1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Đồng chí khỏi lo, TQ ở gần, radar, radar OTH, spy, recon các thứ, nhất cử nhất động kho nuke BTT, TQ nắm hết, chưa kịp phóng thì TQ đã phang Đông Fong vào tận silo và xe chở rồi.

    Kho VKHN BTT kém lắm, ước tính tối đa 10-20 đầu đạn, vẫn chưa chế tạo được MIRV, không thể có khả năng bắn vào lãnh thổ TQ được, vì hệ thống ABM của TQ cũng khủng lắm, hơn nữa kho tên lửa BTT ngoài Taepodong-2 và BM25 Musudan, thì ko còn loại nào đủ đạt tầm bắn tới Bắc Kinh, số lượng đạn của BTT cũng rất ít do thiếu tiền sản xuất, 1 số làm bằng nhựa đem đi duyệt binh, trên biển Hoàng Hải và xung quanh khu vực, các tỉnh lân cận, lẫn thủ đô Bắc Kinh có nhiều hệ thống gồm tầm trung S-300PMU1/2, HQ-9/15, HHQ-9 trên Type 052C/D, tầm xa SC-19/KT-1, KT-2, DN-1/2/3, tầm ngắn HQ-16/17, KS-1/2/HQ-12. Thách BTT bắn 1000 quả thì cũng chỉ có tối đa 20 quả mang nuke warhead. Tương lai ABM TQ có thêm S-400, HQ-19, HQ-26, HQ-29


    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hình ảnh DN-3 tiêu diệt vệ tinh gần nhất
    http://www.nationalsecurity.news/20...st-to-superior-u-s-military-capabilities.html

    Mỹ ở xa, nên phải lo hơn TQ, vì nhất cử nhất động BTT, Mỹ đều ko nắm được, chỉ dựa vào GPS và SBX-1 radar là ko đủ để phát hiện mối hiểm họa, đám chư hầu HQ, NB thì ko dám triển khai radar OTH khủng, do sợ bị lộ bí mật công nghệ
    Lần cập nhật cuối: 02/04/2016
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.367
    Đã được thích:
    26.709
    Chú @Hac_Cong_Tu này xàm quá. Chú lôi cái radar OTH của Mỹ bên Oregon ra phán là của TQ là thế nào? Còn mấy cái phòng không tầu khựa kia sao chơi nổi Taepodong, Hwasong chứ. 2chiếc B-52 to chà bá bay chậm rù ngay trên ADIZ của mình còn đek thấy bày đặt thấy ICBM thần thánh của chú bợm nhậu
    kachiusa07, Cyber02, beta222 người khác thích bài này.
  3. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Soi tên lửa phòng không KN-06 Triều Tiên gây kinh ngạc

    Tên lửa phòng không KN-06 Triều Tiên mới bắn thử khiến các thế giới kinh ngạc được cho là sao chép mẫu S-300 của Nga.
    Hoàng Lê

    [​IMG]

    Hôm 2/4/2016, Triều Tiên đã bất ngờ thực hiện cuộc bắn thử công khai đầu tiên hệ thống tên lửa phòng không KN-06 được giới thiệu lần đầu trong cuộc duyệt binh kỷ niệm 65 năm thành lập Đảng Lao Động Triều Tiên, ngày 10/10/2012.

    [​IMG]

    Hình ảnh quả tên lửa KN-06 rời bệ phóng giống hệt các hệ thống S-300, S-400 nổi danh của Nga đã khiến cả thế giới không khỏi kinh ngạc, bên cạnh đó là sự thán phục nền công nghiệp quốc phòng Triều Tiên.

    [​IMG]

    Theo hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có mặt theo dõi vụ bắn thử hệ thống vũ khí mới.

    [​IMG]

    Theo một số nguồn tin, tên lửa phòng không KN-06 có tầm bắn ước đạt 150km – tương đương phạm vi tác chiến của tổ hợp tên lửa S-300PMU1.

