi đưa tất cả gái vào phòng mình. Mỗi gái điếm người Hoa qua đêm, đều được Saadi trả 1.500 bảng. Có lần, Saadi mời tôi chơi cần sa, nhưng tôi từ chối”. Cũng theo tay vệ sĩ Stefan Bell, cứ mỗi lần tài khoản hết tiền, Saadi điện thoại đến Đại sứ quán Libya là tiền trong tài khoản của “Vua con” lại đủ để chơi… “mút chỉ”.
    [​IMG]

    Saadi là “gay”?
    Nghiện vodka, cần sa và “hàng Tàu”, nhưng Saadi Gaddafi lại bị nghi ngờ là dân “đồng tính”. Được biết, khi quân Chính phủ Liên hiệp đổ bộ vào Thủ đô Tripoli, họ đã tìm thấy rất nhiều đĩa DVD đồng tính trong tư dinh của Saadi.
    Tay vệ sĩ Stefan Bell cũng nghi ngờ giới tính của ông Vua con Libya. Theo Stefan, ngoài gái điếm người Hoa, thì Saadi thường xuyên gọi một gã “xăng-pha-nhớt” người Anh có tên Butler đến nhà. Stefan Bell tiết lộ: “Butler mới 18 tuổi, nhưng khuôn mặt gã ta rất già dặn. Hôm nào chán gái điếm Trung Hoa, Saadi qua đêm với gã này”.
    [​IMG]
    Saadi (phải) và ông bố Muammar Gaddafi
    Tháng 12/2010, Saadi Gaddafi rời nước Anh, hồi hương bằng chuyên cơ riêng. Stefan Bell cho biết, Saadi có kế hoạch trở lại London sau 1 tuần để mua tư dinh có trị giá 50 triệu bảng tại Surrey. Nhưng Vua con Libya không trở lại, bởi thời điểm đó, tình hình Libya đã bắt đầu bất ổn và đến tháng 2/2011, nội chiến Libya bùng nổ. Hiện tại, Saadi đã bị bắt và bị quản thúc ở Niamey, Thủ đô Niger.
    Theo Sỹ Đoan (Thể thao 24h)
  5. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya quyết chiếm thành phố Bani Walid

    RFA 14.09.2011

    Chiến sĩ thuộc Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp Libya sẽ dùng võ khí hạng nặng để chiếm 1 tiền đồn tại sa mạc Bani Walid do lực lượng trung thành với Moanmmar Gaddafi trấn giữ, một chỉ huy quân đội của giới cầm quyền mới này lên tiếng như vậy hôm qua, và thúc giục thường dân hãy di tản.
    Ông Daw Saleheen, chỉ huy lực lượng địa phương chiến đấu để nắm quyền kiểm soát thành phố Bani Walid cho biết rằng quân Gaddafi đặt súng phóng rocket và súng cối trong nhà dân tại thành phố này – cách thủ đô Tripoli chừng 180 km về phía Nam. Chừng 1.200 quân Gaddafi đang tử thủ ở đó, kể cả 200 tay súng bắn sẻ núp trên nóc nhà.

    Cùng với thành phố sinh quán Sirte của Tổng thống Moammar Gaddafi ở vùng bờ biển Địa Trung Hải và thành phố Sabha tại vùng sa mạc phía Nam, thành phố Bani Walid vừa nói là 1 trong những căn cứ địa sau cùng của phe Gaddafi.
  6. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    Giờ đã hiểu sao bọn China trở mặt với Gà. =))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nguyên thủ Anh, Pháp tới Libya

    Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy hôm nay tới thủ đô Tripoli, Libya, trong chuyến thăm đầu tiên của các nguyên thủ nước ngoài tới quốc gia Bắc Phi thời hậu Gadhafi.

