1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Nào các nhà chửi rủa, xin mời nào vô chửi cái Máy tính xách tay đầu tiên do Triều Tiên sản xuất nào!


    Đài truyền hình Triều Tiên khẳng định nhà nước đang phát triển laptop cho công dân của họ với "mức giá siêu rẻ và tính di động cao".

    Những hình ảnh chụp từ video cho thấy các nhân công của một nhà máy đang lắp ráp máy tính bằng tay.
    [​IMG]
    Nhân công đang lắp ráp máy tính xách tay. Hai mẫu laptop có thiết kế giống netbook sẽ được sản xuất để phục vụ việc học tập và được tích hợp các phần mềm như từ điển, chỉnh sửa tài liệu và học tiếng nước ngoài. Ngoài ra, Triều Tiên còn phát triển một mẫu PC dành cho công việc với trình duyệt web nội bộ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Laptop do Triều Tiên sản xuất (trên) và netbook 99 USD của công ty Sylvania.
    Thêm ảnh máy tính do Triều Tiên sản xuất. Mẫu laptop được công bố trông rất giống netbook chạy Windows CE, đang được bán giá 99 USD, của công ty Sylvania. Nhiều ý kiến cho rằng, có thể Triều Tiên đã mua thiết kế và linh kiện từ Sylvania hoặc cả hai đều nhờ một hãng Trung Quốc cung cấp.
    Theo PC World (Mỹ), thay vì chạy Windows CE, các máy tính này sẽ sử dụng hệ điều hành "Red Star" cũng do Triều Tiên tự sản xuất dựa trên nền tảng mở Linux.
    Nguyễn Hùng
  2. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [-X Đấy thấy chưa, đã bảo là KHKT của triều tiên tiến bộ hơn châu âu mà có ai tin đâu, toàn bị nhồi sọ, giờ triều tiên sản xuất ra được lap top rồi đấy.
    [r2)] Tớ để nghị chúng ta tẩy chay hàng mỹ, không làm giàu cho mỹ nữa, hãy mua hàng của triền tiên để giúp đỡ triều tiên anh em thôi.
    [r32)] Hiện nay ngài đại tướng kim giống ủn đang nghiên cứu phần mềm thay thế cho win của mỹ, nên tạm xài win mỹ nha khi nào có win triều tiên thì chúng ta tẩy chay luôn phần mềm mỹ nhé.
    [r2)] Chửi cha thằng nào nâng bi triều tiên mà vẫn xài hàng mỹ, vì chỉ là bọn nữa mùa.
  3. TjeuSieu

    TjeuSieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2011
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Cái đó sản xuất ra chỉ để tự sướng thôi! Vấn đề là bán hoặc xuất khẩu ra ngoài xem có chó mèo nào nó mua ko mới là vấn đề! Một sản phẩm sx ra phải có tính thương mại mới được coi là một sản phẩm thực thụ! nhớ cái hình Bác Kim bụng phệ cầm củ cải hay cái củ gì đó chụp hình mà củ to như thế thì ai bảo BTT đói cỏ chứ!

    Con này mổ bụng ra chắc cũng nhiều linh kiện made in china lắm đây!
  4. thangtutai

    thangtutai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.086
    Đã được thích:
    43
  5. tilieumang

    tilieumang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    [r2)] Tôi còn nghe đồn là btt đang nghiên cứu mạng internet riêng và vệ tinh định vị riêng nữa cơ.
    [r32)] Vụ hacker đánh vào hàn quốc là bài học cho bọn hàn và bọn mỹ đừng tưởng btt dốt tin học và không có máy tính nhá, mỹ chỉ dám gào, hàn chỉ dám khóc thôi chứ có dám cho hacker đánh vào hệ thống ngân hàng của btt đâu ??
    [-X Thế mới biết là ai sợ ai
  6. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Bọn Mĩ thì thật sự có thể tìm thấy mọi thông tin về 1 người trên mạng, chứ k hiểu BTT thì mạng có gì để khai thác :D
  7. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Mua máy tính này thì không thành vấn đề vì quá rẻ. Sẵn sàng mua ủng hộ nhân dân TT anh hùng!

