1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Kazakhstan và mùa xuân Trung Á

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi nguyenchthong32, 07/01/2022.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
  2. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    6 ngày là tan.
    Bọn Nga nó choảng cho có tý đã nát bươm rồi.
    Mỹ mất tiền oan với mấy thằng ăn hại rồi. Bao công đào tạo để tụi Nga nó hốt nhanh quá.
    Chiến thuật đơn giản:
    - Cắt Internet, gây nhiễu, nghe trộm điện thoại. Qua đó cô lập tụi khủng bố, không cho phố hợp hành động. Nắm được lịch trình của bọn khủng bố qua việc nghe trộm điện thoại, cử quân mai phục.
    - Tổng thống ra lệnh bắn không cần cảnh cáo. Gây áp lực và tâm lý cho bọn khủng bố và bọn a dua.
    - Nga trấn giữ toàn bộ các cơ sở trọng yếu, các cơ quan chính phủ, các kho vũ khí. Quân Kazac yên tâm dẹp lạon, phía sau đã có quân Nga lo.
    - Bọn khủng bố không liên lạc, tụ quân được, không chiếm được kho vũ khí, không được Mỹ và đứm PET bơm hàng.
    Thế là toạch !
    souri thích bài này.
  3. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 12/01/2022, Bài cũ từ: 12/01/2022 ---
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    souri thích bài này.
  4. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.374
    Đã được thích:
    26.727
    Bọn iVan súng mới oách nhẩy. Chả bù cho bọn kia tay ôm súng tầu chân đạp pê đan xe Nhựt Bổn chẳng biết U oát đi đâu cả rồi
  5. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Xong xuôi Putin thưởng cho .... mấy tay bên ngoài cũng cầm AK 12 đấy cụ

    [​IMG]
  6. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Chuyên gia: Trả ơn dẹp loạn, TT Kazakhstan tặng ngay… một cái tát vào mặt Nga
    https://soha.vn/chuyen-gia-tra-on-d...mot-cai-tat-vao-mat-nga-20220113094808295.htm

    Theo ông Bezpalko, đây là biểu hiện của sự "vô ơn đến cùng cực" trong mối quan hệ với một quốc gia vừa ra tay cứu vớt chế độ cầm quyền hiện nay ở Kazakhstan.


    Quyết định bổ nhiệm ông Askar Umarov làm Bộ trưởng Bộ Thông tin Kazakhstan là biểu hiện của thái độ cực kỳ "vô ơn" đối với Nga – Ông Bogdan Bezpalko, một thành viên đến từ Hội đồng các mối quan hệ sắc tộc của Liên bang Nga nói với tờ REGNUM hôm 11/1.

    "Việc Tổng thống Tokayev bổ nhiệm ông Russophobe Askar Umarov làm Bộ trưởng Bộ Thông tin chẳng khác một cái tát vào mặt Nga" – Vị chuyên gia thằng thừng nêu quan điểm.

    Theo ông, đây là biểu hiện của sự "vô ơn đến cùng cực" trong mối quan hệ với một quốc gia vừa ra tay cứu vớt chế độ cầm quyền hiện nay ở Kazakhstan.

    [​IMG]
    Ông Askar Umarov được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Thông tin Kazakhstan. Ảnh: inform.kz

    "Nga là nền tảng của CSTO, nếu không có quyết định của lãnh đạo Nga, tổ chức này sẽ không bao giờ phát động chiến dịch cứu chế độ Nazarbayev-Tokayev thoát khỏi những người theo chủ nghĩa dân tộc và hồi giáo" – Ông Bezpalko cho hay.

    TIN LIÊN QUAN
    "Thế nhưng, như một bước trả đũa, chế độ vừa phục hồi sau những ‘trận đòn giáng’ đã bổ nhiệm ngay một người là ‘kẻ thù không đội trời chung’ của Nga vào một trong những chức vụ có trọng trách nhất trong nhà nước [Kazakhstan]" – Vị chuyên gia gay gắt, đồng thời nhấn mạnh rằng ông Askar Umarov là một người ủng hộ việc Latinh hóa ngôn ngữ Kazakhstan.

    Ngoài ra, ông Umarov còn là người theo chủ nghĩa dân tộc và ủng hộ chủ nghĩa dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ. "Đây là người liên tục cho phép mình có những nhận xét xúc phạm người dân Nga", ông Bezpalko nhấn mạnh.
  7. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Về nhà thôi !!

    CNN_USA thích bài này.
  8. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.750
    Đã được thích:
    10.161
    Trò hề, la hét um xùm để tạo hình tượng Tokayev không lệ thuộc vào bên ngoài và có toàn quyền điều động nhân sự.
  9. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    "Đột nhiên, họ [Kazakhstan] nói với chúng ta [Nga] rằng bây giờ các anh hãy ‘biến khỏi đây’. Họ nói như thể chúng ta là những vị khách không mời mà đến" - Đại tá Zhilin bức xúc.


    Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay (13/1), cuộc rút quân theo từng giai đoạn của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO ra khỏi Kazakhstan sẽ bắt đầu [dự kiến kéo dài 10 ngày]. Điều này đã được Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev thông báo trước các Đại biểu quốc hội cộng hòa Kazakhstan.

