1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Tunisia đe dọa Libya

    Tunisia đã lên tiếng dọa Libya rằng họ sẽ báo cáo lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nếu Libya tiếp tục nã đạn pháo vào khu vực biên giới Tunisia, và một bác sĩ tại khu vực Misrata do lực lượng nổi dậy nắm giữ cho biết 7 người thiệt mạng trong cuộc giao tranh tại đây vào hôm qua (17/5).

    [​IMG]
    Khu vực biên giới Dehiba hôm 17/5

    Lực lượng nổi dậy Libya và một nguồn tin an ninh ở Tunisia cho hay, người đứng đầu Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Libya đã đào tẩu và chạy trốn sang Tunisia. Nếu thông tin này được xác nhận thì đây sẽ là cú đòn lớn nữa giáng vào những nỗ lực duy trì quyền lực của lãnh đạo Muammar Gaddafi.

    Đài truyền hình quốc gia Libya đưa tin, lực lượng của họ là mục tiêu tấn công một chiến hạm của NATO. Tàu chiến này đã nã đạn pháo vào các mục tiêu tại phía Tây Misrata, nhưng một quan chức NATO bác bỏ báo cáo này và khẳng định đây là “cáo buộc hoàn toàn bịa đặt”.

    Hãng thông tấn TAP của Tunisia đưa tin, chính phủ nước này sẽ dọa Libya với hành động ngoại giao về việc “lực lượng Libya tiếp tục nã rocket về phía lãnh thổ Tunisia”, Hành động này vi phạm chủ quyền lãnh thổ và đặt công dân Tunisia vào tình thế nguy hiểm.

    “Chính phủ Tunisia coi đây là hành động tham chiến từ phía Libya – quốc gia đã cam kết hơn một lần rằng sẽ ngăn lực lượng của họ nã đạn pháo về phía Tunisia. Libya không tôn trọng lời hứa của họ”, TAP dẫn lời một nguồn tin ngoại giao cho hay.

    Theo một phóng viên của hãng tin Reuters có mặt tại hiện trường, sáng qua, ít nhất 4 quả rocket Grad do Nga chế tạo được nã từ Libya và đã rơi vào bên trong lãnh thổ Tunisia.

    Các vụ tấn công bằng rocket do quân chính phủ Libya tiến hành buộc lực lượng nổi dậy nước này phải rút khỏi biên giới Dehiba-Wazin. Khu vực biên giới này là tuyến giao thông huyết mạch đối với phe đối lập trên mặt trận phía Tây trong cuộc xung đột kéo dài suốt hai tháng qua ở Libya.

    Tại phía Đông Libya, lực lượng nổi dậy nắm giữ Benghazi và một phần lãnh thổ sản xuất dầu mỏ. Lực lượng này được trợ giúp bởi chiến dịch ném bom của NATO nhằm bảo vệ dân thường.

    http://www.reuters.com/article/2011/05/18/us-libya-idUSTRE7270JP20110518
  2. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Phe đối lập Libya bác bỏ việc cử phái viên tới Nga


    Lực lượng đối lập ở Libya ngày 17/5 tuyên bố, cho tới nay, họ chưa cử bất kỳ đặc phái viên nào sang thăm Nga, đồng thời tái khẳng định sẽ không thảo luận ngừng bắn với chính quyền của nhà lãnh đạo Libya Gaddafi.

    Người phát ngôn Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC) Abdel-hafed Ghoga cho hay, không một ai được chỉ định làm đặc phái viên tới Mátxcơva và "nếu có bất cứ nhân vật đối lập nào thăm Nga thì đó chỉ là một chuyến đi cá nhân, không đại diện cho phe đối lập của Libya."

    Tuyên bố của người phát ngôn NTC đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã gặp đặc phái viên của Chính phủ Libya Mohammad Ahmed al-Sharif để thảo luận về khả năng ký một thỏa thuận ngừng bắn theo Nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

    Ngày 16/5, ông Lavrov nói rằng,các phái viên của phe đối lập Libya đang đóng tại thành phố Benghazi được cho là sẽ tới Mátxcơva ngày 18/5, song chuyến đi này đã bị hoãn vì "những lý do chuyên môn."

    Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn của chiến dịch mang tên "Chiến dịch Người bảo vệ thống nhất" của NATO, Trung tá Mike Bracken cho biết, NATO đang tăng cường các nỗ lực chiến tranh tâm lý nhằm thuyết phục các lực lượng thân ông Gaddafi hạ vũ khí. Tuy nhiên ông không tiết lộ chi tiết về chiến dịch này.

    Trong khi đó, Điều phối viên Nhân quyền của Liên hợp quốc về Libya Panos Moumtzis cho biết, đã có khoảng 750.000 người chạy khỏi Libya kể từ khi bùng nổ bạo lực và khoảng 150.000 người phải di chuyển chỗ ở ở trong nước./.
  3. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    [​IMG] Phe đối lập Libya bắt đầu tấn công thành phố Sirte sau khi chiếm được Misurata

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/Diemnongchiensu/LA88493/default.html
    Lực lượng đối lập Libya bắt đầu tấn công thành phố Sirte
    Hôm 18/5, lực lượng đối lập Libya bắt đầu tấn công thành phố Sirte từ phí Misurata. Sirte là thành phố quan trọng ở giữa Tripoli và Benghazi. Người đại diện của các lực lượng đối lập Libya cho biết, thành phố Sirte là ưu tiên của phe đối lập, sau khi kiểm soát được toàn bộ Misurata.
    Kênh truyền hình Ả Rập “Al-Jazeera” đưa tin rằng các lực lượng đối lập đang di chuyển theo hướng Tripoli. Quân nổi dậy đã chiếm các vị trí xung quanh thành phố Zliten, khoảng 150 km về phía nam thủ đô Libya.

    Các cuộc xung đột ở Libya đã bắt đầu vào giữa tháng hai khi trong nước bùng nổ các cuộc biểu tình yêu cầu ông Muammar Gaddafi, lãnh đạo đất nước trong hơn 40 năm, phải từ chức.
  4. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014








    Tin thế giới


    Tin trong nước


    Kinh tế


    Lập nghiệp


    Thành tựu


    Hồn việt


    Bạn có biết

    Tin quân sự

    Thứ tư, 18/05/2011, 17:16(GMT+7)

    [​IMG] Các cơ quan truyền thông tại Thủ đô Tripoli đang là mục tiêu của các cuộc không kích của NATO.

    Libya: Tòa nhà chính phủ và các công sở đã trở thành mục tiêu chính của các cuộc không kích của NATO
    VIT - Trong vòng hai tuần trở lại đây, số lượng các cuộc không kích của NATO tại Libya ngày càng tăng với quy mô rộng hơn, trong đó, đại bản doanh của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi và các tòa nhà chính phủ đã trở thành mục tiêu chính của các cuộc không kích.
    Libya là quốc gia có chủ quyền và là thành viên chính thức của Liên Hiệp Quốc. Công lý và lòng nhân đạo bị chà đạp thô bạo khi Liên Hiệp Quốc đã tỏ ra bất lực và vô cảm trước việc một nước thành viên bị tấn công.

    Sứ mệnh Liên Hiệp Quốc giao cho NATO là thiết lập vùng cấm bay với mục đích can ngăn các bên xung đột. Thế nhưng, các cuộc tấn công nhanh chóng bộc lộ ý đồ tiêu diệt chính quyền hợp hiến của ông Gaddafi. Hiện nay các cơ quan chính phủ của Libya là mục tiêu tấn công thường xuyên của NATO, khiến cho người ta cho rằng đây là một cuộc chiến tranh xâm lược không tuyên bố.


