1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    chỗ này còn có thêm cả Nhựt bửn nhức con mắt nửa, nên 1 dân tộc mạnh như Triều Tiên rất khó để được thống nhất với nhau.
  2. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.931
    Đã được thích:
    1.543
    Nữ sinh Nga được mời sang Triều Tiên nhờ viết thư cho Kim Jong-un

    Maryana Naumova, một nữ sinh 15 tuổi, viết thư gửi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong -un, bày tỏ mong muốn khám phá quốc gia bí ẩn và bất ngờ được đài thọ một chuyến tham quan miễn phí.
    [​IMG]
    Nữ lực sĩ tóc vàng được mời tới Bình Nhưỡng để giao lưu cùng các vận động viên trẻ. Ảnh: The Moscow Times.

    Naumova, một vận động viên cử tạ, đã gửi email đến nhà lãnh đạo thông qua Lãnh sự quán Triều Tiên tại Nga và nói rằng cô muốn được giao lưu cùng các vận động viên trẻ tuổi như mình.

    "Em thậm chí không dám hy vọng họ phản hồi. Bố nói đùa với em là hãy viết thư cho họ đi", The Moscow Times dẫn lời Naumova kể.

    Tuy nhiên, hai tuần sau đó, cô bé nhận được thư hồi đáp ngoài mong đợi: "Hãy tới thăm chúng tôi!". Bộ Thể thao Triều Tiên còn đề nghị thanh toán toàn bộ chi phí chuyến đi của Naumova. Nữ vận động viên và bố sau đó nhanh chóng được cấp visa và bắt đầu hành trình vào đầu tháng 6 vừa qua.

    [​IMG]
    Nữ sinh người Nga thích thú khi tham quan nhiều nơi ở thành phố Bình Nhưỡng và chụp ảnh cùng các em nhỏ tại đây. Ảnh: The Moscow Times.

    Naumova cho hay cô đã quyết định đi thăm "một vài nơi mà chưa người bạn nào của cháu được trông thấy". Từng tới châu Âu, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập nhưng với Naumova, những nơi ấy "chẳng có gì thú vị".

    Naumova tâm sự, thực tế cô bé chẳng biết gì về đất nước có nhiều câu chuyện lạ, vì vậy cô càng có động lực muốn được tự mình khám phá. Theo nữ sinh trên, những lời đồn về đất nước Triều Tiên là không đúng sự thực.

    "Tất nhiên, em biết họ chưa cho mình thấy mọi thứ nhưng ở Bình Nhưỡng, em gặp nhiều em nhỏ đang mua kem và nước chanh. Nếu họ nghèo thì đã chẳng mua những thứ ấy", Naumova kể.

    Dưới cái nhìn của một cô gái 15 tuổi, Naumova cảm nhận cuộc sống ở đất nước này "không dễ dàng nhưng công bằng". Cô bé nhận thấy đất đai ở đây đều được canh tác và trồng trọt, mọi người đều hăng say lao động.

    Những bức ảnh chụp trong suốt chuyến đi của Naumova ghi lại khoảnh khắc với nhiều người cô gặp, gồm cả các vận động viên Olympic của Triều Tiên, một nhóm nữ sinh và linh mục của một nhà thờ chính thống giáo Nga.

    Nhắc tới lãnh đạo tối cao của Triều Tiên, Naumova nói rằng ông quá bận và không có thời gian gặp cô.

    [​IMG]
    Naumova hy vọng sẽ có cơ hội quay lại đất nước này lần thứ hai để đến thăm biên giới giữa TRiều Tiên và Hàn Quốc. Ảnh: The Moscow Times.

    Theo Naumova, sau khi nhận được phản hồi từ lãnh sự quán, cô bé đã hy vọng sẽ được gặp mặt nhà lãnh đạo Kim Jong-un. "Em đã hy vọng đến phút cuối của chuyến hành trình", Naumova kể.

