1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    nói lảm nhảm cái gì vậy
  2. shep

    shep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2011
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    chủ nghĩa nào chả được quan trọng là dân sống thế nào thoy
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    lý luận nhảm, CNXH là do Đảng quàng vào đất nước này, Đảng và nhà nước phải đối mặt và giải quếyt vấn đề cơ chế tổ chức yếu kém của bản thân mình, còn đổ thừa tại dân gian tham,.... hà hà, thì tôi bó tay với cậu, giáo dục trong xã hội này do ai điều hành hả? Ảnh hưởng của cái gì hả? Bắt dân sống ngay thẳng đàng hoàng, trước đi rồi "quan" "chúng tôi" mới noi gương à?? Nói chuyện như shjt ấy!
  4. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    Nói rồi, nói thì dễ làm mới khó,chả ai muốn đổ thừa nhưng thực tế nó là thế, "dân gian thì quan mới tham và cũng ngược lại quan tham dẫn đến dân gian", còn nói thật nhà nước Việt Nam này đang trong chế độ tư bản nên đừng lôi lí luận CNXH vào đây vì lỗi là ở cách chính phủ quản lí kinh tế.
    đứng ngoài nói thì hay đấy, nhưng nếu vậy thì hãy tìm ra hướng giải quyết đi, hãy thử đặt mình vào vị trí của người khác để nhìn.
    Phàn nàn với mình làm gì? vì mình không phải chính phủ.
  5. silentlove87

    silentlove87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2009
    Bài viết:
    1.848
    Đã được thích:
    8
    Ô thế CNTB đa đ_ảng thì không có tham nhũng à bác?;));));))
  6. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    vật, tôi nói thế bao giờ, nhưng đem cái kiểu ấy ra làm bia là quá xưa [:D]
  7. vietcong91

    vietcong91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2010
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Mỹ dừng xuất khẩu vũ khí sang Hàn Quốc
    Cập nhật lúc :10:20 AM, 25/11/2011
    Từ vụ cáo buộc “mổ xẻ” bộ cảm biến Tiger Eyes trên F-15K Mỹ quyết định tạm dừng xuất khẩu vũ khí cho Hàn Quốc.

    (ĐVO) Mỹ đã bắt đầu nghi ngờ Hàn Quốc đánh cắp công nghệ sau khi họ phát hiện một bộ cảm biến Tiger Eyes trang bị trên máy bay F-15K (biến thể xuất khẩu sang Hàn Quốc) bị phá niêm phong. Đây là loại cảm biến được lắp dưới thân F-15K giúp máy bay có thể ném bom chính xác mục tiêu ngay cả ban đêm và trong điều kiện thời tiết xấu.

    Ngay sau đó, trong tháng 8/2011, Mỹ đã cử một nhóm điều tra chính thức thuộc lực lượng không quân tới Hàn Quốc để điều tra xem thực sự nước này đã "mổ xẻ" Tiger Eyes hay không. Kết quả của cuộc điều tra lần này cho thấy dấu niêm phong trên bộ cảm biến đã bị phá khi lắp đặt vào máy bay.

    Trong tháng 9/2011, một nhóm điều tra hỗn hợp của cả Hàn Quốc và Mỹ đã được thành lập và tiến hành điều tra. Kết quả, chưa có bằng chứng rõ ràng.

    Ngay lập tức, phía Hàn Quốc yêu cầu Mỹ đưa ra giải thích lý do nghi ngờ nhưng yêu cầu đã bị từ chối với lý do bằng chứng đưa ra có thể làm lộ “tay trong” của Mỹ trong Quân đội Hàn Quốc.

    [​IMG]
    Bộ cảm biến Tiger Eyes gắn trên chiếc máy bay F-15K số hiệu 3 của Hàn Quốc
    Ngoài vụ "cảm biến Tiger Eyes", chính phủ Mỹ còn nghi ngờ Hàn Quốc sử dụng trái phép công nghệ Mỹ để chế tạo ra bộ gây nhiễu radar gắn ngoài ALQ-200 được công ty LIG Nex1 của Hàn Quốc sản xuất.

    Mỹ đã rất bất bình khi thiết bị này được Hàn Quốc tiếp thị tại Pakistan và sau đó, gần như chắc chắn 100% chúng sẽ có mặt trên các máy bay Trung Quốc.

    Sau khi nhóm điều tra trở về Mỹ, một bản báo cáo đã được gửi cho Nhà trắng và Quốc hội dẫn đến việc Mỹ dừng xuất khẩu những vũ khí chiến lược cho Hàn Quốc, trong đó có cả hợp đồng xuất khẩu UAV trinh sát tầm cao Global Hawk.

    Quyết định này của Mỹ đã gây khó khăn rất nhiều cho nền công nghiệp quốc phòng Hàn Quốc khi ngành này vẫn phải phụ thuộc rất nhiều vào phụ tùng nhập khẩu từ Mỹ.

