1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Trong bài giảng cho các lãnh đạo và các nhà giáo ở các trường đại học hàng đầu của VN, Đại tá, Phó giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo ưu tú Trần Đăng Thanh đã không tiếc lời ca ngợi BTT và các thành quả Cách mạng của họ. Đại tá Thanh đã nêu ấn tượng rằng BTT cực kỳ nghèo, nhưng lại luôn làm bọn TB lo sốt vó, và VN nên học / phấn đấu BTT về điều này,

    Đoạn trích dưới đây hơi dài nhưng có nhiều điểm thú vị. Có thể coi đó là quan điểm chính thức của VN về nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều tiên.


    Nước thứ tư tôi muốn nói với các đồng chí đó là Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên. Kính thưa các thầy, một số thầy là học viên Học viện chính trị, có thầy học khóa 7, có thầy học khóa 9, có thầy khóa 23. Và đến nay Học viện chính trị đang bồi dưỡng kiến thức quốc phòng khóa 34. Khóa 33 vừa rồi có một số đồng chí là Cục trưởng Cục tuyên truyền của Ban Tuyên giáo trung ương, tôi giảng bài tôi nói. Các đồng chí xem, CHDCND Triều Tiên, một quốc gia có 23 triệu sinh ra và lớn lên ở khu vực Đông Bắc Á, không được thiên nhiên ưu đãi, khí hậu vô cùng khắc nghiệt, nóng thì đến cháy đất, mưa thì đến thối đất. Báo cáo các đồng chí cơn bão số 5 vừa qua đất nước chúng ta ảnh hưởng, CHDCND Triều Tiên cũng hơn 200 người chết và hơn 20.000 người dân mất nhà cửa. Đất nước của họ vô cùng nghèo, nghèo về kinh tế, nghèo đến nỗi, không biết trong đây đã có đồng chí nào đi công tác CHDCND Triều Tiên nhưng các đồng chí học Học viện Quốc phòng an ninh Đối diện 2 đã đi rồi thông tin lại thì tôi có thể nói rằng nghèo đến nỗi cán bộ cấp Cục, cấp Trung ương đi nước ngoài phải đến Cục đối ngoại mượn giày, mượn cà vạt, mượn comple, mượn vali đi công tác nước ngoài xong về lại trả lại cái Cục đối ngoại đấy. Nghèo đến mức độ như thế! Và mỗi một năm 2/3 người dân CHDCND Triều Tiên phải nhận viện trợ về mặt lương thực, về mặt lương thực thôi của nhà nước. Và vừa rồi Chính phủ của chúng ta viện trợ cho CHDCND Triều Tiên 5000 tấn lương thực. Họ nghèo về kinh tế nhưng họ lại quá thừa về lòng yêu nước. Lòng yêu nước của họ như những năm 60, 70 của thế kỷ 20 ở đất nước chúng ta. Về mặt lý thuyết mà nói thì CHDCND Triều Tiên vẫn đang trong trạng thái chiến tranh. Cuộc chiến tranh 1951 – 1953 mới gọi là hiệp ước tạm đình chiến, lấy lũy tiến 38 mở rộng áp lực … (không nghe rõ). Các đồng chí biết, như đã xem trên video clip ta thấy là 2009 họ phóng một quả tên lửa, mới đây nhất năm 2012, ngày 12-4-2012 họ phóng một quả tên lửa nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành. Mà trước khi phóng quả tên lửa ấy họ báo cáo với cơ quan quản lý vũ trụ của Liên hợp quốc trước 60 ngày. Họ mời 70 nhà báo của các hãng thông tấn báo chí lớn nhất thế giới đến tận bệ quả tên lửa để quay phim, ghi hình, chụp ảnh đưa tin. Và quả tên lửa ấy chỉ bay trong khoảng không vũ trụ có 1 phút 28 giây sau đó rơi xuống biển nhưng cái điều họ đạt được ngoài sự mong đợi của họ. Thưa với các đồng chí, khi thấy CHDCND Triều Tiên chuẩn bị phóng quả tên lửa thì từ ông Obama – Tổng thống của Mỹ, Lee Myung-bak – Tổng thống Hàn Quốc, Thủ tướng Nhật Bản, ************* rồi