1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luangokhoaisan

    luangokhoaisan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Hiện tại miền tây giàu có văn minh vẫn ủng hộ Gà chính nghĩa.
    Miền đông gần các băng nhóm thổ phỉ bị bọn chúng lường gạt về một cuộc sống bá vương khi đã bán xong đất nước. Đó là u mê lạc lối. Chỉ cần đem được ánh sáng của sách Xanh tới đồng bào là có thể đưa được họ về với vòng tay tổ quốc. Bọn diều hâu Nato sẽ tự động cuốn gói trong nhục nhã.
  2. Enemy_of_people

    Enemy_of_people Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    NATO chuẩn bị mang trực thăng vào Libya
    Cập nhật lúc :11:09 AM, 25/05/2011
    Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Alain Juppe tuyên bố nước này đang chuẩn bị triển khai trực thăng chiến đấu cho chiến dịch tại Libya.

    Tuyên bố của Pháp được đưa ra giữa lúc Jeffrey Feltman – quan chức cấp cao nhất thuộc bộ phận Trung Đông của Bộ Ngoại giao Mỹ - đã đến thăm đại bản doanh của phe nổi dậy tại Benghazi ngày 23/5.

    Ông Juppe cho biết 12 trực thăng loại Tigre và Gazelle đang được gửi đến Libya, củng cố thêm thông tin trước đó từ báo Le Figaro nói rằng 12 trực thăng đã có mặt trên tàu sân bay Tonnerre của Pháp.


    [​IMG] Trực thăng Tigre của Pháp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp còn cho biết thêm Anh sẽ sớm gửi trực thăng chiến đấu đến tham chiến. BBC cũng đưa tin ********* Anh David Cameron đã đồng ý gửi các trực thăng Apache đến Libya sau cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia.

    Hiện chính phủ Anh chưa xác nhận thông tin này. Người phát ngôn chính phủ Anh nói: “Cũng như trong bất cứ chiến dịch nào khác, chúng tôi liên tục xem xét các lựa chọn nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của NATO”.

    Còn Ngoại trưởng Anh William Hague lấp lửng: “Gaddafi đã thay đổi chiến thuật, do đó chúng tôi cũng buộc phải thay đổi”.

    Tờ Daily Mail nhận định NATO đang cố gắng leo thang chiến tranh nhằm tạo bước đột phá khỏi thế bế tắc hiện nay tại Libya.

    Các trực thăng vũ trang Apache và Tigre có thể hỗ trợ trực tiếp cho bộ binh của phe nổi dậy bằng cách tấn công vào các vị trí của quân chính phủ Libya xung quanh thành phố Misrata, với độ chính xác cao hơn các máy bay chiến đấu được sử dụng hiện nay.

    Việc Anh triển khai trực thăng vũ trang cũng được xem như một hành động “lấy lòng” Tổng thống Mỹ Obama đang ở thăm nước này. Gần đây báo chí Mỹ đã lên tiếng về mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt giữa hai nước, trong khi nhiều tướng lĩnh Mỹ chỉ trích Anh là một đồng minh “nhát gan”.

    Giới phân tích đánh giá động thái này có thể là bước đệm để NATO triển khai bộ binh, theo kịch bản gần đây của một số nhân vật quân sự phương Tây.

    Mới nhất ngày 23/5, cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội Anh F.C. Dannatt khẳng định với BBC rằng chỉ có triển khai bộ binh mới có thể "tống khứ" được ông Gaddafi khỏi Libya.

    Ông Dannatt cho rằng NATO cũng có thể sử dụng bộ binh đóng tại Libya nhằm “ổn định tình hình” sau khi đã lật đổ được Gaddafi.

