1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình quân sự, chính trị, xã hội CHDCND Triều Tiên (Phần II)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi blusunflower, 18/06/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    À, hai chú không nhìn theo hướng tay của chủ tịch, thế là xong rồi :D

    Published time: 23 May, 2017 21:15E***ed time: 24 May, 2017 18:08
    [​IMG]
    North Korean leader Kim Jong Un inspects the intermediate-range ballistic missile Pukguksong-2's launch test, May 22, 2017 © AFP
    meo-uconvitbuoc thích bài này.
  2. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Uy lực tàu ngầm Triều Tiên khi hoàn thiện sẽ khiến đối phương phải khiếp sợ
    Lê Cao|28/05/2017 08:45 PM

    2
    [​IMG]
    Nếu phát triển hoàn thiện thì tiềm lực tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên có thể là mối đe dọa thực sự tới nhiều quốc gia.
    Tiết lộ cực sốc về sức mạnh khủng khiếp của tên lửa Triều Tiên
    Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Sinpo được coi là lớp tàu ngầm mới và hiện đại nhất của Hải quânTriều Tiên, được thiết kế cho nhiệm vụ mang phóng tên lửa đạn đạo KN-11.

    Mặc dù chưa có thông số rõ ràng nhưng tàu ngầm lớp Sinpo được dự đoán có chiều dài 65 m; rộng 6,5 m; trang bị 2 ống phóng tên lửa đạn đạo đặt trong phần thượng tầng, kiểu thiết kế này tương tự tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Golf do Liên Xô phát triển.

    Việc đặt các ống phóng tên lửa đạn đạo vào tháp chỉ huy giúp không phải chế tạo phần thân tàu lớn hơn để đủ diện tích chứa ống phóng, phương án này tuy có ưu điểm gọn nhẹ nhưng lại hạn chế số lượng tên lửa mang theo.

    Tàu ngầm lớp Sinpo được cho là có khả năng phóng tên lửa đạn đạo KN-11 trong khi đang lặn thay vì phải nổi lên mặt nước như tàu ngầm lớp Golf. Do kích thước ống phóng của Sinpo khá nhỏ nên dự đoán tên lửa KN-11 có tầm bắn chỉ vào khoảng 200 km.

    Theo đánh giá của các chuyên gia, mặc dù Hải quân Triều Tiên sở hữu hạm đội tàu ngầm đông đảo hàng đầu thế giới nhưng chất lượng thực tế của lực lượng này lại thấp nhất hành tinh.

    Các tàu ngầm diesel-điện cỡ lớn của Triều Tiên quá lạc hậu, có độ ồn rất cao và thiếu tin cậy, còn những tàu ngầm mini lại đơn giản đến mức bị so sánh như "những chiếc thùng phuy biết lặn".

    Do vậy, mặc dù Hải quân Hàn Quốc chỉ có hơn 10 chiếc tàu ngầm nhưng tất cả đều là loại hiện đại, hiệu suất chiến đấu cao, hoàn toàn đủ khả năng đè bẹp hạm đội tàu ngầm đông nhưng không tinh của Triều Tiên.

    [​IMG]
    Tàu ngầm tên lửa đạn đạo lớp Sinpo của Triều Tiên

    Mới đây, hình ảnh chụp từ vệ tinh phát hiện một cấu trúc hình trụ có chiều rộng 10 m, được cho là bộ phận trong thân tàu ngầm, tại xưởng đóng tàu Nam Sinpo tại Triều Tiên.

    Chiếc tàu ngầm đang trong quá trình sản xuất này có kích cỡ lớn gấp đôi so với tàu ngầm hạt nhân lớp Gorae. Một nguồn tin vượt biên từ Triều Tiên cho hay, Bình Nhưỡng đang đóng một tàu ngầm cỡ lớn, tải trọng tới 3.000 tấn.

    Chuyên trang về Triều Tiên - 38 North cho hay: "Hình ảnh vệ tinh cho thấy chương trình đóng tàu đang thực hiện tại Xưởng đóng tàu Nam Sinpo của Triều Tiên - nhiều khả năng là một chiếc tàu ngầm mới.

