1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Palestine và dải Gaza hiện nay.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi grandfatherofvtnvna, 09/07/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
  2. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Lính Israel khiếp sợ hệ thống đường hầm ở Gaza
    Thứ Bảy, ngày 02/08/2014 13:00 PM (GMT+7)
    Hệ thống đường hầm chằng chịt ở dải Gaza gây thiệt hại lớn cho binh sĩ Israel mà họ không có cách gì đối phó.
    [​IMG]
    Binh lính Israel khiếp sợ hệ thống đường hầm chằng chịt của Hamas
    Trong những tuần gần đây, quân đội Israel bước vào cuộc chiến với phong trào vũ trang Hamas tại dải Gaza với những vũ khí công nghệ cao cùng sự hỗ trợ thông tin tình báo chiến trường theo thời gian thực để có thể giáng một cú đấm sắt vào khả năng quân sự vốn rất hạn chế của Hamas.

    Mặc dù được trang bị tận răng như thế, nhưng quân đội Israel vẫn hứng chịu những thiệt hại nặng nề về nhân mạng. Và hôm qua, họ vô cùng ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng hai binh sĩ của mình đã thiệt mạng và một ngời bị bắt đi, dù Hamas đã bị dập tơi bời bằng bom và tên lửa suốt 3 tuần qua. Và thứ vũ khí của Hamas khiến họ sợ hãi nhất chính là hệ thống đường hầm chằng chịt.

    [​IMG]

    Israel đang phát động chiến dịch tấn công quân sự dữ dội vào dải Gaza

    Trước những kết quả hạn chế của chiến dịch quân sự nhắm vào Hamas, các chuyên gia quân sự cho rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quân đội Israel đang thực hành tác chiến theo một giáo trình lạc hậu mà không bắt kịp theo được đối phương đang ngày càng có những thủ đoạn tinh vi, phức tạp hơn.

    Ông Israel Ziv, một viên tướng về hưu từng phụ trách sư đoàn Israel ở Gaza nhận định: “Hamas đã thay đổi học thuyết chiến tranh của mình và sử dụng đường hầm như một phương pháp tác chiến chính. Đây là điều mà chúng ta học được qua chiến trận”.

    Cho đến nay, trong số 32 hệ thống đường hầm kiên cố mà quân đội Israel phát hiện ra ở dải Gaza, có ít nhất 11 đường hầm chạy qua biên giới sâu vào lãnh thổ Israel. Số còn lại nằm trong một mạng lưới như mê cung dưới lòng thành phố Gaza, nối liền các ngôi nhà, các kho vũ khí và các hầm phóng rocket ngụy trang.

    Binh sĩ Israel vô cùng kinh hoàng khi chứng kiến các tay súng Hamas biến mất một cách “thần kỳ” khỏi ngôi nhà này, rồi ít giây sau lại xuất hiện ở ngôi nhà khác và nã đạn vào họ. Chiến binh Hamas biết cách tận dụng hệ thống đường hầm này để tập kích vào phía sau hoặc bên sườn, khiến binh sĩ Israel không tài nào đối phó kịp.

    [​IMG]

    Bên trong một đường hầm xuyên biên giới Gaza-Israel

    Trong cuộc chiến tranh Gaza hồi năm 2008, quân đội Israel chỉ bị mất 10 binh sĩ, trong đó có 4 người trúng đạn lạc của đồng đội. Thế nhưng lần này, sau 3 tuần tham chiến, đã có 63 binh sĩ Israel thiệt mạng trong tác chiến và một người đang bị bắt cóc.

    Ông Amos Harel, một chuyên gia phân tích quân sự của tờ Haaretz cho rằng mặc dù biết đến sự tồn tại của hệ thống đường hầm này, song các chỉ huy quân sự Israel vẫn không đưa ra được học thuyết mới để thực hành tác chiến.