    “Ở Iraq, năm 2003, người ta cũng đã hi vọng vào một cuộc chiến chớp nhoáng, nhưng điều đó đã không xảy ra – ông Dannatt nói – Chỉ khi nào chúng ta sử dụng bộ binh kết hợp với không kích thì mọi thứ mới có thể tiến triển”.
    Trường Giang (theo Daily Mail, BBC, New York Times)

    Nước mẹ Đại Nga of chúng ta và cộng đồng quốc tế đều đã lên án, đồng lòng xóa xổ chế độ tên bạo chú gàdafi này rùi các bác ui, ông bác em làm tùy viên đại sứ quan bên Libi báo về bên này dân chúng đang lùng giết gadafi đó các bác
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NATO chuẩn bị mang trực thăng vào Libya
    Cập nhật lúc :11:09 AM, 25/05/2011
    Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Alain Juppe tuyên bố nước này đang chuẩn bị triển khai trực thăng chiến đấu cho chiến dịch tại Libya.

    Tuyên bố của Pháp được đưa ra giữa lúc Jeffrey Feltman – quan chức cấp cao nhất thuộc bộ phận Trung Đông của Bộ Ngoại giao Mỹ - đã đến thăm đại bản doanh của phe nổi dậy tại Benghazi ngày 23/5.

    Ông Juppe cho biết 12 trực thăng loại Tigre và Gazelle đang được gửi đến Libya, củng cố thêm thông tin trước đó từ báo Le Figaro nói rằng 12 trực thăng đã có mặt trên tàu sân bay Tonnerre của Pháp.


    [​IMG]
    Trực thăng Tigre của Pháp Bộ trưởng Quốc phòng Pháp còn cho biết thêm Anh sẽ sớm gửi trực thăng chiến đấu đến tham chiến. BBC cũng đưa tin Thủ tướng Anh David Cameron đã đồng ý gửi các trực thăng Apache đến Libya sau cuộc họp với Hội đồng An ninh Quốc gia.

    Hiện chính phủ Anh chưa xác nhận thông tin này. Người phát ngôn chính phủ Anh nói: “Cũng như trong bất cứ chiến dịch nào khác, chúng tôi liên tục xem xét các lựa chọn nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của NATO”.

    Còn Ngoại trưởng Anh William Hague lấp lửng: “Gaddafi đã thay đổi chiến thuật, do đó chúng tôi cũng buộc phải thay đổi”.

    Tờ Daily Mail nhận định NATO đang cố gắng leo thang chiến tranh nhằm tạo bước đột phá khỏi thế bế tắc hiện nay tại Libya.

    Các trực thăng vũ trang Apache và Tigre có thể hỗ trợ trực tiếp cho bộ binh của phe nổi dậy bằng cách tấn công vào các vị trí của quân chính phủ Libya xung quanh thành phố Misrata, với độ chính xác cao hơn các máy bay chiến đấu được sử dụng hiện nay.

    Việc Anh triển khai trực thăng vũ trang cũng được xem như một hành động “lấy lòng” Tổng thống Mỹ Obama đang ở thăm nước này. Gần đây báo chí Mỹ đã lên tiếng về mối quan hệ ngày càng lạnh nhạt giữa hai nước, trong khi nhiều tướng lĩnh Mỹ chỉ trích Anh là một đồng minh “nhát gan”.

    Giới phân tích đánh giá động thái này có thể là bước đệm để NATO triển khai bộ binh, theo kịch bản gần đây của một số nhân vật quân sự phương Tây.

    Mới nhất ngày 23/5, cựu Tổng tham mưu trưởng Quân đội Anh F.C. Dannatt khẳng định với BBC rằng chỉ có triển khai bộ binh mới có thể "tống khứ" được ông Gaddafi khỏi Libya.

    Ông Dannatt cho rằng NATO cũng có thể sử dụng bộ binh đóng tại Libya nhằm “ổn định tình hình” sau khi đã lật đổ được Gaddafi.

