1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Seiyuu

    Seiyuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2012
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ầy ầy thầy xì xì chính ủy cũng bựa chẳng kém bọn đó chứ giề, cá nhân thấy phượt nó còn được hơn thầy nhiều [:P]

    nhớ lúc trước thầy bỏ phó rùm đi làm luận án khoa học về do thái, giờ đến đâu rồi =((

    Đúng là chuột khóc mèo =))
  2. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Olympic 2012 đã kết thúc.

    Trong khi đoàn VN hoàn toàn trắng tay thì đoàn BTT đã mang về 4 huy chương vàng, 2 đồng, đứng thứ 20, trên rất nhiều nước giầu có như Canada, Thuỵ điển... Thậm chí trong mấy ngày đầu có lúc BTT còn vượt lên trên cả NTT - đúng là một cú tát vào mặt anh bạn đồng hương (tiếc rằng, sau đó bị NTT... tát lại đến nhừ tử ;) ).

    Bây giờ thử tính khía cạnh kinh tế, tức là qui ra thóc của 4 cái huy chương vàng.

    Ngày nay đầu tư cho thể thao ra được huy chương vàng cực kỳ tốn kém. Người hàng xóm xấu tính TQ trung bình phải bỏ ra đến 94 triệu đô cho mỗi huy chương vàng (nguồn BBC). Giả sử nếu BTT đầu tư tương tự như TQ thì số điều đầu tư là hơn 376 triệu đô. Một tấn gạo bây giờ giá khoảng 500 đô. Số tiền đó đủ mua hơn 700 nghìn tấn gạo.

    Như vậy 5000 tấn gạo của VN tặng chỉ tương đương cái... dây đeo huy chương. 250 nghìn tấn gạo mà Mỹ thu lại không viện trợ nữa sau khi NTT phóng hoả tiễn chỉ đáng 1.5 huy chương mà thôi.

    Bây giờ mới thấy BTT giầu lắm và rất chịu chơi. Dân BTT đang được "sở hữu" thêm 700 nghìn tấn gạo ngó rất lấp lánh lấy từ Olympic London nên sợ gì đói.
  3. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Trong một tuyên bố được phát đi từ hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên vào ngày hôm qua (13/8), người đứng đầu quốc gia này đã đánh giá cao Thế vận hội London 2012, coi đây là “đại hội của “tình bạn thiêng liêng và sự thống nhất”.

    Thế nhưng sự thiện chí đó chỉ tồn tại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bởi ngay sau đó, nội dung của bản tuyên bố nói trên cho thấy sự công kích mạnh mẽ tới Hàn Quốc. Cụ thể, lời lẽ trong đó miêu tả chính quyền Hàn Quốc là “những kẻ phản bội, là cạn bã của loài người”, đã lợi dụng Olympic để phát động một cuộc chiến tranh tuyên truyền chống lại CHDCND Triều Tiên.

    [​IMG]
    Cầu thủ đội bóng nữ CHDCND Triều Tiên từ chối ra sân khi BTC Olympic London nhầm lẫn quốc kỳ của họ với Hàn Quốc- Ảnh Getty
    “Chế độ đó đã mang tới London tầng lớp hạ lưu, cặn bã của loài người, một nhóm những kẻ ác bá phục vụ cho chính sách đối đầu với CHDCND Triều Tiên, đã tổ chức trưng bày hình ảnh về nhân quyền tại CHDCND Triều Tiên trên một con phố ở London”
    , trích dẫn thông báo được phát đi trên hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên.

    “Đây là một hành động khiêu khích nghiệm trọng có động cơ chính trị nhằm chống lại CHDCND Triều Tiên và là sự xúc phạm tới tinh thần Olympic vốn là mong muốn của toàn nhân loại. Thế vận hội là đại hội thiêng liêng nhằm thúc đẩy tình hữu nghị và đoàn kết giữa các quốc gia với mục đích đạt được hòa bình và sự tiến bộ. Tuy nhiên, những kẻ phản bội đứng đầu chế độ ở Hàn Quốc chỉ viện đến trò đố chữ như là phương tiện để vu khống CHDCND Triều Tiên và kích động sự đối đầu của những người đồng hương kể cả khi ở London, hoàn toàn trái với ý nghĩa cao đẹp của Thế vận hội”
    , dẫn lời trong thông báo.

    Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên cũng đánh giá cao nỗ lực của các VĐV nước mình, những người đã mang về cho tổ quốc 4 HCV và 2 HCĐ: “Người dân trên toàn thế giới đang khâm phục trước sức mạnh tinh thần của CHDCND Triều Tiên, vốn đang nổi lên như một quốc gia mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch đáng kính Kim Jong Un."

    Bản tuyên bố cũng không quên đưa ra những cảnh báo: “CHDCND Triều Tiên tuyên bố rằng chúng tôi sẽ quét sạch những ai liên quan đến tội ác ghê tởm nói trên. Hàn Quốc sẽ phải trả giá cho chiến dịch đê hèn nhằm bôi nhọ và chống lại CHDCND Triều Tiên.”

    Nguồn: K.Đ - Thể Thao & Văn Hóa
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    [​IMG] Ánh mắt không thực sự thân thiện - Ảnh Getty

    Đội bóng bàn nam của Hàn Quốc đã đánh bại đối thủ CHDCND Triều Tiên

    HLV của đội bóng bàn nam Hàn Quốc Yoo Nam Kyu cho biết: “Tôi cảm thấy áp lực rất lớn khi các học trò của mình đối đầu với đội CHDCND Triều Tiên. Chúng tôi dù là những người cùng chủng tộc, cùng nói chung một thứ tiếng, nhưng về mặt chính trị chúng tôi hiện tại lại không thực sự thân thiện với nhau”.


    ĐT Hàn Quốc đã vượt qua vòng đấu đầu tiên với chiến thắng thuyết phục 3-1. Nhà VĐ Olympic năm 2004 Ryu Seung-min là người đem về chiến thắng chung cuộc khi đánh bại Kim Hyok-bong. Điều đáng nói, chỉ 9 tháng trước đây, hai người còn là đồng đội của nhau tham dự các giải đấu Qatar Peace và Sport Cup.


    Sau trận đấu, VĐV Ryu cho biết: “Chúng tôi vẫn luôn chào hỏi nhau, không có vấn đề gì cả. Chúng tôi vẫn có mối quan hệ và tình bạn tốt với nhau, nhưng trong trận đấu, chúng tôi lại bước vào một cuộc chiến, cuộc chiến bóng bàn”.
  4. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Nga cung cấp cho CHDCND Triều Tiên hơn 2.000 tấn bột mì


    Từ khóa: Chính trị , viện trợ nhân đạo, Tin thời sự, CHDCND Triều Tiên, Liên bang Nga

    15.08.2012, 15:32
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Photo: RIA Novosti

    Hơn 2 nghìn tấn bột mì chuyển bằng tàu biển từ Nga đã tiến vào cảng Chondin thuộc Hamgyong-Pukto trên bờ biển phía đông của Bắc Triều Tiên.

    Ban tiếp nhận viện trợ nhân đạo của Nga gồm đại diện chính quyền tỉnh cũng như nhân viên của Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc.

    Đó là tuyên bố hôm thứ Tư của Tổng Lãnh sự LB Nga tại Chondin, ông Vyacheslav Tsupikov.

    Lô bột sẽ được chuyển cho xí nghiệp bánh mì của Hamgyong-Pukto và các khu vực khác.

    Lô bột mì đầu tiên của Nga viện trợ cho CHDCND Triều Tiên đã được đưa tới Chondin từ hôm 16 tháng Bảy.
  5. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Ban lãnh đạo Bắc Triều Tiên thận trọng cân nhắc về cải cách

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_08_15/85151861/

    Đối với Kim Jong Un, đưa đất nước ra khỏi sự cô lập và tạo ra điều kiện phục hồi kinh tế là các vấn đề ưu tiên. Tuy nhiên, ưu tiên quan trọng nhất vẫn là bảo tồn sự ổn định của chế độ. Điều này có nghĩa là có khả năng cuộc cải cách ở Bắc Triều Tiên sẽ chậm hơn và thận trọng hơn so với ở Trung Quốc.
  6. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839
    Bắc Triều Tiên không nhìn thấy triển vọng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc dưới chế độ Lee Myung Bak

    nguồn : http://vietnamese.ruvr.ru/2012_08_16/85310114/

    [​IMG]

    Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên "không nhìn thấy triển vọng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc khi mà ông Lee Myung Bak, người luôn hành động vì lợi ích của Hoa Kỳ vẫn là Tổng thống của nước này". Điều này đã được nêu trong tuyên bố của đại diện Uỷ ban quốc phòng nhà nước CHDCND Triều Tiên và được hãng thông tấn KCNA đưa tin vào thứ Năm. Ông đã gọi lời phát biểu của Tổng thống Lee Myung Bak tại Seoul vào ngày 15 tháng 8 nhân dịp kỷ niệm 67 năm giải phóng Hàn Quốc là "vô nghĩa". Khi đó lãnh đạo Hàn Quốc đã tuyên bố về việc "sẵn sàng cải thiện quan hệ với Bắc Triều". Theo lời của người đại diện Uỷ ban quốc phòng nhà nước, ông Lee Myung Bak chỉ nói suông về " sự quan tâm đến việc nối lại đối thoại giữa hai miền Nam Bắc chứ không hề có bất kỳ động thái nào theo hướng này". Ngược lại,- tuyên bố nêu rõ,- sau khi lên nắm quyền từ bốn năm rưỡi trước đây, ông ta "đã đẩy mối quan hệ liên Triều đến sự tan vỡ hoàn toàn".
  7. start123456

    start123456 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    199
    Nhìn bắc triều tiên làm mình nhớ tới cái bài con kiến và chị ve hồi bé tí đi học quá.
    Ngày hạ thì lo hát hò, ngày đông thì đói kém. O hay, thế mà BTT vẫn ở đẳng cấp cao hơn chị ve, đói thì đói, vẫn biểu diễn lễ hội hoành tráng
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.170
    Đã được thích:
    5.564
    Đây là một bài phân tích rất sâu sắc của một giáo sư Mỹ về tình hình TT hiện nay, có vẻ như là đang ở đêm trước đổi mới rồi:

    Liệu Kim Jong Un có thể đưa Triều Tiên bước qua thế kỷ 21?


    [​IMG]Trước quân đội hàng triệu binh sĩ và một chương trình vũ khí hạt nhân, người ta phải đặt câu hỏi là liệu Kim Jong Un có thể đưa nước CHDCND Triều Tiên hòa bình bước qua thế kỷ 21.
    Đài Loan trong "thế lưỡng nan Malacca"/ Những mối quan hệ láng giềng mong manh/ Trung Quốc: Được - mất với quân bài "chơi rắn"


