1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Triều Tiên dọa nhấn chìm con thú phì nộn CVN-70 của Mỹ
    (Bình luận quân sự) - Giới truyền thông tiết lộ rằng, Mỹ có kế hoạch lật đổ chế độ Triều Tiên, còn Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ nhấn chìm tàu sân bay Mỹ.
    Biên đội tàu sân bay Mỹ bắt đầu đến bán đảo Triều Tiên

    Triều Tiên sẽ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân vào ngày 25/4. Nhiều chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể thử hạt nhân hoặc tên lửa vào dịp này.

    Triều Tiên đã thử hạt nhân 5 lần và phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản.

    Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ngăn Triều Tiên đạt được khả năng tấn công Mỹ bằng tên lửa hạt nhân, cảnh báo không loại trừ biện pháp nào, kể cả tấn công quân sự. Triều Tiên cũng dọa tấn công hạt nhân Mỹ nếu Washington có hành động khiêu khích.

    Hôm 23/4, hai tàu khu trục Nhật Bản DD-106 JS Samidare (lớp Murasame) và DDG-178 JSS Ashigara (lớp Atago) đã bắt đầu triển khai cuộc diễn tập với nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ CVN-70 USS Carl Vinson, khi chúng đang trên đường tới gần bán đảo Triều Tiên.

    Reuters dẫn thông báo từ Lực lượng Phòng vệ trên biển (MSDF) Nhật Bản cho biết, hai tàu chiến rời vùng biển phía tây Nhật Bản hôm 21/4 để gia nhập nhóm tác chiến tàu sân bay Carl Vinson, thể hiện sự đoàn kết với Mỹ trong ứng phó chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

    Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh điều nhóm tàu Carl Vinson tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để ứng phó với căng thẳng gia tăng liên quan đến những vụ phóng thử tên lửa đạn đạo và chương trình phát triển vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

    Trong tuần qua, giới quân sự Mỹ nói Carl Vinson sẽ ở ngoài khơi bờ biển Triều Tiên trong khoảng một tháng.

    Trước đó, Lầu Năm Góc thông báo hàng không mẫu hạm sẽ đến phía tây của Thái Bình Dương từ Singapore sau khi tiến hành tập trận với hải quân Australia ở Ấn Độ Dương.

    Trước đó, Hội đồng An ninh Quốc gia của Nhà Trắng đã trình bày với Tổng thống Mỹ Donald Trump một loạt phương án phản ứng với mối đe dọa hạt nhân từ Bình Nhưỡng. Đặc biệt, các nhà tư vấn đề nghị bố trí một phần kho vũ khí hạt nhân Mỹ ở Hàn Quốc và tiêu diệt người đứng đầu Triều Tiên Kim Jong-un.

    Theo kế hoạch, các chiến hạm Nhật sẽ diễn tập nhiều nội dung khoa mục chiến thuật với nhóm tác chiến của Biên đội tàu sân bay CVN-70. Nhật Bản sẽ triển khai tàu chiến hộ tống Carl Vinson ít nhất là vào đến biển Hoa Đông nhưng không tiết lộ hai tàu khu trục sẽ đồng hành với nhóm tàu Mỹ trong bao lâu.

    Theo giới chuyên gia, Nhật Bản phô diễn sức mạnh hải quân phản ánh mối lo ngại của Tokyo trước việc Bình Nhưỡng có thể tấn công họ bằng đầu đạn hạt nhân hoặc hóa học.

    [​IMG]
    Đám mây xung đột vũ trang đang che phủ bầu trời bán đảo Triều Tiên

    Triều Tiên dọa nhấn chìm tàu sân bay Mỹ
    Biên đội tàu sân bay Carl Vinson bao gồm tàu sân bay lớp Nimitz, USS Carl Vinson (CVN 70), phi đội tiêm kích hạm CVW-2 (Carrier Air Wing 2), các tàu khu trục DDG-108 USS Wayne E. Meyer và DDG-112 USS Michael Murphy, cùng với tuần dương hạm CG-57 USS Lake Champlain.

