1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Chiến sự Libya vẫn đang rất ác liệt


    [​IMG]



    Hiện nay pháo kích vẫn dữ dội quanh thành phố Sirte, thành phố quê hương của ông Gaddafi.

    Lực lượng của Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) hiện đã chiếm được 80% thành phố Sirte, địa điểm được coi là trận địa cuối cùng của Nhà lãnh đạo bị lật đổ Gaddafi. Tuy nhiên, tình hình mới nhất tại Libya cho thấy, những trận chiến ác liệt vẫn còn phía trước và dân thường là đối tượng chịu nhiều thiệt hại nhất.

    Một quan chức tình báo Mỹ giấu tên cho biết, lực lượng của NTC sẽ nhanh chóng kiểm soát phần còn lại của thị trấn Sirte trong khoảng thời gian rất ngắn nữa.

    Hiện nay pháo kích vẫn dữ dội quanh thành phố Sirte, thành phố quê hương của ông Gaddafi. Máy bay và pháo kích của phía NTC đang dần thu hẹp chu vi ẩn náu của những người ủng hộ ông Gaddafi. Hai bên vẫn đang giao chiến ác liệt với nhau bằng súng đạn, xe tăng và pháo cối. Những tay súng ủng hộ ông Gaddafi vẫn đang giành ưu thế do được ẩn náu trong những ngôi nhà phía trong thành phố.

    Hiện nay, theo ước tính của một chỉ huy NTC, lực lượng tinh nhuệ ủng hộ ông Gaddafi còn khoảng 800 người và vẫn đang chiến đấu kiên cường ở khu vực trung tâm.

    Chiến sự tại Sirte khiến ít nhất 12 máy bay của quân NTC bị bắn hạ và gần 200 binh lính bị thương Những xe cứu thương luôn túc trực ở quanh khu vực chiến sự, cách trung tâm thành phố 5 dặm để sẵn sàng ứng cứu binh lính và dân thường.

    “Hôm nay là một ngày đẫm máu, chúng tôi đã tiếp nhận nhiều tay súng bị thương, chủ yếu là vào đầu, ngực và cổ. Trong số này có 12 người chết do các vết đạn bắn tỉa” - Một bác sỹ của bệnh viện cho biết.

    Chiến sự ác liệt tại Sirte khiến hàng ngàn người dân tháo chạy khỏi thành phố này. Những người bị kẹt lại đang phải đối mặt với tình trạng thiếu lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm khác.

    “Có quá nhiều vụ đánh bom, NATO ném bom cả ngày và đêm. Chúng tôi phải ở trong nhà và không dám ra ngoài. Khi tầng phía trên chúng tôi bị sụp thì chúng tôi bắt buộc phải rời khỏi đây”- một người dân tại Sirte nói.

    Trong khi đó, cộng đồng quốc tế đang xúc tiến những thủ tục cuối cùng để trợ giúp chính phủ mới của Libya sớm được thành lập và hy vọng các vòng bầu cử sẽ được tiến hành sau 8 tháng kể từ ngày tuyên bố chính thức giải phóng Libya. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Liam Fox và Bộ trưởng Quốc phòng Italy Ignazio La Russa đã đến Tripoli hôm thứ 7/10 và là những quan chức cấp cao mới nhất đến thăm Libya.

    Cùng với Bani Walid, Sirte là một trong những thành trì cuối cùng của nhà cựu lãnh đạo Gaddafi. Thành phố này hiện đang được xem là một trong những thách thức lớn nhất với NTC – chính quyền lâm thời mới của Libya. Cuộc chiến giằng co kéo dài dai dẳng với thương vong trong dân thường tăng cao có nguy cơ gây ra sự thù địch, oán hận. Điều này sẽ khiến cho NTC gặp khó khăn trong việc đoàn kết đất nước một khi chiến tranh kết thúc.


    (Theo VOV)
    VOV cố tình dịch chữ fighter thành máy bay à?

  2. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Đoạn clip hiếm hoi của lũ gà ở Sirte.

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
  3. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Trẻ em Libya trở lại trường
    07/10/2011 09:18 (GMT +7)
    Tiếng vỗ tay, tiếng bước chân và tiếng cười đùa đã trở lại ở Benghazi, trung tâm của cuộc chiến chống chế độ của đại tá Moammar Gadhafi, khi hàng trăm trẻ em quay lại trường học.

