1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Nhưng cái nóng hổi đó không có hàng ngàn comment bạn sờ xoạng ạh. Tớ nói chuyện khác kia.

    Hội quốc liên đặt ở mẽo, lương do mẽo đóng phần lớn. Lính tráng cũng phần lớn là khối Nato đem tới. Vậy trách ô ấy chuyện gì được. Người hùng cứu mỹ nhân thì lại tặng mỹ nhân 1 đạp, 2 người hùng canh giữ hoà bình thế giới thì lại chả động đậy. Thành ra ô ấy bất lực phó mặc cho bọn Obama + CIA + NATO + xxx muốn làm gì thì làm.
  2. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
  3. HungSon12C7

    HungSon12C7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    3.910
    Lại trò quay xác chết khoe thành tích giết người . Quả là mất nhân tính từ thằng quay tới thằng tuyên truyền .
  4. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Máy quay sinh ra để làm gì, nhà báo sinh ra để làm gì, mạng intenet sinh ra để làm gì... với bạn hungson thì bọn nhà báo chiến trường là mất nhân tính hết... trước kia mấy tay phóng viên cũng chụp ảnh, quay phim về chiến tranh việt nam, về tội ác của quân mỹ ******.... bọn này cũng mất nhân tính nốt.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    NATO sẽ kéo dài sứ mệnh tại Libya thêm 90 ngày

    [​IMG]
    Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen. (Nguồn: Internet)

    Theo AP, ngày 1/6, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), ông Anders Fogh Rasmussen tuyên bố liên minh quân sự này và các đối tác đã quyết định kéo dài sứ mệnh của họ tại Libya thêm 90 ngày nữa.

    Ông Rasmussen nói: "Quyết định này sẽ gửi đi một thông điệp rõ ràng tới chế độ của nhà lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi là: Chúng tôi quyết tâm tiếp tục chiến dịch của mình để bảo vệ người dân Libya."

    NATO nắm quyền chỉ huy chiến dịch ở Libya vào ngày 31/3 sau các cuộc đàm phán khó khăn giữa các nước thành viên.

    28 nước thành viên NATO cần nhất trí hành động, và các chiến dịch thiết lập một vùng cấm bay đồng thời sử dụng không lực để bảo vệ dân thường ban đầu được ủy quyền trong vòng 90 ngày, sẽ hết hạn vào cuối tháng Sáu này.

    Kênh truyền hình Al-Jazeera ngày 31/5 dẫn lời người phát ngôn viên Chính phủ Libya, ông Moussa Ibrahim, cho biết các cuộc không kích của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nhằm vào nước này đã làm 718 dân thường thiệt mạng và 4.067 người bị thương./.
  5. bunny121

    bunny121 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2008
    Bài viết:
    2.609
    Đã được thích:
    1.014
    10000 người xuống đường phản đối mà Mladic vẫn bị dẫn sang Hà Lan (nắm chắc hoặc chết vì bị kết tội hoặc chết không rõ lý do như Milosevic), ngài Đại tas cứ xác định là ngài mà bỏ cuộc thì không chỉ ngài chết mà cả nhà ngài không ai còn sống. Ủng hộ Đại tá chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, chết trên chiến trường còn hơn chết trong gông xiềng tủi nhục.
  6. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Ngài đại tá xác định rồi, ngài mà chết thì cũng phải 10000 đứa chết cùng chứ 10000 đứa đứng người xuống đường phản đối thì đâu có vĩ đại gì.
  7. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Báo Mỹ:

    Libya: phiến quân ra quy định về xử tù binh chiến tranh
    Đăng ngày 31 tháng năm 2011 bởi admin

    Benghazi, Libya - Chính quyền phiến quân kiểm soát phần lớn miền đông Libya đang phân phối các hướng dẫn về các chiến binh của mình nên đối xử tù nhân chiến tranh, sau một loạt các cáo buộc rằng phiến quân đã tham gia vào vụ bắt giữ trái pháp luật, bị ngược đãi tù và giết chết cận Sahara châu Phi bị cáo buộc sai là lính đánh thuê.

    Các phiến quân đang nắm giữ khoảng 300 tù nhân, trong đó có 10 người nước ngoài, theo các quan chức hàng đầu trong các vấn đề pháp lý mới được thành lập Hội đồng chuyển tiếp quốc gia, Salwa Fawzi al-Deghali.

    Các phiến quân nói rằng họ muốn đảm bảo rằng những kẻ bị giam cầm và tương lai đang được điều trị theo quy định của Công ước Geneva về cách đối xử nhân đạo với tù nhân và nạn nhân khác của chiến tranh.

