1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lamnhabinh

    lamnhabinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    597
    Đã được thích:
    42
    ặc chuyện này phải qua xứ BTT mới tin được, anh em mình chỉ nghe hết thằng Mỹ tới thằng Việt gian chém gió, có biết xứ nó ra sao đâu mà nổ, hehe
    xanh247 thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Trái ngược với sự dè bỉu khinh thường từ dư luận phương tây và các chiên gia đỉnh cao tại ttvnol, bọn Nga có vẻ đánh giá cao tồng chí Ủn dù giờ họ chẳng còn mối quan hệ đồng minh đồng hao j nửa :D:

    Nhà cải cách ôn hòa
    Kim Jong Un, nhà lãnh đạo, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Bắc Triều Tiên, Bí thư thứ nhất Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên-là một nhân vật bí ẩn đối với giới tình báo và các nhà nghiên cứu chính trị toàn thế giới.
    Khi Kim Jong Un lên nắm quyền, người ta đã so sánh ông với Mikhail Gorbatrov và cho rằng, con trai của lãnh tụ quá cố Bắc Triều Tiên Kim Jong Il sẽ từ bỏ chính sách của cha mình. Hiện nay đang có những nhận định hoàn toàn trái ngược nhau, và đôi khi người ta gọi Kim Jong Un là Iosif Stalin của Bắc Triều Tiên. Nguyên nhân của sự thay đổi chóng mặt đó nằm ở đâu? Nhà lãnh đạo trẻ của CHDCND Triều Tiên trên thực tế là ai-nhà cải cách hay người bảo vệ truyền thống?

    Kết quả năm cầm quyền đầu tiên của ông Kim Jong Un

    Vào tháng 12 năm 2011 khi được biết, Kim Jong Un-đại diện cho thế hệ trẻ của giới tinh hoa chính trị Bắc Triều Tiên sẽ trở thành nhà lãnh đạo mới của nước này, nhiều hãng phân tích đã cho rằng, thời đại của hệ tư tưởng chủ thể đã kết thúc. Những tin tức từ Bình Nhưỡng đặc biệt làm cho Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ vui mừng: cuối cùng thì cũng có thêm 1 Gorbatrov! Giờ đây thêm 1 nền cộng hòa kiêu hãnh đang hấp hối. Nhưng nhà lãnh đạo trẻ tuổi đã làm những kẻ ngoại bang thất vọng: Trái với những dự đoán của họ, Bắc Triều Tiên đã đẩy nhanh nhịp độ phát triển chương trình tên lửa-hạt nhân của mình, và khi kết thúc năm cầm quyền đầu tiên của ông Kim Jong Un, đã gia nhập câu lạc bộ các cường quốc vũ trụ. Bình Nhưỡng khẳng định, nước này có đủ sức mạnh để thực hiện đòn giáng trả bằng vũ khí hạt nhân vào lãnh thổ Mỹ trong trường hợp bị Mỹ xâm lược. Trong khi đó ngay cả “nhà cải tổ vĩ đại” Mikhail Gorbatrov cũng chưa bao giờ thốt ra những lời như vậy.

    Còn đáng ngạc nhiên hơn trước những tin tức về phiên tòa xử ông Chang Song-thaek-chú dượng của nhà lãnh đạo- và về việc xử tử ông này. Chang Song-thaek vào thời điểm Kim Jong Il qua đời giữ cương vị then chốt-Trưởng ban tổ chức Ban chấp hành trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, và đồng thời từng là Phó chủ tịch Hội đồng quốc phòng nhà nước. Quyền lực trên thực tế nằm trong tay ông Chang Song-thaek, vì các lực lượng vũ trang có trách nhiệm phải thỉnh thị ông. Nhưng nhà lãnh đạo trẻ tuổi của CHDCND Triều Tiên không muốn đóng vai trò một con rối nằm trong tay ban lãnh đạo quân đội. Để tránh sự áp đặt của một nền độc tài quân sự, ông Kim Jong Un đã buộc phải có bước đi cần thiết là phế truất chú dượng của mình, để đổi lấy sự ủng hộ của những người cùng chí hướng.

