1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9
    Cái lý của SSX "Anh họp với Bắc Việt ở Paris đấy, chú không đi cũng được!!!" đã trở thành sự thật.

    Mình nhắc lại một chút chiện lịch sử cho liền mạch, mặc dù ai cũng biết rồi. Luật sư Lô-dơ-bai (Loseby), ân nhân cứu Bác Hồ được mời cả gia đình đến HN với những lễ nghi của bạn đãi bạn, như thiếu nhi biểu diễn văn nghệ cùng ông bà Luật Sư và cô con gái nhỏ , cùng với việc đón rước bằng đoàn công voa của các chiến hạm như nghi thức quốc gia (của đáng tội, chiến hạm của ta bé tẹo tèo teo [:D]). Từ đây, một thông điệp được trao đổi và bắt đầu tiến trình hoà đàm rất dài sau một chuyến thăm nữa của một người bạn khác (Hồi ký Mc Namara). Tiến trình hoà đàm tưởng như đã kết thúc với những thoả thuận đã hoàn toàn xong và lịch ký chính thức, nhưng gián đoạn bởi 12 ngày đêm 12-1972. Chỉ sau 12 ngày đêm này, Kít mới nhận lễ chửi bới tơi bời bên ngoài phòng họp trước mặt đông đảo phóng viên quốc tế, và ký. Mình biết một chuyện, sau 1975, Ngài Kít có đến HN theo tư cách cá nhân, Ngài gợi ý rằng, người Nga nói, các ông có rượu nút lá chuối và thịt chó rất ngon, theo kể lại, hôm đó Ngài Heinz Alfred Kissinger, cựu ngoại trưởng Mỹ, đã uống rất say. (thịt chó, thịt chuột và trứng lộn được vinh danh làm 10 món ăn Việt Nam ấn tượng nhất trong mắt người nước ngoài, sau đó là thịt chuột được vinh danh là top 10 quốc tế, trứng lộn và tim rắn làm top 5 châu Âu =))=))=))=)))

    Cái lúc đó, TT Thiệu cũng như Lý Minh Bác ngày nay, phát động chiến tranh "cắm cờ", rồi tỏ ra "độc lập". Uh, Mèo Hoang bảo nô tỳ là: "chú cứ việc" và cắt viện trợ trước khi lên TV tuyên "đối với chúng ta chiến tranh VN đã kết thúc".


    Ngày nay, bên Mèo Hoang đã có nhiều quan chức và nhà khoa học được mời đến BTT trước đây rồi, nhưng lễ nghi ngoại giao vẫn vậy, tuy là thuận lợi nên nhanh hơn. Lý Minh Bác dù có sủa đến mấy cũng phải nhanh chóng nhận lời đàm phán 6 bên chỉ sau vài ngày, với lời hứa chắc như đinh đóng cột của Lý là hoàn thành trong 2011. Tất nhiên, lời hứa của Lý là lời hứa của kẻ đang đợi án ném trên lầu trên núi xuống, không quan trọng, nhưng thể hiện điều mà SSX nói.

    BTT mời ông Siegfried Hecker làm Mỹ "thức điên", thật ra, quá dễ hiểu, Obama muốn chi nhánh đa?ng cho điên bên đó phát điên. Tiếp theo là ....

    Cái mạch tương tự đã post rùi
    http://ttvnol.com/quansu/1178132/page-54#post18297773
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-26#post18338867
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-25#post18334422
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-25#post18335362
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-25#post18337749


    Các dẫn chưnhg về việc báo chí Việt Nam chó má đã được thu thập một cách hệ thống
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-8#post18303244
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-9#post18303963
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-9#post18304293
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-3#post18298352
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-21#post18325218


    Qua khám nghiệm, chó má có nguồn gốc sa mạc
    http://ttvnol.com/quansu/1280747/page-7#post18302150

    [SIZE=+0]Ngày nay, những bản tin nhồi sọ được dịch sẵn ra đủ các thứ tiếng, được thể hiện bằng đủ loại media, được quẳng trên nét với đủ các loại dấu free... và loại truyền thông đại lý cám miễn phí nhồi lợn không mất nhiều vốn liếng hơn một cái máy chủ và 3 ngân viên trực 3 ca. Những thể loại đại lý cám miễn phí đang giải thích cho chúng ta biết tại sao đàn lợn phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Thời buổi này, đâu cũng thấy cám. Người cũng muốn ăn, lợn cũng muốn ăn, nhưng lợn tham ngu, còn người nhân hậu, bởi vì người cho lợn ăn để mà ăn thịt lợn.
    [/SIZE]
    LarvaNH thích bài này.
  2. huyphuc1981_nb_aaae

    huyphuc1981_nb_aaae Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    9
    =))=))=))=))=))=))
    :)):)):)):)):)):)):)):)):))
    >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)



    Có tin mới. Trước khi phân tích tin này, mình nhấn mạnh một ý mà tin này khẳng định.