    Ngày cuối cùng ở đó, cô bé nhận dược một món quà là những hạt giống cây hoa có tên 'Kimilsungia' và 'Kimjongilia', được đặt theo tên của các nhà lãnh đạo Triều Tiên. "Họ nói đó là món quà chính phủ tặng em", Naumova nhớ lại. "Em đã trồng những hạt giống ấy và chẳng mấy chốc em sẽ có những cây hoa đó ở nhà".

    Sau chuyến đi với đầy trải nghiệm thú vị, Naumova hy vọng một ngày nào đó sẽ có cơ hội trở lại Triều Tiên.

    "Em muốn trông thấy biên giới của Triều Tiên và Hàn Quốc, thăm trại hè trung tâm và bãi phóng tên lửa, nhưng có lẽ để lần sau vậy", Naumova nói.

    Bình Minh
    tuanlong64WeMat_Dream2 thích bài này.
  3. lycafetanvo

    lycafetanvo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2008
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    164
    Xuống xuống cái beep ấy

    Quân đội Triều Tiên xuống cấp nặng, số phận Kim Jong-un có vững?

    http://motthegioi.vn/tieu-diem/quan...p-nang-so-phan-kim-jong-un-co-vung-93390.html
    --- Gộp bài viết: 13/08/2014, Bài cũ từ: 13/08/2014 ---
    GNI chia đầu người của Triều Tiên khoảng 1342 usd, của Việt Nam 1511 uSD ( năm 2013). Trong khi Việt Nam nợ nước ngoài nợ công ngập đầu còn TT thì ... Bỏ mịa nó lên XHCN trước mình đến nơi rồi
    Hasertgakocanh thích bài này.
  4. skyhp

    skyhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    263
    cuba thu nhập quốc dân nó còn gấp đến 4 lần việt nam ấy, so với triều tiên làm cái gì.
    lycafetanvo thích bài này.
  5. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Sao TBT Việt Nam lại vào hùa với mụ thủ tướng Hàn Phác Cận Huệ (Park Geun-hye) phê phán quân và dân Triều Tiên anh hùng: "việc Bắc Hàn sở hữu vũ khí hạt nhân là điều không thể dung thứ"??? :eek:

    TBT đã quên mụ thủ tướng này này chính là con gái tên độc tài Phác Chính Hy (Park Chung Hee) có nợ máu rất lớn với nhân dân VN trong kháng chiến chống Mỹ hay sao? :mad:

    Cầu cho lãnh tụ vĩ đại Kim Chính Ân (Kim Jong-un), ánh dương chói lòa của thế kỷ 21, niềm hy vọng của CNXH toàn thế giới, sớm khỏi bệnh để đập tan những luận điệu xét lại, ru ngủ, nhu nhược, âm mưu dụ dỗ quân và dân Triều Tiên anh hùng hạ vũ khí trước bọn ngụy Seoul! :-)

    VN kêu gọi Bắc Hàn từ bỏ hạt nhân
    • 2 tháng 10 2014
    http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/590...2114848_trong_park_624x351_elvis_nocre***.jpg
    Quan hệ giữa Seoul và Hà Nội hiện đang rất tốt đẹp

    Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam đã hòa giọng cùng nữ Tổng thống Park Geun-hye của Nam Hàn kêu gọi Bắc Hàn thực hiện cam kết từ bỏ vũ khí hạt nhân, hãng tin Yonhap dẫn thông cáo chung được đưa ra sau cuộc hội đàm của hai nhà lãnh đạo cho biết.

    Ông Trọng đang có chuyến thăm chính thức Seoul từ ngày 1 đến ngày 4/10.

    Ngoài ra hai nhà lãnh đạo cũng cam kết sẽ nhanh chóng kết thúc đàm phán thỏa thuận tự do thương mại trong năm nay.

