1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình chiến sự lybia ( Phần 3 ) Ngày 06/05/2011 tiếp tục

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi namvuong, 06/05/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyensg

    quyensg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Libya: Lực lượng Gaddafi tấn công thành phố Misrata
    [​IMG]
    VIT - Lực lượng chính phủ Libya vừa tiến hành cuộc tấn công mạnh mẽ vào thành phố cảng Misrata, do quân nổi dậy chiếm đóng. Cùng ngày, NATO tuyên bố tiếp tục chiến dịch không kích chống lại lãnh đạo Muammar Gaddafi.
    Các nhân chứng cho biết ngày hôm qua (8/6), một trận mưa bom đã được nã xuống thành phố cảng khi hàng nghìn binh lính ủng hộ Gaddafi từ phía Nam, Đông và Tây tiến về.

    “Misrata đã hứng chịu một trận pháo kích lớn. Lực lượng Gaddafi đã nã pháo vào thành phố từ ba hướng: Đông, Tây và Nam”, người phát ngôn của lực lượng nổi dậy nói với Reuters từ bên trong thành phố bị bao vây.

    “Ông ta (Gaddafi) đã đưa hàng nghìn binh lính vào từ mọi phía và họ đang cố tiến vào thành phố. Tuy nhiên, hiện họ vẫn đang ở bên ngoài”, người phát ngôn trên cho biết thêm.

    Theo các nguồn tin y tế và phe nổi dây, trận pháo kích thành phố Misrata đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hơn 25 người khác bị thương.

    Hiện chính phủ Libya vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức về vụ tấn công trên.

    Một binh lính nổi dậy, từ chối cho biết tên, tuyên bố sẽ trả thù. “Một ngày nào đó, nhờ Chúa phù hộ, chúng tôi sẽ tiến đến Bab al-Aziziya (căn cứ của Gaddafi), tìm thấy Gaddafi và sẽ giết ông ta”.

    Bạo lực xảy ra khi bộ trưởng quốc phòng các nước NATO gặp nhau tại Brussels, tuyên bố sẽ tiếp tục chiến dịch không kích đối với lực lượng trung thành với lãnh đạo Libya.

    Tổng thư ký NATO Fogh Rasmussen nhấn mạnh đồng minh đang chuẩn bị cho một quốc gia Libya mới mà không có nhà lãnh đạo cầm quyền Gaddafi. Theo người đứng đầu NATO, sự ra đi của Gaddafi sẽ sớm xảy ra.

    Liên quân đã cam kết cung cấp tất cả những “phương tiện cần thiết” và sự “linh hoạt tối đa” nhằm duy trì chiến dịch quân sự tại Libya.

    Cùng ngày, người phát ngôn khác của quân nổi dậy, Kalefa Ali tại thị trấn miền núi phía Tây Nalut cho biết, các thị trấn Yafran và Kalaa, vốn đã rơi vào tay phiến quân hồi đầu tuần, cũng bị lực lượng Gaddafi nã pháo.

    “Quân nổi dậy lo sợ lực lượng của Gaddafi sẽ tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn tại khu vực vùng núi phía Tây, và ông ta vừa làm điều đó tại Misrata”, ông Ali nói. “Ông ta sẽ tiếp tục chiến đấu và sẽ không từ bỏ”.

    Cả lực lượng Gaddafi và quân nổi dậy đều gặp bế tắc trong một vài tuần qua, khi không phe nào giữ được lãnh thổ trên tuyến đường giữa thành phố Ajdabiyah ở phía Đông và thị trấn dầu Brega ở phía Tây.

    NATO cũng đã tìm cách hỗ trợ cho chiến dịch ném bom ở phía Tây Libya vào ngày hôm qua (8/7) và tuyên bố tăng cường tình hoạt động ở một số khu vực.

    Tuy nhiên, một số đồng minh NATO không tham gia chiến dịch ném bom cho biết họ sẽ không thay dổi lập trường của mình, và Thụy Điển, quốc gia không thuộc NATO khẳng định sẽ thu hẹp vai trò của mình trong chiến dịch tại Libya
    Nguồn http://vitinfo.vn/MMuctin/Quansu/Diemnongchiensu/LA89516/default.html
  2. A_Heroes

    A_Heroes Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Tin thế giới

    Thứ tư, 08/06/2011, 14:06(GMT+7)