    Mấy hôm trước, Bill Richardson đến BTT trước khi NTT bắn pháo 21-12-2010. Có tin là BTT sẽ đồng ý bán 12 ngàn thanh nhiên liệu dùng rồi SNF được đăng ảnh đàng hoàng. Bản tin được CNN công bố hơi lái làm những người sao lại có thể hiểu theo hai hướng, có chút não và liệt não hoàn toàn.

    A.Nếu như 12 thanh nhiên liệu đó là uran làm giầu, mà BTT đồng ý bán, thì như thế, chương trình làm giầu nhiên liệu để chạy lò nước nhẹ của họ đã được rao bán, và như thế, không có con số là bao nhiêu thanh nhiên liệu dùng rồi, và con số họ có bao nhiêu thuốc bom vẫn có thể như các liệt não tin tưởng là 40kg. Ví dụ trang tin này "Triều Tiên cũng đồng ý chuyển ra khỏi nước này 12.000 thanh nhiên liệu hạt nhân sử dụng làm giàu urani"

    B.Nếu như 12 ngàn thanh đó có plutonium, thì đó là SNF của các lò dùng uran tự nhiên của họ như Magnox hoặc ADE (RBMK), đã dùng rồi. Và như thế, họ không rao bán chương trình làm lò nước nhẹ và 12 ngàn thanh đó không phải là 40 kg plutonium, mà con số có thể 100 bom mà mình và SSX cùng rất nhiều bài viết quốc tế khác nói đến, là sự thật.

    ===============


    và hôm nay, mình trích nguyên văn. Dễ hiểu, tính chó má của lá cải tiếng Việt thời gian qua đến từ đâu, chủ nghĩa chó điên có nhiều hình thức, nhưng cùng một giuộc và cùng là anh em đồng chí, chó điên có thể có thể tạm chửi nhau cắn nhau, nhưng rồi cuối cùng sẽ đến với nhau, cùng sở hữu khoa học chế tạo hàng loạt liệt não, những quân đoàn zoombie liệt não sủa vỡ địa cầu theo hiệu lệnh.

    Sự thật đã rõ điểm A (thật ra, không có nhiều yêu cầu để khẳng định điều đó từ trước và điều đó là mặc nhiên nếu như không có chút liệt não nào trong sọ), đó là 12 ngàn thanh nhiên liệu dùng rồi. Có điều, trong ảnh, các thanh nhiên liệu đó khá khác Magnox nguyên thuỷ =))=))=))=))

    Như vậy, thông tin BTT có đủ thuốc bom (mặc dù chưa tinh chế) cho việc san phẳng Nhật Hàn Đài là chính xác, đúng như ước lượng qua lịch sử vận hành và kinh nghiệm chế lò của họ. Điều này làm phong trào "toàn dân làm lò hạt nhân" của Trung Quốc tiên đoán BTT có lò hạt nhân ngầm dưới nước. Chúng ta đã biết, lò nước nhẹ có khâu đảm bảo an toàn lớn nhất là bơm nước đủ áp lực, nếu ngâm sâu trong nước không cần như thế. :)):)):)):)):)):))

    Thật đúng là tri thức tầu khựa với các học thuyết toàn dân làm gang thép và công xã đại trại kiểu Nguyễn Hoa Thịnh. Việc ăn cắp vặt não qu y mô lớn, ăn cắp vặt, nhưng ăn cắp mọi nơi mọi chỗ cũng là một đặc điểm dễ nhận của chính trị chó điên, mà Mèo và Khựa là chiến hữu.




