1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.418
    Đã được thích:
    18.001
    Hai vụ khác nhau nhiều chứ

    - MH17 là một vụ tai nạn. Đấy ko phải là hành vi cố tình. Và Nga lợn chỉ đối phó bằng biện pháp nói láo, tung hoả mù, đổ vấy cho Ukraine chứ ko có một lời lẽ nào xúc phạm đến công dân, đất nước hoặc các thể chế chính trị của Mã.

    - Cái chết của anh Nam là hành động cố tình có tính toán. Triều Tiên giết người trên lãnh thổ Mã theo một cách thức rất ầm ĩ, tai tiếng. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quốc thể, an ninh quốc gia của Mã. Còn hơn thế, gái đĩ già mồm còn kết tội láo Mã cấu kết với thế lực nước ngoài để ném bùn vào mặt Triều Tiên. Bác thử nghĩ xem thằng Nam chết ở Nội Bài mà Triều Tiên lu loa lên như thế thì có xứng đáng tống cổ cả lò nó về nước hay ko?
  2. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.275
    Đã được thích:
    26.579
    Tay đại sứ bị đuổi về vì ăn nói mất dạy chứ không phải vì Nam bị giết.
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Báo Mỹ: Donald Trump đang tính chuyện dùng vũ lực với Triều Tiên
    Minh Thu|07/03/2017 10:30 AM

    0
    [​IMG]
    Trong số các phương án nhằm ngăn chặn Bình Nhưỡng theo đuổi tham vọng phát triển hạt nhân và tên lửa, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tính tới chuyện tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên.
    Bí mật ẩn giấu đằng sau chiến lược tên lửa của Triều Tiên
    Theo tờ Wall Street Journal, hai trong số các phương án đang được Nhà Trắng cân nhắc để giải quyết mối đe dọa an ninh từTriều Tiêncó việc sử dụng vũ lực và thay đổi chế độ lãnh đạo tại Bình Nhưỡng.

    Ngay trong cuộc họp hồi tháng trước giữa ông Trump và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, giới chức Mỹ cũng đã nhắc tới chuyện tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên.

    Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh hồi đầu năm nay, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố Bình Nhưỡng đang bước vào giai đoạn cuối chuẩn bị cho một vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Tuy nhiên, giới chuyên gia nhận định Triều Tiên cần nhiều năm nữa mới có thể chế tạo loại tên lửa đủ sức đe dọa lãnh thổ Mỹ.

    [​IMG]
    Mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên không chỉ khiến các nước trong khu vực mà cả Mỹ phải lo ngại

    Liên quan tới phương án tấn công quân sự nhằm vào Triều Tiên, nhiều năm qua, giới phân tích và chính trị gia cho rằng đây là lựa chọn nguy hiểm. Bởi nó có thể kích động một cuộc chiến trong khu vực, cướp đi sinh mạng của nhiều dân thường mà chủ yếu tại Hàn Quốc, quốc gia đồng minh của Mỹ ở châu Á.

    Cụ thể, trước khi bị bao vây, chỉ với lực lượng pháo binh truyền thống, Triều Tiên đã có thể tấn công và hủy diệt thủ đô Seoul của Hàn Quốc, khu vực nằm cách biên giới Triều Tiên 50 km.

    Ngoài ra, phương án tấn công Triều Tiên trở nên ngày càng mờ nhạt trong những tháng gần đây. Dù phải hứng chịu hàng loạt lệnh trừng phạt nghiêm khắc của Liên Hợp Quốc, Bình Nhưỡng vẫn liên tiếp cho thử hạt nhân và phóng tên lửa.

    Gần nhất vào sáng sớm hôm 6/3, Triều Tiên đã cho phóng 4 quả tên lửa đạn đạo. Ba trong số đó đã rơi xuống vùng đặc khu kinh tế của Nhật. Giới chức Nhật Bản miêu tả vụ phóng này là một mối đe dọa nghiêm trọng và khẳng định Tokyo phản đối mạnh mẽ Triều Tiên trang bị vũ khí hạt nhân.