    [​IMG] Dmitry Medvedev ngả sang NATO

    Nga "thúc" Gaddafi ra đi, cam kết viện trợ cho phe đối lập
    VIT - Đặc phái viên của Tổng thống Nga Dmitry Medvedev, ông Mikhail Margelov hôm 7/6 tuyên bố, chế độ của lãnh đạo Libya Muammar Gaddafi là bất hợp pháp và cam kết sẽ viện trợ kinh tế và nhân đạo cho quân nổi dậy.
    Trong cuộc gặp với Mustafa Abdul Jalil, Chủ tịch Hội đồng Chuyển giao quốc gia (NTC) của quân nổi dậy, đặc phái viên của Tổng thống Nga về các vấn đề châu Phi Mikhail Margelov đã tái khẳng định lập trường của Nga rằng chế độ của Gaddafi không còn là đại diện hợp pháp cho người dân Libya và ông ta phải rời khỏi Libya ngay.

    Theo THX, ông Margelov cũng cam kết hợp tác với NTC trong nỗ lực hòa giải và bình ổn hậu Gaddafi.

    Phát ngôn viên Ahmed Gebreel của NTC cho hay, NTC đánh giá cao cam kết của Nga đối với việc giúp đỡ viện trợ kinh tế và nhân đạo, bao gồm nhiên liệu và các khoản cho vay. Tuy nhiên chi tiết của viện trợ sẽ chưa được quyết định cho tới khi phái đoàn Nga thông báo với chính phủ và nhận được sự phê chuẩn từ Moscow.

    Cũng theo ông Gebreel, Nga cũng đang cân nhắc tham gia nhóm tiếp xúc Libya do phương Tây dẫn đầu, bao gồm Mỹ, Anh, Pháp, Italia, Qatar, Kuwait và Jordan.

    Tuy nhiên, những thông tin trên chưa được xác nhận từ phía Nga kể từ khi phái đoàn Nga rời Benghazi vài giờ sau chuyến thăm.

    Ông Margelov không tới thăm thủ đô Tripoli của Libya sau khi thăm Benghazi, pháo đài của phe đối lập.

    Theo Đài tiếng nói Nga, ông Margelov cho hay, Nga sẵn sàng hành động như một trung gian trong việc thúc đẩy đối thoại chính trị ở Libya.

    “Nga muốn thấy Libya là một nhà nước dân chủ, có chủ quyền và độc lập, hội nhập với thế giới Ả Rập và là một phần không thể tách rời của Liên minh châu Phi, cũng như là thành viên đáng quý của cộng đồng quốc tế. Nga đang tìm kiếm xây dựng cầu nối giữa hai bên đang chia rẽ trong xã hội Libya”, ông nói.

    Tại hội nghị thượng đỉnh G8 tại Pháp, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho hay, ông nhấn trí nỗ lực làm trung gian cho vấn đề Libya và rằng chế độ Gaddafi đã mất đi quyền hợp pháp và ông Gaddafi phải ra đi.

    Sự thay đổi ngoạn mục trong lập trường của Nga khiến thế giới ngạc nhiên và khiến chính phủ Libya lo lắng.

    Nga đã bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu hồi tháng 3 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cuộc bỏ phiếu cho phép các cuộc không kích do NATO dẫn đầu ngăn lực lương Gaddafi tấn công dân thường.


    [​IMG]

    Ông Putin và Gaddafi​


    Cùng ngày báo Pravda đưa tin "Chính phủ và nhân dân Libya rơi vào cảnh lầm than không phải do Tổng thống Moammar Gaddafi mà do những hành động ******** của NATO."

    Theo tờ báo này, uy tín của NATO đang ngày càng giảm sút cùng với sự leo thang của chiến dịch tấn công lãnh thổ của nhà lãnh đạo Gaddafi, người từng được Liên Hiệp Quốc vinh danh vì những cống hiến cho hoạt động nhân đạo tại Liên minh châu Phi và Libya.


    [​IMG]

    NATO đã "kỷ niệm" ngày sinh nhật của ông Gaddafi 7/6/1942 - 7/6-2011 bằng những trận ném bom ác liệt nhất vào thủ đô Tripoli của Libya.​


    Không chỉ vậy, tờ báo khẳng định, các cuộc không kích mà NATO cho là nhằm bình ổn Libya thực chất là hành động của những kẻ ********.

    “Bằng việc đưa hàng loạt tay súng ******** ở Iraq hay những kẻ nổi loạn dưới sự chỉ huy của cựu thành viên al Qaeda Hasidi đến Benghazi, chiến dịch của NATO tại Libya đã hoàn toàn mất tính pháp lý. Họ tự tạo ra cái cớ rằng chính quyền của ông Gaddafi giết hại dân thường và họ có nghĩa vụ bảo vệ những người dân Libya vô tội. Tuy nhiên, cuộc chiến càng kéo dài, người ta càng thấy rõ những người nổi dậy không phải dân lành mà lại là những kẻ ******** được vũ trang”, Pravda nhấn mạnh.

