1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. matkinhbu

    matkinhbu Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.602
    Đã được thích:
    716
    nói thẳng ra là cả hai thằng ở Triều Tiên đều cõng rắn cắn gà nhà cả.

    ở VN thì khác, kẻ nào cõng rắn cắn gà nhà mà thành công thì đều bị nguyền rủa cho tới khi hết cái chế độ đó thì thôi, còn không thành công thì người đời vẫn chửi cho cả trăm cả ngàn năm sau ấy chứ.

    nó khác nhau nhiều là ở chỗ đó.
  2. saigonvn

    saigonvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Bài viết:
    300
    Đã được thích:
    0
    HỒ SƠ HỌC BẠ CỦA SIÊU NHÂN ỦN:))

    http://metagoogle.net/vietnamese/world/2012/04/120406_kimjongun_truant.shtml
    Kim Jong-un 'bỎ hỌC liên miên'




    [​IMG]Xung quanh nhân vật ông Kim Jong-un vẫn còn nhiều bí ẩn


    Một tờ báo Anh nói lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un khi còn du học chuyên môn bỏ lớp và nhận toàn điểm kém.
    Tờ Daily Record xuất bản tại Scotland dẫn nguồn thông tin rò rỉ cho hay ông Kim, người lên lãnh đạo đất nước sau khi cha ông là Kim Jong-il qua đời hồi tháng 12 năm ngoái, đã theo học một trường tư tại Bern, Thụy Sỹ, với học phí một năm lên tới 20.000 bảng Anh (khoảng 32.000 đôla Mỹ).
    Theo tờ báo này, trong năm đầu tại trường ông Kim bỏ học 75 ngày.
    Năm thứ hai, số ngày bỏ học lên tới 105 ngày (!).
    Một số bạn học của ông Kim Jong-un nói ông hay trốn các buổi học sáng, thay vào đó ngồi nhà chơi games điện tử hoặc xem các trận đấu bóng rổ.
    Thành tích học tập của ông cũng bị mô tả là thậm tệ, trượt môn khoa học, tiếng Anh và tiếng Đức thì đỗ vớt. Ngay cả môn toán, môn ông học khá nhất, điểm trung bình cũng không thể gọi là cao.
    Theo nhiều nguồn tin, ông Kim Jong-un đã theo học trường tư mang tên Liebefeld Steinhölzli ở gần thành phố Bern từ 1998-2000.
    Ông đăng ký tên là Pak-un, và xưng là con trai một nhân viên Đại sứ quán Bắc Triều Tiên tại Thụy Sỹ.
    Ông đột ng̣ột thôi học năm 2000.
    Sau đó, ông Kim Jong-un được tin đã theo học trường đại học mang tên ông nội ông - Đại học Kim Il-sung, ở thủ đô Bình Nhưỡng, từ 2002 tới 2007.
    Lãnh đạo tối cao

    Kim Jong-un, 29 tuổi, được phong Đại tướng năm mới 28 tuổi và được người dân Bắc Hàn gọi là 'Lãnh tụ Vĩ đại'.
    Ông là con trai út của ông Kim Jong-il với người vợ thứ ba đã quá cố, bà Ko Yong-hui; và được cho là "con cưng" của cố lãnh tụ Bắc Hàn.
    Ông lên nắm quyền điều hành đất nước ngay sau khi cha ông chết ngày 17/12, và cũng lập tức trở thành tư lệnh tối cao của quân đội Bắc Triều Tiên.
    Ông Kim Jong-un đã ra lệnh phóng "hỏa tiễn vệ tinh" trong tháng Tư này, gây phản ứng lo lắng và tức giận từ nhiều quốc gia vốn cho rằng đây là bình phong cho việc thử tên lửa tầm xa.
    Cũng giống như đối với cha và ông nội của ông, xung quanh ông Kim Jong-un là một tấm màn nhiều câu chuyện thêu dệt về nhân vật được dân chúng tôn sùng.
    Tháng 12 năm ngoái, báo Tiền Phong ở trong nước đăng tin nói là lấy từ 'tài liệu mật của Triều Tiên' cho hay ông Kim Jong-un là người "trẻ tuổi tài cao".
    Bài báo tựa đề 'Đại tướng Kim Jong-un: ba tuổi bắn súng, tám tuổi lái xe' còn cung cấp thông tin: "Năm chưa tròn tám tuổi, Đại tướng Kim lái chiếc xe chở hàng cỡ lớn vượt qua đoạn đường khúc khuỷu với vận tốc bình quân 120 km/h và tới đích an toàn (!)".
    Nguồn tin dẫn lại nói "không có môn nào Kim Jong-un không giỏi", nhất là môn bóng rổ thì ngay từ 10 tuổi ông Kim đã "khiến nhiều vận động viên chuyên nghiệp ngả mũ kính phục".
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Để bàn " Tính chất của cuộc CTTT" về trước tiên cần xem lại lịch sử Triều Tiên đầu thế kỷ XX, kể thừ khi Nhậ Bản chiếm đóng Triều Tiên.

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Đầu thế kỷ XX, người Triều Tiên sinh sống tại Hawaii và San Francisco cung cấp tài chính cho một người Triều Tiên về Hanseong 1907 ám sát Thủ Tướng thân Nhật [​IMG] [/SIZE][/FONT]Yi Wan-yong (1858-1926), [SIZE=-1][FONT=Arial,Helvetica]người mà [/FONT][/SIZE][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]họ cho là kẻ phản quốc.[/SIZE][/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Tháng 3, 1908 h[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]ai sinh viên Triều Tiên tại San Francisco Chon Myong-un và Chanh In-hwan bắn chết Durham White Stevens, một người Mỹ mà họ buộc tội làm gián điệp cho Nhật Bản, phản bội Triều Tiên.[/SIZE][/FONT]

    [​IMG] Ahn Chunggun - 1909

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Tháng 2, 1910 nhiều hội đoàn Triều Tiên kết thành lập Hội Quốc Dân Triều Tiên (Kungminhoe), trụ sở đạt tại Los Angeles, cung cấp tài chính, thuê luật sư biện hộ cho Chang-in-hwan và Chon Myong-un. Tháng 5, Pak Yong-man, một trong những người lãnh đạo Hội Quốc Dân Triều Tiên, đến Hawaii và Nebraska thành lập trường quân sự huấn luyện quân tình nguyện giải phóng Triều Tiên.[/SIZE][/FONT]

    Đế quốc Nhật đặt ách cai trị lên Triều Tiên [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]từ ngày 22 tháng 8, 1910 đến ngày 15 tháng 8, 1945.[/SIZE][/FONT]

    Monument of the Great King Kwanggaeto - 1910 [​IMG] and now [​IMG]
    Người Nhật gọi Triều Tiên là ngoại địa và Nhật Bản là nội địa, có nhiệm vụ "khai phóng" Triều Tiên trong chính sách "Phồn vinh châu Á".

    Chính sách cai trị của Nhật được chia thành 3 giai đoạn:

    Giai đoạn thứ nhất từ năm 1910 đến 1919 [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]cốt hàng phục nhân dân Triều Tiên,chiếm hữu lãnh thổ Triều Tiên[/SIZE][/FONT].
    Giai đoạn hai từ năm 1920 đến 1931 là giai đoạn dung hòa, mị dân, ôn tồn phủ dụ, nới rộng sự kiểm soát, phát triển văn hóa, giáo dục.
    Giai đoạn ba, từ 1931 đến 1945 phát triển kỹ nghệ và Nhật hóa.