    Về bình luận tin này. Như mình đã nói, nước Nhật chia đôi, một nửa như Pháp, nửa kia như Đức. Họ không thể đồng lòng ngay được và không bao giờ đồng lòng hoàn toàn, và trong WW3 không tiếng súng, họ phải tẩn chính họ. Tuy nhiên, khi bị Bush treo bom hạt nhân lên đầu vì chiện vua điên bùng chạc, và sau vụ Pohang 772 đánh gục phong trào biê?u tình vây chặt căn cứ Okinawa với TTg Haytoyama, người Nhật không có nhiều điều phải đợi chờ xu hướng chuyện BTT.

    Vẫn như vậy, Nga Tầu ủng hộ BTT dùng hạt nhân hoà bình. Do đó, việc NTT muốn thay chân Iran làm diễn viên ngôi sao sau khi bế mạc hài kịch Iran là có cơ sở, nhưng diễn viên này quá chó điên bởi Cheonan 772.

    và tiến trình sang năm kết thúc đàm phán 6 bên không hề mâu thuẫn với lò hạt nhân tự chế của BTT (sẽ biến thành lò Nga hay Tầu), cũng như nhu cầu thăng ngân sách quân sự và tập trận liên miên của Mỹ-Hàn, cũng như an ninh của Nhật, tất cả chung sống đại đồng.

    BTT cân bằng được các lực lượng đối đầu khi bắt đầu, và thế là, nó cầm chìa khoá ai thắng ai trong bộ ba kinh tế Tầu Hàn Nhật, oách ghê, BTT ra lệnh cấm vận thằng nèo cho vui nèo. Đấy là cái lý bĩ tất thái, hối tất minh.

    Thêm bình luận nữa, chủ nghĩa chó điên đang đại loạn. Thằng bảo nó hết bom, thằng bảo nó rất nhiều, hỗn loạn cuống điên vì loạt pháo ca chiu sa cổ lỗ.

    Bên chó điên " khi Bắc Triều Tiên đề nghị bán khoảng 12 ngàn thanh plutonium để chở sang Nam Triều Tiên". Hoá ra, Mèo Hoang chưa giáo hoá được nhiều các giống sa mạc. NTT không hề có kỹ thuật tái chế, mua SNF để làm cái giề. A ha ha ha, để đền bù cái chiện vua điên bùng chạc, treo bom lên đầu đồng minh Mèo Hoang và phá vỡ đàm phán 6 bên, thế thì phải đắt gấp 100 lần thường =))=))=))=)).






    Cuối cùng, chúng ta thấy người Mỹ có nhiều chó điên nhưng không hề liệt não qua bản tin CNN công bố hơi lái . Ở đây, họ dùng thủ thuật thô sơ, cũng chỉ lọt vào tai những lợn không còn tí não nào, nhưng đủ để các đại lý cám có phương tiện nhồi sọ, với các đại lý cám, đường tai không lọt thì nhồi sọ đường mạng. Thủ thuật đơn giản là tách SNF (spent nuclear fuel = nhiên liệu dùng rồi) ra khỏi con số 12 ngàn, trong 2 câu khác nhau. Nhờ thế, ngu dân nhồi sọ lắp thế nào thì CNN cũng không phải lo, dăm ba cái tự do dân chủ trên thì HP cứ chửi, vô tư. ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
    The North agreed to allow International Atomic Energy Agency personnel to return to a nuclear facility in the country and agreed to negotiate the sale of 12,000 fuel rods and ship them to an outside country, presumably to South Korea, Blitzer reported.
    "That has to be established first. But they made a move in that direction by taking the steps they did in not retaliating and agreeing to the IAEA monitors and agreeing to sell the spent fuel rods, which is an arms control measure," Richardson said
    .








    confirm bằng tiếng Anh
    http://www.thehimalayantimes.com/fu...attached in NKorea offer: Media&NewsID=271225



    Triều Tiên đặt điều kiện cho thanh sát viên quốc tế trở lại



    (Dân trí) - Triều Tiên đã chấp nhận cho phép thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) trở lại nước này, nhưng có kèm theo điều kiện - hãng tin Kyodo của Nhật Bản hôm qua cho biết.

