1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Libya: Lực lượng Gaddafi tăng cường tấn công phía Tây

    Lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi đang tăng cường pháo kích vào các thị trấn ở vùng núi phía Tây của đất nước. Tại những nơi này, sự ủng hộ dành cho quân nổi dậy chống Gaddafi rất cao.

    [​IMG]

    Cuối tuần qua, lực lượng chính phủ Libya đã nã pháo vào 4 bể dầu lớn tại Misrata, phá hủy nguồn nguyên liệu duy nhất của thành phố. Đám cháy đã lan rộng sang các bể khác khi các nhân viên cứu hỏa cố dập lửa trong vô vọng.

    Misrata là thành phố mới đây nhất ở phía Tây nằm trong vòng kiểm soát của quân nổi dậy. Trước đó, lực lượng chính phủ đã bảo vây thành phố cảng này hơn hai tháng.

    Hôm thứ sáu (6/5), Libya đã lên tiếng chỉ trích gay gắt kế hoạch của quốc tế gửi hàng triệu USD viện trợ cho quân nổi dậy và dân thường.

    Thứ trưởng ngoại giao Kaim Khaled tuyên bố rằng Libya là “một nhà nước có chủ quyền”. Theo ông, việc sử dụng quỹ tài trợ theo kế hoạch là bất hợp pháp.

    Cùng ngày, tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Libya có thể đã vi phạm tội ác chiến tranh ở thành phố bị bao vây Misrata.

    Các nhóm nhân quyền vừa công bố một bản báo cáo, cho rằng lực lượng Gaddafi đã giết hại dân thường “bất hợp pháp” trong các cuộc tấn công bừa bãi sử dụng pháo hạng nặng, tên lửa, bom chùm và súng bắn tỉa.

    Ngoài ra, Pháp cũng công bố kế hoạch trục xuất 14 nhà ngoại giao Libya tại nước này. Trước đó một ngày, Anh cũng lệnh cho hai nhà ngoại giao Libya về nước.

    Bộ ngoại giao Pháp cho biết họ cho phép các nhà ngoại giao, những người ủng hộ Gaddafi rời khỏi nước này trong vòng 48 giờ.

    http://www.voanews.com/english/news/121462764.html
  2. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
  3. foxbat

    foxbat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    72
    [​IMG]
    đề nghị mod xử lý nick THANHHAI06 và những nick khác có cùng 1 kiểu post bài nhận xét theo kiểu cá nhân, hô hào đả kích + kích động các mem khác. cũng đề nghị mod xử lý luôn những mem nào phản ứng lại những bài khiêu khích của THANHHAI06 và những nick tương tự. đối với những thể loại trên thì chỉ cần dùng chức năng THAN PHIỀN là đủ rồi.


    Phe nổi dậy Libya đầu hàng quân Gaddafi? Cập nhật lúc 08h11" , ngày 09/05/2011 - [​IMG]
    [​IMG] Misrata đang chìm trong biển khói lửa. (VnMedia) - Đài truyền hình quốc gia Libya - Al-Jamahiriya hôm qua (8/5) đưa tin, các nhóm chiến binh nổi dậy ở Misrata đã đầu hàng chính phủ do không chống đỡ nổi trước những cuộc tấn công từ lực lượng trung thành với Tổng thống Muammar Gaddafi.

    Bản tin của đài truyền hình Al-Jamahiriya không cho biết con số chính xác bao nhiêu chiến binh nổi dậy đầu hàng chính phủ nhưng dẫn lời một phát ngôn viên quân đội Libya cho hay, một số trong những kẻ đầu hàng đã “thú nhận” vài điều và thông tin này sẽ sớm được công bố.

    Thông tin trên vừa được đưa ra ngay lập tức đã phe nổi dậy phản bác.

