1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Bổ sung cho bạn là Cuba đã sản xuất được Vac xin chống ung thư phổi. Vac xin này đang được thử nghiệm diện rộng trên con người, và đã bước đầu được công nhận trong giới y học thế giới. Nếu thành công, sẽ đem lại hy vọng cho biết bao người
  2. evannalynch

    evannalynch Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/01/2008
    Bài viết:
    4.146
    Đã được thích:
    1.242
    Bổ sung cho bác chút.
    Mấy anh hùng 11/9 của Mẽo không có tiền chữa trị ở mẫu quốc, phải qua Cu Ba chữa trị, xong rồi khóc lóc cảm ơn đấy. [:P]
  3. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Chê nền y tế Cuba thì đúng là liệt não nặng rồi 8-|
  4. steppy

    steppy Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    1.327
    Cách đây vài năm tớ có xem 01 đoạn phim phóng sự về Y tế Cuba trong đó có cảnh một số sinh viên Mỹ sang Cuba học Y. Chi phí đào tạo rẻ, chất lượng cũng rất tốt.
  5. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    Thưa với giai cấp cu li làm giả giai cấp công nhân. Gia đình tớ độ vài đời nay chỉ đóng góp là nhiều, không thu hoạch bao nhiêu. Nói thẳng ra, đừng có cái xã hội này thì gia đình tớ khá hơn, và toàn bộ xã hội cũng thấy như thế, trừ các liệt não, tức các giòi bọ bám quanh các xác già thối để ăn bám xã hội, làm giả mọi thứ và nhồi sọ, vì xã hội này đã hưởng một cách mạng giả và một chính quyền bị ăn cắp một cách thật sự. Còn những chó điên liệt não bần cố phá hoại xã hội thì chỉ đóng góp mặt duy nhất là phá sạch đình chùa, đốt sạch sách vở, tiêu diệt một thế hệ các nhà máy công nghiệp ngang thời cơ khí trần hưng đạo và nhiều thế hệ các nhà máy sau đó cho đến ngày nay, cũng như làm giả và làm tan rã các htx, làm bần cùng hoá nông dân, và ngày nay về hưu ăn lương hưu trên trốc những người nông dân đã nuôi sống giun sán giòi bọ mà về già không có lương hưu. Những ông bà già nông dân ấy chiếm 80% dân số trước đây đấy ạ, phải có tỷ lệ đó nên những hồng vệ binh bần cố mới làm giun sán giòi bọ nổi.

    NHững câu chó lợn dưới đây cổ lắm rồi, chỉ còn nhồi được vào những cái sọ hồng vệ binh truyền đời, tức liệt não chó điên truyền đời mà thôi, những giun sán giòi bọ đập tan toàn bộ đình chùa phú thọ, đến những năm 199x vẫn còn dỡ đền cẩu nhi hồ trúc bạch, những kẻ sống bằng kỹ nghệ hoạn quan và chó điên.
    Tớ có thể viết về cu li và ô ry như vậy vì gia đình tớ truyền đời những câu chuyện từ khi các thợ sắt làm chuồng thú bách thảo, bắt đầu học nghề thợ sắt khựa đặt đinh tán cầu Long Biên, cho đến khi thợ thuyền nhà máy Gia Lâm bê nồi hơi lên chiến khu rồi bỏ xó vì tạ quang bửu là trí thức giả, rồi nhà tớ chứng kiến tiến sỹ vì học quá đại học không được vào đa?ng, để cu li độc quyền giai cấp lãnh đạo 199x. Một thế kỷ cách mạng giả, một thế kỷ chó điên lợn đần làm giả giai cấp công nhân, làm giả cách mạng và ăn cắp chính quyền. Giai cấp công nhân trong mắt tớ là Degtỉaev, người công nhân truyền đời của Tula 300 năm tuổi, đi làm thợ từ năm 11 tuổi, được sỹ quan trí thức Fedorov kéo về làm cần vụ khi tại ngũ, và hai ông trở thành lãnh đạo ngành súng ống Nga, viện sỹ hàn lâm, xây dựng nên nhà máy Kovrov, một trong những nhà máy cơ khí lớn nhất thế giới ngày nay. Công nhân không phải cu li đã đuổi trí thức và giết chết cơ khí trần hưng đạo chỉ vì tranh đất ngu si, để cuộc cách mạng giả không bao giờ có lấy nửa cái Tula, Kovrov. Công nhân là Yakovlev đã để lại dòng tiêm kích chủ lực của WW2 và nay vẫn còn các Yak, chứ không phải công nhân chó điên xây nên gang thép thái nguyên với than antherazit không đốt được lò cao. Công nhân là Edixon mót từng tờ giấy để học, chứ không phải hồng vệ binh phá sạch đình chùa đốt sạch sách vở rồi lập ra giai cấp ăn bám.
    ===================