    [​IMG]

    Thống đốc tiểu bang New Mexico của Mỹ thăm Triều Tiên hồi giữa tháng 12
    Thoả thuận trên đạt được trong chuyến thăm Triều Tiên 5 ngày của ông Bill Richardson, thống đốc tiểu bang New Mexico của Mỹ, vào giữa tháng 12 vừa qua. Yếu tố mới mà Kyodo tiết lộ hôm nay là Bình Nhưỡng đã đặt một số điều kiện trong việc chấp nhận này.
    Theo thông báo của ông Richardson, Bình Nhưỡng đã chấp nhận cho các thanh tra của IAEA đến các cơ sở hạt nhân Triều Tiên, đặc biệt là cơ sở mới, chuyên làm giàu uranium thuộc trung tâm Yongbyong, cách Bình Nhưỡng 90 km.
    Một trong các điều kiện là là Bình Nhưỡng phải được bán số 12.000 thanh nhiên liệu - có khả năng sản xuất plutoni để làm bom nguyên tử - cho một nước thứ ba, có thể là Hàn Quốc, nhưng với "giá cao gấp 5 lần so với giá trên thị trường".
    Điều kiện thứ hai là các thanh tra IAEA, trước tiên phải đến thăm nhà máy mới của Yongbyon, để chứng nhận là hoạt động nhà máy chỉ nhằm mục tiêu dân sự. Có như thế thì Bình Nhưỡng mới cho phép nhân viên của IAEA trở lại hoạt động ở Triều Tiên.
    Cũng trên vấn đề hạt nhân Triều Tiên, Trung Quốc hôm qua lên tiếng ủng hộ lời kêu gọi của tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak nối lại đàm phán 6 bên. Theo người phát ngôn bộ Ngoại giao Trung Quốc, đây là giải pháp hữu hiệu nhất để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiền, bảo vệ hoà bình và ổn định trong khu vực.
    LarvaNH thích bài này.
  3. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Tôi không hiểu cái diễn đàn TTVN mà lại cấm (khoá) các chủ đề đang được chú ý trên toàn TG này là sao?
    Đây là diễn đàn cần duy trì tính trung thực để mọi người (các LL sức mạnh, chính sách, các @ thành viên...) nhìn thấu rõ sự thật. Nó khác với các báo mạng, báo viết. Nếu không tương lai chúng ta sẽ trở thành con rối, mắc hỡm trong mọi lĩnh vực (kinh tế, ch ính tr ị, bang giao...)
    Ngoài ra, nếu cứ tình trạng này thì sau một thời gian nữa sẽ lại xuất hiện hàng loạt các cán bộ thoái hoá biến chất từ: Nghe - Ậm ừ - Gật gù - Rồi đến... sủa gâu gâu theo các loại chủ mà chúng tôn thờ.
    Diễn đàn này không thể trốn tránh sự thật được.
  4. quangiao

    quangiao Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    2.374
    Tình hình TT hiện nay là rất đáng quan tâm, cả thế giới cũng rất quan tâm.
    Bán đảo TT hiện nay thể hiện rõ ràng nhất, nguy hiểm nhất và tương lai bị diệt vong tất yếu của chủ nghĩa thực dân mới.

    Bạn Huy Phúc quân tâm về tình hình TT là rất bình thường (cả thế giới quan tâm lo lắng mà!)

    Nhưng vì các Mod hay sử dụng cái quyền của mình mà khóa nick và xóa bài 1 cách không hợp lý và vội vã, vì vậy làm cho Huy Phúc bức xúc và pót bài có những chỗ lặp đi lặp lại, đôi khi gây cảm giác rối rắm cho người đọc.

    Nói thêm về việc xóa bài:
    ++ Có rất nhiều sự vội vã và bừa bãi trong việc xóa bài, ví dụ nhiều khi 1 người hỏi hay cãi về 1 chuyện ngoài chủ đề to-pích, người khác giải thích và trả lời thì bị xóa hoặc ban ních, còn người khơi chuyện lại không sao.
    ++ Thật ra mà nói là nên giảm cái chuyện gọi là "lạc đề", nhiều khi người ta phải đưa chuyện này ra để nói chuyện kia, đưa chuyện xưa để nói chuyện nay, đó không phải là lạc đề.
    Ví dụ để bàn xét chuyện bán đảo TT ngày nay, chúng ta có thể mang chuyện Mỹ xâm lược và chiếm đóng miền Nam VN ngày xưa ra để nói, để xem xét, vì chuyện chuyện 1 đất nước bị quân đội bên ngoài chiếm đóng rồi người nước đó bị chia rẽ đánh giết nhau là CÓ CÙNG 1 BẢN CHẤT.
  5. giamadai

