1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Dấu hiệu tên lửa đạn đạo Triều Tiên đã đạt bước đột phá
    Một chi tiết nhỏ trên thân tên lửa trong lễ duyệt binh Triều Tiên cho thấy Pukguksong-2 có thể đã đạt bước đột phá để có tầm bắn xa hơn.
    Triều Tiên có thể sở hữu 60 đầu đạn hạt nhân trước năm 2020 / KN-06 - Tên lửa phòng không uy lực nhất của Triều Tiên

    Tên lửa Pukguksong-2 trong lễ duyệt binh hôm 15/4

    Một số chuyên gia quân sự cho rằng Triều Tiên chỉ sử dụng mô hình tên lửa trong lễ duyệt binh lớn nhất lịch sử hôm 15/4. Tuy nhiên, Michael Duitsman, chuyên viên tại Trung tâm Nghiên cứu cấm phổ biến vũ khí (CNS), chỉ ra uy lực tiềm tàng của tên lửa Triều Tiên thông qua những đường vân trên thân tên lửa được công bố, Business Insider đưa tin.

    Theo Duistman, khi xem xét trên những bức ảnh độ phân giải cao, đoạn nối giữa thân và mũi tên lửa Pukguksong-2 có nhiều đường vân nhỏ, giống như được bọc bằng vật liệu đặc biệt. Duitsman cho rằng đó có khả năng là sợi gia cố nhựa (FRP), dạng vật liệu composite làm từ polymer ma trận, được gia cố bằng sợi thủy tinh hoặc carbon.

    Ưu điểm chính của FRP là nhẹ hơn nhiều so với kim loại, trong khi vẫn chịu được áp suất rất lớn. Vật liệu này có tỷ lệ độ bền trên tỷ trọng cao gấp 10 lần nhôm, giúp giảm đáng kể khối lượng tên lửa mà không gây hư hỏng quả đạn trong quá trình phóng.

    Tầng đẩy nhẹ sẽ giúp Triều Tiên tăng tầm bắn cũng như giảm trọng lượng cho tên lửa Pukguksong-2. Tên lửa nhẹ hơn có thể được dùng để gắn đầu đạn hạt nhân, tấn công các mục tiêu xa hơn.

    [​IMG]
    Những đường vân trên thân quả đạn Pukguksong-2. Ảnh: AP.

    "Một phần cuộc duyệt binh nhằm cho thấy những công nghệ họ đang nghiên cứu chế tạo. Có thể không phải vũ khí đã biên chế, nhưng là những thứ họ đang tích cực sản xuất. Họ thể hiện hướng phát triển của mình", Duitsman khẳng định.

    Đây là một chi tiết rất nhỏ, nhưng Duitsman cho biết Liên Xô và Mỹ từng đạt nhiều đột phá tương tự khi phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM). Nếu Triều Tiên ứng dụng được vật liệu composite cao cấp vào thiết kế tên lửa, họ có thể tiến bộ hơn nhiều so dự đoán.

    Bình Nhưỡng vẫn gặp nhiều vấn đề trong việc phóng và điều khiển tên lửa. Tuy nhiên, họ có thể thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có tầm bắn vươn tới thủ đô Washington của Mỹ chỉ trong hai năm tới, Duitsman kết luận.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...o-trieu-tien-da-dat-buoc-dot-pha-3574130.html
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167

    Lại kiểu nói nhảm tỏ ra nguy hiểm
    Nguồn nào nói quả tên lửa hôm nọ phóng từ tàu ngầm ? trong khi chính Mỹ cũng chỉ nói thế này

    Những chuyên gia vũ khí cho rằng tên lửa mà Triều Tiên phóng thất bại hồi cuối tuần qua có thể là một loại mới và chưa từng được biết đến. Đến nay, Bộ Quốc phòng Mỹ chưa cho biết chính xác tên lửa của Triều Tiên vừa phóng, chỉ nói “nó đã nổ tung rất nhanh sau khi rời bệ phóng” hôm 16/4. Trong khi đó, Nhà Trắng chỉ cho biết đây là một tên lửa tầm trung.
    http://news.zing.vn/my-kho-xac-dinh-ten-lua-trieu-tien-phong-that-bai-post738592.html
    --- Gộp bài viết: 22/04/2017, Bài cũ từ: 22/04/2017 ---
    Còn mày chém cái gì đây lại đáng trống lảng à

    Giải thích cái này xem, quả này bắn năm ngoái ko liên quan gì tới quả mới phóng, quả mới phóng kia cả Mỹ cũng chỉ đoán già đoán non mà mày chém như đúng rồi

    [​IMG]

    Này thì chưa phóng được dưới nước

    TT nó thu nhỏ đầu đạn thì Mỹ dám làm gì ? đập nó thì HQ NB cũng ăn đòn

    Lần cập nhật cuối: 22/04/2017
  3. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    thôi bác bỏ qua đừng nói chuyện với em là đc, em xin lỗi vì trích bài bác, cứ tuỳ tiện nhé.
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    đây là 4rum về KTQS, đưa tin phải chính xác, thấy em toàn đưa tin rác lảm nhảm ko nguồn dẫn chứng, thì tôi góp ý. Muốn đăng tin lá cải thì sang mấy 4rum khác. VD em nói Trump từng hiếp dâm trẻ em, tôi ko có ý kiến, còn em bảo TT ko phóng được tên lửa từ tàu ngầm lên là tầm bậy.