    Triều Tiên, trong thế giới những quốc gia bí ẩn, được lãnh đạo bởi một nguyên thủ quốc gia trẻ tuổi nhất thế giới. Các nhà phân tích không chắc chắn trong nhiều chi tiết về cuộc đời Kim Jong Un, như tuổi tác hay trình độ giáo dục với một thời gian theo học tại Thụy Sĩ.
    Từ khi lên nắm quyền hồi tháng 4, nhà lãnh đạo trẻ đã có nhiều bước đi có thể gọi là đầy cố gắng hòng cải tổ đất nước: bãi chức một quan chức quân sự cấp cao, khởi động một chương trình đưa lao động Triều Tiên đi làm việc tại Trung Quốc, và đặt trọng tâm phát triển kinh tế lên trên chính trị quân sự. Nhiều nhà phân tích trước đó dự đoán nhà lãnh đạo trẻ này sẽ nhanh chóng thất bại, bởi không giống như người cha Kim Jong Il, ông không có những năm tháng để trang bị trước khi lên cương vị mới. Một số người thì dự đoán, Kim Jong Un sẽ theo đuổi mô hình của Đặng Tiểu Bình để cải cách Triều Tiên, trang bị sẵn sàng cho người dân tham gia vào thế giới.
    Vậy mầm mống của một cuộc cải tổ đã thực sự xuất hiện tại Triều Tiên? Câu trả lời là có.
    Bóng dáng của Đặng Tiểu Bình có lẽ đang thấp thoáng đâu đó ở Bình Nhưỡng, với những dấu hiệu cho thấy vị nguyên thủ trẻ tuổi nhất thế giới sẽ cố gắng xốc lại đất nước đang bị cô lập và nghèo đói của mình. Từ việc bất ngờ cho thôi chức một quan chức quân sự cấp cao, với lý do "bệnh nặng", đến một buổi biểu diễn nhạc pop có sự tham gia của các nhân vật mang tính biểu trưng của Mỹ như chuột Mickey và Rocky Balboa, cho đến một chương trình cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đầy mới lạ, trong đó cho phép người dân Triều Tiên sang làm việc kiếm sống tại Trung Quốc, Kim Jong Un đã củng cố vững chắc quyền lực, ngay cả khi ông nới lỏng hơn các quy định và kêu gọi các quan chức tiến hành những thử nghiệm mới.
    Trước quân đội hàng triệu binh sĩ và một chương trình vũ khí hạt nhân, người ta phải đặt câu hỏi là liệu Kim Jong Un có thể đưa nước CHDCND Triều Tiên hòa bình bước qua thế kỷ 21. Nhưng hình ảnh về những nỗ lực ban đầu của Đặng Tiểu Bình trong việc hiện đại hóa và ôn hòa hóa một Trung Quốc còn mang nặng tư tưởng ý thức hệ cho thấy những điểm tương đồng nhiều hứa hẹn.
    Một số chuyên gia về Triều Tiên không hy vọng nhà lãnh đạo trẻ có thể tiến xa. Sau khi Kim Jong Il qua đời hồi tháng 12, cựu giám đốc Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ Victor Cha dự báo Triều Tiên sẽ sụp đổ trong vòng vài tháng. Nhưng rồi, sự kế nhiệm của Kim Jong Un trẻ tuổi vẫn nhanh chóng diễn ra dù chỉ mới có sự chuẩn bị từ năm 2008 - không giống như cha ông, người đã được trang bị chu đáo trong hàng chục năm trước khi trở thành Lãnh tụ tối cao. Việc buộc phải chuyển giao quyền lực được dự báo sẽ chính là chiếc áo đánh gục con lừa vốn đã quá mệt mỏi.
    Nhưng dự đoán cũng chỉ là dự đoán. Triều Tiên vẫn còn đó, với một Kim Jong Il trẻ tuổi và non kinh nghiệm cầm lái. Ông hoạt động khá năng nổ, khi đọc bài diễn văn chính sách quan trọng, khi thể hiện sức mạnh trước dân chúng, binh lính, cán bộ và trẻ em đi học. Dĩ nhiên, sự cầm quyền của ông vẫn mới trong giai đoạn non trẻ. Nhưng, phong cách lãnh đạo, với thiên hướng và thái độ chính trị hướng ra thế giới của Kim Jong Un, đang bắt đầu được chú ý đến - và một bất ngờ lớn là ông có vẻ đang hướng đến cái mà ông miêu tả là "định hướng mới, sáng tạo và mang tinh thần doanh nghiệp", dịch chuyển khỏi đường lối cũ của người cha là "chính trị quân sự hàng đầu" tiến đến nhấn mạnh vào phát triển kinh tế mang tính thực tiễn hơn, giống như Đặng Tiểu Bình trước kia.

