1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.500
    Đã được thích:
    1.504
    Sáng sủa hơn, có sức sống hơn rất nhiều nhưng tiếc rằng khu thấp tầng lại lổn nhổn như một nắm sỏi bị rơi tung tóe :))
  2. vodka_putinka

    vodka_putinka Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/07/2014
    Bài viết:
    1.271
    Đã được thích:
    4.720
    Sau khi xem clip quay bằng Gopro Bình Nhưỡng thì mình xác nhận éo bằng Hà Nội về qui hoạch và văn minh . Ví dụ :
    - Bọn TT vô cùng lãng phí đất khi làm vỉa hè quá rộng ( tấc đất , tấc vàng )
    - Chế độ độc tài tàn ác nên ko cho nhân dân sống ngoài mặt tiền đường để mở quán trà , bàn vé số hay gánh bún riêu
    - Thể hiện 1 xã hội lạc hậu , nghèo nàn về phương tiện thông tin , truyền hình cáp , internet khi ngoài đường ko thấy 1 sợi dây điện thoại , cáp truyền hình hay dây mạng như VN . Dây mạng , điện thoai , cáp TH ở VN ngoài việc đưa thông tin trong thời bình nó còn giúp chống lại lực đổ bộ đường không trong thời chiến .
    - Nghèo ko có điện để mở đèn tín hiệu giao thông mà phải đưa CSGT ra chỉ đường thì làm sao có thờigian đi mãi lộ
    - Coi thường tính mạng dân TT khi xe chạy trong nội đô mà toàn trên 70km/h
    - Đường phố ko có rác rưởi làm công nhân quét rác thất nghiệp
    - Dân trí thấp nên lên xe bus , mua hàng cũng phải sếp hàng chờ đợi lãng phí thời gian
    ............
    Nói chung kể ra sự yếu kém của TT thì vô số kể ... ví dụ như bọn TT cái gì cũng tự sản xuất từ xe cộ , máy móc , vũ khí chi cho cực vậy ? Như VN mình mấy cái vớ vẩn đó đâu thèm làm mà để cho bọn tư bẩn nó làm rồi mua về dùng ko sướng sao ...? Nói chung là bọn TT lãnh đạo nó kém , dân nó ngu nên mới như vậy mà thôi .
    edge2007, Tifavn, ltgbau8 người khác thích bài này.
  3. thanhvu19900

    thanhvu19900 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/09/2012
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    81
    Có thông tin HQ sơ tán dân cư 1 số khu vực rồi. Mấy bác nào rành cho cái dự đoán đi
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    =)) Bạn Râu dạo này vui tính ghê.
  5. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    Đúng thế mà, bây giờ đổi dân số HN sang đặt vào Bình Nhưỡng, dân Bình Nhưỡng đặt vào Hn thì thấy ngay, HN dân đông nên cảm giác nó ko được thoáng như bình nhưỡng thôi. Chứ ngày tết ra đường còn rộng thênh thang hơn ấy chứ.
  6. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Anh Ủn thấy bảo ăn chơi trác táng mà tay trái khỏe phết nhỉ, hay lấy súng nhựa chụp làm hàng?
    [​IMG]
  7. Rapid_Arrow

    Rapid_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2015
    Bài viết:
    1.157
    Đã được thích:
    877
    Ủn Nhìn to như con tịnh thế này mà ko khỏe mới là lạ đó :)).
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Anh Ủn chắc chưa đến mức thần kinh mà gây chiến. Qun chức cấp cao hai bên bắt đầu đàm phán giải quyết rồi
  9. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Đòn chiến tranh tâm lý giữa Triều Tiên và Hàn Quốc
    Sử dụng loa phóng thanh hay thả bóng bay mang thông điệp sang bên kia biên giới là các cách Hàn Quốc áp dụng để đối phó với người láng giềng Triều Tiên.
    [​IMG]
    Binh lính Hàn Quốc lắp đặt hệ thống loa tuyên truyền ở khu vực phi quân sự giữa hai miền. Ảnh: Getty

    Sau một thời gian tương đối yên ắng, khu vực biên giới giữa Hàn Quốc và Triều Tiên được đặt trong trạng thái báo động. Nguyên nhân của căng thẳng lần này là những chiếc loa tuyên truyền, New York Times cho hay.
    Sáng 21/8, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un ra lệnh cho các đơn vị quân đội sẵn sàng tấn công các loa phóng thanh gần biên giới mà Hàn Quốc dùng để truyền thông điệp trong những ngày gần đây. Ông Kim cho biết, hạn chót để Seoul dẹp dàn loa là 17h ngày 22/8, nếu không, Bình Nhưỡng sẽ thực hiện “hành động quân sự mạnh mẽ”.

