1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    sao lại dương đông kích tây, bài ảnh của TT công bố chứ tao rãnh quá đi bịa ngu như mày, mày chứng minh tao bịa xem
  2. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Tầm hỏa tiễn vượt đại châu vươn tới Mỹ tây đế quốc còn xa vời, nhưng thanh gươm hạch tâm và lá chắn THAAD thọc ngang cổ Trung Nam Hải đã sẵn dùng cho những hậu duệ của dân tộc Cao Cú Ly ưu tú:-D

    Rồi sẽ tới một ngày chị cưỡi trên lưng chú xế chạy Dream Tàu đi phượt trên đỉnh Bạch Đầu, chiêm ngắm giang sơn thống nhất của nhân dân Triều Tiên anh hùng trải dài về tây tới hết lưu vực sông Liêu:-)

    Giấc mơ phóng tên lửa đạn đạo tới Mỹ của Triều Tiên "còn xa vời"
    [​IMG]
    http://soha.vn/giac-mo-phong-ten-lua-dan-dao-toi-my-cua-trieu-tien-con-xa-voi-20170512072458385.htm
  3. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Nó có chủ đích đánh tới Mỹ đâu, mục đích là bắt HQ, NB làm con tin mà thằng ngu này =)) ko bắn tới Mỹ thì Mỹ còn đợi gì nữa mà ko đập hả thằng ngu
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    có vẻ an ninh TT vừa phá được 1 âm mưu ám sát lãnh tụ
    https://vn.sputniknews.com/world/20...ien-tieu-diet-ke-to-chuc-muu-sat-kim-jong-un/
    Lần cập nhật cuối: 12/05/2017
    meo-uAl-Qaeda thích bài này.
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    kế hoạch chi tiết và số tiền kẻ ám sát Kim Jong Un nhận đc để hạ thủ, lưu ý là bọn tình báo Đại Hàn đã đe dọa giết cả gia đình người này để ép anh ta phải tiến hành việc ám sát lãnh tụ Triều Tiên
    https://vn.sputniknews.com/asia/201705123319878-chi-tiet-vu-to-chuc-am-sat-kim-jong-un/

    Nhận xét cá nhân là có vẻ có bàn tay KGB hỗ trợ Triều Tiên trong vụ này.
    Al-Qaeda thích bài này.
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Giờ làm gì còn KGB nữa, có chăng là FSB
  7. huyenthoaimuathu8889

    huyenthoaimuathu8889 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/09/2016
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    271
    Giờ cũng làm gì có al-qaeda nữa, có chăng là al - gà què:))
  8. dongdaiphat

    dongdaiphat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    186
    :-D Đọc đã thấy nhảm nhí rồi, Chú chặt Gỗ đi ám sát Lãnh tụ tối cao. :-D:-D:-D:-D Nếu có vụ ám sát thật thì đây là lời cảnh cáo của Hoa Nam Tình Báo Cục , chứ như BTT thì bố của CIA cũng chả làm được gì Lãnh Tụ Kim Ủn :-D:-D Sputniknew chắc cũng giống báo Dân Trí ở Việt Nam :-D
  9. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Hệ thống hầm ngầm chiến tranh bí mật của Triều Tiên
    Triều Tiên được cho là đã xây dựng hệ thống đường hầm và công trình ngầm khổng lồ, sẵn sàng sử dụng khi xảy ra chiến tranh.
    [​IMG]
    Một góc đường hầm do Triều Tiên xây dựng ở khu phi quân sự được Hàn Quốc phát hiện. Ảnh: Deltadart.

    Quân đội Mỹ và Hàn Quốc năm 1974 phát hiện một đường hầm lớn, đào sâu một km vào phía nam Khu Phi Quân sự (DMZ) giữa biên giới Triều Tiên và Hàn Quốc. Đường hầm này rộng đến mức đủ cho khoảng 2000 quân di chuyển qua khu DMZ vào lãnh thổ Hàn Quốc trong một giờ. Một sĩ quan Mỹ và một hạ sĩ Hàn Quốc đã thiệt mạng vì dính bẫy mìn khi kiểm tra đường hầm này.