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Qua phương thức cai trị của Nhật, chế độ phong kiến, hệ thống giáo dục, tổ chức kinh tế hoàn toàn thay đổi. Dân chúng không được học tiếng Triều Tiên, truyền thống gia đình bị bãi bỏ, danh xưng được thay thế bằng ngôn từ Nhật Bản.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    Trong thời kỳ bị đế quốc Nhật Bản đô hộ, người Triều Tiên vùng lên chống lại rất nhiều lần và hình thành nhiều thế lực chính trị khác nhau. [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Vừa sau khi Nhật Bản tiến chiếm Triều Tiên năm 1910, nhân dân Triều tiên đã đứng ra thành lập Hội Đoàn, Mặt Trận v.v…chống lại quân xâm lăng, chủ trương dùng võ lực để giải phóng đất nước. Từ năm 1910 đến 1913 trên hai nghìn vụ bạo động võ trang đã xẩy ra khắp nước,hàng nghìn người bỏ nước ra đi,thành lập phong trào kháng Nhật tại [/SIZE][/FONT]Siberia[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1], Mãn Châu, Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ.[/SIZE][/FONT] [​IMG]

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Mặc dầu với sư kiểm soát chặt chẽ của chính quyền đô hộ Nhật Bản, nhân dân Triều Tiên trong nước cũng như ở hải ngoại vẫn liên tục đứng ta thành lập tổ chức phong trào,mặt trận vận động, đấu tránh dành lại chủ quyền,trong đó có các tổ chức: Nghĩa Quân Độc Lập, Đảng Phục Hưng Quốc Gia Triều Tiên, Mặt Trận Phục Hồi Chủ Quyền, Đảng Quốc Gia Triều Tiên, Hội Phụ Nữ v.v….[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] Năm 1919 Mặt Trận Đoàn Kết ra đời, năm 1920 Hội Tương Tế Công Nhân xuất hiện, năm 1921 Mật Trân Tân Nhân Dân, năm 1922 Mặt Trận Thanh Niên Triều Tiên. Cán bộ tả khuynh ***g vào các tổ chức quốc gia để hoạt động. [/SIZE][/FONT]Thập niên 1920, Đảng Cộng sản Triều Tiên mở rộng hoạt động ra tận các khu vực có người Triều Tiên sinh sống gồm Nhật Bản và Mãn Châu. Do bị Nhật đàn áp, Trung ương đảng này bị xóa sổ rồi lập lại nhiều lần, vì thế mà có đến 4, 5 Đảng Cộng sản Triều Tiên cùng tên.

    Tuy nhiên, không có phong trào nào, lực lượng nào gây ấn tượng, thậm chí họ không có lực lượng vũ trang và vì vậy không thể hoạt động dưới sự bố ráp, ruồng bố, đàn áp của quân phiệt Nhật, khiến họ đành phải hoạt động ở Trung Quốc và hải ngoại.

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Tại Nhật năm 1910 có vào khoảng 300 sinh viên Triều Tiên. [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Syngman Rhee [​IMG] bị trục xuất khỏi Triều Tiên[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1], trên đường đến Hoa Kỳ năm 1911, ghé Tokyo, cổ võ sinh viên tổ chức kháng Nhật, tham dự buổi họp mặt tại trụ sở YMCA ở Kanda, Tokyo. YMCA là trung tâm của phong trào sinh viên đấu tranh đòi chủ quyền Triều Tiên với 7 tổ chức, xuất bản báo Ánh Sáng Á Đông (The Eastern Light).[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]

    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Syngman Rhee [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]đến Hoa Kỳ năm 1912, tại đây ông phát động phong trào giải phóng Triều Tiên.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1][​IMG][/SIZE][/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Tại Siberia[/SIZE][/FONT], [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Đoàn Quân Cách Mạng [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]thành lập [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]năm 1915[/SIZE][/FONT], [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]được sự giúp đỡ của Nga sau cách mạng Bolshevicks năm 1917.[/SIZE][/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Tháng 7,1917 An Chang-ho [​IMG] kêu gọi thành lập tổ chức Triều Tiên hải ngoại, phối hợp hoạt động đòi độc lập, được Shin Kyu-shik, Shin Chae-ho, Pak Un-shik, Cho So-ang ủng hộ.[/SIZE][/FONT]


    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Phong trào chống Nhật dành độc lập của dân Triều Tiên bắt đầu tại Trung Quốc năm 1918 với việc thành lập Hội Thanh Niên Quốc Dân Triều Tiên tại Thượng Hải và Chính Phủ Lâm Thời Triều Tiên năm 1919 cùng nhiều tổ chức khác trong mục tiêu đuổi quân xâm lăng Nhật ra khỏi nước.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Vào cuối năm 1918, các nhà lãnh đạo chống Nhật sau khi đọc Mười Bốn Điểm của Tổng thống Woodrow Wilson, đã chủ trương đòi quyền tự quyết không bằng vũ lực mà bằng vận động chính trị, ngoại giao. Bốn tổ chức: Chondogyo (Thiên Đạo) dưới sự lãnh đạo của Son Pyong-hui; tổ chức Tin Lành Presbyterian ở miền bắc, tổ chức Tin Lành Methodist tại miền nam và tổ chức học sinh trung học Chung-ang nghe tin các tổ chức, phong trào vận động đòi độc lập tại hải ngoại nạp đơn khiếu nại đến các thành viên dự hòa đàm tại Paris, quyết định phối hợp hành động theo đường lối chung.[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] [​IMG][/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1][​IMG][/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] [​IMG][/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1][​IMG][/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1][​IMG][/SIZE][/FONT] Rev. Moon Yoon-kook, the Presbyterian minister at the Moon's local church, in 1918 seminary graduation portrait. (Presbyterian Seminary, Seoul)


    [​IMG] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Methodist of Korea
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Ngày 22 tháng 1, 1919 chính quyền thuộc địa công bố tin cựu vương Kojong băng hà mà không nói rõ chi tiết làm cho dân chúng nghi ngờ có chuyện ám muội xảy ra như trước đây với Hoàng Hậu Min.
    [/SIZE]
    [/FONT]


    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Chính phủ dự trù tổ chức tang lễ vào ngày 3 tháng 3, 1919, nên các đoàn thể dân chứng quyết định tổ chức biểu tình bất bạo động theo chủ trương của nhà sư, thi sĩ Phật Giáo Han Yongun [​IMG], vào ngày 1 tháng 3 ,1919. Bản Tuyên Ngôn Độc Lập được soạn thảo, được 16 lãnh đạo Cơ Đốc, 15 lãnh đạo Chondogyo, 2 nhà lãnh đạo Phật Giáo ký tên.[/SIZE][/FONT]


    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Sinh viên Triều Tiên tại Tokyo, và các thành phố khác tại Nhật cũng hưởng ứng phong trào, họ tổ chức biểu tình. Trên 500 thanh niên (trong số đó 159 sinh viên) rời Nhật Bản trở về nước hay đến Thượng Hải. [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Khi những sinh viên thuộc phe hữu rời Nhật Bản, phong trào sinh viên rơi vào tay những phần tử thiên tả dưới sự chỉ huy của Pak Yol và Kim Yak-su.[/SIZE][/FONT]


    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Sáng ngày 1 tháng 3, 1919, hàng nghìn dân chúng, gồm sinh viên, học sinh tụ tập tại Công Viên Chùa để nghe đọc tuyên ngôn Độc Lập. Họ đợi mãi mà không thấy một vị lãnh đạo nào xuất hiện, cuối cùng vào lúc 2g chiều, một giáo viên từ Haeju lên khan đài đọc bản Tuyên Ngôn, rồi hô to khẩu hiệu: "Triều Tiên Muôn Năm! Độc Lập Muôn Năm!" Dân chúng hô theo làm vang động cả khu vực.
    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1][​IMG][/SIZE][/FONT]A contemporary painting of the Independence Movement at P'agoda Park in Seoul, March 1. 1919.
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    Sau đó họ biểu tình đi dọc đường Chongo, vừa phất cờ, vừa hát những bài ca yêu nước. Khắp nơi trong nước, từ tháng 3 đến tháng 5, đâu đâu cũng tổ chức tuyên đọc Tuyên Ngôn và biểu tình đòi độc lập, tự do.

