1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    VN hợp tác với ngẹo sơ ul;))

    Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Hàn

    Việt Nam và Hàn Quốc tiến hành đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ nhất nhằm phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa quân đội hai nước.

    [​IMG]
    Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Hàn Quốc chụp ảnh sau cuộc hội đàm chiến lược sáng 19/3. Ảnh: QDND Đối thoại chiến lược quốc phòng Việt - Hàn diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ngài Lee Young Geol, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.
    Tại buổi đối thoại, cùng với việc trao đổi tình hình thế giới, an ninh khu vực, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh và ngài Lee Young nhất trí cho rằng, thời gian qua mối quan hệ giữa Việt Nam và Hàn Quốc đang bước vào giai đoạn phát triển mới, đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hợp tác quốc phòng tiếp tục phát triển tích cực, hiệu quả và phù hợp với quan hệ đối tác chiến lược mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thỏa thuận.

    Đặc biệt, thông qua tiếp xúc, giao lưu và đối thoại chiến lược quốc phòng, quân đội hai nước đã xây dựng được lòng tin, sự hiểu biết lẫn nhau, tạo ra động lực mới để phát triển mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai quân đội.

    Về phương hướng hợp tác, hai bên nhất trí nhiều biện pháp nhằm tăng cường thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương trên các lĩnh vực trao đổi đoàn, hợp tác công nghiệp quốc phòng, đào tạo, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc và năm hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc.

    Hai bên cũng đề cập việc triển khai quan hệ quốc phòng đa phương đã ký kết tại Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng lần thứ nhất (ADMM +) diễn ra tại Hà Nội vào năm 2010 và các vấn đề cùng quan tâm, góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị, tốt đẹp giữa quân đội và nhân dân hai nước. Tại hội nghị, hai bên nhất trí tổ chức đối thoại chiến lược quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ hai tại Hàn Quốc vào năm 2013.

    Cùng ngày, ngài Lee Young Geol và đoàn đã đến chào Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phùng Quang Thanh đã thân mật tiếp ngài Lee Young Geol và đoàn.
  2. haibuiquang

    haibuiquang Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    2
    Việt Nam và CHDCND Triều Tiên cùng theo Chủ nghĩa Xã hội. Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 31 tháng 1 năm 1950, và được cho là có "mối quan hệ truyền thống tốt đẹp".Tuy nhiên về kinh tế, từ năm 1996 Việt Nam và Bắc Triều Tiên hầu như không có giao dịch thương mại, cũng trong năm đó, Triều Tiên mua 2 vạn tấn gạo của Việt Nam nhưng đến nay vẫn chưa thanh toán, cả gốc và lãi tính đến năm 2007 là 18,046 triệu USD. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã nhiều lần hỗ trợ Triều Tiên hàng ngàn tấn gạo.Trong những năm 1960-1970 Triều Tiên đã giúp đào tạo hàng trăm sinh viên Việt Nam. Hàng năm Bộ Văn hoá của Việt Nam đều cử đoàn nghệ thuật sang Triều Tiên dự Liên hoan nghệ thuật mùa xuân tháng 4 tổ chức tại Bình Nhưỡng.[47] Triều Tiên cũng từng gửi quân sang giúp Miền Bắc Việt Nam trong Chiến tranh Việt Nam,[48] trong đó có khoảng 200 phi công tham gia bảo vệ Hà Nội,[49] ít nhất 14 đã chết vào 1966 - 1967.[50]
    Trong khi đó, nhà sử học Dương Trung Quốc nói rằng, “Sau khi Việt Nam thống nhất đất nước, chính Triều Tiên ủng hộ Pol Pot chống lại Việt Nam,”. Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cũng nhắc lại việc cố Chủ tịch Kim Nhật Thành đã từng ủng hộ Pol Pot chống Việt Nam và gọi đó là thời kỳ phai nhạt quan hệ giữa hai nước sau khi Việt Nam thống nhất. Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã sang thăm hữu nghị Bắc Triều Tiên vào tháng 10 năm 2007, và Đảng Lao động Triều Tiên được chính phủ Việt Nam cho là đã "giành được nhiều thành tựu to lớn", trong khi nước này đang gặp nạn đói.
    đọc đoạn này buồn cười thế không biết đúng hay sai nhỉ
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Chậc, cái clip này là 1 phần của bộ phim tài liệu dài 45' "Nuclear Nightmare: Understanding North Korea" nổi tiếng từ năm 2003. Đây là 1 trong những bằng chứng ít ỏi của phương tây chứng minh Triều đói VÀO THỜI ĐIỂM ĐÓ. Thực tế thì lúc đó Triều vẫn còn đói thật, ngửa tay xin viện trợ thật, nhưng đến năm 2005 thì nó hết đói, tuyên bố cóc thèm xin thằng nào nữa. Qua năm sau 2006 nó thử xong nuke, từ đó tới giờ thiên hạ nườm nượp xin được viện trợ cho nó :D