    Dù hiện tại chưa có bằng chứng cho thấy chương trình này nhằm phục vụ cho việc chuyên chở tên lửa đạn đạo đang thực hiện, song sự hiện diện của một thân trụ có đường kính gần 10 m có thể được dùng để làm hệ thống gá lắp cho xây dựng, hoặc bộ phận trong thân tàu ngầm mới".

    Trong ảnh cũng cho thấy nhiều nhóm công nhân đông đảo xuất hiện ở hai khu vực tại xưởng đóng tàu, các bộ phận đang đóng dở chừng và những bộ phận đã hoàn tất. Tại xưởng đóng tàu này, Triều Tiên cũng đang tiến hành lắp ráp các tàu ngầm lớp Sinpo và lớp Gorae.

    Nếu phát triển hoàn thiện thì tiềm lực tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên có thể là mối đe dọa thực sự tới nhiều quốc gia.

    http://soha.vn/uy-luc-tau-ngam-trie...oi-phuong-phai-khiep-so-20170528151126218.htm
  3. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    clip Triều test S300 nội địa của họ, nói chung là rất đáng nể phục

    meo-u thích bài này.
  4. maison2510

    maison2510 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    583
    Chiến thật hay răn đe ???
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-dieu-tau-san-bay-thu-ba-ran-de-trieu-tien-3591444.html

    Mỹ điều tàu sân bay thứ ba răn đe Triều Tiên
    Tàu sân bay Nimitz, một trong những tàu chiến lớn nhất thế giới, sẽ gia nhập cùng hai tàu sân bay khác là Carl Vinson và Ronald Reagan ở tây Thái Bình Dương, VOA News dẫn hai nguồn tin giấu tên cho biết.

    Nhóm tác chiến tàu sân bay Nimitz, thuộc hạm đội ba của Mỹ, ban đầu được lên kế hoạch triển khai ở Trung Đông, báo Nhật Asahi Shimbun dẫn các nguồn tin thân cận quân đội Mỹ hôm 26/5 cho biết. Nó ban đầu dự định rời cảng nhà ở bang Washington vào ngày 1/6.

    Tuy nhiên, quân đội Mỹ thay đổi chiến thuật và quyết đinh cử tàu chiến năng lực hạt nhân tới tây Thái Bình Dương trong 6 tháng để đối phó với cuộc khủng hoảng mới nhất liên quan đến Triều Tiên, các nguồn tin nói.
  5. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Triều Tiên bí mật nhận S-300 từ đồng minh để chế tạo KN-06?
    Sao Đỏ|30/05/2017 07:15 AM

    0
    [​IMG]
    Việc Triều Tiên liên tục tiến hành bắn thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không tầm xa KN-06 có hình dáng rất giống S-300 đã gây ngạc nhiên lớn cho giới quan sát.
    [VIDEO] Triều Tiên công bố video thử hệ thống phòng không sẽ được triển khai khắp đất nước
    Sự kinh ngạc của các chuyên gia quân sự quốc tế là điều dễ diểu, do S-300 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không tầm xa hàng đầu thế giới hiện nay, chứa đựng trong mình những công nghệ cực cao, vô cùng khó nắm bắt chứ chưa nói đến sao chép.

    Trong khi đó, KN-06 lại giống S-300 từ radar dẫn bắn, hình dáng của quả đạn đánh chặn, cho tới cả phương thức phóng lạnh đặc trưng... chỉ chưa rõ là nó đã "copy" được phương thức dẫn đường thông qua tên lửa (Track via Missile - TVM) tinh vi hay chưa?

    Nhưng nếu bỏ qua các chi tiết còn chưa rõ ràng thì đây vẫn là một thành tựu cực lớn của nền công nghiệp quốc phòngTriều Tiên.