    Trong cuộc chiến tranh lần này, Israel nghĩ rằng họ đã sẵn sàng để đối phó và nghiền nát Hamas. Họ đã xây dựng một hệ thống liên lạc tích hợp có thể chuyển thông tin tình báo theo thời gian thực cho không quân và bộ binh, đến mức một quan chức quân đội tự hào khoe rằng hệ thống này có thể làm nhân lên nhiều lần sức mạnh quân sự Israel.

    [​IMG]

    Lính dù Israel phát hiện miệng một đường hầm bí mật của Hamas

    Các tên lửa dẫn đường chính xác của Israel đã phá hủy tới 1/3 kho rocket của Hamas cùng hàng trăm ngôi nhà được coi là trung tâm chỉ huy của phong trào này và nhiều địa điểm sản xuất vũ khí khác. Chỉ trong 24 ngày không kích dữ dội, Israel đã phóng tên lửa, đánh bom vào 4.300 mục tiêu ở dải Gaza.

    Dù Israel tuyên bố rằng họ đã tiêu diệt hàng trăm chiến binh Hamas và bắt giữ nhiều người khác, song các chỉ huy quân sự và lãnh đạo chính trị cấp cao của phong trào này vẫn không hề bị tổn hại.

    Ông Eado Hecht, chuyên gia quân sự tại Trường Sĩ quan Tham mưu Israel nói: “Lãnh đạo Hamas biết cách ẩn nấp dưới các đường hầm, giống như hệ thống đường hầm dưới bệnh viện Shifa”.

    Điều mà các binh sĩ Israel khiếp sợ chính là việc các chiến binh Hamas đã được huấn luyện tác chiến trong đường hầm và rất thuần thục nó, mặc dù đây là một chiến thuật đã có từ thời trung cổ. Trong những cuộc chiến trước, các chiến binh Hamas thường tìm cách tránh đụng độ và lẩn vào khu dân cư khi bị Israel tấn công. Còn lần này, với hệ thống đường hầm chằng chịt, họ luôn sẵn sàng tham chiến.

    [​IMG]

    Lính Israel được cử xuống dưới đường hầm để tìm hiểu

    Dù tác chiến đường hầm đã có từ rất lâu, song cho đến nay Israel vẫn chưa có một giải pháp kỹ thuật nào để có thể phát hiện và phá hủy chúng. Các cửa hầm đều được giấu kín trong nhà dân, thế nên máy bay trinh sát của Israel không thể quan sát được từ trên không.

    Hậu quả là, quân đội Israel vẫn tiếp tục hứng chịu thiệt hại về nhân mạng khi họ tung quân vào dải Gaza để trấn áp phong trào Hamas, và hệ thống đường hầm bí mật vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với các binh sĩ Israel.

    Trí Dũng (Theo NYT)
    Last edited by a moderator: 05/08/2014
    grandfatherofvtnvna thích bài này.
  3. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    grandfatherofvtnvna thích bài này.
  4. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    http://www.gatestoneinstitute.org/4463/palestinians-arabs-betrayed-us


    Tại sao các quốc gia Ả rập lại phản bội Palestine

    Tác giả : Khaled Abu Toameh

    Kể từ năm 1948, các nước Ả Rập và chính phủ trả tiền cho môi của người Palestine.

    "Họ có tiền và dầu, nhưng không quan tâm đến người Palestine, mặc dù chúng ta là người Ả Rập và Hồi giáo như họ. Số tiền thủ Lãnh Ả Rập hoặc Qatar dành một buổi tối ở London, Paris hay Las Vegas có thể giải quyết vấn đề của hàng chục ngàn người Palestine. "- Hoạt động nhân quyền Palestine.

    "Một số người Ả Rập hy vọng rằng Israel sẽ loại bỏ Hamas." - Ashraf Salameh, thành phố Gaza.

    "Một số các chế độ Ả Rập quan tâm trong việc loại bỏ các cuộc cách mạng để thoạt khỏi gánh nặng từ người Palestine, trong đó đe dọa sự ổn định chế độ của họ." - Mustafa al-Sawwaf, nhà phân tích chính trị của người Palestine.