    Trong khi đó, các quan chức Hàn Quốc cho biết: “Các tên lửa đạn đạo đã được phóng từ khu vực Tongchang-ri gần biên giới giữa Triều Tiên và Trung Quốc, và bay khoảng 1.000 km”.

    Chia sẻ với tạp chí The Diplomat, chuyên gia về Triều Tiên tại Hội đồng Quan hệ đối ngoại, ông Scott Synder nhận định chưa bao giờ Washington cảm thấy mối đe dọa về khả năng Triêu Tiên dùng vũ khí hạt nhân tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ gần như bây giờ.

    "Đây là lý do từ năm ngoái, ngày càng có nhiều cuộc thảo luận về các phương án tấn công phủ đầu xuất phát từ mối đe dọa từ Triều Tiên", ông Synder nói.

    Cũng theo ông Synder, dù Tổng thống Mỹ từng tính tới chuyện tấn công quân sự Triều Tiên nhưng không có nghĩa ông Trump sẽ làm như vậy trong thực tế. Bởi trong số các phương án nhằm kiềm chế tham vọng hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, Mỹ còn đưa ra giải pháp ngoại giao như công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân.

    "Mỹ sẽ không hành động đơn phương bởi trong chuyện này Nhật Bản và Hàn Quốc mới đóng vai trò chủ đạo. Liên minh Mỹ - Nhật - Hàn cũng cần tính tới hậu quả của việc phát động hành động quân sự.

    Tuy nhiên, mọi chuyện có thể thay đổi nếu như chính quyền Tổng thống Trump nhận thấy Triều Tiên trở thành mối đe dọa trực tiếp tới lợi ích chiến lược của Mỹ", chuyên gia Synder nói thêm.

    Trước đó, trong bài phỏng vấn với Reuters hôm 23/2, ông Trump cho hay Mỹ đang tiến hành các cuộc thảo luận về "những phương án nâng cao năng lực phòng thủ tên lửa nhằm đối phó với mối đe dọa từ Triều Tiên. Theo ông Trump, tình hình hiện nay "rất nguy hiểm" song Trung Quốc có thể giải quyết vấn đề "một cách dễ dàng nếu muốn".

    Ông Trump cho biết ông "rất tức giận" trước các vụ phóng tên lửa gần đây của Triều Tiên và khẳng định đã quá muộn để gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

    Lời bình luận của ông Trump cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ đang đặc biệt quan tâm tới các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên đồng thời ám chỉ chính sách của Washington là gây áp lực với Bắc Kinh để buộc Bình Nhưỡng từ bỏ tham vọng hạt nhân. Bởi Trung Quốc là nguồn cung cấp thực phẩm và năng lượng chính cho Triều Tiên.

    http://soha.vn/bao-my-donald-trump-dang-tinh-chuyen-dung-vu-luc-voi-trieu-tien-20170306221636536.htm
    --- Gộp bài viết: 07/03/2017, Bài cũ từ: 07/03/2017 ---
    @despair sao TT bắn tên lửa vào NB, mà ko dùng THAAD, SM-3, Patriot bắn rụng nhĩ ? hay radar ko phát hiện được, tên lửa cũng ko bắn được

    Giờ TT đã có 2 con tin là Nhật và Hàn, 10 hay 1000 Trump cũng đếch dám đánh hehe
  4. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.418
    Đã được thích:
    18.001
    Vậy là thằng Triều Tiên mất dạy bắt đầu giở bài Chí Phèo quen thuộc, bắt công dân Mã làm con tin. Để đáp lại, Mã cũng cấm tất cả công dân Triều Tiên xuất cảnh.

