1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Gia tăng tiềm năng hạt nhân - đáp trả hành động phỉ báng quốc kỳ

    nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/2012_06_25/79232523/

    Bình Nhưỡng tuyên bố, vụ bắn đạn thật và nã pháo vào quốc kỳ của một quốc gia chủ quyền là một “hành động quân sự đặc biệt nghiêm trọng và là sự khiêu khích mang động cơ chính trị”. Đáp trả hành động này, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao CHDCND Triều Tiên hôm nay đã công bố bản tuyên bố viết rằng, Bắc Triều Tiên sẽ tiếp tục tăng cường chương trình hạt nhân vì mục đích quốc phòng.



    đang yên đang lành cứ muốn gây sự . bây giờ nó làm căng lên thì lại rối rít tít mù xin anh hạ nhiệt . đúng là bọn làm tiền nhân dân ko còn cách nào kiếm tiền rồi sao ^:)^ ^:)^ ^:)^
  2. hobaochomeo

    hobaochomeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    2
    BTT mở mồm là chửi NTT, đã nói yêu được câu nào đâu.
    Ngày trước có 1 quả nuke, ngày nay có 3 quả nuke.
    Ngày trước có scud, ngày nay có siêu vượt đại dương.
    Thế thì có bắn cờ BTT hay ko thì BTT vẫn cứ làm thêm nuke, nâng thêm tầng tên lửa.

    Năm nay cả nam và bắc TT đều gặp hạn. Khoản nợ vài trẹo tiền gạo của BTT đã đòi rồi mà chưa thấy mở mồm nói câu nào. Ủn con bắn tên lửa mà mang tiếng quỵt nợ thì nhục lắm. Ngày xưa dân đói còn làm trò gạo VN cho để mục ở cảng không thèm lấy vì giận.
  3. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Câu trả lời là Cơ chế và Cơ chế.

    Nước Nhật cơ bản là ít đất người đông thế mà nông nghiệp đủ sức tự túc. VN thay cơ chế gần như ngay lập tức đủ ăn rồi sau đó xuất khẩu.

    BTT mà đổi cơ chế, đảm bảo chỗ đất của miền bắc đó đủ sức nuôi dân cả nam lẫn bắc.

    Núi đồi nhiều, gì đã thấy lợi thế thuỷ điện và quặng. Khai thác đủ hai cái này cũng chắc chắn không đói không thiếu điện.
  4. nobita1102

    nobita1102 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    5.394
    Đã được thích:
    655
    Cơ cái con kẹc, xem lại diện tích TT bao nhiêu % là núi, bao nhiêu % là đồng bằng đi. Nước Nhật vẫn phải nhập 1 đống lương thực, còn VN ko có cái đồng bằng SCL thì cũng ăn cám.
    Lại còn đảm bảo chỗ đất đó đủ sức nuôi cả nam lẫn bắc =))
    Có mà xây nhà 10 tầng để trồng cây.
    Núi đồi nhiều nhưng thủy điện muốn xây còn phải xem địa hình sông suối thế nào, mà nó cũng mới khánh thành cái nhà máy thủy điện đấy, biết chưa ?
    Quặng á. quặng gì vậy, bán cho ai ?
  5. Composite

    Composite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sao ta cứ so sánh 1 quốc gia được tập hợp bởi nhiều dân tộc hoặc là hợp chủng quốc với 1 quốc gia có 1 dân tộc duy nhất nhỉ? là QG đa dân tộc thì tất nhiên họ cần nhiều tổ chức hay đảng phái để đại diện cho từng nhóm dân riêng biệt, Quốc gia thuần chủng mặc nhiên họ đoàn kết 1 lòng rồi thì có cần nhiều đảng để chia rẽ anh em ko? cách họ đối xử với 1 cá nhân cùng quốc tịch khác với quốc gia chỉ có 1 dân tộc "thuộc loại thuần chủng về ngôn ngữ và sắc tộc nhất trên thế giới" thì việc họ đối với lãnh tụ khác gì ta đối với người cùng dòng họ, tất cả dân đều là họ hàng máu mủ cả. khi người trưởng Họ hay cụ tổ dòng họ chết hay người nối dõi tông đường sinh ra thì tất cả người trong họ phải có cảm xúc đặc biệt của máu mủ ruột thịt. Chắc chắn BTT mà có 54 dân tộc như VN thì ko có sự đồng cảm chung như vậy,( và ko thể ép dân khóc dc) với QG hợp chủng lại càng khó hiểu với cách họ biểu lộ tình cảm kiểu Á đông như thế.
    Nói về tinh thần thì tôi có quen vợ chồng kỹ sư HQ thì họ có đủ vật chất nhưng do ko giàu có nên họ vẫn mặc cảm trong 1 xã hội cá nhân chủ nghĩa đây cạnh tranh, họ phải tham gia vào 1 tôn giáo để tìm 1 niềm tin, ngược lại tiếp xúc với người BTT ở đây thấy họ có thiếu thốn vật chất hơn người NTT nhưng tinh thần họ rất cao và lạc quan tin vào ngày mai.
    Tinh thần quan trọng hay vật chất quan trọng cũng tùy vào loại người, khó có thể đem so sánh cho hợp ý tất cả mọi người.
  6. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Bình Nhưỡng thử lòng kiên nhẫn của Trung Quốc
    Mặc dù ngày càng thất vọng với cách hành xử của Triều Tiên, nhưng Bắc Kinh vẫn kiên nhẫn chờ đợi nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un củng cố quyền lực,
    "Đàn em" cứng đầu