    [​IMG]
    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy (trái) và Thủ tướng Anh David Cameron cùng tới Libya thời hậu Gadhafi. Ảnh: EPA
    Ông Cameron và ông Sarkozy đã có cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Chuyển giao Quốc gia (NTC) Mustafa Abdel Jalil, AFP đưa tin. Ông Jalil trước đó tuyên bố rằng thủ đô Tripoli được đảm bảo an ninh một cách hiệu quả, kể từ sau khi sự kiểm soát thành phố này được chuyển từ tay lực lượng trung thành với đại tá Moammar Gadhafi sang quân đội của NTC. "Hai nguyên thủ Anh và Pháp sẽ an toàn khi tới Tripoli", BBC dẫn lời ông Jalil nói hôm qua.

    Thực tế là thủ đô của Libya hôm nay chứng kiến một chiến dịch đảm bảo an ninh lớn nhân chuyến thăm của hai lãnh đạo tới từ châu Âu. Các con đường từ sân bay Metiga về trung tâm thành phố đều bị chặn. Khách sạn sang trọng nơi tổng thống Pháp và thủ tướng Anh lưu lại được phong tỏa bởi các lực lượng an ninh, với sự hỗ trợ của các nhân viên an ninh tới từ Pháp.

    Ngoại trưởng Pháp Alain Juppe tháp tùng Tổng thống Sarkozy trong một chuyến thăm mà Bộ trưởng Tài chính Francois Baroin mô tả là chuyến đi lịch sử. Trong khi đó, văn phòng thủ tướng Anh cho hay ông Cameron được tháp tùng bởi Ngoại trưởng Anh William Hague. "Thủ tướng sẽ thông báo một gói hỗ trợ tiếp theo của nước Anh để giúp sức cho quá trình chuyển giao hướng tới một đất nước Libya tự do và dân chủ", văn phòng thủ tướng Anh cho biết.

    Sau thời gian ngắn lưu lại ở Tripoli, hai nguyên thủ châu Âu sẽ tới Benghazi, thành phố lớn thứ hai của Libya và là trung tâm chỉ huy của lực lượng nổi dậy tại nước này suốt quá trình chống lại chế độ Gadhafi. Ngoài việc tiếp xúc với các quan chức NTC, ông Cameron và ông Sarkozy sẽ tới thăm một bệnh viện, rồi sau đó tổ chức một cuộc họp báo. Tổng thống Pháp còn có một bài diễn văn tại quảng trường Tahrir, một biểu tượng trung tâm của cuộc nổi dậy tại Libya.

    Chuyến thăm của hai nguyên thủ Anh, Pháp diễn ra trong bối cảnh lực lượng NTC vẫn đang giao tranh ác liệt với phe Gadhafi tại quê hương Sirte của nhà lãnh đạo bị lật đổ, cũng như tại một số ốc đảo giữa sa mạc Sahara gần biên giới phía nam Libya. NTC mới đây đã chuyển một số vũ khí mới tới các vùng chiến sự, với hy vọng nhanh chóng dập tắt sự phản kháng của phe trung thành với Gadhafi và hoàn tất cuộc giải phóng quốc gia Bắc Phi.

    Người phát ngôn của đại tá Gadhafi, ông Mussa Ibrahim, cáo buộc những người cầm quyền mới tại Libya đang tìm cách cắt đứt các con đường tiếp tế lương thực cho phe Gadhafi, trong nỗ lực dập tắt sự phản kháng của họ. Ông Ibrahim, người không tiết lộ vị trí hiện tại, còn cho biết ông Gadhafi vẫn khỏe, nhưng cũng không đề cập tới nơi ẩn náu của nhà lãnh đạo bị lật đổ.

    Nhật Nam
  7. conpas

    conpas Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    13
    Hết ý kiến với bác
  8. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    [​IMG]
    Hình như anh này còn đủ tiêu chuẩn bị thịt hơn Gà.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
  9. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    Lãnh đạo phương Tây đổ về Libya chia chiến lợi phẩm?
    Cập nhật lúc :6:01 PM, 15/09/2011
    Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron vừa thực hiện chuyến thăm đầu tiên của giới lãnh đạo phương Tây tới Thủ đô Tripoli của Libya trong thời hậu Gaddafi.



