1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. macha

    macha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2015
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    567
    tàu ngầm và tên lửa triều tiên. Công tử áo trắng kia có phải anh Un ko nhỉ :-D
    [​IMG] [​IMG]
    meo-u thích bài này.
  2. TerenceTao

    TerenceTao Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/06/2016
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    33
    Tên lửa Triều Tiên và cảnh báo đáng sợ dành cho Mỹ khi Trump hết nhiệm kỳ
    Vy Lam | 01/12/2016 13:00

    2
    [​IMG]
    Ảnh minh họa
    Cựu giám đốc CIA cảnh báo, Triều Tiên có thể sẽ phát triển được loại tên lửa hạt nhân đủ khả năng vươn tới thành phố Seattle- Mỹ vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump.
    Hôm thứ Tư, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc đã tổ chức cuộc họp để thông qua nghị quyết về lệnh trừng phạt mới đối với Triều Tiên, do nước này gần đây tiến hành nhiều vụ thử nghiệm tên lửa đạn đạo và hạt nhân.

    Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình MSNBC, ông Michael Hayden - cựu giám đốc CIA đã cảnh báo rằng, chính phủ Triều Tiên có thể sẽ phát triển được một loại tên lửa hạt nhân đủ khả năng vươn tới thành phố Seattle - Mỹ vào cuối nhiệm kỳ Tổng thống của ông Donald Trump.

    "Tôi thật sự cho rằng, rất có khả năng vào cuối nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, Triều Tiên sẽ có đủ khả năng vươn tới Seattle bằng một loại vũ khí hạt nhân lắp trên tên lửa đạn đạo liên lục địa do nước này chế tạo" - ông Hayden nói.

    Trong năm 2016, Triều Tiên đã tiến hành 2 vụ thử hạt nhân và ít nhất 25 vụ phóng sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Gần đây còn dấy lên thông tin Bình Nhưỡng có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân gây rúng động và phóng tên lửa tầm xa đúng vào ngày ông Donald Trump nhậm chức ở Nhà Trắng.

    [​IMG]
    Hình ảnh một vụ thử tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm do hãng thông tấn KCNA của Triều Tiên công bố hồi tháng 4/2016. Ảnh: Sputnik

    Trước đó, theo bản đánh giá tiềm lực quân sự 2 năm/lần do Bộ Quốc phòng Hàn Quốc công bố năm 2015, Triều Tiên đã có nhiều tiến bộ về công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để trang bị cho tên lửa đạn đạo với khả năng bắn tới lãnh thổ Mỹ.

    "Chúng tôi không có thông tin tình báo chứng minh Triều Tiên đã hoàn thành chương trình. Trên thực tế, phải mất từ 2 - 7 năm để tiếp thu công nghệ như vậy và đã 8 năm trôi qua kể từ khi Bình Nhưỡng tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên.

    Do vậy, khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên có thể đạt được những tiến bộ đáng kể" - một quan chức quốc phòng Hàn Quốc nói với hãng thông tấn Yonhap.

    Bản báo cáo cũng tiết lộ Bình Nhưỡng nhiều khả năng sở hữu tên lửa có thể với tới lãnh thổ Mỹ.

    Cũng trong năm ngoái, Đốc đốc Đô đốc William Gortney, cựu tư lệnh Bộ Chỉ huy phòng thủ không gian Bắc Mỹ (NORAD) nhận định, Triều Tiên có thể thu nhỏ đầu đạn hạt nhân để tích hợp trên tên lửa liên lục địa KN-08 và tấn công lục địa Mỹ.

    [​IMG]
    Hình ảnh được cho là tên lửa liên lục địa KN-08 trong một cuộc diễu binh ở Bình Nhưỡng - Ảnh: The Star

    Tới tháng 3 năm nay, ông Gortney một lần nữa nhấn mạnh mối đe dọa này.

    "Tôi đánh giá rằng họ (Triều Tiên) có đủ khả năng đưa ICBM lên vũ trụ và vươn tới phần lục địa của Mỹ và Canada" - ông Gortney phát biểu tại một cuộc họp của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ.