    giamadai Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    1.888
    Đã được thích:
    707
    Hoàn toàn nhất trí với bạn! Khi đánh giá về một vấn đề gì đó, chúng ta đôi khi phải đưa các vấn đề cũ ra để dẫn chứng, chứng minh. Không phải đó là khơi lại mối hận thù, không phải vì thế mà ảnh hưởng đến bang giao hiện tại, càng không phải thế mà chúng ta ghét người Mỹ. Người VN nhìn chung có lòng vị tha và hiếu khách, biết gác lại quá khứ...
    Tiếc rằng mấy thằng ngẹo với trình cùn, văn hoá thấp hay xuyên tạc và bôi nhọ. Buộc các thành viên khác phải lên tiếng. Chúng có gốc gác là người Việt nhưng lại không hiểu văn hoá và suy nghĩ của người Việt. Bằng chứng:
    - Trên các trang mạng lớn, chúng làm những hình ảnh bêu xấu H C M mà không hiểu là H C M cũng là một nhân vật lịch sử có công với đất nước như những Nguyễn Trãi, Lê Lợi, Quang Trung...
    - Chúng tung các tin thất thiệt mà không có bằng chứng, dẫn chứng cụ thể.
    - Chúng ăn nói HOÀN TOÀN theo cảm tính. Cách thể hiện quan điểm chỉ là gâu gâu như một con chÓ.
    - Các chủ đề, các bài viết đều là cóp pết. Bị đập lại thì lý sự cùn (bởi có biết gì đâu mà tranh với chả luận)
    ........
    Nói chung là cái bon ngẹo này thật khó ngửi. Phí TG đi tranh luận với chúng
    Tuy nhiên cái mà chúng ta phải làm là để cho các bạn trẻ nhận thức đúng vấn đề mới là quan trọng, chứ cái bọn chỉ biết sủa này chấp làm gì!
  6. huyphuc1981_nb_001

    huyphuc1981_nb_001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    37
    Ở đâu cũng thế thôi. Người tá chế ra chó điên bằng liệt não, con chó nó điên là vì nó không biết nghĩ, không có não. Chó điên AQ được cụ cố họ Triệu chế tạo bằng cách vụt nứt sọ.

    Bọ chó săn ăn thịt người cũng được chế tạo như thế, bác có thể nhìn xem những ảnh này, nếu còn não thì làm sao chúng làm được như thế.

    Ngày nay, người ta làm liệt não trẻ em bằng kiểu giáo dục tràn ngập bạo lực, dâm dục thú vật, các thể loại ma tuý, games cho ra những sản phẩm như thế này.

    Công nghiệp chế tạo liệt não này đang được nhập khẩu vào Việt Nam.

    Chó điên có nhiều dạng, chúng xưng tư bản, xưng + sản, xưng CNXH.... nhưng đều là giả danh ngu.y trang, còn bản chất chúng không có bất cứ thứ tri thức nào để vận hành những cố máy phức tạp đó, tất cả đều là chủ nghĩa chó điên.




    Người Mèo Hoang cũng sợ tởn đời chó điên, đá ra sa mạc, họ không muốn chặt đầu, không muốn bị ***********. Bảo vì, ở nước Mèo Hoang, chó điên đã đông đảo lắm rồi.

    Chiến tranh chó điên có thể tham khảo ở đây. Khi đàn chó đã đủ đông, đủt độ liệt não, chúng sủa long trời lở đất. Bạn có thể thấy cái ví dụ này, thằng nhà báo ngu si đến mức tầu điện nổ máy chạy :)):)):)) hay quạt gió hút ẩm, được ***** xê thế nào dưới comment.


    Cái VTC này là đại lý cám điền rồ nhất đợt vừa qua, nó còn dám chế tạo cả vệ tinh ngôi trên đảo.



    [SIZE=+0]Ngày nay, những bản tin nhồi sọ được dịch sẵn ra đủ các thứ tiếng, được thể hiện bằng đủ loại media, được quẳng trên nét với đủ các loại dấu free... và loại truyền thông đại lý cám miễn phí nhồi lợn không mất nhiều vốn liếng hơn một cái máy chủ và 3 ngân viên trực 3 ca. Những thể loại đại lý cám miễn phí đang giải thích cho chúng ta biết tại sao đàn lợn phát triển mạnh mẽ đến như vậy. Thời buổi này, đâu cũng thấy cám. Người cũng muốn ăn, lợn cũng muốn ăn, nhưng lợn tham ngu, còn người nhân hậu, bởi vì người cho lợn ăn để mà ăn thịt lợn.