    Có điều nghe nói sử dụng nó cũng hơi rách việc. Để đăng nhập vào máy phải gõ chính xác một đoạn văn bằng tiếng TT trả lời cho một câu hỏi ngẫu nhiên. Chẳng hạn như: "câu số 3 trong di chúc của Chủ tịch KNT là gì"? Hay "Kim II có mấy chuyến viếng thăm quân đội nhân dân anh hùng BTT trong năm 2004?". Rồi cứ đúng 5 giờ sáng phải bật máy lên, hát quốc ca TT cho nó ghi lại. Nếu không hát hoặc hát sai thì cả ngày hôm đó nó sẽ không chịu chạy... Máy cũng được cài những phần mềm thượng thặng nên máy sẽ không chịu chơi những bản nhạc pop, rock... mà chỉ chịu chạy những bản nhạc hoành tráng, ca ngợi lãnh tụ, ca ngợi nhân dân bằng tiếng TT mà thôi.

    Ngoài mấy cái phiền nhiễu đó thì máy dùng rất tốt :-bd
  8. aiseyeuanh

    aiseyeuanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi thì được cái gì ?Nói mà ko biết ngượng!Hahhaha!Suốt ngày chỉ có câu "Nghiêm túc kiểm điểm lần sau rút kinh nghiệm"!Chỉ có những người mà đậu fụ nhiều hơn não chấp nhận lời xin lỗi của mấy bợn già BTT!Thế gới tự do là từ chức ngay lập tức chứ ko fải mặt dày nói lời "xin lỗi hay kiểm điểm" đâu bợn!

    @ Với 1 người lãnh đạo thì khi mắc 1 sai lầm cho dù là nhỏ thì ảnh hưởng biết bao nhiêu người dân và đất nước,vậy mà ko biết từ chức để người khác lên thay.Chẳng wa "xin lỗi" là 1 câu cửa miệng của những "ngu quan" nhằm giữ chức để tiếp tục "rút kinh nghiệm lần sau"!^:)^^:)^
  9. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Quân đội Bắc Triều Tiên đã thành lập nhiều cơ sở đào tạo bí mật chuyên phát triển các chương trình chiến tranh mạng. Theo kênh truyền hình Mỹ Fox News, miền Bắc hiện có khoảng 30 nghìn chuyên gia chiến tranh điện tử với trình độ không hề thua kém nhân viên CIA.

    Bình Nhưỡng bắt đầu tập trung tăng cường tiềm lực chiến tranh mạng từ đầu những năm 1990. Ngay từ khi đó, Chủ tịch Bắc Triều Tiên Kim Jong-il đã khẳng định rằng chiến tranh trong thế kỷ 20 là đấu súng còn chiến tranh trong thế kỷ 21 sẽ là cuộc chiến tình báo. Bắc Triều Tiên đã thành lập một viện nghiên cứu có tên “Lab 110” hay “Phòng nghiên cứu 110” chuyên đột nhập mạng máy tính và phát tán các chương trình độc hại. Cơ sở này trực thuộc Tổng cục Trinh sát, nơi chịu trách nhiệm thu thập tin tức tình báo cho quân đội miền Bắc.

    Có vẻ như Bắc Triều Tiên đang xúc tiến thử nghiệm các hoạt động ************ mạng. Bình Nhưỡng đã xây dựng cái gọi là “căn cứ tin tặc” tại Hắc Long Giang, Sơn Đông, Phúc Kiến và gần Bắc Kinh, Trung Quốc để phát động các cuộc tấn công mạng đối với Seoul. Đặc biệt, căn cứ tin tặc tại tỉnh Liêu Ninh được coi là trung tâm thu thập tin tức tình báo và tiến hành các hoạt động gián điệp chống Hàn Quốc.

