1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Ngày 4/6, trực thăng chiến đấu Apache của Anh vừa chính thức tham chiến ở Libya. Bộ Quốc phòng Anh cho biết máy bay trực thăng Apache trong ngày thứ hai thứ 2 tại Libya đã phá hủy hệ thống tên lửa trên bờ biển gần thị trấn phía đông của Brega.

    Cơ quan này cũng cho biết các máy bay chiến đấu của NATO, đã tấn công một kho tên lửa phòng không tại Tripoli vào ngày 4/6/2011.
    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/NATO-chuan-bi-cho-thoi-ky-hau-Gaddafi/20116/148753.datviet
    ----
    Hàng đống tên lửa mà để chuồn chuồn nó ị vào mặt thế quá là nhục.
  2. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Hàng đống máy bay cánh cứng mà để cái đống tên lửa lù lù đấy mấy tháng trời mà khong bắn trúng quá là nhục[:D]
  3. killaruan

    killaruan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Gà đã giết bộ trưởng bộ quốc phòng Abu Bakar Younis Jaber của Gà tại văn phòng sau khi ông này không đồng ý với Gà.
  4. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    NO knock out blow
    Hãng tin Anh roi tơ đã ngậm ngùi nhận xét:
    "While NATO says its bombing campaign has greatly reduced the capacity of Gaddafi's forces, it has yet to land a knock-out blow and analysts say the conflict could drag on for many months -- in the absence of a "lucky strike" on the long-time leader.

    Rasmussen said last week he hoped NATO's mission could be completed by the end of September, but many consider that optimistic given the limitations of rebel forces and the fact that NATO has ruled out sending ground forces.

    "I think the vast majority of the proponents have vastly underestimated the difficulties and I don't think they anticipated how long this would drag out," said Christopher Schnaubelt of the NATO Defense College in Rome.

    "I don't see them increasing the capacity of the rebels to enable them to defeat Gaddafi's forces in centers of power like Tripoli any time soon, so I wouldn't be surprised if NATO was there for years. I think it's 50-50 whether we end up in a frozen conflict and de-facto partition of Libya, with Gaddafi controlling part of it and the rebels the other."
    Dù Nato đã hủy diệt khá nhiều sức mạnh quân sự của chế độ Ka da fi, nhưng không có đòn đánh quyết định và có lẽ sẽ kéo dài nhiều tháng nếu không chẳng may thịt được nhà lãnh đạo kỳ cựu Ka da fi.

    Ông ramussen tổng thư ký Nato cho rằng sẽ kết thúc chiến dịch vào tháng chín nhưng nhiều người coi dó là quá lạc quan do những giới hạn về khả năng của phiến quân và Nato không chịu đưa quân bộ vào.
    Ông Schnaubelt của trường cao đẳng quân sự thuộc Na to cho rằng có khả năng 50-50 là sẽ bế tắc về quân sự và có sự chia cắt không chính thức Li bi thành hai vùng do Ka và phiến quân chia nhau.
    Kết luận: Lato cứ tưởng dùng bài ở Kosovo là xong, ai ngờ sa lầy quá đi.
    Giá dầu có xu hướng sẽ tăng khi các chú rệp không chịu tăng sản lượng, phen này Lato có ném bom bê tông vẫn tốn như ném kim cương[:P]
  5. shep

    shep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    không biết mai mốt có cộng hòa đông libya hay cộng hòa tây libya không nhỉ
  6. Naruto123

    Naruto123 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    2.716
    Đã được thích:
    3
    thấy bảo có thể đánh tới giang sinh, kinh thật, Gafi quyết sống chết cùng với nước, ko chừng tới năm sau cũng chưa xong
  7. GiaosuGug

    GiaosuGug Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2009
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    Ki cho cái nguồn cái nhể, hay lại nguồn..forum.[:P]

    Trên cái forum militaryphoto còn bảo các thủ lĩnh phiến quân được Nato thiết tha cầu xin đừng đánh sang phần phía tây thành phố Misrata, thế té ra thành phố này vẫn đang nện nhau à???
    Đánh đấm gì cứ tiến tiến lùi lùi như tập đan xinh thế nhể;))
  8. ivancutonhuphich

    ivancutonhuphich Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mấy giờ rồi mà còn bàn chuyện Lybia....^:)^^:)^^:)^

    Bây giờ người ta đang tính tới nạn nhân tiếp theo kia kìa....