    Tờ Pravda của Nga lên án chiến dịch tấn công của NATO nhằm chống lại chế độ của ông Gaddafi.

    Tờ báo dẫn lời người dân địa phương cho hay, các cuộc oanh tạc của NATO liên tục dội xuống khu vực gần căn cứ của ông Gaddafi. “Như vậy chẳng phải NATO đang thực hiện những nỗ lực giết người bất hợp pháp?”, Pravda bức xúc.

    Pravda giải thích, sở dĩ gọi đây là nỗ lực bất hợp pháp bởi vùng cấm bay được lập ra không nhằm mục đích bảo vệ mà chính là sát hại dân thường cũng như nhà lãnh đạo của họ.

    “Mục đích giết người của họ chưa đạt được, họ lại càng tăng cường các hoạt động ********. Hành động này không những không bình ổn cuộc khủng hoảng chính trị tại Libya mà còn tạo sự khởi đầu cho một cuộc nội chiến, theo đó, đưa chính quyền Libya rơi vào tay những kẻ ******** sẵn sàng chặt con người ra từng mảnh và cưỡng hiếp phụ nữ”, tờ báo khẳng định.

    Pravda cũng trách cứ người dân Anh, Mỹ về sự vô tình của họ. “Tại sao người dân Mỹ không biết rằng, Tổng thống của họ đang hợp tác với những kẻ ******** từng sát hại bao thanh niên Mỹ ở Iraq và Afghanistan? Còn với người dân Anh, họ không thấy những đồng thuế quý giá của họ đang bị ném qua cửa sổ hay sao? Đó là còn chưa kể đến việc, họ phải nghĩ đến những cảnh tượng bao người dân vô tội đang chết dưới bàn tay của Chính phủ Anh. Chẳng lẽ họ không nghe thấy tiếng kêu than xé lòng hàng đêm sao?”.

    Con gái của nhà lãnh đạo Gaddafi quyết định thuê luật sư để đòi công lý cho bốn thành viên cho gia đình bị giết hại trong đợt không kích của NATO hồi tháng 4 vừa qua. Theo đề nghị của bà, luật sư người Pháp hôm qua gửi đơn lên tòa án ở Brussels, Bỉ, nơi đặt trụ sở của NATO.

    Bà Aisha Gaddafi lên án cuộc không kích đó phạm “tội ác chiến tranh", đồng thời nhấn mạnh rằng mục tiêu của nó không phải là các cơ sở quân sự của lực lượng trung thành với cha mình, mà nhắm cả vào khu nhà riêng ở Tripoli nơi gia đình bà sinh sống. Bà Aisha Gaddafi đề nghị mở một cuộc điều tra để “xác định và trừng phạt những kẻ giết người cũng như những kẻ tòng phạm".




    (Theo THX)


    Đưa thêm bình luận cá nhân phỉ báng quốc gia khác, vi phạm thông báo tại topic dính, Maseo e***
  3. Javelin

    Javelin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/10/2010
    Bài viết:
    1.338
    Đã được thích:
    138
    Nga có thể đưa quân đến Libya

    Thứ Tư, 08/06/2011 15:34
    (NLĐO)- Dù thường xuyên chỉ trích phương Tây và NATO can thiệp quá mức vào Libya, đặc biệt là khả năng chuyển từ không kích thành chiến dịch trên bộ, nhưng gần đây có dư luận Nga sẽ cử binh lính đến đất nước Bắc Phi này dưới danh nghĩa gìn giữ hòa bình.

    Ông Viktor Ozerov, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng và an ninh Hội đồng Liên bang Nga, ngày7-6 cho biết Nga không loại trừ khả năng trên nếu Liên Hiệp Quốc quyết định tiến hành chiến dịch ổn định tình hình ở Libya.
    .........................
    http://nld.com.vn/20110608033459688p0c1006/nga-co-the-dua-quan-den-libya.htm
  4. TjeuSieu

    TjeuSieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Bọn loser hay còn gọi bọn ếch!! xấu hổ quá đi! tụi đó lươn lẹo như kiểu lưỡi không có xương! không đúng ý chúng thì chúng chửi, chúng chụp mũ! chúng cãi chày cãi cối! khóc mướn cho lão độc tài! nay biết chế độ lão Gà sắp sụp đổ! nước Nga gấu mẹ hiền quay sang ủng hộ Nato! các bẹn ếch nhà ta hết chỗ bấu víu, hết chỗ dựa tin thần tỏ ra hoang mang không biết tin vào ai và quay ra cắn xé lẫn nhau! một số ếch quyết định gác kiếm từ bỏ kiếp ộp oạp, một số chú thì cố kêu nhưng tiếng kêu cuối cùng trong đời để Gà còn thì ta còn Gà mất thì ta cũng mất!