    Tổng số tù nhân thấp đặt ra câu hỏi về những gì đã xảy ra với các điểm số của lính đánh thuê bị cáo buộc từ châu Phi cận Sahara rằng quân nổi dậy bắt đầu báo cáo. Các phiến quân đã buộc tội nhà lãnh đạo Libya Moammar Gadhafi đưa hàng nghìn lính đánh thuê, và số phận của họ vẫn là một câu hỏi mở.

    Các câu hỏi cũng đang được hỏi về phiến quân giam giữ và thẩm vấn của những người sống ở các khu vực mà họ kiểm soát những người đang bị nghi ngờ hỗ trợ Gadhafi.

    Al-Deghali cho biết cuốn sách nhỏ có chứa các quy định về tù binh chiến tranh điều trị đã được trao cho các chiến binh nổi loạn trên đường phía trước bởi vì hầu hết là dân thường và không quen thuộc với các Công ước Geneva. "Họ cần hướng dẫn và tư vấn về các quy tắc và thủ tục mà họ phải tôn trọng," bà nói.

    "NTC tin tưởng chắc chắn rằng các tù nhân quyền là quan trọng, không chỉ như một vấn đề nguyên tắc, nhưng họ sẽ giúp đỡ tất cả Libya để xây dựng hòa bình giữa họ một khi chiến tranh kết thúc."

    Cô ấy nói bất cứ ai đã phá vỡ các quy tắc sẽ bị trừng phạt, nhưng đã không nói những gì các hình phạt sẽ được.

    Các hướng dẫn gọi cho tù nhân được tiếp cận với chăm sóc y tế, được phép tự do thực hành tôn giáo của họ và liên hệ với gia đình của họ, và được tiếp đón các đại diện của Ủy ban quốc tế Chữ thập đỏ.

    Các tiêu chuẩn có thể được hoàn toàn khả thi trong lũy ​​Benghazi của phiến quân, nhưng nó vẫn chưa rõ làm thế nào họ sẽ được thực hiện trên đường phía trước, nơi các phiến quân trang bị kém không có thiết bị thông tin liên lạc và thiết bị y tế cho bản thân, ít hơn nhiều cho các tù nhân.

    "Khi bắt một ai đó, hãy chắc chắn rằng cho dù ông là một chiến binh hoặc một dân sự. Nếu anh ta là một dân sự, để cho anh ta đi ", tiếng Ả Rập-ngôn ngữ hướng dẫn của nhà nước. Chiến binh có thể được tổ chức cho 48 giờ đầu tiên và thẩm vấn, trước khi được gọi vào hệ thống công lý nếu bị nghi là tội phạm như giết hại dân thường.

    Cũng cáo buộc đã được thực hiện mà lực lượng của Gadhafi đã ngược đãi tù binh chiến tranh và đối thủ chính trị, nhưng quyền quốc tế nhóm nói rằng họ đã không thể có được bất kỳ thông tin từ chế độ.

    Al-Deghali cho biết khoảng 150 tù nhân đã được tổ chức tại Benghazi, các pháo đài nổi loạn trên bờ biển Địa Trung Hải của Libya về phía đông bắc, và 150 người khác trong Misrata, cảng nổi loạn, tổ chức ở phía tây đã bị bao vây trong hơn hai tháng. Có 10 người nước ngoài bao gồm Chadians, Ghana, Algeria và Ai Cập, bà nói

    Một châu Âu cũng có mặt trong Misrata một tháng trước, nói rằng ông đã nhìn thấy 27 thi thể của những gì xuất hiện là vùng cận Sahara châu Phi, tất cả đều bị bắn vào mặt sau của đầu.

    "Tôi thấy cơ quan đưa vào ở mặt sau của xe bán tải trên đường phố Tripoli ở Misrata trung tâm thành phố," người đàn ông, những người không muốn được xác định theo tên hoặc quốc tịch vì sợ bị trả thù.

    Ông nói rằng ông tính 11 cơ quan trong một chiếc xe tải và chín trong một. Các phiến quân nói với ông rằng họ đã bị lính đánh thuê từ Mali, Chad và Niger, ông nói.

    Gần chợ rau Misrata, ông nói rằng ông đã nhìn thấy bảy cơ quan gần hơn những gì xuất hiện là một Tất cả dường như đã bị buộc phải đầu gối của họ và giết chết bằng một viên đạn vào mặt sau của đầu "thực hiện trên mặt đất.".

