1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Nghe đồn là bọn SEAL chuẩn bị làm một cú lớn ở Libya :D
  2. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Dân đó không bắn thì để nó bắn lại mình ah ? Dân gì mà súng đạn đầy mình :)) . Nếu không có Lato thì giờ này đất nước Lybia đã thanh bình rồi . Dù sao cũng phải cảm ơn Lato đã giúp dân Lybia hạ mức sống xuống thấp hơn trước :))
  3. taiwewe

    taiwewe Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/04/2009
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    -Hợp tác với thằng độc tài bao giờ cũng ngon và béo bở hơn chứ,nếu Nato không can thiệp về mặt quân sự thì giờ này Ga chắc đang rung đùi xem xử bắn bọn "phản quốc" |.

    - Không thể núp bóng chữ chủ quyền để đè đầu cưỡi cổ con dân mình mãi được.
    Cách mạng đã nổ ra và nhận được sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế là điều không ai có thể phủ nhận.
  4. Uraniumlandscape

    Uraniumlandscape Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    661
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề nội bộ của Libya > gap < Vấn đề của Nato, Hoa kỳ, Liên hiệp quốc

    gap: là lỗ hổng, là khe hở...để những trang tiếp theo được viết

    Có những việc sẽ xảy ra, và những việc sẽ không bao giờ xảy ra...trong cùng một trường hợp.

    ...có thể đó chính là cái tính ngạo mạn mà chính phương Tây cũng không thích từ Gà...
  5. To_lai__nd

    To_lai__nd Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2010
    Bài viết:
    1.207
    Đã được thích:
    0
    - Nếu chỉ có 2 chữ "độc tài" thì chưa đủ. Phải có thêm 2 chữ "thân Mỹ" nữa thì mới có thể béo bở được ;))
    - Độc tài chỉ là cách gọi, nếu chỉ dựa vào số năm cầm quyền mà có thể gọi là độc tài ? Tôi hỏi đi hỏi lại rồi, điều đó trái với hiến pháp Lybia ở điểm nào, dân Lybia từ một nước nghèo đói mạt rệp đi lên được mức sống như ngày nay vậy họ khổ ra sao, vài trăm trang vẫn chả thấy bạn nào trả lời được. Chỉ thấy bám vào số năm cầm quyền và cái vòng luẩn quẩn đàn áp trước hay nổi loạn trước như kiểu con gà với quả trứng =))
  6. 3quexola

    3quexola Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2011
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Cái tội lớn nhất của Gà là dám Quốc hữu hóa các mỏ dầu của mình, cướp mất miếng ăn của bố Mỹ và mẹ LATO, khổ thế đấy.
  7. GT13E2

    GT13E2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/01/2011
    Bài viết:
    244
    Đã được thích:
    0

    Mấy cái trên thì tạm đồng ý với bạn gà! Nhưng hỏi tiền đi đâu thì mình trích một đoạn cho mọi người đọc nhé:

    Ai cũng biết Dòng họ nhà Gà sau 40 năm cai trị có rất nhiều obama và euro nhưng tiền đấy từ đâu ra và đi đâu thì xem nhé:

    Sau 2 tháng thành lập thì Hội đồng dân tộc chuyển tiếp (CNT) rơi vào khủng hoảng tài chính (giống nhà mình tuần lễ vàng bạc thôi), buộc phải vay mượn để mua thuốc men, lương thực, súng đạn. Tiền đâu? Cái CNT nhắm đến là số tài sản khổng lồ nhà Gà đang bị phương tây phong toản.
    Phát ngôn viên của CNT Abdelhafed Ghoda cho biết " họ trông đợi vào khoảng 130 tỉ úd đang bị anh pháp can mỹ phong tỏa. Con số này lớn gấp 3 lần số " tài sản nhân dân LB" mà hiện mỹ đang tuyên bố phong tỏa nhằm "phục vụ nd LB".

    Tờ EL Watan dẫn nguồn từ ngân hàng trung ương Pháp cho biết nước này giữ một số tiền có nguồn gốc LB " khổng lồ" chỉ đứng sau Bồ Đào Nha và trước Đan Mạch. Giới chuyên môn cho biết số tiền này chủ yếu là của quỹ đầu tư LB (LIA). LIA kiểm soát nguồn thu từ dầu lửa và nắm trong tay hơn 75 tỉ usd gửi khắp nơi trên thế giới, cộng với số tiền ngân hàng trung ương LB đang giữ lên đến hơn 150 tỉ.

    Anh đang phong toản 14 tỉ
    Đức 6 tỉ eu
    Trên danh nghĩa, tiền của LIA là của nhà nước LB như vậy sẽ được trả cho nhân dân LB. Nhưng vấn đề là Gà và bộ sậu đã xóa nhòa ranh giới giữa tiền nhà nước và tiền riêng của họ. Những người này sử dụng một ma trận các công ty bình phong để chiếm đoạt tiền trong trường hợp xảy ra biến cố chính trị

    Hiện người ta thống kê được ít nhất tiền của gia đình Gà được gửi ở 73 nước dưới hơn 800 công ty bình phong hoặc góp cổ phần với tổng trị giá hơn 150 tỉ. Có thể các chuyên gia tài chính tin cẩn của gia đình và các nhà tài phiệt Luxambua hiện đang điều hành số tài sản khổng lồ trên và họ đã tạo thành một mạng lưới quốc tế thực sự để quản lý tài sản cho nhà Gà

    Số tiền khổng lồ đó từ đâu ra?