    [​IMG]
    Tên lửa đánh chặn thuộc hệ thống KN-06 của Triều Tiên diệt thành công mục tiêu trên không

    Tuy nhiên hiện tại, vấn đề thu hút nhiều sự quan tâm nhất có lẽ không phải tính năng của KN-06 bằng được bao nhiêu phần trăm của S-300, mà là Triều Tiên đã làm cách nào để chế tạo ra bản sao của nó.

    Khả năng nước này tự nghiên cứu "từ A đến Z" bị cho là điều khó xảy ra, mà khả thi hơn là họ đã nhận được sự trợ giúp kỹ thuật từ một đồng minh thân thiết nào đó.

    Nhìn lại quá khứ, khi Triều Tiên bắn thử nghiệm tên lửa hành trình chống hạm có hình dáng giống như Kh-35 Uran của Nga vào tháng 2/2015, cũng có ý kiến bàn luận xoay quanh việc Bình Nhưỡng tự phát triển hay là bằng cách nào đó thu được nguyên mẫu để tiến hành "mổ xẻ" rồi copy.

    Vấn đề trên sau này đã được làm sáng tỏ, khi Viện nghiên cứu hòa bình quốc tế Stockholm - SIPRI cho biết chính Nga đã bán cho Triều Tiên 10 quả tên lửa Uran-E từ năm 2005.

    [​IMG]
    Bắn thử nghiệm tên lửa chống hạm sao chép Kh-35 do Triều Tiên chế tạo

    Vậy nếu như một đối tác nước ngoài nào đó bí mật tuồn công nghệ S-300 cho Triều Tiên thì khả năng cao nhất thuộc về ai?

    Trường hợp Nga cung cấp là rất khó, bởi vì S-300 vẫn nằm trong danh sách hàng bán chạy của họ, Moskva chẳng dễ dàng gì đi chia sẻ kỹ thuật với nước ngoài.

    Trung Quốc mặc dù cũng được nhắc tới, nhưng cần nhớ rằng gần đây quan hệ giữa Bình Nhưỡng và Bắc Kinh đã không còn tốt đẹp như xưa, Trung Quốc đang muốn kiềm chế bớt Triều Tiên chứ không phải muốn nước này tiếp tục phát triển tiềm lực quốc phòng.

    Sự chú ý nhiều nhất có lẽ đang hướng về phía Iran. Các chuyên gia không phổ biến vũ khí hạt nhân từ lâu đã hoài nghi Triều Tiên và Iran chia sẻ kinh nghiệm về các chương trình tên lửa, thậm chí là cả vũ khí hạt nhân.

    Triều Tiên được cho là "cha đẻ" của các loại tên lửa đạn đạo chủ lực của Iran. Đổi lại, quốc gia Hồi giáo bí mật trợ giúp về nhiên liệu, tài chính, hay thậm chí là cả công nghệ vũ khí tối tân mà họ mua được từ Nga.

    Nếu thực sự tồn tại một thỏa thuận bí mật giữa Iran và Triều Tiên, dự báo trong tương lai gần, quốc gia Đông Bắc Á này sẽ còn tự chế tạo được nhiều vũ khí hiện đại hơn nữa.

    http://soha.vn/trieu-tien-bi-mat-nhan-s-300-tu-dong-minh-de-che-tao-kn-06-20170529112402812.htm
  6. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Dành cho con chó nào nói TQ ko giúp TT

    Triều Tiên có thể dẫn đường tên lửa bằng vệ tinh nước ngoài

    Nhiều loại tên lửa và pháo phản lực Triều Tiên được cho là sử dụng hệ thống dẫn đường chính xác từ mạng lưới vệ tinh Bắc Đẩu của Trung Quốc.

    Pháo phản lực Triều Tiên trong một cuộc duyệt binh

    Triều Tiên gần đây phóng thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 lên độ cao hơn 2.000 km rồi sau đó rơi xuống biển Nhật Bản. Vụ phóng này khiến giới phân tích quân sự quốc tế chú ý tới khả năng dẫn đường cho tên lửa của Triều Tiên, theo National Interest.