    Rút cục, ông Kim Jong Un đã không bắt đầu “tự do hóa” đời sống kinh tế và xã hội kiểu Gorbatrov như phương Tây dự đoán. Khi nói về sự đổi hướng cấp tiến sẽ diễn ra của Bắc Triều Tiên, các nhà nghiên cứu nước ngoài dựa trên một thực tế, nhà lãnh đạo trẻ có những mối liên hệ chặt chẽ với thế giới phương Tây, chẳng hạn như, tốt nghiệp đại học ở Thụy Sỹ. Nhưng Washington đã không có được Gorbatrov thứ 2, dù rằng họ mong đợi điều này: Kim Jong Un vẫn trung thành với các trật tự cũ, dù có cập nhật các trật tự đó cho tương thích với những điều kiện mới hình thành trong quá trình phát triển khá dài của Bắc Triều Tiên dưới thời của 2 nhà lãnh đạo tiền nhiệm.

    Như vậy, cho tới thời điểm này chưa có dự đoán nào mà các cơ quan tình báo và phân tích đưa ra trong những năm 2011-2012 trở thành hiện thực.

    Hiện đại hóa kiểu Triều Tiên

    Từ “cải cách” không được ưa thích ở Bắc Triều Tiên: người ta chưa sẵn sàng thay đổi một cách cấp tiến lối sống trước đây. Rõ ràng là tất cả các nước từ bỏ con đường phát triển cộng sản chủ nghĩa đều gặp phải sự bất ổn, mà hậu quả của nó cho tới bây giờ vẫn chưa khắc phục nổi. CHDCND Triều Tiên không muốn giống như những nước này: cả những người lao động bình thường và các cán bộ lãnh đạo của nước cộng hòa này đều nhận thức được nguy cơ của cái gọi là “tự do hóa”.

    Nhưng ông Kim Jong Un dầu sao cũng đã thực hiện những cải cách ôn hòa. Tất nhiên, so với những cải cách mang tính chất phá hoại của Gorbatrov, hoạt động của nhà lãnh đạo mới Bắc Triều Tiên không nổi bật như thế, nhưng hoạt động đó có ý nghĩa to lớn không thể tin được đối với CHDCND Triều Tiên.

    Bởi vì ông Kim Jong Un đã đương đầu một cách hiệu quả với mối đe dọa của nền độc tài quân sự và đã bảo vệ được địa vị tối thượng của xã hội công dân đối với lực lượng vũ trang, không giống như nhiều nước đồng minh của Mỹ, mà ở đó các quan chức quân đội vi phạm thô bạo những chuẩn mực đạo đức, nếu không muốn nói là đang trở thành nguồn gốc của những mối đe dọa bên trong đối với tổ quốc mình. Việc xử tử kịp thời ông Chang Song-thaek và hạ bệ 20 quan chức quân đội cao cấp đã cho phép tháo ngòi nổ sự căng thẳng xuất hiện trong nước: các lực lượng vũ trang trong bất cứ trường hợp nào cũng không được trở thành công cụ của chính trị.

    Đồng thời ông Kim Jong Un đã bắt đầu hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân. Đây không phải đề cập tới công nghiệp nặng: CHDCND Triều Tiên có thể tự hào về lớp người kiệt xuất của những xí nghiệp khai thác than, luyện thép, chế tạo xe tăng và vệ tinh khổng lồ. Mặt yếu kém của Bắc Triều Tiên là nông nghiệp: trong thập niên 90 tổ hợp nông nghiệp không thể bảo đảm nổi lương thực, thực phẩm đầy đủ cho dân chúng nước cộng hòa, và mặc dù đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng, nhưng hiện nay ông Kim Jong Un đang phải áp dụng mọi biện pháp có thể để tránh tái diễn những sự kiện này trong tương lai.

    Chẳng hạn như, trong năm 2012 đã thông qua “Chỉ thị 28 tháng 6” hợp thức hóa kinh tế trang trại của các hộ gia đình. Ngoài ra, đã cho phép mỗi tổ sản xuất được giữ lại 1/3 sản lượng thu hoạch để khuyến khích lao động trên những mảnh đất thuộc sở hữu tập thể theo tinh thần của “Chỉ thị” này. Nghĩa là, sự giàu nghèo của nông dân tập thể giờ đây phụ thuộc trực tiếp vào năng suất lao động của họ.

    Đồng thời trong “Chỉ thị 28 tháng 6” cũng có điều khoản nói về rút gọn quy mô tối thiểu của các tổ sản xuất: mỗi tổ tối thiểu phải gồm 5-6 người, những nông dân còn lại có thể sản xuất sản phẩm gia dụng.