    Qua link trên, các bạn đã có thể thấy hiện ra mọi thứ của giả. Trong thập niên 199x, thậm chí, những tai to mặt lớn của cái trường hoạn quan nghĩa đô cũng chạy sang Mỹ la liếm, khi thời trang thế giới chuyển từ Maxcơva sang NewYork, thì đồ giả cũng thay áo, hoạn quanh quay lời la liếm, tất cả đều là của giả.

    CHúng ta nhìn lại bạn Cuba. Các bạn cần biết, ngược nhau, bạn không cải cách vì sự sụp đổ của bi hài kịch thơ "giá lương tiền" 1985, không cải cách vì cùng đường chết đói, mà bạn cải cách bài bản với GDP 111b / 11,5m dân , phát triển 2 con số. Đó là bạn còn giảm GDP thảm hại vì thiên tai địch hoạ 2008-2009 đấy. Các bạn còn ngu ngớ à, gdp của Việt Nam láo đến một nửa nhưng 2010 là 104,5b / 86m dân. Vâng, chúng ta không bằng những người tù kiên cường, họ ở tù nhưng họ giầu gấp 8 lần ta. Chính cái "bao cấp", cái điều kiện khó khăn mà "tư tưởng kinh tế việt nam" nhồi sọ trên các kênh thông tinh chính thống đầu 2011, đã được bạn Cuba dùng để phát triển 2 con số và vượt qua khó khăn, chỉ đến khi hết khó khăn bạn mới tiếp tục cải cách 9-2010. Mình viếtd những dòng này vì cái "tư tưởng kinh tế việt nam" nó lại tiếp tục nhồi sọ, lại minh oan cho tập đoàn giun sán giòi bọ bám quanh những xác già thối não LD trước 2005 (không ai có lỗi vì đó, nguyên văn), và lại móc túi toàn dân trong khi chúng ta đang lao nhanh đến đáy cùng nghèo đói châu Á (hiện tại).

    Mình thường nói, sự thành công qua cấm vận của Cu Ba và BTT là sự bóc trần cách mạng giả, cnxh giả, giai cấp công nhân giả... mà giun sán giòi bọ lừa đảo, bần cùng hoá dân VN, nên chúng đặc biệt ghét. Chúng ta đã chứng kiến những chiến dịch chó điên, thậm chí đê hèn đến VTC chế vệ tinh ngồi trên đảo (làm giả từ ảnh này).

    Đầu năm 2010, chúng ta đều biết, cái kịch bản cũ rích lặp lại, giá vàng đô phi mã để lừa đảo xã hội. Trước tết, tiền lương thưởng nhiều, người ta gửi ngân hàng nhiều và đó là lúc tốt nhất để lạm phát móc túi toàn dân. KỊch bản này lặp lại, dân chúng kêu ca, công thương bị bóp chết, nhưng vẫn lặp lại vì nhồi sọ. Đấy là triệu chứng USA'dog điển hỉnh mà mình đã trình bầy và bị xoá đi khá nhiều, phiên bản vắn tắt có thể đọc ở đây.
    Con số Cuba trong topic Triều Tiên.
    USA'dog: quân đoàn lạm phát móc túi toàn cầu và cách mạng xhcn thật sự đang bùng nổ.