    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. alsou

    alsou Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    786
    Thế mõ bình luận thế nào về vụ dây dưa 200.000 tấn gạo và vụ "phóng vệ tinh" sắp tới đang ầm ỹ?
  5. vutamhoan

    vutamhoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đi câu thì người ta móc giun vào lưỡi câu chứ không ai móc quả táo. Để cho con lừa kéo cái cối xay thì người ta xài củ rà rốt (bonus thêm tí gậy) chứ không ai xài miếng thịt.
    Bây giờ đi đàm phán thì bọn TB xấu xa nó phải biết đang thiếu cái gì để nó đem ra làm mồi nhử chứ, hay là nó ngu đến nỗi chở củi về rừng ^:)^
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hề hề, tớ ko phải nhà bình luận, chỉ đưa thông tin để các bác tham khảo.

    Về cái vụ quỵt tiền gạo cũng mới nghe phía VN nói 1 chiều chứ ko có thông tin kiểm chứng từ phía Triều. Ko có í muốn bỉ nước mình, nhưng 1 thông tin có thật khác là Triều nó ko thèm nhận viện trợ của VN từ năm 97 chứ ko phải tận năm 2005 như các nước khác, tức là dù có đói thật, phải ngửa tay xin viện trợ cả thế giới thì nó vẫn cạch cái mặt VN ra. Phải tới khi bác Khỏe sang thăm năm 2007 thì nó mới bắt đầu nhận viện trợ trở lại, trước đó VN có vài lần chuyển gạo sang nhưng là tặng ko, mà nó có nhận hay ko cũng ko rõ.

    Nói chung quan hệ VN - TT liên quan trực tiếp đến xì gà với cá quả, mà mấy cái của nợ này thì ko công khai được, chỉ có gạo là công khai được :D Theo đài tây thì sở dĩ Triều nó ko trả tiền gạo cho mình vì số tiền VN nợ nó còn lớn hơn 2 vạn tấn gạo, nhưng Triều chỉ cần 2 vạn tấn thôi, còn lại muốn quy ra USD. Phía VN nhất định đòi trả nợ toàn bằng gạo nên đàm phán đổ vỡ, còn nợ vì mua cái gì thì các bác tự tìm hiểu lấy vậy.

    Chào thân ái và quyết thắng!
  7. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0

    phim năm 2011 của thiên đường bắc hàn đây;;)

  8. mokurapov

    mokurapov Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/02/2011
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    550
    Công nhận với bạn maseo là để "không đói" và "ngửa tay xin viện trợ" là kết quả của hàng chục năm nổ lực của nhân dân BTT trong thế giới hiện đại. BTT có áp lực riêng mà họ phải chịu khi nhận viện trợ của ai, đổi chác gì với ai. VN cũng có áp lực riêng của mình. Nói chung là mỗi bên có 1 mục tiêu riêng cần theo đuổi: BTT thì sao cho "hết đói" và có nuke để doạ, ăn vạ còn VN thì sao cho quốc gia hùng cường và không bị ăn cướp, o ép
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Công nhận với bạn maseo là để "không đói" và "ngửa tay xin viện trợ" là kết quả của hàng chục năm nổ lực của nhân dân BTT trong thế giới hiện đại. BTT có áp lực riêng mà họ phải chịu khi nhận viện trợ của ai, đổi chác gì với ai. VN cũng có áp lực riêng của mình. Nói chung là mỗi bên có 1 mục tiêu riêng cần theo đuổi: BTT thì sao cho "hết đói" và có nuke để doạ, ăn vạ còn VN thì sao cho quốc gia hùng cường và không bị ăn cướp, o ép
  9. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    Triều Tiên chi gần 2 tỷ USD làm sinh nhật lãnh tụ