    KN11/15 phóng ầm ầm từ sub, cái nó cần hoàn thiện là công nghệ dẫn đường mà thôi, chẳng có báo cáo nào nói nó rơi hay nổ tung ngay khi phóng cả. Hiện nay nó vẫn dùng cơ chế dẫn đường bắn cầu vồng quán tính cơ bản, sắp tới có thể thêm INS hoặc Glonass/GPS/Compass hoặc 1 hệ thống nào đó của Iran giảm CEP
  5. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Ahihi, em thích thì em đưa thôi, bác cứ ignore nick em là đc.

    Value cho cái Vệ phủ nhỉ.
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    ko thích thì lượn cho nước nó trong, nói lảm nhảm như thằng tâm thần, vd đây

    Tìm ra nguồn nào nói tên lửa hôm trước là loại gì, bị trục trặc gì ko mà phán như đúng rồi
    Lại còn bảo Kim ko dám thu nhỏ đầu đạn, Mỹ là cái chó gì mà nó sợ ? đám rồ Mỹ cũng như Mỹ của nó chỉ võ mồm, gặp thằng có nuke là rét ngay. Trạng Chết chúa cũng băng hà :))
    Mig1 thích bài này.
  7. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Thấy bảo Tàu phù nhà chú sợ mấy quả tên lửa Bắc Triều mà phải thiên đô về nam chỗ quận mới Hùng An.
  8. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Hố hố chưa bắn đã tự rơi :))

    Tiêm kích Mỹ rơi trên đường tới bán đảo Triều Tiên
    Một tiêm kích F/A-18E của hải quân Mỹ bị rơi khi tìm cách hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson trong hành trình tới bán đảo Triều Tiên.
    [​IMG]
    Vị trí được cho là nơi chiếc F/A-18E gặp nạn. Đồ họa: USNI.

    Một tiêm kích F/A-18E Super Hornet thuộc Không đoàn tàu sân bay số 2 (CVW-2) hôm 21/4 bị rơi trên vùng biển Celebes, phía nam Philippines. Máy bay gặp nạn khi chuẩn bị hạ cánh xuống tàu sân bay USS Carl Vinson, phi công phải bật dù thoát hiểm và được trực thăng cứu sau đó, USNI đưa tin.

    Thông cáo của hải quân Mỹ cho biết phi công không bị thương. Nguyên nhân của vụ việc đang được điều tra. Tàu USS Carl Vinson chở theo Không đoàn tàu sân bay số 2 đang trên đường tới bán đảo Triều Tiên, nhằm thực hiện nhiệm vụ tăng cường sự hiện diện trong khu vực.

    Chuẩn đô đốc Jim Kilby, chỉ huy nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson, tuyên bố thời gian triển khai lực lượng này sẽ kéo dài thêm 30 ngày. Điều này được cho là nhằm giúp tàu chiến Mỹ hiện diện liên tục gần bán đảo Triều Tiên. Tàu sân bay USS Carl Vinson có thể sẽ tham gia diễn tập cùng hai tàu khu trục của lực lượng phòng vệ trên biển Nhật Bản.

    Truyền thông Mỹ và Hàn Quốc cho rằng USS Carl Vinson dự kiến đến vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên trước ngày 25/4, vào dịp Triều Tiên kỷ niệm ngày thành lập quân đội. Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên leo thang vì chương trình tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Triều Tiên tuyên bố sẽ tấn công hạt nhân đáp trả nếu bị Mỹ đánh phủ đầu.

    Tuy nhiên, các nhà phân tích an ninh quốc tế cho rằng động thái điều tàu sân bay chỉ mang tính phô diễn uy lực, Washington rất khó có thể phát động một cuộc tấn công quân sự nhắm vào Bình Nhưỡng bởi những hậu quả quá lớn mà hành động này gây ra.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...ren-duong-toi-ban-dao-trieu-tien-3574099.html
  9. Tamgiacphong

    Tamgiacphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2017
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    12
    Mình mong ước TT thu nhỏ được đầu đạn HN và phóng thành công TL. Cho thế giới ngày càng vui, vì dẫu sao thì vũ khí HN cũng sẽ phổ biến trên toàn thế giới chỉ là vấn đề thời gian.
  10. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Thu nhỏ được rồi đấy chứ, nếu ko sao TT tự tin vậy được, thu nhỏ thì dễ, chỉ có điều MIRV mới khó, TQ mãi tới gần đây những năm 2000 trở đi mới có MIRV

Chia sẻ trang này