    Mình show cái đồ thị bao cấp của các bạn Cuba. So sánh Tài liệu của CIA.

    Mình thuyết minh đồ thị chút. Năm 1993, vì tai hoạ 1991, bạn sụt giảm kinh tế thảm hại so với năm 1989, con số tuyên truyền là 35% nhưng thực còn tệ hơn, bạn ít dân, ở xa hậu phương bạn bè và quá gần giặc Mỹ nên rất nhậy cảm với vận bĩ. Từ đó, bạn vẫn kiên cường giương cao nhọn cờ cnxh chính thống và vẫn tiến mạnh mẽ trong bao vây cấm vận, làm mỏi mệt toàn bộ các âm mưu chống đối. Bạn cất cánh 2 con số được 3 năm 2006-2008. Năm 2008, bạn vọt tiến vì EU bỏ cấm vận. Nhưng tháng 9 năm 2009, cùng với khủng hoảng là 3 cơn bão tàn phá 10b$ trong khi các kênh ngân hàng đóng băng vì khủng hoảng. Năm 2009, bạn thâm hụt thương mại 10b$ và chó điên lợn đần hò reo bt, chó điên thì tưởng ai cũng điên như chó điên. Bạn phải co về chế độ bao cấp, phân phối lương thực. Đến tháng 9-2010 Fidel mới nổ pháo tái khởi động cải cách. Thương mại VN-cuba 2008 là nửa tỉ, nhưng sau đó bạn nợ nần nhiều còn lại 80m. Vừa rồi, người Mỹ chào hàng dự án internet cáp quang băng thông rộng, nhưng bạn đã ký với tổ chức hiệp ước Bolivia bất chấp đường dây dài hơn 50 lần. Mỹ đã bỏ cấm vận một phần 2006 (nặng về nông nghiệp, y tế và điện tử phục vụ internet), và nay Mỹ đang chạy đua để bình thường hoá quan hệ với bạn.
    [​IMG]
    LarvaNH thích bài này.
  6. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    841
    [​IMG]
    "Mặt trời của thế kỷ XXI là tướng quân Kim Nhật Thành”

    Cuộc sống của nhân dân Triều Tiên luôn luôn là một bí mật của thế giới. Khách du lịch tới đất nước này đều “được” định hướng nơi tham quan và kiểm soát gắt gao việc quay phim chụp ảnh và gặp gỡ dân chúng. Thành thử ít ai có được cái nhìn chuẩn xác toàn cảnh của Triều Tiên, mỗi người chỉ nhìn thấy được một mảnh nhỏ, khá là phiến diện. Bài viết dưới đây là của một khách du lịch Trung Quốc do bác Dương Danh Dy dịch từ hzcjcy.com, cho thấy phần nào hiện thực cuộc sống ở nơi đây. Bà con đọc để biết, để nhớ một thời hãi hùng chúng ta đã trãi qua, ấy là thời bao cấp.

    ....