    Trước đó, Triều Tiên nã pháo qua biên giới nhằm vào các loa phóng thanh Hàn Quốc. Seoul lập tức đáp trả bằng 10 phát pháo. Đây là vụ nã pháo nghiêm trọng đầu tiên của hai miền trong 5 năm qua.

    Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye ngày 21/8 mặc quân phục và tới thăm quân đoàn 3 ở phía nam thủ đô Seoul. Bà Park lệnh cho quân đội “đáp trả dứt khoát” mọi hành động khiêu khích từ phía Triều Tiên, đồng thời khẳng định, chính phủ Hàn Quốc không có ý định dừng việc sử dụng các loa phóng thanh.

    Giới phân tích nhận định, bầu không khí khủng hoảng giữa hai miền phản ánh mức độ lo lắng cao độ ở Bình Nhưỡng.

    Cheong Seong Chang, một nhà phân tích tới từ Viện Sejong ở Hàn Quốc, nhận định, có thể giới chức Triều Tiên lo sợ loa tuyên truyền sẽ làm suy giảm tinh thần binh lính ở tiền tuyến gần biên giới. "Hành động quân sự rất có thể xảy ra nếu Hàn Quốc không dừng việc sử dụng loa phát thanh", ông Cheong nói.

    Trong khi đó, phó đại diện thường trực của Triều Tiên ở Liên Hợp Quốc, An Myong-hun, gọi chương trình phát thanh của Hàn Quốc là đòn "chiến tranh tâm lý" và "thực chất là một hành động khơi mào chiến tranh".

    Các loa tuyên truyền của Hàn Quốc liên tục phát thanh nhằm vào binh lính Triều Tiên ở khu phi quân sự cũng như các làng gần đó. Các buổi phát sóng có nội dung từ những bản tin mà người dân Triều Tiên thường không được nghe tới các bản nhạc Pop của Hàn Quốc.

    Chiến thuật dùng loa phát thanh xuất hiện từ thời Chiến tranh Lạnh, khi cả hai miền triển khai chúng để làm suy giảm tinh thần của đối phương và lôi kéo binh sĩ đào ngũ.

    Trước năm 2004, hai miền đều dùng rất nhiều loa để phát thông điệp tuyên truyền nhằm vào nhau cả ngày lẫn đêm. Theo Ju Seung Young, một cựu lính Triều Tiên đào thoát sang Hàn Quốc năm 2002, dù loa của Hàn Quốc nằm cách biên giới hai nước khoảng 4,5 km, các thông điệp vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

    Ngược lại, các đơn vị tuyên truyền của Triều Tiên sử dụng thiết bị nghèo nàn và liên tục đối mặt tình trạng thiếu điện, nên chúng không thể cạnh tranh với phía bên kia biên giới.
    Hàn Quốc ngừng sử dụng loa phóng thanh năm 2004 khi căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên hạ nhiệt. Seoul không dùng chúng cho tới ngày 10/8. 6 ngày trước đó, hai binh sĩ Hàn Quốc bị thương do trúng mìn tại khu phi quân sự. Seoul cáo buộc Bình Nhưỡng đặt mìn, song phía Triều Tiên bác bỏ.
    Thả bóng bay mang thông điệp

    [​IMG]
    "Bóc" những mánh đa cấp của Thiên Ngọc Minh Uy

    Vntinnhanh.vn - Trước lời mời chào về việc “không phải làm gì mà tiền vẫn “chảy” vào túi một cách dễ dàng”, nhiều người dân ở thị trấn Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh đã bỏ ra số tiền khổng lồ để được tham gia vào hệ thống cơ sở Hoàng Giang Phúc của công ty TNHH Thiên Ngọc Minh Uy.
    [​IMG]
    Các nhà hoạt động Hàn Quốc thường gửi thông điệp cho phía Triều Tiên qua bóng bay. Ảnh: Reuters

    Ngoài loa phóng thanh, các nhà hoạt động Hàn Quốc còn gửi thông điệp bằng tiếng quốc ngữ vào bóng bay và thả chúng tới lãnh thổ Triều Tiên, theoAtlantic. Họ cũng có thể thả những quả bóng mang đĩa DVD, USD và thậm chí chocolate nhằm khiến người dân Triều Tiên hiểu rằng, họ đang bị cô lập trước thế giới.
    Hồi tháng 4, Bình Nhưỡng dọa rằng họ sẽ dội bom Hàn Quốc nếu các nhà hoạt động Hàn Quốc tiếp tục gửi tài liệu chống Triều Tiên qua đường biên giới.