    [​IMG]

    Đại bản doanh của Gaddafi tại Tripoli bị phá hủy nghiêm trọng


    Cuộc không kích điển hình đầu tiên nhằm vào lãnh đạo Libya là vào ngày 25/4. Một quan chức trong chính phủ Libya cho biết, cuộc không kích đã san phẳng một tòa nhà bên trong đại bản doanh Bab al-Aziziyah của đại tá Gaddafi. Ông Gaddafi đã sử dụng tòa nhà này để tổ chức cuộc họp của bộ trưởng và một số cuộc họp khác. Theo báo cáo, ít nhất 45 người bị thương, trong đó 15 người bị thương nặng trong vụ tấn công.

    Cuộc không kích do liên quân thực hiện vào đêm 30/4 đã khiến người con trai út và 3 người cháu của ông thiệt mạng. Theo các nhân chứng, chỉ trong vòng 3 giờ đồng hồ, các máy bay chiến đấu của liên quân đã thực hiện tới 8 đợt ném bom xuống Tripoli, thay vì 3,4 đợt như thường lệ. Mở màn là lúc 2 giờ sáng (giờ địa phương), bốn vụ nổ lớn làm rung chuyển cả thủ đô Tripoli.

    Sau vụ tấn công ngày 30/4, đại tá Gaddafi dường như hoàn toàn biến mất. Thậm chí ông cũng không có mặt trong đám tang con trai và các cháu của mình. Điều này đã khiến cho nhật báo uy tín La Stampa của Italy số ra ngày 9/5 đặt nghi vấn rằng có thể nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã qua đời sau vụ không kích của NATO vào dinh thự của ông này.

    Tưởng chừng như có Libya bắt đầu có sự yên ổn, thì ngay sau khi biết được tin đại tá Gaddafi bất ngờ xuất hiện trên truyền Libya trong một cuộc họp với lãnh đạo các bộ lạc vào đêm ngày 11/5, sáng 12/5, NATO lại tiếp tục ném bom vào thủ đô Tripoli. Các nhân chứng cho biết, ít nhất đã có 4 đợt không kích vào Thủ đô Tripoli từ sáng sớm ngày 12/5.

    Chính quyền Libya gọi các vụ không kích vào đại bản doanh của nhà lãnh đạo Gaddafi là âm mưu loại bỏ ông, tuy nhiên NATO tuyên bố rằng các cơ sở hạ tầng quân sự mới là mục tiêu của các vụ không kích chứ không phải là những cá nhân riêng rẽ.

    Rõ ràng NATO đã có sự mâu thuẫn. Theo lời giải thích của liên quân này, cơ sở hạ tầng quân sự mới là mục tiêu của các cuộc không kích. Thế nhưng, qua hai chuyến thăm của nhà báo nước ngoài tới khu vực Dahmani gần Tripoli để chứng kiến hậu quả của cuộc không kích từ NATO, thì giới phân tích bắt đầu hoài nghi bên cạnh các mục tiêu quân sự, liệu NATO có còn nhằm vào cả mục tiêu chính trị?

    Trong chuyến thăm đầu tiên, các nhà báo nhìn thấy một tòa nhà chính phủ đã bị phá hủy hoàn toàn. Tòa nhà thuộc địa cũ này đã bị hư hại trước đó trong một vụ không kích của NATO vào ngày 30/4. Trong chuyến thăm thứ hai, các nhà báo nhìn thấy một tòa tháp viễn thông bị quật đổ.

    Trươc tình hình này, ********* Libya al-Baghdadi Ali al-Mahmoudi, hôm 10/5 đã lên tiếng chỉ trích mạnh mẽ cuộc oanh tạc của NATO và xem đó là sự vi phạm Hiến chương Liên Hiệp Quốc.

    Theo ông Mahmoudi, các cuộc không kích do liên quân tiến hành rõ ràng đã vượt quá phạm vi chủ quyền của LHQ, vi phạm luật pháp quốc tế và Hiến chương LHQ. Ông đã gọi hành động của NATO là sự vi phạm “nghiêm trọng và lâu dài” và là một “cuộc xâm lược chống lại người dân Libya”.

    Và mới đây nhất, sáng ngày hôm qua (17/5), NATO lại tiếp tục không kích 2 tòa nhà trong đại bản doanh của nhà lãnh đạo Gadhafi, trong đó có Bộ Nội vụ Libya.