    "Hầu hết người Ả Rập đang bận rộn với những trận chiến đẫm máu được tiến hành bởi các nhà lãnh đạo của họ, những người đang phải vật lộn để tồn tại. Những trận đánh đang hoành hành ở Yemen, Syria, Iraq, Ai Cập, Libya và chính quyền Palestine." - Mohammed al-Musafer, chuyên mục.

    "Các nhà lãnh đạo Ả Rập không biết những gì họ muốn từ Dải Gaza. Họ thậm chí không biết những gì họ muốn từ Israel." - Yusef Rizka, Hamas chính thức.

    Người Palestine được nhắc nhở về một thực tế là hầu hết người Ả Rập không quan tâm đến họ và các vấn đề của họ.

    Ả Rập "thờ ơ" và "sự im lặng" đối với cuộc chiến tranh hiện nay giữa Israel và Hamas đã một lần nữa nhắc nhở người Palestine của "sự phản bội" của anh em Ả Rập của họ.

    Không phải là người Palestine mong đợi các nước Ả Rập gửi quân đội của họ để chống lại Israel và ngăn chặn một cuộc xâm lược đất của Dải Gaza IDF.

    Hơn nữa, người Palestine nói rằng họ thậm chí còn không hy vọng các chính phủ Ả Rập để gửi tiền và thuốc men cho hàng ngàn gia đình bên trong Dải Gaza.

    Người Palestine nói chung và Hamas đặc biệt cảm thấy rằng thế giới Ả Rập chỉ đơn giản là không quan tâm đến họ và thậm chí không muốn lắng nghe từ họ.

    Một số người Palestine cho rằng thế giới Ả Rập có lẽ quá bận rộn với năm 2014 Mondial [Soccer World Cup] hoặc Lễ Ramadan và không quan tâm đến cuộc chiến ở Dải Gaza. Nhưng Mondial đã kết thúc và hầu hết người Ả Rập vẫn dường như không quan tâm đến những gì đang xảy ra giữa người Palestine và Israel.

    Sự thật, đã có một số cuộc tuần hành ở một số quốc gia Ả Rập trong tình đoàn kết với người Palestine và phản đối cuộc chiến ở Dải Gaza. Tuy nhiên, người Palestine nói rằng họ vẫn đang thất vọng với số lượng nhỏ người tham gia. Họ cũng thất vọng vì các chính phủ Ả Rập hoạt động quá nhanh chóng để ngăn chặn bất kỳ chương trình hỗ trợ cho người Palestine.

    "Các chế độ Ả Rập ghét chúng tôi và điều này không phải là mới," nhà phân tích chính trị Palestine Ali Hableh nói. "Phải mất bảy ngày để Saudi Arabia phát hành một tuyên bố lên án cuộc tấn công của Israel hiện nay trên Dải Gaza. Palestine vẫn luôn biết rằng họ không bao giờ có thể dựa vào anh em Ả Rập của họ, những người đã quay lưng lại với chúng ta."

    Cho Hableh và nhiều người Palestine, là "sự phản bội" Ả Rập ngày trở lại vào năm 1948, khi nhà nước Israel được tạo ra. Họ tin rằng Ả Rập "thông đồng" và "phản quốc" góp phần vào sự thất bại của quân đội Ả Rập và sự sáng tạo tiếp theo của Israel.

    Kể từ đó, các nước Ả Rập và các chính phủ đã trả tiền dịch vụ cho môi của người Palestine.

    Và đây là những gì chính xác xảy ra những ngày này, người Palestine chỉ ra.

    Hầu hết người Palestine ngày nay nói về ý nghĩa của sự phản bội của thế giới Ả Rập. Đó là một cảm giác rằng đã tăng sự thù địch và nghi ngờ người Palestine 'đối với anh em Ả Rập của họ.

    Vẽ tranh biếm họa Palestine Umaya Juha bày tỏ cảm xúc của người Palestine về phía Ả Rập "phản bội" trong một bản vẽ cho thấy một cánh tay Ả Rập và Hồi giáo đâm một phụ nữ Palestine từ phía sau - trong khi cô cũng bị đâm vào ngực bởi Israel.