    Để đón tiếp hai nhà lãnh đạo phương Tây này, giới chức Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya (NTC) phải triển khai một chiến dịch đảm bảo an ninh tuyệt đối. Các con đường từ sân bay Metiga về trung tâm thành phố đều bị phong tỏa. Khách sạn sang trọng nơi Tổng thống Pháp và Thủ tướng Anh lưu lại cũng an toàn tuyệt đối trong vòng bảo vệ của các lực lượng an ninh và 160 nhân viên an ninh Pháp.
    Không chỉ vậy, trên nhiều bức tường ở Tripoli, người dân còn trang trí bằng sơn với các dòng chữ “Cảm ơn Sarkozy”, “Cảm ơn nước Anh”.

    [​IMG]
    Lãnh đạo Anh - Pháp bất ngờ tới Libya. Ảnh minh họa. Không phải vô cớ mà chính quyền lâm thời cũng như nhân dân Libya lại dành cho hai nhà lãnh đạo này sự đón tiếp thịnh tình như vậy. Lý do là bởi Anh và Pháp là những nước đi đầu trong chiến dịch không kích của NATO tại Libya. Ngoài ra, theo giới phân tích, chuyến thăm này của lãnh đạo Anh, Pháp nhằm mục đích thể hiện sự ủng hộ với lãnh đạo lâm thời Libya cũng như cung cấp các gói viện trợ cho đất nước Bắc Phi chìm trong khói lửa suốt 6 tháng qua này.
    Ngay sau khi đặt chân đến Tripoli, ông Cameron tuyên bố rất vui khi có mặt tại Tripoli, đồng thời đặt nhiều niềm tin vào một đất nước Libya dân chủ và tự do hơn. Theo văn phòng Thủ tướng Anh, Ngoại trưởng Anh William Hague tháp tùng Thủ tướng Cameron. “Thủ tướng sẽ thông báo một gói hỗ trợ tiếp theo của nước Anh để giúp sức cho quá trình chuyển giao hướng tới một đất nước Libya tự do và dân chủ”, văn phòng Thủ tướng Anh tuyên bố.
    Vì vậy, lãnh đạo Anh - Pháp đã khẩn trương thảo luận cùng Chủ tịch Hội đồng Chuyển giao Quốc gia (NTC) Mustafa Abdel Jalil. Theo kế hoạch, sau đó, hai nguyên thủ châu Âu sẽ Benghazi, thành phố lớn thứ 2 của Libya và là trung tâm chỉ huy của lực lượng nổi dậy tại nước này suốt quá trình chống lại chế độ Gaddafi. Tiếp đến, hai nhà lãnh đạo sẽ tới thăm một bệnh viện và tổ chức một cuộc họp báo. Tổng thống Sarkozy còn có một bài diễn văn tại quảng trường Tahrir, một biểu tượng trung tâm của phong trào nổi dậy tại Libya.

    Theo nguồn tin ngoại giao, sau chuyến thăm của lãnh đạo Anh - Pháp, ngày mai Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng sẽ tới Libya cùng với Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Mohammed Kamel Amr.

    Chuyến thăm của giới lãnh đạo phương Tây diễn ra trong bối cảnh lực lượng NTC vẫn phải giao tranh ác liệt với phe Gaddafi tại bốn khu vực mà nhà lãnh đạo này đang kiểm soát, đó là thành phố Sirte ở bờ biển Địa Trung Hải, Bani Walid, ở phía Đông Nam Thủ đô Tripoli cũng như Jufra và Sabha.

    Trà My (theo Reuters, AP)
  10. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    gái Tàu có gì hay mà Đệ Tam thái tử khoái thế nhỉ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này