    Dương Danh Dy dịch đăng trên Blog Nguyễn Quang Lập
  7. terminatorx

    terminatorx Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    1
    toàn nhai đi nhai lại những thứ cũ rích, 4rum ko cần những thằng tổng hợp báo chí b-(
  8. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Sao các lão lại xóa bài của mình mà không hề cho biết lý do?
    Tôi ủng hộ những góp ý rất trách nhiệm của HP. Biết rằng các ý kiến của HP sẽ làm nhiều chó điên, nhiều sâu mọt (bọn phản bội lại sự PT của dân tộc) kinh sợ.
    Ai có lương tâm mà không nhìn ra:
    - QC thì bất tài
    - Mua quan bán chức trắng trợn
    - Đâu đâu cũng móc ngặc tham ô, đi cửa sau
    - Lực lượng sức mạnh có nhiều bộ phận thoái hóa biến chất
    - Tài sản công tập trung vào sâu mọt.
    - Xin việc hả? Đầu tiên đâu?
    - Một bộ phận đang làm **** cho nước ngoài
    - Nông dân sau bao năm vẫn khổ. Ngày càng mất RĐ, KT canh tác vẫn như cũ
    - GC Công nhân thì khác gì bị đi đày
    - Vay tiền NN và sử dụng chúng một cách vô tội vạ
    - Bất động sản đều tập trung vào những thằng giàu có bất chính. Người cần thì không có và không thể tiếp cận.
    - Các liệt sỹ (bố tôi cũng là LS), LT HCM và các tướng tài như bị phản bội.
    - Tiềm lực đất nước hiện do ai nắm giữ? và toàn quyền quyết định?
    - QH sau bao năm vẫn như cũ.
    - Các dự án loạn xì ngầu
    - Các công trình đều mau xuống cấp (đến cả tượng đài chúng còn ăn), nhiều đại công trình vô dụng, nhiều dự án làm bần cùng dân
    ...........
    VN hiện nay hơn lúc nào hết là cần một Putin như Nga ngố để ổn định tình hình (chứ không phải để làm loạn nhé! - Cũng ko phải để học đòi theo Mẽo-Nhật-Hàn... gì cả).
  9. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    giai cấp cu li bị vạch trần tim đen lên cơn hoá dại à. Đầy đủ chủ nghĩa xã hội giả, chủ nghĩa + sản giả, cách mạng giả, giai cấp công nhân giả, trí thức giả, rau giả.... bị sự phát triển vượt bậc của CubaBắc Triều Tiên lột trần truồng các áo khoác son phấn đĩ thoã giả dối, hoá ra, dù là tư bản giả, cnxh giả hay chủ nghĩa + sản giả, đều là chủ nghĩa chó dại của các hồng vệ binh phát dại, phải không?
    =)):))[:D][:P][:D]>:)=)):))[:D][:P][:D]>:)=)):))[:D][:P][:D]>:)=)):))[:D][:P][:D]>:)=)):))[:D][:P][:D]>:)=)):))[:D][:P][:D]>:)

    Mình lấy cái que chọc mông vợ mình một cái, nó tốc váy lên ra một tràng tôm cá. Thế mà giai cấp cu li liệt não đã điên rồ lô`ng lộn quẫy đạp trong cái hộp sọ teo tóp bằng đầu tăm,
    lô`ng lộn huy động cả tập đoàn, liên minh với cả te cửu, rồ dại tông vào mọi ngõ ngách bế tắc của cái sọ teo não liệt, rồi lại cảnh cũ, lợn nhau lại như trâu bò. Chán ngắt.

    Ở cái box này, có nhiều nạn nhân như thế lắm rồi, hình ảnh này cũ rích ỉu xìu nhàm chán lắm.


    Bây giờ các bạn đã thấy, sự phát triển vượt bậc của Liên Xô 1922-1941 dưới tay Stalin, sự cất cánh vượt bậch của Cuba trong tù cách giặc Mỹ 32km, bạn tiến 2 con số và ppp bằng 8 Việt Nam đổi mới các thêm sự lãnh đạo tài ba của đa?ng và chính phủ, cả Bình Nhưỡng biến thành công trường xây dựng khổng lồ đâu đâu cũng cần cẩu, sự phát triển 2 con số , đường sắt liên thông với Tây Âu chạy điện, Metro hiện đại nhất thế giới....

    Tất tần tật những thứ đó bị giun sán giòi bọ Việt Nam, cũng như Khrusov, cũng như Trotski.... đều căm thù những sự phát triển ấy, vì những sự phát triển ấy là bao cấp thật chứ không phải thứ được cho là bao cấp làm việt nam chết đói 1985, những sự phát triển ấy là chủ nghĩa xã hội thật học học học kể cả lúc đang chết đói chứ không phải đập phá đình chùa, tận diệt tri thức, đến 199x vẫn ngăn cản người học quá đại học vào đa?ng để cu li độc quyền giai cấp lãnh đạo 40 năm nữa, những sưẹ phát triển ấy nhanh chóng giầu có và siêu cường, chứ không chết đói hàng chục triệu người.