    [​IMG]


    Tòa nhà được cho là trụ sở Bộ Nội vụ Libya.



    Từ sáng sớm, người ta đã nghe thấy những tiếng nổ lớn ở gần dinh thự của đại tá Gadhafi tại thủ đô Tripoli. Giới chức Libya đã dẫn phóng viên tới hiện trường vụ không kích. Khi các phóng viên tới nơi, khói lửa vẫn bốc lên ngùn ngụt tại các tầng trên cùng của tòa nhà Bộ Nội vụ, trong khi hàng chục thanh niên, với một số mang súng trường tụ tập bên ngoài cổng tòa nhà. Một số mang ảnh chân dung lớn bằng người thật của nhà lãnh đạo Gadhafi, hô vang khẩu hiệu: “Cuộc cách mạng sẽ tiếp tục! Gần đó, khói đen tỏa ra từ một tòa nhà mà giới chức Libya cho biết có văn phòng của các quan chức giám sát các vụ việc tham nhũng. Binh sỹ đã thu lượm những giấy tờ bị cháy một nửa giữa đống kính vỡ, bê tông bị sập, trong khi chiến đấu cơ lượn vòng bên trên để thả nước dập lửa.


    [​IMG]


    Lính cứu hỏa đang cố gắng dập lửa tại Cơ quan chống tham nhũng của Libya


    NATO trước giờ vẫn nói họ chỉ tấn công các mục tiêu chỉ huy quân sự để hạn chế khả năng của quân đội chính phủ. Mohammad bin Ayad, chủ tịch nhà mạng Libyana, nói các cuộc không kích đã cắt đứt một nửa dịch vụ của hãng này và gây ra tổng thiệt hại cho ngành viễn thông Libya lên tới 1,5 tỉ dinar Libya, tương đương 1,25 tỉ USD.

    Nghị quyết 1973 của HĐBA LHQ đã bật “tín hiệu xanh" cho các nước phương Tây có những biện pháp cần thiết để bảo vệ dân thường Libya. Tuy nhiên, các bên liên quan có vẻ như đã can thiệp quá sâu vào nội bộ chính trị của Libya, biến nghị quyết của LHQ thành nhiệm vụ giúp quân nổi dậy lật đổ chính quyền.

    Dù lý giải sự kiện thế nào, một khi khái niệm về độc lập tự chủ không còn, thì số phận của những người thay thế chế độ của ông Gaddfi cũng sẽ không thể thoát khỏi cảnh phải ngoan ngoãn vâng lệnh.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tổng kết tình hình mấy ngày qua : Rebels liên tục tấn công từ Misrata vào cả 2 hướng trái phải, Trái là Zlitan, phải là Sirte và hiện tại thì tình hình chưa có gì thay đổi, Rebels không chiếm được Zlitan và chắc chắc là Sirte, thành phố quê hương Gaddafi cũng sẽ không đầu hàng. Có thể nói, Rebels dựa vào không kích của Nato và chiến tranh đô thị mà giữ được Misrata, điều đó khác hoàn toàn với việc cố gắng chiếm 1 thàng phố khác vì khi họ rời khỏi công sự hay các tòa nhà thì họ hoàn toàn nằm dưới hỏa lực bắn thẳng của quân chính phủ. Với việc Brega nhiều tuần rebels không thể làm gì nổi thì thật quá lạc quan khi nghĩ rằng Misrata sẽ chiếm được 1 trong 2 vị trí vừa kể trên. Mình dự đoán tình hình trên kéo dài sẽ buộc phe rebels phải ngừng bắn và đàm phán.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tin quân sự

    Thứ tư, 18/05/2011, 15:31(GMT+7)

    [​IMG]
    Bắc Phi, Trung Đông: Mục tiêu chính của Mỹ là Nga và Trung Quốc
    VIT - Bài phỏng vấn Paul Craig Roberts - cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - về tình hình tại Bắc Phi và Trung Đông.
    Bài phỏng vấn Paul Craig Roberts - cựu Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ - về tình hình tại Bắc Phi và Trung Đông.

