1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hungdao1

    hungdao1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2006
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Oánh nhau theo kiểu Libya

    Mấy anh NTC nhiều khi bắn để dọa là chính, chứ không cần trúng. Người Libya với nhau cả, đào tận gốc, trốc tận rễ, tận diệt nhau làm chi.
  2. DThanh

    DThanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    1.197
    Đã được thích:
    0
    Libya đối mặt với mối đe dọa từ chiến tranh du kích
    Cuộc chiến tại Libya đã đi đến hồi kết với việc chấm dứt chế độ cầm quyền suốt 40 năm qua của nhà lãnh đạo Moammer Gaddafi.
    Tuy nhiên, theo các chuyên gia tư vấn rủi ro, những tay súng ủng hộ nhà lãnh đạo bị lật đổ này có thể tìm cách tiến hành các cuộc tấn công kiểu du kích, đánh rồi rút nhằm vào các chính khách Libya, công nhân nước ngoài và các cơ sở dầu mỏ ở quận Fezzan xa xôi nếu lực lượng này bị đánh bật khỏi những thành lũy cuối cùng.

    Một cuộc nổi dậy "tổng lực" như đã từng diễn ra tại Iraq sau khi Saddam Hussein bị lực lượng do Mỹ đứng đầu lật đổ chắc chắn không xảy ra tại Libya, song một chiến dịch du kích có thể gây nhiều khó khăn cho các nhà lãnh đạo mới ở Libya cũng như các Cty dầu mỏ nước ngoài đang tìm cách quay trở lại Libya làm ăn. Firas Abi Ali, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Bắc Phi và Trung Đông, nhận định những tay súng ủng hộ ông Gaddafi sẽ không thể tiến hành một cuộc nổi dậy vì họ không có được sự ủng hộ của dân chúng, song họ có khả năng tiến hành đánh bom và các chiến dịch ám sát người nước ngoài và các nhà lãnh đạo Hội đồng Dân tộc chuyển tiếp (NTC).

    Theo các chuyên gia, chiến thuật đánh du kích, từng được sử dụng trong lịch sử Libya chống lại những kẻ cai trị thực dân, có thể ngăn cản những nỗ lực tái thiết đất nước này sau cuộc chiến kéo dài 8 tháng qua và gây khó cho việc bảo vệ công nhân dầu mỏ nước ngoài, những người được coi là đóng vai trò then chốt trong việc đưa sản lượng dầu mỏ của Libya trở lại mức trước khi xảy ra chiến tranh là 1,6 triệu thùng/ngày. Chiến dịch đánh du kích cũng có thể ảnh hưởng tới quyết định của các hãng hàng không và Cty dầu mỏ nước ngoài khi phải cân nhắc giữa việc quay trở lại Libya làm ăn và việc bảo vệ nhân viên ở đất nước nhiều dầu mỏ và vũ khí này. Tổ chức Kiểm soát Rủi ro hồi tuần trước đã đánh giá rằng mức độ rủi ro khi tới Tripoli là "cao" và tới nhiều khu vực khác của Libya là "cực kỳ cao".


    [​IMG]
    Libya sau chiến tranh là bất ổn
    Các nhà phân tích cho rằng khu vực có nguy cơ bị tấn công cao nhất là quận Fezzan nằm ở vùng sa mạc Sahara giàu dầu mỏ ở phía Tây Nam Libya, nơi những tay súng ủng hộ ông Gaddafi đã chiếm giữ cho tới tận cuối tháng 9. Fezzan, nơi mà nhiều người Libya cho rằng ông Gaddafi đang ẩn náu, là nơi khai thác dầu của hai Cty Eni's Elephant và Repsol với tổng công suất khai thác khoảng 330.000 thùng/ngày, chiếm 1/5 tổng sản lượng dầu mỏ khai thác trong một ngày của Libya trước chiến tranh. Henry Smith, chuyên gia phân tích thuộc Tổ chức Kiểm soát
    [​IMG]
    Rủi ro cho biết các cơ sở khai thác dầu mỏ tại quận Fezza xa xôi là mục tiêu dễ dàng đối với các tay súng cơ động, vì họ có thể tấn công và sau đó nhanh chóng biến mất trong sa mạc. Theo chuyên gia này, các cơ sở dầu mỏ ở khu vực bồn địa Ubari có mối đe dọa an ninh cao nhất. Nơi đây không an toàn chút nào và bất kỳ ai tới khu vực này đều sẽ nói rằng việc giữ gìn an ninh ở đây sẽ là rất khó khăn, nhất là khi thiếu một lực lượng an ninh nòng cốt. Các cơ sở khai thác dầu mỏ ở đây đã từng bị lực lượng ủng hộ Gaddafi tấn công trong mùa hè năm nay.
    Trong khi đó, ông Firas Abi Ali nhận định, có nhiều nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công du kích nhằm vào các công nhân dầu mỏ, gây nổ các trạm bơm dầu hoặc bắn hạ các phi cơ chở người và thiết bị tới các mỏ dầu ở bồn địa Ubari và Murzuq, phía Tây Nam Libya. Các chuyên gia tư vấn cảnh báo rằng nguy cơ tấn công là rất cao vì một số loại vũ khí đã bị thất thoát trong cuộc xung đột, trong đó có các tên lửa vác vai.

