1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình hoạt động Cờ Vây ở Việt Nam

Chủ đề trong 'Cờ' bởi tramip91, 25/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Thêm vài hình ảnh về cuộc giao lưu:
    1.toàn cảnh trước khi thi đấu
    2. thầy IWAKOSHI 7D AMA của tôi (ông già có đến 3 lọ nước lavie ở trước mặt ý) trong thi đấu:
    3. Giờ giải lao
    4. thầy giáo Nakayama Noriyuki 6d PRO-chơi ván cờ hướng dẫn (teaching game)với 3 người đồng thời:
    5. Thầy giáo Nakayama Noriyuki 6d PRO- phát biểu khai cuộc giao đấu.
    6. Giảng dạy cho người mới nhập môn
    7. Cửu Chỉ Thần Cái Trần Chí Thành (người áo caro_đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm với một số người chơi cờ Vây.
    8. Phát phần thưởng cho mấy đấu thủ Việt Nam đạt "Tam Thắng" (ba ván thắng)_không thấy có VANNAM nhỉ? Quang 2d và Bách1k là 2 người áo trắng.
    9. Thày giáo Nakayama Noriyuki 6d PRO chụp ảnh với 3 chú không biết chơi cờ vây là gì, nhưng chắc các chú thích chụp ảnh với cao thủ để doạ gà khác, hahaha. . .
    Đính chính cái: hôm trước VTV có đưa tin về giao lưu trong thành phố HCM, chú speaker chắc không hiểu gì (vì nói sai 2, 3 chỗ lận), mà chắc cũng đọc bài của thằng khác (1 thằng không hiểu gì) nên đọc là Lê Mai Duy bị hand 6 và thua. Go_player tin là không có chuyện đó, vì thầy 6d pro kia chỉ chấp Thành có 3 ở Hà nội, không có chuyện vào trong đó chấp Duy 6 (thực lực bọn pro kinh lắm - không biết được thế nào, nhưng nó lịch sự). Nếu chấp duy 6 mà đánh độ, Go_player cũng liều mà theo về bên Duy.
    Được go_player sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 10/10/2003
  2. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    ngoài lemaiduy, Trần Trung Tín cũng đã joint KGS với nick name tttin, mới rồi, Go_player có dịp gặp lại và giao thủ với thằng bạn từ ngày xưa đó. Tủi thân quá, chúng nó công lực tiến triển ầm ầm. Mà lão phu thì . . . đã về già mất rồi. Gia sư thì đóng cửa, chả có giao thiệp gì với bên ngoài, đệ tử 1 lũ thì hcả ra đâu với đâu.
    Không lẽ, bỏ quách cái đất này, vào trong đó làm ăn tập luyện với anh em.
  3. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    giải Cờ Vây Hà nội lần thứ nhất đã khai mạc tốt đẹp chiều hôm qua.
    toàn cảnh thi đấu.
    kì thủ Nguyễn Sơn Hùng, 1 trong số đệ tử đời thứ 2 của Trung Thần Thông Đoàn Vũ Chung. (đời thứ nhất chỉ có Nguyễn Thị Hương)
    vannam và prince-of-galaxy trong 1 trận huynh đệ tương tàn.
    Bách - (bên trái) đệ tử đời thứ nhất của bản môn . ng­ười đứng xem là danh thủ cờ tướng hà Nội những năm 80-90, HÙNG ÁO ĐỎ.
    Duy (bên trái) - cũng là 1 hy vọng.
    Jistars chiến thắng 1 ván khá vất vả, đông người xem quá.
    Bảng nữ
    phóng viên truyền hình đang ghi hình ván của Vũ - tns
    Ông Nguyễn Đình Lân- phó giám đốc Sở TDTT Hà Nội tham quan giải cờ
    Bác già Lê Uy Vệ thuộc loại vui đâu chầu đấy thì phải
    Ngồi cạnh mít-xờ-tơ Vệ là Ông Lê Trọng Kim-chánh Văn phòng Sở TDTT Hà Nội, cũng là người chịu trách nhiệm quản lý cả 3 bộ môn cờ ở Hà nội.
    ngoài lề tý nhỉ, cô áo vàng là trọng tài đấy, trông thế nào?
    Được Go_player sửa chữa / chuyển vào 18:34 ngày 01/04/2004
    Tối nay sẽ tiến hành vòng đấu thứ 5 và 6 của bảng nam trong giải cờ. Trước vòng 5 top đầu còn lại 4 người vẫn toàn thắng là Văn, Quang, Bách, Hùng, vòng 6 có thể coi như vòng chung kết sớm giữa 2 người toàng thắng 5 ván. Không biết ai sẽ gặp ai, lão phu có việc bận không định tới dự khán giải cờ nhưng tò mò quá, chắc lại cố mò đến thôi.
    Được Go_player sửa chữa / chuyển vào 18:40 ngày 01/04/2004
  4. Jistars