    Những cuộc cải cách giống như thế đã được tiến hành tại Trung Quốc trong thập niên 70. Những biện pháp được áp dụng khi đó đã giúp cho nước này tránh được nạn thiếu đói, và đồng thời cho phép cải thiện chất lượng thực phẩm. Sự tiến bộ hiện nay của CHND Trung Hoa là kết quả những cải cách như thế. Có thể, CHDCND Triều Tiên nếu có sự lãnh đạo sáng suốt, cũng sẽ đạt được những đỉnh cao giống như Trung Quốc.

    CHDCND Triều Tiên chào đón các nhà đầu tư và du khách nước ngoài

    Khi nói về chính sách kinh tế của ông Kim Jong Un, không thể không nhắc tới sự sẵn sàng hợp tác tích cực với các nhà đầu tư nước ngoài của Bắc Triều Tiên. Chẳng hạn như, Bình Nhưỡng đã công bố ý định khai trương khu công nghiệp quốc tế tại trung tâm công nghiệp Kaesong. Tại đó sẽ chế tạo những sản phẩm công nghệ cao. Hiện nay tại khu vực Kaesong chỉ mới có các công ty của Hàn Quốc đang hoạt động, nhưng khi ông Kim Jong Un tuyên bố sẵn sàng ủng hộ các nhà đầu tư nước ngoài khác, khu công nghiệp đã thu hút được sự quan tâm của nhiều công ty từ Singapore và Hongkong.

    Thật đáng chú ý, sinh thời ông Kim Jong Il muốn xây dựng ở vùng biên giới Triều-Trung một đặc khu kinh tế, mà ở đó những nguyên tắc kinh tế thị trường có hiệu lực. Thậm chí để xúc tiến việc này, vào năm 2002 đặc khu hành chính Sinuiju đã được thành lập.

    Hình ảnh của Bắc Triều Tiên bị láng giềng phía Nam của mình và Mỹ làm cho xấu đi rất nhiều, giờ đây đang được ông Kim Jong Un cố gắng cải thiện. Các nhà đầu tư cần phải nhận thức được, CHDCND Triều Tiên là một nước trọng danh dự, không dễ gì từ bỏ những nguyên tắc của mình và những lời hứa hẹn đã đưa ra. Để làm việc này ông Kim Jong Un đã phát động chiến dịch xúc tiến du lịch: nhà lãnh đạo mới của nước cộng hòa hiểu rất rõ rằng, “PR đen” từ phía những kẻ thù của CHDCND Triều Tiên chỉ thôi thúc thêm sự quan tâm tới đất nước này, và những người nước ngoài càng muốn thấy Bắc Triều Tiên từ phía bên trong.

    Dòng du khách tới CHDCND Triều Tiên bắt đầu tăng lên với tốc độ như tuyết lở ngay từ thời Kim Jong Il còn nắm quyền, nhưng dường như chính nhà lãnh đạo mới của nước này mới biến du lịch thành một lĩnh vực kinh tế đúng nghĩa. Vì theo lệnh của ông, một khu nghỉ dưỡng trượt tuyết đẳng cấp thế giới đang được xây dựng ở phía Đông của Bắc Triều Tiên. Bên cạnh khu phi quân sự đã có khu du lịch đặc biệt núi Kumgang từ năm 2002 mà các du khách từ Hàn Quốc có thể tới thăm.

    Hiện nay đa phần khách du lịch tới CHDCND Triều Tiên là người Trung Hoa. Hiển nhiên, ông Kim Jong Un muốn lôi kéo cả những người châu Âu, những người do sự tuyên truyền của Mỹ đang nhìn nhận Bắc Triều Tiên như một đế chế của cái ác thu nhỏ. Du lịch không chỉ thu về lợi nhuận cho ngân sách, mà còn thiết lập những quan hệ đối tác với nhiều quốc gia trên thế giới.