    Những tên lửa đạn đạo có tầm bắn rất cao như Pukguksong-2 phải được dẫn đường bằng vệ tinh để có thể rơi xuống vùng biển gần bờ mà không đâm xuống đất liền hay bay lạc sang không phận các nước láng giềng. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Triều Tiên hiện nay chưa tự sở hữu hệ thống vệ tinh cần thiết có thể dẫn đường cho tên lửa.

    Nhiều chuyên gia quân sự cho rằng Triều Tiên nhiều khả năng đã sử dụng hệ thống định vị toàn cầu từ các vệ tinh Bắc Đẩu (BDS) của Trung Quốc để dẫn đường cho các tên lửa đạn đạo của mình.

    Năm 2014, Trung Quốc mời các kỹ sư 8 nước châu Á, trong đó có Triều Tiên, tới thăm trung tâm vận hành vệ tinh ở Hà Bắc để giới thiệu về BDS.

    Bắc Đẩu được triển khai từ năm 1994, là mạng lưới tương tự Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) của Mỹ. Nó có thể phục vụ cho cả mục đích dân sự và quân sự. Hệ thống này được Trung Quốc hoàn thiện vào cuối năm 2012 với 16 vệ tinh trên quỹ đạo để cung cấp dịch vụ định vị toàn cầu.

    Cuối năm 2014, tờ Global Times của Trung Quốc dẫn lời một chuyên gia quân sự cho biết Bắc Kinh không thể ngăn cản Bình Nhưỡng sử dụng hệ thống BDS cho mục đích quân sự. Chuyên gia này cho rằng Triều Tiên đã sử dụng hệ thống định vị này để dẫn đường cho máy bay không người lái xâm nhập không phận Hàn Quốc để do thám.

    Tuy nhiên, các chuyên gia hiện chưa thể chắc chắn Triều Tiên đã sử dụng phiên bản nào của Bắc Đẩu. Nhiều chuyên gia cho rằng nước này đã sử dụng bản quân sự, do thiết bị dân sự dễ bị gây nhiễu điện tử và có độ chính xác kém hơn. Để sử dụng bản quân sự, Triều Tiên sẽ cần tới sự hợp tác của Trung Quốc, trong đó bao gồm chuyển giao công nghệ và thiết bị.

    [​IMG]
    Tên lửa Pukguksong-2 được cho là có thể ứng dụng hệ thống Bắc Đẩu. Ảnh: Reuters.

    Ngoài Bắc Đẩu, Triều Tiên cũng có thể sử dụng hệ thống GPS của Mỹ hay Glonass của Nga. Tuy nhiên, Moscow đã áp đặt lệnh cấm vận vũ khí và công nghệ quân sự nhằm vào Bình Nhưỡng trong thập niên 2000, nên khả năng nước này sử dụng Glonass là không cao.

    Hệ thống pháo phản lực (MLRS) KN-09 ra mắt trong cuộc duyệt binh ngày 15/4 có thể kết hợp tín hiệu của Bắc Đẩu và Glonass để tăng độ tin cậy và chính xác. KN-09 được cho là bản sao chép từ MLRS Trung Quốc, có hình dáng và cơ chế hoạt động rất giống pháo phản lực Nga.
    http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gi...-ten-lua-bang-ve-tinh-nuoc-ngoai-3591598.html
  7. Al-Qaeda

    Al-Qaeda Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/11/2010
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    167
    Triều Tiên vừa phóng tên lửa loại gì và có sức mạnh ra sao khiến Hàn Quốc phải họp khẩn?
    Lê Cao|30/05/2017 10:15 AM

    4
    [​IMG]
    Sáng 29/5, Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông nước này. Các chuyên gia cho rằng nhiều khả năng đây là tên lửa đạn đạo loại cải tiến.
    Bất thường khi Mỹ điều tàu sân bay thứ 3 đến Triều Tiên: Sắp có biến cố?
    CHDCNDTriều Tiênsáng 29/5 đã phóng thử một tên lửa đạn đạo từ bờ biển phía đông nước này, theo hãng Yonhap dẫn nguồn từ quân đội Hàn Quốc.