Tổng Bí thư của Đảng cộng sản Trung Quốc Hồ Cẩm Đào rồi đến Tổng thống Nga Putin v..v… và nhiều Bộ trưởng Bộ ngoại giao chạy đi chạy lại, chạy đôn chạy đáo. Riêng thủ đô Seoul Hàn Quốc phải dừng mọi hoạt động để tập báo động xuống hầm 3 lần. Đất nước Nhật Bản phải triển khai rất nhiều tên lửa Patriot đánh chặn để sợ rằng tên lửa của họ bay qua khoảng không của Nhật Bản. Quả tên lửa ấy chỉ bay trong khoảng không vũ trụ 1 phút 28 giây có thể diễn ra trong 2 khả năng. Khả năng thứ nhất họ chưa đủ khả năng về khoa học công nghệ để đưa quả tên lửa đấy vào quỹ đạo mong muốn của họ. Khả năng thứ hai họ cố tình làm như vậy dù diễn ra trong khả năng nào thì cái họ đạt được là họ đánh lừa được tất cả các ông lớn, họ làm tất cả các nước lớn mất ăn mất ngủ và rất là lo lắng về quả tên lửa của họ. Cái điều mà chúng ta phải cần học tập. Thứ hai, tôi nói với các đồng chí, Việt Nam vừa qua đi Olympic London một loạt vận động viên hoành tráng nhất từ trước đến nay, 18 vận động viên. Nhưng đi thế nào thì về như thế đấy, và vẫn nói một câu là đi nghiên cứu, đi tiếp xúc là chính thôi chứ còn chưa giành được huy chương. Trong khi đó CHDCND Triều Tiên, một đất nước nghèo như vậy, nhưng lần nào từ Olympic Bắc Kinh họ vẫn có huy chương, Olympic London 2012 vừa rồi 3 huy chương vàng và một số huy chương bạc, đồng. Xin thưa các đồng chí, ta hỏi một vận động viên của họ động cơ nào để anh đạt được huy chương? Một vận động viên hạng cử tạ 56kg của họ trả lời rằng: Tôi phấn đấu để đạt huy chương vì tôi phấn đấu để trả ơn, trả công của cố chủ tịch Kim Chang In và thực hiện đúng lời dặn của Chủ tịch Kim Chang In. Như vậy là ta phải nói công tác tuyên truyền của họ vô cùng giỏi, vô cùng là nhạy bén. Họ tôn thờ lãnh tụ đến mức độ như vậy. Như vậy, bán đảo Triều Tiên nay báo cáo các đồng chí đặc biệt là quan điểm của Trung Quốc và một số nước khác sẽ có ba cái không. Một là không có chiến tranh, chiến tranh không ai muốn cả. Nếu tính 5000 năm trở lại đây thì thế giới đã trải qua 15.000 cuộc chiến tranh lớn nhỏ và làm chết nhiều tỉ người. Và trong tháng 7 vừa qua có lẽ nhiều đồng chí đã từng tri ân Nghĩa trang đường 9, Nghĩa trang Trường Sơn và đặc biệt là Nghĩa trang thành cổ Quảng Trị. Tháng 7 vừa rồi, tôi có quay lại thành cổ Quảng Trị, 40 năm về trước tôi từng chiến đấu ở đó. Thành cổ Quảng Trị nay chúng ta vẫn chưa biết rằng cả Thành cổ Quảng Trị 15.000 m2 ấy có bao nhiêu liệt sĩ hy sinh, chúng ta mới giám định lại có khoảng hơn 10.000 liệt sĩ. Bây giờ ta không biết chính xác là bao nhiêu cả. Một mảnh đất 15.000 m2 đất, tôi xin nói với các đồng chí các nhà khoa học ở đây, 15.000 m2 đất mà trong 81 ngày đêm phải chịu đựng 328 nghìn tấn bom đạn, có lẽ sắt thép cũng chảy ra hết. Nhưng chỉ có con người Việt Nam, trí tuệ Việt Nam và lớp lớp sinh viên Việt Nam của rất nhiều trường Đại học thời đó là tòng quân trên đó. Cho nên tôi phải nói với các đồng chí toàn bộ Thành cổ Quảng Trị không có một nấm mồ riêng, không có một tấm bia riêng mà cả Thành cổ Quảng Trị, 15.000 m2 ấy là một tấm mồ chung của hơn 10.000 cán bộ chiến sĩ ta. Một cựu chiến binh Lê Tỉnh Dương từ Nha Trang ra thả hoa cho đồng đội của mình xúc động phải viết 4 câu thơ:

    “Đỏ lên Thạch Hãn ơi sầu nhé

    Đáy sông còn đó bạn tôi nằm,

    Góp tuổi hai mươi thành sóng biếc

    Mộ yên bờ bãi mãi ngàn năm”

    Chiến tranh không ai muốn cả. Và CHDCND Triều Tiên và Hàn Quốc cũng không muốn có chiến tranh. Bởi vì có chiến tranh, CHDCND Triều Tiên tuyên bố tên lửa CHDCND Triều Tiên bắn có thể chưa tới bán đảo Alaska của Mỹ nhưng không bao giờ đánh nhầm, không bao giờ đánh trượt, không bao giờ bỏ sót mục tiêu của Mỹ, của Nhật Bản, của Hàn Quốc trên đất Nhật Bản, Hàn Quốc. Đấy là cái điều họ nói, họ làm được. Các nước khác họ nói ít, họ làm nhiều chứ không giống như ta một bộ phận, một số địa phương, một số cơ quan nói rõ nhiều nhưng làm không được bao nhiêu. Thứ hai, về CHDCND Triều Tiên, bán đảo Triều Tiên này ý định của nước không mong muốn có thống nhất vì nếu thống nhất Hàn Quốc sẽ áp sát biên giới Trung Quốc. Và hiện nay CHDCND Triều Tiên đang là vùng đệm chiến lược của Trung Quốc. Hôm nay tôi phải nói với các đồng chí biết là một cái thông tin, năm nay tháng 12 chúng ta sẽ kỷ niệm 40 năm chiến thắng Điện Biên Phủ trên không. Tại sao Nixon ra một sắc lệnh là thực hiện chiến dịch Linebacker II đánh hủy diệt Hà Nội, Hải Phòng. Đánh cho Hà Nội, Hải Phòng quay về thời kỳ đồ đá bởi vì đầu năm 1972 ông Nixon đã ngoại giao bóng bàn qua Hàn Quốc và đến Điếu Ngư Đài gặp ông Mao Trạch Đông. Hai bên đàm đạo trong Điếu Ngư Đài những nội dung gì thì không biết nhưng khi chia tay ra đến cửa ông Mao nói với Nixon một câu rằng: Người Trung Quốc có một câu ngạn ngữ rằng “Ngươi không đụng đến ta thì ta không đụng đến ngươi”. Có nghĩa là đánh ở đâu thì đánh trừ biên giới Việt Nam – Trung Quốc ra. Đấy tôi nói điều đó để tí nữa tôi nói về Trung Quốc cho các đồng chí biết. Như vậy ta phải nói CHDCND Triều Tiên có cái không thứ hai, cái không thứ nhất là không chiến tranh, cái thứ hai là không thống nhất và cái không thứ ba là không có vũ khí hạt nhân. Nhưng cái không vũ khí hạt nhân là Trung Quốc mong muốn nhất chứ còn CHDCND Triều Tiên họ kiên quyết phát triển để trở thành một cường quốc hạt nhân. Tôi phải nói với các đồng chí biết, bởi vì quốc gia nào có vũ khí hạt nhân coi như có một quả đấm mà có thể knockout đối phương. Đấy, tôi phải nói rõ với các đồng chí thế đấy. Như vậy là nước thứ tư tôi muốn nói với các đồng chí!


    Chính nghĩa đã rõ. Vậy sợ gì mà các chính uỷ BTT không thừa thắng xông tới!
  2. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Phát phì cười cho 2 đồng chí khu & ma lon, tấu hài cái HDH copy từ mã nguồn mở của Linux rồi so bì VN = BTT. [-(

    Kim Jong-un: Bắc Triều Tiên phải tiếp tục chế tạo và phóng tên lửa đẩy


    Từ khóa: Xã hội, Tin thời sự, Thế giới

    22.12.2012, 11:09
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Photo: EPA
    Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên cần "tiếp tục chế tạo vệ tinh, tên lửa đẩy mạnh hơn và thực hiện các vụ phóng." Người đứng đầu nhà nước Kim Jong-un đã tuyên bố như vậy và bổ sung thêm rằng "đó là vấn đề tự hào quốc gia."
    Tên lửa "Milky Way-3" mang vệ tinh được Bắc Triều Tiên phóng vào ngày 12 tháng 12 và đã đưa vệ tinh lên quỹ đạo Trái Đất thành công. Sự kiện này đã gây ra phản ứng tiêu cực từ cộng đồng quốc tế, coi đó là vi phạm trực tiếp của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
    Bình Nhưỡng khẳng định quyền của mình trong việc sử dụng không gian bên ngoài vũ trụ "cho các mục đích hòa bình", Hãng thông tấn ITAR-TASS đưa tin.


    http://vietnamese.ruvr.ru/2012_12_22/98900256/

    Phải nói là khâm phục trình độ của BTT, quá giỏi TQ lâu lâu 5 tháng - 1 năm mới dám phóng 1 vụ, vậy mà BTT 1 năm phóng tới 2 3 đợt phải nói là quá giỏi. BTT tuy kinh tế chưa cao nhưng về trình độ kĩ thuật đã có thể sánh vai với các cường quốc năm châu rồi :) lãnh tụ Kim Nhật Thành dưới suối vàng cũng nhắm mắt :).

    Còn VN khi nào mới tự đóng được cái xe đạp nhĩ ?
  3. Bat_Nhat_1_8

    Bat_Nhat_1_8 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2012
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    'Triều Tiên thừa sức đánh bại Mỹ'
    Cập nhật lúc :1:09 PM, 26/04/2012
    Một sĩ quan cấp cao của Triều Tiên khẳng định, quân đội nước này được trang bị vũ khí mạnh mẽ và hiện đại, có thể đánh bại Mỹ.