    Trên thực tế, Bắc Triều Tiên đã thực hiện các cuộc tấn công từ chối dịch vụ đối với một số website Hàn Quốc vào tháng 7/2009 và tháng 3 năm nay. Ngày 12/4, tin tặc Bắc Triều Tiên đã làm tê liệt hệ thống ngân hàng của Liên hiệp Hợp tác xã Nông nghiệp Hàn Quốc hay còn gọi là Nonghyup vốn được coi là khá an toàn. Trong trường hợp xấu hơn, các cuộc tấn công điện tử nhằm vào nhà máy điện hạt nhân, đập nước, hệ thống tên lửa hay các cơ sở quân sự sẽ gây ra thiệt hại khôn lường.

    http://world.kbs.co.kr/vietnamese/news/news_issue_detail.htm?No=21663

    Phần mềm Trí tuệ nhân tạo Go của Bắc Triều Tiên
    [​IMG]
    Eunbyul 2010 là một trò chơi "Go", hay thường được gọi là baduk tại Hàn Quốc, một chương trình phần mềm được phát triển bởi Bắc Triều Tiên và chơi ở Bắc và Nam Triều Tiên. Người chiến thắng máy tính lần thứ ba đi thi UED Cup trong năm 2009, đánh bại rất nhiều các chương trình xuất sắc từ khắp nơi trên thế giới, năm 2010 là duy trì Eunbyul 3-dan tại cyberoro.com và cũng đứng số một trong doanh số bán hàng trong thị trường máy tính Nhật Bản về chương trình trò chơi.
    http://www.koreaittimes.com/story/12367/north-korea%E2%80%99s-artificial-intelligence-go-software

    Tại Bắc Triều Tiên ngày nay, cá nhân sử dụng máy tính cá nhân tập trung ở Bình Nhưỡng và Chongjin, Shinuiju và kích thước lớn các thành phố khác đã được dần dần tăng lên. Xu hướng này đã được nhanh chóng gia tăng do sự tuyên truyền của các máy tính của Bắc Triều Tiên tổ chức đảng, ủy ban cơ quan hành chính và các trường trung học.

    Công dân có máy vi tính đăng ký dự án của cơ quan làng Bắc Triều Tiên đã hoàn thành khoảng cuộc bầu cử đại diện của nhân dân địa phương hội cuối tháng Bảy.

    Một nguồn tin từ Shinuiju, Bắc Pyungan cho biết trong một cuộc trò chuyện điện thoại với DailyNK vào ngày 5, "tỉnh tổ chức và cơ quan làng đang dùng vào các dự án dựa trên máy tính. Thành phố lớn những người giàu có cũng mua máy tính trái và phải do giáo dục con em mình. "

    Các lớp mới giàu, người đã thực hiện lợi nhuận khổng lồ từ thương mại gần đây với Trung Quốc, tin rằng dần dần rằng "xã hội bên ngoài không thể làm bất cứ điều gì mà không cần máy tính. trẻ em của chúng tôi phải học máy tính, quá, để không nhận được phía sau. "

    Một phần lớn các máy tính cung cấp cho Bắc Triều Tiên là Trung Quốc và Hàn Quốc-thực hiện và đã nhập thông qua thương mại chính thức với Bắc Triều Tiên, nhưng một phần đã được đi qua buôn lậu. máy tính của Hàn Quốc, với ngoại lệ của phần mềm Hàn Quốc, được cho phép. Bắc Triều Tiên sử dụng bộ xử lý từ Bắc Hàn, chẳng hạn như "Dangun" và "Changduk."

    Một phần của tầng lớp thượng lưu sử dụng máy tính mô hình mới nhập lậu từ Trung Quốc, nhưng sử dụng một phần lớn cũ Pentium IV-bộ xử lý hoặc dưới đây được nhập khẩu từ Trung Quốc, ở Shinuiju Bắc Triều Tiên, một máy tính (Pentium II) trong đó bao gồm một màn hình CTR được sử dụng là 100 ~ 120 USD và một máy tính bao gồm màn hình LCD là 300 USD. Giá cung cấp cho một máy tính xách tay được sử dụng là khoảng 300 USD.