    Kể từ đó, tuy nhiên, tù nhân điều trị có vẻ đã được cải thiện: Tuần trước, các phóng viên tại Misrata đã được hiển thị tù nhân tổ chức tại hai tầng của một trường học, băng bó vết thương của họ, một số cầu nguyện.

    Tổ chức Ân xá Quốc tế và các ICRC cho biết họ đã viếng thăm những người bị giam giữ tại ba hay bốn địa điểm ở Benghazi, và cả hai đưa con số tổ chức có khoảng 200 - bao gồm cả dân thường bị nghi ngờ hỗ trợ Gadhafi.

    Nhưng mọi người đang được tổ chức tại một điểm hoặc nhiều địa điểm trong thành phố, nguồn tin an ninh cho biết, bao gồm cả doanh trại quân đội, các tòa nhà chính phủ sử dụng bởi một số 30 đơn vị an ninh tự chỉ định nội bộ và nổi loạn tại một số văn phòng cao Tòa án.

    A mới được bổ nhiệm Bộ trưởng Nội vụ hai tuần trước đây được tính với tinh giản và tổ chức các đơn vị an ninh, Phó Chủ tịch Hội đồng Abdel-Hafidh Ghoga nói với AP.

    AP phóng viên đã cố gắng không thành công trong nhiều ngày để xem tù nhân tại Benghazi. Mặc dù một lá thư của sự cho phép từ trung tâm truyền thông của Hội đồng, các sĩ quan nổi dậy từ chối không cho truy cập.

    Trước khi cuộc nổi dậy nổ ra ba tháng trước, Libya, với dân số khoảng 5,5 triệu USD, tổ chức 2.500.000 lao động nước ngoài.

    Al-Deghali nói rằng các phiến quân hiện nay thừa nhận rằng một số người bị giam giữ như là nghi ngờ máy bay chiến đấu chỉ là lính đánh thuê lao động nước ngoài tràn lên trong sự hỗn loạn này.

    "Nhưng chúng tôi phát hành chúng sau khi chúng tôi bị thẩm vấn họ (vì) chúng hóa ra là vô tội - người nước ngoài chỉ, lao động nước ngoài", bà nói.

    Tuy nhiên, các cư dân tại Benghazi nói rằng một số chiến binh nước ngoài - những người đứng ra, họ nói, bởi vì họ đội mũ cứng màu vàng - đã được công nhân di cư vội vàng trả tiền để tham gia chiến đấu trên mặt của Gadhafi.

    Các Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc là nhìn vào hành vi vi phạm quyền ở Libya, kể cả giết người ngoài tư pháp của cả hai bên.

    Luis Moreno-Ocampo, các công tố viên của Tòa án Hình sự Quốc tế ở The Hague cho biết ông đang điều tra báo cáo của các ngược đãi bất hợp pháp, bắt giữ và giết chết của "dân tiểu sa mạc Sahara châu Phi bị nhận sai thành lính đánh thuê."

    Ông cho biết đám đông giận dữ ở phiến quân kiểm soát Benghazi, thành phố khác bị cáo buộc tấn công và giết chết hàng chục người trong số họ, và thủ phạm có thể bị truy tố về tội ác chiến tranh.

    Nguồn: Washington Post
  8. longtt88

    longtt88 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    5
    Quân nổi dậy Libya "ngóng" trực thăng NATO ở Misrata

    Quân nổi dậy ở thành phố Misrata của Libya đang mong chờ các trực thăng tấn công của NATO tới sau khi Bộ Ngoại giao Pháp thông báo rằng các trực thăng này sẽ được triển khai nhanh chóng chống lại lực lượng của Đại tá Muammar Gaddafi.


    [​IMG]

    Một chỉ huy quân nổi dậy nói với tờ Guardian rằng NATO đã chỉ đạo cho các chiến binh nổi dậy không di chuyển ra ngoài các phòng tuyến sắp xếp trước, cho phép họ tự do tấn công bất kỳ khu vực nào bên ngoài.

    Quân nổi dậy đã rời bỏ tiền tuyến để lại nhiều đồn bốt tan hoang. Sân bay Misrata, bao gồm các cơ sở quân sự bị lực lượng ủng hộ Gaddafi rời bỏ, đang bị đóng cửa và là nơi trú ẩn của các tay súng có vũ trang.

    Các chỉ huy nổi dậy cho rằng, “các cơ sở” có thể được xây dựng tại đó, làm dấy lên đồn đoán rằng NATO có thể sử dụng sân bay trên như một căn cứ hay một nơi hạ cánh khẩn cấp cho các trực thăng bị hư hại trên tiền tuyến.