    - Có tin đồn rằng Washington được đề nghị trang bị vũ khí cho lực lượng bạo loạn ở Libya. Ông có nghĩ rằng đó là một ý tưởng đúng đắn?
    - Họ đã trang bị cho lực lượng bạo loạn rồi. Đó chính là điểm khác biệt của cuộc bạo loạn ở Libya. Đây không phải là một cuộc bạo loạn hòa bình, và nó xẩy ra không phải ở thủ đô. Lực lượng vũ trang bạo loạn được sinh ra ở phần phía Đông của đất nước Libya. Và chúng ta biết rằng CIA đã dúng tay vào việc này, vì vậy lực lượng bạo loạn đã được trang bị vũ khí.

    - Ông có thể so sánh sự can thiệp quân sự này với sự can thiệp vào tình hình ở Bahrain?
    - Chúng tôi không muốn lật đổ chính phủ của Bahrain và Ả Rập Saudi, mặc dù cả hai chính phủ đều sử dụng bạo lực chống lại những người chống đối. Các chính phủ này là bù nhìn của chúng tôi, và ở Bahrain chúng tôi có một căn cứ hải quân lớn.
    Chúng tôi cần phải lật đổ Gaddafi ở Libya và Assad ở Syria, bởi vì chúng tôi muốn đẩy Trung Quốc và Nga ra khỏi Địa Trung Hải. Để đảm bảo nhu cầu năng lượng của mình Trung Quốc đã đầu tư lớn vào lĩnh vực năng lượng ở miền đông Libya, giống như đã làm ở Angola và Nigeria. Đây là nỗ lực của Mỹ để ngăn chặn không cho Trung Quốc có được các nguồn năng lượng theo cách mà Washington và London từng sử dụng từ những năm 30 của thế kỷ trước.
    Còn về mối quan tâm của chúng tôi tới các cuộc biểu tình ở Syria, Wikileaks Website có đưa tin rằng người Mỹ đứng phía sau các cuộc biểu tình này. Chúng tôi muốn gây bất ổn tình hình, bởi vì Nga có căn cứ hải quân tại Syria, đảm bảo cho sự hiện diện của Nga tại Địa Trung Hải. Như vậy, bạn thấy đấy, Washington đã can thiệp vào Libya, và làm mọi việc để có thể can thiệp vào Syria, bởi vì chúng tôi muốn loại bỏ Nga và Trung Quốc ra khỏi vùng này.

    - Ý ông muốn nói rằng mục tiêu cuối cùng của các cuộc tấn công vào Libya là dầu mỏ?
    - Vấn đề không chỉ ở dầu mỏ, mà còn ở việc thâm nhập của Trung Quốc vào Châu Phi và nhu cầu đảm bảo năng lượng của Trung quốc. Bạn biết đấy, trong báo cáo của Quỹ tiền tệ Quốc tế có nói rằng “thế kỷ của Mỹ” đã qua, và trong vòng năm năm tới kinh tế Trung Quốc sẽ vượt Mỹ, và khi đó Mỹ chỉ còn là cường quốc kinh tế lớn thứ hai trên thế giới, chứ không còn là lớn nhất. Washington đang nỗ lực sử dụng khả năng quân sự vượt trội của mình để phá vỡ kế hoạch của Trung Quốc về đảm bảo năng lượng và như vậy sẽ làm chậm lại sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Đó là lý do tại sao CIA từ lâu đã có mặt ở miền đông Libya, điều mà ai cũng biết, và tại sao cuộc bạo loạn lại nổ ra ở phía đông của đất nước Libya, chứ không phải ở thủ đô, và đó cũng là lý do tại sao lực lượng bạo loạn đã được trang bị vũ khí.