    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Chính quyền đô hộ Nhật phản ứng tức khắc, bắt những kẻ đã ký tên vào Bản Tuyên Ngôn và hàng nghìn cảm tình viên cùng những người tham gia biểu tình, hạn chế lưu thông, đóng cửa trường học, nhà thờ, chợ búa. 715 ngôi nhà bị đốt cháy, 447 nhà thờ, nhiều trường học bị tiêu hủy, 1.200 người bị giết, 16.000 người bị thương, 19.500 người bị bắt giữ, 2.656 người bị cầm tù. Phía Nhật Bản 6 quân nhân, 2 cảnh sát, 1 thường dân Nhật bị giết, 130 người bị thương. [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Hàng nghìn dân Triều Tiên di cư đến vùng Chientao. Số dân Triều Tiên tại Mãn Châu lên đến 600.000 và tại tỉnh Hàng Hải Siberia 200.000 vào năm 1920. Đông nam Mãn Châu trở thành căn cứ địa của phong trào kháng Nhật Triều Tiên.
    [/SIZE]
    [/FONT]


    Gia tộc họ Kim là một gia đình yêu nước, cả nhà đều chống Nhật. Nhà ngoại của Kim Nhật Thành ([FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1][/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]sinh năm 1912, tại tỉnh Pyong-an[/SIZE][/FONT]) đã hoạt động tuyên truyền chống Nhật từ những năm đầu kháng chiến, gia đình phải vào đạo Cơ Đốc Tin Lành để tránh tai mắt của quân xâm lược, ông ngoại của Kim Nhật Thành cũng phải hóa thân làm một mục sư. Đến năm 1920, trước tình hình bố ráp ngày càng căng thẳng của toàn quyền Nhật, gia đình này vượt sông Áp Lục và tỵ nạn chính trị ở Mãn Châu, Trung Quốc.

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1][/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Được khích động bởi kế hoạch Mười Bốn Điểm của Tổng Thống Wilson chủ trương dân tộc tự quyết năm 1919, 600 sinh viên [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] tại Nhật [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]ngày 8 tháng 2, 1919 họp tại trụ sở YMCA thành lập Đoàn Thanh Niên Độc Lập Triều Tiên, gửi kiến nghị Triệu Tập Quốc Hội đến các dân biểu quốc hội Nhật, đến Toàn Quyền Nhật ở Triều Tiên, đến báo chí, các nhà học giả Nhật kêu gọi độc lập. Một số sinh viên trở về Triều Tiên vận động độc lập trong các trường đại học và trung học, nhiều người bị bắt, 9 người bị cầm tù, vô số khác trốn đến Thượng Hải.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    C[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]ũng trong tháng 3, 1919, Syngman Rhee, lãnh đạo dân Triều Tiên tại Hoa Kỳ cùng Chong Han-yong (Henry Chung) gửi kháng thư đến Tổng thống Woodrow Wilson tham dự Hòa Đàm Paris, yêu cầu Tổng thống đưa vấn đề Triều Tiên vào nghị trình của Hội Quốc Liên (League of Nations).[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1][​IMG][/SIZE][/FONT] Provisional Government of the Republic of Korea - 1919
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Phong trào 1 tháng 3, 1919 tuy không đạt được mục tiêu độc lập, tự do, nhưng làm cho quốc tế chú ý đến vấn đề Triều Tiên, làm cho mọi thành phần yêu nước đoàn kết chặt chẽ vì lý tưởng chung. [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Sau kinh nghiệm 1 tháng 3, các phần tử đấu tranh dành độc lập thay đổi chiến thuật, chiến lược, chủ trương Tự Trị, phát triển kinh tế, chống nạn mù chữ, cổ võ tinh thần tự túc, tự cường, siêng năng cần mẫn. Hội Thân Hữu Nhân Dân ra đời năm 1921. Hội Tự Túc Tự Cường, Hội Phụ Nữ Triều Tiên năm 1922, Hội Tăng Giá Sản Xuất năm 1923, Hội Khuyến Học năm 1925.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Đầu năm 1919 tại Thượng Hải chỉ có 40 người Triều Tiên, nhưng sau tháng 3, 1919 di dân Triều Tiên từ Triều Tiên, Nhật Bản, Siberia, Hoa Kỳ đến Thượng Hải lên đến 700 người. Dr Syngman Rhee cư ngụ tại Hoa Kỳ được bầu làm Thủ Tướng, sau đó được bầu làm Tổng Thống của Chính Phủ Lâm Thời Triều Tiên, An Chang-ho từ Hoa Kỳ, Kim Kyu-shik từ Paris, Yi Tong-hwi từ [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Siberia[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]. Yi Shi-yog và hai người khác ở Trung Quốc được mời làm Tổng Trưởng. Quốc Hội Lâm Thời được thành lập với đại biểu của 8 tỉnh Triều Tiên và đại biểu dân Triều Tiên ở hải ngoại. Chính Phủ Lâm Thời cho xuất bản tờ Độc Lập Thời Báo (The Independence News) làm cơ quan ngôn luận chính thức. Chính Phủ cũng thiết lập Phái Bộ tại Hoa Thịnh Đốn do giám đốc Kim Kyu-shik điều khiển.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1][​IMG][/SIZE][/FONT][SIZE=-1][FONT=Arial,Helvetica] [/FONT][/SIZE]the March First movement - 1919


    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Đại Hội Quốc Dân Triều Tiên được tổ chức lần đầu tiên tại Philadephia tháng 4, 1919 dưới sự lãnh đạo của Dr. Syngman Rhee và Philip Jaisohn, với sự tham dự của hàng trăm đại biểu các hội đoàn Triều Tiên tại Hoa Kỳ, ra lời Kêu gọi Hoa Kỳ với nội dung yêu cầu Hoa Kỳ yểm trợ phong trào dành độc lập cho Triều Tiên: “Vì chính nghĩa trước luật pháp của Thượng Đế và nhân loại,chúng tôi chủ trương đấu tranh phá vỡ gông cùm quân sự Nhật Bản. Chủ tịch của chúng tôi là dân chủ cho Á Châu.Hy vọng của chúng tôi là Cơ Đốc hoàn vũ.”[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Chính phủ Lâm Thời gặp khó khăn vì chính kiến bất đồng giữa hai phe hữu khuynh và tả khuynh và giữa các thành viên khuynh hữu. Dr Rhee gặp trở ngại khi đưa đề nghị lên Hội Quốc Liên yêu cầu đặt Triều Tiên dưới quyền giám hộ của Hội Quốc Liên trong tiến trình độc lập của Triều Tiên. Yi Tong-hwi, xã hội khuynh tả được mời làm Thủ Tướng Chính Phủ lâm Thời, gửi một phái đoàn đến Liên Xô yêu cầu giúp đỡ, được Liên Xô chấp thuận.

    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Một phong trào sinh viên mới bắt đầu tại [/SIZE][/FONT]Hanseong [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] do Chang Tok-su phát động vào tháng 5, 1919, hơn 23.000 sinh viên đại học, học sinh trung học tham gia. [​IMG][/SIZE][/FONT] A street demonstration by Korean female students in March 1919.


    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Các tổ chức thiên tả do Phòng Viễn Đông của [/SIZE][/FONT]Quốc tế Cộng sản[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1], thành lập tại Thượng Hải năm 1919 để đào tạo cán bộ Triều Tiên cũng như Trung Hoa và Nhật Bản trong công tác tuyên truyền, tổ chức chống lại Nhật Bản, nhiều sinh viên du học tại Nhật đã tham gia vào các tổ chức này. [/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Tháng 6, 1919[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Yi Tong-hwi [​IMG] [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]thành lập Đảng Xã Hội Nhân Dân Triều Tiên tại thị trấn Khabarovsk, [/SIZE][/FONT]Siberia [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]dọc theo biên giới Soviet - Mãn Châu[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1], đến Thượng Hải, [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]được mời làm Thủ Tướng Chính Phủ Lâm Thời Triều Tiên.[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Những đồng chí của Yi ở lại [/SIZE][/FONT]Siberia[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1], tháng 4,1920 di chuyển đến Irkutsk, thành lập đảng cộng sản tại đó. [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Vào tháng 5, 1920 [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Yi [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Tong-hwi [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]thành lập Đảng Cộng Sản Cao Ly, [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]bắt đầu gửi cán bộ về Triều Tiên tổ chức chi nhánh Đảng tại Triều Tiên. [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Đảng cộng sản Triều Tiên vào thời điểm này chia thành hai, một ở Thượng Hải, một ở Irkutsk. Đảng cộng sản Triều Tiên ở Irkutsk được Soviet giúp đỡ thành lập trường võ bị.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Dr Rhee đến Thượng Hải năm 1920 cốt dàn xếp nội bộ nhưng không thành.Tháng 1, 1921 Shin Kyu-shik được mời làm Thủ Tướng, nhưng vẫn không giải quyết được vấn đề phân hóa nội bộ. Quá thất vọng, Yi Kwang-su trở về Triều Tiên, An Chang-ho từ chức, ở lại Trung Quốc hoạt động, nhằm liên kết những người hữu khuynh.[/SIZE][/FONT]