    [​IMG]
    Mỹ lo ngại công nghệ Mỹ trong tay Hàn Quốc như bộ gây nhiễu ALQ-200 sẽ rơi vào tay Trung Quốc qua đường xuất khẩu
    Thêm vào đó, Ban quản lý mua bán vũ khí Mỹ (DDTC - Department’s Directorate of Defense Trade Control) cũng quyết định điều tra thêm rất nhiều nghi vấn về việc đánh cắp công nghệ trong các vũ khí mà các hãng CNQP Hàn Quốc nhận là "tự phát triển".

    Hiện nay, Đại sứ quán Mỹ tiến hành điều tra các "nghi án" như bộ gây nhiễu ALQ-200, hệ thống điều khiển bắn của xe tăng K1A1, hệ thống pháo phản lực phóng loạt MLRS, ngư lôi Cheong Sangeo, Hong Sangeo ...
    Quyết định dừng xuất khẩu vũ khí và chuyển giao công nghệ của Mỹ sẽ tác động tiêu cực tới nhiều dự án của Hàn Quốc, trong đó trầm trọng nhất là dự án phát triển máy bay thế hệ thứ 5 KF-X. Không những thế, sau vụ “Tiger Eyes”, Hàn Quốc cũng có thểm một vấn đề phải lo ngại nữa về các gián điệp Mỹ trong quân đội nước này.
  8. chungatm

    chungatm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    1
    riều Tiên dọa biến Seoul thành biển lửa

    Quân đội Triều Tiên chỉ trích cuộc tập trận của Hàn Quốc gần khu vực tranh chấp trên biển, và đe dọa biến thủ đô nước láng giềng thành biển lửa.
    > Hàn Quốc tập trận kỷ niệm vụ nã pháo của Triều Tiên


    Khói bốc lên trên đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc sau khi bị Triều Tiên nã pháo năm ngoái. Ảnh: AP
    "Những kẻ hiếu chiến cần phải nhớ bài học về biển lửa trên đảo Yeonpyeong", AFP dẫn thông báo của bộ chỉ huy quân sự tối cao Triều Tiên cho hay. "Nếu họ dám phỉ báng những giá trị của chúng ta một lần nữa, và nếu biển trời cũng như lãnh thổ của chúng ta bị xâm phạm bởi chỉ một viên đạn hay quả pháo, biển lửa ở Yeonpyeong sẽ được tái hiện tại Seoul".

    Bộ chỉ huy quân sự tối cao Triều Tiên cho hay cuộc tập trận lớn mới đây của Hàn Quốc thể hiện một sự khiêu khích quân sự và chính trị mới. Cuộc diễn tập này được tổ chức để đánh dấu dịp kỷ niệm một năm vụ đảo Yeonpyeong của Hàn Quốc bị Triều Tiên nã pháo khiến 4 người thiệt mạng, trong đó có hai quân nhân.

    Theo bộ chỉ huy quân sự tối cao Triều Tiên, các lực lượng vũ trang cách mạng ở nước này luôn ở trong tư thế sẵn sàng với tình trạng chiến tranh, nhằm đối phó với bất cứ một hình thức khiêu khích quân sự nào.


    Thủ đô Seoul của Hàn Quốc chỉ cách biên giới với Triều Tiên chưa đầy 60km. Đồ họa: Topnews
    Ngày 23/11 năm ngoái, Triều Tiên nã pháo lên đảo Yeonpyeong gần biên giới trên biển giữa hai nước ở Hoàng Hải. Bình Nhưỡng cho hay đây là hành động đáp trả cuộc tập trận pháo binh của Hàn Quốc tại chính hòn đảo này, trong đó có những quả pháo đã bay vào vùng nước thuộc chủ quyền Triều Tiên. Vụ nã pháo lên đảo Yeonpyeong là cuộc tấn công trực diện vào một khu vực có dân cư kể từ sau Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

    Cuộc tập trận trên không, trên biển và trên bộ của Hàn Quốc ngày hôm qua được tiến hành theo giả định quân đội nước này phải đối phó với một cuộc tấn công mới trên các đảo tiền tiêu. Quân đội Hàn Quốc, vốn bị chỉ trích nặng nề vì phản ứng yếu ớt và chậm chạp trong vụ nã pháo năm ngoái, cho hay cuộc tập trận hôm qua nhằm mục đích kiểm tra năng lực ứng phó trong tương lai đối với một cuộc tấn công của Triều Tiên. Quân đội Hàn Quốc cũng thề sẽ đáp trả mạnh mẽ bằng sức mạnh không quân và pháo binh, nếu gặp phải một cuộc tấn công mới.

    Hàn Quốc đã tăng cường đáng kể binh sĩ và vũ khí, bao gồm các pháo phản lực nhiều nòng và các trực thăng tấn công Cobra, trên đảo Yeonpyeong và một số đảo tiền tiêu khác.