    Nói chung, không thể so sánh ông Kim Jong Un với Gorbatrov, hoặc với Stalin. Nhà lãnh đạo trẻ tuổi một mặt tiến hành hiện đại hóa nền kinh tế, mặt khác cố gắng không phá hoại đất nước đã được xây dựng bằng nỗ lực của mấy thế hệ khi tiến hành những cuộc cải cách. Để Bắc Triều Tiên vượt qua được những khó khăn, mà bất cứ nước nào trên thế giới cũng vấp phải vì những nguyên nhân khách quan, tất cả những tiến trình cải cách đều phải nằm trong tầm kiểm soát. Con người có học thức Kim Jong Un hiểu rằng, dù người ta có thái độ thế nào với ông ở Mỹ hay ở Nga, vẫn có thể vững tin khi nói, nhà lãnh đạo mới của CHDCND Triều Tiên sẽ phấn đấu hết sức vì lợi ích tổ quốc mình, chứ không làm vui lòng Washington bằng những “cải cách” kiểu Gorbatrov, và đồng thời sẽ cố gắng đạt được những mục tiêu đã đặt ra mà không cần sử dụng sức mạnh đặc biệt. Con đường ông Kim Jong Un lựa chọn là có 1 không 2, và không biết nhà lãnh đạo mới của Bắc Triều Tiên sẽ còn gây ra cho những người đồng bào của mình và các nhà ngoại giao quốc tế những điều ngạc nhiên nào nữa.
    usadok, NighHuntersuhomang thích bài này.
  3. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Kiểu gì thì mình cũng thua xa bọn Cu 3, TT.
    VeMatsuhomang thích bài này.
  4. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.501
    Đã được thích:
    1.506
    Vậy thì xin nhắc lại câu nói rất hay được sử dụng, chỉ thay đổi 1 chút về chủ thể : "thích thì qua Triều Tiên với Cu 3 mà sống" =))
  5. Lo_To

    Lo_To Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    14/06/2013
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    53
    Quá đúng, VN giờ giàu hơn Cuba, TT là nhờ tiền ăn xin ODA
    suhomang thích bài này.
  6. Minhtue

    Minhtue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2012
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    181
    Còn hơn một đống *** hơn tỷ dân sống trong khói bụi ô nhiễm để cho một bọn Tây Lông nó hút từ tài nguyên đến con người, giờ một trăm thằng tàu đến chín chín thằng nửa Tây Tây nửa Tàu nào là Pan Chin, Jank Lee... đến tên cúng tổ tàu còn *** giữ nổi hỏi bản chất mắt hí giữ sao đây con.
  7. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Bắc Triều Tiên tổ chức tưởng niệm những chiến sĩ Xô Viết hy sinh trong sự nghiệp giải phóng Triều Tiên


    [​IMG]
    Photo: RIA Novosti
    Buổi lễ long trọng đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm “Giải phóng” vinh danh các chiến sĩ Xô Viết đã diễn ra vào Chủ nhật tại thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên nhân ngày lễ Người bảo vệ Tổ quốc được kỷ niệm ở Nga. Buổi lễ do Đại sứ Nga tại CHDCND Triều Tiên Alexandr Timonin phụ trách. Đại diện các lực lượng vũ trang nhân dân Bắc Triều Tiên, Hội Hữu nghị Nga-Trung, tùy viên quân sự của một số quốc gia nước ngoài đã cùng tưởng niệm những chiến sĩ Xô Viết đã hy sinh. Đội vệ binh danh dự trực bên cạnh tượng đài, dàn nhạc xướng lên những khúc quân hành hùng tráng.
    Những người tham gia buổi lễ đã đặt vòng hoa tại nghĩa trang, nơi yên nghỉ của những người lính quân đội Liên Xô. Tổng cộng ở Bắc Triều Tiên có 13 tượng đài và nơi chôn cất quân nhân Xô Viết.
    http://vietnamese.ruvr.ru/2014_02_23/129076049/
    quangiao, halosunnobita1102 thích bài này.
  8. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Triều Tiên bắn thử tên lửa hay đạn siêu pháo 300mm?
    (Kienthuc.net.vn) - Sĩ quan quân sự Hàn Quốc nhận thấy, những đạn tầm ngắn Triều Tiên phóng hôm 21/2 không phải là tên lửa mà đó là quả đạn rocket từ hệ thống pháo phản lực phóng loạt 300mm.
    Theo quan chức Hàn Quốc, một khi được đặt phóng ở gần khu phi quân sự, những quả đạn phản lực (bắn từ hệ thống pháo phản lực hạng nặng) với tầm bắn ước tính 180 Km, có thể hướng thẳng tới trụ sở Lực lượng quân đội, Hải quân, Không quân của Hàn Quốc.