    [​IMG]

    Không rõ liệu có sự giúp đỡ nào tự bên ngoài hay không, nhưng việc Triều Tiên chế tạo và bắn thử KN-06 thành công là minh chứng rõ nét cho nền khoa học kỹ thuật quân sự tiên tiến của nước này. Ảnh: Tên lửa KN-06 rời bệ phóng bằng liều phóng lạnh, ở độ cao an toàn (so với bệ phóng), tên lửa kích hoạt động cơ đẩy trình đưa đạn tới mục tiêu. Kiểu phóng này giống hệt hệ thống S-300, S-400 Nga.

    [​IMG]

    Một số nguồn tin cho rằng, hệ thống tên lửa KN-06 sử dụng một số thành phần từ hệ thống HQ-9 của Trung Quốc (vốn cũng sao chép S-300).

    [​IMG]

    Tên lửa đã đánh chặn thành công mục tiêu ở trên không.

    [​IMG]

    Đài radar của hệ thống KN-06 được cho là dùng công nghệ radar mạng pha.

    [​IMG]

    Ống phóng tên lửa KN-06 có phần to hơn loại S-300 của Nga, tuy nhiên việc này cũng không phải là vấn đề quá lớn
    http://www.baomoi.com/soi-ten-lua-phong-khong-kn-06-trieu-tien-gay-kinh-ngac/c/19044917.epi
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Tồng chí Kim Ủn chuyển 2 triệu usd làm học bổng cho học sinh triều tiên tại nhựt bổn

    Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chuyển gần hai triệu USD hỗ trợ các trường học Triều Tiên tại Nhật Bản, báo "Chosun SynBio" ở Tokyo cho biết.

    Theo báo này, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 104 ngày sinh của Chủ tịch đầu tiên của Bắc Triều Tiên Kim Il Sung, cháu trai của ông, nhà lãnh đạo hiện nay Kim Jong-un gửi đến Nhật Bản 218.800.000 ¥ Nhật (khoảng 2 triệu $) để làm học bổng và hỗ trợ tài chính cho các học viên Triều Tiên.

    Tờ báo lưu ý rằng đây là lần 162 Bình Nhưỡng chuyển tiền cho học viên Triều Tiên tại Nhật Bản, và tổng số tiền là 47 tỷ 787 triệu 990 ngàn ¥ (tương đương 438.422.000 USD theo tỷ giá hối đoái hiện nay).

    Ở Nhật Bản, có khoảng 120 trường được quản lý bởi tổ chức của những người nhập cư từ CHDCND Triều Tiên. "Hội những người sống Triều Tiên ở Nhật Bản" hay "Joseon Chongryon" có khoảng 600 nghìn người. Tổ chức này được thành lập tháng 5 năm 1955 để bảo vệ quyền lợi của những người Triều Tiên di cư hoặc bị cưỡng bức đưa sang Nhật Bản trong giai đoạn thực dân Nhật Bản cai trị cho đến khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai.
    Cyber02hoangtungtungbkx thích bài này.
  5. hinado

    hinado Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/09/2010
    Bài viết:
    2.245
    Đã được thích:
    1.563
    Nhiều lúc thầm ước ao được anh Ủn tặng vài quả nuke và công nghệ đổi gạo cá tôm... hix. Chú @Hac_Cong_Tu có thể cho biết thêm về khả năng hạt nhân của Triều đến mức nào không và chuyển giao công nghệ thế nào?
  6. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    VN thì chắc 100 năm nữa cũng ko có khả năng này

    [ẢNH] Ông Kim Jong-un theo dõi phóng tên lửa từ tàu ngầm
    Tùng Dương | 25/04/2016 10:10