    ‘Không thể dung thứ’
    Trong một cuộc họp báo sau cuộc hội đàm vào thứ Năm ngày 2/10, bà Park nói và bà và ông Trọng cùng chia sẻ quan điểm rằng ‘việc Bắc Hàn sở hữu vũ khí hạt nhân là điều không thể dung thứ’, cũng theo Yonhap.

    Văn phòng của bà Park nói rằng lời kêu gọi của ông Trọng và bà Park sẽ gửi đi ‘một thông điệp mạnh mẽ’ đến với Bắc Hàn.

    Hà Nội có quan hệ gần gũi với Bình Nhưỡng kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1950.

    Trước đó, ông Trọng đã trả lời phỏng vấn của hãng Yonhap trước thềm chuyến thăm rằng Việt Nam ‘trong khả năng có thể, sẵn sàng tham gia, tích cực đóng góp xây dựng vào quá trình cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên’.

    “Là một dân tộc đã trải qua và từng chịu nhiều đau thương, mất mát do chiến tranh, bị chia cắt, hơn ai hết nhân dân Việt Nam thấu hiểu, chia sẻ và ủng hộ nguyện vọng chính đáng, thiết tha của nhân dân hai miền Triều Tiên về hòa bình thống nhất đất nước,” ông Trọng nói.

    Sau cuộc hội đàm Ông Trọng và bà Park đã chứng kiến các quan chức hai nước ký kết bản ghi nhớ hợp tác tài chính trị giá 12 tỷ đô la Mỹ – một động thái mà Seoul cho rằng sẽ giúp các công ty Nam Hàn giành được những dự án cơ sở hạ tầng lớn ở Việt Nam.

    Hãng tin Yonhap cho biết các công ty Nam Hàn đang hy vọng giành được bốn dự án lớn về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, trong đó có dự án xây dựng đường sắt giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang trị giá 7,1 tỷ đô la Mỹ.

    “Hai nhà lãnh đạo chúng tôi nhất trí rằng sự tham gia của các công ty Hàn Quốc trong các dự án hạ tầng lớn sẽ đóng góp vào sự phá triển kinh tế của hai nước,” bà Park được dẫn lời nói trong cuộc họp báo chung với ông Trọng.

    21 phát đại bác
    http://ichef.bbci.co.uk/news/ws/590...2114726_trong_park_624x351_elvis_nocre***.jpg
    Hàn Quốc đã giành cho ông Trọng sự đón tiếp trọng thị

    Trước đó, nước chủ nhà đã bắn 21 phát đại bác chào mừng khi ông Trọng đến sân bay của họ, theo tường thuật của Thông tấn xã Việt Nam.

    Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ chín của Nam Hàn với kim ngạch hai chiều đạt 28,2 tỷ đô la Mỹ trong năm 2013, theo số liệu thống kê chính thức.

    Còn Nam Hàn hiện là nhà đầu tư thứ hai và đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam.

    Theo Thông tấn xã Việt Nam thì Tổng bí thư Trọng và Tổng thống Park đã ‘trao đổi về các giải pháp lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược’ giữa hai nước.

    Trong các giải pháp đó có tăng cường tin cậy chính trị, nâng cao hiệu quả của các cơ chế đối thoại chiến lược, đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng...

    Bà Park Geun-hye nói với ông Trọng tạo điều kiện cho doanh nghiệp Nam Hàn đầu tư và hoạt động ở Việt Nam trong các lĩnh vực như năng lượng, hạ tầng, giao thông, tài chính, ngân hàng..

    Bà cũng hứa chính phủ của bà sẽ hỗ trợ các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc, theo Thông tấn xã Việt Nam.