    Từng học tập ở Thụy Sĩ, nhà lãnh đạo mới Kim Jong-un của Triều Tiên được cho là có thể trở thành nhà cải cách kinh tế cho nước này. Nhưng nhận định trên hóa ra sai lầm, ông Kim không tỏ chút hứng thú nào trong việc tuân theo lời khuyên của Trung Quốc đối với mở cửa thị trường, dù đó là mở cửa một cách khiêm tốn nhất.
    Chưa hết, kế nhiệm cha 6 tháng trước, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un khiến cả thế giới ngạc nhiên khi quyết tâm đưa Bình Nhưỡng đi theo con đường phát triển hạt nhân, bất chấp Trung Quốc đã cảnh báo không làm như vậy trong chuyến thăm Triều Tiên ngay khi ông Kim lên kế nhiệm. Sự thất thường của ông Kim cũng thể hiện ở việc quay ngoắt 180 độ đối với thỏa thuận mà Triều Tiên ký với Mỹ hồi tháng 2 mà không thông báo gì cho Trung Quốc.

    Thỏa thuận chính là Triều Tiên sẽ dừng chương trình tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân của mình để đổi lấy viện trợ lương thực của Mỹ. Điều này làm dấy lên hy vọng quan điểm Kim “con” sẽ “thoáng” hơn Kim “cha”. Nhưng chỉ 6 tuần sau, Kim “con” đã ra lệnh phóng tên lửa mang vệ tinh mà Washington ngờ rằng thực chất đó là thử tên lửa đạn đạo, dẫn đến Mỹ cũng đáp trả bằng việc rút lại tuyên bố viện trợ lương thực.
    Vụ phóng tên lửa hồi tháng 4 đã thất bại. Nhưng điều đó cũng không khiến Mỹ bớt lo lắng về ý định tiếp theo của ông Kim, trong đó lo ngại Triều Tiên đang trên đường xây dựng tên lửa tầm xa có thể bắn tới bất kỳ mục tiêu nào trong khu vực, thậm chí vươn tới cả nước Mỹ. Trong khi đó, kể từ khi vụ thử tên lửa thất bại ấy, ông Kim cũng chính thức hóa trong Hiến pháp nước này rằng Triều Tiên là “nước sở hữu sức mạnh hạt nhân”. Đây là một dấu hiệu cho thấy chính phủ này không có ý định từ bỏ chương trình hạt nhân.
    Nhưng điều tiếp tục gây ngạc nhiên khi Triều Tiên đưa ra một động thái bất ngờ. Hồi tháng 5, Triều Tiên bắt giữ hàng chục ngư dân Trung Quốc tại biển Hoàng Hải và đòi tiền chuộc.
    Vẫn phải kiên nhẫn
    Hiện cả Mỹ, Trung Quốc đều đang chờ đợi xem liệu Bình Nhưỡng có tiến hành một vụ thử hạt nhân thứ ba hay không (hai vụ thử đầu vào năm 2006 và 2009). Nhiều câu hỏi đã được đặt ra rằng với vị thế là nhà viện trợ lương thực hàng đầu của Triều Tiên, tại sao Trung Quốc không dùng thế mạnh này để buộc Triều Tiên phải nghe lời.
    Tuy nhiên, dù có “bực mình” đến đâu, Trung Quốc vẫn phải kiên nhẫn nín nhịn để giữ cho nền kinh tế Triều Tiên thoát khỏi nguy cơ sụp đổ, cũng là vì quyền lợi của chính Bắc Kinh. Ngay khi ông Kim lên nắm quyền, Trung Quốc đã viện trợ cho Triều Tiên 500.000 tấn lương thực và 250.000 tấn dầu thô.