    Nhiều trường học ở thành phố Benghazi đã hoạt động trở lại từ tuần trước, sau 8 tháng đóng cửa. Các nam nữ học sinh lần đầu tiên hát vang bài quốc ca mới và hít thở "không khí tự do".
    [​IMG]
    Các học sinh ở Benghazi hát vang bài quốc ca trong ngày trở lại trường học. Ảnh: AFP
    "Em cảm nhận được mùi vị tự do khi đến trường hôm nay", Bushra, một học sinh 13 tuổi trường Okba bin Nafa nói. "Gahafi đã biến mất và không khí đã hoàn toàn thay đổi". Bushra còn ước mơ theo học ngành Y ở Mỹ.
    Các trường học ở Benghazi phải đóng cửa khi lực lượng chống cựu lãnh đạo Gadhafi tấn công thành phố hồi tháng hai. Các trường cao đẳng và đại học cũng chung tình trạng. Các học sinh và giáo viên cho biết họ rất mong chờ được quay lại trường và hát bài quốc ca mới để bắt đầu mỗi ngày. Bài hát này từng là quốc ca của Libya trước khi ông Gadhafi lên nắm quyền lãnh đạo năm 1969. Khi tiếng hát vang lên tại trường Oka bin Nafa , một học sinh nam từ từ kéo lá quốc kỳ xanh-đen-đỏ của Libya lên cao ở giữa sân trường.
    Không ai còn nhìn thấy những bức ảnh Gadhafi từng phủ đầy các bức tường của trường học hay những dòng chữ trích ra từ "Sách Xanh", cuốn sách tập hợp những tư tưởng chính trị, kinh tế, xã hội mà ông Gadhafi đã áp dụng lãnh đạo Libya suốt 42 năm qua. Bây giờ, các bức tường của những ngôi trường tràn ngập những bài thơ, hình vẽ của các học sinh.
    "Chúng em ghét ông ta. Em cảm ơn tất cả những người đã chiến đấu chống lại ông ta và hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi sau những gì chúng ta đã làm được", Eman al-Ejnaf, học sinh lớp 9, nói và thêm rằng toàn bộ học sinh trường em đã đi học lại đầy đủ.
    Không khí lạc quan lan tỏa khắp trường học khi các giáo viên cũng cho biết rằng họ đã có động lực làm việc và công việc sẽ không còn chỉ là "một thói quen" nữa.
    Cô Ghalia Zekre Al-Harabi, quyền hiệu trưởng trường Okba bin Nafa, cho biết các ******************* trước đây thường có các đợt kiểm tra thường xuyên nhằm đảm bảo các giáo lý của Gadhafi được dạy cho học sinh. Các giáo viên thì buộc phải tuân theo những mẫu có sẵn và không được thay đổi bất kỳ điều gì.
    Hiện tại, những giáo lý từ "Sách Xanh" từng chiếm hàng chục trang trong sách giáo khoa đã bị loại bỏ. Hội đồng Chuyển tiếp Quốc gia đang xây dựng một giáo trình mới để tạo ra sự thay sâu rộng trong hệ thống giáo dục ở đây.
    "Những gì chúng tôi cần là những quyển sách giáo khoa phù hợp với độ tuổi của các học sinh, thiết bị phù hợp với hệ thống giáo dục và môi trường văn hóa thân thiện, tự do giữa giáo viên và học sinh", cô Harabi nói khi các học sinh xếp hàng lần lượt đi vào lớp phía sau lưng.
    Theo Vnexpress
  4. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Phóng viên trực tiếp từ chiến trường.
  5. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Bắn thế lại hay, cần quoái gì bắn chum, cần gì phải cọc tiêu. Chỉ cần bắn làm sao cho địch chạy như chuột mà quân mình kô mất hàng triệu mạng là được.
    Cố mà bắn chụm 2 viên, lắp ống ngắm thước đo cho bài bản lắm vào lại chết cả triệu người thì beo chắc biến mất rồi.
  6. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Vài hình ảnh mới từ mặt trận Sirte
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. TrymCuBoGia

    TrymCuBoGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2010
    Bài viết:
    2.038
    Đã được thích:
    1
    Câu hôm nọ mềnh hỏi các tồng chí pờ rô rề bêu - chánh phủ mới chửa có trả lời nhề?
    Theo các tồng chí thì khi nào Gà thành KFC?
  8. ttanh919

    ttanh919 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2008
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    148
    Trang bị các chú phiến quân hơn hẳn nhà mình nhể, tuyền AKM với AK-103. Mà các chú bắn chẳng theo yếu lĩnh gì hết thế.
  9. hungdao1

    hungdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Khách quan mà nói mấy chú cách mạng quân Libya đánh quá kém, dù có tinh thần cách mạng
    và lạc quan, thích biểu diễn văn nghệ làm người mẫu tạo dáng.

    Như ở nước khác thì với trợ giúp bên ngoài như thế thì bắt được thằng già từ lâu rồi.

    Có lẽ dân ả rập có kiểu đánh riêng chăng. Vì cách sống của họ cũng khác với nhân loại, cứ tà tà, chầm chậm.

    Nhân loại còn nhiều việc phải làm, nên việc dứt điểm những thằng như Gà cần làm cho nó sớm, còn làm việc khác.
  10. herodot2602

    herodot2602 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2007
    Bài viết:
    545
    Đã được thích:
    0
    1 đội quân đánh như vậy là khá rồi, kể từ ngày thành lập,đánh nhau dc 5 tháng. Mà đánh dc vậy là giỏi. 1 quân nhân mới vào quân đội, mất 1 năm huấn luyện là ít. Hãy xem trận Mirasuta quân NTC đánh như thế nào, rất kiên cường trước xe tăng, pháo binh, vũ khí hạng nặng của Gà. Lúc đó Nato back up chưa có mạnh ở Mirasuta đâu. Đòi hỏi 1 đội quân đánh chính quy, sao mà dc.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này