1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gamer001

    Gamer001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2011
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    2
    Đầm già lỡ đâm lao phải theo lao rùi. Obama sáng suốt, chờ EU đánh nhau kiệt quệ rồi làm Marshall Plan thứ 2. Chỉ sợ Mèo hết xu, cầu viện chủ nợ Thóng Của he he.
  2. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    mình nghĩ Mỹ chẳng tích cực tham gia vụ này là vì : đây vốn là kế hoạch của Pháp và Anh, và Mỹ bị kéo vào khi chuyện đã rồi, Mỹ bị kéo vào vì là đại ca của 2 chú kia, buộc phải đánh, đã mấy lần Mỹ muốn rút ra nhưng bọn Nato ăn hại cứ gào lên, Mỹ lại phải vào. Mỹ không có lợi ích gì đặc biệt ở đây, dầu ở đây toàn đi Tây Âu cả dù phe nào thắng. Vụ này do Pháp và Anh đi đầu, là kế hoạch của họ nên nếu thành, hẳn họ sẽ ăn miếng bánh lớn chứ chẳng phải Mỹ, đây là cựu thuộc địa Pháp-Ý-Anh, có phải của Mỹ đâu.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    làm con nợ đôi khi cũng có cái hay bạn ạ. Hãy nhìn cách trả nợ có 1 không 2 của Hitler : đếch trả được nợ bọn DO THÁI, ông ta thịt sạch bọn chủ nợ, vừa không phải trả còn lấy thêm được tiền !
    Hay mới đây là Mỹ : Nợ thì làm sao, tiền nợ quy ra $ thì ta.....hạ giá $ là chủ nợ mất tiền oan, đến khi nợ nhỏ , trả được thì ta trả, không trả được ta lại ....hạ giá $ tiếp. Cái này phải nói là mình rất khâm phục đầu óc kinh tế của người Mỹ.
  3. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi người Mỹ hạ giá Usd bằng cách nào, Usd mà hạ giá thì Mỹ thiệt hay lợi nhiều hơn. ko biết bạn có hiểu tài chính tiền tệ và kinh tế mỹ ko nhỉ.
  4. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
    Hj, bác giải thích cho e phát dù hơi lan man ngoài chủ đề chính. E cũng máu tìm hiểu về Tài chính tiền tệ lắm ^^
  5. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Qua VN để học cách hạ giá bác ạ :)):)):)).

    Mình chả hiểu gì về kinh tế với tài chính Mẽo quốc cả nhưng mình biết đầu năm nay chú Sam mới "in thêm" 600 tỉ đô, nếu còn thiếu thì "in tiếp". Bác Obama được 1 "cao nhân" của VN dạy rằng "tiền chúng ta không sợ thiếu vì chúng ta có thể in được" =))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))=))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Trực thăng chưa đến nhưng bất đồng đã có ngay trong liên minh chọi bom

    http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/Diemnongchiensu/LA88690/default.html

    Phản ứng đầu tiên về việc triển khai trực thăng ở Libya
    [​IMG]
    VIT - AFP dẫn nguồn tin báo chí Đan Mạch hôm 23/5 cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Đan Mạch Lene Espersen – nước đang tham gia chiến dịch quân sự của NATO ở Libya, phản đối việc sử dụng trực thăng chiến đấu trong khu vực vì cho rằng điều này vi phạm nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
    Tờ Firago hôm 23/5 cho biết, ngày 17/5, tàu chở trực thăng Tonnerre lớp Mistral của Pháp mang theo 12 trực thăng chiến đấu để tham gia chiến dịch quân sự ở Libya đã rời cảng Tulon đến bờ biển quốc gia Bắc Phi này. Sau đó, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp Alain Juppé đã xác nhận thông tin này nhưng không cho biết thêm chi tiết cụ thể.

    Trong cuộc gặp bộ trưởng quốc phòng các nước Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gérard Longuet tuyên bố rằng Anh cũng sẽ triển khai các máy bay trực thăng chiến đấu tham gia chiến dịch không kích của NATO tại Libya. Ông cũng cho biết, tàu chở trực thăng Ocean của Hải quân Anh sẽ chuyên chở những trực thăng này tới Libya. Bộ Quốc phòng Anh chưa có bình luận nào về tuyên bố của ông Longuet.

    “Tôi không thể bình luận về những biện pháp vi phạm một cách rõ ràng nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc”, hãng tin Ritzau của Đan Mạch dẫn lời bà Espersen cho hay.

    Theo lời Ngoại trưởng Đan Mạch, bà lo ngại rằng hành động trên sẽ ảnh hưởng xấu, vì điều đó dẫn đến những bất đồng lớn hơn giữa các quốc gia Phương Tây nếu một vài nước trong số này bắt đầu vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.