    Jistars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Giải Cờ vây Hà Nội lần I đã diễn ra thành công tốt đẹp . Lễ bế mạc đã diễn ra và tối ngày 03/04, tuy nhiên không khí sôi nổi lẫn niềm vui của giải vẫn chưa dứt .
    Các trận đấu cuối cùng của giải đã diễn ra rất sôi nổi :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các kỳ thủ nữ cũng đấu lượt cuối cùng
    [​IMG]
    So fun
    [​IMG]
    Bế mạc Giải Cờ vây Hà Nội lần I
    [​IMG]
    Giải cá nhân Nam :
    Nhất : Nguyễn Như Văn - vannam (ttvn)
    Nhì : Nguyễn Ngọc Bách
    Ba : Trần Nguyên Vũ - tns (ttvn)
    tư : Phạm Minh Quang
    Năm : Nguyễn Sơn Hùng
    Sáu: Nguyễn Đức Phong - jistars (ttvn)
    [​IMG]
    Giải cá nhân Nữ :
    Nhất : Nguyễn Quỳnh Trang
    Nhì : Cù Thị Sáng
    Ba : Lê Ngọc Quỳnh
    [​IMG]
    Giải đồng đội Nam :
    [​IMG]
    Giải đồng đội Nữ :
    [​IMG]
    Giải toàn đoàn :
    [​IMG]
    Kết thúc Giải, các kỳ thủ có thích tích xuất sắc nhất sẽ được tham gia đấu loại và tập luyện để chọn ra đội tuyển Hà Nội tham gia Giải Cờ vây Toàn quốc sắp tới. Mong rằng Đoàn Hà Nội sẽ đạt được nhiều thành tích cao trong đợt trở lại này
    ah, nơi tổ chức giải cũng là nơi mà CLB cờ Vây Hà Nội đóng đô đó.
    The Hanoi Go Club
    Address: 14b. Trinh Hoai Duc street. Badinh distric, Hanoi city Viet Nam
    email: Hanoi.Goclub@gmail.com
    Teacher: Vu Thien Bao (hand phone: 0912668082)
    Manager: Nguyen Nhu Van (hand phone: 0904291029)
    u?c Go_player s?a vo 21:07 ngy 01/05/2005
  5. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Mới xảy ra mấy việc ngu dốt của mấy thằng không biết cờ là gì. Nó lại định chơi xỏ lão phu, muốn chuyển clb Cờ Vây gần trăm thành viên về địa điểm 18m2,
    oách! :o nó chưa biết lão phu là ai. Gần đây lão phu tu tâm dưỡng tính, có hiền lành đi nhiều, nhưng để bảo vệ kì viện thì đành cho nó biết vậy. tội nghiệp, chậc, chả mấy khi được là đối tượng để lão phu nổi nóng.
    Tuổi nhỏ theo đòi võ nghệ,
    Lớn lên thông thạo quyền mưu
  6. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Giải cờ Vây toàn quốc năm 2004 sẽ diễn ra ở tpHCM từ 21-25/5
    Giải này có 2 lứa tuổi thi đấu:
    - Người lớn (>16 tuổi) cá nhân và đồng đội, nam và nữ mỗi đội 2 người. (xếp hạng các đội bằng cách cộng tổng thứ hạng)
    - U16 nam nữ
    có tất cả 6 bộ huy chương trao cho VĐV: cá nhân nam, cá nhân nữ, đông đội nam, đồng đội nữ, cá nhân u16 nam, cá nhân u16 nữ.
    Đội Hà Nội hiện đang thiếu 1 nữ kì thủ U16, ai đạt điều kiện: U16 + ham mê cờ Vây, xin tự ứng cử.
    jistas mang cái này đi quảng cáo chỗ khác cho anh nhé
  7. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    Giải Vô địch cờ Vây Việt Nam 2004 sẽ được tổ chức ở tpHCM 21-25/5/2004.
    Danh thủ Lê Mai Duy, Trần Trung Tín, và ngay cả bản thân lão phu cũng hy vọng đây là một giải sôi nổi, nhiệt huyết và đạt trình độ cao nhất từ trưóc tới nay.
    Đoàn Hà Nội dự định tham dự tất cả các hạng mục thi đấu.
    Hy vọng đội tuyển hà Nội sẽ cố gắng nhiều hơn trong luyện tập trong ý thức cờ, để xứng đáng với niềm hy vọng của các bậc tiền bối, và bè bạn trên toàn quốc.
    Ở đời ví chẳng ra tay
    Thì trăm năm với một ngày khác chi?
  8. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    http://www.eden.rutgers.edu/~xyhuang/
    tạm gửi cái link về giải cờ vây trên internet - giữa các cao thủ các quốc gia, các server lên đây, lúc rảnh bình luận sau vậy.
  9. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    http://vietnamchess.com/Tournament/Nat/2004/Go.htm
  10. Go_player

    Go_player Box cờ - Moderator

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    18
    chà, hôm nay nói chuyện với Tín, lại càng thấy ghen tỵ với điều kiện của HCMc. "Go!Go!Go! club" vừa mới thành lập ở Lê Thánh Tôn đã có dịp tiếp đón đoàn kì thủ chuyên nghiệp của Nhật bản vào ngày 9-8 tới - nếu ko vướng chút việc riêng, chắc lão phu cũng cố gắng vào lãnh giáo các cao thủ. Đáng tiếc, đáng tiếc.
    Hà nội đúng là khó mọi bề. Đáng tiếc, đáng tiếc!
    lax - ai thế nhỉ?

Chia sẻ trang này