    “Ở Iraq, năm 2003, người ta cũng đã hi vọng vào một cuộc chiến chớp nhoáng, nhưng điều đó đã không xảy ra – ông Dannatt nói – Chỉ khi nào chúng ta sử dụng bộ binh kết hợp với không kích thì mọi thứ mới có thể tiến triển”.
    Trường Giang (theo Daily Mail, BBC, New York Times)

    Nước mẹ Đại Nga of chúng ta và cộng đồng quốc tế đều đã lên án, đồng lòng xóa xổ chế độ tên bạo chú gàdafi này rùi các bác ui, ông bác em làm tùy viên đại sứ quan bên Libi báo về bên này dân chúng đang lùng giết gadafi đó các bác
  3. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Chiếc T54 này lọt hào chống tank, lại ăn thêm tên lửa nên nát bét
  4. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Tripoli hứng chịu thêm 6 cuộc không kích của NATO

    AFP dẫn lời phóng viên riêng của mình ở thủ đô Tripoli cho biết, chiều muộn ngày 24/5, Không quân NATO đã tiến hành 6 cuộc không kích vào khu vực thủ đô Tripoli – nơi có dinh thự của Tổng thống Muammar Gaddafi.


    [​IMG]

    Dinh thự của nhà lãnh đạo Gaddafi nằm tại căn cứ quân sự Bab al-Aziziyah thường xuyên hứng chịu các cuộc không kích của NATO. Đêm 23/5, Không quân NATO đã tiến hành 20 cuộc không kích trong vòng hơn 30 phút liên tục nhắm vào ít nhất 15 mục tiêu trên khắp Tripoli. Kết quả của đợt không kích được cho là lớn nhất từ khi chiến dịch "Bình minh Odyssey" này đã khiến 3 người thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương.

    Tờ New York Times mô tả trận không kích đã gây ra những tiếng nổ “như sấm rền”. Những quả cầu lửa bốc lên tận trời cao, xen giữa tiếng la hét của người dân Tripoli trong cơn hoảng loạn tột độ. Các cửa sổ tại Tripoli vỡ toang vì chấn động từ các vụ nổ, bầu trời thủ đô Libya đỏ rực xen lẫn màu đen của các cột khói khổng lồ bốc lên từ những điểm bị trúng bom.

    Trước đó, vụ không kích đêm 30/4 của Không quân NATO cũng khiến một con trai và 3 người cháu của ông Gaddafi thiệt mạng.

    Chính quyền Libya, sau một cuộc không kích nhằm vào căn cứ quân sự Bab al-Aziziyah, đều các buộc liên quân Phương Tây âm mưu tiêu diệt nhà lãnh đạo Gaddafi. Trong khi đó, các đại diện của NATO – nhận quyền chỉ huy chiến dịch ở Libya từ cuối tháng 3/2011, đáp lại rằng ngoài các căn cức quân sự, mục tiêu của các cuộc không kích không nhằm vào một đối tượng cụ thể nào.

    http://lenta.ru/news/2011/05/25/exposions/
  5. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Nhìn cái đầu thì có vẻ giống T72 hơn
  6. phuocrautdm

    phuocrautdm Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/12/2008
    Bài viết:
    1.649
    Đã được thích:
    0
    Mấy anh chàng này hết tên lửa hay sao đem AT-3 bắn như bắn pháo
  7. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Chính phủ Libya sẵn sàng ngừng bắn

    Thủ tướng Libya Al-Baghdadi al-Mahmoudi đã đề xuất ngưng bắn trong một bức thư gửi các chính phủ nước ngoài, tờ The Independent của Anh hôm nay (26/5) cho biết.

    [​IMG]

    Thủ tướng Al-Baghdadi al-Mahmoudi khẳng định trong bức thư rằng, Libya hiện đã sẵn sàng cho việc ngưng bắn ngay lập tức - được giám sát bởi Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Phi, sẵn sàng cho các cuộc đàm phán vô điều kiện với chính phủ nổi dậy ở Benghazi, ân xá cho các tay súng của cả hai bên và các cuộc thảo luận về một hiến pháp mới.

    “Libya trong tương lai sẽ có những nét khác biệt so với những gì đã tồn tại cách đây 3 tháng. Bây giờ chúng tôi có thể cần thúc đẩy tiến trình này. Nhưng để thực hiện được như vậy, chúng ta phải ngừng giao tranh, bắt đầu đàm phán, nhất trí về một hiến pháp mới và thành lập một hệ thống chính phủ mà vừa phản ánh thực tế xã hội của chúng tôi vừa đáp ứng các nhu cầu quản lý đương thời”, bức thư của ông al-Mahmoudi có đoạn viết.