    0
    [​IMG]
    Truyền thông CHDCND Triều Tiên ngày 24/4 đưa tin nước này đã bắn thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm và nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ huy vụ bắn thử này.
    Triều Tiên triển khai 300 hệ thống phóng rocket đa nòng dọc biên giới liên Triều
    [​IMG]
    Theo KCNA, vụ bắn thử này nhằm chứng thực sự ổn định của hệ thống phóng tên lửa đạn đạo thẳng đứng từ dưới nước ở độ sâu tối đa và quả tên lửa này trên thực tế đã bay đi nhờ động cơ nhiên liệu rắn mạnh mẽ mới phát triển có độ tin cậy và đầu đạn có thể tấn công các mục tiêu với độ chính xác cao.
    [​IMG]
    [​IMG]
    KCNA cho biết thêm công nghệ tên lửa đạn đạo phóng đi từ tàu ngầm của Triều Tiên đáp ứng được tất cả các yêu cầu về kỹ thuật, sẵn sàng cho một chiến dịch tấn công từ dưới nước.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trước đó, trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin AP (Mỹ) ngày 23/4, Ngoại trưởng Triều Tiên Ri Su-yong đã tuyên bố rằng Bình Nhưỡng sẵn sàng ngừng các vụ thử hạt nhân nếu Mỹ dừng các cuộc tập trận quân sự thường niên với Hàn Quốc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Cũng trong ngày hôm qua 24/4, quân đội Hàn Quốc thừa nhận công nghệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Triều Tiên đã phần nào đạt tiến bộ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-Kyun nhận định công nghệ SLBM của Triều Tiên đã tiến bộ một phần về khả năng phóng dưới nước, đồng thời cho rằng Bình Nhưỡng đang đẩy nhanh chương trình phát triển SLBM.
    http://soha.vn/anh-ong-kim-jong-un-theo-doi-phong-ten-lua-tu-tau-ngam-20160425094457631.htm
    Cyber02hoangtungtungbkx thích bài này.
  7. hoangtungtungbkx

    hoangtungtungbkx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/03/2015
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    282
    Thế éo nào bị tử hình rồi mà bây giờ toàn nắm các chức vụ quan trọng nhể =))=))=))

    Tướng Ri Yong Gil, Cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên, đã bị xử tử về tội tham nhũng.
    [​IMG]


    Ông Ri Yong Gil đảm nhận ba chức vụ quan trọng bao gồm Ủy viên Ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Ủy viên dự khuyết của Bộ Chính trị và Ủy viên Ủy ban Quân sự Trung ương đảng.

    http://www.baomoi.com/tuong-trieu-t...e=dapp&utm_medium=facebook&utm_campaign=share

    =))=))=)) Chết sặc với các thể loại chó dại từ trung ương đến làng xã =))=))=))
    thanhlam16783, halosun, Cyber022 người khác thích bài này.
  8. Cyber02

    Cyber02 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2015
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    191
    Nhà cháu tưởng bị tử hình bằng súng phòng không rồi mà Bác nhỉ =)) Ơ thế hóa ra ông này luân hồi nhanh vậy à =)) Thôi tốt nhất từ nay không nên đọc báo mạng Việt Nam làm gì nữa cho nó khỏi bị ngộ độc #:-s
    beta22, hk111333maseo thích bài này.
  9. Hac_Cong_Tu

    Hac_Cong_Tu Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/10/2015
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    160
    Trung Quốc xôn xao về súng khủng quân đội Triều Tiên
    (Vũ khí) - Một khẩu súng có hình dáng giống AK với băng đạn xoắn chứa tới 100 viên do Triều Tiên tự chế tạo đang khiến truyền thông Trung Quốc xôn xao.
    Trang mạng Sina của Trung Quốc vừa đăng tải hình ảnh một lính đặc nhiệm Triều Tiên đeo khẩu súng đặc biệt đứng gác tại thủ đô Bình Nhưỡng trong dịp nước này tổ chức Đại hội đảng Lao động lần thứ 7.

    Loại vũ khí này có vẻ ngoài khá giống súng AK, nhưng dùng băng đạn hoàn toàn khác.