    Ông nói, "Con người không thể kết nối với Internet thông qua máy tính, nhưng có thể sử dụng hầu hết các chương trình cài đặt trên máy tính. Việc đăng ký cư trú của dự án tin học đã được hoàn thành và tại Bình Nhưỡng, mạng lưới giữa các thư viện đang hoạt động. "

    Bắc Triều Tiên là quốc gia duy nhất trong thế giới đó không phải là kết nối với một mạng lưới cáp internet. Bắc Triều Tiên, trong khi được ưu đãi với các hậu tố miền quốc gia, "kp", không hoạt động một miền. Con người không thể sử dụng internet, nhưng có thể sử dụng chương trình phần mềm cài đặt trên máy tính cá nhân như MS-Word, Excel, và Photoshop.

    Tại Bắc Hàn, sau năm 2000, việc nhập khẩu các máy tính được sử dụng và mới từ Trung Quốc, Nhật Bản, và Hàn Quốc thông qua các cá nhân và các công ty tăng lên đáng kể. Khoảng năm 2001, khoảng 2.000 Samsung, LG và TriGem máy tính đã được cung cấp đến cao đẳng chính của Bắc Hàn như Kim Il Sung và Kim Chaek Đại học Đại học Công nghệ.

    Ông Kim nói: "Chosun (Triều Tiên) người thích màn hình LCD, CTR không phải màn hình. Máy tính đã được sắp tới ở Bắc Triều Tiên chủ yếu là sản xuất tại Trung Quốc và Hàn máy tính của Hàn Quốc như Samsung, LG, và TriGem máy tính đã được phân phối rộng rãi là tốt. "

    Ấn phẩm điện tử Dịch vụ mạng có thể sử dụng trong nước

    Bắc Triều Tiên cấm internet, do đó, máy tính giáo dục chủ yếu tập trung vào cách sử dụng chương trình được giảng dạy trong trường cao đẳng và trường trung học. Trong trường học cho các chuyên ngành máy tính có năng khiếu và cao đẳng trên toàn quốc, một thế hệ mới của các nhà phát triển phần mềm đang được nuôi dưỡng.

    tổ chức chính trong lĩnh vực phát triển phần mềm được Chosun (Triều Tiên) Trung tâm máy tính (KCC), Chương trình Bình Nhưỡng Trung tâm, và các Học viện Khoa học.

    Từ năm 2002, Bắc Triều Tiên đã tạo ra một mạng kết nối các thư viện của Đại học dân House, Kim Il Sung University, và Kim Chaek Đại học Công nghệ. Mạng lưới này đã được mở rộng trong cả Bình Nhưỡng và các tỉnh. Hiện nay, một vài quan chức cấp cao ở Bình Nhưỡng có thể sử dụng báo điện tử của nhân dân Đại học của Nhà xuất bản phẩm dịch vụ tại nhà.

    http://www.dailynk.com/english/read.php?cataId=nk00100&num=3000

    Có hai trang web KCNA. Cái cũ hơn được điều hành bởi các Chongryun tại Nhật Bản (ở đây). Các phiên bản mới hơn một được quản lý bởi Trung tâm Máy tính Triều Tiên (KCC). Trang web mới được cập nhật gần đây.
    [​IMG]
    Nó đã nghỉ một vài ngày trước và xuất hiện trở lại ngày hôm nay với một diện mạo khác. Bạn có thể thấy hình chụp màn hình ở trên.