    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Tổng Thống Hoa Kỳ Warren G.Harding mời Anh, Nhật, Pháp, Ý và đại diện các chính phủ khác đến Hoa Thịnh Đốn năm 1921 để thảo luận về tình hình thế giới, trong đó có tình hình Thái Bình Dương. Chính Phủ Lâm Thời đôn đốc phái bộ Triều Tiên tại Hoa Kỳ hoạt động theo chiều hướng mới, trong khi thành phần cực hữu tại Thượng Hải năm 1922 thành lập Liên Hội Quân Công dưới sự lãnh đạo của Kim ku (1876-1949) tổ chức huấn luyện binh sĩ Triều Tiên giải phóng đất nước. [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Từ năm 1922 đến 1925 thành phần cực đoan như Pakun-shik kiểm soát Chính Phủ Lâm Thời tạo thêm sự phân hóa nội bộ. [/SIZE][/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Tháng 5, 1921 cảnh sát bắt Hội Sinh Viên chỉ được phép thâu nhận sinh viên làm đoàn viên và hạn chế hoạt động. Mặc dầu Hội không công khai hoạt động chống Nhật nhưng Hội khuyến khích đoàn viên nghiên cứu, học hỏi lịch sử, tình hình chính trị Triều Tiên, cốt duy trì tinh thần quốc gia, tổ chức bãi khóa chống giáo sư thân Nhật, chống điều kiện và phương tiện giáo dục.Từ Năm 1920 đến 1927 có 460 vụ bãi khóa.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Các lực lượng quân sự chiến đấu chống Nhật tại Mãn Châu bị quân đội Nhật Bản tấn công liên hồi, thiệt hại nặng nề phải rút vào vùng rừng núi. Mùa hạ năm 1921, chính quyền Soviet muốn tất cả quân đội Triều Tiên đặt dưới quyền chỉ huy của đảng cộng sản Triều Tiên tại Irkutsk, một vài bộ phận từ chối bị quân đội cộng sản Triều Tiên và Soviet vây đánh tại Alekseyevsk, thiệt hại nặng nề, số binh sĩ sống sót chạy vào Mãn Châu, số còn lại bị Soviet hóa.

    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Hội Phụ Nữ Cơ Đốc[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] ([/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]YMCA[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1])[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] được thành lập[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] năm 1922[/SIZE][/FONT][SIZE=-1][FONT=Arial,Helvetica] mặc dù [/FONT][/SIZE][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]đại đa số các phái bộ truyền giáo ngoại quốc giữ thái độ trung lập, không xen vào chính trị bản xứ, nhưng những nhân vật lãnh đạo Cơ Đốc như Drs. Homer B. Hulbert, Frederick W. Schofied, George S. Mc Cune liên hệ khá chặt chẽ với phong trào đòi tự do, độc lập cho Triều Tiên.

    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Phong trào sinh viên [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Triều Tiên tại Nhật[/SIZE][/FONT] [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]thành lập đoàn ca kịch Kugyesul Hyopoe mùa xuân năm 1922, rồi đoàn Towoehoe đi khắp Triều Tiên trình diễn các bản kịch của kịch giả Triều Tiên, Lord Dunsany người Ái Nhĩ Lan, Leo Tolstoy người Nga.Hai đoàn kịch này giữa và cuối năm 1922 bị cảnh sát Nhật Bản giải tán.[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Họ bèn chủ mưu ám sát đông cung thái tử Nhật (sau lên ngôi hiệu Hirohito) nhân lễ cưới tháng 10, 1923.[/SIZE][/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Phong trào đấu tranh tả khuynh bành trước mạnh vì cuộc thảm sát 20.000 dân Triều Tiên sau vụ động đất tháng 9,1923 tại vùng Kanto. Liên Đoàn Lao Động Triều Tiên được thành lập tại Nhật tháng 11, 1923, số đoàn viên tăng nhanh chóng từ 1.220 năm ấy đến 23.530 năm 1929.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Dân số Triều Tiên tại Nhật tăng nhanh từ 26.306 năm 1919, đến 276.061 năm 1929 và 537.695 năm 1934. Tổ chức Triều Tiên tăng từ 165 năm 1929 đến 1.097 năm 1934 với tổng số hội viên 149.632. Theo báo cáo cảnh sát Nhật, 74 trong những tổ chức này với 5.261 đoàn viên thuộc các nhóm cộng sản, 4 với 165 đoàn viên thuộc các nhóm xã hội, 19 với 616 đoàn viên thuộc phần tử phản đế, 230 với 18.036 thuộc các nhóm khác.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Yi Hak-chan, một đồ tể tại Chinju, tỉnh Kyongsang, thành lập Hội Hyongpyongsa (Công Bằng Xã Hội) năm 1923 chủ trương công bằng xã hội cho mọi từng lớp nhân dân Triều Tiên, xuất bản tờ Segwang, thành lập nhiều chi nhánh khắp nước, trong đó có chi hội phụ nữ, sinh viên, học sinh. Năm 1925 Hội có trên 400.000 đoàn viên.[/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Kim Chae-bong được đảng Cộng Sản Triều Tiên tại Liên Bang Soviet gửi về Triều Tiên vào tháng 4, 1923 để tổ chức Hội Nghiên Cứu Tư Tưởng Mới [/SIZE][/FONT]Hanseong (sau này là Seoul)[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]. Hong Myong-hui là thành viên cốt cáng của Hội này, chẳng bao lâu thành lập nhiều chi nhánh trong nước. Cho Pong-am (1898-1959), đảng viên Đảng Cộng Sản Triều Tiên,từ Trung Quốc đến [/SIZE][/FONT]Hanseong[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1], đổi danh hiệu Hội Nghiên Cứu Tư Tưởng Mới thành Hội Thứ Ba, ngày 19 tháng 11, 1924 để kỷ niệm ngày sinh nhật của Marx, Kim Yak-san, một cán bộ Cộng Sản Triều Tiên thuộc Hội Sao Bắc Đẩu tại Nhật đến [/SIZE][/FONT]Hanseong [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]năm 1924, tổ chức Hội Gió Bắc, rồi Hội Thứ Bảy, Hội Kiến Thiết, Mặt Trận Thanh Niên.
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Một tổ chức Cộng Sản: Hội Thứ Ba tại Irkutsk, Chi nhánh [/SIZE][/FONT]Hanseong [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]của Cộng Sản Triều Tiên tại Thượng Hải, Hội Gió Bắc, Hội Mác Lê, đều hoạt Động tại Triều Tiên, tranh dành ảnh hưởng với các hội khác. Sau năm 1924 phong trào cộng sản do hàng trí thức lãnh đạo, nhường lại cho phong trào cộng sản nông công.[/SIZE][/FONT]
    [​IMG] President Kim Il Sung arranges a recess for
    the health of Hong Myong Hui.
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1][​IMG] Bia mộ nhà văn [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Hong Myong Hui, [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]thành viên của KAPF, từng là phó thủ tướng dưới thời Kim Nhật Thành tại Nghĩa trang những chiến sỹ yêu nước Triều Tiên
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Tháng 4, 1925 Cho Pong-am, Pak Hong-yong thành lập Đảng Cộng Sản tại [/SIZE][/FONT]Hanseong (Đảng Cộng sản Triều Tiên - 조선공산당) [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]và tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng Sản 32.000 đoàn viên trong 224 chi nhánh khắp nước. Đoàn gửi 21 sinh viên đến thụ huấn tại Trường Đại học Cộng Sản, Liên Bang Soviet.[/SIZE][/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Đảng Cộng Sản đầu tiên của Triều Tiên bị tan rã sau biến cố Shinuiju tháng 11, 1925. Số là hai đảng viên mang bức thư của Pak Hon-yong gửi cho Yo Un-hyong (1885- 1947 [​IMG]) tại Thượng Hải, lại liên hệ đến vụ ẩu đả với một cảnh sát Nhật Bản và một luật sư tại thị trấn Shinuiju trên sông Yalu, kết quả nhiều đảng viên Cộng Sản bị bắt tại [/SIZE][/FONT]Hanseong [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]. [/SIZE][/FONT][​IMG] Yo Un-hyung in 1921. It was Yo who sent Kim Gyu-sik to the 1919 Paris Peace Conference and his New Korea Youth League was instrumental in the March 1st Independence Movement of 1919.