    [​IMG]
    Một lính đặc nhiệm Triều Tiên đeo khẩu súng đặc biệt đứng gác tại thủ đô Bình Nhưỡng trong dịp nước này tổ chức Đại hội đảng Lao động lần thứ 7.
    Sina dẫn lời các chuyên gia quân sự Trung Quốc cho biết đây là loại băng đạn xoắn, chứa được nhiều đạn hơn so với băng đạn AK truyền thống. Điều đặc biệt, súng sử dụng băng đạn xoắn chỉ được trang bị cho đặc nhiệm và lực lượng cận vệ của ông Kim Jong-un.

    Theo đánh giá của các chuyên gia vũ khí, băng đạn xoắn này xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1998 và chứa được từ 75-100 viên đạn.

    [​IMG]
    Mô hình hoạt động của băng đạn xoắn do Triều Tiên sản xuất.
    Trong khi đó, hộp tiếp đạn thông thường của AK chỉ có sức chứa 30 viên đạn. Theo các chuyên gia, đạn trong hộp khủng của loại AK cải tiến của Triều Tiên được bố trí song song với nhau dọc theo trục với các chi tiết đặc biệt giúp đẩy đạn lên nòng.

    Trước đó, loại AK do Triều Tiên cải tiến cũng từng xuất hiện năm 2013 trong đoạn băng hình do Truyền hình Quốc gia Triều Tiên (KRT) phát đi về cảnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un tới thăm 2 đơn vị quân đội tiền phương.


    [​IMG]
    Súng sử dụng băng đạn xoắn thường dùng loại đạn cỡ nhỏ, thích hợp cho chiến đấu tầm gần trong đô thị, cần hỏa lực áp đảo bằng việc bắn nhanh, bắn nhiều đạn.
    Hiện nay, chưa có thông tin về các cải tiến cụ thể mà Triều Tiên tiến hành đối với súng AK. Bên cạnh đó, hiện cũng chưa rõ liệu loại súng có hộp tiếp đạn khủng này có được trang bị đại trà cho binh sĩ Triều Tiên hay không.

    Các binh sĩ bảo vệ cũng được trang bị các loại súng tiểu liên Type 88, Type 98 và Type 98-1 do công ty Norinco của Trung Quốc sản xuất trên cơ sở loại AK-74.

    Tiểu liên AK-74 là một biến thể của AK-47 được sản xuất năm 1974. Điểm khác biệt của AK-74 là sử dụng loại đạn có cỡ nhỏ hơn 5.45×39mm, thay cho 7.62×39mm. Cải tiến này giúp nâng cao tốc độ bắn cho súng.

    AK-74 lần đầu tiên được quân đội Liên Xô cũ sử dụng trong cuộc xung đột tại Afghanistan năm 1979. Loại súng này hiện còn trong trang bị của quân đội nhiều nước như Nga, Bulgaria, Romania, Ba Lan, Mông Cổ, Triều Tiên…
    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/trung-quoc-xon-xao-ve-sung-khung-quan-doi-trieu-tien-3308441/
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    cờ nhíp Triều tiên phóng tên lửa diệt hạm KH35, cái tàu tên lửa trông cũng tàng hình hóa phết :D

    --- Gộp bài viết: 20/05/2016, Bài cũ từ: 20/05/2016 ---
    PKKQ Triều tiên bắn tên lửa SA 2, 3, tụi Triều tiên cho tên lửa bay uốn lượn kinh thật :D

    --- Gộp bài viết: 20/05/2016 ---
    Đây chắc là clip độc nhứt, làm thế giới văn minh xanh mặt hết, Kim Ủn đi xem phóng SLBM từ tàu ngầm, chắc đây là clip hiếm hoi có thể thấy 1 tàu ngầm triều tiên gần đến vậy :D

    beta22meo-u thích bài này.

Chia sẻ trang này