    Chia sẻ qua: [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Theo PLXH
    http://tintuc.timnhanh.com/the-gioi...mat-voi-moi-de-doa-tu-chien-tranh-du-kich.htm
  3. YuSooSik

    YuSooSik Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    cái này là đang làm dáng bị headshot nên đơ luôn, thằng bồ phải vác về đó bác [:D], bác có nhớ chuyện thằng bị sét đánh mà tuởng dc chụp hình nên lúc chết nó cuời nhăn nhở ko?
  4. vaputin

    vaputin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    5.351
    Đã được thích:
    133
    Phe Gaddafi đang chiêu mộ binh sỹ để phản công
    Hãng AP đưa tin Thủ tướng lâm thời của Libya Mahmoud Jibril ngày 19/10 cảnh báo nhà lãnh đạo bị lật đổ Muammar Gaddafi được cho là đang tuyển mộ chiến binh từ các nước châu Phi khác và đang chuẩn bị cho một cuộc nổi dậy nhằm gây bất ổn cho chính quyền mới ở quốc gia Bắc Phi này.
    [​IMG]
    Binh sỹ NTC tại Tripoli. (Nguồn: AFP/TTXVN)

    Nhận định trên phản ánh sự lo ngại rằng ông Gaddafi có thể tận dụng mối quan hệ hữu hảo với các nước láng giềng vốn được nuôi dưỡng trong suốt hơn bốn thập kỷ cầm quyền của mình để giúp ông trở lại nắm quyền.

    Trước báo giới, Thủ tướng Jibril cho biết: "Tin tức cho thấy 68 phương tiện cùng ít nhất tám binh sỹ đã vượt qua biên giới Libya sang Mali và Gaddafi đang lẩn trốn ở vùng sa mạc phía Nam."

    Theo ông Jibril, nhà lãnh đạo bị lật đổ của Libya đã đạt được thỏa thuận với bộ tộc Hamada, sống tại các khu vực biên giới giữa Chad, Sudan và Libya để bộ tộc này cung cấp 12.000 chiến binh "tiến vào Libya và bắt đầu phản công."

    Mỹ mới đây cũng bày tỏ quan ngại về khả năng này. Trong chuyến thăm Libya hôm 18/10 vừa qua, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bày tỏ hy vọng ông Gaddafi sẽ bị bắt giữ hoặc bị tiêu diệt./.
    (Theo Vietnam+)
  5. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Beo xài máy ủi bọc thép có trang bị súng máy để chống lại mấy con gà bắn tĩa! :))
  6. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Giờ có bợn nào cãi nhau tiếp là beo làm dáng chụp hình không phải lấy xiền nữa không?
  7. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Đám phóng viên chụp ảnh để lấy tiền. Mấy hình ảnh đó có gì lạ đâu ở đâu đánh nhau chả vậy. Một tấm ảnh đẹp được đăng trên các tờ báo nổi tiếng được trả biết bao nhiêu tiền. Chưa kể một tấm ảnh đoạt giải báo chí thì thằng phóng viên đó hưởng đã thèm luôn! Nhưng điều kiện quan trọng là bản quyền được tôn trọng!
  8. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    lính nhà giàu có khác, đánh nhau khác hẳn với lính nhà nghèo, lính nhà mình muốn bắn thì phải chờ địch vào thật gần, thật gần chứ ko như mấy ông này. Kiểu này sang nhặt cát tút về bán đồng nát cũng ối tiền :D
  9. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Ôi dào, tầm phào... hỏi một đằng trả lời môt nẻo.
  10. DVuongHung

    DVuongHung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    1
    Thằng lính ở chiến trường nào chụp hình mà không đứng tạo dáng?[:P]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này