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Một Đảng Cộng Sản mới được thành lập vào tháng 12 nhưng cũng bị cảnh sát Nhật tiêu diệt.

    Một tổ chức khác dưới quyền lãnh đạo của Kim Tan-yan và Ho Chong-suk cũng bị triệt tiêu sau biến cố 10 tháng 6, 1926, trên 100 đảng viên cộng sản bị bắt. Số là vua Triều Tiên cuối cùng băng hà ngày 25 tháng 4,1926. Tang lễ được tổ chức vào ngày 19 tháng 6 tại [/SIZE]
    [/FONT]Hanseong[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1].Hàng nghìn dân chúng tràn ra các đường phố tiễn đưa linh cữu. Nhân dịp này các tổ chức khuynh tả huy động dân chúng biểu tình, hô khẩu hiệu Triều Tiên Muôn Năm, Đuổi Quân Thù Ra Khỏi Nước, Độc Lập, Tự Do Phải Trả Bằng Máu…Chính quyền đô hộ đàn áp thẳng tay, nhiều cán bộ cộng sản cũng như các phần tử yêu nước bị bắt, cầm tù, xử tử.
    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    Năm 1926,Chính Phủ Lâm Thời dưới quyền điều khiển của Shin Ik-hui (1892-1956) và Kim Ku, thành phần cực hữu, tình trạng phân hóa lại càng nghiêm trọng hơn. Một số thành viên quốc gia và xã hội vào tháng 3, 1927 đứng ra thành lập Mặt Trận Thống Nhất tại Thượng Hải, nhưng cũng không đem lại thống nhất mong muốn.
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Phải đương đầu với trở lực lớn,các đảng phái thấy cần phải liên minh chống kẻ thù chung. Kim Sam-gyu thuộc Hội Sao Bắc Đẩu từ Nhật đến Triều Tiên khởi xướng thành lập Liên Minh ngày 15 tháng 1, 1927, lấy tên là Hội Shin-ganhoe (Hội Mầm Non), liên kết lãnh đạo hữu phái như Yi Sang-jae,An Chae-hong,Shin Sog-u,Kwon Tong-jin và lãnh đạo tả phái như Hong Myong-hui. Trong vài tháng Hội thành lập 140 chi nhánh khắp nước với 22.000 hội viên. Nhiều nhà lãnh đạo tả phái không chịu tham gia.
    [/SIZE]
    [/FONT]


    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1][​IMG][/SIZE][/FONT][SIZE=-1][FONT=Arial,Helvetica] [/FONT][/SIZE]Korean Provisional 1927-1948 Gov-Kim Gu



    Thời gian này, Kim Nhật Thành 14 tuổi, đã truyền bá bài hát “Ái Quốc Ca” (sau này là quốc ca Triều Tiên) để tuyên truyền lòng yêu nước trong cộng đồng lưu vong Triều Tiên, sau đó ông cùng một số kiều dân tỵ nạn Triều Tiên đồng trang lứa ở Mãn Châu thành lập Liên minh Đả đảo Chủ nghĩa Đế quốc vào năm 1926 để phản đối chính sách bành trướng của các siêu cường trên thế giới thời ấy. Tuy nhiên, đó là một tổ chức non yếu, mang tính nghiệp dư và thiếu tính chuyên nghiệp, do những thành viên trong nhóm này còn quá trẻ, nhiệt tình có thừa nhưng trình độ chính trị chưa đủ.


    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Vào mùa xuân năm 1927 Hội gửi Choe Rin, Ho Hon tham dự hội nghị tại Brussels và Cologne, trình bày nguyện vọng độc lập của nhân dân Triều Tiên, trong khi đó vào cuối tháng 5, 1927, Kim Hwal-lan đại diện hữu phái, Pak Won-hui đại diện tả phái cùng với 80 đại biểu phụ nữ quyết định đứng ra thành lập Hội Phụ Nữ Liên Hiệp Triều Tiên, kết quả Hội Kunuhoe ra đời tháng 3, 1928.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Hai Hội Liên Hiệp Shin-ganhoe và Kunuhoe gặp nhiều khó khăn từ bên trong cũng như bên ngoài. Bên trong hai phe tả hữu không đồng tâm nhất chí với nhau, bên ngoài sự đàn áp không ngừng của chính quyền thuộc địa Nhật Bản. Cuối cùng hai Hội Liên Hiệp đều bị tan rã.[/SIZE][/FONT]

    Kim Nhật Thành đã 17 tuổi, với những tiến bộ nhất định về nhận thức và kiến thức chính trị, Kim đã gia nhập Hội Thanh niên Cộng sản Nam Mãn Châu và bị phát xít Nhật tống giam vào năm 1929. Sau khi cùng với các đồng chí vượt ngục thành công, Kim tham gia các lực lượng du kích chống Nhật ở vùng Hoa Bắc Trung Quốc.

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Đảng Cộng Sản mới được thành lập vào tháng 2, 1928, nhưng đến tháng 4, cảnh sát bắt nhiều đảng viên, gồm Pak Hon-yong.
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Một Đảng Cộng Sản khác được thành hình,dưới sự lãnh đạo của Cha Kumbong, được [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] [/SIZE][/FONT]Quốc tế Cộng sản [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]thừa nhận vào tháng 9, 1928, nhưng cũng bị tan rã vào năm 1929.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    Sau khi Đảng Cộng sản Triều Tiên thứ tư bị Quốc tế Cộng sản xóa sổ vào năm 1929 vì cho là chủ nghĩa dân tộc cải lương, chủ nghĩa sô-vanh, nhiều chi bộ của nó vẫn tồn tại và phong trào tái lập Đảng Cộng sản Triều Tiên vẫn được tiếp tục.

    Vào năm 1935, ông gia nhập Quân đội Hỗn hợp kháng Nhật vùng Đông Bắc, một nhóm du kích chống Nhật do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, có cùng một mục tiêu chiến đấu chống quân phiệt Nhật nói riêng và chủ nghĩa phát xít nói chung. Vừa tham gia vào lực lượng này thì Kim Nhật Thành đã chứng tỏ được bản lĩnh chính trị xuất sắc so với lứa tuổi, trẻ tuổi như thế nhưng ông đã được chỉ định làm chính trị viên cho chi đội thứ ba của sư đoàn 2, với khoảng 160 chiến sĩ, ông là chính trị viên trẻ tuổi nhất trong quân đội lúc đó.