    Tên lửa được cho là giống loại Scud, được phóng từ thị trấn Wonsan thuộc tỉnh Gangwon và bay khoảng 450 km trước khi rơi xuống vùng biển gần lãnh hải Nhật Bản. Theo CNBC, nhiều khả năng tên lửa đạn đạo lớp Scud này là loại cải tiến, có tầm bay ít nhất 1.000 km.

    Tên lửa đạn đạo chiến lược Scud được Xô Viết phát triển thời kì Chiến tranh lạnh và xuất khẩu tới nhiều quốc gia trên thế giới. Thuật ngữ Scud được NATO định danh trong khi Nga gọi đây là tên lửa R-11.

    Tên lửa Scud hiện có 4 phiên bản với tầm bắn từ 180 tới 700 km. Tên lửa này nặng từ 4 tới 6,5 tấn, tốc độ bay Mach 5 (khoảng 1.700 km/h). Nếu tên lửa mới khai hỏa sáng nay là loại Scud thì nó sẽ không thể bắn tới căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam. Căn cứ không quân Andersen nằm cách Triều Tiên tới 3.500 km.

    Cách đây ít ngày, Triều Tiên cũng giới thiệu hệ thống phòng không đời mới bất chấp căng thẳng khu vực leo thang. Lãnh đạo Kim Jong-un đã tới thị sát và khen ngợi hệ thống mới.

    [​IMG]
    Triều Tiên khai hỏa tên lửa được cho là Scud

    Động thái của Triều Tiên diễn ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 26/5 tuyên bố các vấn đề liên quan tới Triều Tiên sẽ được giải quyết mặc dù đây là một "vấn đề lớn".

    Trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) tại Italy, Tổng thống Donald Trump cho rằng Triều Tiên là vấn đề "gây quan ngại lớn" và là "vấn đề của thế giới" song "sẽ được giải quyết vào một thời điểm nào đó".

    Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã thông qua kế hoạch chính sách bốn điểm về Triều Tiên xoay quanh việc sử dụng "mọi áp lực có thể" bên cạnh việc tìm kiếm giải pháp ngoại giao.

    Nếu được xác nhận, vụ phóng mới nhất ngày 29/5 là vụ phóng tên lửa thứ 9 của Triều Tiên trong năm nay.

    Hôm 21/5, Triều Tiên cũng đã tiến hành phóng thử tên lửa đạn đạo chiến lược tầm trung mới Pukguksong-2. Mỹ và Hàn Quốc xác nhận tên lửa đã bay được khoảng 500 km trước khi rơi xuống khu vực ngoài khơi phía Đông Hàn Quốc. Theo đội Hàn Quốc, tên lửa Pukguksong-2 là loại tầm trung có tầm bắn 2.500 km.

    http://soha.vn/trieu-tien-vua-phong...n-han-quoc-phai-hop-khan-2017053001452425.htm
  8. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Thông cảm. Em nó mắt lác.
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    đã có clip vụ phóng này, các bé bên KFA đa phần nữ nên chả biết j về súng ống, lại bẩu là hệ thống phòng thủ bờ biển :D



    Có vẻ e nhầm, trong clip hình như là con hoàn toàn mới này: KN17
    [​IMG]

    KN 17 là 1 phiên bản tên lửa đạn đạo chống hạm do Triều Tiên phát triển tương tự DF-21D của Tàu

    Sorry các bé KFA nhoé :D
    beta22meo-u thích bài này.
  10. meo-u

    meo-u Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    4.710
    Đã được thích:
    4.111
    Con đạn đạo trước có gắn camera cho Kim chủ tịch xem tivi. Không bít con này có không?
    Bắc Triều mà gắn camera với ra đa vào đầu đạn thì chống hạm bá đạo. Có khi nhà mềnh sang đổi sâm Ngọc Linh lấy ít đem về chơi cũng hay.
    beta22halosun thích bài này.

Chia sẻ trang này