    Bao cấp thật và bao cấp giả, bao cấp là chủ nghĩa + sản thời chiến
    +sản là tài sản chung, đơn giản thế thôi.

    Cái từ bao cấp ở Việt Nam là kinh hoàng, vì đó là cái bao cấp giả dẫn đến khủng hoảng, chết đói và cải cách, mà thực thất là tan vỡ mạnh ai nấy nhảy ra khỏi tầu bơi năm 1986. Còn cái bao cấp thật, là thứ phân phối lương thực vượt qua khó khăn mà bạn Cuba đã dùng để tiến 2 con số trong những điều kiện xấu nhất, và bạn chỉ bỏ đi trong thế cất cánh vũ bão đó, ngược hoàn toàn với kẻ phải bỏ đi trong phá sản. Bao cấp thật như thế, còn bao cấp giả là phân phối, nhưng ta và khựa đều phân phối cho nông dân chết đói còn giun sán giòi bọ béo nứt béo trương, chết đói thì đi qua khó khăn thế nào, càng khó khăn càng bị bóc lột thì sống sao, đó là bao cấp giả.

    Bao cấp giả là chủ nghĩa phân phối lương thực thực phẩm giả, dùng để trấn lột lương thực thực phẩm toàn dân chết đói cho giun sán giòi bọ phè phỡn bằng sự chết đói toàn dân đó, làm Bắc Việt Nam chết đói nhục nhã 1985, làm hàng chục triệu người dân khựa chết đói trong các "Công xã đại trại".

    Bao cấp thật hoàn toàn ngược lại, là chủ nghĩa phân phối lương thực thực phẩm bình quân để đất nước đi qua những giai đoạn khó khăn, nghiêm cấm lãng phí, tránh xuất hiện nạn đói chết người khi thiếu lương bằng cách mỗi người đều đói một chút mà không có ai quá đói. Tổ chức tích cốc phòng cơ khi có lương để vượt hiểm, chứ không cho người được mùa nấu rượu hoang phí. Bao cấp thật là chủ nghĩa + sản thời chiến cuỉa Lê Nin , thời chiến và các thời điểm khó khăn khác.

    Cuba bao cấp tiến 2 con số 2006-2007-2008. Bạn dự định bỏ bao cấp trong đà tiến 2 con số đó năm 2008, khi bạn no nê giầu có gấp 8 lần ppp Việt Nam, cần bỏ bao cấp để chuyển sang chủ nghĩa xã hội no đủ, sa thải giảm biên chế nhà nước bao cấp để lấy lực lượng lao động cho tư nhân cạnh tranh=định nghĩa đúng đắn của chủ nghĩa xã hội. Bạn phải quay lại bao cấp do khó khăn khủng khiếp sau 9-2008, và bạn lại bỏ bao cấp, giảm biên chế bắt đầu từ 9-2010 khi kinh tế hồi phục.

    Chúng ta bỏ bao cấp năm 1986 khi cả xã hội chết đói, kinh tế nhà nước phá sản. Thực chất, chúng ta bỏ bao cấp vì chúng ta không giữ được, con tầu vỡ và đắm. Cái mở cửa bao cấp của chúng ta là thế, tầu bao cấp vỡ, cả thiên hạ nhảy xuống nước mạnh ai lấy bơi, lạm phát phi mã và các công chức bó tay chết đói 1986-1992. Các bạn biết phụ cấp lính của anh mình năm 1989-1991 là bao nhiêu không ? một tháng mua được một bao thuốc kỳ hoà vì lạm phát.


    Như thế, bao cấp là chủ nghĩa + sản thời chiến cần bỏ đi khi ngoại thương phát triển, và cần duy trì khi kinh tế khó khăn. Bao cấp thật là lúc đói san sẻ cái đói, bao cấp giả là lúc đói trấn lột phè phỡn. Bao cấp giả chết chìm khi phá sản, con bao cấp thật làm người ta cất cánh đến giầu có rồi bỏ đi theo quy luật, như việc dùng con tầu cao tốc vững chãi kiên cố qua sóng gió rồi xuống tầu làm ăn.