    Trên hàng không mẫu hạm Carl Vinson có khoảng bảy chục máy bay quân sự và máy bay trực thăng, trong đó có 24 máy bay chiến đấu trên hạm F/A-18, mười máy bay tiếp nhiên liệu, mười máy bay chống hạm S-3A, sáu trực thăng chống hạm SH-3H, bốn máy bay tình báo điện tử EA-6B, bốn máy bay chỉ huy cảnh báo AWACS E-2.

    Biên đội hộ tống nó gồm 2 tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke và một tuần dương hạm lớp Ticonderoga có khả năng mang tới 250 tên lửa hành trình Tomahawk để sẵn sàng cho đòn đánh phủ đầu, hủy diệt đầu não Nhà nước, chỉ huy quân đội; các cơ sở hạt nhân, tên lửa; cùng với các công trình trọng điểm kinh tế của Triều Tiên.

    Theo tờ Chosun Mingzhu của Triều Tiên, việc các tàu chiến Mỹ thuộc biên đội tàu sân bay hạt nhân được điều đến bán đảo Triều Tiên đang chứng tỏ Washington đang cố gắng thực hiện những tham vọng điên cuồng muốn lật đổ chế độ hiện hành ở Bình Nhưỡng.

    Bình Nhưỡng tuyên bố không sợ uy thế quân sự của Mỹ, nó không thể uy hiếp được quân dân Triều Tiên. Nước này khẳng định sẽ tiếp tục “phóng tên lửa hàng tuần” để xây dựng lực lượng tên lửa hùng mạnh, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc.

    Bình Nhưỡng đã sẵn sàng nhấn chìm tàu sân bay Carl Vinson của Mỹ để chứng minh sức mạnh quân sự - hãng Reuters dẫn nguồn tin từ tờ báo Rodong Sinmun của Đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.

    Theo tờ báo, để đáp lại, Quân đội Nhân dân Triều Tiên sẵn sàng thực hiện những đòn tấn công dữ dội. “Quân đội Mỹ và những con rối của họ” sẽ bị tiêu diệt đến người cuối cùng, sẽ không còn một ai để ký biên bản đầu hàng vô điều kiện - bài viết tuyên bố đanh thép.

    "Lực lượng cách mạng của chúng ta đang trong tư thế sẵn sàng nhấn chìm tàu sân bay hạt nhân Mỹ - một con thú phì nộn - bằng một đòn đánh" - Rodong Sinmun viết.

    Tác giả bài báo tuyên bố đòn tấn công sẽ là "ví dụ rõ ràng cho thấy sức mạnh của lực lượng quân sự" Triều Tiên.

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/bin...n-chim-con-thu-phi-non-cvn-70-cua-my-3333917/
    --- Gộp bài viết: 25/04/2017, Bài cũ từ: 25/04/2017 ---
    hơn 70 tàu ngầm, gần 1000 máy bay và tinh thần cảm tử + tên lửa đạn đạo, tên lửa chống hạm, TT dư sức thịt cả 2 hạm đội TSB Mỹ
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Kho tên lửa đạn đạo đồ sộ của Triều Tiên
    Quốc Việt|24/04/2017 08:00 PM

    2
    [​IMG]
    Quân đội Triều Tiên sở hữu kho tên lửa đạn đạo đa dạng từ tầm ngắn, tầm trung và đang phát triển tên lửa tầm xa liên lục địa có khả năng tấn công nước Mỹ.
    [​IMG]
    KN-02 Toksa: Đây là tên lửa thuộc loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn doTriều Tiênchế tạo dựa trên OTR-21 Tochka của Liên Xô. KN-02 có tầm bắn từ 120-160 km, mang theo đầu đạn nặng 250 - 450 kg. Ảnh: Militaryedge.