    - Ông có cho rằng sự cô lập về ngoại giao của Libya là cái cớ mở đầu cho sự can thiệp quân sự?
    - Tôi không nghĩ rằng đây là lý do chính. Lý do chính là đẩy Trung Quốc ra khỏi Libya, điều mà chúng tôi đang làm hiện nay. Ở Libya đã từng có tới 30.000 người Trung Quốc. 29.000 người trong số họ đã được sơ tán. Chiến tranh ở Libya còn là sự trả thù Gaddafi vì ông ta đã từ chối tham gia cơ cấu quân sự trực thuộc Bộ chỉ huy Châu Phi của Mỹ. Bộ chỉ huy Châu Phi của Mỹ được thành lập năm 2008 nhằm đối phó với sự xâm nhập của Trung Quốc vào châu Phi. Chúng tôi đã chuẩn bị về mặt quân sự, nhưng Gadhafi đã từ chối tham gia. Ông ta nói rằng, đó là chủ nghĩa đế quốc và ý đồ sử dụng ông ta để làm như vậy với cả châu lục. Và lý do thứ ba là phần lớn bờ biển Địa Trung Hải của Libya nằm dưới sự kiểm soát của Gaddafi và Syria. Tôi nghĩ rằng, chỉ đơn giản là hai quốc gia này đã đứng chặn trên con đường bá quyền của Mỹ ở Địa Trung Hải, và Mỹ thì không muốn hạm đội của Nga có mặt tại đó và không muốn thấy Trung Quốc khai thác nguồn năng lượng ở Châu Phi. Washington bị bất ngờ khi các cuộc bạo loạn xẩy ra ở Tunisia và Ai Cập, nhưng đồng thời cũng nhanh chóng nhận ra rằng bằng cách này có thể đẩy Trung quốc và Nga ra khỏi khu vực, mà không phải đối đầu trực tiếp với họ. Vì vậy chúng tôi đã đạo diễn các cuộc bạo loạn này. CIA đã hoạt động ở miền đông Libya và dúng tay vào các cuộc biểu tình tại Syria. Chúng tôi không can thiệp vào các cuộc biểu tình ở Bahrain, Tunisia, Ai Cập và Ả Rập Saudi. Còn tại Yemen có thể chúng tôi cũng đã can thiệp vào các sự kiện tại đó. Máy bay không người lái của chúnh tôi đã tấn công một số bộ tộc Yemen. Điểm khác biệt chính ở Syria và Libya với các nơi khác là ở Syria và Libya người Mỹ đã tổ chức và trả tiền cho tất cả các cuộc bạo loạn này. Lúc nào cũng có thể tìm được những kẻ không hài lòng, hứa hẹn và trả tiền cho họ.

    - Máy bay không người lái đang được sử dụng ở Libya. Chúng cất cánh từ đâu? Chúng không thể bay từ Ý vì không đủ nhiên liệu.
    - Tôi không biết. Có thể là từ các tàu chiến của Mỹ. Báo cáo gần đây nhất về việc sử dụng máy bay không người lái là từ một sĩ quan Hải quân. Tôi muốn nói thêm về một vấn đề lớn - đó là thái độ của Trung Quốc đối với vấn đề này. Các công ty của Trung Quốc đã mất hàng trăm triệu đô la vì sự can thiệp quân sự này. 50 khoản đầu tư quy mô lớn của Trung Quốc đã biến mất và Trung Quốc nhận thấy đó là hành động thù địch. Họ không ảo tưởng về điều này. Họ không đọc The New York Times hay Washington Post và không tin những điều viết trong đó. Họ biết rằng nước Mỹ đang chống lại Trung Quốc.

    - Ông muốn nói rằng Mỹ muốn đẩy Trung quốc ra và thay thế vào đó bằng đầu tư của các công ty Mỹ?
    - Hoặc của các nước khác (không phải Trung quốc hay Nga). Tôi nghĩ là Nga bắt đầu hiểu rằng các sự kiện tại Syria nhằm chống lại căn cứ quân sự của họ. Chúng tôi xung đột với hai nước lớn: với Trung Quốc, có nền kinh tế có lẽ tốt hơn so với Mỹ, vì người Trung Quốc có việc làm; và với Nga, có kho vũ khí hạt nhân không giới hạn. Chúng tôi gây áp lực lên hai nước này. Chúng tôi hành động một cách không kiêng nể và nguy hiểm. Sau khi Nga và Trung Quốc thấy rằng người Mỹ là không thể đoán trước và sẵn sàng gây thiệt hại cho họ, điều đó sẽ dẫn đến sự căng thẳng leo thang trong quan hệ. Đây là một nguy cơ thực sự và có thể kết thúc bằng một cuộc chiến tranh lớn.