    Hỡi ôi đã sinh ra Gà phi tại sao còn sinh ra Gấu mẹ hiền chứ! tiền bán dầu mua vũ khí của nhà anh đó hết bây giờ lại quay ra ủng hộ Nato đánh bạn Gà của mình mới đau chứ! Nỗi đau này các bẹn ếch Nga vàng thấu đến trời xanh! Ban đầu thì gào thét điên cuồng, nay vì không đau bởi vì quá đau và không còn bịp bợm được nữa một số con ếch tự dưng câm nín đến lạ kỳ!
  5. Masan_1

    Masan_1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    2.330
    Đã được thích:
    14
    Cãi nhau mãi, đ/c nào biết cho tớ hỏi, trước khi chiến TQ đầu tư bao tiền ở Lý bí nhể???
  6. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Khoảng 38tỷ $. hơn 30 ngàn công nhân kỹ sư. TQ luôn mang người theo công trình, xây học viện khổng tử theo đầu tư, chỉ thiếu xây tượng Mao nữa thôi.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Có chắc nó lù lù kô giáo sư gút.
  7. Enemy_of_people

    Enemy_of_people Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/05/2011
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Đây mới đúng là bản chất của Nga nè :-bd, cái này phe ta gọi tụi Mỹ là Sen Đầm Quốc Tế đó
  8. assassin14

    assassin14 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    150
    Vậy là Nga trắng cũng đã nhảy vào xâu xé dây máu ăn phần trên đất Lybia rồi hả các bác :))
  9. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    843
    Con bài trong vụ A Sáng được chơi lại:

    [​IMG] Thủ lĩnh Libya Muammar Kaddafy bị cáo buộc những tội ác mới. Theo các thông tin của công tố viên chính của Tòa án hình sự quốc tế Luis Moreno-Okampo, đại tá đã ra lệnh cho những người thuộc quyền cưỡng hiếp hàng trăm phụ nữ với mục đích đe dọa những người nổi dậy. Công tố viên nói điều này tại cuộc họp báo hôm qua ở tổng hành dinh của Liên hiệp quốc ở New York, Washington Post đưa tin.

    Quan chức nói rằng Tòa án hình sự quốc tế hiện đang còn tiếp tục tập hợp các chứng cứ, tuy nhiên các chứng cứ hiện đang có đủ để xem các vụ cưỡng hiếp là biện pháp trấn áp mới của chính quyền Libya. Một số người đã cung khai rằng chính phủ Libya đã mua một số conteyner viagra chuyên dùng cho các mục đích này. :)) Phương tiện ******** này chỉ dành cho những nhân viên của các lực lượng an ninh trung thành với Kaddafy, những người được giao nhiệm vụ tổ chức trong nước việc khủng bố bằng ********.

    “Hiện chúng tôi đang cố gắng xác định danh tính của những người liên quan đến vụ việc, - Moreno-Okampo nói. – Tại một số khu vực họ đã cưỡng hiếp hàng trăm phụ nữ. Vấn đề khác – có thể gán những vụ hãm hiếp này cho Kaddafy hay không, hay là điều này xảy ra ngoài ý muốn của ông ta”.

    Theo lời của quan chức, bản thân ông cũng tin rằng đại tá đã quyết định sử dụng bạo lực ******** như vũ khí. “Thoạt đầu chúng tôi có những nghi ngờ rằng ông ta áp dụng những biện pháp như vậy, - công tố viên nói. – Tuy nhiên bây giờ chúng tôi thực tế tin rằng với biện pháp cưỡng hiếp ông quyết định trừng phạt những người bất tuân phục”.

    Hiện Tripoly chính thức không bình luận những cáo buộc này. Trước đó chính quyền Libya tuyên bố họ không thừa nhận quyền tài phán của Tòa án hình sự quốc tế ở La Hay.

    http://www.novonews.lv/index.php?mode=news&id=115972
  10. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    Tháng trước tưởng lính Đức nghĩ tới việc bồng súng canh chợ cho dân Libya.
    Hoá ra tháng này lính Nga lại nghĩ tới việc bồng súng canh chợ cho dân Libya.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này