1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Palestine và dải Gaza hiện nay.

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi grandfatherofvtnvna, 09/07/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/183703#.U-CvjvldU4k

    Dân Palestine đa số theo đạo Hồi Giáo

    Giáo sĩ Hồi Giáo ở Ý còn kêu gọi giết chết hết người Do Thái kìa

    Đã là chiến tranh Tôn Giáo thì không có khoang nhượng ở đây :oops:

    Watch: Italian Muslim Cleric Calls to 'Kill the Jews'
    Imam in northern Italian city recorded giving anti-Semitic sermon, prays for Jews to be wiped out 'to the very last one'.
    Share on facebookShare on twitterShare on emailShare on printMore Sharing Services52


    By Ari Soffer

    First Publish: 8/4/2014, 1:20 PM

    The video below is not from Gaza or Ramallah; it's not from Saudi Arabia or Qatar or any other Arab state, but from the city of San Donà di Piave in northern Italy.

    As anti-Semitism in Europe reaches alarming levels - fueled largely by Islamists and leftists capitalizing on anti-Israel sentiment - this latest video shows Italian Muslim cleric Sheikh Abd Al-Barr al-Rawdhi giving a rabidly anti-Semitic sermon, in which he publicly prays for Jews to be killed "to the very last one."



    The clip was translated by MEMRI, the Middle East Media Research Institute.

    Extremists in Europe have increasingly been using Israel's military operation against Gazan terrorist groups as "justification" for attacks against Jews in their own countries.

    While France has been worst-hit by a seemingly unstoppable wave of anti-Semitic hate, arguably followed by Germany, Italy has seen its own fair share of anti-Semitism in recent weeks as well.

    Among other incidents, vandals scrawled anti-Semitic graffiti Rome, and a prominent Italian philosopher issued an alarming call to "shoot Zionists".
    hk111333nobita1102 thích bài này.
  2. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Dân số Hồi Giáo là khoảng 1,57 tỷ chiếm tổng số 23 % dân số thế giới

    Dân số Do Thái là khoảng 13.9 triệu chiếm tổng số 0.2 % dân số thế giới

    Chả có gì ngạc nhiên khi cả thế giới biểu tình chống quốc gia Israel, vì ảnh hưởng của Hồi Giáo không nhỏ , chưa kể người Hồi Giáo nhập cư ở nước ngoài cũng tạo ảnh hưởng qua quan hệ bạn bè.

    Còn dân Á Đông thì bị ảnh hưởng bởi Phật Giáo, yêu hòa bình , dễ đồng cảm với những nạn nhân.

    >>> Cho nên đa số mọi người ghét Israel là chuyện bình thường.
  3. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Còn về phía Israel ư o_O

    Quân Đội Israel Nhảy Múa Ca Hát Để Chuẩn Bị Tiến Vào Dải GAZA





    Lời bài hát


    יִשְׂרָאֵל בְּטַח בַּה', עֶזְרָם וּמָגִנָּם הוּא
    אַנַחְנוּ מַאַמִינִים בְּנֵי מַאַמִינִים, וְאֵין לָנוּ עַל מִי לְהִשָׁעֵן, אֶלָא עַל אָבִינוּ שֶׁבַּשָׁמַיִם




    ANACHNU (BNEI) MA'AMINIM
    MAAMINIM DANCE

    Anachnu ma'aminim bnei ma'aminim
    ve'ein lanu al mi lehisha'en
    ela ela al avinu
    avinu shebashamaim

    Yisrael Yisrael
    betach b'hashem
    ezram umeginam hu
    (x2)


    WE ARE (CHILDREN OF) BELIEVERS
    BELIEVERS

    We are believers, children of believers
    and we have none (else) to rely on
    but but on our father
    our father in heaven

    Israel Israel
    believed in The Lord
    for He is your aid and your protection
    (x2)


    Chúng tôi là những người có niềm tin, là con cháu của những người có niềm tin

    Chúng tôi là những người có niềm tin, là trẻ em của những người có niềm tin
    và chúng tôi không có ai (khác) để dựa vào
    nhưng nhưng Cha của chúng tôi
    Cha của chúng tôi ở trên trời

    Israel Israel
    tin vào Thiên Chúa
    vì Ngài là viện trợ của bạn và bảo vệ bạn
    (X2)


    hk111333nobita1102 thích bài này.
  4. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Một bên thì cầu nguyện Allah cho bọn Do Thái chết hết đi :oops:

    Một bên thì cứ ca hát nhảy múa ca ngợi Chúa o_O

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 05/08/2014
  5. tungsteng1

    tungsteng1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2011
    Bài viết:
    1.361
    Đã được thích:
    1.253
    Đệt, tui mà có đủ bom đạn ném vào NY và WC mà không bị sao cả thì tui cũng nhảy múa ca ngợi đức phật hay Ala đù. Sau đó tui sẽ trói hết tù binh lại và bật nhạc thiếu nhi lên, cho các cháu mẫu giáo ra bóp cò súng máy xử tử bọn tù binh cho nó thánh thiện.