    Khrusov và Brezniev cũng duy trì "chủ nghĩa + sản thời chiến" của Lenin trái luật, khi bước cải cách của các học trò Stalin đứng đầu là Kosygin và Beria bị đảo chính. Đó cũng là chủ nghĩa xã hội giả, nhưng không thối nát khủng khiếp như ta.

    Vậy bao cấp là đói rùng mình =)). Không, bạn bị lừa hàng giả, bao cấp đói rùng mình là bao cấp giả. Bao cấp thật để Liên Xô làm siêu cường trong 18 năm, Cuba phát triển 2 con số đạt ppp cao gấp 8 lần Việt Nam trong 3 năm. Bao cấp giả của Việt Nam là chủ nghĩa nô lệ, bắt toàn dân nhịn đói như súc vật để thiểu số giun sán giòi bọ phè phỡn bu quanh những súc vật già liệt não, thậm chí không còn là súc vật, mà là thực vật bất toại được giun sán giòi bọ bám quanh dựng thành bù nhìn như LD. Bao cấp giả ở Việt Nam chưa khủng bằng hàng trục triệu người hết đói trong các công xã đại trại bên khựa.


    LarvaNH thích bài này.
  10. huyphuc1981_nb_002

    huyphuc1981_nb_002 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    33
    giai cấp cu li bị vạch trần tim đen lên cơn hoá dại à. Đầy đủ chủ nghĩa xã hội giả, chủ nghĩa + sản giả, cách mạng giả, giai cấp công nhân giả, trí thức giả, rau giả.... bị sự phát triển vượt bậc của CubaBắc Triều Tiên lột trần truồng các áo khoác son phấn đĩ thoã giả dối, hoá ra, dù là tư bản giả, cnxh giả hay chủ nghĩa + sản giả, đều là chủ nghĩa chó dại của các hồng vệ binh phát dại, phải không?
    =)):))[:D][:P][:D]>:)=)):))[:D][:P][:D]>:)=)):))[:D][:P][:D]>:)=)):))[:D][:P][:D]>:)=)):))[:D][:P][:D]>:)=)):))[:D][:P][:D]>:)



    Mở cửa giả và mở cửa thật, chủ nghĩa xã hội thật.
    Định nghĩa của chủ nghĩa tư bản hay chủ nghĩa xã hội đều giống nhau, thật ra, theo lý luận chân truyền của mác, không có chủ nghĩa tư bản, mà chỉ có tư bản,
    tức vốn riêng, không có chủ nghĩa + sản, mà chỉ có + sản, tức của công, việc tư bản đánh nhau với + sản sau này là các tư bản giả đánh nhau với + sản giả, đều là chó điên giả tư bản, chó điên giả + sản cắn xé lẫn nhau.

    Bản thân chủ nghĩa xã hội dân chủ, tức cái chủ nghĩa xã hội chân truyền hiện ở Nga, Đức, Thuỵ Điển, Phần Lan, Đan Mạch, Canada... chỉ là khoa học quản lý nội bộ và quan hệ các xưởng thợ, khoa học nội trị các xưởng thợ là hệ thống trí thức với chức danh kỹ sư và thợ lành nghề. Khoa học ngoại quan các xưởng thợ là luật và nhà nước. Chủ nghĩa xã hội ngoại quan các xưởng thợ là quy luật cạnh tranh, thôn tính và đào thải của tiến bộ, lạc hậu, kỹ thuật và công ty.....đo là tiến bộ, ngược lại là pha?n động.