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Những sinh viên được gửi qua Liên [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1] Bang Soviet [/SIZE][/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]huấn luyện, sau khi tốt nghiệp muốn trở về Triều Tiên hoạt động. Họ thành lập Ủy Ban Chuẩn Bị tại Mãn Châu, gửi Kim tan-ya và một số đảng viên khác về Triều Tiên vào mùa hè năm 1929, thành lập Ban Trừ Bị của Hội Đồng Lao Đồng tại Ham hung, tỉnh Hamgyong tháng 3, 1931, và Hội Đồng Cố Vấn Đảng Cộng Sản Triều Tiên tháng 4, 1931. Sau khi Pak Hon-yong bị bắt, nhiều đảng viên cộng sản trốn Triều Tiên đến Mãn Châu hay Trung Quốc, những đảng viên còn ở lại Triều Tiên hoạt động với các nhóm sinh viên, lao động, nông dân, chuẩn bị cho kế hoạch trường kỳ trong công cuộc dành độc lập và phát triển hạ tầng cơ sở cho chế độ vô sản tương lai.[/SIZE][/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Phong trào sinh viên bài Nhật được phát động một cách mạnh mẽ vào mùa đông 1929-1930 với sự chạm trán đẫm máu giữa sinh viên Triều Tiên và Nhật Bản tại tỉnh Cholla. Tại Kwangju, thủ phủ Cholla có ba ngôi trường: Trường Trung Học Kwangju, Trường Nông Nghiệp Kwangju và Truờng Sư Phạm Kwangju. Ba trường này đối với trường Nhật Bản đều thuộc hạng tầm thường, không có giáo sư giỏi, phương tiện không đầu đủ. Sinh viên, học sinh của ba trường Triều Tiên tổ chức bãi khóa năm 1923, 1927, 1928, đồng thời phản đối sinh viên Nhật Bản đối đãi vô lễ với nữ sinh viên Triều Tiên. Những cuộc xô xát đẫm máu xảy ra vào tháng 10 và tháng 11, 1929 giữa sinh viên Nhật Bản và Triều Tiên. Tin tức những cuộc xô xát truyền đi khắp nước,trên 54.000 sinh viên Triều Tiên thuộc 194 trường phát động phong trào bài Nhật kéo dài hơn 5 tháng. [​IMG][/SIZE][/FONT] Kwangju student movement - 1929
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    Sinh viên Triều Tiên đòi hỏi cảnh sát không được xen vào hoạt động học đường, bãi bỏ chính sách kỳ thị, trả tự do cho các sinh viên bị bắt, phục hồi sinh viên bị sa thải. Một số giáo sư cũng tham gia vào phong trào bài Nhật.[/SIZE]
    [/FONT]

    [​IMG]A minor crash between Korean and Japanese students in Kwangju on November 3. 1929. expanded into a nationwide anti-Japanese movement. (Reported in the Dong-A daily on January 17. 1930.)

    [​IMG]
    The patriot Yun Pong-gil (1908~1932). On April 29. 1932. in Shanghai, he was arrested for throwing a bomb at the birthday ceremony for the Japanese emperor.


    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Nhận thấy hợp tác với các phần tử cánh hữu không đem lại kết quả mong muốn, đảng viên Cộng Sản Triều Tiên tại Thượng Hải đứng ra thành lập Liên Minh Lao Động Độc Lập Triều Tiên, trong khi Đảng Độc Lập Triều Tiên từ Mãn Châu đến Thượng Hải năm 1930 thi hành chính sách quân sự chống quân xâm lăng Nhật: Ngày 8 tháng 1, 1932 Yi Pong-Chang mưu tính ám sát Thiên Hoàng Nhật Bản ở cửa ngọ môn Sakurada, Tokyo, Yun Pong-gil ném bom vào các nhân vật Nhật Bản dự tiệc mừng ngày sinh nhật của Thiên Hoàng tại Công Viên Hungkou, Thượng Hải ngày 20 tháng 4,1932 gây trọng thương cho Shigermitsu Manouru, tướng Shirskawa Ypshinori, đô đốc Nomura Kichisabiro.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Kim Won-bong,sáng lập viên Nghĩa Đoàn (Uiyoltan) tại Mãn Châu tháng 11,1919, lâu nay hoạt động tại Bắc Kinh, đến Nam Kinh vào mùa xuân năm 1932, liên lạc với Tưởng Giới Thạch, được Tưởng Giới Thạch giúp đỡ tài chính cho công tác chống Nhật.Kết quả một đơn vị quân sự Triều Tiên (thuộc Lộ Quân thứ 6) được thành lập dưới quyền chỉ huy của Kim Won-bong. Đơn vị này sau được đổi tên là Đơn Vị Tình Nguyện Triều Tiên.[/SIZE][/FONT]


    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Khi Mãn Châu Quốc được quân đội Nhật Bản thành lập năm 1932, lực lượng quân sự Triều Tiên, tiếp tục chiến đấu. Một phụ nữ Triều Tiên tên là Yi Hong-gwang chỉ huy sư đoàn 1 trong quân đoàn 1, là người phụ nữ đầu tiên giữ trọng trách này. Cũng vào thời điểm ấy tên tuổi Kim II-song (Kim Nhật Thành) được nhiều người biết.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Sinh viên Triều Tiên tại Tokyo năm 1934 tổ chức một đoàn kịch khác lấy tên là Đoàn Sinh Viên Nghệ Sĩ Tokyo, trình diễn kịch bản có tinh thần quốc gia và xuất bản tờ Mak (Màn), cả hai đều bị cảnh sát giải tán.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Vào đầu tháng 7, 1935, đại diện của 9 tổ chức Triều Tiên hải ngoại họp tại Thượng Hải, thành lập Đảng Cách Mạng Quốc Gia Triều Tiên, qui tụ mọi thành phần, dưới quyền điều khiển của Kim Won-bong, Kim Kyu-shik và Cho-so-ang. Đảng viên Cộng Sản vùng trung, nam Trung Hoa đều gia nhập nhưng đảng cựu hữu của Kim Ku không chịu tham gia. Đảng Cách Mạng Quốc Gia Triều Tiên xây dựng quân đội dưới quyền chỉ huy của Kim Won-bong và Yi Chong-chon.
    Cũng vào thời điểm này Kim Ku [​IMG] ([/SIZE]
    [/FONT]Kim Cửu[FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]) Thành lập Đảng Quốc Gia Triều Tiên, ủng hộ Chính Phủ Lâm Thời Triều Tiên.

    [/SIZE]
    [/FONT]Năm 1935, Kim Nhật Thành gia nhập Quân đội Hỗn hợp kháng Nhật vùng Đông Bắc, một nhóm du kích chống Nhật do Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, có cùng một mục tiêu chiến đấu chống quân phiệt Nhật nói riêng và chủ nghĩa phát xít nói chung. Vừa tham gia vào lực lượng này thì Kim Nhật Thành đã chứng tỏ được bản lĩnh chính trị xuất sắc so với lứa tuổi, trẻ tuổi như thế nhưng Kim đã được chỉ định làm chính trị viên cho chi đội thứ ba của sư đoàn 2, với khoảng 160 chiến sĩ, Kim là chính trị viên trẻ tuổi nhất trong quân đội lúc đó.
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Trong cuộc chiến tranh Trung Nhật, quốc quân Trung Hoa liên minh với quốc quân Triều Tiên. Khi quân Nhật chiếm Thượng Hải - Nam Kinh vào cuối năm 1937, phần lớn quốc quân Triều Tiên và đảng viên cộng sản rời Thượng Hải, Nam Kinh đến Trùng Khánh.

    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Sau Chiến Tranh Trung Nhật tháng 7, 1937, phong trào kháng Nhật và phong trào giải phóng Triều Tiên dần dần bị giải tán. Khi Chiến Tranh Thái Bình Dương bắt đầu tháng 12, 1941 không có một tổ chức Triều Tiên kháng Nhật nào tồn tại ở Nhật Bản.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    Tháng 6, 1938 đảng viên cộng sản Triều Tiên thành lập Đoàn Thanh Niên Chiến Đấu (sau đổi thành Đoàn Thanh Niên Tiền Phong Triều Tiên vào năm 1942). Đoàn đề nghị hợp tác với đảng viên cộng sản Trung Hoa lên miền bắc chống quân Nhật, không được đảng viên cộng sản Trung Hoa đồng ý, nên đã tách rời thành lập lực lượng riêng biệt đến tỉnh Sơn Tây năm 1938.[/SIZE]
    [/FONT]

    Đến năm 1939 tất cả các thế lực chống Nhật đều bị tận diệt hoặc phải lưu vong ngoại quốc, không còn thế lực nào hoạt động trong nước.

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Tháng 4, 1940 Quốc dân đảng Triều Tiên tại Trùng Khánh đồng ý giải tán các đảng phái để thành lập Đảng Độc Lập Triều Tiên dưới sự lãnh đạo của Kim Ku. Tháng 9, 1940 Kim Ku thành lập Quân Đội Phục Hưng với sự giúp đỡ của Tưởng Giới Thạch. Đạo quân này sáp nhập với đạo quân Tình Nguyện Triều Tiên dưới quyền chỉ huy của Kim Won-bong, gồm ba sư đoàn do Yi Chong-chon, Yi Pm-sok và Kim won-bong chỉ huy. Trên hình thức các chiến sĩ Triều Tiên tỏ ra thống nhất, nhưng thực tế trong nội bộ hai bên vẫn khôn thể hòa đồng.[/SIZE][/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Năm 1941 với số đảng viên cộng sản Triều Tiên ngày càng đông đến Sơn Tây, nên họ đã thành lập Liên Hiệp Thanh Niên Triều Tiên Bắc Trung Hoa (đến năm 1952 đổi thành Liên Minh Độc Lập Triều Tiên Bắc Trung Hoa) với chủ trung không những chiến đấu chống Nhật mà chống chọi mọi lực lượng đế quốc thế giới, giải phóng Triều Tiên thành lập chủ nghĩa xã hội tại Triều Tiên. Kim Tu-bong [​IMG] và Choe Chang-ik [​IMG] trở thành cán bộ lãnh đạo của cộng sản Triều Tiên tại Bắc Trung Quốc.