    Căng thẳng giữa Bình Nhưỡng và Seoul gia tăng hồi tháng 3/2010, sau khi Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên liên quan tới việc tàu chiến Cheonan bị chìm khiến 46 thủy thủ thiệt mạng. Tình hình càng nghiêm trọng hơn sau vụ đảo Yeonpyeong bị nã pháo. Sau vụ tấn công này, Hàn Quốc được cho là đã triển khai các tên lửa phòng không Cheonma tại các đảo Yeonpyeong và Baengnyeong.

    Trong những tháng qua, hai nước có dấu hiệu giảm căng thẳng trong quan hệ song phương. Seoul đã thay Bộ trưởng Thống nhất và viện trợ y tế cho Triều Tiên. Ngược lại, Bình Nhưỡng bày tỏ mong muốn sẵn sàng trở lại vòng đàm phán 6 bên về vấn đề hạt nhân của nước này mà không kèm theo một điều kiện nào.

    Nhật Nam
  9. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    TTVNOL chuyển về trung ương đoàn hay thành uỷ quản lý rồi mà xoá bài tùm lum thế nhỉ.
  10. vnmajor

    vnmajor Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2008
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    1
    Theo tờ North Korea Times số ra ngày 21/11, CHDCND Triều Tiên dự kiến sẽ có 1 triệu thuê bao di động trên mạng 3G vào cuối năm nay, tăng mạnh so với thời điểm 2 năm trước.

    Báo trên cho biết, hai năm trước, sau khi một số cải cách được ban hành, quốc gia này mới có khoảng 70.000 người sử dụng mạng 3G, nhưng dự kiến tới cuối năm nay, con số này sẽ lên tới khoảng 1 triệu thuê bao.

    Tuần trước, hãng tin AFP cũng dẫn nguồn tin từ hãng viễn thông Ai Cập cung cấp dịch vụ tại CHDCND Triều Tiên cho hay, lượng sử dụng điện thoại di động ở đây đã tăng vọt lên hơn 800.000 thuê bao tính tới cuối tháng 9 vừa qua.

    Đây được xem là một tín hiệu đáng mừng về tốc độ phát triển viễn thông ở một quốc gia kiểm soát rất chặt chẽ việc phát triển Internet và điện thoại di động như CHDCND Triều Tiên. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia phân tích, thì điều này không lạ.

    Bởi lẽ, vào cuối năm 2008, CHDCND Triều Tiên đã từng khiến cả thế giới sửng sốt khi nước này khởi sự mạng 3G, trước cả nhiều quốc gia vốn được coi là đi đầu trong công nghệ mới về viễn thông và truyền thông.

    Cụ thể, vào tháng 12/2008, Công ty viễn thông Orascom Telecom của Ai Cập đã mở Công ty liên doanh Koryolink (với tỷ lệ góp vốn 75:25) tại Triều Tiên để triển khai hệ thống điện thoại di động thế hệ thứ 3.

    Theo báo cáo tháng 8/2009 của Orascom, doanh thu từ hoạt động kinh doanh ở Triều Tiên đạt 2,49 triệu USD trong quý 2/2009, tăng gấp 8 lần so với mức doanh thu 312.000 USD của quí 1/2009. Chỉ riêng doanh thu của Koryolink đã đạt 8 triệu USD.

    Điều này cho thấy tốc độ phát triển thuê bao 3G ở CHDCND Triều Tiên đã tăng trưởng khá nhanh trong một thời gian ngắn sau khi hệ thống cơ sở hạ tầng viễn thông mới được đưa vào sử dụng.

    Theo báo cáo của Viện An ninh và Bền vững Nautilus, khoảng 60% cư dân ở thủ đô Bình Nhưỡng, trong độ tuổi từ 20 – 50 đang sử dụng mạng lưới 3G và cước điện thoại đã giảm trong năm nay với nhiều gói sử dụng phù hợp với từng đối tượng.

    Tuy nhiên, các cuộc gọi đi quốc tế và từ nước ngoài gọi tới vẫn bị kiểm soát chặt. Người dùng 3G cũng chưa thể kết nối Internet. Ngoài ra, chi phí mua điện thoại ở Triều Tiên rất cao, lên tới 350 USD, trong khi thu nhập bình quân chỉ khoảng 15 USD.

    Trên thực tế, hãng viễn thông Ai Cập Orascom Telecom bắt đầu cung cấp dịch vụ viễn thông tại đất nước này từ tháng 11/2002, song sau đó 18 tháng họ đã phải đóng cửa mà không có một lời giải thích.

    Nhiều người cho rằng, lệnh cấm này bắt nguồn từ vụ nổ xảy ra tại đường sắt Ryongchon, chỉ một vài giờ sau khi tàu chở nhà lãnh đạo Kim Jong-il đi qua. Giới chức an ninh nghi ngờ điện thoại di động đã được sử dụng để kích hoạt quả bom.

Chia sẻ trang này