    [​IMG]
    Hwasong-5: Tên lửa đạn đạo tầm ngắn được Triều Tiên chế tạo dựa trên tên lửa Scud của Liên Xô. Tên lửa có chiều dài 10,9 m, đường kính 0,8 m, trọng lượng phóng 5,9 tấn, tầm bắn từ 300 - 500 km. Ảnh: Armyrecognition.

    [​IMG]
    Hwasong-6: Đây là phiên bản nâng cấp từ Hwasong-5, về ngoại hình, 2 loại tên lửa này rất giống nhau và đều dựa trên tên lửa Scud của Liên Xô. Hwasong-6 có tầm bắn từ 500 - 700 km. Ảnh: Militaryedge.

    [​IMG]
    Nodong-1: Là tên lửa đạn đạo di động tầm trung đầu tiên của Triều Tiên. Theo tờ tin tức quân sự Armyrecognition của Bỉ, Nodong-1 có tầm bắn 900 - 1.500 km mang theo đầu đạn nặng 1 tấn. Đây là tên lửa đầu tiên của Triều Tiên có khả năng tấn công căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản. Ảnh: Armyrecognition.

    [​IMG]
    BM-25 Musudan, còn gọi là Nodong-B, thuộc loại tên lửa đạn đạo tầm trung. Tên lửa được công khai lần đầu trong cuộc diễu binh ngày 10/10/2010. Theo Global Security, BM-25 sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng với tầm bắn dao động từ 2.500 - 4.000 km có khả năng tấn công căn cứ Mỹ ở đảo Guam. Ảnh: Armyrecognition.

    [​IMG]
    Một tên lửa đạn đạo tầm ngắn mới chưa rõ định danh vừa được công khai trong cuộc diễu binh ngày 15/4. Tên lửa được bổ sung thêm các vây dẫn hướng ở mũi và lắp trên khung gầm bánh xích thay cho bánh lốp. Một số chuyên gia nhận định đây là phiên bản mới của tên lửa Hwasong-5/6, còn gọi là Super Scud. Ảnh: CNN.

    [​IMG]
    Pukguksong-2: Tên lửa đạn đạo tầm trung nhiên liệu rắn đầu tiên của Triều Tiên. Đây là loại tên lửa mới được chế tạo và phóng thử thành công vào ngày 12/2. Tên lửa có tầm bắn khoảng 2.000 km. Ưu điểm của tên lửa này là thời gian chuẩn bị phóng rất nhanh chỉ khoảng vài chục phút. Ảnh: CNN.

    [​IMG]
    KN-11: Còn gọi Pukguksong-1, tầm bắn 2.00 km, là tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm đầu tiên của Bình Nhưỡng. Tàu ngầm Triều Tiên mang theo tên lửa này có thể tiếp cận và tấn công căn cứ Mỹ ở đảo Guam, thậm chí cả Hawaii. Ảnh: CNN.

    [​IMG]
    Loại tên lửa mới chưa rõ định danh, một số chuyên gia dự đoán là phiên bản mới của tên lửa Musudan vừa được công bố trong cuộc diễu binh ngày 15/4. Tên lửa này được cho là có thể tấn công tới Alaska, Mỹ. Ảnh: CNN.

    [​IMG]
    KN-08: Đây được cho là tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM). Tên lửa được công khai lần đầu trong cuộc diễu binh ngày 15/4/2012. Các chuyên gia quân sự ước tính tên lửa này có tầm bắn từ 5.000-6.000 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân. Về lý thuyết, KN-08 có thể đe dọa châu Âu. Ảnh: Getty.

    [​IMG]
    KN-14: Còn gọi là Hwasong-13 được cho là một loại ICBM mà Triều Tiên đang phát triển. Tên lửa được công khai lần đầu trong cuộc diễu binh ngày 10/10/2015. KN-14 được cho là có tầm bắn khoảng 8.000 km, có thể tấn công lục địa Mỹ. Ảnh: Global Security.