    (ĐVO) Tuyên bố “hùng hồn” trên là của Phó Nguyên soái Ri Yong Ho, được đưa ra tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Triều Tiên.

    Ông Ri nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ Triều Tiên chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc.

    Ông gọi Triều Tiên là một cường quốc quân sự và hạt nhân và ca ngợi lãnh đạo mới Kim Jong Un như một nhà “chiến lược quân sự” có kinh nghiệm lãnh đạo quân đội.

    “Quân đội Nhân dân Triều Tiên được trang bị các loại vũ khí rất mạnh và hiện đại... có thể đánh bại đế quốc Mỹ chỉ với một “cú” duy nhất”, ông phát biểu trước các quan chức quân đội và chính phủ.

    Trụ sở của AP tại Bình Nhưỡng (>> xem thêm) được phép quan sát cuộc họp kín có sự tham gia của ông Kim Jong Un đã đưa tin như vậy.

    Ông Ri, người đứng đầu quân đội, không cung cấp thêm các chi tiết về vũ khí Triều Tiên nhưng kêu gọi các quân đội sẵn sàng.

    Thực hư lẫn lộn

    Washington tỏ ra lo lắng về khả năng Triều Tiên có thể phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và bom nguyên tử gắn trên đó. Tuy nhiên, các chuyên gia khác lại cho rằng Triều Tiên vẫn còn xa mới đạt được điều đó.

    >> Mỹ: Triều Tiên sắp chạm tay vào vũ khí hạt nhân

    Theo tính toán của nhà khoa học Siegfried Hecker, thuộc Trung tâm hợp tác và an ninh quốc tế, Triều Tiên có đủ pluton để chế tạo từ 4-8 quả bom đơn giản nhưng có vẻ như nước này chưa đủ khả năng để sản xuất bom đủ nhỏ để gắn trên tên lửa. Hơn nữa, các vụ thử tên lửa từ năm 1998, 2006, 2009 và đầu tháng 4/2012 vừa qua của Triều Tiên đều được cho là thất bại.

    Đầu tháng 4/2012, Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa. Tên lửa đã vỡ tan ngay khi mới cất cánh. (>> chi tiết)

    Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng là vi phạm nghị quyết cấm Triều Tiên phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân. Washington đã cho ngừng ngay kế hoạch cấp lương thực cho Triều Tiên.

    Tiếp sau đó, Triều Tiên đã đáp trả chỉ trích của Hàn Quốc và Mỹ bằng lời đe dọa sẽ khiến các mục tiêu Hàn Quốc biến thành “tro bụi” chỉ trong vài phút. (>> chi tiết)

    Cũng có nhiều lo ngại rằng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân, tương tự như sau các cụ thử năm 2006 và 2009.

    >> Triều Tiên diễn lại kịch năm 2009

    Các quan chức tình báo Hàn Quốc cho biết những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Bắc Triều đang đào một đường hầm mới có thể là bước chuẩn bị cho vụ thử nguyên tử thứ ba.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta cảnh báo Triều Tiên không nên “dính líu” tới bất kỳ vụ việc khiêu khích nào nữa.



    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Trieu-Tien-thua-suc-danh-bai-My/20124/206814.datviet


    Phải nói là khâm phục nhân dân BTT anh hùng sáng tạo, giờ đây đã có thể dọa cả Mỹ. Còn VN tuy đánh thắng Mỹ tại nội địa, nhưng ngày nay có hù dọa được Mỹ như TQ, TT làm được đâu
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    'Triều Tiên thừa sức đánh bại Mỹ'
    Cập nhật lúc :1:09 PM, 26/04/2012
    Một sĩ quan cấp cao của Triều Tiên khẳng định, quân đội nước này được trang bị vũ khí mạnh mẽ và hiện đại, có thể đánh bại Mỹ.

    (ĐVO) Tuyên bố “hùng hồn” trên là của Phó Nguyên soái Ri Yong Ho, được đưa ra tại buổi lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Triều Tiên.

    Ông Ri nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh quân sự để bảo vệ Triều Tiên chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và Hàn Quốc.

    Ông gọi Triều Tiên là một cường quốc quân sự và hạt nhân và ca ngợi lãnh đạo mới Kim Jong Un như một nhà “chiến lược quân sự” có kinh nghiệm lãnh đạo quân đội.

    “Quân đội Nhân dân Triều Tiên được trang bị các loại vũ khí rất mạnh và hiện đại... có thể đánh bại đế quốc Mỹ chỉ với một “cú” duy nhất”, ông phát biểu trước các quan chức quân đội và chính phủ.

    Trụ sở của AP tại Bình Nhưỡng (>> xem thêm) được phép quan sát cuộc họp kín có sự tham gia của ông Kim Jong Un đã đưa tin như vậy.