    Mấy năm trước, quân đoàn chó điên đã xuất hiện trận đầu với tên gọi
    [/SIZE][SIZE=+0]"quân đoàn chó điên đức trị pháp trị"[/SIZE]





    Cái quân đoàn chó điên này và các chiến dịch ***** xê giúp ngưiời ta có thể làm những việc kỳ cục nhất, như mua vào 20 tỷ USD trong dòng thác Tầu khựa bơm ra 1500 tỷ , để cứu Mèo. Hay cấm bán lúad lúc giá cao vọt lân 1000 giữa năm 2008, để giúp chủ gạo thái lan độc quyền giá cao đó. Hậu quả của chủ nghĩa chó điên mới là phá nát kinh tế mới lớn của ta. Năm nay, Tầu và Ấn vẫn giữ mức phát triển gần 10 hoặc hơn 10%, ta tụt xuống còn 7. Phát triển kinh tế chậm hơn hai nước đó là chậm hơn 1/2 thế giới, là đi lùi. Ở đáy cùng bậc thang và đi lùi.

    Đi lùi nhưng được ***** xê là chính khách của năm 2010. Đấy là mục đích của đại dịch chó điên, làm liệt não thanh niên, rồi biến đàn lợn ấy thành chó.
    ========================







    Chúng ta có thể thấy sự thuận lợi của BTT hơn Cu Ba, giúp họ tồn tại và phát triển nhanh, rất nhanh, bất chấp có nới lỏng lệnh cấm vận hay không, trước khi Mỹ bình thường hoá quan hệ hoàn toàn với BTT một cách bắt buộc.

    Từ năm 2003-2005, EU đã trở thành nền kinh tế có doanh số lớn nhất thế giới. Quan trọng hơn, EU có đẳng cấp kinh tế cao hơn, ví dụ, Opel bán kỹ thuật cho GM mà mình thường ví dụ. EU không bao giờ đi tranh cướp thịt trường bán cá ba sa với Vịt Mọi như Mỹ.

    Có thể thấy nhiều ví dụ về sự tụt hậu đẳng cấp của Mỹ, không nói sự tụt giảm thê thảm tỷ lệ doanh số. Ví dụ, Boeing 787 Drem Line đã biến thành trò lừa đảo, trong khi AirBUS đi vào khai thác lâu rồi. (trong số các nạn nhân bị lừa có Việt Nam Airline, nên người ta mới cần nhiều chó điên đến như thế).

    Trong ngành chế tạo máy bay, Boeing 787 Drem Line hoàn toàn là vụ lừa đảo như dòng máy bay A-12, F-12, SR-71, MD-12. các máy bay này là một dòng cấu tạo giống nhau được phát triển 196x, A-12 là máy bay ném bom, F-12 là máy bay không chiến, SR-71 là chụp ảnh trinh sát, MG-12 là máy bay cõng UAV không người lái trinh sát. Tất cả chúng đều dùng đẳng kỹ thuật tương đương với MIG-21, đó là áp suất đốt thấp (thậm chí thấp hơn MiG-21), của hút gió khe hẹp có cái chóp nón, thân trụ tròn, cánh tam giác. CHúng đều đạt được tốc độ rất cao treen M3, cùng đằng kỹ thuật, nhưng máy bay bay nhanh được do làm từ 98% khối lượng là titan. Như vậy, thành tích đạt được là của nhà sản xuất titan chứ không phải máy bay.

    Vui vẻ, là người Mỹ cho đến nay cũng không biết làm titan, số titan ngày đó được mua lậu từ Đông Đức do Nga sản xuất, chuyển qua Thuỵ Sỹ, NGười Nga cho đến nay vẫn giữ các mối quan hệ với các công ty titan Thuỵ Sỹ, cửa xuất khẩu né luật, mua lậu vì Mỹ có điều luật cấm buôn bán quân sự với Liên Xô =))=))=)) (ngày nay, Mỹ vẫn là con số không về chế tạo titan, nhập khẩu 54 % titan một từ Nga và gần 100% chi tiết máy hàng không, kể cả vũ trụ, do Avisma và Sukhoi cấp)
    http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commo***y/titanium/670300.pdf
    http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commo***y/titanium/mcs-2010-timin.pdf
    http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commo***y/titanium/
    http://www.vntio2.com/TabId/150/ArticleId/94/PreTabId/80/Default.aspx
    Dĩ nhiên, không có máy bay chiến đấu nào hiệu quả khi dùng kỹ thuật do địch nắm, nên A-12 là trò lừa đảo khổng lồ để ăn cắp ngân sách.
    Cái Boeing 787 Dreamline cũng vậy, Boeing 777 có 60 tấn titan , chi cho Nga 10% tổng giá trị máy bay (1/3 giá trị gia tăng), đến 787 hơn 100 tấn (mỗi kg titan thành phẩm chi tiết máy có giá trị 200-300 USD / kg, người Mỹ đổi TiO2 cho Nga lấy titan bột hay chi tiết máy với giá 3 USD / kg).