    khác hoàn toàn tính chó điên của giai cấp công nhân giả, trí thức giả và chủ nghĩa xã hội giả. Chủ nghĩa xã hội thật bao gồm nhiều loại xưởng thợ rất khác nhau cùng tồn tại trong nhà nước Nga-Đức. Những toà thành sâu trong Siberia để bảo vệ khoa học trong nhưng điều kiện khó khăn nhất,ví như Tomsk-7, Krasnoyarsk-26, hay Komsmonlest na Amuare.... ở mỗi thành phố-công ty đó, người ta buộc phải tổ chức thành các nhà nước + sản con con, với chủ yếu là của công, vì đặc thù cái giống bác học là thích bò ra làm nhưng không thích ăn chia đấu đá. Trong khi đó, các công ty như Opel lại tính điểm ăn chia từng chút một để hoà mình, cọ sát và vượt lên hoàn thiện mình trong thị trường thời trang xe hơi. Thấp hơn,các hợp các xã buôn lậu hoa quả mới chọn giống từ Gruzia thì tổ chức kiểu mafia dao búa, do liệt não mới được chọn giống, còn vài đời mới tan máu chó lợn.

    Chủ nghĩa xã hội thật như vậy, là tập hợp luật pháp quan hệ của các xưởng thợ khác nhau, tự hoàn thiện mình liên tục trong cạnh tranh, và liên tục có kẻ bị đào thải, cũng như có kẻ thôn tính, đó là tiến bộ. Những kẻ chiếm thuộc địa để cạnh tranh không công bằng, hay độc tài chính trị bảo hộ độc tài kinh tế.... đều làm mất quy luật cạnh tranh và là
    pha?n động.

    Trong chủ nghĩa xã hội dân chủ, phần + sản là phần quỹ công, càng + sản đánh thuế càng cao (hay không đánh thuế nhưng kinh doanh quỹ công như mỏ dầu, nhà máy quốc doanh...), tỷ lệ quỹ công càng cao, điển hình là Thuỵ Điển, Phần Lan và Nga, Đức vốn từ cổ có truyền thống đồng lòng chung sức công cộng cùng nhau chống băng giá dài ngày.

    Trong chủ nghĩa xã hội dân chủ, phần tư bản, tức vốn riêng, tư=riêng, bản=vốn, là phần dùng để tạo ra công bằng xã hội, ai giỏi ai khoẻ thì nhiều tư bản, tạo cạnh tranh và phát triển và tiến bộ trong từng tế bào xã hội, cũng như tích lực thôn tính lạc hậu cho dù lạc hậu có thế lực lớn....

    Phần + sản có nhiệm vụ quan trọng nhất là tập trung vốn nghiên cứu khoa học, tạo ra kỹ thuật cạnh tranh. Nhiệm vụ thứ 2 là kinh doanh vốn công như đào mỏ chặt rừng. Nhiệm vụ ít quan trọng nhất của + sản là bao cấp nghèo đói phận hẩm, như lợi tức xã hội, y tế bảo hiểm.... hay trợ cấp thất nghiệp, hay phát chẩn dân đói... đủ loại. Nhìn Đức Nga thôn tính các thị trường kỹ thuật lõi, máy móc lõi, thì đơn giả là + sản của chúng ưu việt cạnh tranh, thế thôi.

    Mỹ in tiền móc túi toàn dân tạo quỹ công bất đắc dĩ là phải + sản bất đắc dĩ. Mỹ lấy quỹ + sản đó cứu GM đáng bị đào thải là phả?n động, đó là ví dụ về sự hủ hoá + sản, hủ=thối, hủ hoá là thối rữa, dịch nôm: đó là ví dụ + sản của Mỹ không biết dùng, nhanh thối rữa. + sản của Mỹ thối rữa nên tư bản của Mỹ phả?n động, tư bản của Mỹ phả?n động, không tiến bộ, kém cạnh tranh, thì lại + sản bất đắc dĩ. + sản đã bất đắc dĩ khi thiếu kiến thức, năng lực, luật lá của + sản được đấu tranh xây dựng hàng trăm năm, thì + sản này lại nhanh hủ hoá thối rữa.