    Ông Ri, người đứng đầu quân đội, không cung cấp thêm các chi tiết về vũ khí Triều Tiên nhưng kêu gọi các quân đội sẵn sàng.

    Thực hư lẫn lộn

    Washington tỏ ra lo lắng về khả năng Triều Tiên có thể phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và bom nguyên tử gắn trên đó. Tuy nhiên, các chuyên gia khác lại cho rằng Triều Tiên vẫn còn xa mới đạt được điều đó.

    >> Mỹ: Triều Tiên sắp chạm tay vào vũ khí hạt nhân

    Theo tính toán của nhà khoa học Siegfried Hecker, thuộc Trung tâm hợp tác và an ninh quốc tế, Triều Tiên có đủ pluton để chế tạo từ 4-8 quả bom đơn giản nhưng có vẻ như nước này chưa đủ khả năng để sản xuất bom đủ nhỏ để gắn trên tên lửa. Hơn nữa, các vụ thử tên lửa từ năm 1998, 2006, 2009 và đầu tháng 4/2012 vừa qua của Triều Tiên đều được cho là thất bại.

    Đầu tháng 4/2012, Triều Tiên đã phóng một tên lửa tầm xa. Tên lửa đã vỡ tan ngay khi mới cất cánh. (>> chi tiết)

    Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ phóng là vi phạm nghị quyết cấm Triều Tiên phát triển tên lửa và vũ khí hạt nhân. Washington đã cho ngừng ngay kế hoạch cấp lương thực cho Triều Tiên.

    Tiếp sau đó, Triều Tiên đã đáp trả chỉ trích của Hàn Quốc và Mỹ bằng lời đe dọa sẽ khiến các mục tiêu Hàn Quốc biến thành “tro bụi” chỉ trong vài phút. (>> chi tiết)

    Cũng có nhiều lo ngại rằng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân, tương tự như sau các cụ thử năm 2006 và 2009.

    >> Triều Tiên diễn lại kịch năm 2009

    Các quan chức tình báo Hàn Quốc cho biết những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy Bắc Triều đang đào một đường hầm mới có thể là bước chuẩn bị cho vụ thử nguyên tử thứ ba.

    Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Leon Panetta cảnh báo Triều Tiên không nên “dính líu” tới bất kỳ vụ việc khiêu khích nào nữa.



    http://quocphong.baodatviet.vn/Home/QPCN/Trieu-Tien-thua-suc-danh-bai-My/20124/206814.datviet


    Phải nói là khâm phục nhân dân BTT anh hùng sáng tạo, giờ đây đã có thể dọa cả Mỹ. Còn VN tuy đánh thắng Mỹ tại nội địa, nhưng ngày nay có hù dọa được Mỹ như TQ, TT làm được đâu
  4. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.910
    Đã được thích:
    3.063
    bà mie, lấy cái tên VNmese mà ko có nghĩa gì :-??
    để tớ coi thử xem, thấy cũng bóng bẩy. tớ rất thích cái nào bóng bẩy, để coi cái Red Star của BTT ngon ko [:D]. giờ thú vui lúc rảnh là cài HĐH mặc dù ko còn làm trong lĩnh vực lập trình nữa :)>-
  5. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Ý của anh cu ấy là bản "Quá í" áy tiêu tốn quá ít tài nguyên máy tính.[:D]
  6. terminaterx300

    terminaterx300 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1
    tất cả hãy cùng đồng loạt không vào forum hoặc box này trong 1 thời gian vài tuần, có vào cũng không comment post bài. bắt đầu từ thứ 2 tuần sau,
    mục đích:
    phản đối và tẩy chay Admin và quản trị, không khóa đám phá hoại.
    chăm chăm thu quảng cáo, để forum xuống cấp trầm trọng.
    có nhiều thời gian làm viêc kiếm tiền.
    không còn bị chó sủa điếc tai.
  7. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    [​IMG]
    Quầy trang sức trong trung tâm thương mại Pothongang. Ảnh: AFP.

    [​IMG]
    Các nhãn hiệu thời trang của Channel hay Dolce & Gabbana cũng có mặt tại Pothongang. Ảnh: AFP.

    [​IMG]
    Một phụ nữ dùng camera cầm tay trong một khu vui chơi giải trí tại Bình Nhưỡng. Ảnh: AFP.

    [​IMG]
    Một nhà hàng tại thành phố Rason. Ảnh: AFP.
  8. MrKhuKhoam

    MrKhuKhoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/04/2011
    Bài viết:
    4.334
    Đã được thích:
    1.180
    Quay lại với cuộc chiến tranh Liên Triều.