    [​IMG]
    Một loại tên lửa mới, có thể là tên lửa liên lục địa vừa được Triều Tiên công bố trong lễ diễu binh hôm 15/4. Tên lửa này khá giống với tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-31 của Trung Quốc. Các chuyên gia dự đoán tên lửa này có thể tấn công phần lớn lục địa Mỹ. Ảnh: CNN.

    [​IMG]
    Một tên lửa khác chưa rõ định danh cũng được cho là ICBM vừa được công bố hôm 15/4. Tên lửa này có thiết kế rất giống với tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M của Nga. Bên trong có thể chứa tên lửa Taepodong 2 tầm bắn 10.000 km, đủ sức tấn công hầu hết nước Mỹ. Ảnh: CNN.

    [​IMG]
    Tầm bắn của các loại tên lửa đạn đạo Triều Tiên. Đồ họa: Heritage.org.

    http://soha.vn/kho-ten-lua-dan-dao-do-so-cua-trieu-tien-20170424165537345.htm
  3. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
  4. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nếu tuyên chiến, Không quân và Hải quân Triều Tiên sẽ bị Hàn Quốc diệt trong nháy mắt?
    Nam Đồng|25/04/2017 07:15 PM

    28
    [​IMG]
    Quân đội Triều Tiên mặc dù được đánh giá rất cao, tuy nhiên đa phần sức mạnh của họ lại tập trung vào Lục quân và Lực lượng tên lửa đạn đạo.
    Ác mộng chiến tranh Triều Tiên sẽ bùng nổ theo kịch bản nào?
    Không quân Triều Tiên (KPAAF) xét về quy mô thì chẳng thua kém gì Lục quân, có trong biên chế hàng trăm máy bay chiến đấu các loại, tuy nhiên đa phần đều đã lạc hậu.

    Trong số hơn 450 tiêm kích của họ, chiếm số lượng đông đảo nhất là 60 MiG-21 cùng 120 J-7 (phiên bản sao chép MiG-21 do Trung Quốc sản xuất), bên cạnh đó là hơn 200 chiếc J-5 và J-6 (biến thể MiG-17/19). Dễ nhận thấy những phi cơ trên đã quá cũ kỹ, gần như không thể phát huy vai trò trong chiến tranh hiện đại.

    [​IMG]
    Tiêm kích MiG-21 của Không quân Triều Tiên

    Đáng chú ý nhất trong trang bị của KPAAF là 40 tiêm kích thế hệ 4 MiG-29SE cùng gần 100 MiG-23 (số lượng còn bay được ước tính chỉ vài chục chiếc), tuy nhiên đây là thế hệ MiG-29 đã cũ, năng lực không chiến ngoài tầm nhìn khá hạn chế.

    Không quân Hàn Quốc mặc dù quy mô nhỏ hơn nhưng chất lượng vẫn được đánh giá vượt xa Triều Tiên. Trong tay họ có 60 chiếc F-15K Slam Eagle (biến thể F-15E chế tạo theo yêu cầu của Seoul) cùng 118 máy bay F-16. Bên cạnh đó, Hàn Quốc vẫn duy trì phi đội hơn 150 tiêm kích F-5E/F cùng 70 F-4 Phantom II đã cải tiến nhẹ.

    Theo nhận xét, tiêm kích chủ lực F-15K với radar APG-63 nâng cấp, bổ sung thiết bị tìm kiếm và định vị mục tiêu bằng hồng ngoại AAS-42, buồng lái tương thích tốt với môi trường tác chiến đêm có thể thực hiện đòn tấn công tầm xa cả với mục tiêu trên không cũng như mặt đất, mặt biển trong mọi điều kiện thời tiết... là quá đủ để Seoul áp đảo Bình Nhưỡng ở trên không.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-16 của Mỹ và Hàn Quốc thực hiện màn diễu binh hoành tráng "Voi đi bộ"

    Tình trạng tương tự cũng diễn ra với Hải quân Triều Tiên (KPN), họ sở hữu nhiều chiến hạm nhưng phần lớn có lượng giãn nước nhỏ, tuổi đời hàng chục năm. Mạnh nhất trong đội tàu mặt nước của KPN là 2 khinh hạm lớp Najin được đóng theo thiết kế tàu Kola của Liên Xô, ra đời từ thập niên 1950.