    Đây là lần thứ hai ông Trọng đi thăm Nam Hàn. Lần trước là vào năm 2008 khi ông Trọng còn là Chủ tịch Quốc hội.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    Coi chừng bác Trọng bị đứa nào nó nhét chữ vào mồm, chứ ngôn từ ngoại giao thì thường chỉ nói ủng hộ phi hạt nhân hóa này nọ, chứ ai lại không dung thứ thế này. Dù gì cũng là 2 đảng cùng chí hướng mà!
  7. home124

    home124 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    4.208
    Đã được thích:
    2.411
    Nhét gì, ông ấy vạ miệng là chuyện thường xuyên
    Hasert thích bài này.
  8. dragonboy1080

    dragonboy1080 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    5.265
    Đã được thích:
    880
    Đây! Chính phủ Triều Tiên đã ngay lập tức đáp trả luận điệu nhu nhược, hòa hoãn của các đồng chí Việt Nam!

    Lãnh tụ vĩ đại đã ban cho bọn ngụy Seoul một ân huệ là ngoan ngoãn sáp nhập vào đất mẹ Triều Tiên, thành lập liên bang, thống nhất 2 miền, vững bước tiến lên CNXH!

    Triều Tiên hối thúc lập nhà nước liên bang với Hàn Quốc
    QĐND - Thứ năm, 02/10/2014 | 20:24 GMT+7
    QĐND - Theo Tân Hoa xã, CHDCND Triều Tiên ngày 1-10 đã lên tiếng hối thúc Hàn Quốc chấp nhận đề xuất thống nhất hai miền thông qua hình thức liên bang.

    Trong một tuyên bố, người phát ngôn của một viện thuộc Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết: “Trong bối cảnh hiện nay, đây là đề xuất thực tế nhất để tái thống nhất đất nước một cách hòa bình và công bằng, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của toàn dân tộc".

    [​IMG]
    Đại diện của Triều Tiên và Hàn Quốc tại một cuộc gặp cấp cao hiếm hoi giữa hai miền vào tháng 2-2014. Ảnh: time.com

    Tuyên bố được đưa ra ngay trước dịp kỷ niệm 34 năm kể từ ngày cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Nhật Thành (Kim Il Sung) đưa ra đề xuất hướng tới thành lập một nhà nước tái thống nhất dân tộc ở cấp độ thấp. Đề xuất này nhằm lập ra một nhà nước liên bang cho phép hai miền Triều Tiên thực hiện quyền tự trị khu vực và theo các hệ tư tưởng khác nhau. Bình Nhưỡng nhấn mạnh đề xuất này là "định hướng đúng nhất để đạt được tái thống nhất dân tộc". Năm 2000, lãnh đạo của Triều Tiên và Hàn Quốc cũng nhất trí cần thúc đẩy quá trình thống nhất theo hướng đó.

    Trong thời gian gần đây, cả Triều Tiên và Hàn Quốc đều có những hành động và lời nói thể hiện mong muốn thống nhất hai miền. Tuy nhiên, Triều Tiên cho rằng để có được các cuộc đàm phán cấp cao, Xơ-un phải bãi bỏ các trừng phạt kinh tế và chấm dứt các hành động "thù địch" khác đối với Bình Nhưỡng. Giữa tháng 9 vừa qua, tờ Rodong Sinmun, cơ quan của Đảng Lao động Triều Tiên bình luận rằng, các biện pháp trừng phạt cứng rắn của Hàn Quốc và việc đình chỉ các chương trình du lịch đến núi Cưm-cang (Kumgang) đang cản trở các nỗ lực hòa giải liên Triều. Báo này cũng kêu gọi Hàn Quốc ngừng ngay các cuộc tập trận chung với Mỹ và loại bỏ "các âm mưu pháp lý chống lại việc tái thống nhất Triều Tiên" thì mới có hy vọng mở cánh cửa đối thoại giữa hai bên. Ngoài ra, Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh rằng, quan hệ giữa hai miền chỉ có thể được cải thiện khi Mỹ rút hết 28.500 binh sĩ của nước này đang đồn trú tại Hàn Quốc.

    Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Pắc Cưn Hê (Park Geun-hye) ngày 1-10 đã thúc giục Triều Tiên tham gia các nỗ lực của Xơ-un để xây dựng niềm tin và đặt nền móng cho việc thống nhất Bán đảo Triều Tiên. Theo hãng tin Yonhap, bà Pắc Cưn Hê cho rằng, Triều Tiên cần phải ngay lập tức từ bỏ chương trình hạt nhân của nước này bởi đây là “một vấn đề cấp bách cần phải được giải quyết” và là “một cản trở lớn nhất” để phát triển quan hệ liên Triều.

    Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp nội các, Tổng thống Pắc Cưn Hê nhấn mạnh, các vấn đề hạt nhân và nhân quyền của Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu trong chính sách của Xơ-un về quan hệ liên Triều. “Cải thiện và thay đổi cuộc sống của người dân Triều Tiên là một mục tiêu quan trọng trong việc tái thống nhất hai miền. Vấn đề nhân quyền của Triều Tiên đóng vai trò vô cùng quan trọng để xây dựng nền tảng cho mục tiêu thống nhất hai miền Triều Tiên một cách hòa bình", Tân Hoa xã dẫn phát biểu của Tổng thống Pắc Cưn Hê.

    Trên thực tế, Hàn Quốc đã có những động thái cho thấy nước này đang hướng tới việc thống nhất hai miền, điển hình là việc Xơ-un đã thành lập một ủy ban chuyên trách việc chuẩn bị thống nhất hòa bình với Triều Tiên do đích thân Tổng thống Pắc Cưn Hê làm Chủ tịch. Hãng tin Kyodo cho rằng, nhiều khả năng bà Pắc Cưn Hê sẽ đưa ra một kế hoạch chi tiết để thực hiện tuyên bố 3 điểm của mình về việc thống nhất bán đảo Triều Tiên, bao gồm ưu tiên giải quyết các vấn đề nhân đạo, xây dựng cơ sở hạ tầng vì dân sinh và vun đắp tình đồng nhất dân tộc giữa hai bên.

    Mặc dù vậy, triển vọng của việc thống nhất hai miền xem ra còn quá xa vời. Bởi, Triều Tiên và Hàn Quốc hiện vẫn chưa thể giải tỏa những bất đồng trong nhiều vấn đề, đặc biệt là chương trình hạt nhân và các vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng cũng như các cuộc tập trận của Xơ-un với Oa-sinh-tơn. Theo AFP, Viện Mỹ-Triều (USKI) thuộc Đại học Johns Hopkins của Mỹ ngày 2-10 cho biết, Triều Tiên đang chuẩn bị thực hiện một vụ phóng tên lửa vào cuối năm nay. Trong khi đó, gần đây cũng đã xuất hiện thông tin cho rằng, Mỹ và Hàn Quốc đang xem xét kế hoạch triển khai một hệ thống phòng thủ tên lửa tiên tiến của Oa-sinh-tơn tới bán đảo Triều Tiên.

    ANH VŨ
    http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43...p-nha-nuoc-lien-bang-voi-han-quoc/324705.html
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.372
    Đã được thích:
    26.721
    Hahaha......chú @duyvu2014 ơi, bên này bà con đang bàn VN xuất khẩu vũ khí sang hàn với lời hứa giúp đở của bà tổng thống này. Tớ và chú cứ moi vũ khí hàn ra là sai bét đường lối cả rồi. Vũ khí đó là cô dâu chú à...là cô dâu VN
  10. duyvu2014

    duyvu2014 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2014
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    11
    bọn hàn dạo này lười không chịu đẻ nữa rồi cụ àh :D lơ tơ mơ đám tàu qua đồng hóa thì chết :D biết đâu vài chục năm nữa TT hàn quốc có mẹ là người VN thì sao :))
    http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140831/han-quoc-lo-so-bi-tuyet-chung.aspx

Chia sẻ trang này