    [​IMG]
    Ông Kim Jong Un
    Một dấu hiệu ban đầu cho thấy Kim Jong Un sẽ có cách điều hành khác hơn so với người cha chính ở cách hai người đọc diễn văn. Trong khi cha ông không bao giờ để người dân nghe thấy giọng nói của mình thì Kim Jong Un lại liên tục lên sóng truyền hình hồi tháng 4 và tháng 6. Tương tự, Kim Jong Un cũng vẫn sử dụng truyền thống gọi là "vi hành", qua đó cho phép nhà lãnh đạo tối cao này giữ được mối dây liên lạc trực tiếp với người dân Triều Tiên, để phát đi những tín hiệu về cách tiếp cận mới của mình. Phong cách "vi hành" của người cha đã dần được thay thế - dù một cách rất khó xử - như trong một trang web hài hước lưu các tấm ảnh về Kim Jong Il trong các chuyến đi. Người con đã thoải mái hơn nhiều trước các đối tượng. Thay vì tự bó buộc trong những sự bảo vệ, ông giao tiếp gần gũi với người dân. Trẻ em vây quanh ông để chụp ảnh, binh lính vây quanh ông khóc trong niềm vui, còn các vị bô lão giữ chặt tay ông theo kiểu truyền thống Triều Tiên. Ông cười vui vẻ trong tất cả những hoàn cảnh đó, đi qua đi lại và thậm chí có những cử chỉ còn gần gũi hơn, cho thấy một hình ảnh đầy năng lượng và nhiệt tình.
    Ngọn đuốc sống của Kim Jong Un thu hút làn sóng quan tâm từ truyền thông toàn cầu sau khi ông xuất hiện tại một buổi biểu diễn nhạc pop bên cạnh một người phụ nữ ăn mặc rất phong cách, mà sau đó được tiết lộ chính là phu nhân Ri Sol Ju, khi họ đang xem các nhân vật trong phim hoạt hình Disney nhảy múa trước một màn hình lớn ghi những hình ảnh trong bộ phim Rocky IV. Gây chú ý hơn chính là bộ trang phục váy ngắn của các ca sĩ trong ban nhạc. Dù ai đó có thể nhanh chóng coi đây chỉ là một hiện tượng nhỏ, nhưng thực tế những thay đổi về phong cách như vậy lại gợi đến những ngày đầu trong cuộc chuyển biến lớn lao của Trung Quốc những năm 1970-1980. Thay đổi trong hình ảnh quốc gia thông qua truyền thông nhà nước trong một hệ thống chính trị theo kiểu ước lệ cao như ở Triều Tiên mang hàm ý một sự thay đổi tư duy quản trị, kinh tế và chính sách đối ngoại đang ngầm diễn ra.
    Quả thực, có nhiều dấu hiệu trong bài diễn văn và các chuyến đi thực tế của Kim Jong Un là những sự thay đổi căn bản đang xuất hiện cùng với phong cách đó. Trong một buổi nói chuyện dài với các lãnh đạo cấp cao của đảng hồi tháng 4, Kim Jong Un đã kêu gọi các quan chức thử nghiệm những ý tưởng mới và bớt ôm nặng tư duy ý thức hệ. "Các quan chức nên làm việc với thái độ sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp... [và] cố gắng tránh xa quan điểm ý thức hệ đã lỗi thời và phương pháp hay lề lối làm việc lạc hậu". Điều này rất giống với bài diễn văn nổi tiếng tháng 12/1978 của Đặng Tiểu Bình khi phát động công cuộc cải cách tại Trung Quốc, trong đó ông kêu gọi các đảng viên hãy là "người mở lối dám tư duy, khám phá con đường mới và tìm tòi những ý tưởng mới".
    Sau bài diễn thuyết, Kim Jong Un có một chuyến "vi hành" rất được chú ý tới một công viên giải trí ở Bình Nhưỡng, nơi quang cảnh rất tiêu điều, và ông đã khiển trách các quan chức vì tình trạng bỏ rơi công viên. Cải tạo công viên, Kim Jong Un nói, "nên được coi là dịp để bỏ đi quan điểm ý thức hệ đã lỗi thời khỏi đầu óc các quan chức và chấm dứt lối làm việc đó của họ". Ông sau dó đã chỉ định cho người đứng đầu nội các và một nhân vật quân sự cấp cao đích thân giám sát quá trình cải tạo. Công viên giờ đây là một dự án chứng tỏ yêu cầu về "sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp" của Kim Jong Un đối với cac quan chức.