    "Đó là một lời nói dối trắng trợn. Không ai đầu hàng và chẳng có ai sẽ làm điều đó. Chúng tôi rất kiên định và sẽ không lùi bước trước khó khăn, thách thức. Chúng tôi sẽ chiến đấu chống lại ông Gaddafi cho đến cái móng tay và cái răng cuối cùng," phát ngôn viên phe nổi dậy – ông Ahmed Hassan đã cho biết như vậy.

    Tuy nhiên, ông Hassan đã thừa nhận, việc quân chính phủ tấn công vào các kho chứa nhiên liệu ở Misrata đang gây ra nhiều vấn đề.

    "Nhiên liệu vẫn đang cháy và những ‘đám mây’ khói đen kịt đang che phủ bầu trời thành phố Misrata. Thực tế này đang gây ra tình trạng khó thở đối với chúng tôi và đe dọa môi trường sống trong thành phố," phát ngôn viên Hassan cho biết qua điện thoại từ Misrata.

    Một chiếc tàu của Italia đến để dập lửa nhưng không thể cập cảng bởi cảng ở Misrata đã bị đóng cửa và phe nổi dậy đang lúng túng chưa biết dập lửa như thế nào. Khu vực cảng ở thành phố Misrata đã bị quân của ông Gaddafi tấn công dữ dội trong nhiều ngày nay. Các vụ tấn công này đã làm ảnh hưởng đến các nỗ lực tiếp tế cho thành phố. Theo một phát ngôn viên của phe nổi dậy, họ chỉ còn đủ lương thực và nước uống cho khoảng một tháng nữa.

    "Nếu quân chính phủ tiếp tục cố tình tấn công vào khu vực cảng mà không vấp phải hành động can thiệp nào thì chúng tôi có thể sẽ rơi vào tình hình cực kỳ tồi tệ," ông Saddoun El-Misurati cho hay.



    Kiệt Linh - (theo Reuters)
  4. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    - Người Hồi giáo bảo thủ ở Ai Cập đã gây sự. Có khả năng, Thổ Nhĩ Kỳ phen này sẽ bị kéo vào cuộc!
    Now, this is a time for us:
    Có thánh chiến thì phải có chống thánh chiến chứ nhỉ. Trò vui đang bắt đầu. Hy vọng là đừng sớm tàn!
    http://dantri.com.vn/c36/s36-479483/xung-dot-ton-giao-bung-phat-tai-ai-cap-bat-on-syria-gia-tang.htm
  5. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Sao không kiến nghị khoá tất cả các nick ủng hộ rebel hoặc đưa tin về rebel đi, chỉ còn Gà và lính của Gà được sống trong cái box này đi!>:)
    Thứ 2 tin người ta đưa từ cái đời nào từ các trang trước rồi thì hãy ráng mà đọc đừng có chép những bài dịch đi chậm hơn thời đại của báo VN lên đây tốn tài nguyên lắm!
    Quân nổi dậy bắt sống không biết bao nhiêu lính Gà mà nói. Gà bắt được vài lính nổi dậy lập tức hô hào đủ thứ... Vô đây xem quân nổi dậy đầu hàng Gà nè
    http://www.youtube.com/watch?v=TkgyynRuSBs&feature=player_embedded&skipcontrinter=1#at=47
  6. foxbat