    Ngoài ra, ông Gortney còn cho rằng tầm bắn của tên lửa Triều Tiên "chắc chắn" có thể vươn tới các khu vực Hawaii và Alaska.

    Gần đây nhất, Đô đốc Mike Mullen - Cựu Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ tiếp tục lên tiếng cảnh báo rằng, chương trình lên lửa và hạt nhân của Triều Tiên có thể gây ra hậu họa khôn lường nếu không sớm bị ngăn chặn.

    Ông Mullen khẳng định, Triều Tiên chứ không phải nước nào khác chính là mối đe dọa hàng đầu đối với chính quyền tân Tổng thống Donald Trump.

    Ông Trump được cho là không xem Triều Tiên như một mối đe dọa lớn vào thời điểm này, tuy nhiên, suy đoán gần đây về các khả năng hạt nhân của Bình Nhưỡng có thể trở thành đòn bẩy đẩy mạnh các cuộc đối thoại và đàm phán giữa 2 nước.
    http://soha.vn/ten-lua-trieu-tien-v...-khi-trump-het-nhiem-ky-20161201105403337.htm
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Triều Tiên chi tiền cho quân sự nhiều nhất thế giới
    24/12/2016 15:27

    6
    [​IMG]
    Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) trong chuyến thăm một đơn vị quân đội ngày 25/11. Ảnh: YONHAP/TTXVN
    “Báo cáo chi tiêu quốc phòng thế giới năm 2016” do Bộ Quốc phòng Mỹ vừa công bố cho thấy chính quyền Triều Tiên đã và đang dồn toàn lực vào tăng cường sức mạnh quân sự.
    Giải mật Chiến dịch đặc biệt "Tiger": Máy xay thịt lính thuỷ đánh bộ Mỹ đẫm máu nhất!
    Theo báo cáo trên, tỷ lệ chi tiêuquân sựtrên tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Triều Tiên đang đứng đầu thế giới.

    Nếu tính theo sức mua tương đương (PPP) của người dân Triều Tiên, chi phí dành cho quốc phòng của nước này chiếm 23,3% GDP, cao hơn rất nhiều so với nước có chi tiêu quân sự cao thứ hai là vương quốc Oman với 11,4% GDP.

    Các nước đứng thứ ba và thứ tư về chi tiêu quốc phòng lần lượt là Saudi Arabia với 8,5% và Nam Sudan với 8,4%. Israel xếp ở vị trí thứ sáu với 6,5%, Mỹ ở vị trí thứ 15 với 4,3%, Nga ở vị trí thứ 20 với 3,8%.

    [​IMG]
    Nhà lãnh đạo Kim Jong-un (giữa) trong chuyến thăm một đơn vị quân đội ngày 25/11. Ảnh: YONHAP/TTXVN

    Trong khi đó, chi tiêu quân sự của Hàn Quốc chỉ chiếm 2,6% GDP, xếp thứ 47. Tỷ lệ này của Trung Quốc là 2% GDP, xếp thứ 68, và Nhật Bản là 1%, đứng thứ 136.

    Ngoài ra, Triều Tiên cũng là nước có tỷ lệ binh lính chiếm 7,9% trong tổng số dân có khả năng lao động, xếp thứ nhì trên thế giới, sau Eritrea.

    Theo báo cáo này, Triều Tiên đã sử dụng khoảng 1/4 khoản thu từ các hoạt động kinh tế cho chi tiêu quốc phòng, đầu tư quá nhiều cho lĩnh vực quân sự, đặc biệt là cho phát triển hạt nhân và tên lửa.

    http://soha.vn/trieu-tien-chi-tien-cho-quan-su-nhieu-nhat-the-gioi-20161224151546767.htm
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Quá giỏi, chúc mừng nhân dân và lãnh đạo TT

    Triều Tiên sở hữu tên lửa với đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn?
    Minh Thu|04/01/2017 08:30