    "Chúng tôi sẽ dội bom Hàn Quốc nếu họ tiếp tục có những hành động khiêu khích. Sự kiên nhẫn của chúng tôi đang cạn dần", Uriminzokkiri, trang web tuyên truyền của Triều Tiên, lên tiếng sau khi các nhà hoạt động Hàn Quốc thả bóng bay mang truyền đơn với nội dung lên án Bình Nhưỡng cùng nhiều DVD bộ phim hài The Interview do Mỹ sản xuất nói về âm mưu ám sát lãnh đạo Kim Jong Un.
    http://docbao.vn/tin-tuc/22-08-2015/Don-chien-tranh-tam-ly-giua-Trieu-Tien-va-Han-Quoc/35/313800/
    Nhìn dàn loa khủng thật.
  10. hoadaols

    hoadaols Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    203
    Ngày nghỉ rảnh rỗi nên cop và pết vài tin.
    5 vũ khí Triều Tiên có thể khiến Hàn Quốc lo sợ


    Vũ khí hạt nhân, kho tên lửa đạn đạo đồ sộ hay lực lượng pháo binh hùng hậu là những vũ khí của Triều Tiên có thể uy hiếp Hàn Quốc.

    Vũ khí hạt nhân
    [​IMG]
    Vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất không chỉ với Hàn Quốc. Ảnh: Wikipedia


    Yonhap, Hàn Quốc đưa tin, ngày 20/8, hai miền Triều Tiên lại đấu pháo. Cuộc đối đầu chớp nhoáng không dẫn đến thương vong nhưng khiến tình hình hai nước trở nên căng thẳng. Theo CNN, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã ra lệnh cho quân đội chuyển sang tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao.
    Trong bối cảnh gia tăng căng thẳng, những vũ khí nào của Triều Tiên có thể gây nguy hiểm cho Hàn Quốc lại trở thành chủ đề được giới quân sự phân tích. Theo National Interest, bom hạt nhân chính là vũ khí nguy hiểm nhất không chỉ Hàn Quốc mà cả thế giới lo lắng.

    Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên năm 2006. Theo Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA), sức mạnh vụ nổ tương đương 1.000 tấn TNT. CIA cho rằng, đây là thử nghiệm thất bại. Đến năm 2009, Triều Tiên thử hạt nhân lần 2. Lần thử nghiệm gần đây nhất diễn ra vào năm 2013 với đương lượng nổ khoảng 40 kiloton.

    Theo Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm, Bình Nhưỡng có thể đã sở hữu khoảng 6-8 đầu đạn hạt nhân. Trong khi đó, Viện nghiên cứu và chiến lược quốc tế ISIS đánh giá Triều Tiên có thể lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm trung Nodong. Tên lửa này có tầm bắn khoảng 1.300 km, đủ sức uy hiếp toàn bộ Hàn Quốc, Nhật Bản.

    Tàu ngầm mini
    [​IMG]
    Tàu ngầm mini lớp Sang-O mắc cạn ở bờ biển Hàn Quốc năm 1996. Ảnh: Global Security


    Bình Nhưỡng có một hạm đội tàu ngầm mini đông đảo, trong đó nhiều nhất là lớp Sang-O. Các tàu ngầm này có công nghệ khá lạc hậu, nhưng việc phát hiện ra chúng dưới mặt nước không phải vấn đề đơn giản. Chúng có thể bí mật tiếp cận các tàu chiến Hàn Quốc và tung đòn tấn công. Vụ chìm tàu hộ tống Cheonan năm 2010 được cho là do trúng phải ngư lôi bắn ra từ tàu ngầm Triều Tiên.
    Bên cạnh nhiệm vụ tấn công, các tàu ngầm mini có thể phục vụ hoạt động triển khai gián điệp. Năm 1996, một tàu ngầm gián điệp của Triều Tiên mắc cạn ở bờ biển Gangneung, Hàn Quốc dẫn đến cuộc truy lùng quy mô lớn của Seoul. Theo National Interest, hải quân Triều Tiên đang có khoảng 40 tàu ngầm lớp Sang-O và 10 tàu lớp Yono.