    Tri Tam​


    Theo www.segodnia.ru
  5. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  6. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Cập nhật vài đoạn video giao tranh giữa 2 bên

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Quân nổi dậy chiếm được 1 sân bay nhỏ

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Phục kích trên đèo
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Canada đặt mua 1.300 quả bom thông minh để đánh Libya

    Ngày 18/5, báo Ottawacitizen của Canada đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đã đặt mua hơn 1.300 quả bom thông minh dẫn đường bằng la-de để sử dụng tại Libya khi mà cuộc chiến tại nước này chuẩn bị bước sang tháng thứ ba.

    [​IMG]

    Bộ này không bình luận gì về kế hoạch mua số bom Paveway 500 pao (khoảng 230kg) này nhưng các nguồn tin xác nhận rằng số vũ khí mới này được dành cho chiến dịch quân sự tại Libya, để thay thế cho số bom đã được sử dụng và cho các phi vụ trong tương lai tại đất nước Bắc Phi này.

    Bài báo không cung cấp thông tin chi tiết về chi phí của đơn hàng này. Tuy nhiên, ông John Pike, giám đốc tổ chức nghiên cứu quốc phòng GlobalSecurity.org có trụ sở tại Washington, cho biết mỗi quả bom thông minh này có giá khoảng 100.000 USD.

    Ông Pike cho biết ông không ngạc nhiên về việc Canada đặt mua thêm số bom này bởi vì từ nhiều tuần trước đó đã có thông tin cho rằng hiện tại các quốc gia NATO tham gia cuộc chiến Libya đang thiếu vũ khí.

    Nhưng Đô đốc Giampaolo Di Paola, chủ tịch ủy ban quân sự NATO, đã phủ nhận các nước thành viên của liên minh quân sự này sẽ thiếu vũ khí.

    Ông Pike cho biết hệ thống bom Paveway không đắt tiền, nhưng không có nó máy bay chiến đấu sẽ không hiệu quả. Đối với cuộc chiến tại Libya, các máy bay chiến đấu CF-18 của quân đội Canada đã và đang sử dụng bom Paveway GBU-12, loại bom mà họ đã sử dụng trong chiến dịch ném bom Kosovo năm 1999.

    Tính đến ngày 16/5, các máy bay chiến đấu CF-18 của Canada đã thực hiện khoảng 300 phi vụ nhưng bộ quốc phòng nước này đã không cho biết các máy bay này đã ném bao nhiêu quả bom.

    Trong thời gian gần đây, chiến dịch quân sự của NATO đã nhằm vào một số mục tiêu mà họ cho là các trung tâm chỉ huy và kiểm soát. Nhưng chính phủ Libya đã cáo buộc liên minh này đang nỗ lực ám sát nhà lãnh đạo Gadhafi.

    Mặc dù, gần đây Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh David Richards đã kêu gọi tăng cường chiến dịch ném bom tấn công các cơ sở hạ tầng của Libya, nhưng Bộ trưởng Quốc phòng Canada Peter MacKay cho biết Canada không có ý định triển khai thêm máy bay hay mở rộng vai trò của mình tại Libya.

    Canada đã triển khai 560 nhân viên quân sự, 7 máy bay chiến đấu, 2 máy bay tiếp dầu và 2 máy bay trinh sát hải quân Aurora tham gia chiến dịch này. Ngoài ra, một chiếc khinh hạm cũng được triển khai tham gia và đang tuần tra tại Địa Trung Hải để thực thi một lệnh cấm vận vũ khí đối với Libya.