    Trục xuất, đuổi công dân nước ngoài phạm tội, bôi xấu hình ảnh quốc gia sở tại là hành động bình thường, là cách xử lí ngoại giao tiêu chuẩn của thế giới hiện đại. Khởi xướng cho cuộc chiến bắt giữ con tin chỉ có ở những quốc gia thổ phỉ, đáng bị loại khỏi thế giới văn minh. Các nước ASEAN nhìn bài học Mã này mà rút kinh nghiệm, tránh xa thằng chí phèo Triều Tiên ra cho nó lành.

    Thật là vô pháp vô thiên.
  5. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Triều Tiên thiếu kinh nghiệm cũng như quá húng, biết Mã đang gài bẫy nhưng húng quá hóa ngu. Những bước đi trả đũa của Triều Tiên vô tình tạo cho sự việc lan rộng và nóng lên. Triều Tiên dần bị cô lập và TQ đã nhanh tay trừng phạt kinh tế Triều Tiên.....khi sự việc chưa rõ ràng,cả Mỹ và Hàn cũng chỉ lên tiếng về truyền thông.
    • Cú bắt tay Mỹ-TQ-Hàn Quốc-Mã sẽ đẩy Triều Tiên vào thế cô lập và trước sau cũng nát. Lúc ấy, TQ-Mỹ-Hàn tiến vào giải giáp Triều Tiên. Tất nhiên, một khi TQ vào cùng mâm với Mỹ thì vấn đề là Mỹ nhương cho TQ cái gì.......Đài Loan hay biển Đông ????
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    trong vụ cờ giả Kim Chol này có vẻ TQ đang bị hớ đó, không biêt BTT toan tính kiểu j mà đang lúc căng như dây đàn thì nó chơi luôn mấy quả tên lửa đạn đạo.
    Giờ thằng tổng tạm quyền Hàn nó có cớ cho Mỹ lắp luôn THAAD ở Hàn rồi, TQ đang trả đũa kinh tế nhưng tất cả có vẻ đã muộn.
  7. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    đây là cách duy nhất TQ nên sử dụng, nhưng Hàn nổi tiếng độc tài sắt máu, tổng tiếc các thể loại toàn là tay sai của Mỹ nên việc bỏ qua quyền lợi người dân để phục vụ lợi ích của Mỹ là điều hoàn toàn có thể
  8. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Thằng TQ nó ko sợ THAAD đâu, đừng lầm tưởng như vậy. Mỹ nó ko coi TQ là kẻ thù như Nga .
    • Đừng lầm tưởng rằng THAAD là con ngáo ộp.....cũng đừng nghĩ rằng có chuyện xảy ra thì Mỹ nó sẽ chơi TQ.......ko có chuyện đó đâu. Hàn có THAAD rồi thì sao ??? dám làm gì ??? THAAD chỉ là biểu tượng đồng minh.
    • Triều Tiên mà có gì thì thằng TQ nó đưa quân vào Triều Tiên ngay ......đừng đùa với TQ.....đùa với thằng ngố thì ko sao....
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    chính xác nó chỉ là biểu tượng đồng minh, nhưng là biểu tượng rất quan trọng, nó cho các nc khác thấy là anh Mỹ khi cần thì làm j cũng đc, ở đây nó có ý nghĩa địa chính trị quan trọng chứ, nó như 1 lời khẳng định sức mạnh Mỹ với các nc nằm trong khu vực có ảnh hưởng của TQ

    Còn Ngố hay Tàu thì đưa quân vào ngõ nhà nó thì đều như nhau cả, bọn nó sẽ sử dụng bạo lực để đập cho nát bét ra cho chừa.
    --- Gộp bài viết: 08/03/2017, Bài cũ từ: 08/03/2017 ---
    Nói chung Tàu sẽ phải tìm mọi cách bứng cái THAAD này đi, còn không thì sau này các nc lân cận nó cuời khùng khục vô con ngáo ộp giấy
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    Bài viết này cũng chỉ rõ THAAD là biểu tượng của Mỹ, bảo vệ quyền lợi Mỹ chứ không có hiệu quả gì cho Hàn quốc

Chia sẻ trang này