    Pháo binh hạng nặng
    [​IMG]
    Lực lượng pháo binh Triều Tiên có thể dội 10.000 đạn xuống Seoul chỉ trong vài phút. Ảnh: Koreabang


    Pháo binh là một trong những quân bài chủ lực đáng sợ của Bình Nhưỡng, đặc biệt pháo tầm xa. Điểm bất lợi lớn cho Hàn Quốc là thủ đô Seoul nằm trong tầm bắn của hầu hết đại bác Triều Tiên. Nếu Bình Nhưỡng khai hỏa toàn bộ khẩu pháo của họ liên tục trong 30 phút, Seoul có thể bị san phẳng.
    M1978 Kosan 170 mm và rocket phóng loạt MRL-240 là hai loại pháo nguy hiểm nhất của nước này. Kosan có tầm bắn tới 60 km, tốc độ bắn của nó rất chậm khoảng 1-2 viên/5 phút, nhưng nhờ số lượng lớn, khoảng 500 khẩu, nó có thể áp đảo về hỏa lực.

    Trong khi đó, rocket phóng loạt MRL-240 có tầm bắn khoảng 35 km, mỗi xe phóng có thể mang 12 hoặc 22 đạn. Theo Global Security, Bình Nhưỡng sở hữu khoảng 200 hệ thống này. Nếu Triều Tiên khai hỏa đồng loạt, chúng có thể dội xuống Seoul tới 4.400 đạn rocket chỉ trong một phút.

    [​IMG]
    Những câu chuyện kỳ quặc của mùa tuyển sinh Đại học 2015

    Vntinnhanh.vn - Là năm đầu tiên áp dụng hình thức thi và xét tuyển mới, có lẽ vẫn còn nhiều bất cập và thiếu sót khiến mùa tuyển sinh năm nay xảy ra bao tình huống bi hài.
    Tên lửa đạn đạo
    [​IMG]
    Tên lửa đạn đạo di động tầm trung Musudan của Triều Tiên. Ảnh: Japan Times


    Triều Tiên có trong biên chế nhiều loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn và tầm trung. Chúng được sản xuất với công nghệ khá lạc hậu nhưng vẫn rất nguy hiểm. Loại tên lửa chủ lực của Bình Nhưỡng là Hwasong-5/6, phiên bản sản xuất tại Triều Tiên của tên lửa Scud. Các tên lửa này có tầm bắn từ 300 đến 700 km tùy phiên bản.
    Bên cạnh tên lửa tầm ngắn, Bình Nhưỡng còn sở hữu tên lửa tầm trung Nodong tầm bắn trên 1.000 km và Taepodong-1 tầm bắn 2.200 km. Đặc biệt, gần đây Triều Tiên đã triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung di động Musudan 4.000 km.

    Theo BBC, kho vũ khí của Triều Tiên có khoảng 1.000 tên lửa các loại. Điểm yếu của chúng là độ chính xác thấp, nhưng vẫn rất nguy hiểm với các mục tiêu trong lãnh thổ Hàn Quốc. Trong tháng 5, chính phủ Hàn Quốc đã thỏa thuận cùng Mỹ để triển khai hệ thống đánh chặn tên lửa THAAD nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên.

    Vũ khí hóa học


    [​IMG]
    Vũ khí hóa học của Triều Tiên còn đáng sợ hơn vũ khí nguyên tử. Ảnh minh họa:Business Insider


    Theo CIA, Triều Tiên có kho vũ khí hóa học khá lớn. Sự phát triển của vũ khí này ở Bình Nhưỡng diễn ra khá lặng lẽ. Viện hàn lâm khoa học số 2 và Cục máy móc công cụ số 5 chịu trách nhiệm nghiên cứu và sản xuất chúng. Một số nguồn tin không chính thức cho biết, Bình Nhưỡng có khoảng 2.500 đến 5.000 tấn vũ khí hóa học, chủ yếu là khí mù tạt.
    Joe Bermudez, một chuyên gia nghiên cứu về Triều Tiên nhận định, nước này có thể đã sản xuất thành công đầu đạn hóa học sử dụng trong pháo binh hoặc tên lửa. Nếu được sử dụng trong chiến tranh, chúng có thể gây nguy hiểm trên diện rộng cho quân đội và người dân Hàn Quốc.
    http://docbao.vn/tin-tuc/22-08-2015/5-vu-khi-Trieu-Tien-co-the-khien-Han-Quoc-lo-so/69/313802/

Chia sẻ trang này