    Vũ khí và hệ thống điện tử của chiến hạm trên cực kỳ lạc hậu, chỉ có tên lửa chống hạm P-15 Termit tính năng thấp cùng pháo hạm B-34 100 mm model 1940 tốc độ bắn chậm, thiếu chính xác. Năng lực phòng không của tàu phải trông chờ vào pháo cao xạ ZIF-31 57 mm nòng kép, hoàn toàn không có khả năng bắn hạ tên lửa chống hạm bay bám biển.

    [​IMG]
    Tàu hộ vệ lớp Najin của Hải quân Triều Tiên

    Đứng cạnh những chiến hạm tàng hình công nghệ cao của Hàn Quốc, bao gồm lớp khu trục hạm Aegis 10.000 tấn Sejong Đại đế, Gwanggaeto (KDX-1), Chungmugong Yi Sun-shin (KDX-II); khinh hạm lớp Ulsan, Incheon; tàu hộ vệ lớp Pohang... thì chênh lệch lực lượng là không thể phủ định.

    [​IMG]
    Đội hình tàu chiến hùng hậu của Hải quân Hàn Quốc

    Tiếp theo, mặc dù Hải quân Triều Tiên sở hữu hạm đội tàu ngầm đông đảo hàng đầu thế giới nhưng chất lượng thực tế của lực lượng này lại thấp nhất hành tinh.

    Các tàu ngầm diesel-điện cỡ lớn của Triều Tiên (như Type 033 hay Sinpo) đều mang trong mình công nghệ từ thời Chiến tranh thế giới II, chúng quá lạc hậu, độ ồn rất cao và thiếu tin cậy; còn những tàu ngầm mini (bao gồm Yugo, Sang-O) lại đơn giản đến mức bị so sánh như "những chiếc thùng phuy biết lặn".

    [​IMG]
    Tàu ngầm diesel-điện Type 033 của Hải quân Triều Tiên

    Do vậy, tuy rằng Hải quân Hàn Quốc chỉ có hơn 10 tàu ngầm Type 209/214 nhưng tất cả đều là loại hiện đại, hiệu suất chiến đấu cao, hoạt động gần như tàng hình trong lòng biển sâu, được trang bị vũ khí rất uy lực, thừa khả năng đè bẹp hạm đội tàu ngầm đông nhưng không tinh của Triều Tiên.

    Nếu chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên nổ ra, với ưu thế áp đảo về công nghệ, lại nhận sự trợ giúp tích cực của đồng minh, có thể dự đoán rằng Không quân và Hải quân Hàn Quốc sẽ chiếm ưu thế rõ rệt, thậm chí còn đủ sức tiêu diệt nhanh chóng đối thủ.

    Tiềm lực quân sự trên không, trên mặt biển và trong lòng biển hùng mạnh của Seoul chắc chắn sẽ khiến Bình Nhưỡng phải đau đầu tìm phương án tối ưu để đối phó.

    http://soha.vn/neu-tuyen-chien-khon...uoc-diet-trong-nhay-mat-20170425142812704.htm