    Bức thư không đề cập đến vai trò trong tương lai của nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi.

    Tổng thống Mỹ Barack Obama khẳng định, lực lượng quốc tế - lực lượng đã tiến hành các cuộc không kích quân chính phủ ở Libya – “sẽ không giảm bớt cường độ tấn công chừng nào cái bóng của chiến dịch đàn áp của chính phủ Libya chưa hết”.

    Ông Obama khẳng định áp lực lên nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi đòi ông ra đi sẽ không giảm. “Tôi hoàn toàn đồng ý rằng dựa trên những tiến bộ đạt được trong vài tuần qua, Gaddafi và chế độ của ông ta phải hiểu sẽ không có chút khoan nhượng nào từ phía chúng ta”, ông Obama nói trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Cameron.

    http://en.rian.ru/world/20110526/164240675.html

    [​IMG]
  8. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Rebel đang dọn dẹp và xây dựng lại thành phố Misrata

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Từ đầu tới giờ nay mới thấy Rebel xài súng cối. Lúc trước toàn là súng không giật, tên lửa không
    [​IMG]
  9. TuanRussia

    TuanRussia Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    626
    Tình hình bế tắc, đã phải nhờ đến Nga

    Mỹ, Pháp, Anh đề nghị Nga làm trung gian cho vấn đề Libya


    VIT - Các đối tác G8 của Nga muốn quốc gia này đóng vai trò trung gian trong việc tìm kiếm một giải pháp ở Libya, nữ phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm qua (26/5) cho biết.
    “Trong mỗi cuộc gặp song phương, đề nghị đó đều được đưa ra”, thư ký báo chí Natalia Timakova nói với các phóng viên sau khi ông chủ điện Kremlin có các cuộc đối thoại song phương với Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy và Thủ tướng Anh David Cameron bên lề hội nghị thượng đỉnh G8 ở Deauvile, Pháp.

    “Trong các cuộc gặp song phương, mọi người đều cám ơn tổng thống về lập trường xây dựng của ông ở Libya. Hơn thế nữa, trong các cuộc thảo luận Nga đều được yêu cầu giữ vai trò trung gian cho một giải pháp ở Libya”, bà nói.

    Cũng trong ngày 26/5, Bộ Ngoại giao Nga cho hay, Thủ tướng Libya Baghdadi al-Mahmoudi đã có cuộc hội đàm qua điện thoại với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, người hiện đang ở Deauville với Tổng thống Medvedev.

    Bộ Ngoại giao Nga cho hay, cuộc gọi trên do phía Libya khởi xướng. Phía này đã yêu cầu hỗ trợ để đạt được một thỏa thuận ngừng bắn và bắt đầu đàm phán vô điều kiện.

    Ông Lavrov tái khẳng định lập trường của Nga rằng nghị quyết 1970 và 1973 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải được tôn trọng. Ngoài ra, Ngoại trưởng Nga cũng nói với Thủ tướng Libya rằng giới lãnh đạo Nga thấy những triển vọng vượt qua khủng hoảng ở Libya sau các cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga và một số nguyên thủ tham gia G8.

    Bộ Ngoại giao Nga cho hay, có những cơ hội thực sự cho một giải pháp, tuy nhiên tất cả còn phụ thuộc vào người Libya, “trong đó Tripoli phải thể hiện trách nhiệm đối với vận mệnh đất nước và nhân dân”.

    Nga bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu ở Hội đồng Bảo an, cuộc bỏ phiếu cho phép chiến dịch quân sự do NATO dẫn đầu để bảo vệ người dân tại quốc gia Bắc Phi này, đồng thời mạnh mẽ chỉ trích sự điều khiển chiến dịch của NATO.
  10. SeaWolfTG

    SeaWolfTG Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    1.309
    Đã được thích:
    2.027
    hô hô ...xúm lại đánh thì không cần ý kiến của Gấu, khi đánh không xong thì nhờ gấu ra mặt
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này