    Do thái là chế độ nhà nước khủng bố, nhà nước phân biệt chủng tộc, là nhà nước nhân tạo phi tự nhiên, và là nhà nước diệt chủng có dụng ý đối với người Palestine, là nhà nước bành trướng và tiêu diệt dân tộc khác, nhà nước tẩy não người dân một cách độc ác khi lương thiện hóa hành vi tàn nhẫn của mình.

    Tất cả những điều này diễn ra trong lịch sử và tiếp diễn một cách cố ý và có hệ thống cho đến hiện nay.
    Tui không thù hằn gì về Israel, nhưng thực tế như hế nào phải nói đúng thế, không được đạo đức giả.

    Vịt đang làm ăn với Do thái và chuyện dân rệp ở Palestine thế nào thì sống chết mặc bay. Nhưng không can thiệp là một chuyện, đồng tình ủng hộ cho chuyện này thì đúng là vô đạo đức.
  6. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53

    Do Thái có da đen da vàng da trắng

    Dân tộc Do Thái không phải là một chủng tộc, và Nhà nước Do Thái không phải là một chế độ phân biệt chủng tộc.

    Vì nếu phân biệt chủng tộc thì Nhà nước Do Thái đã không cho phép người da vàng , người da đen , hay thậm chí người Ả Rập Palestine trở thành người Do Thái.



  7. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Người Do Thái da đen

    [​IMG]

    Người Do Thái da trắng
    [​IMG]

    Người Do Thái da vàng
    [​IMG]

    Người Do Thái da đen
    [​IMG]

    Người Do Thái da vàng
    [​IMG]

    Người Do Thái da trắng
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 06/08/2014
    tonkin2007 thích bài này.
  8. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    http://thegioi.baotintuc.vn/nhin-ra-the-gioi/phep-mau-cung-chet-o-gaza-20140804165056332.htm

    ‘Phép màu’ cũng chết ở Gaza
    Khi bé gái Shaima được phẫu thuật để lấy ra từ tử cung của người mẹ qua đời sau một trận không kích của Israel ngày 26/7, trong niềm hân hoan của mọi người, em được tung hô là một phép màu, một tia sang hiếm hoi trong những ngày mịt mù đen tối nhất của Gaza.

    [​IMG]
    Bé Shaima trong ***g kính.


    Tuy nhiên, đứa trẻ "phép màu" của Gaza cũng đã sớm ra đi vào ngày 30/7 sau khi máy trợ thở tại bệnh viện không thể hoạt động do các vụ đánh bom của Israel cắt đứt nguồn cung cấp điện.

    Theo các bác sĩ, lẽ ra Shaima sẽ vẫn tiếp tục sử dụng máy trợ thở trong năm tuần tới để hồi phục sức khỏe vì trước khi các bác sĩ hoàn thành ca phẫu thuật cứu mạng em, người mẹ đã tắt thở 10 phút.

    Các y tá của bệnh viện cho hay, sức khỏe của Shaima đã ở trong tình trạng ổn định và tiến triển tốt. Nhưng có vẻ như không gì có thể “tiến triển tốt” khi có một cuộc chiến đang hoành hành ở ngoài kia.

    Ngày 29/7, một ngày trước khi Shaima qua đời, Israel tăng cường bắn phá vào Dải Gaza sau khi một tia hy vọng le lói về một lệnh ngừng bắn trong ngày lễ Hồi giáo Eid al-Fitr lóe lên lay lắt và ngắn ngủi.

    Cư dân ở Gaza gọi ngày hôm đó là “ngày đen tối nhất” kể từ ngày 8/7, thời điểm quân đội Israel bắt đầu cuộc tấn công. Lí do không chỉ bởi vì đó là ngày mà số người thiệt mạng ở mức lớn nhất: 125 người/ngày mà còn bởi vào ngày hôm đó, Israel đã phá hủy nhà máy điện duy nhất trong khu vực.

    Mahamed al-Sharif, giám đốc của nhà máy điện cho biết, các bình nhiên liệu trong nhà máy đã bị phá hủy hoàn toàn vào 7 giờ sang theo giờ địa phương, ngày 29/7, và lửa bùng lên nuốt chửng turbine chính sản xuất điện. Kết quả là, màn đêm tối tăm trùm lên cuộc sống của 90% trong số 1,8 triệu dân.