    Biên tập viên Palestine nổi bật Abdel Bari Atwan nói rằng đó là "đáng xấu hổ" cho người Ả Rập rằng Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp để thảo luận về các cuộc tấn công quân sự của Israel ở Dải Gaza trước khi ngoại trưởng Arab tụ tập tại Cairo.

    Người Palestine, ông nói, đã từ bỏ các nhà lãnh đạo Ả Rập và các chính phủ một thời gian dài trước đây. Ông cũng cáo buộc các chính phủ Ả Rập bỏ đói người Palestine và tham gia phong tỏa Dải Gaza.

    "Vấn đề người Palestine với anh em Ả Rập của họ là lớn hơn nhiều so với vấn đề của họ với Israel," Atwan giải thích. "Người Palestine có thể chống lại Israel và tên lửa cháy ở đó, nhưng họ không muốn làm điều tương tự đối với đao phủ Ả Rập của họ, vì họ tiếp tục xem họ như là anh em."

    Một nhà hoạt động nhân quyền Palestine ở Bờ Tây cũng nói về "lịch sử" sự phản bội của người Ả Rập.

    "Chúng tôi không bao giờ mong đợi bất cứ điều gì tốt từ người Ả Rập," ông nói. "Họ có tiền và dầu, nhưng không quan tâm đến người Palestine mặc dù chúng ta là người Ả Rập và Hồi giáo như họ. Sồ tiền Thủ Lãnh Ả Rập hoặc Qatar dành một buổi tối ở London, Paris và Las Vegas có thể giải quyết vấn đề của hàng chục ngàn người Palestine. Chỉ có thằng ngu mới dự kiến rằng thế giới Ả Rập đứng lên chống lại Israel tấn công Dải Gaza. Chúng tôi thấy các cuộc biểu tình ở châu Âu chống lại cuộc chiến tranh so với các nước Ả Rập. "

    Cảm giác bị phản bội đã khiến một số người Palestine công khai cáo buộc các chính phủ Ả Rập là một phần của "sự xâm lược phục quốc Do Thái" trên dải Gaza.

    Sheikh Ekremah Sabri, các quần áo thường cũ của Jerusalem hiện đang phục vụ như là một nhà giảng thuyết hàng đầu của Al-Aqsa Nhà thờ Hồi giáo, cho rằng ba cuộc chiến tranh tiến hành bởi Israel chống Hamas đã "phối hợp" với các nước Ả Rập.

    Sheikh Sabri tiếp tục tuyên bố rằng một số người Ả Rập thậm chí còn bao gồm các chi phí của các hoạt động quân sự của Israel.

    Bày tỏ sự bất bình lan rộng và thất vọng trong người Palestine trên Ả Rập "im lặng", quan chức Hồi giáo đứng đầu đều nói: "Người Ả Rập làm việc cho Israel."

    Hiện nay vẫn còn để được nhìn thấy cho dù Sheikh Sabri sẽ được phép đặt chân vào bất kỳ quốc gia Ả Rập mà cảm thấy bản thân là mục tiêu của thuật hùng biện bốc lửa của mình.

    [​IMG]
    Sheikh Ekremah Sabri, các quần áo thường cũ của Jerusalem và một nhà giảng thuyết hàng đầu của Al-Aqsa Nhà thờ Hồi giáo, tuyên bố rằng ba cuộc chiến tranh tiến hành bởi Israel chống Hamas đã "phối hợp" với các nước Ả Rập.


    Như ông đã nói Ả Rập "phản bội", Hội đồng Học Giả Palestine đã ban hành một tuyên bố mạnh mẽ, diễn đạt, trong đó nó đã buộc tội trên Internet về thế giới Ả Rập vì không có hành động để cứu người Palestine ở Dải Gaza.

    "Khi nào người Ả Rập sẽ thức dậy? Tại sao không phải người Ả Rập cung cấp dải Gaza với sự trợ giúp nào?" tuyên bố tự hỏi.