    Phim tài liệu tham khảo - Tội ác của Hoa kỳ: http://www.youtube.com/watch?v=lMK0O58wqUo
    [YOUTUBE]lMK0O58wqUo[/YOUTUBE]
    Năm 1945, Triều tiên bị các nước lớn cố tình chia cắt, đi ngược với ý nguyện của đại đa số dân chúng và chủ yếu là do Hoa kỳ.

    Cơ quan kiểm soát Hoa kỳ đã cấm họat động của những người Triều tiên theo chủ nghĩa dân tộc ở Seoul đòi thành lập chính quyền độc lập và cho Triều tiên thống nhất.

    Tầng lớp giàu có nhờ vào nhiều năm cộng tác với quân chiếm đóng của đế quốc Nhật bị tước bỏ đặc quyền, đặc lợi. Khắp Triều tiên lần đầu tiên trong cuộc đời, những người nông dân được làm chủ thực sự một mảnh đất để trồng trọt. Các nhà máy lớn, công nhân tự bầu ra ban quản trị để tiếp quản. Cùng lúc đó, quân đội Hoa kỳ âm thầm tiến hành một số phương thức khác nhau. Tầng lớp địa chủ giàu có nói trên đã nhìn ra một vị cứu tinh của họ, một người mà Hoa kỳ tin dùng, ông Syngman Rhee.

    Dưới sự bảo trợ của Hoa kỳ, Rhee đã thành lập một chính quyền khủng bố dân chúng mà khi qua ngoại giao, báo chí của Hoa kỳ đã thành một thứ "dân chủ thứ thịêt".

    Một số cuộc nổi dậy đã nổ ra khắp nơi chống lại chính quyền không được lòng dân nói trên. Chỉ riêng cuộc thảm sát ở hòn đảo Jejudo vào năm 1948, 1/4 số dân ở đó đã bị giết hại.

    Cuộc chiến trên vĩ tuyến 38 trong khi ấy xảy ra hàng ngày. Chỉ riêng năm 1949 đã có 2.000 cuộc đọ súng lớn bé khác nhau. Chính vì thế theo báo chí tuyên truyền của người phương tây và Mỹ rằng bắc Triều tiên đột nhiên vượt biên giới đánh vào nam Triều tiên là không đúng sự thật.

    Theo một số quan sát viên thời đó là nhân chứng, chính quyền Rhee đã tấn công sang bắc Triều tiên trước!

    30.05.1950 đảng của ông Rhee đã bị thua đậm trong cuộc bầu cử quốc hội tại nam Triều tiên và mất quyền lực trong quốc hội. Cũng nên nhắc lại, ở thời đó miền nam Triều tiên không hề có đảng cánh tả nào, kể cả đảng cộng sản (vì bị cấm họat động).

    Ngày chính thức nổ ra chiến tranh là ngày 25.06.1950.

    Các bài báo thời đó còn lưu lại được phát hành ngày 26.06.1950:

    - London Daily Herald: Các quan sát viên bên quân đội Hoa kỳ cho biết, quân đội miền nam đã tấn công vào khu vực bờ biển phía tây, vào sâu sau vĩ tuyến 38 khoảng 5 dặm và chiếm được thành phố Heju.

    - Guardian: Chính quyền Hoa kỳ xác nhận việc quân đội nam Triều tiên đã chiếm đựơc Heju là đúng.

    - New York Herald Tribune: Quân đội nam Triều tiên đã vượt qua vĩ tuyến 38 và chiếm được thành phố công nghiệp Heju, ngay phía bắc của biên giới tạm thời.
    - New York Times: Theo tuyên bố của ông Rhee cho biết, quân đội của ông ta theo sự đồng ý của Washington đã tấn công miền bắc... và thật là kỳ lạ, bên gây chiến lần này lại là miền nam
    .

    Stanley Earl, cố vấn của cơ quan cứu trợ có mặt tại nam Triều tiên về sau nhớ lại: Những cuộc chiến chống lại chính quyền Rhee sẽ nổ ra khắp miền nam nếu quân miền bắc không vào. Như vậy cuộc chiến nam bắc đã cứu sống chế độ Rhee!

    Cùng ngày hôm đó, 26.06.1950, trong khi các tờ báo loan tin về việc nam Triều tiên chiếm được Heju thì chính quyền Hoa kỳ đệ đơn lên HĐBA để trừng phạt bắc Triều tiên vì xâm chiếm không có lý do nam Triều tiên và đổ hết tội lên cho họ.

    Đai diện của Liên xô không có mặt, vì họ đang tẩy chay đòi UN chấp thuận sự có mặt chính quyền Trung quốc của ông Mao nắm quyền.

    Đại diện chính quyền Ai cập có ý định gạch bỏ từ "không có lý do" vì chiến tranh đã xảy ra ở vĩ tuyến 38 nhiều năm qua.

    Chính quyền Nam tư không chấp thuận vì thiếu thông tin.