    Một ngày trước đó, Đài truyền hình Al Jazeera của Ả Rập cho đăng tải một đoạn phim cho thấy có người phương tây của các công ty an ninh tư nhân liên lạc với các đơn vị nổi dậy ở tiền tuyến Dafniya.

    Tại Paris, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Gerard Longuet đã từ chối công bố thời điểm khi nào các trực thăng Apache của Anh và Tiger của Pháp, hiện đang ở các tàu chiến trên Địa Trung Hải, sẽ được triển khai. Tuy nhiên, vị Bộ trưởng nhấn mạnh: “Trong bấy kỳ trường hợp nào, sẽ rất nhanh chóng được triển khai”.

    Các lãnh đạo nổi dậy mong đợi rằng việc triển khai trực thăng lần này sẽ diễn ra trong vài ngày tới sau khi sứ mệnh hòa bình tới Tripoli của Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma không thể khiến đại tá Gaddafi từ chức - điều mà NATO và quân nổi dậy hy vọng.

    Ngày 30/5, lực lượng ủng hộ Gaddafi đã nã rocket và đạn pháo vào các vị trí tiền tuyến xung quanh Dafniya, vụ bắn phá ngừng khi các máy bay NATO quần quanh khu vực. Quân nổi dậy vẫn thiếu vũ khí hạng nặng, nhưng lại có các tên lửa chống tăng Milan của NATO.

    http://www.guardian.co.uk/world/2011/may/31/libya-rebels-await-nato-helicopters
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Ngoại trưởng Pháp: Liên quân không định giết Gaddafi

    Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé tuyên bố rằng, chiến dịch quân sự ở Libya của liên quân không nhằm giết nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi và quyết định số phận sau này của ông ấy, người dân Libya cần phải quyết định tương lai của đại tá này.


    [​IMG]

    “Có cần phải giết Gaddafi hay không? Chính xác là không, chúng tôi không phải là những tên sát nhân, những cơ quan tư pháp quốc tế sẽ xét xử ông ấy, còn chính người dân Libya sẽ quyết định số phận của Gaddafi”, Ngoại trưởng Pháp nói trên đài phát thanh France Culture.

    Ông cho rằng, chiến dịch quân sự nên phải hạn chế về thời gian.

    “Tôi sẽ không đưa ra số tuần hoặc số tháng nhưng trong bất kỳ trường hợp nào tôi cũng tuyên bố là chiến dịch quân sự sẽ kéo dài một vài tháng”, Bộ trưởng Ngoại giao Pháp tuyên bố.

    Theo lời ông, các đồng minh trong liên quân đang gia tăng áp lực vũ trang lên Gaddafi để nhanh chóng chuyển qua đối thoại chính trị.

    “Giải pháp chính trị cần phải đi kèm trước hết với việc ngừng bắn dưới sự giám sát của Liên Hợp Quốc”, Ngoại trưởng Pháp nói.

    Những điều kiện khác của giải pháp chính trị cho cuộc xung đột, theo lời ông đó là Gaddafi từ bỏ chính quyền và bắt đầu đàm phán hỏa giải dân tộc với Hội đồng Quốc gia Lâm thời.

    Ông cho rằng, chính quyền Libya hiện nay cần phải từ bỏ ông Gaddafi.

    “Tôi sẽ nói về điều này vào tuần sau ở Abu Dhabi trong phiên họp của “Nhóm tiếp xúc”, Ngoại trưởng Pháp cho hay.

    Tuy nhiên, ông không xác nhận thông tin của tờ Figaro của Pháp đưa ra trong đó dẫn lời một nhà ngoại giao giấu tên cho rằng hành động của chính quyền Libya đã dẫn đến cái chết của hơn 10.000 người.

    “Tôi không biết con số này được lấy từ đâu. Tôi không xác nhận thông tin này”, Ngoại trưởng Pháp nói.

    http://rian.ru/arab_war/20110601/382660726.html
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    "Gaddafi ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian"

    Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố hôm 01/6 rằng, việc ông Muammar Gaddafi rời khỏi vị trí Tổng thống Libya hiện nay chỉ còn là vấn đề thời gian.


    [​IMG]

    Giữa tháng 2 ở Libya đã diễn ra các cuộc biểu tình quần chúng đòi lãnh đạo Libya Muanmar Gaddafi tại vị hơn 40 năm phải từ chức. Các cuộc biểu tình sau đó biến thành đối đầu quân sự giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy. Các tổ chức quốc tế tuyên bố số lượng người thương vong đã lên tới hàng nghìn người, song chính quyền Libya bác bỏ điều này.