    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Từ năm 1941 tất cả tổ chức chính trị, quân sự kháng Nhật tại Mãn Châu đều bị tiêu hủy, phải hoạt động bí mật hoặc chạy sang Siberia.[/SIZE][/FONT]
    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]
    [/SIZE]
    [/FONT][FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Năm 1943, 1944 trên 50 sinh viên Triều Tiên du học tại Nhật Bản bị động viên vào quân đội Nhật và được gửi đến Trung Quốc chiến đấu vào đầu năm 1945, nhưng tất cả đều đào ngũ và tham gia lực lượng kháng Nhật. Chang Chun-ha, một trong số sinh viên ấy đã nhận định về các nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc bấy giờ: “Họ không khác gì con thú dữ dành giật nhau mồi thịt.”. Đám sinh viên này được chuyển đến Tây An, bổ sung vào Sư Đoàn II của Quân Đội Phục Hưng do tướng Yi Pom-sok chỉ huy, được Mỹ huấn luyện.[/SIZE][/FONT]

    [FONT=Arial,Helvetica][SIZE=-1]Từ năm 1944 đến 1945 cộng sản Triều Tiên tại nam Trung Quốc chiến đấu chống Nhật và chống quân đội Tưởng Giới Thạch lui về Yenan,sáp nhập với lực lượng cộng sản Triều Tiên dưới quyền chỉ huy của Mu Chong cho đến khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt. Mu Chong là một chỉ huy quân đội Triều Tiên trong Lộ Quân thứ tám của quân đội cộng sản Trung Hoa. Ông chạy khỏi Tây Sơn cùng Mao Trạch Đông trong cuộc Trường Chinh, đến Yenan, tổ chức một đơn vị chiến đấu mới gồm những sinh viên tốt nghiệp Trường Quân Sự Chính Trị kháng Nhật tại Yenan.

    Đến thời kỳ này, các lực lượng quân sự Triều Tiên còn lại [/SIZE]
    [/FONT]2 lực lượng quân sự chủ chốt:

    Một là Quân Tình nguyện Triều Tiên, do hai tướng Kim Tu-bong (Kim Đấu Phụng) và Mu Chong thành lập ở "thánh địa cộng sản" Diên An, Trung Quốc vào năm 1939, sau này tướng Kim Nhật Thành vào lãnh đạo. Đội quân này chỉ có vài trăm du kích cộng sản nhưng đến năm 1945 đã phát triển lên 1.000 quân.

    Hai là Quân Giải phóng Triều Tiên (còn được gọi là Hàn Quốc Quang phục quân), do Kim Ku (Kim Cửu) thành lập ở Trùng Khánh, TQ vào ngày 17 tháng 9 năm 1941, dưới sự thống lĩnh của các tướng Ji Cheong-cheon, Lee Bum-suk tuyên chiến với phát xít Đức và Nhật. Sau này tướng Kim Won-bong dẫn Nghĩa Liệt Đoàn sát nhập vào Quân Giải phóng Triều Tiên, lực lượng lên được mấy trăm tay súng.

    [​IMG] Quân Giải phóng Triều Tiên (Hàn Quốc Quang phục quân)

    Sau khi phe Trục thua, Kim Cửu cố gắng kéo quân về nước tham gia giải phóng và tranh quyền trước khi quân Đồng minh kéo vào giải giáp quân Nhật, nhưng không kịp[SIZE=-1][FONT=Arial,Helvetica].

    [/FONT][/SIZE]
    [SIZE=-1][FONT=Arial,Helvetica](Tổng hợp từ nhiều nguồn)[/FONT][/SIZE]
  4. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    [Triều Tiên phản đối Mỹ-Hàn tập trận bắn đạn thật/B]


    Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc ngày 18/6 cho biết, Hàn Quốc và Mỹ lên kế hoạch tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn nhất từ trước đến nay vào ngày 22/6 tới tại Pocheon, giáp giới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Cuộc tập trận diễn ra đúng dịp kỷ niệm 62 năm ngày nổ ra cuộc chiến tranh Triều Tiên (25/6/1950 - 25/6/2012).

    Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn trong tình trạng căng thẳng kể từ sau vụ phóng vệ tinh bất thành của Bình Nhưỡng hồi tháng Tư vừa qua.

    Tham gia cuộc tập trận sẽ có khoảng 2.000 binh sỹ, máy bay chiến đấu F-15K, máy bay trực thăng Apache và xe tăng. Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc và Mỹ đưa vào sử dụng máy bay do thám tầm cao E-737 với tên gọi “Mắt hòa bình" (Peace Eye) và máy bay chiến đấu T/A-50.

    Với sự chỉ huy trực tiếp của Thủ tướng Hàn Quốc Kim Hwang-sik, cuộc tập trận thể hiện khả năng phản công của quân đội Hàn Quốc trước cuộc tấn công theo đúng kịch bản của cuộc chiến tranh 62 năm về trước.

    Trong một tuyên bố đưa ra hồi tuần trước, Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết trong hai ngày 21-22/6, lực lượng Hải quân của ba nước Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng sẽ tiến hành cuộc diễn tập chung nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin giữa hải quân ba nước trong hoạt động an ninh hàng hải và giảm nhẹ thiên tai.

    Tàu sân bay George Washington chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ, hiện đang đóng tại căn cứ Yokosuka thuộc quận Kanagawa của Nhật Bản, cũng sẽ tham gia đợt diễn tập này.

    Trong một phản ứng cùng ngày 18/6, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích kế hoạch tập trận trên của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản, coi động thái này là sự vi phạm Hiệp định Đình chiến 1953. Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này cho rằng cuộc tập trận ba bên nói trên "là hành động gây hấn rõ ràng đối với Bình Nhưỡng".

    Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên cũng cáo buộc Mỹ liên tiếp làm leo thang căng thẳng quân sự bằng cách theo đuổi chính sách thù địch với Bình Nhưỡng. Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ cải thiện khả năng phòng thủ để bảo vệ chủ quyền và vị thế của mình./.
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Mỹ quyết gia hạn trừng phạt Triều Tiên thêm 1 năm [r23)] bao nhiêu năm rồi 1 năm nữa có xá gì [r37)]


    Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 18/6 đã quyết định gia hạn thêm 1 năm các biện pháp trừng phạt nhằm vào Triều Tiên, viện dẫn "mối đe dọa thường trực và đặc biệt" mà Bình Nhưỡng gây ra đối với an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ.

    Trong thông báo gửi cho Quốc hội Mỹ, Tổng thống Obama lưu ý rằng ông đã quyết định tiếp tục áp đặt thêm 1 năm lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia đối với Triều Tiên, do "thực trạng và các nguy cơ phổ biến vũ khí, nhiên liệu có khả năng phân hạch trên Bán đảo Triều Tiên cũng như những hành động và chính sách của Chính quyền Bình Nhưỡng tiếp tục tạo ra mối đe dọa thường trực và đặc biệt đối với Mỹ."