    Tài sảnh nhà Gà được lấy từ thu nhập dầu lửa, hoa hồng của các dự án đầu tư, hối lộ của các nđt nước ngoài thông qua quỹ LIA. Những ai đã từng được tiếp cận NOC ( công ty dầu lửa quốc gia) và LIA đều khẳng định rất khó xác định ranh giới giữa tiền nhà nước và cá nhân.

    Kênh gom tiền chủ yếu vẫn là LIA vì sau khi bỏ cấm vận từ 2003. ví dụ cựu chủ tịch LIA là Mustapha Zarti gốc Áo khi bị bắt, chính phủ Áo phát hiện chỉ riêng tiền LB đầu tư vào nước họ đã lên đến 30 tỉ.
    Zarti không phải là người duy nhất như vậy trong một mạng lưới phức tạp quản lý lượng tài sản khổng lồ của gia đình Gà.
    Tất cả 9 người con Gà đều nắm các vị trí trọng yếu trong nền kinh tế LB bao gồm dầu, khí, viễn thông, hạ tầng, khách sạn, báo chí, bán lẻ

    Saif al-Islam giàu nhất với chủ tịch Quỹ từ thiện gia đình Gaddafi International Charity& Development Foudation: anh này có nguồn thu bất tận: mọi hợp đồng xây dựng hạ tầng ở LB đều phải cắt một khoản ra đóng cho quỹ. Ngoài ra anh còn là chủ tịch tập đoàn One-Nine có mặt trong tất cả lĩnh vực từ dầu khí đến báo chí và chịu trách nhiệm chỉ đạo mảng đầu tư nước ngoài

    Con cả Mohamed của vợ cũ lãnh đạo cơ quan viễn thông quốc gia và cùng Mutassim nắm hơn 40% cổ phần của công ty nhượng quyền Coca Cola

    Saadi - cựu cầu thủ bóng đá Juventus nắm 7.5% cổ phần CLB Juventus de Turin. Anh này cũng là cổ đông chính của công ty điện ảnh Mega Fox

    Hannibal vốn nổi tiếng về các vụ chơi đĩ đánh cảnh sát ở Pháp và Thụy Sỹ thì sở hữu công ty vận tải biển quốc gia.

    Nữ luật sư Aicha thì lãnh đạo quỹ đầu tư mang tên mình và có cổ phần lớn trong các công ty năng lượng, xây dựng và sở hữu một bệnh viện tư lớn nhất tripoli
    .......

    Các bạn ủng hộ Gad xem qua thông tin và tự kiểm chứng nhé

    như thường lệ nguồn sẽ không được dẫn
    [r2)]
  8. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Công nhận chiến công hạ 8 cái tầu chiến của Lybia trong có 1 lúc mà không bị sứt mẻ 1 chút gì chứng tỏ không quân và vũ khí của Lato cực kỳ hiệu quả . Sau vụ này máy bay của Pháp , Anh , Ý tha hồ bán chạy có khi các nhà máy lại phải tăng ca mới đáp ứng nổi nhu cầu .
  9. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Pháp hạ gục 1 con tank điếc ở Mistara. Có vẻ như ở dưới đất chả nghe thấy gì nên khi uỳnh rồi thì các bạn chạy rẽ đất.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Gà đã mở cửa, tây tàu mẽo hàn nhật đài đều đã vào hút hít, lập đồn điền, nhà máy, xây cống xây nhà. Vậy là quá đủ cho các nhà tư bản kiếm chác. Liên minh với Gà đập dân thì Gà càng ban thưởng hậu hĩnh. Gà có 1 số tội như vung tiền cho bọn du côn, đặt bom nổ máy bay nhưng gần đây Gà đã biết tội, đã đền bù khá nhiều tiền + mở cửa kho dầu cho hút phình bụng.
    Đánh Gà hết chừng chục tỷ obama giữa thời nghèo đói. Nhỡ đâu Gà quẫn làm cho phát Scud lại chết trăm mạng.
    Đám phiến quân, đã có gì hay, đã có sách lược gì về kinh tế, ngoài những câu bâng quơ về dâ.n chủ. Một lũ ngu dốt sáng ăn tối ị thì mong chờ cái gì. Sao bì được với các quý tử biết điều hành bộ máy LIA hàng trăm tỷ đô.
    Vậy suy ra Mèo Tây cộng tác với Gà càng bền chặt thì lộc lá càng nhiều.
    Nhưng sự thể thì lại ngược lại. Lộc lá vứt hết để sát cánh dân nổi dậy đẩy lui độc tài. Khó nghĩ ra lý do chính đáng quá.
    Tiền của Gà lại đem ngược cho dân đánh Gà. Sao kô cướp trắng luôn đi bù vào tiền brimstone.
    Cuối trận đem hết mấy con mirage cũ ghẻ lao đầu xuống đất viết hoá đơn rút hết tiền của Gà. Sao lại bày trò đóng với chả băng. Tiền thì kô được xu nào mà tiếng vẫn là ăn cướp (gabeo bảo thế, toàn thể thế giới nghe theo).

    Nhân dân Sirya đang ngóng chờ các người bạn Libya đánh nhanh thắng gọn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tìm được tên người phi công đã hiến thân cho tự do của Libya - Muhammad Mukhtar Osman:
    [​IMG]
    http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/13667/ai-da-giet-con-trai-tong-thong-gaddafi-.html
  10. BTT

    BTT Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    409
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này