    Tổng thống Kazakhstan lưu ý rằng "nhiệm vụ chính của lực lượng gìn giữ hòa bình CSTO đã hoàn thành xuất sắc". Tiếp quản thành quả của họ sẽ là các đơn vị tăng cường của Vệ binh quốc gia Kazakhstan.

    Chỉ huy lực lượng CSTO Andrey Serdyukov hiện đang cùng Bộ Quốc phòng Kazakhstan lên kế hoạch bàn giao các cơ sở được quân đội Nga bảo vệ sang cho lực lượng thực thi pháp luật của nước Cộng hòa Kazakhstan. Sau khi hoàn tất, lực lượng gìn giữ hòa bình sẽ rời khỏi Kazakhstan bằng máy bay vận tải của lực lượng hàng không vũ trụ Nga.

    Trước đó, vào ngày 12/1, Tổng thống Tokayev đã có mặt ở Almaty và tổ chức một cuộc họp tại bộ chỉ huy tác chiến. Theo svpressa (SP), chuyến đi của vị Tổng thống này tới thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất trong chuỗi bạo loạn vừa qua đã chứng tỏ rằng các hoạt động của Moscow tại đây không còn cần thiết nữa.

    Nhưng liệu Nga có nên vội vàng rời Kazakhstan?

    [​IMG]
    Lực lượng Nga được điều tới Kazakhstan. Ảnh: BBC

    Trao đổi với SP, Đại tá về hưu Alexander Zhilin – người đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề cộng đồng trong an ninh quốc gia Nga nêu quan điểm:

    "Nga thực ra không cần thiết phải đưa quân đến Kazakhstan. Hãy nhìn xem, Trung Quốc hành động không chút ồn ào. Họ không điều quân đến, nhưng họ đã thắng. Hiện tại, họ đang có sự hợp tác chặt chẽ với Kazakhstan về mặt ngoại giao, hai phía có các chương trình tương ứng".

    Trước đó, nhiều quan điểm cho rằng Kazakhstan là vùng có sức ảnh hưởng truyền thống đối với Nga. Sự hỗn loạn ở đó có thể ập đến với Nga – nước đang có sân bay vũ trụ, khu huấn luyện quân sự và hàng triệu người Nga [con số lớn hơn nhiều so với người Trung Quốc] ở Kazakhstan. Do vậy, Moscow nhất thiết phải thực hiện kế hoạch giải cứu.

    [​IMG]
    Sân bay vũ trụ Baikonur. Ảnh: Wiki

    Về điều này, ông Zhilin cho hay, quân đội Nga đã tiến vào Kazakhstan như họ từng bước chân vào Syria, nhưng tại Syria, các lực lượng Nga vẫn còn đóng quân lại cho đến hiện nay.

    Còn tại Kazakhstan, lực lượng Nga đã thực hiện tốt nhiệm vụ lần này: Hoạt động trinh sát hoàn hảo, lực lượng lính dù được chuẩn bị sẵn sàng và triển khai một cách xuất sắc, hơn cả mong đợi. Không những thế, lực lượng Nga đã hoàn thành những phần việc "bẩn thỉu" nhất trong chiến dịch bình ổn Kazakhstan, chấp nhận rủi ro.

    "Thế rồi đột nhiên, họ [Kazakhstan] nói với chúng ta [Nga] rằng bây giờ các anh hãy ‘biến khỏi đây’. Họ nói như thể chúng ta là những vị khách không mời mà đến" – Đại tá Zhilin bức xúc.

    TIN ĐỌC THÊM
    Theo vị Đại tá, Nga đã bảo vệ chính quyền Tổng thống Tokayev khỏi những người Kazakhstan đang phẫn nộ. Giờ đây, khi đã có mặt ở Kazakhstan, lực lượng Nga cần phải giải quyết các vấn đề liên quan đến lợi ích của Moscow.

    "Thật tủi hổ" – Ông Zhilin bình luận.

    "Tất nhiên, để đưa quân vào thì cần có lời đề nghị chính thức của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, khi bàn tới việc rút quân thì đó sẽ làm thời điểm mà các điều kiện ngược lại nên được thúc đẩy. Chúng ta rời đi thì điều gì sẽ xảy ra với sân bay vũ trụ Baikonur? Điều gì sẽ xảy ra với biên giới Nga và Kazakhstan – nơi vốn chưa được bảo vệ mạnh mẽ?" – Vị Đại tá nêu quan điểm.

    Ông Zhilin một lần nữa nhấn mạnh rằng Nga "không phải là kẻ xâm lược" nhưng cần phải giải quyết vấn đề với các căn cứ của Nga ở Kazakhstan.
  10. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Cựu GĐ an ninh - cựu thủ tướng Kazack bị nghi ngờ là tay sai Tàu.

    Ông Karim Massimov đã bị sa thải khỏi vị trí người đứng đầu Ủy ban An ninh Quốc gia và bị bắt hôm 6/1 vì tình nghi phản quốc.

    Chưa rõ thế lực nước ngoài này là ai, nhưng ông Massimov có mối quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc và là đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Nazarbayev, người cũng được coi là thân Trung Quốc, South China Morning Post


    https://zingnews.vn/cuu-giam-doc-an...n-he-chat-che-voi-trung-quoc-post1289175.html

Chia sẻ trang này