    1
    [​IMG]
    Giới chuyên gia nhận định tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM) của Triều Tiên có tầm bắn vươn tới bất cứ khu vực nào trên lãnh thổ Hàn Quốc nếu như được tích hợp đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn.
    Ông Trump: Triều Tiên không thể phát triển tên lửa bắn tới Mỹ
    Đây là thông tin đăng trong bản báo cáo trên tờ Korea Observer hồi tháng 12/2016. Với tiêu đề "Chương trình tên lửa đạn đạo củaTriều Tiên", giáo sư danh dự tại Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT), ông Theodore Postol và kỹ sư hàng không Markus Schiller tại Trung tâm phân tích ST ở Munich nhận định:

    SLBM KN-11 của Triều Tiên được cho có tầm bắn hơn 600 km nếu như được trang bị đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn. Điều này đồng nghĩa với việc trên lý thuyết, toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc sẽ nằm trong tầm bắn của tên lửa Triều Tiên.

    [​IMG]
    Triều Tiên phóng tên lửa từ tàu ngầm hồi năm 2015

    Cũng theo hai chuyên gia trên, một khi SLBM KN-11 được trang bị đầu đạn hạt nhân nặng 1 tấn, tầm bắn của tên lửa có thể lên tới 800 km tuy nhiên vẫn cần có thêm chi tiết để đánh giá đúng phạm vi hoạt động tối đa của KN-11.

    "Một khi sử dụng các tàu ngầm chạy diesel - điện để phóng KN-11, chắc chắn loại tên lửa này sẽ được Triều Tiên trang bị đầu đạn hạt nhân thế hệ đầu tiên và triển khai từ các khu vực rộng lớn trên biển", bản báo cáo viết.

    Cũng theo bản báo cáo trên, sau khi Triều Tiên hoàn thành phát triển SLBM KN-11, hệ thống phòng thủ tên lửa như THAAD của Mỹ dự kiến được triển khai tại Hàn Quốc trong năm 2017, sẽ chưa thể sẵn sàng đối phó với KN-11 bởi THAAD mới chỉ đủ sức tiêu diệt các tên lửa mà Triều Tiên phóng từ một khu vực đã được xác định từ lãnh thổ nước này.

    Trước đó, giới chức quân sự Mỹ cũng đã đưa ra đánh giá cho rằng công nghệ thu nhỏ đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên đang tiến tới giai đoạn "phải cân nhắc".

    Bởi theo họ, bất cứ quốc gia nào có khả năng thu nhỏ đầu đạn hạt nhân cỡ 1 tấn và đường kính là 90 cm, thì xem như quá trình phát triển đã thành công. Còn lâu nay, Triều Tiên được cho đã tiến hành nghiên cứu thu nhỏ trọng lượng đầu đạn hạt nhân dưới 700 kg để phù hợp với mọi loại tên lửa đạn đạo mà nước này đang sở hữu.

    Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, trọng lượng của loại đầu đạn gắn trên tên lửa tầm ngắn Scud của Triều Tiên là khoảng 770 - 1.000 kg trong khi tên lửa tầm trung Rodong có thể tích hợp đầu đạn nặng 700 kg và tên lửa Musudan mang đầu đạn 650 kg.

    Dù nhiều chuyên gia cảnh báo Bình Nhưỡng đã thành công trong việc tích hợp đầu đạn hạt nhân lên tên lửa nhưng theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, Bình Nhưỡng vẫn chưa đạt được bước tiến này.

    Nhưng không thể phủ nhận trong năm 2016, Triều Tiên đã dành thêm được bước đột phá mới trong công nghệ SLBM thông qua 3 vụ thử tên lửa vào tháng 4,7,8. Đáng nói, trong vụ thử thứ ba, SLBM của Triều Tiên đã đạt tầm bay xa 500 km và rơi xuống vùng phòng không của Nhật Bản trên biển Hoa Đông.