    foxbat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    72

    sorry nha, nhưng bác cho em hỏi nha: bác có hiểu tại sao những nick như bác THANHHAI, RAMBO, FIGHTER... TILIEUMANG, HOME, SSX.... lại bị các mod xóa bài nhiều nhất và cho leo cây nhiều nhất không? tại sao có mỗi cái topic đưa tin về chiến sự libya mà ông nào cũng muốn cãi nhau, kích bác nhau? đồng ý là nhiều người sẽ có ý kiến khác nhau về 1 vấn đề nhưng bảo vệ quan điểm theo kiểu kích bác người khác, bôi nhọ phe khác , nằng nặc khư khư cho là mình đúng, phe mình phải đúng... mà không thèm biết rằng cái cách bảo vệ quan điểm ấy nó khê và nó thối như thế nào không? :-w
    thứ 2: có thể là muộn hơn 1 ngày nhưng vẫn là tin mới và nhiều người chưa biết bác ạ. vả lại đâu có phải ai cũng trình english siêu như bác đâu để mà đọc mấy cái link nước ngoài ấy[-X
    thứ 3: bác có tin gì thì cũng hãy đưa lên, thế là anh em vui rồi , không nhất thiết phải nói theo kiểu giọng điệu cay cú như thế chứ? quân GADHAFI bắt được quân rebel thì chuyện xảy ra ngược lại cũng là đương nhiên chứ có sao đâu? ai cấm bác đưa ảnh lên đâu mà bác xửng cồ như thế?
    đôi điều cùng bác
    theo em mod lên xử ở cái topic này theo kiểu CHỈ ĐƯỢC ĐƯA TIN VÀ ẢNH LÊN, CẤM TRANH CÃI COMMENT BÌNH LOẠN, nếu muốn bình loạn tranh cãi mở topic riêng với chủ đề PRO 2 BÊN TRANH CÃI VÀ BÀN LOẠN VỀ CHIẾN SỰ LIBYA. sẽ công bằng hơn cho cái topic này.

    NATO: Cuộc chơi đã kết thúc với ông Gaddafi
    Cập nhật lúc: 12:18:34 PM, 09/05/2011

    Ngày 8-5, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố "cuộc chơi đã kết thúc" đối với nhà lãnh đạo Libya Gaddafi, bất chấp cuộc chiến bế tắc giữa quân chính phủ và phe chống đối.


    Phát biểu trên CNN, ông Rasmussen nói: "Cuộc chơi đã kết thúc với Gaddafi. Ông ta cần hiểu rằng sớm hay muộn cũng không còn tương lai cho ông ta cũng như chế độ của ông. Chúng tôi đã chặn các con đường của ông Gaddafi. Thời gian của ông ta sắp hết. Ông ta ngày càng bị cô lập".


    Tuy nhiên, ông Rasmussen cũng thừa nhận cuộc chiến hiện nay không phải là lối thoát cho Libya mà cần phải có một giải pháp chính trị.


    [​IMG]
    Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng cuộc chơi đã kết thúc với ông Gaddafi



    Cùng ngày, BBC dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tiết lộ Mỹ không loại trừ khả năng tiêu diệt ông Gaddafi trong chiến dịch quân sự tại Libya.



    Bà Clinton nói: "Liên quân sẽ tấn công các căn cứ quân sự tại Jamahiri và ông Gaddafi có thể trở thành nạn nhân của cuộc tấn công mà chính ông đã khơi mào".



    Theo Người Lao Động​
  7. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Lato thì chưa hạ gục được Libya trên chiến trường thì ở hậu phương lớn Anh Quốc sắp phá sản

    Nước Anh sẽ sớm cần đến kế hoạch giải cứu?
    VIT - Jim Rogers, nhà đầu tư nổi tiếng trên thị trường tài chính Mỹ cho rằng, nước Anh chưa giảm thâm hụt ngân sách đủ nhanh và mạnh và có thể sẽ cần đến một kế hoạch giải cứu từ các đối tác châu Âu.
    Tuy nhiên, nhiều chuyên gia phân tích người Anh đã bác bỏ quan điểm này và cho rằng, các biện pháp thắt chặt ngân sách của chính phủ nước mình hiện đã quá đủ.

    Theo ông Rogers, chính phủ Anh cần làm nhiều hơn nữa để tránh một thảm họa tài chính: “Chính phủ Anh đang không làm việc đó. Họ nói là đang làm nhưng thực tế không phải như vậy. Họ tiết kiệm được 1 tỷ bảng (1,6 tỷ USD) ở chỗ này nhưng họ không làm những điều thực sự cần thiết và tôi không chắc chính phủ liệu có giải quyết được những vấn đề như hiện tại,” ông nói.