    Mỗi chiếc Boeing 787 có 20-40 triệu USD titan tuỳ thời giá, trong số đó, khoảng 30 tấn là thay nhanh, tức nằm trong động cơ, sản lượng titan kim loại duy nhất của Mỹ là thỏi đúc từ kỹ nghệ tái chế, đồng nát, chuyển sang Nga với giá bèo. Đấy là khi nó chạy được. A-380 cũng vậy, nhưng số ghế ngồi lớn nên tỷ lệ titan / ghế giảm đi rất nhiều và không có bất cứ lực cạnh tranh nào 787 đưa ra được với 380.

    Chuyện lừa đảo thế này, chưa từng bán cái nào, chậm giao hàng đã nhiều năm, nhưng Boeing 787 Dremline chỉ tồn tại bằng những bánh vẽ về sức cạnh tranh mà chỉ những con lợn ngu nhất ăn được. Tiếp theo, là lời hứa cho thuê vốn dưới dạng bán chịu một phần. Nhưng lời hứa nàu thành lừa đảo khi khách hàng phải ứng trước một khoản tiền và Boeing tiếp tục chậm giao hàng. Đấy là cách lừa đảo thường thấy, nhưng khối lợn ăn phải.




    Sự đê tiện hoá của ngành kinh tế Mỹ như vậy, nó tụt không phanh cuả tỷ lệ doanh số và đẳng cấp hàng cung cấp. Nhưng các chó điên lợn thối thường được nhồi sọ rằng Mỹ là nền kinh tế lớn nhất hoàn cầu, vì nó tách EU ra thành Đức Pháp Ý rời nhau chứ không tính EU. Thực chất, với đẳng cấp kinh tế quá cao, người Đức còn giữ lại ít sản xuất trực tiếp hơn so với các kinh tế khác, mà lẳng cho cửu vạn xung quanh, nên tỷ lệ doanh số của họ nhỏ, trong khi thực chất sản xuất , doanh số của họ lại nằm ở các nước xung quanh.


    Khi không còn là nền kinh tế lớn nhất hoàn cầu, thì cấm vận ai tức là tự cấm vận mình. Với Cu Ba, người Mỹ cấm nhặt đến mức cấm các tầu đã từng cập cảng Cu Ba cập cảng Mỹ, công ty đã từng giao dịch với Cu Ba cấm hoạt động với các công ty Mỹ.... ĐIều này tác hại lớn với kinh tế Cu Ba, những dẫu sao, nhiều thứ không cần Mỹ, mà lại là những thứ béo nhất, đó là dầu lửa hay bán lẻ vé du lịch, các công ty du lịch Cu Ba chẳng cần bất chứ liên hệ nào với Mỹ cả, không giầu nhưng đủ sống.

    Còn với BTT, thì lệnh cấm vận ngặt của Mỹ bây giờ chỉ là cái đinh mục, vì Tầu Khựa nó sản xuất thượng vàng hạ cám, cái gì cũng có, và cũng mua thượng cám hạn và, cái gì cũng có thể bán cho nó. Đó là cái nhục nhã, cái ngày tàn bạo chúa nó như thế. Dù chó điên có sủa to thế nào, thì người Mỹ bi h cũng chỉ là con bù nhìn rơm, doạ được mỗi chó điên của nó mà thôi. Cả núi các con tầu không bao h cập cảng Mỹ, hàng tỷ các ngân hàng không hề quan hệ với các công ty Mỹ, Kim Bụng To có đi siêu xe thì không không có cái đinh ốc nào của Mỹ. Khi chiện Cheonan 772 đang lùm xùm, Kim Bụng To có đến đại liên mà các liệt não sủa là bàn chiến tranh, giống liêt não thì không bao h tin rằng người ta phải bàn chiến tranh ở Bắc Kinh chứ không phải Đại Liên. Kimm Bụng To sang đấy măc cả về trao đổi lao động ngành đóng tầu và đầu tư một nhà máy gia công ô tô. Dĩ nhiên, đến cỡ cả nhà máy mà không có viên gạch nào của Mỹ, thì BTT đã thật sự đủ điều kiện cất cánh, và đã cất cánh rồi. Họ sẽ phát triển với tốc độ trên 15% trong tương lai gần.