    Dự kiến, vào tháng 6 tới, Quốc hội Canada sẽ đánh giá lại chiến dịch quân sự tại Libya và thảo luận xem quân đội Canada sẽ cần phải đóng góp cho chiến dịch quân sự này trong bao lâu nữa.

    http://www.ottawacitizen.com/news/Canadaorderssmartbombs/4800255/story.html
  8. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Vợ và con gái Gaddafi đã vượt biên sang Tunisia?
    [​IMG]
    Các nguồn tin an ninh của Tunisia ngày 18/5 cho hay bà vợ và cô con gái của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đã vượt qua biên giới vào Tunisia.

    Các nguồn tin này cho báo chí phương Tây biết bà Safia và cô Aisha đi cùng một phái đoàn đến Tunisia ngày 14/5 và giờ đang ở Djerba, hòn đảo phía Nam Tunisia.

    Giới chức Libya không xác nhận tin này, tuy nhiên, quan chức Libya cho biết bà Safia có mặt trong tòa nhà bị máy bay NATO đánh trúng tháng trước, nhưng vô sự.

    Trong khi đó phe chống chính phủ Libya ngày 18/5 nói rằng họ muốn được đại diện cho Libya tại hội nghị OPEC tới.

    Đại diện phe chống đối nói Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp của họ đang nói chuyện với OPEC, tổ chức xuất khẩu dầu mỏ gồm 12 nước, để tham gia hội nghị của OPEC tại Vienna, Áo, vào ngày 8/6.

    Họ không nói rõ sẽ phái người nào đi dự hội nghị nếu được chấp nhận./

    Sao vợ và con gái Ga lại chạy trốn nhỉ, phải ở lại chiến đấu vì nhân dân Libya chứ nhẩy...
  9. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Tunisia bác tin vợ con Đại tá Gaddafi đang ở nước này

    Tunisia sẵn sàng bắt giữ thân nhân của Đại tá Gaddafi nếu họ vào lãnh thổ nước này. (Cập nhật giờ VN).


    [​IMG]

    - 8h24': Đài Al Jazeera dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Tunisia khẳng định, thân nhân của Đại tá Gaddafi không hề vượt biên sang Tunisia cách đây mấy ngày.

    Quan chức này cũng nhấn mạnh: “Tunisia sẽ bắt giữ bất cứ thành viên nào trong gia đình Đại tá Gaddafi nếu họ vào lãnh thổ Tunisia dựa trên lệnh cấm di chuyển của Liên Hợp Quốc”.

    - 5h11’: Liên Hợp Quốc đang đàm phán với chính phủ Libya, phe nổi dậy và NATO ngừng chiến trong vòng 24-72 giờ để phục vụ cho công tác vận chuyển lương thực, thuốc men cho dân thường Libya, đặc biệt là ở miền Tây nước này.

    - 1h32’: Đài Al Jazeera của Qatar dẫn nguồn tin an ninh Tunisia cho hay, bà Safia Gaddafi và con gái Aicha Gaddafiđã vào lãnh thổ Tunisia từ một vài ngày trước và hiện đang cư trú ở một trong những khách sạn trên đảo Djerba.

    Tờ Al Nile dẫn lời đại diện phe nổi dậy Libya cho biết, con rể Đại tá Gaddafi cũng bị thương trong các cuộc giao tranh với lực lượng đối lập, và hiện cũng đang có mặt tại Tunisia.

    Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có một xác nhận chính thức đối với những thông tin này.

    http://dvt.vn/20110519060340654p100...tin-vo-con-dai-ta-gaddafi-dang-o-nuoc-nay.htm
  10. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    -Chiến tranh tâm lý chiến của La-to bắt đầu , để diệt Ga-fy La-to không từ bất cứ thủ đoạn nào [:P].
    -lớn ăn hiếp nhỏ ,không có đồng minh bên ngoài cửa cho Ga-fy đang hẹp dần.
    -chính sách ngoại giao của Gà kém quá ,đáng thất vọng .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này