    Lệnh tình trạng khẩn cấp quốc gia được Mỹ áp đặt đối với Triều Tiên lần đầu tiên vào năm 2008 và được mở rộng trong các năm sau đó./.
  6. farcry222

    farcry222 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    40
    Cấm vận càng lâu càng tốt để TT còn bám váy Đại Háng , Háng nói gì nghe nấy chứ bác [:D]
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hoa Kỳ với Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tạo một cơn bão lớn ở vùng mặt nước phía nam của bán đảo Triều Tiên. Vào ngày 21-22 tháng 6 năm nay


    Hoa Kỳ cùng với Nhật Bản và Hàn Quốc sẽ tạo một cơn bão lớn ở vùng mặt nước phía nam của bán đảo Triều Tiên. Vào ngày 21-22 tháng 6, lần đầu tiên các quốc gia này sẽ tiến hành cuộc tập trận hải quân chung. Sau đó sẽ khởi động diễn tập song phương chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giữa Washington và Seoul tại vùng biển Hoàng Hải.

    Cả 2 cuộc tập trận này sẽ huy động sự tham gia của lực lượng hải quân ưu tú, máy bay chiến đấu và tàu tấn công, trong đó có tàu sân bay "George Washington". Mặc dù đối thủ không được nêu danh tính một cách công khai. Tuy nhiên, địa điểm diễn tập, cũng như các đợt bắn quân sự cũng đủ ám chỉ rõ các nước đang biểu dương sức mạnh quân sự nhằm vào Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng đã phản ứng gay gắt, xem cuộc tập trận như một sự khiêu khích nghiêm trọng và khơi mào cho một cuộc xung đột quân sự khu vực. Sự quan ngại của Bình Nhưỡng không phải là không có cơ sở,. Chuyên gia của Viện Viễn Đông Konstantin Asmolov nhận định: "Nếu so sánh tiềm năng thực sự của CHDCND Triều Tiên với Hoa Kỳ và Hàn Quốc, thì những cuộc thảo luận về mối đe dọa của Bắc Triều Tiên đến hòa bình có lẽ chỉ là những điều tưởng tượng. Cuộc tập trận chung Hoa Kỳ, Hàn Quốc và Nhật Bản được tổ chức nhân kỷ niệm mở màn chiến tranh Triều Tiên, và diễn ra ngay trong vùng biển Hoàng Hải, nằm không xa vùng lãnh thổ tranh chấp giữa Bắc và Nam Triều Tiên.

    Mất lòng tin lẫn nhau, cái bóng của quá khứ, cộng với những tồn tại sau các sự kiện xảy ra trong quá khứ giữa Seoul và Bình Nhưỡng càng khiến khả năng xung đột tăng cao mạnh mẽ - dù là ngẫu nhiên hay có chủ ý"

    Về phần mình, Trung Quốc, cũng không tin vào tuyên bố của Washington, Seoul và Tokyo rằng các bài tập được tổ chức để tăng cường an ninh trong khu vực. Bắc Kinh kêu gọi các bên tham gia hành động nhiều hơn để gìn giữ hòa bình và ổn định tại khu vực Đông Bắc Á, chứ không hành động ngược lại.

    Với sự cảnh giác cao, Bắc Kinh dõi theo các động thái đang diễn ra khi Hoàng Hải và Hoa Đông đang thực sự biến thành thao trường quân sự nội bộ của Hoa Kỳ và các nước đồng minh. Các nước không chỉ tăng cường tần suất các cuộc tập trận quân sự, mà còn tạo nên các mô hình tham gia mới. Cuộc tập trận sắp tới của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc - chỉ là một ví dụ trong số đó. Vào cuối tháng 5, ở mũi tận cùng phía nam của bán đảo Triều Tiên đã diễn ra cuộc tập trận hải quân đầu tiên giữa lực lượng Hải quân Australia và Hàn Quốc. Tham gia tập trận có các tàu chiến và tàu ngầm, bao gồm tàu khu trục được trang bị hệ thống đa năng "Aegis".

    Đây là một trong những thành tố chính của hệ thống phòng thủ tên lửa Hoa Kỳ ở châu Á. Nó được tạo lập để kìm hãm tiềm năng tên lửa hạt nhân chiến lược đang ngày càng tăng cao của Trung Quốc. Để thực hiện điều này, các thành phần tiên tiến của hệ thống sẽ được lắp đặt tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Australia. Các bước đầu tiên trong quá trình điều chỉnh hệ thống đã được thực hiện vào đầu tháng 6, trong khi tiến hành cuộc tập trận hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản và Australia.

    Các bài tập quân sự được tiến hành trong các khu vực có tiềm năng xung đột - ở bán đảo Triều Tiên và khu vực giáp ranh các đảo tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông. Tất cả những điều này diễn ra trong bối cảnh gia tăng đối đầu quân sự-chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong khu vực Châu Á Thái Bình Dương, càng khiến mức độ căng thẳng trong khu vực tăng lên, dù nó đã ở mức rất cao. Điều này buộc giới quan sát đưa ra đánh giá rằng xung đột vũ trang tiếp theo có thể bùng nổ tại khu vực này.

    nguồn http://vietnamese.ruvr.ru/2012_06_19/78616919/


    Triều Tiên 'theo dõi sát sao' Mỹ-Nhật-Hàn tập trận
  8. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Mỹ - Hàn lấy cờ Triều Tiên ra diễn tập
    TTO - Quân đội Mỹ và Hàn Quốc ngày 22-6 đã lấy quốc kỳ của CHDCND Triều Tiên ra làm “mục tiêu” trong cuộc diễn tập bắn đạn thật lớn chưa từng có tại Pocheon, gần biên giới Triều Tiên.[​IMG][​IMG]
    Cuộc diễn tập diễn ra trong vòng một ngày nhân dịp kỷ niệm 62 năm ngày chiến tranh liên Triều nổ ra (1950-1953).

    Phóng viên Hãng thông tấn AP miêu tả lá cờ lớn của CHDCND Triều Tiên đã biến mất giữa những cột khói xám xịt và khối cầu lửa do rocket từ máy bay chiến đấu của Hàn Quốc và Mỹ bắn ra.

    Mỹ - Hàn thường xuyên tổ chức các cuộc diễn tập nhưng việc hai nước đồng minh này lấy quốc kỳ Triều Tiên ra làm một phần mục tiêu trong các bài tập được giới truyền thông đánh giá là “hiếm, lạ” và có thể bị phía Bình Nhưỡng coi như một hành động khiêu khích.

    Tuy nhiên, hiện CHDCND Triều Tiên chưa có phản ứng gì về vụ việc trên. AP cho hay các rocket của Mỹ và Hàn cũng không ngắm bắn trực tiếp vào quốc kỳ Triều Tiên.

    Koh Yu Hwan - giáo sư Trường đại học Dongguk Hàn Quốc - nói thêm kể cả khi lá cờ bị bắn trúng thì tình hình kinh tế đất nước khó khăn sẽ không cho phép Triều Tiên phát động một cuộc chiến với Hàn Quốc.

    Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng như người phát ngôn quân đội Mỹ hiện từ chối bình luận về vụ việc lá cờ nói trên.

    Trong thông báo của mình, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chỉ liên tục nhấn mạnh cuộc tập trận hôm nay là cuộc tập trận lớn chưa từng có, với sự tham gia của 2.000 binh sĩ từ 2 quốc gia và các loại vũ khí tối tân như trực thăng Apache helicopters, A-10 Thunderbolts...

    Trước đó, Bình Nhưỡng đã lên án những cuộc tập trận này và xem đó như một “bước khởi động cho sự xâm lược”. Hãng thông tấn quốc gia Triều Tiên KCNA còn cảnh báo một cuộc xung đột nhỏ cũng có thể dẫn đến “cuộc chiến hạt nhân trong toàn khu vực”.http://tuoitre.vn/The-gioi/498203/My---Han-lay-co-Trieu-Tien-ra-dien-tap.html
    Không biết ông bạn Triều Tiên nhà ta sẽ phản ứng quả này như thế nào[:D]
  9. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Tại sao 1 thằng suốt ngày tập trận dọa đánh người ta (2 thằng mới đúng) thì được tung hô, còn thằng còn lại phòng thủ bảo vệ đất nước thì bị lên án nhỉ :-?
  10. maxttien

    maxttien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2011
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    1.222
    cả 2 bên hàn quốc và triều tiên đều có cái sai riêng của mình,là người cùng 1 dân tộc lẽ ra không nên để nước ngoài chi phối cả 2 phía,thời ro-mu-hiên đã rất cố gắng để hòa hợp dân tộc, bây giờ thì[:D]

Chia sẻ trang này