    "Sự vắng mặt của một phản ứng Ả Rập với sự xâm lăng là bực bội," Ashraf Salameh, thành phố Gaza, cho biết. "Chính nước đã chỉ ra rằng một số người Ả Rập hy vọng rằng Israel sẽ loại bỏ Hamas."

    Một cư dân Dải Gaza, Mohammed Aref, được trích lời nói rằng người Palestine rất thất vọng với lập trường của người Ả Rập và Hồi giáo đối với cuộc chiến ở Dải Gaza. "Chúng tôi không mong đợi sự im lặng này," ông nói.

    Hamas chính thức Yusef Rizka cũng lên án thế giới Ả Rập vì không giúp người Palestine. "Gaza đang đối mặt với sự xâm lược một mình", ông phàn nàn. "Đây là sự thật cay đắng. Các nhà lãnh đạo Ả Rập không biết những gì họ muốn từ Dải Gaza. Họ thậm chí không biết những gì họ muốn từ Israel."

    Mục Jordan Tamara al-Darawsheh nói rằng cuộc chiến ở Dải Gaza đã nghiêm túc xấu hổ người Ả Rập. "Khi chiến tranh vẫn tiếp tục, chúng ta thấy một số cuộc tuần hành ở đây và ở đó (trong các nước Ả Rập)," bà viết.

    "Như thường lệ, các cuộc tuần hành đã bị đàn áp. Chúng tôi không nghe thấy bất cứ điều gì mới từ người Ả Rập khác hơn kết án bẽn lẽn. Gaza đã xấu hổ với chúng tôi, bởi vì chúng tôi đã rất bận rộn với những lễ Mondial và Ramadan và phim truyền hình."

    Một chuyên mục, Mohammed al-Musafer nói rằng Israel không có gì phải lo lắng vì nó tấn công vào Dải Gaza.

    "Israel biết rằng Ai Cập (Tổng thống Abdel Fattah) Sisi được không trái ngược với sự hủy diệt của tinh thần kháng chiến ở Dải Gaza và bịt miệng nó mãi mãi," ông nhận xét. "Hầu hết người Ả Rập đang bận rộn những ngày này với trận chiến đẫm máu tiến hành bởi các nhà lãnh đạo của họ, những người đang phải vật lộn để tồn tại. Những trận đánh đang hoành hành ở Yemen, Syria, Iraq, Ai Cập, Libya và chính quyền Palestine."

    Hamas và nhiều người Palestine đang thuyết phục hơn bao giờ hết rằng họ không bao giờ có thể dựa vào anh em Ả Rập của họ cho bất kỳ loại hỗ trợ. Trong thực tế, một số lượng ngày càng tăng của người Palestine đang bắt đầu đặt một số chế độ Ả Rập về phía Israel.

    Theo ghi nhận phân tích chính trị Palestine Mustafa al-Sawwaf: "Một số các chế độ Ả Rập quan tâm trong việc loại bỏ các cuộc cách mạng để loại bỏ gánh nặng của người Palestine, trong đó đe dọa sự ổn định của chế độ của họ."

    Một nhà phân tích, Adnan Abu Amer, bày tỏ lo ngại rằng Ả Rập "im lặng" đã đạt đến mức độ "thông đồng" với Israel.

    Ông chỉ ra sự thất bại của người đứng đầu nhà nước Ả Rập để tổ chức một hội nghị thượng đỉnh để thảo luận về cuộc chiến ở Dải Gaza trong khi nhiều tổ chức quốc tế đã tổ chức cuộc họp để nói lên tình đoàn kết với người Palestine.