    Chỉ trích tình trạng đổ nát của một công viên chỉ là một trong số rất nhiều ví dụ cho thấy vị lãnh đạo mới này đã ý thức được những vấn đề trong nước, dù còn hạn chế, nhưng có thể báo trước một sự thay đổi lớn trong triết lý điều hành.
    Cộng đồng quốc tế được chứng kiến một thực tế mới tại Triều Tiên hồi tháng 4, khi Bình Nhưỡng thừa nhận vụ phóng tên lửa thất bại. Dưới thời Kim Jong Il, các cuộc thử nghiệm tên lửa tầm xa đều được công bố là thành công tuyệt đối, dù còn rất xa mới đạt đến mục tiêu. Nhưng hiện nay, qua việc CNN đưa tin trực tiếp từ Quảng trường Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng dám thừa nhận vụ phóng tên lửa thất bại vì những nguyên do kỹ thuật.
    Truyền thông quốc tế đua nhau suy luận về câu chuyện sau đó. Nhưng ở bên trong Triều Tiên, sự thừa nhận này chẳng qua chỉ là sự bắt đầu của một tinh thần mới - dám thừa nhận vấn đề. Dù chưa hẳn đã thẳng thắn công khai hoàn toàn, nhưng Kim Jong Un đã dám nói thẳng về vấn đề lương thực, hàng hóa tiêu dùng của Triều Tiên và tầm quan trọng của việc "giải quyết triệt để các vấn đề nảy sinh trong quá trình phát triển kinh tế và cải thiện đời sống của người dân".
    Trong bài diễn văn cuối tháng 4 đó, ông cũng nếu vấn đề quân đội phải tự lực hơn, nghĩa là phải sẵn sàng với tình trạng cắt giảm chi tiêu quân sự để tập trung phát triển "kinh tế nhân dân".
    Mặc dù Kim Jong Un không nói về "chủ nghĩa xã hội thị trường", nhưng ông vẫn cho phép các thị trường tư nhân nhỏ tồn tại, khuyến khích thành lập các đặc khu kinh tế và cử cán bộ đi tập huấn kinh tế ở nước ngoài. Cùng với chương trình đưa lao động đi làm việc tại nước ngoài mới được dự báo sẽ giúp hàng chục nghìn cư dân Triều Tiên có cơ hội kiếm được nguồn thu nhập cao hơn tại Trung Quốc, chính sách kinh tế của Triều Tiên cho thấy dấu hiệu thực dụng hơn, mang tính thực nghiệm và minh bạch hơn - đây cũng là điểm mấu chốt trong sự thay đổi từ Mao Trạch Đông sang Đặng Tiểu Bình.
    Ảnh hưởng của chính sách đối ngoại mang tinh thần Đặng Tiểu Bình tại Bình Nhưỡng vẫn chưa quá rõ ràng. Ngoài ra, Seoul, Wasshington, Bắc Kinh cũng đang bận bịu với các cuộc bầu cử, đại hội đảng sắp diễn ra. Khi những vấn đề chính trị trong nước lắng xuống trong năm nay, bức tranh rõ hơn sẽ hiện ra sẽ cho thấy thái độ sáng tạo và tinh thần doanh nghiệp của Kim Jong Un có thể mang hơi thở mới vào những nỗ lực đang trì trệ là mang thịnh vượng đến Triều Tiên và hòa bình đối với Đông Bắc Á hay không.
    John Delury là giáo sư Nghiên cứu Đông Á tại Khoa Nghiên cứu quốc tế sau đại học của trường ĐH Yonsei (Hàn Quốc) và thành viên cấp cao Trung tâm Quan hệ Trung-Mỹ, Asia Society. Ông dạy lịch sử và chính trị Trung Quốc tại Đại học Columbia, Brown, Bắc Kinh và nhận bằng tiến sĩ lịch sử Trung Quốc tại ĐH Yale.
    Đình Ngân theo Yaleglobal
  9. tung84hp

    tung84hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2012
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Mặt trơi của thế kỷ 21, thiên tài pháo binh. khiếp đất nước thì .... thiếu hiệp Kim nhìn đẹp zaiiii waaaa
  10. suhomang

    suhomang Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/05/2012
    Bài viết:
    15.659
    Đã được thích:
    1.839

Chia sẻ trang này