    Đây chỉ là một phần trong hệ thống công trình ngầm khổng lồ mà Triều Tiên đã xây dựng để đề phòng trường hợp nổ ra chiến tranh với Mỹ và Hàn Quốc, theo National Interest.

    Qua khai thác một lính Triều Tiên đào ngũ, Mỹ và Hàn Quốc phát hiện một đường hầm khác dài hơn 1,5 km và rộng hơn 2 mét vào năm 1978. Kể từ thời điểm đó, ít nhất 4 đường hầm đã được khám phá, với những tấm bê tông gia cố, hệ thống điện chiếu sáng, thông khí và các đường ray để đưa đất đá ra ngoài.

    Theo các chuyên gia, 4 đường hầm này giúp Triều Tiên có khả năng bí mật triển khai số quân tương đương một lữ đoàn xâm nhập vào Hàn Quốc chỉ trong vòng một giờ.

    Theo một báo cáo của quân đội Mỹ, cố chủ tịch Triều Tiên Kim Nhật Thành từng ra lệnh mỗi đơn vị trong 10 sư đoàn chiến đấu ở biên giới phải đào hai đường ngầm. Như vậy, về lý thuyết, quân đội Triều Tiên đã đào ít nhất 20 đường hầm xuyên qua biên giới vào lãnh thổ Hàn Quốc, trong đó có nhiều đường hầm vẫn chưa bị phát hiện.


    Bên trong đường hầm bên dưới DMZ

    Tướng Hàn Quốc về hưu Han Sung-chu cho rằng Triều Tiên đã đào ít nhất 84 đường hầm, trong đó một vài đường hầm đã vươn tới tận thủ đô Seoul của Hàn Quốc, nằm cách biên giới khoảng 64 km.

    Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc không tin rằng những con số mà tướng Han đưa ra là chính xác. Một đường ngầm vươn tới Seoul sẽ thải ra khoảng 700.000 tấn đất đá, nhưng vệ tinh Hàn Quốc chưa từng phát hiện những đống đất đá lớn như vậy. Đường hầm lớn cuối cùng được phát hiện vào năm 1990 và Hàn Quốc tin rằng Triều Tiên không còn đào các đường hầm xuyên biên giới nữa.

    Thay vào đó, Triều Tiên có thể đã xây dựng hệ thống các công trình ngầm để phục vụ nhiều chức năng khác nhau.

    Lực lượng không quân Triều Tiên được cho là có ba căn cứ không quân ngầm tại Wonsan, Jangjin và Onchun. Căn cứ ngầm tại Wonsan có thể bao gồm một tuyến đường sắt dài gần 1,8 km, rộng gần 30 m, chạy xuyên qua một ngọn núi.

    Một người Triều Tiên đào tẩu nói rằng trong thời chiến, các tiêm kích Mig-29 và cường kích Su-25 Triều Tiên cất cánh tại các căn cứ thông thường sẽ trở về hạ cánh tại căn cứ dưới lòng đất.

    [​IMG]
    Một đường hầm Triều Tiên cho phép vận chuyển một sư đoàn cùng các vũ khí đi qua trong vòng một giờ. Ảnh: Deltadart

    Một dạng công trình ngầm khác là những hầm trú ẩn được xây dựng gần DMZ. Lính đào ngũ Triều Tiên cũng tiết lộ rằng, năm 2004, Bình Nhưỡng bắt đầu xây dựng các hầm ngầm có khả năng chứa 1.500-2.000 quân ở gần biên giới. Ít nhất khoảng 800 hầm ngầm đã được xây dựng để che giấu các lữ đoàn bộ binh hạng nhẹ và là nơi đóng quân khi chiến tranh xảy ra.

    Ngoài ra, theo tạp chí quân sự Hàn Quốc, Mỹ tin rằng có khoảng 6.000-8.000 hầm trú ẩn dành cho lãnh đạo cấp cao nằm rải rác khắp đất nước Triều Tiên.