    "Một số nước Ả Rập không muốn gây áp lực lên Israel vì họ muốn để cho nó thời gian để đạt được nhiệm vụ của mình và phá hủy các dải Gaza," Abu Amer nói. "Những người Ả Rập đang quá bận rộn với những vấn đề riêng của họ và không có thời gian để gây áp lực lên chế độ của họ. Điều này khuyến khích các chính phủ Ả Rập giữ im lặng."
    Malogsgrandfatherofvtnvna thích bài này.
  5. tonkin2007

    tonkin2007 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/07/2014
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    611
    các bác ơi gần 2000 mạng rồi trường học của LHQ bị ném bom pháo kích 03 lần rồi, không có chuyện nhầm lẫn nhé - đây là quân đội hiện đại và có lực lượng tình báo hàng đầu thế giới. Các bác của thế giới văn minh ơi lên tiếng thôi.
    RedHunter thích bài này.
  6. TOQUOCDANHDU

    TOQUOCDANHDU Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    76
    Bọn bombing trường học cũng là bọn thuộc thế giới văn minh đấy. Ở cõi ta bà thế giới này, tự mình tự lực tự cường nhé.
    Khi Mỹ hay/và Nga đang loay hoay ở đâu đấy, kiểu gì cũng có thằng mồm bé cổ thấp bị hấp dầu ở đâu đó.
    Ủng hộ tăng thu ngân sách từ thuế để Ơ kìa cũng cố Quốc phòng, chống mọi hình thức tham nhũng quân đội là được.
    hk111333Malogs thích bài này.
  7. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Quan chức Iran thừa nhận việc chuyển công nghệ tên lửa cho Hamas
    Thứ Ba, 05/08/2014 11:08
    Quan tâm0




    (Thethaovanhoa.vn) - Hamas có thể bắn tên lửa sang đất Israel là nhờ Tehran đã cung cấp công nghệ vũ khí này cho nhóm chiến binh, để họ tự vệ chống lại các cuộc tấn công, một quan chức Iran tuyên bố hôm 4/8.
    "Tên lửa kháng chiến Palestine là quà tặng từ việc chuyển giao công nghệ của Iran" - Chủ tịch Hội đồng chuyên gia Iran Mohsen Rezaei nói với Al-Alam, kênh truyền hình tiếng Arab của đài truyền hình quốc gia Iran - "Chúng tôi cần phải chuyển các công nghệ quân sự và phòng thủ sang cho người Palestine để họ có thể chế tạo vũ khí tự vệ, dù bị phong tỏa".

    Giới chức từ lực lượng Vệ binh cách mạng Iran từng nói rằng các quả tên lửa Fajr-5 là một phần trong kho vũ khí của Hamas ở Dải Gaza, với công nghệ do phía Iran chuyển giao. Các quả tên lửa này cũng được sản xuất ở Dải Gaza mà không cần phải nhập linh kiện từ bên ngoài.



    [​IMG]


    Các chiến binh Hamas đã bắn hàng loạt quả rocket vào Israel từ Dải Gaza
    Hamas đã bắn hơn 3.200 quả rocket sang Israel trong cuộc xung đột mới nhất, với một số đã bị bắn hạ bởi hệ thống phòng thủ Iron Dome của Israel. Nhiều quả rocket khác thô sơ hơn đã rơi trúng nhiều khu vực không có dân ở, cách xa các thành phố. Về phần mình, Israel đã thực hiện hơn 4.600 cuộc không kích vào các khu vực đông dân ở nằm ven biển tại Dải Gaza. Hơn 1.800 người Palestine và hơn 60 người Israel đã thiệt mạng trong cuộc giao tranh.

    Rezaei, người là cựu tư lệnh lực lượng Vệ binh Cách mạng, đã viết thư cho Tổng thống Hassan Rouhani vào tuần này, kêu gọi ông cung cấp hệ thống phòng không cho Hamas để bắn máy bay Israel. Ông cũng nói rằng Hamas nên đào các đường hầm để dân Gaza có thể trú ẩn, chống lại các cuộc tấn công của Israel. Ngoài ra Rezaei còn kêu gọi Hamas bắt cóc binh lính Israel và dùng họ để gây sức ép cho phía Israel.