    Triều Tiên sẽ dành khoảng 2 tỷ USD, tương đương 1/3 ngân sách hàng năm, để tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành vào tháng Tư tới.
    TIN BÀI KHÁC:

    Kim Jong-un thanh tra hải quân ở biển Hoàng Hải
    Triều Tiên phóng vệ tinh mừng sinh nhật lãnh đạo
    Obama sẽ tới thăm khu phi quân sự liên Triều

    [​IMG] Khách sạn Ryugyong cao 105 tầng, một trong những công trình kỷ niệm 100 năm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành. (Ảnh minh họa: theepochtimes.com)
    Ngoài ra, Triều Tiên còn đầu tư 850 triệu USD để chế tạo tên lửa ba tầng và xây bệ phóng chào mừng sự kiện này.
    Được biết, ngân sách nhà nước của Triều Tiên trong năm ngoái là 5,7 tỷ USD, và chi phí cho lễ kỷ niệm ước tính lên tới 2 tỷ USD, theo nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc. Triều Tiên sẽ mời đại biểu từ 48 quốc gia tới Bình Nhưỡng để dự lễ kỷ niệm này.
    Một quan chức của nhà nước Liên Xô cũ cho biết: "Triều Tiên mời khoảng 100 đại biểu tới từ đất nước chúng tôi và đề nghị trả tiền vé máy bay và nơi ăn, chốn ở cho họ. Tôi từng tới Bình Nhưỡng vài lần nhưng đây là lần đầu tiên có ưu đãi đặc biệt như vậy." Người này cũng tiết lộ rằng hàng trăm vũ công và các diễn viên tới từ các quốc gia trên thế giới cũng được mời tới dự, "và tôi tin rằng đoàn khách nước ngoài có thể lên tới 10.000 người."
    Chính phủ Triều Tiên cũng hứa sẽ trao tặng 100 món quà cho người dân nhân lễ kỷ niệm. Một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Triều Tiên từng chi từ 300 triệu-800 triệu USD trong các lễ kỷ niệm 15/4 và năm nay số tiền này có thể lên tới ít nhất 1 tỷ USD.
    Hai, ba năm trở lại đây, đã có các dự án xây dựng lớn nhỏ khác nhau để đánh dấu lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố chủ tịch Kim Nhật Thành, bao gồm khách sạn Ryugyong cao 105 tầng; một chung cư cao tầng ở quận Mansudae, Bình Nhưỡng; một làng dân gian và một bể thủy sinh ở thủ đô.
    Trong thời gian chuẩn bị cho các buổi lễ, các quân nhân và sinh viên sẽ được huy động để tham gia công việc chung.
    Trong một diễn bến khác, vào trung tuần tháng sau, lãnh đạo mới là Kim Jong-un có thể sẽ được bầu làm Tổng bí thư của Đảng Lao động Triều Tiên.

    • Sầm Hoa (Theo Chosunilbo)
    pó tay với cái chế độ này ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^ xài sang quá:))
  10. chungbeo1986

    chungbeo1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    3
    Bình luận 1 câu chắc Bro phe nào nghe cũng vừa lòong: TT nó không đói nhưng chắc chắn là chưa được no cho lắm, nếu no thì khi bọn TB nó "năn nỉ"xin được viện trợ thì chắc TT đã yêu cầu viện trợ sữa, viện trợ muối, viện trợ đường rồi chứ sao còn vẫn đồi lương thực làm chi cho mệt.

    Nói chung ở đâu cũng vậy thôi, người thiếu thì vẫn thiếu mà người thừa thì cũng vẫn thừa. Quy luật muôn thuở là Sếp thì thừa ăn (béo ú) còn lính thì đương nhiên là thiếu ăn rồi. Vấn đề mà nhiều người đứng trên quan điểm trung lập như em đang trờ đợi hiện tại là xem TT sắp tới có quyết tâm phóng vệ tinh đến cùng không ? và từ đó cũng làm cơ sở phán đoán xem cuộc chiến Nam Bắc TT có nổ ra trong tương lai như nhiều phe dự đoán hay không ?

    Rốt cuộc thì lại 1 lần nữa chỉ vì tham vọng và sự điên rồ của 1 số ít người sẽ lại dẫn đến cái chết thương tâm và oan uổng của hàng triệu người bởi 1 cái lý do duy nhất là : chả có lý do gì cả !

Chia sẻ trang này