    URL là hơi khác nhau. Các phiên bản trước đó của KCNA trang web của KCC là http://www.kcna.kp/kor . Những cái mới chỉ đơn giản là http://www.kcna.kp. Ngôn ngữ mặc định là Hàn Quốc, nhưng nếu bạn có thể đọc một chút tiếng Hàn, bạn có thể tìm thấy các cài đặt ngôn ngữ và thay đổi ngôn ngữ để xem:

    Tiếng Anh: http://www.kcna.kp/goHome.do?lang=eng

    Tây Ban Nha: http://www.kcna.kp/goHome.do?lang=spa

    Nhật Bản: http://www.kcna.kp/goHome.do?lang=jpn

    http://www.nkeconwatch.com/2011/04/14/kcna-web-page-gets-a-makeover/

    http://www.nkeconwatch.com/category/dprk-organizations/companies/korea-computer-center-kcc/

    Các tổ chức IT sau đây phụ trách bồi dưỡng công nghiệp phần mềm của miền Bắc: Viện khoa học CHDCND Triều Tiên, Trung tâm máy tính Hàn Quốc (KCC), Trung tâm Thông tin Bình Nhưỡng (PIC) và Silver Star.

    Trong đó, việc tạo ra các PIC này, theo mô hình Trung tâm thông tin Osaka (OIC) tại Đại học kinh tế và pháp luật Osaka, được tài trợ bởi Jochongnyeon, các người dân Hàn Quốc pro-Bắc TT ở Nhật Bản, và công nghệ hỗ trợ của UNDP. Các KCC Jochongnyeon được tài trợ đã chịu trách nhiệm phát triển chương trình và phân phối, nghiên cứu về xử lý dữ liệu điện tử; và nuôi dưỡng tài năng CNTT.

    Nhờ những nỗ lực như vậy, gần 200.000 tài năng CNTT đã được bồi dưỡng và khoảng 10.000 chuyên gia IT hiện đang làm việc trong lĩnh vực này. Khoảng 100 trường đại học như Đại học Kim Il-sung, Đại học Công nghệ máy tính Bình Nhưỡng và Đại học Công nghệ Kim Chaek (Kut) - và 120 trường cao đẳng đã đào tạo 10.000 nguồn nhân lực CNTT hàng năm. Tại thời điểm này, số lượng các công ty IT ở miền Bắc chỉ là 250, trong khi miền Nam đã thặng dư tài năng CNTT. Do đó, hợp tác CNTT có tầm quan trọng rất lớn cho hai miền Triều Tiên.

    Như đã nói ở trên, miền Bắc đã thiết lập các điểm tham quan của mình vào việc thúc đẩy công nghiệp phần mềm của, ít vốn hơn nhiều so với công nghiệp phần cứng. Trên tất cả, miền Bắc đã tiến gần hơn để đạt được công nghệ đẳng cấp thế giới trong các lĩnh vực như nhạn dạng giọng nói, nhận dạng vân tay, mật mã học, hoạt hình, thiết kế bằng máy tính (CAD) và thực tế ảo. Tuy nhiên, của miền Bắc thiếu hiệu quả của quá trình phát triển phần mềm và hệ thống kỹ thuật tổ chức vẫn còn là một trở ngại lớn để thực hiện dự án nhằm phát triển công nghệ yêu cầu các ngành công nghiệp Hàn Quốc mong muốn. Hơn nữa, miền Bắc thiếu kinh nghiệm trong việc thực hiện các dự án quy mô lớn, làm công việc tài liệu trong quá trình phát triển, và làm mịn trong chuyển giao công nghệ, nhiều nhu cầu phải được thực hiện để đánh giá mong đợi của các công ty Hàn Quốc.

    http://www.nkeconwatch.com/2010/04/04/dprk-it-update/
  10. namboruong

    namboruong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2010
    Bài viết:
    611
    Đã được thích:
    265
    Thấy có món này của BTT là độc nhất thiên hạ, Mẽo, Ngố, Đức, Tàu... chưa ai làm được: gắn Manpad lên MBT =D>=D>=D>
    VN nên bắt chước học tập.;));));))
    [​IMG]

Chia sẻ trang này