    Lều báo sai vài chỗ. Nhất là tàu ngầm TT, hầu hết đều là biến thể của LX, tuy lỗi thời, nhưng Hàn cũng ko có lực lượng săn ngầm mạnh như Nhật, hơn nữa với số lượng đông đảo cùng chất lượng tàu ngầm vẫn là dấu ? ko ai nói trước tàu ngầm TT có dễ bị phát hiện, đánh chìm ko ? trong khi số lượng rất đông đảo, tàu săn ngầm Cheonan cũng từng bị tàu ngầm TT đánh đắm là minh chứng rõ nhất tàu ngầm TT cải thiện độ yên tĩnh rất tốt, chưa kể vùng nước nông nhiều tạp âm giúp khó khăn định vị, cứ cho có Mỹ hỗ trợ thì cũng rất khó để tiêu diệt hoàn toàn hơn 70 tàu ngầm TT, do chúng đều có thể ngâm mình ko di chuyển, mai phục các tàu chiến, tàu hàng ở khu vực Hàn suốt hàng tuần đều được. Chưa kể các lớp sub mang SLBM có thể ở lãnh hải TT phóng KN15 để trã đũa HQ. Nói chung tư duy anh lều báo cũng như bọn rồ Mỹ ngu đần, ko hiểu gì về ASW cả mà chém như đúng rồi, thành ra HQ có PMyxhay Type 209 cũng vậy ko có khả năng tiêu diệt toàn bộ sức mạnh tàu ngầm TT, mà có khi lại gặp tổn thất ngược lại, đám sub HQ tuy hiện đại, nhưng khi đấu ngư lôi thì cũng chìm như ai mà thôi, TT có thể chấp nhận tỉ lệ 3 ăn 1 đối phó sub HQ

    Về mảng không quân thì lều báo nhận xét chính xác, TT hoàn toàn thua kém HQ về chất lượng, tuy nhiên nếu ko có Mỹ hỗ trợ thì HQ chưa chắc ăn được TT, hơn nữa nếu 2 bên không chiến ở biên giới thì lợi thế chưa chắc thuộc về HQ, vì TT cũng triển khai nhiều tên lửa, phòng không ở đó. Chưa kể HQ ko có AWACS chuyên dụng thì dĩ nhiên khả năng đồng bộ tác chiến như Liên Quân khi xưa đánh KQ Iraq, Nam Tư là khó, HQ sẽ chỉ dùng loại F15K có radar mạnh nhất, làm mini awacs, tuy nhiên số lượng cũng có chất lượng riêng của nó, số lượng MiG, J đông đảo sẽ áp đảo hỏa lực, chưa kể trên không thì tên lửa khó lòng bắn chính xác được do máy bay TT cũng trang bị các hệ thống gây nhiễu chủ, thụ động, TT thậm chí có thể lao vào xáp lá cà cảm tử với cả máy bay HQ, tức là dùng MiG 21, J7 cảm tử để ăn đạn F15/16, sau đó MiG29/23 lao vào đánh đám F15/16 đã cạn đạn
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2017
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Vén bức màn lực lượng gián điệp Triều Tiên
    Quốc Việt|25/04/2017 02:30 PM

    4
    [​IMG]
    Một buổi huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên. Ảnh: KCNA.
    Triều Tiên xây dựng 2 cơ quan tình báo phản gián chuyên thực hiện nhiệm vụ gián điệp và chống gián điệp ở trong và ngoài nước, đặc biệt là nhắm vào Hàn Quốc.
    Tạp chíNational Interestcho biếtTriều Tiênxây dựng và duy trì bộ máy thông tin tình báo và an ninh nội địa rộng lớn nhằm bảo vệ trước các hoạt động gián điệp từ trong và ngoài nước.

    Bình Nhưỡng duy trì 2 cơ quan tình báo phản gián, trong đó, một cơ quan tập trung vào các hoạt động tình báo ở nước ngoài và hoạt động bí mật, cơ quan còn lại tập trung vào chống gián điệp.

    Ngoài ra có 2 tổ chức nhỏ chuyên xâm nhập vào Hàn Quốc. Theo báo cáo của Lầu Năm Góc về đánh giá sức mạnh dự kiến của Bình Nhưỡng năm 2015, Triều Tiên có thể thu thập thông tin chính trị, kinh tế, quân sự và kỹ thuật thông qua các nguồn mở như con người, không gian mạng và tình báo tín hiệu vô tuyến.

    Mục tiêu chính trong các hoạt động gián điệp của Triều Tiên là Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản. Cơ quan tình báo nước ngoài chính của Triều Tiên là Tổng Cục Trinh sát chung (GRB) được tổ chức theo mô hình cơ quan tình báo RGU của Liên Xô trước đây và Nga hiện nay.