    Các nước phương Tây đang nghi ngờ Syria chế tạo trái phép vũ khí hạt nhân.


    [​IMG]
    Ông Yukiya Amano - Tổng giám đốc IAEA​
    Vấn đề này được đưa ra thảo luận tại cuộc họp của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) bắt đầu từ 6/6 tại Vienna. Kết quả cuộc họp và kết luận sẽ được xem xét tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

    Tuần trước, Tổng giám đốc IAEA, ông Yukiya Amano đã đề xuất 2 bản báo cáo về tiến độ các nghiên cứu, trong đó đề cấp đến việc Tehran và Damascus đang hợp tác tiến hành làm giàu uranium.

    Trong bản báo cáo nhấn mạnh, Iran vẫn tiếp tục duy trì uranium làm giàu cấp độ thấp trong các cơ sở hạt nhân của mình bất chấp hàng loạt các biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc.

    Đồng thời, báo cáo cáo buộc Damascus triển khai xây dựng lò phản ứng hạt nhân tại một vùng xa xôi của đất nước và không cho phép những người đại diện IAEA biết các thông tin liên quan đến mục đích xây dựng cơ sở hạt nhân.

    Còn nhớ vào tháng 9/2007, các máy bay quân sự của Israel đã phá huỷ một cơ sở tại sa mạc Al-Kibar mà theo các chuyên gia IAEA là trung tâm làm giàu uranium.

    [​IMG]
    Hình ảnh mà IAEA cho là cơ sở hạt nhân của Syria được chụp từ vệ tinh Trước vấn đề này, Mỹ, Anh và Pháp đã lên tiếng chỉ trích Syria vi phạm các cam kết quốc tế và yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua nghị quyết trừng phạt Damascus.

    Theo ý kiến của Washington, việc thông qua nghị quyết trừng phạt có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc duy trì lòng tin đối với các hiệp ước bảo đảm của IAEA.

    Cho đến thời điểm hiện tại, Nga và Trung Quốc chưa có bình luận gì trước vụ việc này, nhưng Syria đã tự nguyện cam kết hợp tác với đại diện IAEA. Chính quyền Syria hiểu rất rõ rằng, việc từ chối hợp tác có thể dẫn đến những hậu quả khó lường, là cơ sở để các nước lớn can thiệp quân sự vào quốc gia Trung đông vốn đã gặp quá nhiều bất ổn.
  9. op2

    op2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    972
    Đã được thích:
    1.062
    Libya

    [​IMG]
  10. MinhThanhTo

    MinhThanhTo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    03/06/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Các bác em chấp bọn loser làm gì. Loser mà có liêm sỉ thì chỉ cần đọc lại những gì chính chúng viết ở mấy trăm trang đầu thớt là đủ tự ngượng mà rút lui. Có loser đòi đi bieu-tinh ở sứ quán Pháp, Mỹ tại HN, có loser đòi giết hết những thành phần phản cách mạng sau khi quân chính phủ Kàphi tiến vào Benghazi, có loser thì ngồi đếm máy bay Nato rơi trong tưởng tượng, có loser thì ngồi đoán mò ngày Nato hết tiền, có loser thì mong chờ Mẫu quốc Nga vào cứu, có loser cầu cho nội bộ Nato lục đục, có loser chê cười quân Cách mạng, tiên đoán họ sẽ tan vỡ... cho đến hôm nay tất cả những gì các Loser Nga vàng mong chờ đều diễn ra ngược lại. Vì thế một số loser còn liêm sỉ đã đã tự nguyện chỉ biết câm nín khi nghe tiếng bom rơi. Riêng gà vẫn cục tác rất nhiệt tình=))

    Tin em đọc trên Vitinfo là Nga sắp sửa viện trợ cho quân cách mạng và Trung quốc cảm thấy Nga là thằng phản bội. Đúng như bác Fuk em nhận xét, trong văn hoá của mẹ Nga thì phản bội là sự tởm lợm đáng khinh bỉ nhất. Các nước đồng minh của Nga lúc nào cũng sống trong cảnh giật mình thon thót còn các nước nhỏ quanh Nga thì được dịp cười KHINH BỈ:))
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này