    [​IMG]
    Bé Shaima và hình ảnh của người mẹ quá cố (góc trên bên phải).


    Bất chấp những nỗ lực của đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện, bé gái 5 ngày tuổi Shaima đã trút hơi thở cuối cùng sau khi máy bổ sung khí oxy không thể hoạt động vì trình trạng mất điện tiếp tục diễn ra.

    Với những người Palestine đang phải sống trong cảnh bom rơi đạn lạc, sự ra đời của Shaima tượng trưng cho hy vọng của cuộc sống giữa bom đạn và gian khổ. Thế nhưng, hy vọng ấy cũng sớm lụi tàn.

    Khi vẫn còn thoi thóp thở trong ***g kính, bé Shaima không đủ sức để mở mắt. Cô bé chưa bao giờ có cơ hội nhìn thế giới mà mình được sinh ra. Trong con mắt của nhiều người ở Gaza, đó dường như lại là một lời ban phúc cho cuộc đời bất hạnh của Shaima.

    Chứng kiến sự chào đời của Shaima, nhiều người từng thấy xót thương, đau đớn cho số phận của cô bé, rằng sau này em sẽ được giải thích thế nào về ngày mình chào đời, mẹ em là ai. Nhưng ngày đó sẽ mãi mãi không bao giờ đến.

    Trong 26 ngày Israel oanh tạc dọc Dải Gaza, một trong những nơi có mật độ dân số cao nhất trên thế giới, có hơn 1.680 người Palestine đã thiệt mạng, gần 9.000 người bị thương. 2/3 con số thương vong là thường dân, ít nhất 296 trong số đó là trẻ em.

    Những đoàn người rời bỏ nhà cửa để đi lánh nạn một mặt vừa tạo ra những thị trấn hoang tàn vắng vẻ ở phía bắc Dải Gaza, một mặt lại dựng lên những lều bạt xác xơ ở miền trung Gaza. Theo Liên hợp quốc, gần nửa triệu người Palestine đã phải rời bỏ nhà cửa kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, 240.000 người trong số đó đang tập trung tại các cơ sở hỗ trợ của Liên hợp quốc.

    Theo Bộ y tế Palestine, khoảng 5.000 căn nhà đã bị phá hủy hoàn toàn trong các cuộc không kích của Israel. Nhiều người Palestine, đặc biệt là giới trẻ, bắt đầu tính từng ngày cuộc đời của họ trên các trang mạng xẽ hội. Phần lớn trong số họ bắt đầu dòng trạng thái bằng câu nói: “Tôi đã sống sót đêm qua”.


    Anh Tiếu (Theo Tân Hoa Xã)
  9. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Bí ẩn các đường hầm trong lòng dải Gaza
    Thông qua các đường hầm ở dải Gaza, Hamas nhận được vũ khí, thuốc lá, thực phẩm.
    Để phá hủy những đường hầm này Israel đã phát động chiến dịch quân sự khiến hơn 1.800 người thiệt mạng.

    [​IMG]
    Israel và phong trào Hồi giáo Hamas của Palestine ngày hôm nay thống nhất về một lệnh ngừng bắn nhân đạo kéo dài 72 giờ do Ai Cập đề xuất. Truyền thông Israel cho rằng, lệnh ngừng bắn được thực thi trong bối cảnh Israel đã hoàn thành mục tiêu chính của chiến dịch quân sự là tiêu diệt các đường hầm của các chiến binh Hồi giáo. Lệnh ngừng bắn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ 8h00 ngày 5/8 (giờ địa phương).
    [​IMG]
    Thỏa thuận ngừng bắn mới bắt nguồn từ đề nghị ngừng bắn 24 giờ nhằm cho phép người đứng đầu Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế thăm Dải Gaza, và sau đó được mở rộng lên 72 giờ với khả năng kéo dài thêm.
    [​IMG]
    Trong khoảng thời gian 72 giờ này, một phái đoàn an ninh Israel dự kiến sẽ tới Cairo, Ai Cập để đàm phán về các điều kiện ngừng bắn với các đại diện của Palestine.
    [​IMG]
    Thiếu tá Peter Lerner, phát ngôn nhân quân đội Israel, nói trước báo giới rằng quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza trước khi lệnh ngừng bắn nhân đạo có hiệu lực.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    graywolf83 thích bài này.
  10. ChimEnMuaDong

    ChimEnMuaDong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2012
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    53
    Dân tộc Do Thái luôn luôn ở vị trí thiểu số , sự ảnh hưởng của họ quá nhỏ bé.

    Thiểu số người Nhật Bản ủng hộ Israel





    Đa số người Nhật Bản phản đối Israel

    Lần cập nhật cuối: 06/08/2014

Chia sẻ trang này