    Nghị quyết của LHQ xem xét áp đặt vùng cấm bay đối với Libya và bảo vệ dân thường khỏi các cuộc tấn công của quân Gaddafi. Đan Mạch góp 6 máy bay F-16 tham gia chiến dịch chống nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

    Trước đó, Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé cho rằng, việc sử dụng trực thăng là hoàn toàn phù hợp với nghị quyết 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cho phép sử dụng lực lượng vũ trang để bảo vệc dân thường Libya khỏi lực lượng của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi. Chiến dịch của liên quân các nước Phương Tây đã bắt đầu vào ngày 19/3, và đến cuối tháng 3, quyền chỉ huy chiến dịch quân sự này đã được chuyển cho NATO.

    Theo TTXVN, NATO hiện có khoảng 200 máy bay tham gia các chiến dịch tại quốc gia Bắc Phi này, song hiện vẫn chưa sử dụng trực thăng để tấn công các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

    Giữa tháng 2, các cuộc biểu tình quần chúng đã nổ ra đòi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi nắm giữ chính quyền hơn 40 năm phải từ chức. Các cuộc biểu tình đã biến thành đối đầu vũ trang giữa lực lượng chính phủ và phe đối lập ở Libya. Quân nổi dậy Libya đã thành lập Hội đồng Quốc gia Chuyển tiếp và tuyên bố đó là đại diện hợp pháp duy nhất tại quốc gia Bắc Phi này. Một số quốc gia Phương Tây đã công nhận Hội đồng Quốc gia Libya.
  6. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Như vậy bộ mặt thật của bè lũ thực dân khát máu khát dầu ngày càng lộ rõ, ngay cả đồng minh thân cân cũng nhận ra rằng việc vi phạm nghị định của LHQ đã quá rõ ràng và lố bịch, sau vụ này LHQ chẳng còn mặt mũi nào mà đi phán xét ai cả.
  7. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.629
    Đã được thích:
    1.001
    Ừ! Có lẽ cái tổ chức này cũng nên giải tán cho rồi!:))
  8. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị bạn đăng thêm nguồn khi đăng bài kiểu điểm báo như vầy.
    Sau 1 tháng nữa chắc pháp còn 6 máy bay trực thăng.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Bạn thấy đấy, đô trong nước ta hồi trước thiếu khiến doanh nghiệp lao đao, sau khi mẽo in thêm thì tới giờ cũng đỡ phần nào :-))
    Bởi vì pháp quốc kô có A10 hay Su25 nên nó mới phải dùng trực thăng cho rẻ. Mấy chiếc rafale vừa rồi bay nhiều gần hết tuổi thọ rồi bây giờ phải dùng tới món trực thăng.

    Libya đã từng xé hiến chương LHQ, Gà là người sáng suốt đã nhận ra bản chất của cái gọi là hội quốc liên này. Bọn chúng là bình phong cho bọn tư bản bẩn đi xâm chiếm thuộc địa kiểu mới. Các thành viên nhỏ thì hoặc là yếu kém hoặc là đui mù hoặc là rỗng tuếch, còn bọn nước lớn thì là hổ báo chuyên đi quăng bom chia đôi đất nước. Cái trò nội bộ cãi nhau chỉ là trò mèo để bao che cho hành động ăn cướp. Gọi là vừa ăn cướp vừa la làng.
  9. KQHA0051

    KQHA0051 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Da mặt của hội đồng bảo kê dày lắm bác ạ :))
  10. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Hình ảnh đất nước Lybia trước và trong chiến tranh Từng là quốc gia được đánh giá có lượng dầu mỏ lớn nhất trên thế giới, Libya có mức thu nhập kinh tế quốc dân trên đầu người cao nhất Bắc Phi. Lybia có nền văn hóa lâu đời với lịch sử hàng nghìn năm chính vì thế mà trước chiến tranh Libya là quốc gia có có nhiều di tích đẹp với những thành phố hiện đại bậc nhất. Trong cuộc chiến với Liên quân, những hình ảnh cũ đã không còn thay vào đó là khung cảnh đổ nát, hoang tàn và chết chóc.
    Lybia trước chiến tranh:

    Thành phố Tripoli thủ đô của Lybia

    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]


    [​IMG]

    Một Lybia tang thương trong chiến tranh:

    Thủ đô Tripoli chìm trong khói lửa và tiếng súng

    [​IMG]

    [​IMG]

    Một phần ngôi biệt thự của ông Gaddafi đã bị phá hủy hoàn toàn trong cuộc tấn công của NATO.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Tòa nhà hành chính của nhà lãnh đạo Libya Moamer Kadhafi ở thủ đô Tripoli bị tàn phá sau cuộc không kích của liên quân rạng sáng 20-3. Ảnh: AFP/TTXVN.

    [​IMG]

    Cậu bé Mohammed Achmed 5 tuổi được điều trị tại bệnh viện Jalaa ở Benghazi. Mohammed bị trúng đạn vào ngực lúc sáng sớm 19-3 khi chiến sự nổ ra, mẹ của em cũng bị thương do đạn bắn. (Ảnh: AP).


    [​IMG]


    NHỮNG HÌNH ẢNH NÓI LÊN HÀNG NGHÌN TỪ !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này