    Nhưng rồi lệnh trừng phạt vẫn được thông qua và đó là cơ sở để chiến tranh Triều tiên càng nổ ra lớn hơn nữa!

    Hai quốc gia thời đó dưới chế độ độc tài do Hoa kỳ bảo lãnh là Nicaragua và Cuba ủng hộ Hoa kỳ.

    Một ngày sau đó Hoa kỳ lại đưa ra yêu cầu tiếp một quyết định và cũng được thông qua. Đó là việc các nước thành viên đựơc đưa quân vào nam Triều tiên để hỗ trợ chính quyền Rhee.

    Một quyết định tiếp theo là chấp thuận quân đội Hoa kỳ vào làm "nhiệm vụ" và từ đây, cuộc chiến đã lấy đi sinh mạng của khoảng 4 triệu người.

    Nhưng thông tin về việc chiếm đóng thành phố Haeju ngay lập tức bị vùi vào lãng quên.

    Chính quyền bắc Triều tiên ra thông cáo về việc đánh trả vì lý do quân đội miền nam chiếm đóng Haeju đã bị vu khống là "lời bịa đặt trắng trợn".

    Sau khi cuộc chiến bùng nổ, quân đội miền bắc với kỷ luật và tinh thần chiến đấu đã áp đảo quân miền nam, mặc dù trang bị vũ khí thô sơ hơn. Mặt khác được sự hỗ trợ của sự nổi dậy đồng lọat các nơi ở miền nam để chống lại chính quyền Rhee.

    Cả một hệ thống chính quyền nam Triều tiên cùng quân đội tan dã với tốc độ nhanh chưa từng có, vì phần đa những người lính hoặc họ đi là vì bị ép buộc, hoặc là vi được trả lương. Họ không có tinh thần chiến đấu và họ cũng không muốn chống lại ngay chính những người cùng dòng máu với họ.

    Quân đội bắc Triều tiên đi tới đâu, được dân chúng ủng hộ tới đó và được chào đón như quân đội vào giải phóng. Với quan điểm của đa số những người ở thế hệ đó, đây là việc làm hoàn toàn tự nhiên.

    Nhưng ngay sau khi chiến trang xảy ra, và trước thời gian miền bắc tấn công xuống, chính quyền Rhee đã tiến hành nhiều vụ thảm sát dã man ở miền nam và hình như đã được sắp đặt sẵn để nhằm sát hại tất cả những thành phần đối lâp, trong đó có nhiều người thuộc diện nghi vấn là cộng sản.

    Do sự đe dọa của quân đội miền bắc sắp chiếm hoàn toàn miền nam, Rhee đã ra lệnh cho sát hại toàn bộ những người đó cùng một thời điểm. Cả một hệ thống đối lập ở miền nam bị xóa sổ hoàn toàn và trong đó cũng có rất nhiều người bị giết oan, chỉ vì họ khai không đúng tên người thân hoặc nơi cư trú.

    Số người bị chính quyền nam Triều tiên thủ tiêu ước tính từ 300.000 tới 1,5 triệu người. Tất cả những vụ vịêc này diễn ra ngay ở hậu phương của nam Triều tiên, có sự tham gia trực tiếp của quân đội Hoa kỳ.


  9. liamal

    liamal Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/12/2012
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Giàu hơn 40 lần, Hàn Quốc vẫn thua Triều Tiên

    15/12/2012
    Giàu hơn 40 lần, Hàn Quốc vẫn thua Triều Tiên. Thống kê mới đây cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc nhiều hơn Triều Tiên gấp 40 lần. Tuy nhiên, vụ phóng vệ tinh thành công mới đây của Triều Tiên đã chứng minh một thực tế cay đắng là Hàn Quốc đã bị bỏ xa về công nghệ tên lửa dù đã nỗ lực phát triển trong nhiều năm qua.



    - Thống kê mới đây cho thấy, tổng sản phẩm quốc nội của Hàn Quốc nhiều hơn Triều Tiên gấp 40 lần. Tuy nhiên, vụ phóng vệ tinh thành công mới đây của Triều Tiên đã chứng minh một thực tế cay đắng là Hàn Quốc đã bị bỏ xa về công nghệ tên lửa dù đã nỗ lực phát triển trong nhiều năm qua.


    Thành công của Triều Tiên

    Nguồn tin tình báo Mỹ nhận định vụ phóng vệ tinh hôm 12/12 chứng tỏ Triều Tiên đã cải thiện thêm một bước công nghệ tên lửa đạn đạo và có thể nói rằng Triều Tiên đã sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có tầm bắn tới lãnh thổ Mỹ. Mối đe dọa đó đã bước vào một thời kỳ mới.[​IMG]Hình ảnh vụ phóng vệ tinh hôm 12/12 được Triều Tiên công bốTrong khi đó, một quan chức Quốc phòng Nhật Bản cho rằng đặc trưng lớn nhất của lần phóng này là sự thành công trong việc cải thiện lực phóng về phía Nam ngược với chiều quay của Trái Đất. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan Jin nhận định “đây được coi là tên lửa có tầm bắn 10.000 km”.
    Nếu nhận định của ông Kim Kwan Jin là sự thật thì Triều Tiên đã đưa các thành phố lớn ở bờ biển phía Tây nước Mỹ như Los Angeles vào tầm bắn.