    “Làm thế nào nước Anh có thể trả những khoản nợ hiện đang tăng lên? Nước Anh sẽ sớm cần phải giải cứu. Nước Anh có lợi thế những khoản nợ dài hạn, nhưng nếu cho rằng chính phủ muốn duy trì các kế hoạch thắt chặt chính sách như hiện nay, chắc chắn sẽ có không ít lời phàn nàn,” ông cho biết.

    Một số nhà kinh tế cấp cao cho rằng, ông Rogers chưa hiểu rõ nền kinh tế của nước Anh và kế hoạch thắt chặt ngân sách của chính phủ nước này.

    Nhà kinh tế Peter Dixon thuộc Commerzbank không đồng tình với nhận định rằng, các biện pháp thắt chặt ngân sách của chính phủ Anh chưa đủ mạnh. Ông cho biết, chính phủ Anh đã thắt chặt ngân sách bằng 5% GDP tại thời điểm nền kinh tế nước này đang phục hồi rất yếu.

    Ông cũng cho biết, nước Anh đã kiểm soát được tỷ giá tiền tệ, bên cạnh đó, nước này không phải là nước thành viên của khu vực eurozone, do vậy, việc phải cơ cấu lại nợ sẽ không xảy ra.

    Ông George Buckley, chuyên gia kinh tế trưởng tại ngân hàng Deustche Bank, cũng đưa ra quan điểm bảo vệ các biện pháp thắt chặt ngân sách của chính phủ Anh: “Có thể thấy chính phủ đang cắt giảm tới 8,5% thâm hụt ngân sách cấu trúc, biện pháp mạnh hơn nhiều so với lần gần nhất. So với thập niên 1980 và 1990, mức cắt giảm từ 7 đến 7,5% trong khoảng thời gian dài thì mức cắt giảm hiện tại là mạnh đáng kể.”

    Cả hai chuyên gia đều cảnh báo rằng, việc cắt giảm chi tiêu mạnh hơn sẽ cản trở tăng trưởng kinh tế, tăng trưởng sẽ vẫn ở mức thấp trong khoảng 2 năm bởi tiêu dùng người dân đi xuống, hậu quả trực tiếp từ kế hoạch thắt chặt chi tiêu của chính phủ.
    Theo CNBCTin dịch
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Chỉ thông tin và hình ảnh thì sẽ thành điểm báo mất, cái hay, phát huy được trí tuệ từng thành viên chính là các bình loạn, cấm thì rất uổng :D

    Quy định thì vẫn ko có gì thay đổi, bác chủ topic là người có quyền đề ra quy định riêng cũng ko ra điều kiện gì đặc biệt, vậy các bác cứ ko xúc phạm động vật, bôi bác các bộ phận cơ thể, văng tục, xưng hô mày tao anh chú, đả kích cá nhân thay vì Libya thì sẽ OK thôi.

    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. ALPHA3

    ALPHA3 Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    26.328
    Đã được thích:
    4.538
    Nếu như lời bác maseo thì phải đổi tên topic một chút.

    "Bình luận tình hình chiến sự tại Lybia"

    :) Bác chủ thớt đổi tên topic lại giùm nhé hoặc nhờ bác maseo.

    Nhà tớ chỉ chực chờ "chém, bỏ bót" thôi :D
  10. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]
    Các cuộc tấn công của NATO đang giảm dần.

    Hàng của Gà:
    Hôm vừa rồi thấy có món mới, tên lửa rải mìn china:
    [​IMG]
    [​IMG]
    www.libyafeb17.com's recent entry has pics of the mines they scattered over the port, delivered by a grad rocket appraently
    Một chú cargo dính, kích nổ bằng từ trường:


    Hàng khác của Gà
    [​IMG]
    Quả này cũng khá mạnh mẽ. Đạn của nó là các múi nhỏ:
    [​IMG]

    NATO đang làm nhiệm vụ ném xe Grad. Thấy bảo đã được 50% rồi. Nhưng bây giờ nhà giàu cũng sắp hết hàng để đú.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [​IMG]
    Không kích tripolli bằng chim
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này