1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    beta22 thích bài này.
  2. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    suhomangbeta22 thích bài này.
  3. shaladin

    shaladin Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2010
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    70
    Bắc Hàn 'đã chế được đầu đạn hạt nhân'
    • 21 tháng 5 2015
    Chia sẻ
    [​IMG]
    Quốc tế lâu nay quan ngại về các chương trình tên lửa của Bắc Hàn
    Bắc Hàn tái xác nhận đã thành công trong việc chế tạo đầu đạn hạt nhân đủ nhỏ để có thể gắn trên tên lửa.

    Một quan chức quốc phòng ra thông báo hôm thứ Tư 20/5 rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên "lâu nay đã ở trong giai đoạn thu nhỏ kích thước".

    Tuy nhiên, các phân tích gia nói còn rất khó có thể đánh giá được mức độ thành công của chương trình này.

    Thông báo nói trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Bình Nhưỡng hủy chuyến đi đã lên kế hoạch của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon.

    Ông Ban đáng ra đã đi thăm một khu công nghiệp ở vùng kinh tế đặc biệt Kaesong vốn do cả hai miền quản lý và sẽ là tổng thư ký LHQ đầu tiên thăm Bắc Hàn trong hơn 20 năm nay.

    Phát biểu tạ̣i một hội nghị ở Seoul, ông nói quyết định của Bắc Hàn là "vô cùng đáng tiếc" và cho hay ông không nhận được lời giải thích nào.

    Chưa rõ thành công
    Trước đó Bình Nhưỡng cũng đã tuyên bố chế tạo thành công đầu đạn hạt nhân cho vụ thử năm 2013 nhưng giới chuyên gia tiếp tục tranh cãi về điều này.

    Tiến sỹ John Swenson-Wright, người đứng đầu chương trình Á châu tại tổ chức nghiên cứu Chatham House, nói trong khi "ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy khả năng kỹ thuật của Bắc Hàn đang tiến bộ lên, cần cẩn trọng khi phân tích thông báo mới nhất".

    Một số người cho rằng các thông tin về thành tựu, cộng thêm các vụ tử hình một số nhân vật quan trọng mới đây, là nỗ lực của ông Kim Jong-un nhằm khẳng định quyền lực.

    Đầu tháng này Bắc Hàn cũng tung ra một số hình ảnh phóng hỏa tiễn từ một tàu ngầm, nhưng các chuyên gia nói các bức ảnh có thể đã bị sửa.

    Hoa Kỳ bác bỏ thông tin về đầu đạn hạt nhân nhưng bày tỏ quan ngại về chương trình tên lửa tầm xa của Bình Nhưỡng.

    Phát ngôn viên của Hội đồng An ninh Quốc gia Patrick Ventrell được hãng AFP dẫn lời nói: "Đánh giá của chúng tôi về khả năng hạt nhân của Bắc Hàn chưa thay đổi. Chúng tôi cho là họ chưa có khả năng làm nhỏ đầu đạt hạt nhân".

    Ông nói thêm rằng Bắc Hàn đang "phát triển một số hỏa tiễn tầm xa, trong đó có loại đạn đạo xuyên lục địa, có thể đe dọa an ninh của Mỹ và các đồng minh".

    Bộ Quốc phòng Nam Hàn cũng yêu cầu Bắc Hàn chấm dứt phát triển vũ khí hạt nhân.

    Một quan chức quốc phòng giấu tên nói rằng thông tin Bình Nhưỡng đạt tiến bộ lớn trong giảm kích cỡ đầu đạn hạt nhân có thể là đúng.

    Tuy nhiên ông nói với hãng Yonhap rằng "Nam Hàn và Hoa Kỳ chia sẻ quan điểm rằng trong giai đoạn này công nghệ nói trên chưa hoàn tất".
  4. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Pomuhyangi series are production by Sinuiju Cosmetics Factory is the most popular cosmetics brand in North Korea.
    Astringent skin water, moisturizing skin water, water cream, whitening nutrition water, cream, night cream, powder cream. It's prepared from ginseng
    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  5. littlemanonsmallearth

    littlemanonsmallearth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/08/2002
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    168
    Bạn Khoằm đi tranh cãi với đội hình nhai lại khoẻ phết nhỉ.
    beta22ttanh919 thích bài này.
  6. hk111333

    hk111333 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/12/2012
    Bài viết:
    2.521
    Đã được thích:
    224
    lão Khoằm này post bài toàn tiếng Anh đọc rất là vất vả
  7. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Sinh viên hát hò ở kí túc xá.
    [​IMG]
    beta22 thích bài này.
  8. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Những người nông dân cấy lúa ở huyện Cốc Sơn (Koksan) tỉnh Hoàng Hải Bắc (Hwanghae Buk)
    [​IMG]

    Bãi biển La Tân (Rajin) ở thành phố La Tiên (Rason)
    [​IMG]
    hk111333beta22 thích bài này.
  9. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Những ngư dân đánh bắt thủy sản ở vùng biển Đông (biển Nhật Bản)
    [​IMG]

    Thành phố Huệ Sơn (Hyesan) thủ phủ của tỉnh Lưỡng Giang (Ryanggang)
    [​IMG]

    Nông thôn vùng núi cao trên dãy Trường Bạch ở tỉnh Lưỡng Giang (Ryanggang)
    [​IMG]

    Đèn tín hiệu giao thông ngay ở dưới chân cầu vượt đường bộ.
    Có nhiều ý kiến khác nhau, những người đi xe ở dưới thì ủng hộ vì được "ngắm" người qua đường phía trên mỗi khi dừng đèn đỏ, còn những người đi bộ ở trên cầu vượt thì phản đối nhất là các cô gái.
    [​IMG]
    ttanh919, beta22suhomang thích bài này.
  10. Khoam

    Khoam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2011
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    833
    Đập thủy điện Manpo nằm trên sông Áp Lục thuộc tỉnh Tứ Giang (Chagang)
    Ở đây có một thành phố nhỏ Manpo nằm trên tuyến đường sắt cao tốc từ Huệ Sơn (Hyesan) đi Bình Nhưỡng (Pyongyang)
    [​IMG]


    Thị trấn Nanyang huyện Ôn Thành (Onsong) tỉnh Hàm Kính Bắc (Hamgyong Buk) nằm bên bờ sông Đồ Môn (Tumen). Phía bên kia sông là khu tự trị Diên Biên của người Triều Tiên tại Trung Quốc, người Triều Tiên ở hai bên giao lưu qua lại bằng hai cây cầu
    Ở đây là một trong sáu pháo đài thời trung cổ để người Triều Tiên bảo vệ biên ải.
    Khu tự trị Diên Biên của người Triều Tiên là nơi có số người Triều Tiên sống lớn nhất (khoảng gần 1 triệu người) so với các khu tự trị của người Triều Tiên khác ở Trường Bạch, Hắc Long Giang, Nội Mông trên lãnh thổ Trung Quốc ngày nay. Người Triều Tiên ở đây vẫn sống với văn hóa truyền thống, hệ thống giáo dục sử dụng tiếng Triều Tiên tới bậc đại học.
    [​IMG]

Chia sẻ trang này