    [​IMG]
    Hê thống pháo phản lực phóng loạt được trình diễn trong buổi duyệt binh nhân kỉ niệm 100 năm ngày sinh cố lãnh đạo Kim Il-sung.
    Một nguồn tin chính phủ Hàn hôm 2/3 tiết lộ, những quả đạn phóng đi hôm 21/2 đã bay được quãng đường lên tới 150 Km trước khi rơi xuống biển.
    Các quan chức quân sự Seoul tin rằng, Bình Nhưỡng sẽ sớm triển khai sẵn sàng chiến đấu các hệ thống pháo phản lực phóng loạt mới - được cho là tương tự mẫu pháo WS-1B của Trung Quốc.
    Hệ thống pháo phản lực phóng loạt WS-1B bắn những quả đạn phản lực đạt tầm bắn lên tới 180 Km với vận tốc tối đa gần 1.700 m/s, có chiều dài 6,37 m và có thể mang theo đầu đạn nặng 150 kg.
    Với tiết lộ này, các quan chức Hàn Quốc quan ngại, loại pháo phản lực mới sẽ tạo ra mối đe dọa nguy hiểm hơn, đáng sợ hơn những tên lửa đạn đạo tầm ngắn mặc dù có độ chính xác kém, tuy nhiên việc bắn nhiều loạt cùng lúc vào một mục tiêu thì nhược điểm đó không là vấn đề.
    Hiện nay, Quân đội Hàn Quốc sở hữu một số hệ thống phòng thủ đánh chặn tên lửa đạn đạo, nhưng chưa có vũ khí khí tài nào công hiệu để đối phó với hệ thống pháo phản lực.
    Thanh Nga (theo Chosun Ilbo)
    http://kienthuc.net.vn/tin-tuc-quan...u-ten-lua-hay-dan-sieu-phao-300mm-315905.html
    Lần cập nhật cuối: 11/03/2014
  9. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Các phương tiện truyền thông Bắc Triều Tiên xác nhận chức vụ em gái Kim Jong Un
    [​IMG]
    Photо: EPA

    Các phương tiện truyền thông CHDCND Triều Tiên lần đầu tiên xác nhận tình trạng chính thức của Kim Jong E - em gái của Chủ tịch Kim Jong Un.

    Trước đó, các chuyên gia chỉ có thể đánh giá thông tin rằng Kim Yeo-jong đảm nhiệm một trong những vị trí hàng đầu ở CHDCND Triều Tiên qua các bức ảnh và nguồn tin. Trong tháng Giêng năm nay, tờ báo Hàn Quốc "Chosun Ilbo" cho biết sau khi người chú Jang Song Taek bị hành quyết vào tháng Mười Hai năm ngoái, em gái nhà lãnh đạo của đất nước là người đứng đầu phụ trách tài chính của Đảng Lao động.
    Chức vụ cao của Kim Yeo-jong, người em gái 26 tuổi của lãnh tụ Kim Jong Un được ghi nhận trong phóng sự đài Truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên về cuộc bầu cử tại CHDCND Triều Tiên. Trong chương trình Tin tức chủ nhật lúc 20.00, tên của Kim Yeo Jong được nêu trong "nhóm chịu trách nhiệm của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động" sau tên Phó Nguyên soái Choe Ryong Xe, được coi là trợ lý trưởng của Kim Jong Un.
    http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_03_10/268775672/
    Lần cập nhật cuối: 11/03/2014
  10. TrungTuong

    TrungTuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2011
    Bài viết:
    1.080
    Đã được thích:
    717
    Phương tiện truyền thông: CHDCND Triều Tiên phóng 10 tên lửa tầm ngắn
    [​IMG]
    Photo: RIA Novosti

    CHDCND Triều Tiên đã phóng 10 lửa tầm ngắn. Theo các phương tiện truyền thông, thử nghiệm đã được thực hiện trong vùng biển Nhật Bản.

    Theo nguồn tin, vụ phóng đã được thực hiện cách quãng trong khoảng thời gian 10 phút. Tên lửa rơi xuống nước sau khi bay khoảng 70 km.
    Đọc tiếp: http://vietnamese.ruvr.ru/news/2014_03_16/269566109/

Chia sẻ trang này