    Điều đó khiến giới quan sát nhận định đã giúp Triều Tiên vượt qua trận hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 60 năm qua đang xảy ra tại nước này. Trận hạn hán này tác động rất xấu đến mùa màng của Triều Tiên, khiến nước này mất trắng gần trăm tấn lương thực.
    Hơn nữa, dù nắm kinh tế đối với Triều Tiên, nhưng Trung Quốc cũng không dám sử dụng con bài kinh tế để chống lại quốc gia này. Đó là vì Trung Quốc lo sợ nếu chính phủ Triều Tiên sụp đổ có thể dẫn đến hai miền Triều Tiên thống nhất lại và liên minh với Mỹ.

    Điều này thực sự sẽ là cơn ác mộng cho Trung Quốc trong bối cảnh Bắc Kinh rất quan ngại về chính sách quay trở lại khu vực châu Á - Thái Bình Dương một cách mạnh mẽ của Mỹ. Trung Quốc vì thế sẽ không giúp Mỹ và Hàn Quốc giải quyết hay gia tăng những giải pháp không thân thiện với Triều Tiên.http://baodatviet.vn/
  7. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Hàn sẽ “không dung thứ" nếu Triều Tiên khiêu khích


    điển hình của vừa đấm vừa xoa đây . với kiểu phát biểu như thế này thì có đến tết công gô cũng không thống nhất được ^:)^ ^:)^ ^:)^

    nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Han-se-khong-dung-thu-neu-Trieu-Tien-khieu-khich/20126/146806.vnplus


    Ngày 26/6, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết Hàn Quốc không thể tiếp tục kiên nhẫn trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên và tuyên bố sẽ giáng trả không thương xót nếu Bình Nhưỡng tấn công miền Nam.

    Phát biểu trong cuộc gặp các kiều dân Hàn Quốc tại San Francisco, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du của ông tới Mỹ Latinh bao gồm các nước Mexico, Brazil, Chile và Colombia, Tổng thống Lee nói: “Chúng ta đã luôn kiên nhẫn trước những hành đông khiêu khích của Triều Tiên không phải vì chúng ta thiếu sức mạnh mà để duy trì hòa bình. Nhưng chúng ta đã học được rằng sự khoan dung không phải là cách để ngăn chặn các hành động khiêu khích. Giờ đây, cách giải quyết của chúng ta là kiên quyết, rằng nếu Triều Tiên lại khiêu khích, họ sẽ phải nhận sự trừng phạt lớn hơn.”

    Ông nhấn mạnh người dân Hàn Quốc cần sự thống nhất hơn để duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

    Tổng thống Lee Myung-bak cũng nhắc lại lời kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình hạt nhân và mở cửa với thế giới bên ngoài, nói rằng cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Hàn Quốc, sẽ nhanh chóng giúp đỡ quốc gia nghèo khó này nếu Bình Nhưỡng làm như vậy. Nam Hàn không có ý định lật đổ và thôn tính miền Bắc.

    Ông chỉ rõ: "Chúng ta muốn có một Triều Tiên mở cửa và từ bỏ chương trình hạt nhân của mình để nước này cũng trở nên thịnh vượng và sau đó đạt được sự thống nhất trong hòa bình. Đây là mục tiêu của chúng ta"./.
  8. Luhu

    Luhu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Mai nầy tụi nó tập mà lấy cờ của Trung Hoa giỡn như vầy, thì có ngày được "dạy 1 bài học" về đạo đức. Tội nghiệp cho người anh em Bắc Triều :(. TH cũng ko thể giúp gì hơn, lực bất tòng tâm mà :(. Giờ TH lẫn BT chỉ trông kậy được vào người anh em VN thôi :). Đừng rước Mỹ về nhé người anh em [r37)]
  9. HSD2010

    HSD2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/04/2012
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    4
    Bắc Triều Tiên hành quyết bốn người tị nạn bị Trung Quốc trả về
    Theo một nhà đấu tranh ở Hàn Quốc hôm qua 25/06/2012 thì Bắc Triều Tiên đã công khai hành quyết bốn người tị nạn trong số 44 người bị Trung Quốc trả về, và tống 40 người còn lại vào trại tập trung.
    Ông Kim Heung Kwang, người phụ trách NK Intellectuals Solidarity, một tổ chức tập hợp những người Bắc Triều Tiên đã đào thoát sang Hàn Quốc, dẫn nguồn tin giấu tên từ Bình Nhưỡng cho biết, trong những tháng gần đây Trung Quốc đã gởi trả về Bắc Triều Tiên 44 người tị nạn. Bốn người trong số này đã bị đem ra hành quyết công khai, 40 người còn lại bị đưa vào trại cải tạo tù chính trị.