    Quan chức cấp cao ngoại giao của Triều Tiên nhưng đã đào tẩu sang Hàn Quốc, ông Thae Yong-ho mới đây tiết lộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un quyết tâm hoàn thành chương trình phát triển vũ khí hạt nhân vào cuối năm 2017.

    Còn trong bài phát biểu nhân dịp năm mới hôm 1/1, ông Kim tuyên bố Triều Tiên đang bước vào giai đoạn cuối cùng trước khi cho thử nghiệm một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) với khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân.

    Trong khi đó, trên lý thuyết, ICBM KN-08 của Triều Tiên có tầm bắn hơn 10.000 km được cho có khả năng vươn tới lãnh thổ Mỹ.

    http://soha.vn/trieu-tien-so-huu-ten-lua-voi-dau-dan-hat-nhan-nang-1-tan-20170104081659112.htm
    --- Gộp bài viết: 05/01/2017, Bài cũ từ: 05/01/2017 ---
    Khi hoàn thành SLBM này, SBX-1, ABM, Aegis Mỹ sẽ là đồ bỏ, vì tàu ngầm BTT có thể bắn ở bất kì đâu, thậm chí ngay gần SBX-1. BTT có trình độ vận hành, tác chiến tàu ngầm ko thua kém ai, tàu ngầm BTT từng bắn chìm cả tàu săn ngầm HQ với công nghệ Âu Mỹ trên đó. BTT cũng là quốc gia duy nhất hiện nay công bố thành công SLBM trên tàu ngầm phi hạt nhân

    @despair, @Electoker Nhật, Hàn giỏi vậy sao ko có tàu ngầm nào được như BTT ? Hàn còn phải đi mua tàu ngầm của Đức, BTT thì tự đóng tàu ngầm, bọn bây xem có tàu ngầm diezel nào trang bị SLBM ngoài tàu ngầm TT ko ! cả Mỹ Âu Nga TQ còn ko có
    --- Gộp bài viết: 05/01/2017 ---

    [​IMG]

    Lớp tàu ngầm diezel Sinpo, chịu ảnh hưởng từ tàu ngầm Nga, Nam Tư. Thiết kế mới, giảm tiếng ồn tốt. Có suy đoán đây là loại đã đánh chìm chiến hạm Cheonan

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 05/01/2017
    toiyeutrunghoa thích bài này.
  5. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.656
    Đã được thích:
    18.566
    Báo đăng tin anh trai của Ủn bị ám sát ở Malay. Đến máu mủ ruột rà nó còn đối xử thế này thì dân Triều ko bằng chó lợn dưới gót chân của lãnh tụ.
  6. machaos

    machaos Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2016
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    22
    Cận cảnh tên lửa Pukkuksong-2 Triều Tiên khiến thế giới sửng sốt

    Việc sử dụng động cơ nhiên liệu rắn cho thấy tên lửa đạn đạo Pukkuksong-2 là một thách thức lớn với hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ và đồng minh tại châu Á-TBD.
    [​IMG]

    Hãng thông tấn KCNA và đài Trung Quốc vừa đăng tải loạt hình ảnh hiếm về cuộc bắn thử thành công tên lửa đạn đạo Pukkuksong-2 của Quân đội Triều Tiên vào hôm 11/2. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Cuộc bắn thử nằm dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Cận cảnh tên lửa đạn đạo Pukkuksong-2 với bệ phóng tự hành đặt trên khung bệ bánh xích. Phương án dùng khung bệ bánh xích đã không còn được nhiều quốc gia sử dụng. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Nắp chụp ống phóng được tháo bỏ, tên lửa Pukkuksong-2 được dựng thẳng đứng sẵn sàng bắn. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chăm chú quan sát từ vọng chỉ huy nằm gần trường bắn. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Theo các nguồn tin, tên lửa được bắn đi vào lúc 7h55 phút sáng giờ địa phương (tức là 22h55 phút đêm 11/2 giờ GMT) ở bãi phóng tại Banghyon - phía Bắc Bình Nhưỡng. Tên lửa bay lên tới độ cao 550km, bay xa 500km trước khi rơi xuống biển Nhật Bản. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Mặc dù tầm bắn của Pukkuksong-2 không xa, tuy nhiên độ cao 550km mà tên lửa bay đến cho thấy nếu nó hạ quỹ đạo thấp hơn xuống thì tầm bắn có thể vượt lên 1.000-2.000km. Trong ảnh, quả đạn Pukkuksong-2 đang được kiểm tra kỹ thuật gần nơi phóng thử. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    KCNA miêu tả, đây là "tên lửa đạn đạo tầm trung - xa đất đối đất", là hệ thống vũ khí chiến lược kiểu mới được trang bị động cơ nhiên liệu rắn. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Loại động cơ nhiên liệu rắn cho phép Pukkuksong-2 đạt mức độ sẵn sàng chiến đấu cao hơn các tên lửa nhiên liệu lỏng. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Ông kim Jong-un kiểm tra bệ phóng sau cuộc bắn thử thành công. Nguồn ảnh: Sina