    =================

    Mở cửa là gì, là động tác xuống tầu. Khi gặp khó khăn, thì từ cổ, nhà nước đã thống nhất toàn dân vượt qua nguy khó, như đói kém chiến tranh, thiên tai địch họ. Ở thơì cnxh, thì động tác xiết lại đội hình vượt qua ghềnh thác đó là bao cấp, là chủ nghĩa + sản thời chiến của Lenin. Việc vượt cạn này tạm dừng mọi cạnh tranh, ai giữ vị trí người đó, + sản hoá, tức vay hay lột hẳn tư bản thành + sản với tỷ lệ cao, thậm chí hoàn toàn mất tư bản, để dồn sức tiến lên. Mà chúng ta thấy mặt quan trọng nhất là bao cấp lượng thực như trên.... Nếu mắc cạn không qua được thì không tiến bộ, thành
    pha?n động.

    Rõ ràng là, khi qua thác ghềnh rồi mà không cho người ta tư bản để cạnh tranh thì lại mất tính cnxh, mất tiến bộ, thành
    pha?n động. Việc quyết định này mới cần sự tài giỏi của lãnh đạo nhà nước. Định nghĩa sai và không đúng lúc bao cấp là tiến bộ thành pha?n động và ngược lại.




    Ví dụ, bao cấp Cuba phát triển vượt bậc 2 con số trong 3 năm đạt ppp gấp 8 lần Việt Nam, thế nhưng để phát triển tiếp, bạn cần kinh tế tư nhân, phát triển tư bản. Ở đất nước bao cấp tốt, bạn chỉ có 1,7% thất nghiệp và như thế tư nhân không phát triển được vì thiếu lao động. Vậy nên bạn giảm biên chế 2 đợt tổng cộng 1 triệu người nhà nước trong tổng số dân 11,5 triệu người, đồng thời bỏ dần bao cấp từng mặt hàng. Đó là mở cửa. Đồng thời với điều đó là cải tổ ngân hàng, đặt đường cáp quang băng thông rộng.... tạo môi trường kinh doanh thuận lợi trước khi mở cửa.

    Mở cửa thật là động tác xuống con tầu thiết giáp mang tên bao cấp khi đã vượt qua ghềnh thác, được thực hiện ở đà phát triển kinh tế cao và mang tính phát triển cách mạng.

    Còn mở cửa đổi mới giả là động tác thực hiện khi phá sản, khi con tầu bao cấp giả khủng hoảng và tan vỡ, chìm đắm, mạnh ai nấy buộc phải nhảy xuống nước bơi, mặc mẹi các công chức già nua chết đói 1986-1992, mặc mẹi thương binh chết đói trong trại, sinh viên chết đói bỏ học vì lạm phát, là bộ đội chết đói đào ngũ, là sỹ quan thi nhau ra quân gần sạch bách.... nhiều sỹ quan không kịp làm giấy tờ ra quân thì đảo ngũ về cứu vợ con bố mẹ chết đói.

    Kết quả của đổi mới giả là tốc độ phát triển chậm hơn châu Á trừ Nhật, chậm hơn Tầu, chậm hơn Ấn, càng ngày càng gần đáy cùng nghèo đói của châu Á nghèo đói. Mở cửa giả là cấm internet và ngân hàng với khối tư nhân để giun sán giòi bọ độc chiếm bán rẻ thị trường tài nguyên cho ngoại bang trong suốt 15 năm trước 199x, mở cửa giả là các nhà tư nhân phải dùng tín dụing chui, phá sản và dựa cột như Nguyễn Văn Mười Hai...

    Mở cửa thật là thằng tù bị xích cách sen đầm thế giới là giặc Mỹ có 32km, nhưng giầu gấp 8 lần sáng suốt tài ba của lãnh đạo Việt Nam.




    Chương kế tiếp của chủ nghĩa chó dại, mời các liệt não đón đọc: "nặc nô". Còn các bạn tớ, đố các bạn đoán là gì nào :)):)) ?







    Quên, sang trang mới không copy lại tét tác tét tuyển thì ai đọc đây.

    LarvaNH thích bài này.

Chia sẻ trang này