    À, có của Mỹ, Windowmedia Player để xem gái Mỹ giải trí :)):)):)) Xin lỗi đi, Tầu Khựa với An Nam mấy chục năm nay vẫn cấm vận Mỹ khâu... trả tiền.

    Như thế, BTT đã là một sân khâu trình diễn rằng: Mỹ là gì. Người ta xây dựng những nhà máy đóng tầu, gia công ô tô hiện đại mà không cần một chút gì của Mỹ. Người Mỹ sẽ thấy gì khi cấm vận ngặt mà BTT phát triển 2 con số ? nước Mỹ tự cấm vận mình ??

    Câu trả lời là đoàn chó điên. Dĩ nhiên, chó điên sủa đến mấy cũng không thể che được sự thật lâu, nên chiến hạm Hoàng Gia Anh HMS Manchester mới đến thăm Cu Ba, cái này khác gì chĩa hậu môn tọng đầy một bãi đầy mặt chó điên bên Mèo Hoang. Chính vì thế, Lý Minh Bác dù có sủa rầm trời cũng phải khẩn cấp quay lại đàm phán 6 bên.
    LarvaNH thích bài này.
  7. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Tóm tắt tình hình hiện nay trên bán đảo TT và tương quan sức mạnh tổng hợp giữa Mỹ và CHDCNDTT:

    Chiến dịch giương oai diễu võ của giặc xâm lược Mỹ và bè lũ tay sai vừa qua đã thất bại thảm hại, không những không đe dọa được nhân dân 2 miền Nam Bắc TT mà còn bị đánh vỡ mặt: (vụ tàu bị diệt và vụ 1 số căn cứ quân sự của giặc Mỹ bị diệt trên đảo), giặc Mỹ đã phải hạ giọng và xuống thang chiến tranh, hiện nay chúng buộc phải chấm dứt dương oai diễu võ và chấp nhận đàm phán với CHDCNDTT.
  8. anhtuan133

    anhtuan133 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    102
    Này thì thất bại thảm hại:
    Năm nay lừa được mấy ông sư mang sang vài tàu gạo chứ chả là bao nhiêu so với mọi năm. Nam cống năm nay hẻo, Bắc triều bấm bụng quay lò ly tâm.
  9. kakashivn200

    kakashivn200 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2009
    Bài viết:
    555
    Đã được thích:
    0
    Nói theo quan điểm " kinh doanh" thì BTT mới là thằng ngồi hưởng lại, nếu trước vụ bắn pháo, có mời thì 6 bên cũng k mặn mà đàm phán, HQ chậm trễ gửi viện trợ, thì chỉ với vài chục quả đạn, BTT đã làm HQ tốn cả đống tiền để nâng cấp, di dân, tập trận khẩn cấp ( tốn hơn nhiều so với tập trận theo kế hoạch) và ngỏ lời là các bên lập tức đến đàm phán, tàu gạo sẵn sàng.
    Cao tay đấy chứ[r24)]
  10. vinh2k5

    vinh2k5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    765
    Đã được thích:
    3
    Tất nhiên là BTT phải cao tay lắm rồi, đánh nhau với thằng thực dân đế quốc đầu sỏ mạnh và tàn bạo nhất mọi thời đại thì đâu phải là đơn giản ! Đó là chưa kể bọn thực dân XL lại còn có hàng triệu tên tay sai nữa!

    Bắc TT cao tay, nhưng dù sao thì BTT cũng còn học được nhiều bài của VN, ngày xưa VN mới là vô đối kìa, đánh thắng thằng thực dân số 2 thế giới 1954, ngay sau đó đánh thắng luôn thằng đầu sỏ thực dân cộng với thằng tay sai tự xưng số 3 thế giới nữa! Chưa kể trong bầy của chúng còn có 1 mớ những thằng chư hầu khác nữa.

Chia sẻ trang này