    [​IMG]

    Pukkuksong-2 dường như có "họ hàng" với mẫu tên lửa đạn đạo Pukkuksong-1 mà Triều Tiên từng thực hiện cuộc bắn thử từ tàu ngầm lớp Sinpo. Nguồn ảnh: Sina

    http://www.baomoi.com/can-canh-ten-...u-tien-khien-the-gioi-sung-sot/c/21538317.epi
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Xì pút nhít cũng có đăng tin, kiểu này chắc Vịt đc chuyển giao Teapodong rồi =))

    Nghi phạm giết Kim Jong-nam là hai nữ gián điệp quốc tịch Việt Nam (Ảnh)
    MOSKVA (Sputnik) - Theo Orientaldaily (Malaisia), các nghi phạm ám sát Kim Jong-nam là hai nữ gián điệp có quốc tịch Việt Nam.

    [​IMG]
    © AFP 2016/ TOSHIFUMI KITAMURA

    Chuyên gia Hàn Quốc: Ông Kim Jong-un có thể ra lệnh giết Kim Jong-nam vì âm mưu bỏ trốn
    Tham gia vụ ám sát Kim Jong-nam, anh trai của nhà lãnh đạo Bắc Triều TiênKim Jong-un hôm 13 tháng 2 tại Kuala Lumpur là hai nữ đặc nhiệm có quốc tịch Việt Nam. Hôm thứ Tư, báo Malaysia Orientaldaily (bằng tiếng Trung Quốc) trích dẫn một nguồn tin cảnh sát cho biết.


    Theo nguồn tin, sau khi nghiên cứu băng camera theo dõi gần sân bay, nơi xảy ra vụ ám sát, cảnh sát đã bắt giữ tài xế taxi, được cho là đã lái chiếc xe đưa các nữ sát thủ chạy trốn. Cuộc điều tra cho thấy các nữ nghi phạm không phải công dân CHDCND Triều Tiên hoặc Hàn Quốc, mà là người có quốc tịch Việt Nam.

    Nguồn tin cho biết rằng hiện nay trên toàn thành phố đang tiến hành hoạt động chặn bắt hai nữ gián điệp đã trốn thoát khỏi hiện trường gây án. Nguồn tin ghi nhận rằng cảnh sát đang xem xét các phương án xảy ra vụ ám sát theo đơn đặt hàng.

    [​IMG]

    © ẢNH: KUALA LUMPUR INTERNATIONAL AIRPORT
    Ành chụp từ CCTV

    Hôm thứ Hai, Kim Jong-nam — con trai cả của nhà cựu lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Il đột nhiên bị trúng độc tại Malaysia và chết. Reuters đưa tin Hoa Kỳ cho rằng Kim Jong-nam đã bị cơ quan tình báo Bắc Triều Tiên bí mật ám sát.
    meo-u thích bài này.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    meo-u thích bài này.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
    Nếu đúng là do nhà ta làm thì kém quá

Chia sẻ trang này