    Trong vụ phóng hồi tháng Tư năm nay, tầng thứ nhất sử dụng 4 động cơ của tên lửa đạn đạo tầm trung Rodong, nhưng nhiên liệu không cháy hết nên gây rối loạn lực phóng. Lần này, lực phóng và hướng phóng đều ổn định. Việc chế ngự lực phóng khi phóng tách vệ tinh là vấn đề khó nhất và Triều Tiên đã vượt qua được.
    [​IMG]Trung tâm vũ trụ Sohae của Triều Tiên thực hiện điều khiển vụ phóng vệ tinh hôm 12/12Một số chuyên gia quân sự cho rằng việc Triều Tiên đạt tiến bộ lớn chỉ trong vòng 8 tháng là do có sự hợp tác chia sẻ thông tin của Iran, nước đã lặp đi lặp lại việc thử nghiệm phóng tên lửa. Dù ngày 10/12 Triều Tiên vừa tuyên bố kéo dài khoảng thời gian phóng tên lửa đến ngày 29/12 do phát hiện “khiếm khuyết kỹ thuật”, nhưng chỉ 2 ngày sau đã thực hiện thành công vụ phóng. Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho rằng Triều Tiên đã có tên lửa dự bị nên có thể ngay lập tức thay lên bệ phóng.

    Xét về mặt quân sự, hiện Triều Tiên chỉ còn gặp trở ngại trong công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân và nâng độ chính xác cho tên lửa. Giải quyết được những khó khăn này, Triều Tiên sẽ trở thành một cường quốc hạt nhân thực sự khiến các nước “không thân thiện”, trong đó có cả Mỹ, phải nể trọng.

    Nỗi buồn Hàn Quốc

    Các nhà phân tích cho rằng, dù cố gắng tỏ ra bình tĩnh sau khi Triều Tiên phóng thành công tên lửa đẩy mang vệ tinh lên quỹ đạo, song phía sau là tâm lý sốt ruột và lo âu của Seoul.

    Trong những năm qua, Hàn Quốc đã dồn nhiều nỗ lực nhằm phát triển công nghệ vũ trụ và tên lửa đẩy cỡ lớn. Bất chấp nhận được sự hỗ trợ từ Nga, Hàn Quốc vẫn liên tục phải hứng chịu thất bại cay đắng trong hai lần phóng thử nghiệm vào tháng 8/2009 và tháng 6/2010.
    [​IMG]Người Hàn Quốc chăm chú theo dõi tin tức về vụ phóng vệ tinh của Triều TiênLần phóng thử thứ 3 dự kiến tiến hành vào tháng 10/2012 đã bị dời tháng 11 và tiếp tục bị đình hoãn. Đến nay, phía Hàn quốc vẫn chưa thể ấn định thời điểm cụ thể cho lần phóng thử tiếp theo.

    Ngoài ra, “Quy định về tiêu chuẩn tên lửa Mỹ-Hàn” đã hạn chế đáng kể năng lực tên lửa quân sự của Hàn Quốc. Trước đây, theo quy định này, tên lửa Hàn Quốc bị hạn chế tầm bắn tối đa tới 300 km.
    Sau cuộc đàm phán với Mỹ vào tháng 10/2012, tầm bắn tối đa của Hàn Quốc đã được nâng lên thành 800 km. Với tầm bắn này, nếu một cuộc chiến hai miền xảy ra, Hàn Quốc phải đưa tên lửa tới miền Trung mới đủ khả năng vươn tới mọi mục tiêu ở miền Bắc.

    http://news.go.vn/xa-hoi/tin-1069700/giau-hon-40-lan-han-quoc-van-thua-trieu-tien.htm

    VN giàu hơn TT bao nhiêu lần nhĩ ?
  10. tranhuyphong2012

    tranhuyphong2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2012
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Dân thì đói nghèo , suốt ngày vũ khí nuôi quân đội . Ghét hàn nhưng chúng nó ngoài btt có ai đánh nó làm cái gì . Ừ VN yêu hoà bình và không thích " nổ " như những nước to mồm trên . Nói như Tung Của thì sao Khựa tiềm lực mạnh " kiếm cớ " mà xúc Mỹ đi , BTT đánh Mỹ đi nó cầm viện trợ thì sắp giống năm 45 . Không thích diều hâu Mỹ nhưng mà nó cũng chả phải thằng vừa :|

Chia sẻ trang này