    Bộ Thống nhất Hàn Quốc từ chối bình luận về thông tin trên.

    Theo các tổ chức nhân quyền ở Hàn Quốc, tại Bắc Triều Tiên hiện có khoảng sáu trại tập trung cải tạo, giam giữ khoảng 200.000 tù nhân. Trong những năm gần đây, hàng chục ngàn người Bắc Triều Tiên tìm cách chạy trốn nạn đói và đàn áp.

    Những người Bắc Triều Tiên đào thoát thường trốn sang Trung Quốc, sau đó tìm đường đến các quốc gia Đông Nam Á khác để sang được Hàn Quốc. Tuần qua có 19 người tị nạn Bắc Triều Tiên đã bị bắt giữ tại Thái Lan. Bắc Kinh nói rằng những người đào thoát là tị nạn kinh tế chứ không phải tị nạn chính trị, và luôn gởi trả lại Bình Nhưỡng, bất chấp sự lên án của các tổ chức nhân quyền trên thế giới.http://www.viet.rfi.fr/chau-a/20120...h-quyet-bon-nguoi-ti-nan-bi-trung-quoc-tra-ve
  10. FromtheStars

    FromtheStars Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    3.034
    Đã được thích:
    195
    ÔI TRỜI...!!!!


    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/78236/trieu-tien-vinh-danh-co-be-hi-sinh-bao-ve-chan-dung-lanh-tu.html


    Triều Tiên vinh danh cô bé hi sinh bảo vệ chân dung lãnh tụ


    Triều Tiên đã truy tặng phần thưởng cho một bé gái 14 tuổi, người đã chết đuối trong một cơn lũ trong khi cố gắng bảo vệ bức chân dung của các nhà lãnh đạo quá cố.
    TIN BÀI KHÁC:

    Sukhoi gặp nạn của Nga thiếu đèn hiệu khẩn cấp
    Obama "hạ gục" đệ nhất phu nhân thế nào?
    Nhật Hàn ký thỏa thuận quân sự đặc biệt

    [​IMG] Chân dung cha con lãnh tụ Kim Nhật Thành và Kim Jong-il được treo khắp đất nước Triều Tiên.
    Cô bé Han Hyon-Gyong đã được truy tặng Giải thưởng Danh dự Thanh niên Kim Jong-il và ngôi trường mà cô từng theo học cũng sẽ được đặt theo tên của cô, Rodong Sinmun, tờ báo chính thức của Triều Tiên đưa tin.
    Ngoài ra, cha mẹ cô, giáo viên và bốn người khác bao gồm cả lãnh đạo chi đoàn thanh niên mà Han sinh hoạt cũng nhận được các phần thưởng, theo một báo cáo được đăng trên trang thông tin điện tử của Rodong Sinmun hôm nay, 27/6.
    Được biết, Han hi sinh vào hôm 11/6 khi cố gắng bảo vệ hai tấm chân dung của lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố chủ tịch Kim Jong-il khỏi một cơn lũ quét qua quê hương cô ở Sinhung, tỉnh Nam Hamkyong.
    Mặc dù bị nước lũ nhấn chìm, Han vẫn cố giơ những bức ảnh được bọc ni-lông lên cao.
    Đây không phải là câu chuyện đầu tiên tại Triều Tiên về những nạn nhân vùng lũ bất chấp nguy hiểm hoặc hi sinh mạng sống để bảo vệ những tấm chân dung như vậy.
    Năm 2007, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên đưa tin một người nông dân mất vợ và con trong một trận lở đất những vẫn giữ được bức ảnh lãnh tụ. Một công nhân nhà máy bảo vệ được những tấm chân dung nhưng lại không giữ nổi đứa con gái 5 tuổi của mình.
    Những tấm ảnh của lãnh tụ Kim Nhật Thành và con trai ông, cố chủ tịch Kim Jong-il có mặt khắp nơi trên xứ sở nhân sâm từ nhà dân, văn phòng tới những tòa nhà công cộng. Chúng phải được được đặt ở chính giữa những bức tường và không có bất kỳ đồ trang trí hay tấm hình nào khác để thể hiện sự tôn kính đối với hai nhà lãnh đạo tôn kính.
    Cố chủ tịch Kim Jong-il qua đời vào tháng 12/2011 và truyền lại quyền lực cho con trai ông, Kim Jong-un, năm nay mới ngoài 20 tuổi.
    Sầm Hoa (Theo CNA)

Chia sẻ trang này