    Ngày 18/3, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết áp đặt vùng cấm bay trên không phận Libya và mở đường cho liên minh quốc tế can thiệp quân sự vào tình hình quốc gia Bắc Phi này. Ngày 19/3, liên quân quốc tế đứng đầu là Anh, Pháp Mỹ đã bắt đầu chiến dịch quân sự chống Gaddafi. Ngày 31/3, quyền chỉ huy chiến dịch quân sự ở Libya đã được chuyển hoàn toàn cho NATO. Sứ mệnh thực hiện chiến dịch sẽ hết hiệu lực vào ngày 27/6, nhưng ngày 01/6, NATO tuyên bố kéo dài chiến dịch quân sự thêm 90 ngày – đến cuối tháng 9.

    “Vấn đề không phải ở chỗ Gaddafi có ra đi hay không mà là ra đi vào thời điểm nào. Điều này cần phải có thời gian hoặc nó có thể xảy ra ngay ngày mai”, hãng tin Reuters dẫn lời Tổng thư ký NATO cho hay.

    Cộng đồng quốc tế đã không ít lần kêu gọi nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi từ chức và nhanh chóng chấm dứt đối đầu vũ trang với phe đối lập. Lãnh đạo phe đối lập tuyên bố rằng chừng nào chính quyền còn nằm trong tay Gaddafi thì không thể nói về việc bắt đầu đối thoại dân tộc.

    Tổng thư ký NATO cũng bày tỏ hy vọng rằng, giải quyết xung đột ở Libya sẽ đạt được trước khi thời hạn mới hết hiệu lực – sứ mệnh của NATO kéo dài thêm 90 ngày nữa ở quốc gia này kể từ ngày 27/6.

    Trong những tuần gần đây, liên minh này đã gia tăng chiến dịch ném bom vào các lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi, nhưng các nhà phân tích cho rằng NATO vẫn chưa có một quyết định để có thể lật đổ nhà lãnh đạo Libya và cuộc xung đột này có thể vẫn kéo dài thêm nhiều tháng nữa.

    Chính phủ Libya ngày 31/5 tuyên bố rằng từ giữa tháng 3 đến nay, sau các cuộc không kích của NATO đã có 718 dân thường thiệt mạng, hơn 4.000 người bị thương. Liên quân thông báo rằng từ 31/3, không quân NATO đã thực hiện 8.700 chuyến bay trong đó có 3.300 chuyến bay chiến đấu.

    http://rian.ru/arab_ly/20110601/382855883.html
  9. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Haiz, Nga Ngố giờ yếu thế hơn cả Tàu Khựa, vừa hôm trước phản đối hôm sau đã a dua theo Tây.
    Ghét hay thích Gà không phải là 1 tội, nhưng lá mặt lá trái là 1 tội rất lớn! Đàn em ai nó tin nữa!
  10. hitqualieu

    hitqualieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    326
    Đã được thích:
    0
    Bộ trưởng Dầu mỏ Libya theo phong trào nổi dậy

    [​IMG]
    Bộ trưởng Dầu mỏ Libya, Shukri Ghanem. (Nguồn: Getty Images)

    Phát biểu với hãng thông tấn ANSA ngày 1/6, Bộ trưởng Dầu mỏ Libya Shukri Ghanem cho biết ông đã rời bỏ nước này để tham gia phong trào nổi dậy chống lại nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi "nhằm đấu tranh vì một quốc gia dân chủ".

    Phát biểu tại Roma, ông Ghanem nói: "Tôi không thể làm việc trong hoàn cảnh hiện nay, vì vậy tôi đã rời bỏ đất nước và công việc của mình để đi theo con đường của thanh niên Libya đấu tranh cho một quốc gia dân chủ."

    Tuy nhiên, Ghanem cho biết thêm ông sẽ không hợp tác với Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp ở thành phố miền Đông Benghazi, tổng hành dinh của lực lượng nổi dậy Libya.

    Trong diễn biến liên quan, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cùng ngày khẳng định việc nhà lãnh đạo Gaddafi từ bỏ quyền lực chỉ còn là vấn đề thời gian sau khi NATO gia hạn cuộc chiến tại quốc gia Bắc Phi này thêm 90 ngày.

    Ông Rasmussen tuyên bố: "Vấn đề không phải là liệu ông Gaddafi có ra đi hay không mà là khi nào. Điều đó có thể mất một thời gian, song cũng có thể ngay ngày mai"./.

    Hố hố, trước có tin ông bộ trưởng này đảo ngũ thì chính phủ libya bảo ông này đang đi làm nhiệm vụ, và nhiệm vụ của ông này là đây...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này