    Tường Linh(Theo AFP)
  8. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Hamas thừa nhận sản xuất và vận hành máy bay không người lái

    Ngày 14/7, Lữ đoàn al-Qassam, nhánh vũ trang của phong trào Hamas, đã lần đầu tiên thừa nhận rằng lực lượng này đã sản xuất hàng chục máy bay do thám không người lái mang tên "Ababil" có khả năng tấn công Israel.

    Al-Qassam thừa nhận một trong những máy bay loại này đã bay trên bầu trời Israel. Theo Đài phát thanh Israel, quân đội nước này đã bắn hạ chiếc máy bay không người lái nói trên khi nó đang bay trên bầu trời thành phố duyên hải Ashdod của Israel vào sáng cùng ngày.

    Theo Al-Qassam, nhóm này đã sản xuất được 3 loại Ababil có khả năng thực hiện các nhiệm vụ do thám và tấn công, trong đó có một biến thể có khả năng tự hủy sau khi hoàn thành nhiệm vụ tấn công.

    [​IMG]
    Xe bọc thép của quân đội Israel triển khai gần biên giới với Dải Gaza ngày 7/7, sau các vụ bắn rocket vào lãnh thổ Israel. Ảnh: AFP-TTXVN AFP/TTXVN


    Cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã bắn hạ một máy bay không người lái, thâm nhập lãnh thổ nước này từ Dải Gaza.

    Theo kênh truyền hình Channel 2 TV của Israel, máy bay dường như có mang theo thuốc nổ. Lực lượng Không quân Israel đã phát hiện chiếc máy bay nói trên dọc bờ biển thành phố Ashdod, miền Nam nước này và đã sử dụng tên lửa Patriot bắn hạ máy bay. Không có thương vong và thiệt hại nào trong vụ việc.

    Đây là lần đầu tiên phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine sử dụng loại khí tài quân sự này kể từ khi Israel phát động chiến dịch "Bảo vệ Biên giới" hôm 8/7 vừa qua. Trước đó, Hamas TV tuyên bố cánh vũ trang của lực lượng Hồi giáo này đã triển khai máy bay không người lái cho các nhiệm vụ đặc biệt sâu trong lãnh thổ của Israel.

    Israel cho biết rocket vẫn tiếp tục được bắn từ Dải Gaza sang nước này vào đêm 13/7 rạng sáng 14/7. Khoảng 12 quả rocket đã rơi xuống miền Nam Israel, hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt chặn được 7 quả. Theo thống kê của quân đội Israel, kể từ khi xung đột bùng phát hôm 8/7, nước này đã tiến hành hơn 1.300 cuộc không kích, trong khi các tay súng Palestine cũng nã gần 1.000 quả rocket sang lãnh thổ Israel, làm một số người bị thương và gây thiệt hại về tài sản.

    Dù không có người Israel nào thiệt mạng, song ít nhất 172 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel trong những ngày qua.

    Trước tình hình trên, cũng trong ngày 14/7, Liên minh châu Âu (EU) cho biết đã tiếp xúc với “các bên trong khu vực” nhằm gây áp lực về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức tại Dải Gaza.

    Người phát ngôn chính sách đối ngoại của EU Maja Kocijancic nêu rõ EU kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tối đa, tránh gây thương vong và ổn định lại tình hình. EU đang tiếp xúc với các bên trong khu vực nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn ngay lập tức.

    Trong khi đó, trước thềm cuộc họp ngoại trưởng của Liên đoàn Arab (AL), dự kiến diễn ra vào tối 14/7, tổ chức này cũng lên tiếng kêu gọi cộng đồng quốc tế có các biện pháp nhằm chấm dứt các cuộc không kích của Israel vào Dải Gaza cũng như bảo vệ người dân Palestine.


    T.N (Theo THX)
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    graywolf83, MalogsRedHunter thích bài này.
  10. ruoitrau

    ruoitrau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/09/2001
    Bài viết:
    1.892
    Đã được thích:
    1.079
    Xong, phát biểu thế này thì coi như phải diệt hết dân Palestin rồi, chẳng lẽ người Do Thái quên Treblinka nhanh đến thế ư
    ltgbau thích bài này.

Chia sẻ trang này