    Lầu Năm Góc cho biết, RGB là cơ quan tình báo chính, chịu trách nhiệm về hoạt động bí mật và thu thập thông tin. Cơ quan này gồm 6 phòng ban với các chức năng riêng biệt như, trinh sát, công nghệ và không gian mạng, thông tin tình báo nước ngoài, nghe lén cuộc thảo luận giữa các nước về bán đảo Triều Tiên.

    Cơ quan tình báo nội địa của Triều Tiên là Bộ An ninh Quốc gia chuyên phụ trách các hoạt động tình báo phản gián trong nước, mặc dù vẫn có thể có một số chức năng tình báo nước ngoài. Cơ quan này được tổ chức theo mô hình Bộ An ninh nhà nước Liên bang Xô Viết.

    Theo Lầu Năm Góc, Bộ An ninh nhà nước (MSS) chịu trách nhiệm về các hoạt động tình báo và chống tình báo trong nước, báo cáo trực tiếp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un. MSS điều hành hệ thống trại giam ở Triều Tiên, điều tra gián điệp trong nước, hồi hương những người đào thoát, tiến hành hoạt động bảo vệ thân nhân các cơ quan ngoại giao của Triều Tiên.

    [​IMG]
    Cán cân quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Đồ họa: Forbes.

    Ngoài ra, Triều Tiên duy trì 2 đơn vị khác được tổ chức đặc biệt để thâm nhập vào Hàn Quốc. Một tổ chức hoạt động công khai, còn lại bí mật. Trong đó, Bộ Mặt trận Thống nhất (UFD) công khai tuyên bố thành lập các nhóm ủng hộ Triều Tiên tại Hàn Quốc như, Ủy ban Triều Tiên – châu Á Thái Bình Dương, Hội đồng Hòa giải Dân tộc.

    UFD cũng là cơ quan chính chịu trách nhiệm quản lý đối ngoại liên Triều và chính sách của Bình Nhưỡng đối với Seoul. Ngoài ra, UFD cũng có một đơn vị bí mật chuyên đào tạo các điệp viên xâm nhập để gieo rắc sự bất đồng và hỗn loạn ở Hàn Quốc.

    Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết, Cục 225 có trách nhiệm đào tạo các đặc vụ để xâm nhập vào Hàn Quốc thành lập các đảng phái chính trị nhằm gây bất ổn. Bộ máy tình báo của Triều Tiên là một trong những lực lượng hùng mạnh của Bình Nhưỡng.

    http://soha.vn/ven-buc-man-luc-luong-gian-diep-trieu-tien-20170425114848783.htm
  7. chimcanhcut1212

    chimcanhcut1212 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.244
    Đã được thích:
    449
    Hôm trước, Hoàn Cầu bình luận rằng Chệt sẽ chỉ phản đối mồm nếu Mẽo ko đưa quân vượt biên giới Hàn Triều.

    Có lẽ Chệt đã chấp nhận cho Mẽo dùng ko quân dọn kho của Kim?
    --- Gộp bài viết: 26/04/2017, Bài cũ từ: 26/04/2017 ---
  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.883
    Đã được thích:
    17.406
    chấp nhận thế đồng nghĩa với thí con chốt Hàn quốc, e không nghĩ là có động thái quân sự j đâu.

    Vả lại không có Tàu thì còn Nga, vừa rồi chính Nga chặn dự thảo của Mỹ tại HĐBA về Triều tiên chứ không phải Tàu.

    Dân Triều thì họ cũng quý trọng người Nga hơn người Tàu
  9. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.373
    Đã được thích:
    26.723
    Cụ ở BTT được bao lâu rồi cụ? Sao cụ đi mà không rủ tớ với
    Everest_TTVNOL thích bài này.
  10. dongdaiphat

    dongdaiphat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    186
    :-D theo cụ Halosun này thì cả thế giới đều quá nhân dân Nga nhé.

Chia sẻ trang này