    Triều Tiên cũng được cho là có hàng trăm hang động chứa các đơn vị pháo binh nằm ở phía bắc khu phi quân sự. Một đơn vị pháo binh như pháo Koksan 170 mm hay hệ thống hỏa lực đa năng 240 mm có thể khai hỏa từ cửa những hang động này và sau đó rút vào sâu phía trong để nạp đạn. Những trận địa pháo này có thể dội nửa triệu quả đạn xuống thủ đô Seoul của Hàn Quốc trong vòng một giờ nếu chiến tranh nổ ra.

    Theo các chuyên gia quân sự, Mỹ và Hàn Quốc khó có thể phát hiện vị trí những công trình ngầm này bằng vệ tinh do thám. Bởi vậy, nếu chiến tranh xảy ra, Triều Tiên vẫn sở hữu những yếu tố có thể khiến Mỹ - Hàn bất ngờ, dù họ đã có sự chuẩn bị trước.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...hien-tranh-bi-mat-cua-trieu-tien-3582685.html

    Đấy thầy đã nói rồi, hầm ngầm chính là át chủ bài của TT, có thể nói ko quá rằng TT đã hoàn thiện 1 xã hội quân sự hóa ngầm, nên ngoài VKHN, tàu ngầm mang SLBM thì TT còn át chủ bài thứ 3 là hệ thống hầm ngầm trong lòng đất
  10. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Nam Bắc Triều cùng chơi cờ giả thế này là một việc hết sức nghiêm trọng đối với an nguy của Trung Nam Hải. Đó là kết luận rút ra từ hội nghị chõng tre do chị chủ trì. Nhân chuyến viếng thăm cấp nhà nước mời vua TQ dự đại hội chư hầu APEC sắp tới, chị đã chuyển lời qua nguyên thủ để cảnh báo vua TQ về nguy cơ này:-)

    Kim đại soái vừa cho bắn pháo bông ăn mừng tân thống chế Văn Tại Dần của Nam Triều. Điều đáng nói là quả pháo bông này được phóng lên từ một bệ phóng di động tại vùng núi Bình An bắc đạo gần Tân Nghĩa Châu, phía bên kia biên giới là cửa ải thành Đan Đông TQ. Với tầm phóng bao phủ toàn bộ lãnh thổ Nam Triều và phía nam đảo Nhật Bản, nhưng thực chất tầm bắn của loại đạn này nhắm tới toàn bộ đô thành Bắc Kinh.

    TQ phóng pháo bông cảnh cáo tân thống chế Nam Triều về THAAD. Bắc Triều phóng pháo bông đáp lễ để cảnh cáo bè lũ tráo trở về liên thủ giữa thanh gươm hỏa tiễn đạn đạo hạch tâm và lá chắn THAAD nếu muốn phá hoại đại kế "nhất thống nội bộ liên Triều".

    Nhân dân Triều Tiên anh hùng đã rất thành công trong việc bắt hai đế quốc cường thịnh hàng đầu thế giới đương đại phải cống nạp cho mình bộ đôi quốc bảo là thanh gươm hỏa tiễn hạch tâm và lá chắn THAAD:-D

    Thằng Tàu nô đi Dream Tàu đâu mau vào Cung hỷ! Cung hỷ;-)

    Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo sau khi Seoul có tổng thống mới
    [​IMG]
    http://soha.vn/trieu-tien-phong-ten...seoul-co-tong-thong-moi-20170514060714276.htm
    --- Gộp bài viết: 14/05/2017, Bài cũ từ: 14/05/2017 ---
    Theo báo cáo nhanh chị vừa nhận được, Kim đại soái anh hùng đã cho phóng hỏa tiễn đạn đạo có khả năng mang đầu đạn hạch tâm "Bắc cực tinh nhị hiệu" từ một bệ phóng di động đặt tại sân bay quân sự Phương Hiệu, huyện Quy Thành, tỉnh Bình An bắc lộ tiếp giáp thành Đan Đông TQ.

    Hỏa tiễn đạn đạo "Bắc cực tinh nhị hiệu" là phiên bản trang bị cho xe phóng tự hành bánh xích của loại hỏa tiễn đạn đạo phóng từ tàu ngầm "Bắc cực tinh nhất hiệu".

    Cảnh phóng hỏa tiễn "Bắc cực tinh nhị hiệu"
    [​IMG]

Chia sẻ trang này